Skip to main content

85

dathaiPiter

Trong căn phòng tĩnh mịch, thi thoảng chỉ còn vang lên tiếng sấm từ cơn giông bên ngoài. +

Giản Việt ngẩn người, cứ ngỡ tai mình có vấn đề, cậu theo bản năng hỏi lại: “Anh nói cái gì cơ?” +

Cho đến khi Lãnh Ly xoay người lại, mang theo hơi rượu nhạt nhòa, hắn từ trên cao nhìn xuống Giản Việt. Đôi đồng tử đen sẫm sâu thẳm và lạnh lẽo, hắn chậm rãi gằn từng chữ: “Cậu không muốn sao? Hắn ta đối với cậu quan trọng đến thế cơ à, quan trọng đến mức trong tờ khai thông tin cậu cũng phải điền là ‘Đã kết hôn’?” +

Giản Việt: ? +

Cái đệch! Oan quá thiếu gia ơi! +

Tôi điền “Đã kết hôn” là vì Thẩm Ngọc Thù, thì liên quan gì đến Tịch Đại Thành chứ? +

Hơn nữa, Thẩm Ngọc Thù chẳng phải chính là anh sao? Theo đúng logic mà nói, tôi điền như vậy là dành cho người đang đứng trước mặt tôi đây này, sao anh có thể hiểu lầm đến mức độ này được cơ chứ? +

Giản Việt chưa bao giờ thấy uất ức như thế, cậu kích động phân bua: “Thiếu gia, tôi điền ‘Đã kết hôn’ không phải vì hắn ta!” +

Nào ngờ, Lãnh Ly nhíu chặt mày, cơn giận càng bùng lên dữ dội: “Cậu còn có người khác nữa sao?!” +

Giản Việt: “… Không phải, tôi làm gì có ai khác đâu thiếu gia, lão nô oan uổng quá mà!!” +

Lãnh Ly gặng hỏi: “Vậy người đó là ai?” +

Giản Việt cảm thấy nếu không nói rõ thì mối nhân duyên tốt đẹp này coi như tan thành mây khói. Cậu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm: “Lão gia, thật ra tôi điền đã kết hôn là bởi vì…” +

Đùng! +

Một tia chớp xẹt ngang bầu trời. +

Giao diện hệ thống đột ngột nhảy ra dòng chữ đỏ chót: [Cảnh báo: Giá trị sinh mệnh hiện tại giảm 10%, còn lại 20%. Vui lòng không đề cập đến nội dung bên ngoài phó bản. Hành vi này được coi là gây ảnh hưởng đến sự ổn định của phó bản, streamer sẽ bị trừng phạt!] +

“Bởi vì trước đây tôi…” +

Hệ thống tiếp tục báo động đỏ rực: [Cảnh báo: Giá trị sinh mệnh giảm thêm 10%, hiện chỉ còn 10%. Nếu streamer tiếp tục vi phạm quy định, sẽ bị phó bản đào thải vì là nhân tố gây lỗi!] +

Giản Việt lập tức ngậm miệng. Tôi rất muốn giải thích, nhưng cũng không muốn , giải thích xong thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng đi tong! +

Lãnh Ly nheo mắt: “Tại sao không nói tiếp?” +

Giản Việt lần đầu hiểu thế nào là bị hàm oan mà không thể thanh minh, chữ cứ nghẹn ở cửa miệng không sao thốt ra nổi. Thấy vẻ mặt của Giản Việt như vậy, lòng Lãnh Ly cũng nguội lạnh hẳn. Hắn thấy bản thân thật nực cười khi cứ lo lắng, bồn chồn suốt cả ngày. Hóa ra bấy lâu nay hắn cứ tự mình đa tình, cứ tưởng Vương quản gia quan tâm mình, ai dè trong lòng người ta đã có người khác rồi! +

Xưa nay hắn đã bao giờ phải chịu loại tủi nhục này! +

Lòng Lãnh Ly cuộn trào sóng gió, cảm giác mình bỗng chốc trở thành kẻ thứ ba không danh không phận. Hắn dứt khoát xoay người định bỏ đi, nhưng mới bước được hai bước thì cánh tay đã bị người phía sau kéo lại. +

