Skip to main content

81

dathaiPiter

Cây bút hoàn toàn bất động. +

Giản Việt bất đắc dĩ thở dài, cậu đặt quyển bài tập sang một bên, giọng đầy vẻ tiếc nuối: “Tiếc thật đấy, mấy câu này mình cứ nghĩ là hắn biết làm cơ chứ.” +

Khán giả: “……” +

Hóa ra cậu tiếc nuối là vì cái đó à!!! +

Mấy cậu bạn chạy khỏi đây đêm qua đều một đi không trở lại, Giản Việt thấy vậy liền dứt khoát đi ngủ luôn. +

Sang ngày hôm sau, mấy người đó vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Giản Việt mới hỏi thăm y tá: “Chị có biết mấy học sinh ở cùng phòng với tôi đêm qua đâu không? Sao giờ chưa thấy họ về?” +

“Sáng sớm bọn họ đều chạy đến bảo mình khỏi bệnh rồi.” Y tá nói: “Khuyên thế nào cũng không chịu ở lại, cứ như là vừa mới gặp quỷ không bằng.” +

Giản Việt trầm mặc một lát, chỉ biết thốt lên: “Vâng, vậy được rồi.” +

Hắn hoàn toàn không biết căn phòng bệnh mình đang ở đã bị đồn đại thành cái dạng gì, chỉ thấy một mình một phòng cũng khá tốt, vừa yên tĩnh vừa đỡ phiền phức. +

Cho đến ngày hôm sau xuất viện. +

Y tá hối thúc: “Cậu mau đi cho nhanh, cậu cứ ở đây là người khác chẳng ai dám vào cả.” +

Giản Việt thắc mắc: “Tại sao ạ?” +

“Họ bảo có người nhìn thấy cậu nửa đêm cầm quyển sách lầm bầm lầm bầm, còn nói chuyện với cây bút nữa.” Y tá tiếp lời: “Nên không ai dám dọn vào ở cùng cả.” +

Giản Việt phân trần: “Tôi chẳng qua là hơi hướng ngoại, hay nói một chút thôi, các chị không thể vì thế mà nghi ngờ tôi được.” +

Y tá im lặng không đáp. +

Giản Việt cảm thấy cô ấy hoàn toàn chẳng hiểu gì mình, nhưng không sao, cậu cũng lười giải thích. +

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Giản Việt không vội quay lại đại hội thể thao ngay. Trong hai ngày nằm viện, nhân lúc đại hội thể thao đang diễn ra, cậu cũng đã tranh thủ chuẩn bị không ít “bài vở”. +

Giản Việt tìm gặp Điềm Điềm vào thẳng vấn đề: “Chuyện nữ sinh tự sát trước khi Giám thị khối năm 2 đột tử, cô điều tra đến đâu rồi?” +

Điềm Điềm trả lời: “Tôi tra xong rồi Vương quản gia. Khu vực nữ sinh đó tự sát nằm ở khu phía Tây. Hai ngày nay anh bị thương ở chân nên tôi đã tự mình qua đó vài lần, nhưng chỗ đó chẳng thấy có gì bất thường cả.” +

Giản Việt suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đêm nay qua đó một chuyến.” +

Điềm Điềm kinh ngạc: “Ban đêm á? Nội quy trường học đâu có cho phép học sinh ra khỏi ký túc xá vào buổi tối?” +

Giản Việt thản nhiên: “Nội quy đúng là không cho phép học sinh bình thường ra ngoài, nhưng có nói là không cho phép thành viên Hội học sinh ra ngoài đâu. Chẳng phải cô cũng đang làm trợ lý quản lý ký túc xá đó sao?” +

Điềm Điềm ngẫm lại thấy đúng thật, cô không khỏi thán phục: “Vương quản gia, đầu óc anh nhanh nhạy thật đấy!” +

Giản Việt khiêm tốn đáp: “Cũng tạm thôi, cô nhớ giữ lại lượt dùng thẻ bài, nếu buổi tối gặp nguy hiểm còn có cái mà dùng.” +

Điềm Điềm gật đầu, cô cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Kể từ khi đặt chân lên hòn đảo này, tiến độ nhiệm vụ chính diễn ra quá chậm, manh mối lại vô cùng rời rạc. Dẫu biết ban đêm tùy tiện ra ngoài là cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu không dấn thân vào nơi hiểm trở thì chẳng thể nào nắm bắt được những thông tin giá trị. +

