84

Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu phấn khích lây: +
“Đậu xanh! Cốt truyện ẩn à?” +
“Trước đây chưa từng nghe nói vụ này nha!” +
“Vương quản gia từ nam phụ giờ thăng cấp thành đại gia có số có má rồi.” +
“Ha ha ha, Tịch Đại Thành là vị hôn phu của quản gia Vương á? Tôi không dám tưởng tượng chuyện đó sẽ thế nào đâu!” +
Giản Việt vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu hỏi: “Bé con, anh hỏi em này, nhà em định hôn sự này từ bao giờ thế?” +
Sao cậu lại không biết chút gì vậy? +
Tâm Tâm thật thà đáp: “Mấy ngày trước ạ, mẹ em bảo thế.” +
“Mấy ngày trước?!” Giản Việt chấn động: “Tại sao vậy?” +
“Mẹ nói vị hôn thê của anh trai là thư đồng của thiếu gia nhà họ Lãnh, tương lai tiền đồ rộng mở lắm.” Tâm Tâm nói: “Cho nên mới xứng với anh em.” +
Giản Việt: “……” +
Cậu lạy cả nhà họ Tịch luôn ấy chứ. +
Hóa ra trước đây cậu không biết là vì thực chất chẳng có hôn sự nào cả. Chỉ vì mình đi theo thiếu gia, nhà họ Tịch thấy mình có chút giá trị lợi dụng nên mới tự ý “nhận vơ” cái hôn sự này? +
Có khi nào nếu mình thật sự dính dáng đến Tịch Đại Thành, thiếu gia sẽ lập tức trở mặt với mình không? +
Không đúng… hình như cũng không hẳn. Thiếu gia hiện tại chắc là… vẫn chưa thích mình đến mức đó đâu nhỉ? +
Suy nghĩ trong đầu Giản Việt nhảy số liên tục, nhưng rất nhanh cậu đã tự thuyết phục bản thân: Dù thế nào đi nữa, cái hôn ước này nhất định phải hủy! Phải tìm lúc nói rõ với Tịch Đại Thành mới được! +
Nhưng trước đó, cậu cần điều tra vụ quỷ đồng, nên chủ động hỏi: “Bé con, em có thấy anh rất giống người trong ảnh không?” +
Tâm Tâm gật đầu: “Dạ, có một chút.” +
Giản Việt liền bảo: “Không sai, anh chính là người trong ảnh đây, em đừng sợ anh không phải là người xấu đâu.” +
Cậu nghĩ, muốn nhờ con bé giúp đỡ thì phải lấy được lòng tin trước đã. Cứ nhận là “người nhà” cho con bé bớt phòng bị, biết đâu còn kết bạn được. +
Đang tính toán thì nghe giọng con bé trong trẻo vang lên: “Vậy anh là chị dâu của em rồi!” +
Giản Việt: !!! +
Cậu chết lặng một giây, cười gượng gạo: “Anh với… anh trai em vẫn chưa kết hôn, nên chưa phải chị dâu đâu.” +
Tâm Tâm lý sự: “Mẹ bảo vị hôn phu chính là định hôn sự rồi mà.” +
Giản Việt giải thích: “Vị hôn phu chỉ là tạm thời thôi, chưa chắc là thật đâu.” +
“Tốt thôi.” Tâm Tâm nói: “Vậy anh đi đi, anh còn chưa chắc đã là chị dâu em mà.” +
Giản Việt vội vàng: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù không phải chị dâu của em nhưng anh vẫn giúp em được. Không phải em làm mất lọ dịch dinh dưỡng sao? Anh đi lấy lọ khác cho em, bảo đảm không để cô giáo hay dì trách mắng em, thấy sao?” +
Tâm Tâm lập tức hứng thú: “Anh định làm thế nào ạ?” +