Hắn ngạc nhiên quay lại nhìn Giản Việt. +

Chưa kịp lên tiếng, đôi môi đã bị một làn hơi ấm chặn lại. Đó là một cảm giác mềm mại và dịu dàng, hương thơm thanh khiết từ cơ thể Giản Việt gần như ngay lập tức bao vây lấy hắn. +

Thật ngọt, thật mềm. +

Lãnh Ly khựng lại trong giây lát. Đến khi hắn cúi đầu nhìn xuống, Giản Việt đã buông tay ra. Đôi mắt cậu hơi ánh nước, gương mặt đỏ bừng lên vì thẹn, nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy vạt áo hắn không rời. Cậu khẽ thở dốc, rồi chậm rãi thốt lên từng chữ: +

“Không có ai khác cả, anh đừng có suy nghĩ lung tung.” +

Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng . +

Khán giả trong phòng livestream đều ngơ ngác: +

“Cái gì thế này?” +

“Sao tự nhiên màn hình đen xì vậy?” +

“Bị hệ thống che mất rồi à?” “ +

Đợi đã, tôi vừa bỏ lỡ cảnh hành động gì sao?” +

“Hóa ra đây là tình anh em, họ đang tâm sự mỏng với nhau đúng không?” +

“Mọi người có thấy tình tiết này quen không? Kiểu nữ chính bị nam chính hiểu lầm là có hôn ước với thiếu gia nhà họ Nam Cung, sau đó hai người ra ngoài ‘vừa hôn vừa định tình’ ấy?” +

“Đúng đúng! Tôi cứ thắc mắc sao lúc ở bữa tiệc không có đoạn này, hóa ra nó nằm ở đây!” +

“Vương quản gia đỉnh thật, một mình gánh cả hai vai luôn!” +

Tiếng sấm lại nổ vang. +

Lãnh Ly cúi đầu nhìn chăm chú vào Giản Việt. Thấy anh mãi không nói lời nào, Giản Việt tưởng hắn vẫn còn giận, liền ngập ngừng: “Tôi… tôi không cố ý hôn anh đâu. Chỉ là vừa rồi thấy anh có vẻ giận quá, tôi sợ anh bỏ đi luôn rồi sau này không giải thích được nữa. Tôi không muốn anh mang tâm trạng bực bội đi làm việc, tôi lo cho anh…” +

Lời còn chưa dứt, cằm cậu đã bị những ngón tay thon dài, lạnh lẽo nâng lên. Giản Việt kinh ngạc ngẩng đầu, đâm sầm vào ánh mắt thâm trầm, đầy áp lực của Lãnh Ly. Trong đôi mắt ấy có ba phần lạnh lùng xen lẫn bảy phần dục vọng cuộn trào. Hắn thấp giọng lầm bầm: +

“Đây là cậu tự tìm đấy nhé.” +

Giản Việt còn chưa kịp định thần, Lãnh Ly đã cúi người, hôn lấy môi cậu. Nụ hôn này mang đậm tính chiếm hữu, khác hẳn với sự vụng về ban nãy. Trong hơi thở của đối phương, Giản Việt cảm nhận được mùi hương trúc thanh khiết hòa quyện cùng chút men rượu ấm áp, bao bọc lấy toàn bộ giác quan của cậu. Giản Việt vươn tay ôm lấy eo Lãnh Ly, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn sâu ấy. Cảm nhận được sự chủ động của người trong lòng, vòng tay Lãnh Ly càng thêm siết chặt. +

Tích! +

Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. +

Trợ lý ló đầu vào, ngây ngô hỏi: “Thiếu gia, ngài vừa gọi tôi ạ?” +

Không khí trong phòng tức khắc đông cứng lại. Lãnh Ly buông người trong lòng ra, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía cửa. Trợ lý đứng hình như phỗng đá, sau đó lắp bắp: “Xin lỗi… chắc chắn là tôi chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm rồi. Tôi đi ngay đây, thiếu gia!” +

Nói xong, anh ta quay đầu chạy thẳng, đâm sầm một cái rõ đau vào bức tường đối diện. +

Giản Việt im lặng một lúc rồi nhỏ giọng: “Hay là thiếu gia cho trợ lý nghỉ phép một hôm đi?” +