Sau khi bàn bạc xong với Điềm Điềm, Giản Việt quay trở lại tòa nhà nghiên cứu khoa học. Dạo gần đây Lãnh Ly đều ở đó. +

Lúc Giản Việt đi tới, hiếm thấy Lãnh Ly không làm việc mà đang gọi điện thoại cho người trong gia tộc. Sắc mặt hắn vô cùng lãnh đạm, cả người như được phủ một tầng băng giá. +

Lãnh Ly nói: “Ta biết rồi.” +

“Hiện tại ta vẫn chưa có quyết định đó.” Giọng nói của Lãnh Ly lạnh lẽo thấu xương, hắn tiếp tục: “Chuyện của mẫu thân các người có thể không để tâm, nhưng ta thì không thể.” +

Giản Việt không nghe thêm nữa mà chủ động lùi ra ngoài chờ. +

Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, Lãnh Ly mới lên tiếng: “Vào đi.” +

Giản Việt bấy giờ mới bước trở lại phòng cậu hỏi: “Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao?” +

Bình thường, một kẻ theo hầu không nên tò mò những việc này, đó vốn chẳng phải chuyện họ nên bận tâm. Lãnh Ly im lặng một lát rồi mới mở lời: “Gia tộc phía cha ta hy vọng nửa năm sau, khi kết thúc chương trình học trên đảo Hi Vọng, ta có thể trở về.” +

Nửa năm… +

Giản Việt lộ rõ vẻ sốt ruột: “Vậy chẳng phải thiếu gia sắp phải đi sao?” +

Cậu không chắc liệu trong vòng nửa năm mình có thể hoàn thành nhiệm vụ chính của thế giới này hay không. Đến lúc đó chẳng phải sẽ phải tách khỏi thiếu gia sao? +

Không được, tuyệt đối không thể yêu xa được!!! +

Lãnh Ly liếc nhìn Giản Việt một cái rồi nói: “Ta đã xin ở lại đảo thêm một năm để thi lấy học vị nghiên cứu viên cao cấp.” +

Giản Việt thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ: “Thiếu gia anh minh! Có học vị cao hơn đúng là sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm việc làm sau này mà!” +

Lãnh Ly lạnh lùng đáp: “Sau khi rời khỏi đây ta sẽ kế thừa Lãnh gia, không cần phải đi xin việc.” +

Giản Việt nghẹn lời. Cậu thật sự muốn “liều mạng” với đám người giàu này một phen, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm quản gia cho người giàu thì tiền đồ cũng vô cùng xán lạn, thế là nỗi oán hận của kẻ làm thuê cũng vơi bớt đi phần nào. +

“Thiếu gia, tại sao ngài lại muốn ở lại thêm một năm?” +

 Giản Việt tò mò: “Với trình độ hiện tại của ngài, kiến thức trên đảo chắc ngài đã học xong hết rồi chứ?” +

Cậu thật sự thắc mắc về điều này. Cậu có ký ức từ trước, nhưng Lãnh Ly thì không.Cậu biết Lãnh Ly không thể chỉ vì một kẻ bồi đọc mà đưa ra quyết định lớn như vậy. Theo cốt truyện nguyên tác, Lãnh Ly lúc này vẫn còn là một “trai thẳng” cơ mà! +

Quả nhiên. +

Lãnh Ly im lặng một hồi, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Ta đến đảo Hi Vọng là để điều tra cái chết của mẫu thân năm đó.” +

Giản Việt kinh ngạc: “Mẫu thân của thiếu gia cũng từng ở trên đảo sao?” +

“Ừ.” Lãnh Ly đáp: “Bà ấy là một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu của tinh cầu. Khi ta mới được vài tuổi, người của đảo Hi Vọng đã đến mời bà đi, nói rằng trên đảo có vài đứa trẻ đang trong tình trạng nguy kịch, cần bác sĩ giỏi nhất để cứu mạng. Mẫu thân đã nhận lời, nhưng chuyến đi đó… bà đã mãi mãi không trở về.” +

