82

Nữ quỷ nghệt mặt ra. +
Khán giả trong phòng livestream cũng nghệt mặt theo. Họ đồng loạt để lại bình luận: +
“?” +
“Ha ha ha, Vương quản gia, anh được lắm!” +
“Đây gọi là dùng quy tắc để đánh bại quy tắc sao!” +
“Vãi thật, chiêu này không ai ngờ tới luôn!” +
Nữ quỷ chỉ ngẩn người trong chốc lát, rồi lập tức u oán lên tiếng: “Hội học sinh chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Ta chết rồi, có trừ điểm rèn luyện ta cũng chẳng sợ. Ngươi nghe thấy đúng không, ngươi đã nghe thấy tiếng hát của ta…” +
Ả trừng mắt nhìn Giản Việt với vẻ oán hận khôn cùng. +
Cái khí lạnh âm u đó dường như có thể thấm qua da thịt, làm tê liệt tứ chi của con người. +
Xung quanh, cuồng phong bắt đầu thét gào, tiếng sấm nổ vang rền từ xa, hơi nước theo hành lang tạt thẳng vào bên trong. +
Giản Việt mặt không biến sắc, gật đầu: “Nghe thấy rồi.” +
Nữ quỷ vừa mới lộ vẻ đắc thắng, nhưng còn chưa kịp vui mừng quá một giây thì Giản Việt đã bồi thêm một câu: “Có điều, bài hát tiếng nước ngoài của năm 2 các bạn tôi nghe không hiểu lắm. Dù sao hiện giờ tôi cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi, nếu tiện thì bạn có thể đợi đến khi tôi lên năm 2 rồi hãy hát được không?” +
Nữ quỷ: “…” +
Khán giả: “…” +
Mẹ kiếp! Sao họ lại không nghĩ tới chuyện có thể lách luật theo kiểu “khác biệt hệ đào tạo” này cơ chứ!! +
Giản Việt lại nói tiếp: “À đúng rồi.” +
Nữ quỷ run bắn người, cứ ngỡ Giản Việt định tung chiêu gì đó cao siêu, ai ngờ hắn lại hỏi: “Bạn học này, bạn có biết những kẻ hay viết vẽ bậy lên mặt bàn là ai không? Họ phá hoại của công, theo quy định của Hội học sinh là phải bị trừ điểm rất nặng đấy.” +
Bốn phía bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. +
Khán giả trong phòng livestream cũng phải kinh ngạc : +
“Vãi thật, cậu ta định hỏi thật đấy à? +
“Không sợ làm cô ta kích động phát điên sao? +
Vương quản gia, cậu điên rồi à?!” +
Giữa tiếng sấm chớp ầm trời, hốc mắt của nữ sinh kia quả nhiên đỏ rực lên. Luồng lệ khí vô hình bốc lên nghi ngút , không gian xung quanh tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở. +
Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đó. +
Giản Việt lại điềm nhiên hỏi: “Bạn có thể nói cho tôi biết được không?” +
Trên hành lang tĩnh mịch, Vương Nhạn không hề lộ ra vẻ phẫn nộ. Cô ta chỉ lặng lẽ chỉ tay về phía khoảng không cách đó không xa, rồi nhìn Giản Việt nở một nụ cười rợn người. Trên khuôn mặt trắng bệch như sáp ấy, nụ cười ấy thật thuần túy, rõ ràng là một nụ cười thê lương nhưng Giản Việt lại nhìn thấy được sự vui mừng tận sâu trong đáy mắt cô ta. +
Bỗng nhiên, tiếng thiết bị liên lạc vang lên phá tan bầu không khí trên hành lang. +
Giản Việt bắt máy: “Alo?” +