Lãnh Ly thản nhiên: “Không cần, cho cậu ta uống ít thuốc điều trị tâm lý là được.” +

Giản Việt: “… Vậy cũng được.” +

Lãnh Ly buông hẳn Giản Việt ra, nói: “Tôi phải đi rồi, còn công việc cần xử lý.” +

Giản Việt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Lãnh Ly nhìn thấu tâm tư cậu liền trấn an: “Đừng lo, chỉ cần không quá liều thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Cậu không tin tưởng vào năng lực của tôi sao?” +

“Vậy anh phải cẩn thận đấy.” Giản Việt dặn dò: “Ở bên ngoài nhớ giữ an toàn nha. Nếu anh mà có mệnh hệ gì, chắc tôi phải đi lấy vị hôn phu kia thật đấy…” +

Ánh mắt Lãnh Ly lập tức trở nên nguy hiểm, hắn nheo mắt: “Cậu nói lại câu nữa thử xem?” +

Giản Việt lập tức im bặt, cười hì hì : “Tôi đùa thôi mà. Lát nữa tôi sẽ viết thư về nhà bảo là không đồng ý hôn sự này. Tôi sẽ bảo là tôi đã ‘ôm chân’ được đại gia là anh rồi, họ chắc chắn sẽ đồng ý ngay thôi.” +

Lãnh Ly hừ nhẹ một tiếng: “Coi như ngươi thông minh.” +

Trông vẻ mặt hắn có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Thế nhưng, giao diện hệ thống lại nhảy thông báo liên tục: “Giá trị an toàn tăng 50%, giá trị an toàn hiện tại là 60%.” +

Giản Việt: “……” +

OwO! Sao tự dưng lại tăng vọt lên thế này? +

Thế… thế nếu lúc nãy cậu không dỗ dành anh ấy cho tốt thì hậu quả sẽ ra sao đây? +

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Giản Việt đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khổ nỗi, Lãnh Ly vẫn giữ cái vẻ mặt “sao cũng được”, chỉ dặn dò cậu một tiếng rồi đi ra ngoài. Phòng livestream lúc này mới khôi phục bình thường, khán giả vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì: +

“Sao lại bị che nữa rồi?” +

“Chủ thớt, hai người làm cái gì đấy?!” +

“A a a, có cái gì mà một đại lão như ta lại không được xem cơ chứ!!” +

Giản Việt chẳng hề hay biết sự hỗn loạn trong phòng livestream. Sau khi giải quyết xong một tâm sự lớn, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu nằm xuống sô pha, vừa nhẩm đếm số ảnh trên tường trường mầm non, vừa suy nghĩ về chuyện của cậu bé kia (quỷ đồng) rồi chìm vào giấc ngủ. +

Cho đến sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng. +

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Giản Việt mới sực tỉnh. Cậu ngồi dậy, hơi ngạc nhiên khi thấy Lãnh Ly đã quay về: “Thiếu gia, anh về rồi ạ?” +

Lãnh Ly gật đầu. Giản Việt nhớ thường ngày mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ đều phải mất một hai ngày, không ngờ lần này lại về sớm thế. Thấy Lãnh Ly định bỏ đi, Giản Việt vội đứng dậy: “Thiếu gia, đợi một chút.” +

Lãnh Ly khó hiểu quay lại nhìn. +

Chỉ thấy Giản Việt đi đến trước mặt Lãnh Ly, cầm lấy tay hắn kiểm tra từ trên xuống dưới, rồi lại ghé sát người ngửi bên trái bên phải. Sau khi xác định không có mùi máu tanh nào, cậu mới dừng tay, thở phào: “Xong rồi!” +

Lãnh Ly hỏi: “Ngươi làm cái gì thế?” +

“Tôi kiểm tra xem thiếu gia có bị thương không thôi.” Giản Việt đáp. +

Nhớ lại cái điệu bộ hít hà lúc nãy của cậu, Lãnh Ly khẽ cười: “Mũi ngươi là mũi chó đấy à?” +