Giản Việt: “Cứ giao cho anh.” +
Khán giả livestream bình luận: +
“Cái này khó lấy lắm nha.” +
“Không giải thích với giáo viên thì lấy kiểu gì?” +
“Làm sao để lấy mà không bị trừ điểm đây?” +
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Giản Việt hiên ngang đi ra ngoài, tìm giáo viên nói: “Chào cô, lọ dịch dinh dưỡng màu đỏ lúc nãy, cô cho tôi xin thêm một lọ được không?” +
Quả nhiên sắc mặt giáo viên thay đổi ngay: “Có chuyện gì?” +
Giản Việt nghiêm túc: “Lọ lúc nãy chất lượng không tốt, gió thổi qua là vỡ ngay. Phiền cô cho xin lọ khác.” +
Giáo viên bán tín bán nghi: “Thật hay giả đấy? Đồ ở đây đều có thiết kế chống trượt, không phải do em cầm không chắc làm hỏng đấy chứ?” +
Vừa nói, cô giáo vừa ném cái nhìn đầy xét nét. Mọi người không nghi ngờ gì việc nếu bị bắt thóp, Giản Việt sẽ bị trừ điểm rèn luyện ngay lập tức. +
Nhưng Giản Việt đã đi trước một bước: “Tôi có làm vỡ hay không cô cứ đi tra camera là rõ. Có điều camera chắc phải lên Phòng Giáo vụ mới điều được, hay để tôi gọi điện cho Giáo vụ trưởng nhé? Chứ giờ này chắc khó điều lắm. Sẵn tiện tôi cũng báo với Giáo vụ trưởng là bên mình thiếu nhân lực quá, cần bổ sung thêm, chứ để sinh viên đến phát dịch dinh dưỡng mà cũng không đủ người trông coi thì không ổn.” +
Giáo viên khựng lại. Hoàn toàn không ngờ Giản Việt không sợ bị trừ điểm mà còn dám ngược lại uy hiếp mình! +
Nên biết việc phát dịch dinh dưỡng vốn là việc của giáo viên, chẳng qua họ lười nên mới đùn đẩy cho Hội học sinh. Giản Việt nói năng như thể có “chống lưng” cực mạnh, giáo viên không dám làm càn nữa. +
“Ấy, khoan đã!” Cô giáo vội nói: “Tuy có thiết kế chống trượt nhưng gió to thì chuyện gì chẳng xảy ra. Em đợi chút, tôi đi lấy lọ khác cho!” +
Giản Việt mỉm cười: “Làm phiền cô quá.” +
Khán giả livestream cười ngất: +
“Woa! Vương quản gia tự biến mình thành ‘con ông cháu cha’ luôn rồi.” +
“Trừ điểm người khác để người khác không còn điểm để trừ mình! Diệu kế!” +
“Ha ha ha, lừa được thật kìa!” +
Sau bữa trưa là giờ ngủ trưa của các bé. Vương Văn Văn rủ Giản Việt đi ăn nhưng cậu từ chối vì muốn ở lại tìm tung tích quỷ đồng. +
Giản Việt đi dạo quanh khu dạy học nhi đồng. Cậu không rõ tuổi của đứa bé kia nhưng nhớ mặt nên cứ tìm trên bức tường dán ảnh học sinh. Giữa trưa nắng gắt, hàng ngàn bức ảnh dán san sát khiến cậu hoa cả mắt. +
Bỗng nhiên —— +
Toàn bộ khu dạy học vang lên tiếng chuông báo động sắc lẹm, chói tai khiến người ta rùng mình. +
Tiếng máy móc thông báo: “Cảnh báo, cảnh báo! Có học sinh rời khỏi khu vực an toàn. Khu dạy học chuẩn bị phong tỏa!” +
Giản Việt quay người lại, thấy giáo viên từ trong tòa nhà chạy ra, hớt hải: +
