Skip to main content

83

dathaiPiter

Giản Việt ngồi đó, bỗng cảm thấy có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình từ phía sau. Cậu nghi hoặc ngoái đầu lại nhưng chẳng thấy gì ngoài hình ảnh Lãnh Ly phản chiếu qua lớp kính cửa sổ. +

Thiếu gia sao tự nhiên lại nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Chắc ngài ấy sợ mình vụng về không đăng ký nổi tài khoản sao? Cậu tự nhủ rồi quay lại tập trung vào màn hình. +

Giao diện hệ thống văn kiện tổng hợp hiện ra rậm rạp thông tin. Giản Việt lập tức nhập từ khóa: Vương Nhạn. +

Kết quả tìm kiếm chỉ hiện ra hồ sơ và nguyên nhân cái chết – những điều cậu đã biết. Cậu nhận ra Vương Nhạn thuộc lớp 11/2. Khi thử tìm kiếm theo lớp, cậu phát hiện ra một sự thật: +

Năm đó, Lớp 11/2 tổ chức hoạt động thực tế ngoài đảo. Trên đường về gặp thời tiết cực đoan, tàu gặp nạn, không một ai sống sót. +

Tuy nhiên, trong danh sách tử nạn đó không có tên Vương Nhạn. Đối chiếu thời gian, Vương Nhạn chết vào ngày hôm sau sau vụ đắm tàu, địa điểm là tại bồn hoa trường học. Nói cách khác, cô là người duy nhất không tham gia chuyến đi đó, và sau khi cả lớp tử nạn, cô đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình ngay tại trường. +

Vài ngày sau khi Vương Nhạn chết, Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương rời đảo. Nửa tháng sau, Giáo vụ trưởng cũng qua đời vì bệnh. +

Hệ thống: “Cốt truyện chính tiến triển: 40%. Hãy tiếp tục cố gắng!” +

Giản Việt lẩm bẩm: “Nhưng Quý Thanh Nhã, Lưu Sương Sương và Vương Nhạn đâu có cùng lớp.” +

Cậu phóng to hồ sơ của ba người và phát hiện một điểm chung duy nhất: Cả ba đều đến từ những gia tộc phụ thuộc vào đại gia tộc Hermaya. +

Cậu đứng dậy, rót cho Lãnh Ly một ly nước ấm rồi lân la hỏi: “Thiếu gia, ngài nói xem người cùng một gia tộc thì có nhất thiết phải có quan hệ huyết thống không?” +

Lãnh Ly vốn đang mải suy nghĩ xem Giản Việt có “vợ” thật hay không, nghe vậy liền đáp: “Tùy quy mô gia tộc. Đại gia tộc và gia tộc phụ thuộc thường không có huyết thống, nhưng nhà phụ thuộc hay gửi con cái sang làm thư đồng cho gia chủ, nên quan hệ có khi rất tốt.” +

Giản Việt thở phào: “Hóa ra là thế. Vậy trước khi tới đây ngài có thư đồng không?” +

Lãnh Ly lắc đầu: “Ta không thích có người đi theo.” +

Giản Việt thầm nghĩ: May mà mình được ‘bao phân phối’ nên mới ôm được cái bát sắt này. +

Lãnh Ly nheo mắt nhìn cậu: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” +

Giản Việt thật thà: “Tôi tra hồ sơ cũ thấy vài học sinh cùng đến từ một gia tộc, hiện đều mất tích hoặc đã chết, đó là nhà Hull.” +

Lãnh Ly giải thích: “Nhà Hull là một trong tứ đại gia tộc, con cháu đông đúc, dù cùng họ cũng chưa chắc đã biết nhau.” +

“Đúng là hào môn thế gia lắm thị phi thật.” Giản Việt cảm thán. +

 Lãnh Ly bồi thêm một câu đầy ẩn ý: “Ở đâu mà chẳng có thị phi. Tiểu gia tộc cũng chẳng thiếu, họ hay bắt con cái đi liên hôn để trục lợi. Gia tộc của ngươi không làm khó ngươi sao?” +