Giản Việt không ngờ sự việc còn có một tầng uẩn khúc sâu xa như vậy. +

Cậu lập tức hỏi: “Tại sao thiếu gia có thể chắc chắn là mẫu thân đã qua đời?” +

“Mỗi thành viên trong gia tộc mẫu thân khi sinh ra đều được cấy một loại chip đặc biệt.” Lãnh Ly giải thích: “Nếu tim ngừng đập, con chip đó sẽ phát tín hiệu phản hồi ngay lập tức.” +

Giản Việt lặng người. +

Đảo Hi Vọng này ẩn chứa quá nhiều bí mật đen tối. Biết bao sinh mạng trẻ tuổi đã tan biến tại nơi này. Miệng thì nói là đào tạo thiên tài cho tinh cầu, nhưng thực chất chỉ là lợi dụng thiên phú của học sinh để thực hiện những thí nghiệm nguy hiểm. Biết bao đứa trẻ vô tội đã phải trả giá bằng cả mạng sống. +

Cái gì mà đảo Hi Vọng chứ? Gọi là đảo Tuyệt Vọng thì đúng hơn. +

Giản Việt hỏi: “Vậy thiếu gia đã tra được gì chưa ạ?” +

Lãnh Ly đáp: “Cũng có một vài manh mối. Muộn nhất là nửa năm nữa ta sẽ điều tra rõ tất cả. Đến lúc đó, ta sẽ mang ngươi cùng rời khỏi đây.” +

Giản Việt nghe xong không khỏi cảm động. Dù Lãnh Ly đã mất đi ký ức kiếp trước, nhưng đi đâu cũng không quên lo lắng cho sự sống chết của tên quản gia này, bảo cậu làm sao mà không rung động cho được? +

“Thiếu gia yên tâm, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ giúp ngài!” Giản Việt khẳng khái lộ vẻ nghĩa khí: “Chuyện của ngài cũng là chuyện của tôi! Tôi nhất định sẽ cùng ngài điều tra đến cùng. Mẫu thân của ngài cũng chính là mẫu thân của tôi!” +

Để “bẻ cong” vị thiếu gia thẳng nam này, cậu đúng là bất chấp tất cả, lời gì cũng dám nói. +

Lãnh Ly sửng sốt, liếc mắt nhìn Giản Việt một cái. Hắn thật sự không ngờ tình cảm của Vương quản gia dành cho mình lại sâu đậm đến thế. Lãnh Ly vừa định mở miệng nói gì đó thì thiết bị liên lạc của Giản Việt vang lên. +

“Thiếu gia, để tôi nghe điện thoại một lát.” +

Là Điềm Điềm gọi tới. +

Giản Việt bắt máy: “Có chuyện gì vậy?” +

Giọng Điềm Điềm ở đầu dây bên kia run rẩy dữ dội, dường như cô ấy đang sợ hãi đến cực độ: “Vương quản gia… tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ giới hạn thời gian. Phần thưởng là một đạo cụ… cái này kỳ lạ lắm, tôi không biết phải mô tả thế nào nữa. Anh… chiều nay anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau ở thư viện một lát, tôi cho anh xem cái này.” +

Giản Việt biết chắc chắn cô ấy đã gặp chuyện không lành, nếu không sẽ không đưa ra yêu cầu đường đột như vậy. +

“Tôi biết rồi.” Giản Việt trấn an: “Lát nữa tôi sẽ qua đó. Cô đừng cuống, dù là thứ gì cũng phải cất cho kỹ, đừng để ai nhìn thấy, rõ chưa?” +

Điềm Điềm vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận!” +

Ngắt kết nối, Giản Việt quay lại nói với Lãnh Ly: “Thiếu gia, là một người bạn học gặp chút rắc rối, chiều nay có lẽ tôi phải qua đó một chuyến.” +

Lãnh Ly nhướng mày: “Bạn học nào? Nữ sinh à?” +

Giản Việt kinh ngạc vì thính giác của Lãnh Ly quá nhạy, nhưng cậu không muốn bị hiểu lầm nên giải thích ngay: “Vâng, nhưng cô ấy là đồng nghiệp của tôi ở Hội học sinh.” +

Cậu đang muốn uốn cong người ta cơ mà, làm sao có thể để thiếu gia hiểu lầm về giới tính của mình được! +