“Sao lại có đứa rời khỏi khu an toàn?” +
“Máy cảnh báo sao giờ mới phản ứng?” +
“Đại hội thể thao nên nhiều chỗ máy bị tắt, năm nào chẳng thế!” +
“Trở về sau đợt kiểm tra ở cảng là tốt rồi.” +
Giản Việt nhìn bóng lưng các thầy cô giáo chạy xa dần. Cậu đứng lặng tại chỗ một lúc, rồi ngoái đầu nhìn về phía bụi cỏ trong cánh rừng nhỏ cách đó không xa – nơi đó có một lùm cây tĩnh lặng đến lạ thường. +
“Ra đây đi.” Giản Việt cất lời: “Anh thấy em rồi.” +
Phía sau bụi rậm phát ra tiếng sột soạt, mãi một lúc sau, một cô bé mặc váy mới rụt rè chạy ra. +
Đó là Tâm Tâm. +
Cô bé mà cậu đã gặp lúc buổi trưa, cũng là em gái của Tịch Đại Thành. +
Giản Việt hỏi: “Đứa trẻ mà loa thông báo vừa nhắc tới… không phải là em đấy chứ?” +
Tâm Tâm do dự một lát rồi khẽ gật đầu. +
“Tại sao em lại muốn rời đi?” Giản Việt nói: “Trốn học là không ngoan đâu.” +
Gương mặt Tâm Tâm bắt đầu mếu máo, cô bé nức nở: “Em nhớ mẹ, em muốn về nhà. Em nghe lén được các thầy cô nói là có hội thao nên chỗ bến cảng sẽ có thuyền, cứ ngồi lên thuyền là có thể về nhà rồi.” +
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má cô bé, tiếng khóc nấc lên vì tủi thân, Giản Việt lúng túng thấy rõ.Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con! +
Giản Việt tiến lại gần, lau mặt cho cô bé rồi an ủi: “Vừa nãy anh có xem thông tin, chẳng phải nói trên đảo mỗi năm đều có kỳ nghỉ để về nhà sao? Đến lúc đó em sẽ được gặp mẹ mà.” +
Tâm Tâm khóc lớn hơn: “Đều là lừa đảo! Lần nào mẹ đến cũng bảo sẽ đón em về, nhưng chưa bao giờ làm thế cả. Em không muốn ở lại đây nữa, em muốn về nhà!” +
Giản Việt sững người. +
Xem ra cái gọi là “kỳ nghỉ” của đảo Hy Vọng thực chất chỉ là cho phép phụ huynh lên đảo thăm con, chứ tuyệt đối không để lũ trẻ rời đi. Những đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng đã sớm bộc lộ thiên phú, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ chúng có tiền đồ vô lượng, chắc chắn rất hạnh phúc. Nhưng thực tế thì sao? Chúng bị giam lỏng trên hòn đảo biệt lập này từ nhỏ, mang danh nghĩa là “bảo vệ” nhưng lại chẳng hề có tự do. +
Giản Việt chợt nghĩ đến Lãnh Ly. +
Hồi nhỏ anh ấy cũng từng trải qua những cảm xúc này sao? Khó khăn lắm mới lớn lên một chút, cứ ngỡ tốt nghiệp là có thể trở về, thì người mẹ lại đột ngột biến mất. +
Khoan đã… +
Biết đâu năm đó mẹ của Lãnh Ly quyết định đến đây chính là vì con trai mình? Có lẽ bà ấy không phải không biết những góc tối của hòn đảo này, nhưng vì con, bà vẫn dấn thân vào. +
Vô số suy đoán không ngừng xoay chuyển trong đầu Giản Việt. +
Đúng lúc đó, thiết bị liên lạc của hắn chợt sáng đèn. Giản Việt theo bản năng nhấn nghe: “Alo.” +