Giọng của Lãnh Ly từ đầu dây bên kia truyền đến: “Chẳng phải bảo về ăn cơm sao? Người đâu rồi?” +
Giản Việt sực nhớ ra lúc đi mình có hứa với Lãnh Ly buổi tối sẽ về ăn cơm cùng hắn, kết quả là ở trong tòa nhà này trì hoãn quá nhiều thời gian, cậu vội vàng đáp: “Tôi về ngay đây thiếu gia, bên này đang mưa nên hơi chậm một chút, một lát nữa tôi có mặt ở nhà ngay.” +
Lãnh Ly khẽ hừ một tiếng: “Chút nữa cơm nguội lạnh thì ta không đợi ngươi đâu đấy.” +
Giản Việt cười cười: “Tôi về ngay đây.” +
Sau khi ngắt liên lạc, cậu ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng Vương Nhạn đâu nữa. Cả hành lang trở nên sạch sẽ lạ thường. Khi nhìn kỹ lại, Giản Việt thấy Điềm Điềm đang ở phía cửa sổ cách đó không xa. +
Điềm Điềm vẫn còn canh giữ ở đó, xung quanh cô ấy cũng tối đen như mực, cô ấy đang loay hoay sờ soạn tìm đường ra. +
Giản Việt gọi một tiếng: “Điềm Điềm?” +
“Vương quản gia!” Điềm Điềm mừng rỡ reo lên: “Anh ra rồi à?” +
Giản Việt hỏi: “Ừ, sao cô vẫn còn ở chỗ cửa sổ thế?” +
Điềm Điềm đáp: “Vừa nãy tôi phát hiện anh không có trong phòng học nên định tìm đường ra ngoài, nhưng xung quanh đây cứ như bị phong tỏa vậy, hành lang cũng biến mất luôn. Tôi vốn định dùng thẻ bài để trở về ký túc xá, nhưng sợ anh vẫn chưa ra được nên mới nán lại đây chờ.” +
Giản Việt nói: “Tôi vừa nãy mới gặp người xong, mau ra ngoài trước đã.” +
Khán giả trong phòng livestream chứng kiến cảnh này liền không khỏi cảm thán: +
“Cô nàng này nghĩa khí đấy.” +
“Phải tin tưởng đến nhường nào mới dám đứng chờ chứ, cái chỗ này đứng thêm một giây thôi là dễ đi đời nhà ma như chơi.” +
“Vương quản gia cũng thực sự là trâu bò, cái tòa nhà này mà cũng dám xông vào.” +
“Có gì đâu, ở thôn Vạn Phúc cậu ta còn dám một mình xuống kho chứa đồ mà không cần ai đi cùng nữa kìa!” +
Chủ kênh này lá gan lớn thật đấy, tôi xem mà còn không dám thở mạnh.” +
Mọi người vừa mới khen xong, Điềm Điềm dùng thẻ bài thuấn đi xuống dưới lầu, cô đang đứng đó thở dốc dồn dập, vừa quay đầu lại đã thấy Giản Việt cũng đang run rẩy dựa tường. +
Điềm Điềm hỏi: “Vương quản gia, anh bị thương sao?” “Không phải.” Giản Việt hổn hển đáp: “Chân tôi bị dọa cho nhũn ra rồi, để tôi từ từ đã.” +
Khán giả vừa khen xong: “……” +
Điềm Điềm cũng bị dọa cho khiếp vía, cô hỏi: “Vương quản gia, anh ở bên trong nhìn thấy gì sao?” Giản Việt gật đầu: “Tôi gặp Vương Nhạn.” +
Điềm Điềm theo bản năng gật gù: “À, anh gặp Vương Nhạn, cái gì! Anh gặp Vương Nhạn?!” Cô không kìm được mà hét toáng lên. +
Giản Việt thở dài: “Gặp rồi, còn suýt bị cô ấy bắt lại bắt hát cho nghe nữa. Vương Nhạn trước kia rốt cuộc ở lớp nào cô có rõ không? Tôi ở trong phòng học đó tra không được gì mấy.” +