Lãnh Ly nhàn nhạt đáp: “À.” +

Vẻ ngoài thì tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng Lãnh Ly đang dậy sóng. Vương quản gia có vẻ rất quan tâm đến cô gái này. Nghĩ lại thì, đúng là từ trước đến nay Vương quản gia chưa bao giờ nói mình không thích con gái cả! +

Chẳng lẽ… Vương quản gia thực chất vẫn là một “trai thẳng”? +

Vậy thì độ khó của việc uốn cong hắn chẳng phải là tăng lên gấp bội sao? +

Giản Việt nói: “Thiếu gia, vậy chiều nay tôi đi xử lý công việc của Hội học sinh, tối về tôi lại bồi ngài ăn cơm nhé.” +

Lãnh Ly nghĩ bụng, nếu Vương quản gia thật sự là trai thẳng thì thôi vậy, hắn không thể ngăn cản thư đồng của mình hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hắn vốn dĩ không phải hạng người ích kỷ như thế. +

“Đi đi.” Lãnh Ly nói: “Buổi tối có về hay không cũng được, ta ở đây có người lo rồi.” +

Giản Việt thở dài trong lòng. Mình đã ám chỉ rõ ràng như thế mà thiếu gia vẫn tưởng mình chỉ muốn về ăn cơm. Đúng là thẳng nam khó chiều mà! +

Cậu chỉ đành ngậm ngùi: “Vâng thưa thiếu gia!” +

Không sao, con đường “bẻ cong” còn dài, cậu quyết không bỏ cuộc!! +

Sau khi chào tạm biệt Lãnh Ly, Giản Việt đi thẳng đến thư viện. Lúc này đã tầm 4-5 giờ chiều, trời bắt đầu sập tối. Vì phần lớn học sinh đều đang tập trung ở đại hội thể thao nên khu vực này vắng vẻ lạ thường. Khi Giản Việt ngồi xuống, Điềm Điềm đã đợi sẵn từ bao giờ, trông cô có vẻ rất sốt ruột, ngay cả cốc nước trước mặt cũng bị cô bóp cho nhăn nhúm. +

Giản Việt ngồi xuống hỏi: “Có chuyện gì vậy? Đạo cụ gì thế?” +

“Cái này.” +

Điềm Điềm lấy ra một chiếc gương nhỏ và nói: “Đây là phần thưởng từ một nhiệm vụ giới hạn thời gian mà tôi nhận được hai ngày trước. Nhiệm vụ đó cực kỳ khó, mãi đến hôm nay tôi mới hoàn thành. Tôi tìm thấy nó trong một nhà kho cũ ở ký túc xá nữ, có vẻ như đây là món đồ của một người chơi từ vòng lặp trước để lại. Hệ thống gọi nó là Gương Sự Thật.” +

Giản Việt cầm chiếc gương lên quan sát: “Đạo cụ này có điểm gì đặc biệt sao?” +

Điềm Điềm đáp: “Lúc đầu tôi cũng rất tò mò không biết nó khác gì gương bình thường, nhưng ngặt nỗi dù tôi có soi vào ai thì cũng chẳng thấy có gì bất thường cả.” +

Giản Việt nhướng mày suy đoán: “Chẳng lẽ nó dùng để soi những đạo cụ đặc biệt?” +

“Đúng vậy!” Điềm Điềm lộ rõ vẻ tán thưởng trước sự nhạy bén của Giản Việt, cô chỉ tay vào chiếc huy chương trên ngực hai người: “Vương quản gia, anh thử tự soi mình xem.” +

Giản Việt đưa gương lên soi vào chiếc huy chương của mình. Kỳ lạ thay, chiếc huy chương vốn có màu bạc, nhưng dưới sự phản chiếu của mặt gương, nó lại dần dần chuyển sang màu trắng bệch. Sự thay đổi này khiến cậu không khỏi kinh ngạc. +

Điềm Điềm vội vàng giục: “Anh soi thử của tôi đi!” +

Giản Việt dùng gương soi thử Điềm Điềm, phát hiện huy hiệu của cô cũng từ màu vàng chuyển thành màu trắng bệch. Cậu cau mày lẩm bẩm: “Tất cả đều là màu trắng sao?” +