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Tịch Đại Thành: “Bạn học Vương , nghe nói cậu đang ở khu dạy học mầm non à?” +
Giản Việt gật đầu: “Đúng, tôi đang ở đây.” +
“Tôi nghe nói bên đó có đứa trẻ vi phạm quy định, định bỏ trốn khỏi đảo!” Giọng Tịch Đại Thành lộ rõ vẻ tức giận: “Hội học sinh tuyệt đối không dung túng cho loại học sinh vấn đề này. Cậu hãy phối hợp với các thầy cô bên đó, tôi sẽ đến ngay!” +
Giản Việt ngập ngừng: “Nhưng mà…” +
Tịch Đại Thành có chút không vui: “Nhưng nhị cái gì? Chẳng lẽ cậu định cãi lệnh của Hội trưởng như tôi sao?” +
Giản Việt nói thẳng: “Nhưng đứa trẻ này hình như là em gái của ngài.” +
Tịch Đại Thành khựng lại, nghẹn lời. Một lúc sau mới gằn giọng: “Cậu giữ con bé ở đó chờ tôi.” +
Giản Việt lập tức gửi vị trí của mình qua. +
Vừa mới gửi xong, Tịch Đại Thành đã tới cực nhanh. Chẳng biết anh ta dùng phương tiện gì mà chưa đầy hai phút đã xuất hiện. Vừa thấy anh trai, Tâm Tâm liền nhào vào lòng Tịch Đại Thành, mếu máo gọi: “Anh ơi!” +
Tịch Đại Thành xót xa ôm lấy cô bé, nhưng vẫn nghiêm giọng: “Em làm sao thế hả? Sao lại dám trốn khỏi khu dạy học? Em có biết anh là người của Hội học sinh không, em làm thế này có thể khiến anh mất chức như chơi đấy!” +
Giản Việt đứng bên cạnh nói chen vào: “Cô bé nhớ mẹ.” +
“Nhớ mẹ?” Tịch Đại Thành gắt: “Trên cái đảo này có ai là không nhớ nhà? Nếu ai cũng đòi chạy thì chẳng phải loạn hết lên rồi sao?” +
Giản Việt cúi người lau nước mắt cho cô bé, nhẹ nhàng nói: “Em gái anh mới có bốn, năm tuổi, cái tuổi này trẻ con nhà người ta vẫn còn đang nằm trong lòng bố mẹ. Vả lại, chẳng phải con bé vẫn chưa chạy thoát đó sao.” +
Tịch Đại Thành lườm cậu một cái: “Cậu không phải Hội trưởng nên cậu không lo là phải.Bạn học Vương , cậu đừng tưởng hiện tại có hôn ước với tôi là có thể xen vào chuyện gia đình tôi!” +
Giản Việt: “…” +
Trời đất chứng giám!!Tôi nói thế hoàn toàn không phải vì cái lý do vớ vẩn kia nhé! +
Giản Việt trưng ra bộ mặt như vừa dẫm phải phân, nghẹn ngào: “Hội trưởng, ngài thật sự hiểu lầm rồi.” +
Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao cái chuyện “hôn ước” này mình lại là người biết cuối cùng chứ, trong khi Tịch Đại Thành còn biết sớm hơn cả mình thế này?! +
Tâm Tâm vừa khóc vừa bênh vực: “Anh, anh đừng có mắng chị dâu! Không được mắng anh ấy!” +
Tịch Đại Thành khựng lại, nghẹn họng: “Cậu ta cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà em lại quay sang giúp cậu ta nói đỡ hả?” +
Giản Việt phân bua: “Không có lợi lộc gì cả, tôi chỉ nói vài câu công bằng thôi.” +