Điềm Điềm lắc đầu: “Tôi không rõ lắm, ngay cả cái truyền thuyết này tôi cũng chỉ vô tình nghe được thôi. Tình hình cụ thể tôi thực sự không biết, trên đảo cũng không cho phép mọi người bàn tán.” +
Giản Việt nhíu mày. Ngay lập tức, giao diện hệ thống hiện lên nhiệm vụ mới: +
Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Điều tra rõ những chuyện từng xảy ra tại lớp học của Vương Nhạn】 +
Chi tiết nhiệm vụ: Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, là thành viên Hội học sinh không thể làm ngơ trước hành vi phá hoại của công. Hãy điều tra rõ việc này trong vòng 3 ngày. +
Phần thưởng: 500 tích phân. +
Giản Việt không chút do dự nhận luôn. Tích phân mà, ai lại chê nhiều chứ, nhất là với kẻ “vắt cổ chày ra nước” (chỉ người keo kiệt, bủn xỉn) như mình. +
Điềm Điềm nói: “Vương quản gia, chỗ này gần ký túc xá lắm, tôi phải đi đường tắt về ngay, anh về có tiện không?” +
Giản Việt đáp: “Cô về ký túc xá đi, tôi phải sang chỗ thiếu gia.” +
Điềm Điềm kinh ngạc: “Trời đang mưa thế này, anh có ô không?” +
“Tôi mua một cái trong cửa hàng hệ thống vậy.” Giản Việt nói: “Đã hứa với thiếu gia rồi, tôi nhất định phải đi.” +
Điềm Điềm cảm thán, Vương quản gia vốn là người ham tiền, vậy mà cũng chịu bỏ tích phân ra mua đồ, có điều hình như toàn bộ tích phân của Vương quản gia đều tiêu hết lên người Lãnh thiếu thì phải. +
Giản Việt tách khỏi Điềm Điềm, đi đường nhỏ từ ký túc xá, mua rẻ một chiếc ô nhựa từ cửa hàng hướng về tòa nhà thực nghiệm. Sắp đến nơi, cậu đã nhìn thấy ánh đèn lầu hai, kết quả một cơn gió quái ác thổi tới, thổi bay luôn mặt ô, chiếc ô chất lượng kém trực tiếp “tan đàn xẻ nghé”. +
“Ơ…” +
Giản Việt lẩm bẩm, chỉ còn cách tòa nhà hơn mười mét,cậu định bụng hay là đội mưa chạy qua luôn cho rồi, chứ đổi thêm chiếc ô nữa thì xót tiền lắm. +
Kết quả, vừa ngẩng đầu lên, cậu phát hiện nước mưa không hề rơi xuống người mình như dự tính. Nhờ ánh đèn đường le lói, Giản Việt thấy những giọt mưa vốn dĩ phải rơi xuống người mình lại như bị một lá chắn vô hình che khuất, chúng như thể đang bị ai đó thao túng vậy. +
Giản Việt nhìn sang phía tòa nhà thực nghiệm, thấy một bóng người cao lớn thon dài đứng bên cửa sổ lầu hai. Cái dáng vẻ đó hắn tuyệt đối không thể nhìn nhầm, là Lãnh Ly. +
“Thiếu gia!” +
Giản Việt vẫy tay với hắn, rảo bước chạy về phía tòa nhà. Cả đoạn đường dù mưa to tầm tã nhưng cậu không hề dính một giọt nước nào. +
Khán giả livestream cảm thán: +
“Đây chính là sự khác biệt giữa người với người sao?” +
“Trước kia có người chơi làm quản gia bị xối cho như chó con ấy chứ.” +
“Ha ha ha, vậy trận mưa năm đó bọn tôi chịu là tính cái gì?” +
“Tính là các người chịu lạnh giỏi!” +
Giản Việt lên lầu, rũ sạch nước trên chân. Giờ này tòa nhà không còn ai, ngay cả trợ lý cũng đã về. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu, thấy Lãnh Ly vẫn đứng bên cửa sổ. +