Điềm Điềm vội vàng tiếp lời: “Lúc đầu tôi cứ ngỡ huy hiệu của ai cũng sẽ hóa trắng, cho đến khi tôi đứng trên sân vận động lúc nãy. Khi nữ chính Nam Cung Hi đi ngang qua, tôi vô tình soi gương và thấy huy hiệu của cô ta trong gương lại hiện lên màu đỏ rực!” +

Giản Việt lục lại trí nhớ: “Bình thường huy hiệu của Nam Cung Hi màu vàng, nhưng trong gương lại là màu đỏ.” +

Điềm Điềm gật đầu liên tục, giọng nói run rẩy thấy rõ: “Anh không biết lúc đó tôi đã sợ thế nào đâu. Chiếc gương này tên là ‘Gương Sự Thật’, tại sao cùng là người chơi mà màu sắc lại khác nhau? Hay là tôi nghĩ nhiều quá rồi? Tôi có thể chắc chắn Nam Cung Hi và những người kia đều là người sống bằng xương bằng thịt mà.” +

Giản Việt xoay nhẹ chiếc gương trong tay. +

Màu sắc khác biệt chắc chắn là có vấn đề. Nhưng vấn đề thực sự nằm ở đâu thì lại là một câu đố đầy thách thức. +

Khán giả trong phòng livestream thì đã phấn khích đến đỉnh điểm: +

“Vãi thật, vãi thật!!” +

“Mới đến giữa phó bản mà hai người này đã cầm được đạo cụ nghịch thiên thế này rồi sao!” +

“Đến giai đoạn ‘Ma Sói’ cuối game thì chiếc gương này đúng là thần khí gian lận!” +

“Phần khó nhằn nhất của Đảo Hi Vọng cuối cùng cũng lộ diện rồi.” +

“Để xem hai người họ có đoán ra được sự thật không.” +

“Người bình thường chắc không để ý đâu, manh mối chủ tuyến mới chạy đến đây thôi, khó mà đoán ra được.” +

Giản Việt thản nhiên nói: “Không phải cô nghĩ nhiều đâu. Đạo cụ hệ thống cho không bao giờ là vô dụng cả. Nó đã rơi vào tay cô thì chắc chắn phải có lý do của nó.” +

Điềm Điềm cũng nghĩ đến điều đó, cô lý nhí hỏi: “Vậy… vậy tại sao huy hiệu của chúng ta và người chơi khác lại không giống nhau? Chẳng lẽ họ… họ là quỷ sao?” +

Nghĩ đến khả năng này, cô sợ đến mức đứng không vững. +

Giản Việt khẽ mỉm cười. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhẹm, gương mặt thanh tú của hắn hiện lên một nét cười đầy ẩn ý: “Đừng nghĩ nhiều thế, có lẽ họ không phải là quỷ đâu.” +

Điềm Điềm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì… +

Giản Việt đặt chiếc gương xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Biết đâu… chính chúng ta mới là quỷ.” +

Điềm Điềm: “……” +

Khán giả trong phòng livestream đồng loạt thét lên một tiếng chói tai. +

Giản Việt tự nhiên gạt phắt cái chủ đề rùng rợn kia sang một bên. Nói thật, đến cả “Bút Tiên” cậu còn ngồi tán dóc được thì còn cái gì làm cậu sợ nổi nữa? +

Cậu dứt khoát: “Đi thôi, sang khu phía Tây một chuyến. Trời bắt đầu tối rồi, đi bây giờ là hợp lý, phải tốc chiến tốc thắng. Chút nữa tôi còn phải về bồi thiếu gia ăn cơm, ngài ấy hay thức đêm, nếu tối nay tôi không về, chắc chắn ngài ấy lại ăn uống không ra hồn cho xem.” +

Điềm Điềm đứng hình. Không phải chứ, sao lại có người ở trong phó bản kinh dị mà vẫn không quên “phát cơm chó” cho đối tượng vậy? Chuyện này có hợp lý không hả trời?! +

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng việc điều tra vẫn phải tiến hành. +

Dưới sự dẫn đường của Điềm Điềm, hai người băng qua hai khu dạy học, cuối cùng cũng đến dưới chân tòa nhà khu phía Tây. Lúc này, mặt trời đã lặn xuống thấp hơn, cả bầu trời dường như bị nhuộm bởi một mảng ráng chiều đỏ quạch như máu. Những cánh chim trên đảo thỉnh thoảng lại cất tiếng kêu vút lên, mang theo hơi thở của màn đêm và sự thanh vắng lạnh lẽo. +