Giản Việt liến thoắng: “Thì tôi cũng chỉ ngửi mỗi mình thiếu gia thôi mà!” +

Ánh mắt Lãnh Ly dừng lại trên môi Giản Việt. Cánh môi cậu hơi sưng lên, thậm chí còn có một vết rách nhỏ — hắn nhớ mang máng là do chính mình cắn. Lãnh Ly bỗng thấy hơi ngượng ngùng nói: “Lát nữa ta lấy cho ngươi ít thuốc mỡ.” +

“Dạ? Lấy làm gì?” Giản Việt ngẩn ra: “Tôi có bị thương đâu.” +

Lãnh Ly cứ chằm chằm nhìn vào miệng cậu. +

Giản Việt bất tri bất giác mới phản ứng lại, cậu nghĩ sao nói vậy: “Không sao đâu ạ, ai mà hỏi thì tôi bảo là bị chó cắn là được.” +

Sắc mặt Lãnh Ly lấp tức thay đổi , hắn trừng mắt nhìn Giản Việt: “Ngươi dám mắng ta?” +

“Không có mà.” Giản Việt nhận ra mình lỡ lời, bèn cười tủm tỉm “vuốt lông” cho đại ca: “Thì tôi cũng là chó mà, vừa hay thành một đôi với thiếu gia luôn!” +

Lãnh Ly trước nay chưa từng bị ai so sánh kiểu như vậy, thế nhưng câu nói “một đôi” của Giản Việt lại khiến tâm trạng hắn vui vẻ lạ kỳ. Hắn hỏi Giản Việt: “Sao giờ này ngươi vẫn chưa đi học?” +

Giản Việt ngẩn ra một lúc mới nhớ lại: “À, hôm nay là đại hội thể thao. Bình thường thì với tư cách là thành viên Hội học sinh, giờ này tôi phải đang đi duy trì trật tự rồi. Nhưng vì chuyện xảy ra ngày hôm qua nên Hội trưởng bắt tôi đóng cửa tự kiểm điểm một ngày coi như hình phạt.” +

Thực chất đây cũng chỉ là làm màu cho có lệ. Tịch Đại Thành muốn làm vậy để che mắt thiên hạ, còn Giản Việt thì tranh thủ coi như cho mình một ngày nghỉ phép. +

Lãnh Ly cười lạnh một tiếng: “Hắn ta cũng biết cách đi cửa sau cho ngươi đấy nhỉ.” +

“Làm gì có chuyện đó, cũng vì người gây họa là em gái anh ta thôi mà.” Giản Việt vội vàng phủi sạch quan hệ, dù sao thì “hũ giấm” nhà mình cũng lớn lắm, cậu nói tiếp: “Nhưng thiếu gia này, hôm qua khi đến trường của đám trẻ, tôi phát hiện ảnh chụp trên tường có vẻ không đầy đủ. Có phải tất cả đứa trẻ ở đó đều có ảnh không anh?” +

Lãnh Ly vừa tháo áo khoác treo lên giá, động tác này vô tình để lộ tấm lưng rắn chắc cùng vòng eo thon gọn, săn chắc. Ánh nắng ban mai lướt nhẹ qua góc mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của hắn: +

“Không phải.” +

Giản Việt vừa đưa khăn lau tay cho hắn, vừa tò mò hỏi: “Vậy những đứa trẻ thế nào thì không được treo ảnh lên tường ạ?” +

Lãnh Ly đón lấy chiếc khăn, những ngón tay thon dài trắng nõn được làm sạch bởi lớp dung dịch đặc biệt, hắn bình thản lên tiếng: “Là những đứa trẻ mà cha và gia tộc của chúng đều đã tuyệt diệt, hoặc là những đứa trẻ đã qua đời ngay trên hòn đảo này.” +

Giản Việt giật mình thốt lên: “Tỷ lệ tử vong của trẻ em trên đảo cao đến vậy sao?” +

Lãnh Ly đặt chiếc khăn xuống, bước tới mở một chai nước uống vài ngụm. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, lộ ra vẻ gợi cảm đầy nam tính. Nghe câu hỏi đó, hăn nhìn thẳng vào mắt Giản Việt đáp: “Ngươi không biết sao? Những đứa trẻ thức tỉnh thiên phú càng sớm thì năng lực sau này càng mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, vì quá nhỏ tuổi, cơ thể chúng thường không chịu nổi nguồn năng lượng khổng lồ ấy, dẫn đến việc dễ mắc chứng suy kiệt mà qua đời.” +