Giản Việt khựng lại. Cậu làm sao mà biết được! Từ lúc vào phó bản cậu còn chẳng thèm liên lạc với cái “gia đình” kia lấy một lần. +

Cậu ấp úng: “Chắc… chắc là không đâu nhỉ?” +

Nhìn vẻ mặt né tránh của Giản Việt, Lãnh Ly càng thêm nghi ngờ: Vương quản gia đang chột dạ! Chắc chắn là đang giấu mình chuyện gì đó! +

“Ta nói cho ngươi biết, mấy vụ liên hôn của tiểu gia tộc thường chẳng có nhân quyền đâu.” Lãnh Ly hừ lạnh, “Tốt nhất đừng để người nhà lừa gạt.” +

Giản Việt lo lắng: “Hả, thật vậy sao?” +

Cậu thầm nghĩ: Thôi xong, nhà mình nhỏ xíu, nhà Lãnh Ly thì to đùng, kiểu này mình với thiếu gia sau này tính sao? +

Lãnh Ly thấy Giản Việt lộ vẻ mặt như “trời sập”, trong lòng cũng dậy sóng: Hắn còn đang tiếc nuối cho cuộc hôn nhân đó à? Kẻ đó là ai mà khiến hắn quyến luyến hơn cả ta? +

“Chứ sao nữa? Ngươi tưởng ai cũng tốt bụng chắc?” Lãnh Ly trừng mắt. +

Giản Việt vẫn chưa muốn bỏ cuộc: “Tôi thấy vẫn có ngoại lệ mà, ví dụ như thiếu gia ngài, ngài rất tốt nha.” +

Ánh mắt Lãnh Ly dịu lại một chút: “Ừm, đúng là nhà họ Lãnh không có mấy quy củ cổ hủ đó.” +

Giản Việt thở phào nhẹ nhõm: “Đấy thấy chưa thiếu gia, chúng ta phải giữ thái độ tích cực chứ!” +

Lãnh Ly thầm nghi hoặc: Phản ứng này là sao? Hắn vẫn muốn giữ cái ‘mối tình ngoài luồng’ kia à? +

Giản Việt thì nghĩ: Lãnh gia lớn thế, chắc sẽ bắt thiếu gia liên hôn mất. Không được, mình nhất định phải chia rẽ bọn họ! +

Lãnh Ly và Giản Việt liếc nhìn nhau; mỗi người đều đang ôm một suy nghĩ riêng trong lòng, nhưng cả hai đều đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn +

Quay lại với hồ sơ, Giản Việt nhận ra một điểm mấu chốt: Giáo vụ trưởng chết cuối cùng, và cái chết đó có thể là do bị sát hại. Điều này chứng tỏ có một người thứ tư giấu mặt – kẻ có thể là hạt nhân của cả vụ án. +

Đang lúc suy nghĩ, Lãnh Ly bỗng hỏi: “Dạo này sao không thấy ngươi mang theo quyển sách quý như báu vật kia nữa?” +

“Sách gì cơ?” Giản Việt sực tỉnh. +

“Thì cái quyển ngươi cứ khư khư giữ bên người ấy.” +

Giản Việt trợn tròn mắt, nhảy dựng lên khỏi ghế: “Đúng rồi, là quyển sách!” +

Không phải quyển sách quan trọng, mà là chủ nhân của nó – những sinh viên Lớp 12/2 luôn phủ định sự tồn tại của Quý Thanh Nhã.Cậu có thể điều tra camera giám sát phòng Giáo vụ trưởng trong nửa tháng đó để tìm ra danh tính kẻ bí ẩn này! +

“Làm gì mà kích động thế?” Lãnh Ly hỏi. +

“Nghĩ đến sách nên vui thôi. Thiếu gia, không có ngài tôi biết làm sao đây!” Giản Việt nịnh nọt. +

Lãnh Ly đỏ mặt, thầm nghĩ Vương quản gia thật nông cạn, một quyển sách mà cũng mừng đến thế, nhưng… hắn thích. +