Tịch Đại Thành bế xốc em gái lên, hừ một tiếng: “Bạn học Vương, nể tình cậu đối xử với em gái tôi cũng không tệ, cái hôn ước này tôi tạm thời không hủy. Nhưng sau này ở trong trường, cậu không được phép cậy sủng mà kiêu, dựa hơi tôi mà làm càn, càng không được can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của tôi, biết chưa?” +
Giản Việt theo bản năng định phản bác: “Không phải, tôi thấy chúng ta nên…” +
Lời còn chưa dứt, từ phía xa đã có tiếng bước chân dồn dập, là các thầy cô giáo vừa nhận được thông báo đang chạy tới. +
Thấy các thầy cô đến gần, Tịch Đại Thành nháy mắt ra hiệu cho Giản Việt. Ngay sau đó, Giản Việt được phen chiêm ngưỡng kỹ năng “mở mắt nói dối” thần sầu của vị Hội trưởng này. Chẳng tốn chút sức lực nào, anh ta đã thêu dệt nên một lý do hoàn hảo không chút sơ hở, lừa các thầy cô xoay như chong chóng. +
Vị giáo sư thở phào: “Sau này đừng làm thế nữa nhé. Hóa ra là hai anh em muốn gặp nhau à, chúng tôi cứ tưởng đứa trẻ này tự ý trốn ra ngoài đấy. Lần sau nhớ chú ý nhé.” +
Tịch Đại Thành mỉm cười lịch sự: “Dạ vâng, chúng em nhất định sẽ chú ý ạ.” +
Giản Việt đứng bên cạnh xem mà há hốc mồm kinh ngạc. +
Sau khi các thầy cô rời đi, chỉ còn lại hai anh em và Giản Việt. Tâm Tâm vẫn còn thút thít: “Anh ơi, em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa.” +
Tịch Đại Thành nghiêm mặt: “Năng lực thiên phú của em ở nhà không thể kiểm soát được, một khi bộc phát sẽ làm người khác bị thương. Em muốn hại chết ba mẹ sao?” +
Cô bé nghe xong thì sợ hãi, không dám thốt thêm lời nào nữa. +
Giản Việt đứng xem kịch nãy giờ, đang định nán lại thêm chút nữa thì bỗng thấy trên con đường nhỏ cách đó không xa có một bóng hình quen thuộc đang đi tới. +
Là Lãnh Ly! +
Thiếu gia chẳng phải nói ban ngày bận việc không đi cùng cậu được sao, kết quả là vẫn đến! +
Gương mặt Giản Việt vô thức hiện lên nụ cười rạng rỡ, cậu vội quay đầu nói với hai anh em Tịch Đại Thành: “Hai người cứ ở lại ôn chuyện đi nhé, tôi đi trước đây.” +
Tịch Đại Thành nhíu mày: “Cậu đi đâu đấy?” +
Giản Việt chỉ về phía Lãnh Ly: “Đừng quản tôi, thiếu gia nhà tôi đến đón tôi rồi, tôi đi đây!” +
Tịch Đại Thành chưa kịp lên tiếng thì Tâm Tâm thấy Giản Việt định đi, liền gào khóc ầm lên: “Chị dâu! Anh đừng đi! Em không muốn nói chuyện với anh trai em đâu!” +
Giản Việt thấy da gà da vịt nổi hết cả lên!! Cô bé ơi, đừng có gọi bậy bạ thế chứ! “Nóc nhà” của anh đang đứng lù lù đằng kia nhìn kìa, em định hại chết anh đấy à?! +
Giản Việt trong cái khó ló cái khôn, vội vàng quát khẽ: “Em… em đừng có gọi lung tung! Quên lời anh trai em vừa dặn rồi à!” +
Tâm Tâm sực nhớ đến lời Tịch Đại Thành bảo không được lộ quan hệ trong trường, liền ấm ức bĩu môi. Thấy cô bé cuối cùng cũng im lặng, Giản Việt vắt chân lên cổ chạy: “Tôi đi đây!” +
Cậu chạy bước nhỏ về phía Lãnh Ly. +