“Thiếu gia, sau này trời mưa ngài phải tránh xa cửa sổ ra một chút.” Giản Việt tiện tay lấy tấm thảm lông trên ghế khoác lên vai Lãnh Ly: “Nếu không dễ bị cảm lạnh lắm.” +
Lãnh Ly đáp: “Thân thể ta tốt hơn ngươi nhiều, kẻ nào đó mấy ngày trước xương chân còn gãy mà nay đã chạy nhanh thế rồi.” +
“Tôi chẳng phải sợ thiếu gia chờ sốt ruột sao.” Giản Việt cười hì hì: “Tối nay ăn gì thế thiếu gia?” +
Lãnh Ly chỉ tay vào phần cơm tối trên bàn do trợ lý mang tới. Giản Việt reo lên: “A, có món thịt kho tàu tôi thích này! Thiếu gia ngài mau lại ăn cơm đi, hôm nay thức ăn phong phú quá.” +
Lãnh Ly lại gần ngồi xuống, hắn ăn rất ít. +
Giản Việt liền hỏi: “Những món này thiếu gia không thích ăn sao?” +
Lãnh Ly đáp: “Trước kia ở ngoài đảo ta đều uống dịch dinh dưỡng, tới đảo này mới thỉnh thoảng ăn một ít thức ăn, nhưng cơ bản là không hợp khẩu vị.” +
Giản Việt chợt nhớ tới trước kia Thẩm Ngọc Thù cũng thích ăn mì phở hơn là cơm. Ở đảo Hi Vọng thực đơn chủ yếu là cơm , chưa từng thấy món bột mì nào, mà Lãnh Ly vốn đã không mặn mà với việc ăn uống, nên chắc chắn là không có hứng thú với cơm rồi. +
Thế là Giản Việt lập tức buông bát đũa, nói: “Thiếu gia, không muốn ăn thì đừng ăn, tôi làm cho ngài món này mới lạ lắm!” +
Lãnh Ly liếc nhìn hắn một cái, tò mò hỏi: “Món gì?” +
Giản Việt xắn tay áo nói: “Tôi xuống bếp làm cho ngài món ngon này, đảm bảo ngài sẽ thích!” +
Lãnh Ly dội gáo nước lạnh: “Nhà ăn giờ này đóng cửa rồi.” +
Giản Việt: “……” +
Cậu im lặng một hồi, suýt quên mất đây không phải ở nhà, không phải muốn vào bếp lúc nào cũng được. +
Nhưng rồi lại nghe Lãnh Ly nói: “Tòa nhà thực nghiệm có một phòng bếp nhỏ, bên trong có sẵn một ít đồ dùng sinh hoạt, chẳng qua bình thường không mấy ai dùng.” +
Giản Việt lập tức hỏi: “Có bột mì không ạ?” +
Không biết tinh cầu này có bột mì không, nhưng gạo đã có thì chắc là phải có bột chứ. +
Lãnh Ly đáp: “Chắc là có, chẳng qua hiếm người động vào.” +
Giản Việt liền nói: “Vậy thiếu gia chờ tôi, tôi quay lại ngay!” +
Cậu định chạy ra ngoài thì phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lãnh Ly: “Ngươi biết phòng bếp ở đâu không?” +
Giản Việt: “…… Không biết ạ.” +
Lãnh Ly khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý rồi đứng dậy. +
Giản Việt cứ ngỡ hắn giận mình nên định bỏ đi, nào ngờ Lãnh Ly bảo: “Đi theo ta.” +
Hai người từ tầng hai đi lên. Đây là lần đầu tiên Giản Việt đặt chân đến những khu vực khác ngoài tầng hai. Tầng ba bày biện rất nhiều thiết bị cậu chưa từng thấy, còn có cả các loại dịch dinh dưỡng đủ màu sắc, chắc là dùng cho thực nghiệm. +
Cuối cùng họ dừng chân ở tầng năm. +