Giản Việt hỏi thêm: “Thiếu gia, trên đảo Hi Vọng có trẻ nhỏ không?” +

Cậu nhớ đến đứa trẻ đó xuất hiện mỗi khi mở sách. +

Liệu chuyện này có mối liên kết nào không? +

Lãnh Ly sực tỉnh, sắc mặt hắn hơi lạnh đi, chậm rãi nói: “Phía Nam đảo Hi Vọng có một ngôi trường dành riêng cho trẻ nhỏ.” +

Giản Việt tò mò hỏi: “Chẳng phải nghe nói phải ngoài 20 tuổi mới được lên đảo sao? Tại sao những đứa trẻ bé như vậy cũng vào đảo?” +

Lãnh Ly giải thích: “Thông thường, trẻ em trên tinh cầu này chỉ thức tỉnh thiên phú khi đã trưởng thành. Nhưng có một bộ phận nhỏ, xác suất cực thấp là sinh ra đã thức tỉnh năng lực. Trẻ con quá nhỏ sẽ không thể khống chế được sức mạnh của mình, rất dễ gây ra những tình huống nguy hiểm. Vì vậy, phía đảo đã phái người tiếp nhận và đưa những đứa trẻ này về đây để học tập.” +

Giản Việt đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Thiếu gia, lúc ngài thức tỉnh thiên phú là khi bao nhiêu tuổi?” +

Lãnh Ly mím nhẹ môi, đáp: “6 tuổi.” +

Mới 6 tuổi sao! Quá nhỏ rồi!! +

Giản Việt nói tiếp: “Vậy thiếu gia cũng từng học ở học viện nhi đồng đó à?” +

Lãnh Ly khẽ gật đầu: “Ta đã ở đó vài năm.” +

Giản Việt gặng hỏi: “Vậy chẳng phải ngài từng nói mẫu thân ngài sau này vì cứu người mà cũng tới đảo Hi Vọng, rồi mất tích tại đây sao? Lúc đó ngài có đang ở trên đảo không?” +

“Không có.” Lãnh Ly đáp: “Năm đó ta chỉ ở học viện nhi đồng vài năm rồi rời khỏi đảo. Lúc ấy thiên phú đầu tiên ta thức tỉnh là Sáng Tạo, ta có năng khiếu cực cao trong việc nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. 12 tuổi ta đã hoàn thành tất cả các môn học, sau đó được cử đi nước ngoài tham gia một dự án và ở lại một tinh cầu khác suốt hai năm.” +

Giản Việt chấn kinh thực sự. +

Siêu thật!! Thần đồng hiển linh ngay sát vách mình bấy lâu nay mà không biết!!! +

Hơn nữa thiếu gia nói đó mới là “thiên phú đầu tiên”, nghĩa là năng lực điều khiển nước hiện tại là thiên phú thứ hai, sau này mới thức tỉnh! Nam chính đúng là nam chính, hào quang rực rỡ không chịu nổi! +

Giản Việt cảm thán: “Thiếu gia, ngài thực sự quá lợi hại, đúng là bậc trượng phu trong thiên hạ, không hổ danh là chủ nhân của tôi!” +

Lãnh Ly khựng lại, vành tai hơi ửng đỏ, hắn liếc nhìn Giản Việt một cái: “Lại nói nhăng nói cuội gì đó.” +

Giản Việt chợt nhớ tới đứa trẻ kia. Thực ra cậu cũng không biết thiên phú của đứa bé đó là gì, nhưng có thể tồn tại bên trong một cuốn sách thì làm sao có thể coi là tầm thường được? Không biết đứa nhỏ đó đã chết như thế nào? Tại sao lúc nào cũng đi tìm cha tìm mẹ? Cha mẹ nó rốt cuộc là ai? +

Bỗng nhiên, Giản Việt nhận ra đây chính là một manh mối quan trọng. Biết đâu nhờ sợi dây liên kết này, cậu có thể tìm ra người thứ tư giấu mặt kia! +

Giao diện hệ thống ngay lập tức nhảy ra thông báo: +

【Nhiệm vụ chính tuyến】: Bé con tìm cha mẹ +

Chi tiết nhiệm vụ: Hoàn thành tâm nguyện tìm kiếm cha mẹ của đứa trẻ. Nhiệm vụ này không giới hạn thời gian. +