Lãnh Ly đang đứng dưới ánh đèn đường chờ cậu, thấy Giản Việt chạy đến mồ hôi đầm đìa, hắn hỏi: “Gấp gáp gì thế, có ai đuổi theo cậu à?” +
Giản Việt cười hì hì: “Không có, tại thấy thiếu gia nên tôi hơi nôn nóng thôi. Mà không phải thiếu gia bảo hôm nay có việc sao, sao lại rảnh rỗi tới đón tôi thế này?” +
Lãnh Ly đáp: “Xong việc sớm, nghĩ cậu nói muốn qua đây xem thử nên tôi ghé qua luôn.” +
Giản Việt vui mừng ra mặt. Cậu nhìn trời, thấy gió càng lúc càng lớn liền bảo: “Vậy lần sau chúng ta lại đến, tôi thấy hình như sắp mưa rồi, mình về trước đi.” +
Ở lại đây thì phiền phức lắm, phía sau có một Tịch Đại Thành đã đủ đau đầu rồi. Hơn nữa nhiệm vụ lần này không giới hạn thời gian, chi bằng chuồn sớm cho lành. +
Lãnh Ly gật đầu, liếc mắt nhìn Tịch Đại Thành phía xa rồi hỏi: “Hội trưởng Hội học sinh của các cậu cũng ở đây à?” +
Giản Việt hơi chột dạ, không biết vừa rồi Lãnh Ly có nghe thấy gì không, chỉ đành nói thật: “Em gái anh ta muốn rời đảo, tình cờ bị tôi gặp được nên anh ta đến xử lý thôi.” +
Lãnh Ly thản nhiên: “Muốn về nhà à?” +
Giản Việt không ngờ Lãnh Ly lại đoán trúng phóc như vậy, ngạc nhiên hỏi: “Thiếu gia, sao anh đoán chuẩn thế?” +
Lãnh Ly khẽ cười, nụ cười mang chút mỉa mai: “Trẻ con trên hòn đảo này, nếu muốn rời đi thì chẳng phải đều vì lý do đó sao?” +
Giản Việt im lặng một chút rồi hỏi: “Trước đây thiếu gia cũng vậy sao?” +
Lãnh Ly lặng đi trong giây lát, rồi thừa nhận: “Có.” +
Giản Việt hỏi tiếp: “Anh cũng từng tìm cách bỏ trốn à? Rồi cũng bị bắt lại sao?” +
Lãnh Ly lắc đầu: “Một phần chương trình an ninh của đảo Hy Vọng là do tôi viết, nên tôi không bị bắt lại.” +
Giản Việt: “…” +
Đúng là cái đảo phát triển nhờ khoa học kỹ thuật mà!! +
Thiếu gia ơi, từ nhỏ anh đã bá đạo thế này mà giờ tôi mới biết đấy! +
Giản Việt tò mò: “Vậy anh đã về nhà thành công chứ?” +
“Ừ.” Lãnh Ly nói: “Về được đến nơi, sau đó người trong tộc đích thân đem tôi trả về. Nếu không làm vậy, cả gia tộc sẽ gặp họa.” +
Tim Giản Việt thắt lại vì xót xa: “Lúc đó chắc anh buồn lắm nhỉ?” +
Lãnh Ly lại dửng dưng: “Cũng bình thường thôi. Dù sao lúc đó tôi trốn về cũng chỉ để lấy mấy món đồ, lấy xong là quay lại đảo luôn.” +
Giản Việt: “…” +
Thiếu gia, anh có cần tùy hứng thế không hả? +
Đang mải suy nghĩ, Lãnh Ly bỗng lên tiếng: “Hôm nay có một dự án vừa hoàn thành, tôi cần sang bên khu cao đẳng tham gia tiệc mừng, không về tòa nhà thí nghiệm ngay được. Cậu cứ về trước đi. Đúng rồi, cái này cho cậu.” +
Giản Việt nhận lấy, phát hiện đó cư nhiên là một phong thư. Phải biết rằng ở đảo Hy Vọng, việc liên lạc với thế giới bên ngoài gần như là không thể. +
Giản Việt lạ lẫm nhìn Lãnh Ly: “Đây là gì vậy?” +