Tầng năm rất rộng rãi, phần lớn là kho chứa đồ, bên trong có một gian bếp lớn. Khi đèn được bật sáng, Giản Việt nhận ra toàn bộ tầng năm là kiến trúc kính. Từ đây có thể nhìn rõ bên ngoài, thấy nước mưa chảy thành dòng trên mặt kính, cả đảo Hi Vọng như bị bao trùm trong một màn đêm đen kịt. +
Căn bếp sạch sẽ ngăn nắp, Giản Việt đi tới mở tủ ra thì thấy đủ loại túi và dụng cụ, đúng là muốn gì có nấy. +
Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, sao ngài lại nghĩ đến việc đặt một gian bếp trong tòa nhà thực nghiệm này?” +
Lãnh Ly đáp: “Ban đầu là do đảo tự trang bị, họ còn định cử đầu bếp riêng làm cơm dinh dưỡng cho ta, nhưng vì ta không thích ăn nên mới để không đấy.” +
Giản Việt ngẩn người, hắn bỗng nghĩ tới một khả năng: “Chẳng lẽ trước khi tôi tới, thiếu gia vẫn luôn uống dịch dinh dưỡng sao?” +
Trách không được lúc cậu hỏi trợ lý xem mình có thể ăn ké không, trợ lý lại nhìn Lãnh Ly một cái rồi mới dám đồng ý. Hóa ra lúc ấy trợ lý không phải phân vân việc có nên thêm một suất cơm hay không, mà là vì trước đó ở đây vốn dĩ… chẳng ai ăn cơm cả! +
Lãnh Ly thản nhiên: “Ngươi tưởng ta có sở thích ngược đãi quản gia à?” +
Giản Việt cảm động, thốt lên: “Thiếu gia đối với lão nô tốt quá, kiếp sau tôi vẫn sẽ theo thiếu gia đi chinh chiến!” +
Lãnh Ly bị cậu làm cho sởn gai ốc, liếc cậu một cái: “Ăn một bữa cơm thôi mà, trước kia người nhà không cho ngươi ăn cơm à?” +
Giản Việt nghĩ về chuyện cũ, mỉm cười với Lãnh Ly – một nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng: “Trước kia người nhà đối xử với tôi tốt lắm, là một người cực kỳ tốt, ngày nào cũng vỗ béo tôi. Vì người đó tốt như vậy nên tôi cũng muốn đối tốt với thiếu gia.” +
Lãnh Ly ngẫm nghĩ, hắn nhớ là nghe nói gia tộc của Vương quản gia đối xử với cậu rất bình thường, thậm chí còn thường xuyên chèn ép con út cơ mà? +
Việc bị đưa tới đảo Hi Vọng này, lẽ ra người phải đi là trưởng tử nhà họ Vương, kết quả họ lại đẩy đứa con út đi, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy họ chẳng mặn mà gì với Vương quản gia rồi. +
Là thật sự không quan tâm? Hay chỉ đơn giản là Vương quản gia muốn tìm một cái lý do để đối tốt với mình? Chẳng lẽ gia tộc đó ngược đãi cậu ta đến mức không cho cơm ăn thật, mà cậu ta không dám mách lẻo nên mới che giấu như vậy? +
Trong lòng Lãnh Ly ý nghĩ xoay chuyển cực nhanh, cuối cùng nhìn vào nụ cười ngây ngốc của Giản Việt, hắn chỉ có thể nói: “Sau này ngươi cứ đi theo ta ,chỉ cần làm việc cho tốt, ta sẽ không để ngươi phải nhịn đói đâu.” +
Giản Việt nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên: “Tuân lệnh thiếu gia! Vậy để tôi vỗ béo ngài trước đã, có thế tôi mới làm thư đồng tốt được chứ!” +
