Skip to main content

86

dathaiPiter

Giản Việt chẳng buồn đợi hai người kia trả lời, lập tức chạy biến. +

Khán giả trong phòng livestream vẫn còn đang đắm chìm trong đống “drama” vừa rồi, thấy cậu chạy thục mạng thì không nhịn được mà cười ồ lên: +

“Hả? Quả dưa này làm tui ăn no căng bụng luôn rồi!” +

“Hóa ra không phải Tịch Đại Thành à?” +

“Năm đó Tịch thiếu gia ở trường xây dựng hình tượng cao phú soái mà, ai mà ngờ được?” +

“Ha ha ha buồn cười chết mất, không ngờ tôi lại có thể hóng được drama của đám quỷ quái ngay trong phòng livestream kinh dị thế này.” +

Mọi người bàn tán xôn xao. Trong khi đó, Giản Việt đã chạy đi xa. +

Bấy giờ là buổi chiều, cậu nhìn vào tờ đơn nhiệm vụ, hiện tại có thể đi thăm học sinh kia. Trời ở đảo Hy Vọng tối rất muộn, thời gian đi đi về về là đủ, vấn đề là cậu muốn tra cứu hồ sơ bệnh viện của Quý Thanh Nhã và Mạc Mạc trước đây. +

Việc này thực sự rất mạo hiểm. Nhưng cậu không thể không đi. +

Sang năm là đến lúc Lãnh Ly có thể rời khỏi đảo Hy Vọng, nếu năng lực thiên phú của anh có tiêu hao thì sẽ thêm một phần nguy hiểm. Giản Việt mong Lãnh Ly có thể rời đảo sớm một chút, nhưng nếu cậu vẫn còn ở đây thì chắc chắn Lãnh Ly sẽ không chịu đi. +

Vì vậy, Giản Việt bắt buộc phải kết thúc nhiệm vụ của mình. Cơ hội đi thăm học sinh tại hội thao lần này là cơ hội duy nhất, bất kể con đường phía trước nguy hiểm thế nào cậu cũng phải đi. +

“Vui lòng tiến hành xác minh danh tính.” Tiếng máy móc từ xe bay của đảo vang lên. Giản Việt quẹt thẻ học sinh, hệ thống tiếp tục: “Vui lòng xuất trình mã thông hành.” +

Giản Việt cầm lấy đơn nhiệm vụ từ Hội Học sinh, đưa qua máy quét một lượt. +

Hệ thống lập tức thông báo thông báo: “Xác thực thông qua. Điểm đến là bệnh viện phía Nam. Quý khách vui lòng ngồi vững, đồng thời lưu ý tuân thủ đúng các quy định của bệnh viện.” +

Ngay sau đó, một màn hình ảo hiện ra trước mặt Giản Việt, hiển thị rõ ràng các quy tắc: +

Cấm làm ồn trong bệnh viện. +

Tất cả người vào bệnh viện phải mặc trang phục thăm bệnh. +

Vui lòng thăm bệnh theo số phòng dưới sự chỉ dẫn của y tá. +

Bệnh nhân sẽ không cầu cứu bất kỳ ai ngoài y tá. Nếu gặp trường hợp này, vui lòng nhanh chóng rời xa đối phương và báo cáo ngay cho trạm y tá. +

Bệnh viện chỉ có 5 tầng. Nếu ở tầng 5 mà thấy cầu thang dẫn lên trên, tuyệt đối không được lại gần. +

Sau 6 giờ tối, nhà ăn bệnh viện sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ăn uống. +

Lưu ý: Tại trạm y tá thường chỉ có hai y tá trực ban. +

Y tá sẽ không chủ động cung cấp sự giúp đỡ. +

Đọc một lèo các quy tắc, Giản Việt chỉ thấy hoa cả mắt. Hơn nữa, bệnh viện bình thường nào lại đưa ra những quy định kỳ quái thế này? Đây chắc chắn lại là các điều kiện tử vong rồi! +

Khán giả trong phòng livestream cũng trở nên phấn khích: +

“Đù, mới hoàn thành 50% cốt truyện chính mà đã mở phó bản bệnh viện rồi sao?” +

“Chủ phòng gan dạ đấy.” +

“Tôi nghe nói tỷ lệ tử vong tại bệnh viện trên đảo Hi Vọng là cao nhất đấy.” +

“Thường thì phải đi theo nhóm mới dám vào chứ?” +

 “Ha ha ha, Vương quản gia nhà các người có  biết sợ gì đâu.” +

“Mấy ông cứ đi ra ngoài mà hỏi thăm xem, trên giang hồ căn bản làm gì có danh hiệu của ổng!” +

Khán giả bỗng dưng tỉnh táo hẳn lên. Tỷ lệ tử vong ở phó bản bệnh viện càng cao nghĩa là nơi đó có càng nhiều thứ để khám phá, độ nguy hiểm càng lớn thì họ càng thích xem. Dĩ nhiên, cũng có một bộ phận khán giả lo lắng cho sự an toàn của Giản Việt. +