Lãnh Ly đáp: “Thư của người nhà cậu gửi đấy. Thư đưa đến bị kẹt ở vòng ngoài đảo không vào được, tôi đi ngang qua nên tiện tay mang vào cho cậu.” +
Trong lòng Giản Việt bỗng chốc dâng lên một luồng ấm áp. Lãnh Ly rời đảo Hy Vọng đi làm việc là chuyện thường tình, nhưng ở bên ngoài vẫn nhớ đến mình, lại còn là chuyện thư từ nữa. Trên đảo Hy Vọng mỗi năm có biết bao nhiêu thư tín qua lại, làm sao có thể tình cờ và tiện tay đến mức giúp cậu mang đúng bức thư này về cơ chứ? +
“Cảm ơn thiếu gia.” Giản Việt nhận lấy bức thư: “Để tôi về xem sao.” +
Lãnh Ly gật đầu một cái rồi rời đi. +
Giản Việt trở về tòa nhà thí nghiệm để đọc thư. Trước khi mở ra, cậu còn thầm nghĩ không biết cái gia tộc của nguyên chủ có chuyện tốt lành gì mà lại nhớ đến việc gửi thư cho cậu. Nhưng khi đọc xong nội dung, cậu chỉ thấy một bầu trời u ám. +
Đại ý bức thư là: Gia đình họ Vương hiện tại chỉ là dân thường, có thể đính hôn được với nhà họ Tịch đúng là phúc đức ba đời, tổ tiên hiển linh. Vì vậy, Giản Việt phải biết đường mà trân trọng mối nhân duyên này, ở trường tốt nhất là nên sớm tìm cách “ôm đùi” Tịch Đại Thành, để sớm ngày giúp nhà họ Vương nở mày nở mặt, thăng quan tiến chức. +
Giản Việt: “…” +
Tốt! Thật sự là có hôn ước thật! +
Cậu tức giận đập mạnh bức thư xuống bàn. Không được, mình nhất định phải tìm cách hủy bỏ cái hôn sự quái quỷ này, nếu không thì làm sao mình có thể danh chính ngôn thuận ở bên thiếu gia được nữa! +
Đang mải suy nghĩ, bỗng nghe một tiếng “tích”. +
Có vẻ như cú đập tay vừa rồi đã vô tình chạm trúng cái nút nào đó trên bàn. Giản Việt cúi xuống nhìn thì thấy ngăn kéo tự động bật ra. Bên trong chất đầy những ống dịch dinh dưỡng, chắc hẳn là loại Lãnh Ly vẫn thường uống. Tất cả đều là một màu đỏ rực, dày đặc, không có ngoại lệ. +
Màu đỏ. +
Ngón tay Giản Việt khẽ chạm vào vỏ bình lạnh lẽo, đôi mắt cậu chợt trở nên thâm trầm như mặt hồ không đáy. +
Loại này cùng loại với cái mà Tâm Tâm uống sao? +
Cậu nhớ rõ Tâm Tâm từng nói, những người phải uống dịch dinh dưỡng màu đỏ là vì thiên phú của họ rất nguy hiểm, nếu sử dụng quá độ rất dễ bị chính dị năng của mình đồng hóa. +
Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi lần Lãnh Ly đi công tác hay làm nhiệm vụ bên ngoài đều là đang đánh cược với mạng sống. +
Tại sao anh ấy vẫn cứ phải đi chứ? +
Vô số ý nghĩ lướt qua tâm trí Giản Việt. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn những vệt nước mưa ngoằn ngoèo chảy dài trên mặt kính cửa sổ, cho đến khi tiếng bước chân vang lên bên ngoài. +
“Tích.” Cánh cửa mở ra. +
Có người trở về. Giản Việt quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn của Lãnh Ly, phía sau là người trợ lý. +