Giản Việt lẩm bẩm: “Điều này hình như trong sách giáo khoa không hề nhắc tới.” +

“Ừm.” Lãnh Ly nói: “Mẹ ta là bác sĩ chuyên nghiên cứu về mảng này, nên bà rất rõ.” +

Giản Việt nhớ Lãnh Ly từng nói mẹ anh là một bác sĩ rất giỏi, nhưng không ngờ lại còn có mối liên hệ sâu xa đến mức này! +

Vậy còn đứa trẻ kia, liệu nó cũng mất vì căn bệnh này sao? +

Nó và đám người Quý Thanh Nhã rốt cuộc có quan hệ gì? +

Giữa họ có sợi dây liên kết nào không? +

Lãnh Ly cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Gia tộc ngươi có đứa trẻ nào mất trên đảo à? Ngươi đang tìm nó sao?” +

“Cũng có thể coi là vậy.” Giản Việt đáp: “Tôi với nó cũng có chút duyên nợ.” +

Từng làm “cha nuôi” của nó được vài giây không biết có tính không nhỉ? Thôi, chuyện này tốt nhất đừng nói cho thiếu gia, mắc công anh ấy lại nổi trận lôi đình vì bỗng dưng bị “làm mẹ” mà không hay biết. +

Lãnh Ly bảo: “Thế thì ngươi tìm trên bức tường ở trường học là vô ích thôi. Ngươi phải vào kho lưu trữ hồ sơ mà tìm. Phải có tên hoặc ảnh chân dung của nó mới được, chẳng phải ta đã cấp quyền hạn cho ngươi rồi sao?” +

“Tên thì tôi không có.” Giản Việt nói: “Còn ảnh chụp… để tôi nghĩ cách xem sao.” +

Cậu không có ảnh thật, nhưng cậu biết vẽ mà! Ngày trước cậu học phác họa cũng khá  lắm, tuy không thể phục dựng trăm phần trăm nhưng tái hiện được phần lớn diện mạo thì không thành vấn đề. +

Lãnh Ly hỏi: “Ngươi tìm đứa bé đó làm gì?” +

Giản Việt suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời: “Đứa trẻ đó mất khi còn quá nhỏ, sau khi chết chắc hẳn nó cũng muốn được đoàn tụ với cha mẹ. Tôi và nó từng có vài lần gặp gỡ, tôi cũng đã hứa sẽ giúp nó tìm lại người thân. Đã hứa rồi thì nhất định phải làm cho bằng được.” +

Khán giả trong phòng livestream vốn đang xem náo nhiệt, nghe thấy lời này đều sững sờ trong giây lát: +

“Không phải chứ, Vương quản gia, cậu…” +

“Lúc trước cậu ta dỗ dành đứa trẻ quỷ đó, tôi cứ ngỡ là đang lừa nó thôi chứ.” +

“Hóa ra là định giúp thật sao?” +

“Vương quản gia, xin lỗi nhé, từ nay tôi sẽ không mắng cậu là kẻ đại lừa đảo nữa đâu!!” +

Số lượng người xem trong phòng livestream vốn đang ổn định ở mức năm sáu ngàn người. +

Lúc này, hệ thống bỗng nhiên thông báo: [Đã nhận thêm 2200 phiếu đề cử từ khán giả. Hiện đang đứng hạng 70 trên bảng xếp hạng nhân khí theo khung giờ. Nếu lọt vào top 50 sẽ có quà tặng kèm, streamer hãy tiếp tục cố gắng!] +

Giản Việt cũng chẳng hiểu sao tự dưng mình lại nhận được một đống phiếu đề cử như thế. +

Lãnh Ly bảo cậu: “Vậy ngươi cứ tìm đi, nếu không thấy thì ta có thể nhờ người trong gia tộc tìm giúp.” +

“Không sao, không sao đâu ạ.” Giản Việt đâu dám mặt dày thừa nhận mình với người nhà đứa trẻ đó chẳng thân thích gì, cậu vội xua tay: “Chuyện nhỏ ấy mà thiếu gia, cứ để tôi tự tìm là được rồi!” +