Phần thưởng: Không xác định. +

 Phần thưởng không xác định? Đã lâu rồi Giản Việt mới gặp loại nhiệm vụ này, lại còn là nhiệm vụ chính tuyến không giới hạn thời gian. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều: Độ khó của nó cực kỳ cao. +

Nhưng nhiệm vụ đã xuất hiện thì nghĩa là hướng đi của cậu hoàn toàn chính xác. +

Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, vậy chúng ta có cơ hội nào đến trường nhi đồng không?” +

Lãnh Ly nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi đến đó làm gì?” +

“Tôi muốn xem thử nơi thiếu gia từng sinh hoạt lúc nhỏ mà.” Giản Việt trả lời theo bản năng, và đó cũng là lời nói thật lòng, hắn muốn chạm vào mọi mảnh ghép quá khứ của người này: “Tôi chưa từng đến đó nên rất muốn xem qua một chút.” +

Lãnh Ly nói: “Nơi đó không liên kết với các khối lớp lớn. Tuy nhiên kỳ đại hội thể thao lần này sẽ tập trung tất cả các khối lại với nhau. Nếu ngươi muốn đi thì cứ tìm cơ hội mà xem. Ngày mai ta có việc phải ra ngoài một chuyến, không thể đi cùng ngươi được.” +

Hắn thầm nghĩ, mình không thể quá nuông chiều Vương quản gia, việc công là việc công, không thể bỏ việc để hộ tống cậu ta đi chơi được! +

Giản Việt hớn hở: “Không sao, tôi tự đi là được rồi. À, ngài bảo ở đó liệu có ảnh lúc nhỏ của thiếu gia không nhỉ? Thật sự không thể tưởng tượng nổi trông ngài lúc ấy thế nào đâu!” +

Người Lãnh Ly cứng đờ, hắn liếc Giản Việt một cái rồi gằn giọng: “Không có.” +

Nghĩa là có thật rồi. +

Giản Việt giờ đây đã quá hiểu tính nết của Lãnh Ly, nhưng cậu vẫn sẵn lòng phối hợp, cười tủm tỉm nói: “Vậy thì thật là đáng tiếc quá đi mất!” +

Khán giả trong phòng livestream đều cười rộ lên: +

“Vương quản gia trông khoái chí chưa kìa.” +

“Thiếu gia nhà ta lại bắt đầu khẩu thị tâm phi rồi!” +

“Ảnh lúc nhỏ chắc chắn là siêu cấp đáng yêu nên mới không dám cho xem đấy!” +

Giản Việt giải quyết xong tâm sự nên buổi tối ngủ rất ngon giấc. Hiện tại trong phòng thí nghiệm của Lãnh Ly đã có một chiếc giường nhỏ dành riêng cho cậu, tuy rằng về cơ bản cậu chẳng mấy khi dùng tới mà toàn nằm trên sô pha là chính. +

Ngày hôm sau. +

Sáng sớm thức dậy, Lãnh Ly hẳn là đã rời đi từ lâu. Giản Việt tỏ ra rất quen thuộc, thiếu gia nhà cậu có máu sự nghiệp còn nặng hơn cả người quản gia này nhiều, phận làm công hắn cảm thấy rất đỗi vui mừng. +

Khi trở lại sân vận động, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Vương Văn Văn. +

Vương Văn Văn sốt sắng chạy lại: “Bạn học Vương , cậu khỏi bệnh chưa, cuối cùng cũng chịu về rồi sao!?” +

Giản Việt gật đầu: “Đúng vậy, đại hội thể thao thế nào rồi?” +

“Đừng nhắc nữa, tôi báo danh tận mười môn vận động, vốn định kiếm thêm ít điểm rèn luyện. Tin tốt là điểm đều được cộng hết rồi.” Vương Văn Văn nói. +