Những cơn gió buốt giá rít qua, mang theo cái lạnh thấu xương. Điềm Điềm đưa tay xoa xoa hai cánh tay, run rẩy nói: +

“Vương quản gia, anh có thấy ở bên này lạnh một cách bất thường không?” +

Giản Việt điềm nhiên đáp: “Có thấy.” +

Điềm Điềm càng khẩn trương hơn, giọng lạc đi: “Vậy… vậy có phải ở đây có… có quỷ không?” +

“Là vì trời sắp mưa đấy.” Giản Việt mặt không cảm xúc nói tiếp: “Cô không xem dự báo thời tiết à? Đêm nay có mưa đó.” +

Điềm Điềm: “… Vâng, được rồi ạ.” +

Hai người tiến vào bên trong tòa nhà khu phía Tây. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên đặc quánh và rét mướt. Dù trời đang tối dần nhưng dường như toàn bộ ánh sáng của thế giới này đã bị rút cạn, chỉ còn lại những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng xanh xao, thê lương. Cây cối xung quanh bị gió thổi lay động, vật vã như những bóng ma. +

Phía chân trời thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sấm trầm đục, nặng nề. Giản Việt đứng sững lại ở chân cầu thang: +

“Nữ sinh đó đã chết ở ngay chỗ này sao?” +

Điềm Điềm khẽ gật đầu, nơi này giờ đây chẳng còn để lại dấu vết gì. Cô nhỏ giọng: “Tôi nghe các chị khóa trên bảo là chính là nơi này. Ban ngày tôi đã đến vài lần nhưng đều không phát hiện được gì bất thường.” +

Giản Việt ngước nhìn tòa nhà cao vút. Trong đêm tối, toàn bộ tòa nhà im lìm đen kịt, trông như một ngôi mộ khổng lồ không tiếng động. +

“Cô có biết lớp học trước đây của cô ấy là phòng nào không?” Giản Việt hỏi: “Chúng ta lên đó xem thử.” +

Điềm Điềm nghe xong suýt chút nữa là đứng không vững, cô kinh hãi thốt lên: “Vương quản gia! Nghe nói lớp học đó đã bị bỏ hoang rồi. Hơn nữa, trường có quy định sau khi tắt đèn là không được phép vào khu dạy học đâu!” +

Trong những phó bản kinh dị về đêm, việc vi phạm quy định là một điều cực kỳ nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. +

Khán giả trong phòng livestream cũng lo lắng thay: +

“Phá hoại nội quy trường học là cái tòa nhà này biến thành vùng tử địa ngay.” +

“Hai đứa nhỏ này đừng có làm liều nha!” +

“Nguy rồi! Nguy rồi! Nguy rồi!!!” +

Giản Việt trầm tư một lát. Cơn gió lớn thổi quét qua làm tung vạt áo của hai người, cậu bỗng nhiên tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra. Ngay giữa cơn gió lộng, chiếc khăn bị thổi bay lên cao rồi rơi tọt vào bên trong tòa nhà. +

“Giờ thì chúng ta không tính là vi phạm nội quy nữa rồi.” Giản Việt thản nhiên nói: “Đồ của chúng ta bị gió thổi vào trong, chúng ta chỉ vào để lấy lại đồ thuộc về mình mà thôi.” +

Điềm Điềm và khán giả: “…”‘ +

Thế này cũng được á? +

Giản Việt dứt khoát dẫn đầu sải bước đi vào, thúc giục: “Đi nhanh thôi, đừng lãng phí thời gian. Trời càng tối, ở lại đây sẽ càng nguy hiểm.” +

Điềm Điềm cũng ý thức được điều đó, bởi vì khí lạnh xung quanh đang ngày một dày lên, len lỏi vào từng lỗ chân lông. +

Dựa theo vị trí Điềm Điềm cung cấp, Giản Việt đi thẳng lên tầng 3. Đây chính là căn phòng học mà nữ sinh gặp nạn từng học. Căn phòng này chắc hẳn đã bỏ hoang từ rất lâu, cửa đóng then cài kỹ lưỡng, nhưng điều đó chẳng làm khó được cậu. +