Và sự thật đã chứng minh… +

Cái giá của việc mạnh miệng chính là phải vùi đầu vào đống dữ liệu ở thư viện hồ sơ suốt cả ngày trời. Giản Việt nằm bò ra bàn, đối chiếu cả tá thông tin mà vẫn chẳng khớp được cái nào. Cậu mệt mỏi ngáp dài một tiếng, ngay lúc đang định đóng giao diện để lần sau tính tiếp thì… +

Bỗng nhiên —— +

Một dòng dữ liệu thông tin bật lên trên màn hình. +

Trong ảnh là một cậu bé mặc chiếc áo phông in hình gấu nhỏ màu vàng, tên là Mạc Mạc. Thiên phú của nó là “Ký sinh”. Hồ sơ ghi lại rằng: khi mới 5 tháng tuổi, đứa trẻ này đã bộc lộ năng lực. Lúc bị bảo mẫu đặt trong nôi, vì tò mò với con gấu bông bên cạnh mà nó đã “ký sinh” luôn vào đó, khiến người nhà được một phen hú vía, tìm mãi mới ra. +

Giản Việt bất giác mỉm cười: “Nghịch ngợm thật đấy.” +

Gia tộc của Mạc Mạc đã báo cáo thiên phú của nó lên tinh cầu. Năm 6 tuổi, nhân viên quản lý của đảo Hi Vọng đã đến đón đứa trẻ đi. +

Đến năm 2 tuổi, năng lực của Mạc Mạc xảy ra biến đổi, nó được chuyển vào bệnh viện phía Nam đảo Hi Vọng để điều trị. Sau đó nó thuận lợi xuất viện, nhưng đến năm 5 tuổi, căn bệnh cũ tái phát và nó đã qua đời. +

Đọc đến đây, Giản Việt vẫn chưa thấy Mạc Mạc có liên hệ gì với Quý Thanh Nhã. Cho đến khi cậu nhìn kỹ lại thời gian đứa trẻ mất. +

Tháng 3 năm ngoái. +

Giản Việt chau mày. Cậu nhớ rõ Quý Thanh Nhã xảy ra chuyện vào tháng 5, hai sự việc chỉ cách nhau chưa đầy hai tháng, và cả hai đều gặp nạn trong cùng một năm. +

Bệnh viện sao…… +

Giản Việt bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu nói giữa cấp ba và tiểu học có cơ hội tiếp xúc nào, thì chắc chắn chỉ có thể là bệnh viện! +

Rất có khả năng Mạc Mạc và Quý Thanh Nhã đã quen biết nhau tại đó. Nói cách khác, trước khi gặp nạn, Quý Thanh Nhã từng đến bệnh viện phía Nam của đảo Hi Vọng? +

Theo dữ liệu giới thiệu tại thư viện hồ sơ: Học sinh trên đảo Hi Vọng nếu chỉ bị thương nhẹ hay gãy xương thông thường thì vào phòng y tế là đủ, hoàn toàn không cần phải đến bệnh viện phía Nam. Ví dụ như Mạc Mạc, cậu bé bị đưa đến đó là vì năng lực thiên phú bị mất khống chế. Điều này đồng nghĩa với việc, Quý Thanh Nhã rất có thể cũng phát tác chứng bệnh tương tự nên mới bị đưa tới đây! +

Giản Việt còn đang mải suy luận thì giao diện hệ thống đột ngột hiện ra: [Tiến độ cốt truyện chính: 50%. Xin Streamer hãy tiếp tục cố gắng!] +

Đi đúng hướng rồi! +

Giản Việt không giấu nổi vẻ kích động. Cậu đã tiến thêm một bước gần hơn tới nguyên nhân cái chết thực sự của Quý Thanh Nhã. Ít nhất hiện tại đã có manh mối rõ ràng: Thư viện hồ sơ không lưu trữ bệnh lý chi tiết, cậu buộc phải tìm cách đích thân đến bệnh viện phía Nam một chuyến. Chỉ có hồ sơ tại bệnh viện mới ghi chép rõ ràng lúc đó Quý Thanh Nhã nhập viện vì vấn đề gì. Đây chính là nút thắt của mọi chuyện. +

