Skip to main content

8. Vực Sâu

dathaiPiter

Lý Khuyết Chi hơi miễn cưỡng lật chăn, bước xuống giường. +

Chân trần dẫm lên thảm, lòng bàn chân chạm vào lớp lông mềm mại, cũng chẳng thấy lạnh. +

“Ai đó?” Lý Khuyết Chi lên tiếng, rồi mở cửa. +

“Xin chào, hệ thống điều khiển trung tâm phát hiện thuốc ức chế của ngài đã quá hiệu lực 72 giờ, tôi lên đây để giao thuốc ức chế cho ngài.” +

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông nho nhã lịch thiệp. +

Nho nhã lịch thiệp, nhưng lại chẳng thể che giấu được cảm giác áp lực mạnh mẽ tỏa ra quanh anh. +

Hơn nữa tên này còn cao hơn cả Lý Khuyết Chi. +

Điều này càng làm tăng thêm cái cảm giác bị nhìn chằm chằm áp đảo từ trên xuống. +

Lý Khuyết Chi lùi lại nửa bước. +

Thẩm Cố thu hết động tác nhỏ của cậu vào tầm mắt, ý cười trong đáy mắt dần sâu hơn. +

“Tôi nhớ tuyển thủ thế hệ hai ở vòng Càn Khôn có một địa điểm tiêm thuốc ức chế tập trung mà.” Lý Khuyết Chi hơi hếch cằm, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cố. +

Biểu cảm gương mặt cậu trông rất ngầu và lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén. +

Giống như phản xạ bản năng của dã thú khi nhận ra nguy hiểm đang cận kề. +

“Sau trận đấu tôi ngủ quên mất, không để ý thời gian, lát nữa tôi sẽ tự đến đó tiêm.” Lý Khuyết Chi nói. +

Đùa à. +

Đêm hôm khuya khoắt, trước cửa phòng tự dưng lù lù xuất hiện một gã đàn ông mang cảm giác áp đảo thế này, cười híp mắt nói với cậu: “Tôi lên giao thuốc ức chế cho ngài”, ai dám cầm lấy “thuốc ức chế” từ tay anh ta rồi tiêm vào người chứ?! +

Đây là thứ phải tiêm thẳng vào tĩnh mạch cơ mà. +

“Muộn thế này rồi, không cần phải chạy thêm một chuyến nữa đâu nhỉ?” Thẩm Cố vẫn mỉm cười, tiến lên nửa bước thật tự nhiên, chặn đứng hoàn toàn đường ra khỏi phòng của Lý Khuyết Chi: “Huống chi tôi cũng đã mang lên tận nơi cho ngài rồi.” +

Thẩm Cố rút thuốc ức chế từ trong túi áo ra, thứ chất lỏng trong suốt bên trong ống tiêm niêm phong ánh lên sắc xanh nhạt dìu dịu dưới ánh đèn hành lang. +

Moẹ, tên này bị bệnh gì vậy? Lý Khuyết Chi cắn chặt răng hàm. +

“Quy tắc đầu tiên của vòng Càn Khôn, cấm tất cả người dự thi lén lút đánh nhau.” Lý Khuyết Chi nghiến răng nhìn Thẩm Cố, không chịu đưa tay nhận ống thuốc: “Hạ độc cũng là phạm luật, điều này anh biết chứ?” +

Đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt anh, giảng giải cho anh về quy tắc của vòng Càn Khôn. +

Thẩm Cố hơi không nhịn được cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, nét mặt anh cũng trở nên hiền hòa hơn. +

“Ừ, tôi biết chứ.” Thẩm Cố nhìn đôi mắt đang thiêu đốt ngọn lửa giận dữ âm ỉ chực chờ xù lông của Lý Khuyết Chi, cất giọng dịu dàng trấn an: “Hai chúng ta đâu có quen biết, tôi hại ngài làm gì cơ chứ?” +

Bởi vì giết chết tôi thì có thể nhận được một mớ tiền từ chỗ Trần Ngọc Quỳnh. Lý Khuyết Chi âm thầm đáp trả lại trong lòng. +