Điềm Điềm lo lắng: “Vương quản gia, lại định cạy khóa à? Đây là khóa điện tử, không cạy được đâu.” +

Giản Việt đáp: “Không, đó là thủ đoạn cấp thấp rồi.” +

Điềm Điềm còn đang ngơ ngác định hỏi tiếp thì đã thấy Giản Việt trực tiếp… trèo cửa sổ chui vào!!! +

Khán giả cười ngất: +

“Ha ha ha, đúng là phương thức đơn giản và thô bạo nhất!” +

Sau khi vào trong, Giản Việt lên tiếng: “Cô không cần vào đâu, trong này vừa bẩn vừa lộn xộn, tầm nhìn lại kém, hơn nữa đèn hỏng rồi, không bật được.” +

Điềm Điềm lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?” +

Giản Việt cuối cùng cũng hiểu được cái đèn pin hệ thống tặng mấy ngày trước là dùng để làm gì: “Tôi tự có cách, cô ở bên ngoài canh cho tôi là được.” +

Điềm Điềm vội vàng đồng ý. +

Giản Việt bật đèn pin lên, nháy mắt đã có thể nhìn rõ bố cục của cả phòng học, bàn ghế đều bị xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn. +

Giao diện hệ thống lướt qua: “Đạo cụ 【Đèn pin】 đã kích hoạt, thời gian hiệu lực 10 phút. Bắt đầu đếm ngược: 10:00, 09:59, 09:58…” +

Cái đèn pin này có giới hạn thời gian, điều này đồng nghĩa với việc cậu bắt buộc phải rời khỏi căn phòng này trong vòng mười phút, nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra trong bóng tối mịt mù kia thì không ai nói trước được. +

Bên ngoài tiếng sấm nổ vang trời, một đạo lôi quang trắng xóa rạch ngang bầu trời, vừa vặn chiếu lên bức ảnh của nữ sinh quá cố. +

Giản Việt dừng bước, đứng trước cái bàn đó. Cậu đưa tay cầm lấy sách vở và tài liệu trên bàn, tùy ý lật xem nhưng không tìm thấy thứ gì hữu dụng. +

Thời gian từng chút trôi đi. Đồng hồ đếm ngược của đèn pin đã nhảy sang 05:45. +

Khán giả trong phòng livestream đều sốt ruột thay: +

“Chủ kênh mau lên!” +

“Không ra kịp là hai người tiêu đời đấy!” +

“Cái đèn pin này chỉ bảo vệ được hai người trong mười phút thôi!” +

Trong không gian tối tăm, một cảm giác bị dòm ngó nhớp nháp, ướt át truyền đến. Rõ ràng đây là một căn phòng trống không người, nhưng lại khiến người ta có cảm giác gai người như đang bị ai đó chằm chằm nhìn vào sau gáy. +

Giản Việt chậm rãi đặt tập sách xuống, đây đã là quyển cuối cùng, vẫn không thấy có gì bất thường. Ngay khi mọi người tưởng chừng cậu sẽ phải ra về tay trắng, thì thấy Giản Việt vung tay gạt phăng tất cả sách báo trên bàn xuống đất dùng khăn lau sạch lớp bụi dày đặc phủ bên trên. +

Lúc này, đồng hồ chỉ còn đúng 4 phút. +

Dưới ánh đèn pin, mặt bàn hiện ra những dòng chữ chằng chịt, như thể bị vật sắc nhọn khắc mạnh vào: +

“Tinh cấp thấp kém, đồ đầu lợn.” +

“Thật làm mất mặt gia tộc Hull!” +

“Cút xa chúng tao ra!” +

“Kẻ xấu xí thấp kém, ghê tởm!” +

Những lời lẽ nhục mạ như vậy khắc đầy mặt bàn. Lông mày Giản Việt hơi nhíu lại, đầu ngón tay lướt qua những vết khắc, mỗi nét chữ như một nhát dao cứa vào chủ nhân của cái bàn này, sắc lẹm và tàn nhẫn. +

Gia tộc Hull? Giản Việt nhớ ra, cậu từng xem qua lý lịch của Quý Thanh Nhã, cô ấy chính là người của nhà Hull. Chẳng lẽ hai người họ có mối quan hệ gì sao? +