Giản Việt hỏi: “Thế tin xấu là gì?” +

Vương Văn Văn ỉu xìu: “Tin xấu là vì lần nào thi xong tôi cũng kích động đến mức ngất xỉu, nên điểm cộng bị hủy sạch, còn bị trừ ngược lại nữa.” +

Giản Việt: “… Quan trọng là tham gia thôi, người anh em.” +

Vương Văn Văn gật gù đồng tình. +

Giản Việt nói: “Hai ngày nay Hội học sinh có công việc gì không, để tôi chia sẻ bớt với cậu.” +

“Cũng không có gì mấy, chủ yếu là duy trì trật tự thôi.” Vương Văn Văn kể lể: “Hai đứa tầng lớp thấp kém như chúng ta toàn bị phân làm mấy việc vừa bẩn vừa mệt. Hôm nay Hội trưởng còn bắt tôi đi duy trì trật tự cho đại hội bên khối nhi đồng nữa cơ!!” +

Mắt Giản Việt sáng rực lên, cậu vỗ vai Vương Văn Văn đầy cảm thông: “Thật là quá vất vả cho cậu, để tôi giúp cậu một tay.” +

Vương Văn Văn kinh ngạc, có chút thụ sủng nhược kinh: “Thế này sao được? Đây vốn là việc người ta làm khó tôi, sao có thể để cậu chịu khổ cùng?” +

Giản Việt thở dài một tiếng: “Mọi người đều là bạn bè, tôi đâu phải hạng người sắt đá, sao có thể giương mắt nhìn cậu chịu khổ một mình chứ?” +

Nước mắt Vương Văn Văn suýt thì trào ra: “Bạn học Vương thật không ngờ cậu lại tốt bụng đến thế. Tôi… trước đây tôi đã hiểu lầm cậu, từ nay về sau cậu chính là người anh em tốt nhất của tôi!!!” +

Giản Việt vỗ vai cậu ta: “Không sao, giờ cậu nhận ra nhân phẩm cao quý của tôi cũng chưa muộn.” +

Khán giả phòng livestream: “…” +

Những người biết rõ chân tướng nhìn vẻ mặt cảm kích của Vương Văn Văn mà vừa thấy tội nghiệp vừa buồn cười: +

“Ha ha ha đứa nhỏ này ngây thơ quá!” +

“Con đường dài nhất cậu ta từng đi là ‘đường lưỡi’ của Vương quản gia.” +

“Vương quản gia, lương tâm cậu không đau sao?” +

“Đến quỷ cậu ta còn dám lừa, mấy câu này chỉ là chuyện nhỏ.” +

Nhân lúc Vương Văn Văn đang lau nước mắt, Giản Việt lén rút chiếc gương trong túi ra. Ánh gương thoáng qua huy chương trên vai Vương Văn Văn, cậu nhìn thấy rõ ràng trong gương, chiếc huy chương phản chiếu lại có màu đỏ. +

Chiếc gương này là Điềm Điềm giao cho hắn tối qua để quan sát những người xung quanh. Khi cất gương đi, màu sắc huy chương lại trở về màu vàng bình thường. +

Mắt thường thấy màu vàng, nhưng trong gương lại thay đổi. Huy chương của cậu và Điềm Điềm là màu trắng, còn Vương Văn Văn lại là màu đỏ. +

Giản Việt thong thả thu gương lại. Vương Văn Văn vừa lau mặt xong, tò mò hỏi: “Bạn học Vương cậu làm gì thế?” +

“Tôi chỉnh đốn lại dung nhan một chút.” Giản Việt mặt không đổi sắc: “Lát nữa gặp các bé, sợ vẻ ngoài lôi thôi làm các em ấy sợ.” +

Vương Văn Văn cười: “Không sao đâu, các bạn nhỏ trên đảo tâm lý vững lắm. Loại nhát gan như tôi hiếm lắm, hôm đó nếu không có cậu cứu, chắc tôi đi tiểu ra quần mấy lần rồi!” +

Giản Việt đáp: “Chuyện nhỏ thôi, đi nào.” +

Vương Văn Văn vội vàng dẫn đường: “Tôi đi đến một lần rồi, để tôi chỉ đường!” +

Hai người trò chuyện bình thản, chỉ có khán giả phòng livestream là toát mồ hôi lạnh: +