Người trợ lý nói: “Thiếu gia vừa uống chút rượu ở buổi tiệc, bạn học Vương phiền cậu chăm sóc thiếu gia một chút. Thiếu gia vốn không thích người lạ chạm vào mình.” +
Giản Việt lập tức đứng dậy: “Được, cứ giao cho tôi.” +
Lãnh Ly bước vào, sắc mặt không thấy có gì bất thường nhưng Giản Việt có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người hắn. Cậu vội hỏi: “Thiếu gia, anh có khó chịu không? Để tôi đi tìm thuốc giải rượu cho anh.” +
Người đối diện định lắc đầu, nhưng vừa cúi xuống đã suýt chút nữa nôn ra. +
Giản Việt biết ngay là hắn đã uống quá chén rồi. Không ngờ vị thiếu gia uy phong này tửu lượng lại chẳng ra sao. cậu vội vàng dặn: “Thiếu gia ngồi đây chờ tôi một lát.” +
Nói rồi nhanh chân chạy đi. +
Lúc quay trở lại, cậy thấy Lãnh Ly đang ngồi bên ghế, tay cầm tờ giấy ban nãy đang xem dở. Tiến lại gần, Giản Việt mới nhận ra đó là bức thư nhà gửi cho mình mà cậu quên chưa cất đi. +
Giản Việt vội nói: “Thiếu gia, anh đừng bận tâm đến cái đó, chuyện này lát nữa tôi sẽ giải thích sau. Anh mau uống thuốc giải rượu này đi rồi nghỉ ngơi.” +
Lãnh Ly nhận lấy nhưng chỉ uống một ngụm nhỏ, hắn vốn chẳng ưa gì mấy thứ thuốc này. Dù đã uống thuốc, men say vẫn còn,mơ màng anh thầm thì: “Đêm nay tôi còn công vụ phải rời đảo một chuyến, cậu đi gọi trợ lý vào đây.” +
Giản Việt nhíu mày: “Sao lại có công vụ nữa rồi?” +
Lãnh Ly đứng dậy: “Cậu cứ ở đây đi, bên ngoài đang mưa, đừng ra ngoài.” +
Giản Việt im lặng một hồi. Nhìn Lãnh Ly lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn ngồi trên ghế đấu tranh tư tưởng, cuối cùng khi Lãnh Ly đi ngang qua, cậu đã vươn tay ra kéo lấy tay hắn. +
Một lực đạo rất nhẹ, rất khẽ. +
Lãnh Ly khựng lại. Trong gian phòng tĩnh mịch, hắn nghe thấy giọng nói của Giản Việt: “Tôi đã thấy những lọ dịch dinh dưỡng đó rồi, tôi cũng biết cả rồi… Cứ đi công vụ liên miên như vậy không tốt cho cơ thể anh đâu, anh có thể bớt đi lại được không?” +
Bên ngoài, nước mưa vẫn miệt mài chảy trên lớp kính, tiếng sấm đì đùng vang lên từ phía xa. +
Mùi rượu nhạt nhòa bao quanh Lãnh Ly. Sau câu hỏi của Giản Việt, căn phòng rơi vào im lặng kéo dài, im lặng đến mức Giản Việt tưởng rằng hắn sẽ không trả lời mình. Nhưng rồi, cậu cảm nhận được bàn tay Lãnh Ly cũng đang siết lấy tay mình. Sau đó, cậu nghe thấy Lãnh Ly nói: +
“Vậy thì cậu hãy hủy bỏ hôn ước với hắn đi.” +
Giản Việt chấn kinh ngẩng đầu. +
Ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử của Lãnh Ly – một đôi mắt hoàn toàn khác hẳn thường ngày, bên trong như có thứ gì đó bị kìm nén đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn nói: +
“Cậu đừng ở bên hắn , tôi sẽ ít đi lại.” +