Thế nhưng, nếu là phòng y tế thì cậu còn có cách trà trộn, chứ bệnh viện phía Nam chỉ dành cho người bị mất khống chế thiên phú. Khổ nỗi, cậu vốn dĩ chẳng có cái thiên phú nào, lấy đâu ra “vấn đề” để mà nhập viện cơ chứ!! +

Không biết bên Hội học sinh có nhiệm vụ nào kiểu này để nhận không nhỉ… +

Giản Việt đang vắt óc suy nghĩ thì máy liên lạc bỗng đổ chuông. +

Cậu vừa bắt máy đã nghe thấy giọng của Ủy viên học tập Chu Thành ở đầu dây bên kia: “Bạn học Vương! Sao hôm nay cậu không đến Hội học sinh? Định trốn việc đấy à?” +

“Làm gì có.” Giản Việt kêu oan: “Chẳng phải hôm nay tôi đang tự đóng cửa kiểm điểm một ngày sao?” +

Chu Thành ngẩn ra: “Tại sao cậu phải đóng cửa kiểm điểm?” +

Giản Việt thầm nghĩ: Ông với Tịch Đại Thành quan hệ thân thiết thế, hở ra là rủ nhau vào thư viện làm mấy cái trò “mờ ám”, thế mà anh ta lại không kể gì với ông à? Thôi thì chịu vậy, không trách tôi được. +

“Thì chuyện hôm qua ở khu mầm non có đứa trẻ chạy mất ấy mà.” Giản Việt đáp: “Do tôi tắc trách trong công việc nên Hội trưởng phạt tôi ở nhà tự kiểm điểm một ngày.” +

Chu Thành nghe xong mà tức đến nổ đom đóm mắt. +

Hắn mới nghe được tin tức là Tịch Đại Thành có vị hôn phu, Sau khi tìm hiểu kỹ hơn mới phát hiện, người đó lại chính là Giản Việt — kẻ muốn thành tích thì không có thành tích, muốn hậu thuẫn thì cũng chẳng có hậu thuẫn gì! +

Cũng may Tịch Đại Thành đã cam đoan với mình rằng hắn với Giản Việt chỉ là quen biết xã giao, gặp dịp thì chơi cho vui, còn người thực sự ở bên cạnh hắn vẫn chỉ có mình mình. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi cảm thấy ghen ghét. +

Vốn dĩ hắn chỉ định tìm chút sơ hở của Giản Việt để gây khó dễ, ai ngờ đâu Giản Việt lại suýt chút nữa thả đứa trẻ kia chạy mất. Thế mà hình phạt cuối cùng lại chỉ là đóng cửa suy ngẫm ! +

Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng là thiên vị rồi sao?! +

Với tư cách là “chính cung” của Tịch Đại Thành, Chu Thành tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được nữa! +

Chu Thành lên giọng: “Cậu tới Hội học sinh ngay đi, tôi có việc cần cậu giúp đấy.” +

Giản Việt chẳng thèm đắn đo, đáp luôn: “Thế ạ? Tôi tới ngay đây!” +

Cậu còn đang lo không có cớ gì để đến Hội học sinh tìm việc mà làm, ai ngờ “kèo thơm” lại tự tìm đến cửa! +

Đêm qua Lãnh Ly không về phòng, hiện đang ngủ bù trong phòng nghỉ. Lúc rời đi, Giản Việt cố ý không làm phiền hắn, cậu nhẹ tay nhẹ chân viết một tờ giấy nhắn để lại, bảo là tối mình sẽ về, rồi mới rời khỏi tòa nhà thực nghiệm. +

Vừa đến Hội học sinh, Giản Việt đã đập ngay vào mắt cái bộ mặt “hãm tài” của Chu Thành. +

Giản Việt hỏi: “Cán sự, có việc gì cần tôi san sẻ giúp anh không?” +

Chu Thành đáp: “Đây là bảng thành tích đại hội thể thao và thống kê thiết bị các lớp sử dụng. Cậu kiểm tra kỹ xem họ đã trả đủ chưa, hai ngày nữa tôi cần dùng đến.” +