“Hơn nữa vòng Càn Khôn còn có một quy định thế này nữa nhé.” Thẩm Cố mỉm cười: “Thế hệ hai nào không có thuốc ức chế bảo đảm trong 72 giờ, sẽ bị tước tư cách tuyển thủ và bị đuổi thẳng khỏi tháp Gemini.” +

“Lúc chúng tôi vào đây làm gì có quy định này.” Lý Khuyết Chi chần chừ. +

Đương nhiên không có rồi, tôi vừa mới bịa ra đấy. Thẩm Cố thầm nghĩ. +

“Quy định này sếp Thẩm mới đề ra gần đây, sau này lúc cập nhật quy tắc chắc sẽ thông báo cho mọi người thôi.” Thẩm Cố nói dối không chớp mắt. +

“Nên ngài muốn bị tước tư cách dự thi sao?” Thẩm Cố mỉm cười nói. +

Lý Khuyết Chi cắn chặt răng hàm. +

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. +

Lý Khuyết Chi im lặng nhận lấy ống thuốc từ tay Thẩm Cố, xắn tay áo ngay trước mặt anh, tìm tĩnh mạch, im lặng chọc mũi kim vào huyết quản xanh xao, rồi lại im lặng đẩy pít tông của ống thuốc hết mức. +

Thứ thuốc màu xanh nhạt được tiêm vào tĩnh mạch, giống y như hàng vạn lần cậu từng làm trước đây. +

Thế nhưng lần này Lý Khuyết Chi lại lỡ tay đánh rơi ống tiêm. +

Ống tiêm bằng kính cường lực rơi xuống đất nhưng không vỡ, mà nảy lên nảy xuống vài lần, cuối cùng nằm im lìm bên chân Thẩm Cố. +

Thẩm Cố cụp mắt, nhìn Lý Khuyết Chi dần dần khụy gối ngã gục trước mặt mình, đau đớn cuộn người lại, gương mặt thoáng hiện một chút vẻ thương tiếc. +

Nhịp tim đập liên hồi dữ dội, cảm giác ngạt thở ập tới như thủy triều, vùng não đau nhức như muốn nổ tung, hệ tiêu hóa thì quặn lên những cơn đau xé ruột xé gan. +

Ngay khi thuốc ức chế tiêm vào tĩnh mạch, Lý Khuyết Chi gần như mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể. +

Tay phải cậu va đập vịn vào khung cửa, móng tay bấu chặt vào đó, cào ra từng vết xước méo mó. +

Đầu gối Lý Khuyết Chi run rẩy mất kiểm soát, sau đó cậu quỳ gục dưới chân người đàn ông đang cười nhẹ tựa mây bay gió thoảng trước mặt mình. +

Lý Khuyết Chi đau đến mức dòng suy nghĩ cũng đứt quãng, trong lúc mơ màng vùng não phụ trách cảnh báo nguy hiểm reo vang inh ỏi. +

Đệt… cái thứ của nợ này… chẳng phải thuốc ức chế! +

Tên này muốn giết cậu!! +

Lý Khuyết Chi giãy giụa muốn đứng dậy, vậy thì ít nhất lúc người đàn ông trước mặt này ra tay, cậu vẫn còn sức chống cự đôi chút. +

Nhưng cậu không tài nào đứng dậy nổi. +

Có thể quỳ được đã là giới hạn của cậu rồi. +

Có lẽ… lần này chết thật rồi. Lý Khuyết Chi nhắm mắt. +

Nhịp tim của cậu đập thình thịch, từng nhịp chấn động chậm rãi truyền dọc theo màng ngoài tim đến lồng ngực đang đau dữ dội. +

Có người ngồi xổm xuống trước mặt, Lý Khuyết Chi dùng hết sức bình sinh để hé mi mắt. +

Thẩm Cố quỳ một chân trước mặt Lý Khuyết Chi, một tay đỡ lấy gáy cậu, để cậu có thể nhìn mình với một góc độ thoải mái hơn. +

“Thuốc ức chế này không phải loại các cậu hay dùng.” Thẩm Cố thở dài, dịu dàng vén một lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Lý Khuyết Chi: “Đây là phiên bản tăng cường do phòng thí nghiệm Tốn Đức mới phát triển, hôm nay tôi mang đến cho cậu dùng thử trước.” +