Lãnh Ly đứng bên cạnh, nhìn Giản Việt lấy bột mì từ trong túi ra, đổ vào bát, thêm chút nước rồi bắt đầu nhào nặn. Lúc làm việc, người cậu dính đầy bột trắng, Giản Việt định lau đi, ai dè càng lau mặt càng lem nhem, trông buồn cười vô cùng. +
Lãnh Ly thấy lạ lẫm, không kìm được mà mỉm cười. Giản Việt ngẩng đầu nhìn, cảm thấy hơi ngượng, vả lại thiếu gia cứ đứng nhìn thế này làm mình thấy áp lực quá! +
Thế là cậu vội tìm lý do đuổi khéo: “Thiếu gia, thí nghiệm của ngài chẳng phải chưa xong sao? Ngài cứ về làm tiếp đi, lúc nào xong tôi sẽ gọi.” +
Lãnh Ly nhận ra cậu muốn đuổi mình đi, vả lại đúng là có một thí nghiệm cần hoàn thành ngay đêm nay, nên chỉ gật đầu: “Vậy ngươi tự ở đây mà làm, làm không ra hồn cũng không sao, bản thân ta cũng không thích ăn mấy thứ này.” +
Giản Việt vội vã giục: “Thiếu gia ngài cứ đi đi mà, nơi này giao cho tôi là được rồi!” +
Khán giả trong phòng livestream, đặc biệt là những “lão làng” từ thời thôn Vạn Phúc bắt đầu bàn tán: +
“Tôi nhớ Vương quản gia thuộc hệ ‘hắc ám liệu lý’(Những món ăn “thảm họa”) mà đúng không?” +
“Cậu ấy làm món đó thì màu sắc, hương vị đều coi như bỏ luôn!” +
“Ha ha ha, lại định đi đầu độc thiếu gia à?” +
“Vương quản gia đúng là kiên trì thật đấy!!” +
Mặc kệ mọi người bàn tán, Giản Việt vẫn miệt mài với “đại nghiệp ẩm thực”. +
Động tác làm mì của cậu thực sự rất thuần thục. Có năm sinh nhật Thẩm Ngọc Thù, cậu làm cho anh một bát mì trường thọ, thực ra lúc đó làm rất dở, nhưng Thẩm Ngọc Thù vẫn ăn sạch sành sanh. +
Suốt hơn 20 năm, cậu đã luôn dỗ dành hắn như thế. Cho đến sau này, khi những người cũ ở thôn Vạn Phúc dần qua đời, sức khỏe Thẩm Ngọc Thù cũng yếu đi. Thời trẻ dạ dày anh vốn đã không tốt, có năm ăn cơm hắn nấu xong, nửa đêm phải đi cấp cứu vì viêm dạ dày cấp tính. Sau khi về, Thẩm Ngọc Thù vẫn luôn nói đó là bệnh cũ phát tác. +
Nhưng Giản Việt vẫn để tâm. Cậu âm thầm nhân lúc Thẩm Ngọc Thù đi xử lý việc công ty mà ở nhà tự luyện tập, bắt cả đầu bếp nếm thử. Kỳ thực cậu không có thiên phú nấu nướng, nhiều món làm ra vẫn rất khó nuốt. Tuy nhiên, riêng khoản làm mì thì giờ đây đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp, đặc biệt là món mì trứng hành phi. +
Bên ngoài mưa vẫn tầm tã. Nước trong nồi sôi sùng sục, Giản Việt nấu mì xong xuôi rồi đặt lên khay bưng xuống lầu. +
Trong phòng thí nghiệm, Lãnh Ly đang làm những bước kiểm tra cuối cùng. Giản Việt đi tới đặt bát mì xuống rồi bắt đầu dọn dẹp tập vở, chờ Lãnh Ly bước ra, cậu liền nói: “Thiếu gia, mì xong rồi, ngài nếm thử xem!” +
Lãnh Ly hơi bất ngờ, hắn không ngờ Vương quản gia thật sự có thể làm ra món gì đó nhìn được mắt thế này! +
Vốn dĩ Lãnh Ly không hề muốn ăn, từ nhỏ đến lớn hắn đều biếng ăn, chẳng thiết tha gì cơm gạo, nhưng khi ngửi thấy mùi hương từ bát mì kia, hắn bỗng cảm thấy một cảm giác rất kỳ diệu. Một loại khát vọng lạ lùng dâng lên. +