Cậu một tay cầm đèn pin, tay kia lật ngược cái bàn lại. Ở mặt dưới của bàn có khắc một hàng chữ rất mờ, nét chữ thanh tú của con gái: “Đây là việc duy nhất tôi có thể làm vì bạn.” +

Vỏn vẹn một câu, không rõ ý nghĩa cụ thể là gì. Nhưng nét chữ này hoàn toàn trùng khớp với chữ trong sách vở. Nữ sinh tên Vương Nhạn này đã khắc lại câu nói này như muốn để lại cho một ai đó. Cô ấy muốn ai nhìn thấy? +

Giao diện hệ thống bỗng nhiên hiện đỏ cảnh báo: “Đèn pin đếm ngược 12 giây!” +

Bên ngoài, tiếng sấm nổ vang rền như xé toạc bầu trời. +

Giản Việt giật mình sực tỉnh, nhận ra ánh sáng từ đèn pin đã mờ hẳn đi từ lúc nào không hay. Cậu biết mình không thể nán lại thêm một giây nào nữa, lập tức đẩy cái bàn về vị trí cũ, dẫm lên đống bàn ghế lộn xộn rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ. +

Gần như ngay khoảnh khắc chân cậu chạm đất, đồng hồ đếm ngược cũng vừa vặn kết thúc. +

Cả thế giới chìm vào một màn đen kịt đặc quánh, chỉ còn vài ngọn đèn đường thưa thớt bên ngoài hắt vào chút ánh sáng le lói. Sau lưng Giản Việt ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa định mở miệng gọi Điềm Điềm thì khựng lại. Hành lang trước mắt bỗng trở nên dài hun hút, không một tia sáng, và Điềm Điềm – người lẽ ra phải đợi ở bên ngoài – đã hoàn toàn biến mất. +

Điềm Điềm không đời nào tự ý rời đi. +

Hoặc là cô ấy đã gặp chuyện, hoặc là chính cậu đã rơi vào một không gian khác, mà khả năng sau là cực kỳ cao. +

Suy nghĩ trong đầu Giản Việt xoay chuyển nhanh chóng. Từ căn phòng học cách đó không xa bỗng vang lên những tiếng sột soạt, như thể có thứ gì đó đang bò ra ngoài, ý thức được mình không thể đứng chôn chân tại đây, liền dứt khoát sải bước chạy về phía trước. +

Hành lang tối như hũ nút. +

Giản Việt gần như chẳng nhìn thấy đường. Khi đang dò dẫm tiến bước, bên tai cậu bỗng văng vẳng tiếng ngân nga hát khe khẽ. Tiếng hát ấy tựa như âm thanh đòi mạng, cứ thế nhích lại gần, sát sạt bên người. Không biết có phải do đâm sầm vào tường hay không, trán cậu chợt nhói đau. Theo bản năng, lập tức quay người lại. +

Và ngay khi vừa xoay người, cậu đã nhìn thấy một bóng hình đang đứng sừng sững ngay sát phía sau mình. +

Hỏng bét rồi. +

Giản Việt thầm cảm thán trong lòng: Lẽ ra không nên quay đầu lại mới đúng. +

Mưa to bắt đầu trút xuống tầm tã, mùi máu tanh nồng nặc ập đến trong tích tắc. Tiếp đó, một giọng nữ khàn đặc vang lên ngay sát bên tai: “Ngươi nghe thấy đúng không? Ngươi nghe thấy rồi… Ngươi nghe thấy tiếng hát của ta rồi đúng không?” +

Mùi máu tanh ẩm ướt, đặc quánh bủa vây lấy hắn. +

Khán giả trong phòng livestream đều thét chói tai điên cuồng. Quay đầu lại mà chạm trán ngay BOSS thế này, đây tuyệt đối là kịch bản “cầm chắc cái chết” rồi!!! +

“Nói chuyện đi chứ!” Giọng nữ sinh bỗng trở nên sắc lẹm: “Tại sao không nói lời nào!” +

Ngay khi bầu không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm… +

“Chào bạn học.” Giản Việt thản nhiên rút thẻ chứng nhận ra và nói: “Tôi là người của Hội học sinh. Ngại quá, giờ này không được phép ca hát đâu. Tôi hiểu niềm đam mê nghệ thuật của bạn, nhưng làm ơn hãy tuân thủ nội quy của đảo một chút, được không?” +

“……” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)