Lý Khuyết Chi cắn chặt môi, trên đôi môi dưới nhợt nhạt hằn lên một lằn trắng bệch do răng nghiến chặt, chỉ cần dùng thêm chút xíu lực nữa thôi là sẽ rớm máu ngay. +

Vì sao? Lý Khuyết Chi muốn hỏi. +

Nhưng đau quá, đau đến mức cậu chẳng thể thốt nên lời. Đau đến mức nếu không cắn chặt môi, e rằng cậu sẽ nghẹn ngào lên thành tiếng mất. +

Thẩm Cố dịu dàng đỡ lấy gáy Lý Khuyết Chi, ôm cậu vào lòng, ghé sát bên tai cậu, thủ thỉ: “Để cảnh cáo cậu đừng có tham gia buổi diễu hành vào ngày 11 tháng 11. Gọi điện báo cho người bạn kia của cậu, nếu không muốn toàn bộ thuốc ức chế của thế hệ hai bị đổi thành bản tăng cường, thì hãy liên hệ với người phụ trách để hủy bỏ hoạt động lần này đi.” +

Lý Khuyết Chi cắn chặt hơn, răng cứa rách môi dưới, từng giọt máu đỏ sẫm ứa ra. +

Vì sao? +

“Cậu tưởng các cậu đang biểu tình hòa bình sao?” Thẩm Cố kéo người từ trong ngực ra, một tay ôm cậu, một tay thân mật vỗ nhẹ lên má cậu: “Mười năm trước các bậc tiền bối của cậu, họ cũng từng ngây thơ tưởng rằng mình đang biểu tình hòa bình đấy.” +

“Nhưng chỉ cần các cậu dám xuống đường diễu hành, thì ‘diễu hành’ chắc chắn sẽ biến tướng thành xung đột bạo lực.” +

“Hiểu chưa?” Thẩm Cố bóp lấy cằm Lý Khuyết Chi. +

Lý Khuyết Chi kiệt sức vì cơn đau dữ dội, chậm chạp gật đầu. +

Thẩm Cố cụp mắt, lần đầu tiên ngắm nhìn gương mặt đẹp đến nao lòng này ở cự ly gần như vậy. +

Rất đẹp, nhưng lại chẳng phải nét đẹp vô hồn kiểu búp bê. +

Ẩn giấu dưới gương mặt đẹp đẽ này là bản tính phản nghịch cứng cỏi, và cả nét công kích sắc bén nào đó. +

Thế nhưng giờ đây khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại đang chìm trong những giọt mồ hôi lạnh và nỗi đau đớn vô tận. +

Mang một vẻ đẹp… mong manh vụn vỡ nhưng lại đầy ngoan cố. Kích thích dục vọng bạo ngược chà đạp của người ta. +

Trong lòng… bỗng ngứa ngáy đôi chút. +

Thẩm Cố lại im lặng nhìn chăm chú Lý Khuyết Chi một lúc, rồi như thể đã đưa ra một quyết định nào đó, cuối cùng anh nới lỏng bàn tay đang bóp cằm cậu. +

Thẩm Cố bế bổng cậu lên, bước vào phòng, vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, dịu dàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận. +

Cảm giác được vỗ về trong lúc đau đớn kịch liệt, nên diễn tả thế nào đây? +

Giống như một chiếc lông vũ của loài chim thiên đường rơi xuống giữa muôn trùng sóng dữ. +

Đéo có tác dụng gì, nhưng lại phản chiếu thoáng qua hình bóng của thiên đường. +

Gần như khiến người ta quên mất rằng, kẻ ban phát sự dịu dàng vô hạn và cả nỗi đau đớn tột cùng kia, vốn dĩ chỉ là cùng một người. +

Trong cơn mê man, Lý Khuyết Chi ngước mắt nhìn Thẩm Cố một cái. +

Thẩm Cố động lòng, vốn đã bước đi nhưng lại vòng về trước giường. +

“Ngoan, ngủ một giấc thật ngon là không sao nữa rồi.” Thẩm Cố cúi người, đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của Lý Khuyết Chi. +

Cậu nhắm mắt lại giữa cơn choáng váng cùng cảm giác tựa lông chim thiên đường vương lại trên trán. +

Sau đó là tiếng cánh cửa phòng khép lại. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)