Giản Việt đón lấy xem qua, trên các bộ hồ sơ này đều chình ình tên của Chu Thành. Rõ ràng đây là việc của anh ta, nhưng lại đùn đẩy sang cho cậu. +

Nhưng mà không sao hết. Dù sao mấy việc vặt này trước kia đi làm thêm cậu cũng làm suốt rồi, chỉ là chuyện tiện tay. +

Giản Việt vừa làm vừa liếc nhìn qua bàn làm việc của Chu Thành. Hiện đang là thời gian đại hội thể thao, thỉnh thoảng sẽ có học sinh gặp vấn đề về thiên phú. Cậu đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần: một tờ phiếu nhiệm vụ kiểm tra bệnh tình và xác nhận trạng thái xuất viện của một học sinh vừa mới được đưa đến bệnh viện phía Nam. +

Thông thường, loại nhiệm vụ cấp cao này chắc chắn không đến lượt một thành viên quèn như cậu nhúng tay vào. +

Giản Việt chủ động lên tiếng: “Cán sự à, anh nhiều việc quá, hay là để tôi gánh vác giúp anh thêm một chút nữa nhé?” +

Chu Thành ngẩn người, không ngờ trên đời lại có loại “nhân tài” như Giản Việt. Anh ta nghi hoặc: “Cậu có ý đồ gì? Không phải là muốn nịnh bợ tôi để tôi chia tay Hội trưởng, nhường chỗ cho cậu đấy chứ?” +

Giản Việt vội vã phân bua: “Cán sự, anh hiểu lầm lớn rồi! Tôi tuyệt đối không có ý đó, thậm chí hai người có tu thành chính quả thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì đâu.” +

Cậu càng nói thế, Chu Thành lại càng nghi ngờ. +

Đúng lúc này, Tịch Đại Thành từ trên lầu đi xuống. Thấy không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng, hắn hỏi: “Hai người đang nói gì thế?” +

Giản Việt chưa kịp mở lời, Chu Thành đã nhanh nhảu tranh công, giọng điệu đầy uất ức: “Anh xem vị hôn phu của anh kìa! Hai người còn chưa tốt nghiệp, chưa kết hôn đâu mà cậu ta đã bắt đầu muốn chúng mình chia tay rồi, còn dám trưng cái bộ mặt khó ưa đó với em nữa!” +

“……” +

Tịch Đại Thành ngớ ra, quay sang nhìn Giản Việt: “Bạn học Vương , tôi chẳng phải đã bảo cậu rồi sao? Ở trường thì nên chú ý bổn phận của mình, cậu đừng hòng so bì được với Thành Thành.” +

Giản Việt im lặng một giây, rồi đáp: “Yên tâm đi, đời này tôi không có ý định đó đâu.” +

Chu Thành hừ lạnh một tiếng, nói với Tịch Đại Thành: “Cậu ta chính là ghen tị vì anh đối xử tốt với em, ghen tị vì cái gì anh cũng mua cho em. Đến cả chiếc máy Sebo số 5 bản giới hạn em muốn mà anh cũng lấy về được, còn cậu ta thì không có, nên chắc chắn là đang bất mãn với em rồi.” +

Giản Việt còn chưa kịp phản hồi thì… +

Bỗng nhiên, một luồng kim quang lóe lên. +

[Kỹ năng “Hóng Hớt” được kích hoạt] +

[Tin tức nhỏ: Thật ra chiếc Sebo số 5 Hội trưởng mua cho Chu Thành là hàng giả! Bản giới hạn thật sự đang nằm trong phòng thí nghiệm của Lãnh Ly với giá hàng chục triệu, Tịch Đại Thành không nỡ chi tiền đâu!] +

[Thời gian hồi chiêu: 12 giờ] +

“……” +

Lời vừa dứt, Giản Việt nhìn Chu Thành một cái, rồi lại liếc Tịch Đại Thành một cái. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng . +

Giản Việt ngập ngừng một lát, rồi giơ tay kéo lấy tờ nhiệm vụ đi bệnh viện phía Nam kia, nói khẽ: “Cái đó… tôi đoán là hai người chuẩn bị bận rộn lắm đây, hay là… tôi xin phép đi trước nhé?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.