“Ngọa tào… Vương Văn Văn là người sói sao?” +

“Thằng nhóc này giấu kỹ thật đấy!” +

“Hắn ta thuộc phe đối địch à?” +

“Vương quản gia không nên cứu hắn mới đúng!!” +

“Mấu chốt là hiện tại họ vẫn chưa biết màu sắc huy chương có ý nghĩa gì.” +

Giản Việt cùng Vương Văn Văn vừa đi vừa tán chuyện, hướng về phía nhà trẻ. Càng lại gần, học sinh trên đường càng nhỏ tuổi, kiến trúc cũng khác hẳn khối cao đẳng, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn như những cây nấm, trông vô cùng đáng yêu. Đại hội thể thao của các bé cũng vô cùng náo nhiệt. +

Khi Giản Việt đến nơi, trong một ngôi nhà nấm có không ít đứa trẻ đang ngồi ăn cơm. +

Vương Văn Văn nói: “Sắp đến giờ các bé nghỉ trưa rồi, không có việc cho mình đâu, buổi chiều giữ trật tự thi đấu là được.” +

Giản Việt gật đầu, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi những thứ trên tường. Đó là rất nhiều ảnh chụp các bé, em nào cũng đáng yêu nhưng lạ một điều là trong ảnh không ai cười cả, tất cả đều có biểu cảm vô cùng lạnh nhạt nhìn vào ống kính. +

Bên ngoài có giáo viên bước vào hỏi: “Hai em là người của Hội học sinh à?” +

Giản Việt đáp: “Vâng ạ.” +

“Vậy giúp tôi chia mấy phần dịch dinh dưỡng này đi.” Cô giáo chỉ vào xe đẩy: “Trên đó có tên mỗi đứa, đừng phát nhầm nhé, khẩu phần mỗi bé không giống nhau đâu.” +

Vương Văn Văn nhận việc: “Vâng, để em phát xe này.” +

Giản Việt nói: “Cậu đi trước đi, tôi phát xe sau.” +

Nhìn vào xe đẩy của mình, Giản Việt thấy có hai lọ dịch dinh dưỡng màu sắc khác hẳn số còn lại, hắn liền hỏi: “Thưa cô, mấy loại dịch dinh dưỡng này có gì khác nhau không ạ?” +

“Chẳng khác gì đâu.” Cô giáo có vẻ không muốn trả lời, mất kiên nhẫn đáp: “Đừng phát sai là được!” +

Không khác gì thì tại sao không được phát sai? Chính vì khác biệt rất lớn nên mới cần quản lý nghiêm ngặt như vậy. Giản Việt biết không hỏi thêm được gì, liền lẳng lặng đi phát. +

Hắn đối chiếu tên trên bàn để phát dịch dinh dưỡng. Đa số là màu xanh lục, chỉ có hai bình màu đỏ. Giản Việt đưa bình màu đỏ cho một bé gái: “Của em này.” +

Bé gái nhận lấy, nhăn mặt nói: “Em không muốn uống đâu, đắng lắm.” +

Một cô bé cột tóc đuôi ngựa ngồi đối diện lên tiếng: “Tâm Tâm, đồ uống của chị nóng quá, em thổi giúp chị một chút được không?” +

“Được ạ.” Bé gái gật đầu, chỉ cần giơ tay lên, Giản Việt liền cảm nhận được một luồng gió từ cửa sổ thổi vào, xoay quanh ly nước vài vòng. +

Cô bé đuôi ngựa cười tươi: “Cảm ơn Tâm Tâm nhé!” +

Tâm Tâm đáp lễ: “Không có gì ạ.” +

Giản Việt nhìn bé gái cầm bình màu đỏ, khẽ hỏi: “Thiên phú của em là Gió sao? Có thể điều khiển năng lượng tự nhiên, giỏi quá!” +

Tâm Tâm nhìn Giản Việt. Thông thường trẻ con được khen sẽ rất vui, nhưng con bé lại bĩu môi nói: “Em chẳng muốn có thiên phú này chút nào.” +