Giản Việt đầy mong đợi: “Ngài nếm thử đi, thực ra cũng lâu rồi tôi không làm, không biết có ngon không. Nếu không hợp khẩu vị, lần sau tôi sẽ cải tiến!” +
Lãnh Ly ngồi xuống, cầm đũa nếm một miếng. Hương vị đậm đà của mì tràn ngập khoang miệng. Căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo dường như bỗng chốc được sưởi ấm. +
Hắn ngước mắt nhìn đôi mắt lấp lánh sự chờ đợi của Giản Việt, rồi gật đầu: “Ừ, cũng khá lắm.” +
Giản Việt cười rạng rỡ, bưng bát cơm thịt kho đã nguội của mình lại: “Vậy là tốt rồi! Ăn thôi ăn thôi, chúng ta cùng ăn cơm nào.” +
Cậu ăn uống rất ngon lành, cứ như món gì cũng là mỹ vị nhân gian vậy. +
Lãnh Ly lặng lẽ ngắm Giản Việt một lúc rồi cũng cúi đầu ăn. Bình thường hắn chỉ ăn vài miếng là thôi, nhưng bát mì này, hắn chậm rãi ăn cho đến tận sợi cuối cùng. +
Ngẩng đầu lên nhìn Giản Việt, thấy cậu vẫn đang nhìn mình hỏi khẽ: “Thiếu gia ngài ăn đủ chưa? Nếu chưa tôi lại đi nấu thêm cho ngài nhé?” +
Lãnh Ly khẽ lắc đầu: “Đủ rồi.” +
Giản Việt hớn hở: “Vậy thì tốt, nếu ngài thích, sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho ngài.” +
Dưới ánh đèn, Giản Việt vì nóng nên đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mở hờ cổ áo. Mái tóc mái hơi rủ xuống sau cặp kính bạc, đôi mắt chân thành nhìn Lãnh Ly. Ánh mắt ấy như thể cả thế giới này chỉ có duy nhất một mình hắn vậy. +
Trong đêm mưa tĩnh mịch, Lãnh Ly chẳng nghe thấy gì, chẳng thấy gì khác ngoài gương mặt mỉm cười của Giản Việt. Rõ ràng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. Chưa bao giờ Lãnh Ly chắc chắn như lúc này: Hắn nghĩ, mình thật sự rất thích Vương quản gia mất rồi. +
Giản Việt lên tiếng: “Thiếu gia, thí nghiệm của ngài xong chưa? Nếu chưa thì cứ tiếp tục làm đi, bài tập của tôi cũng chưa xong, tôi sẽ ở đây bồi ngài.” +
Lãnh Ly sực tỉnh, gật đầu: “Ừ. Chiều nay ngươi đến Hội học sinh, việc bên đó xử lý ổn thỏa chưa?” +
Giản Việt thật thà đáp: “Cũng hòm hòm rồi ạ. Thực ra chủ yếu là tôi cùng bạn đi điều tra một chút về tòa nhà cũ, nghe nói có sinh viên từng tự sát ở đó, sau đó cả tầng lầu bị bỏ hoang. Tôi phát hiện bàn ghế trong đó có vấn đề. Phòng học đó mới chỉ sử dụng cách đây hai năm, không tính là quá cũ, tôi muốn tra xem nguyên nhân thực sự vì sao nó bị bỏ hoang.” +
Đây là nhiệm vụ giới hạn thời gian của cậu, nhưng tra thế nào thì hắn vẫn mù tịt. Đang lúc suy nghĩ, hắn nghe Lãnh Ly nói: “Đăng nhập vào hệ thống văn kiện tổng hợp của đảo Hi Vọng mà tra là được mà? Thường thì phòng học có vấn đề gì, thư viện lưu trữ đều có hồ sơ cả.” +
Giản Việt gãi đầu: “Tôi không có quyền hạn.” +
Lãnh Ly: “Ta có mà.” +
Giản Việt: “… Vậy, vậy tôi có thể dùng được sao?” +