Sau khi học thuộc lòng tất cả quy tắc, Giản Việt cũng đã tới bệnh viện. +

Trước khi vào, cậu gửi cho Lãnh Ly một tin nhắn: “Thiếu gia, tôi đi thăm một bạn học bị thương ở bệnh viện phía Nam. Tối nay nếu  về tôi muộn, anh đừng chờ tôi nhé, nhớ ăn uống đầy đủ. Trước khi đi ôi có nấu mì để trong hộp giữ nhiệt rồi, anh nhớ ăn đấy.” +

Gửi xong tin nhắn cậu mới xuống xe. +

Bệnh viện phía Nam ở phía xa dần hiện ra trước mắt. Đó là một tòa nhà nhỏ năm tầng lộng lẫy và xinh đẹp nổi giữa không trung, ẩn hiện trong làn mây mù, trông cực kỳ quý phái. Nhưng Giản Việt lại cảm thấy nơi này giống như một nhà tù xa hoa hơn. +

Đến cửa bệnh viện, không gian ở đây rất yên tĩnh, không hề có người qua lại như những bệnh viện thông thường. Sự tĩnh lặng này khiến người ta cảm thấy không thoải mái. +

Khi Giản Việt bước tới, cánh cửa tự động mở ra. Đại sảnh trống trải không một bóng người. Cậu chậm rãi đi vào, nhìn thấy ở quầy phân loại bệnh nhân đằng xa có hai người mặc áo sơ mi trắng đang ngồi. +

“Chào hai anh.” Giản Việt đi tới nói: “Tôi đến thăm bệnh, đây là đơn của tôi.” +

Y tá tiếp nhận, liếc qua rồi đóng dấu vào đơn, sau đó trả lại cho Giản Việt: “Phòng 201 lầu 3, đi đi.” +

Giản Việt đáp: “Cảm ơn.” +

Y tá không nhìn cậu nữa, đôi mắt đen ngòm trống rỗng, chỉ tiếp tục cúi xuống viết gì đó vào sổ. +

Giản Việt không ở lại lâu mà đi sâu vào trong. Hành lang bệnh viện trắng toát với vô số cánh cửa khép chặt, không rõ bên trong chứa đựng thứ gì. Khi nhìn chằm chằm vào một cánh cửa nào đó, người ta sẽ nảy sinh thôi thúc muốn mở cửa bước vào. Cậu chỉ liếc nhìn vài lần rồi lập tức thu hồi ánh mắt. +

Ở cuối hành lang có một chiếc thang máy. Giản Việt bước tới. Thang máy yêu cầu tự chọn tầng. Ngay khi cậu định ấn tầng 3, thì trong danh sách các tầng lại xuất hiện biểu tượng tầng 6. Biểu tượng này đang sáng đèn, nghĩa là có thể đi thẳng lên đó. +

Im lặng một lát, Giản Việt vẫn ấn tầng 3. Thang máy từ từ đi lên, con số nhảy dần rồi dừng lại ở số 3. +

“Ting!” +

Cửa thang máy mở ra. Cả hành lang vẫn im lìm như cũ, các cánh cửa đều đóng kín. Giản Việt bước tới trước, dựa theo số phòng trên cửa, cuối cùng dừng lại trước phòng 201. Cậu gõ cửa. +

Rất lâu sau vẫn không có ai mở. Cả hành lang vắng ngắt, ánh đèn dây tóc tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, tĩnh mịch. Vô số cánh cửa đóng chặt trông như những ngôi mộ lặng lẽ đứng đó, nơi này như bị cách biệt với thế giới bên ngoài, khiến người ta cảm thấy như bị nhốt lại, không có lối thoát. +

Bỗng nhiên —— +

Một lực không nhẹ không nặng truyền tới từ phía sau, đôi bàn tay trắng bệch đặt lên vai cậu. +

Cả người Giản Việt cứng đờ. Cậu chậm rãi quay người lại, đập vào mắt là một khuôn mặt tái nhợt. Người đó cất tiếng: +

“Cậu đến thăm tôi à?” +

“Ực…” Giản Việt toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Cậu vô thức thở phào một hơi để trấn tĩnh, rồi mới thốt lên: “Này,anh đi đứng kiểu gì mà không có tí tiếng động nào thế hả?” +

Người đàn ông chỉ tay xuống đôi chân mình: “Thiên phú của tôi là có thể lướt đi trên không trung.” +

Giản Việt nghe vậy liền không khỏi cảm thán: “Thật sao? Thế thì sau này con đường sự nghiệp của cậu rộng mở lắm đấy nhé.” +