Giản Việt tò mò hỏi: “Tại sao em lại không muốn vậy?” +

Tâm Tâm siết chặt lọ dịch dinh dưỡng trong tay, nói: “Bởi vì ngày nào cũng phải uống cái thứ nước đắng ngắt này, em muốn về nhà, em nhớ mẹ lắm.” +

Giản Việt lại hỏi: “Tại sao dịch dinh dưỡng của em lại có màu sắc khác với các bạn vậy?” +

Cô bé tóc đuôi ngựa ngồi cạnh nhanh nhảu đáp thay: “Tại vì thiên phú của bạn ấy không giống tụi em ạ! Cô giáo bảo, thiên phú khác nhau thì phải uống loại dịch dinh dưỡng khác nhau, có thế thì thiên phú mới phát triển được!” +

Người có năng lực tự nhiên phải uống dịch dinh dưỡng riêng biệt sao? +

Giản Việt cúi xuống nhìn Tâm Tâm, đúng lúc này cậu nhận ra cô bé do vừa rồi sử dụng năng lực gió nhưng chưa biết cách điều khiển, luồng gió thổi ly nước lúc nãy bị dội ngược lại, đánh văng chai nước trong tay con bé xuống đất. +

“Cẩn thận!” Giản Việt định đưa tay đỡ lấy nhưng không kịp. +

Cô bé có vẻ hoảng hốt, Giản Việt liền an ủi: “Để anh đi tìm cô giáo xin cho em lọ khác.” +

Cậu vừa định đứng dậy thì vạt áo đã bị nắm chặt lại. Tâm Tâm nhìn cậu, khẩn khoản: “Đừng, em không muốn uống đâu.” +

Giản Việt lấy làm lạ, quay đầu hỏi: “Sao thế em?” +

“Nếu… nếu để dì biết em lại tự tiện dùng năng lực, dì sẽ mắng em mất.” Tâm Tâm trông có vẻ rất căng thẳng. +

Giản Việt khẽ nhíu mày: “Tại sao? Các em bị hạn chế sử dụng năng lực à?” +

Tâm Tâm gật đầu nhẹ, con bé nhích lại gần một chút. Giản Việt khom người xuống, nghe thấy cô bé thì thầm vào tai mình: “Em nghe mẹ nói, những người có thiên phú tự nhiên nếu sử dụng quá độ hoặc không khống chế được, có thể sẽ bị năng lực đó đồng hóa, tan chảy vào chính năng lực của mình luôn, rồi sẽ không bao giờ trở lại hình dáng bình thường được nữa!” +

Cả người Giản Việt cứng đờ: “Ai có năng lực tự nhiên cũng bị như vậy sao?” +

Đứa nhỏ tuy hơi sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Chắc là không đâu ạ, mẹ bảo chỉ có rất ít người bị thế thôi. Anh trai em cũng có năng lực tự nhiên nhưng anh ấy không bị vậy đâu. Anh ấy giỏi lắm, mẹ còn bảo đã định hôn sự cho anh rồi, đợi anh về là sẽ thành thân luôn.” +

Giản Việt thuận miệng hỏi thêm: “Anh trai em tên là gì thế?” +

Tâm Tâm đáp: “Anh em tên là Tịch Đại Thành.” +

Giản Việt chấn động, hắn gặng hỏi: “Vậy em có biết đối tượng đính hôn của anh em là ai không? Có phải người trường mình không?” +

“Cái này mẹ không nói, nhưng mẹ có cho em xem ảnh nè.” Tâm Tâm rất nhiệt tình, con bé lục lọi: “Để em tìm… A, đây rồi!” +

Cô bé lôi từ trong chiếc túi nhỏ ra một tấm ảnh. +

Giản Việt ban đầu chỉ định liếc qua hóng một chút, nhưng xem xong thì cả người hắn sững sờ, đầu óc quay cuồng. Đậu xanh rau má! Sao cái người trong ảnh này trông giống hệt mình thế này!!! Chẳng lẽ mình thật sự có một vị hôn phu sao!? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.