“Ta có nói là không được đâu?” Lãnh Ly nhìn hắn với vẻ mặt ‘ngươi thật kỳ quặc’, “Ngươi cả ngày ra vào tầng thí nghiệm của ta, cấp độ bảo mật ở đây còn cao hơn thư viện lưu trữ nhiều, cũng chẳng thấy ngươi hỏi có được vào hay không bao giờ.” +
Giản Việt chấn động. +
Cậu… cậu có biết gì đâu!!! +
Hóa ra mình có thể trực tiếp dùng hệ thống của thiếu gia để tra sao? Vậy mấy bữa nay mình tốn bao công sức để làm cái gì không biết!!! +
Khán giả livestream cười muốn xỉu: +
“A ha ha ha, cái ‘hack’ lớn nhất nằm ngay cạnh mình mà không biết!” +
“Chủ kênh, cậu đúng là số hưởng đấy!” +
“Vãi thật! Tin tốt là có hack, tin xấu là giờ mới biết.” +
Tâm trạng Giản Việt lúc này cực kỳ phức tạp, nhưng có “hack” thì dại gì không dùng. Cậu vội hỏi: “Vậy thiếu gia, tôi phải dùng thế nào đây?” +
Lãnh Ly trực tiếp lập cho cậu một tài khoản đơn giản rồi bảo: “Ngươi đăng nhập cái này là vào được.” +
Giản Việt hớn hở: “Tuân lệnh!” +
Đây là một tài khoản phụ mà Lãnh Ly ủy quyền cho Giản Việt, tuy không có quyền kiểm soát tối cao đối với Đảo Hi Vọng, nhưng chỉ để tra cứu một hồ sơ thì vẫn rất đơn giản. Không ngờ là khi đăng nhập, hệ thống vẫn yêu cầu nhập tên tài khoản và một vài dữ liệu xác minh. Các số liệu chỉ là thống kê đơn giản, Giản Việt vì nôn nóng muốn vào tra cứu nên nhập cực nhanh theo bản năng. +
Cho đến khi tới mục tình trạng hôn nhân của người mở tài khoản, cậu theo thói quen nhiều năm liền chọn ngay vào ô “Đã kết hôn”. +
Thậm chí ở phần điền tên bạn đời, hắn còn theo phản xạ gõ luôn cả phiên âm tên người đó vào. +
Mãi đến khi gõ được một nửa, cậu mới sực tỉnh táo lại, nhanh chóng xóa sạch sành sanh, chọn lại từ đầu rồi mới nhấn đăng ký thành công. Giản Việt thầm thở phào trong lòng: Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì nhập sai rồi. +
Nhưng ở phía bên kia, Lãnh Ly… +
Hắn nhận được thông báo phản hồi từ tài khoản chính, trong đó ghi lại toàn bộ thông tin đăng ký tài khoản phụ của Giản Việt. Ban đầu hắn chỉ định liếc qua một cái rồi tắt đi, nhưng sự chú ý lại bị thu hút bởi phiên bản có lịch sử chỉnh sửa. +
Sau khi nhấn mở ra, hắn có thể thấy rõ mồn một. +
Ở bản nháp đầu tiên, Vương quản gia đã chọn mục “Đã kết hôn”. Nên biết rằng mặc định ban đầu là trạng thái độc thân, rất ít người lại rảnh rỗi đi sửa mục này theo thói quen nếu không phải sự thật. +
Ký ức của Lãnh Ly bỗng chốc quay ngược về lúc ở sân vận động rất lâu trước đây. Khi đó Vương quản gia cũng từng nói mình đã kết hôn. Chân mày Lãnh Ly nhíu chặt lại, tim bỗng nhiên “hẫng” một nhịp. +
Chẳng lẽ gia tộc của Vương quản gia thật sự đã định hôn cho cậu ta, và cậu ta đã thành thân rồi mới đến Đảo Hi Vọng? +
Vậy thì mình tính là cái gì? +
Tính là… tính là “người thứ ba” không danh không phận của Vương quản gia sao!??! +