Gã đàn ông ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu ý gì. +

Nhìn đôi môi tái nhợt cùng hốc mắt đỏ ngầu của đối phương, Giản Việt thầm nghĩ: ai biết thì còn cho rằng hắn đang nằm viện, ai không biết e rằng sẽ tưởng hắn vừa bò ra từ nhà xác nào đó không chừng. +

Cậu hỏi: “Anh không ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, ra ngoài này làm gì?” +

Hắn đáp: “Tôi vừa đi trị liệu về.” +

“Anh chắc chắn đó là đi trị liệu đấy chứ?” – Giản Việt nghi hoặc. +

Nhìn cái dạng này giống vừa đi chịu hình hơn. +

Nghe câu này, người đàn ông run bắn cả người, vội vàng phản bác: “Dĩ nhiên rồi! Sao cậu có thể nghi ngờ năng lực chữa lành của Thần Thụ được chứ!” +

“?” +

Ý gì đây? Thần Thụ là cái quái gì? +

Trời đất ơi, cái hòn đảo này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà cậu chưa biết nữa đây? Trong lòng Giản Việt rối bời, thực tế là cậu chẳng biết cái mô tê gì cả, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ điềm tĩnh. +

Cậu nghiêm giọng: “Tôi tất nhiên là không nghi ngờ rồi. Chỉ là thấy trạng thái của anh tệ quá, với tư cách là người của Hội Học sinh đến kiểm tra, nếu sức khỏe anh không ổn định thì có lẽ… anh chưa được phép xuất viện đâu.” +

Người đàn ông cuống cuồng lên: “Tôi ổn! Ngày mai là tôi khỏi hẳn rồi! Cậu mau đóng dấu cho tôi đi, tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức!” +

Giản Việt cúi xuống nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình. Đôi tay ấy vẫn không ngừng run rẩy — một phản ứng sinh lý tự nhiên khi cơ thể rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Có lẽ anh ta vừa trải qua một chuyện gì đó vô cùng đau đớn hoặc kinh hoàng nên mới trở nên kích động như vậy. +

Giản Việt bình tĩnh nói: “Vào phòng bệnh trước đi, anh ra sao tôi tự có phán đoán của mình.” +

Đến lúc này người đàn ông mới có vẻ bình tâm lại đôi chút. Anh ta mở cửa phòng bệnh, Giản Việt bước theo sau và nhận ra căn phòng này thực chất khá rộng rãi, tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì. +

“Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi thấy hiện giờ anh vẫn cần hồi phục thêm đấy.” Giản Việt lên tiếng. +

Người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, anh ta nhìn Giản Việt với ánh mắt khẩn thiết: “Cậu sẽ đồng ý cho tôi xuất viện chứ? Tôi thật sự đã khỏe hẳn rồi.” +

Giản Việt đáp: “Báo cáo sức khỏe các anh gửi lên Hội Học sinh vốn không có vấn đề gì. Nếu ngày mai trạng thái của anh vẫn ổn định, tôi sẽ ký duyệt. Yên tâm đi, tôi không cố ý làm khó anh đâu.” +

Nghe vậy, người đàn ông mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. +

Giản Việt nói tiếp: “Anh ngủ đi, khi nào anh ngủ say tôi sẽ đi.” +

Người đàn ông bỗng hỏi: “Đại hội thể thao bên ngoài kết thúc chưa?” +

“Vẫn còn hai ngày nữa.” Giản Việt trả lời, “Dạo này trời mưa nên nhiều hạng mục bị trì hoãn. Nhưng tôi nghe nói anh bị đưa vào đây là do sử dụng năng lực quá độ trong kỳ đại hội. Lần này xuất viện rồi thì nên chú ý một chút, thân thể là của mình, đừng liều mạng quá.” +

Nghe đến đây, gương mặt anh ta bỗng trở nên xám xịt, miệng lẩm bẩm: +

“Cậu làm sao hiểu được chứ… Nhiệm vụ trước của tôi đã thất bại rồi, nếu không tích lũy thêm điểm rèn luyện, năm nay tôi sẽ không đạt danh hiệu học sinh ưu tú.” +

Giản Việt nhạy bén bắt lấy từ khóa “nhiệm vụ thất bại”, cậu hỏi khéo: “Danh hiệu học sinh ưu tú thì có ích lợi gì?” +

Người đàn ông đáp: “Học sinh ưu tú sẽ có quyền được về nhà. Năm nay tôi vẫn chưa được về nhà lần nào cả.” +

Giản Việt im lặng. Cậu nhớ rõ nam sinh này là sinh viên năm hai. Xem ra Điềm Điềm nói không sai, sinh viên từ năm hai trở đi đều có khả năng nhận được các nhiệm vụ đặc biệt bên ngoài đảo. +

Hòn đảo này bồi dưỡng ra một thế hệ học sinh sở hữu thiên phú phi thường. Họ được hưởng thụ nền giáo dục hàng đầu tinh cầu, tiếp cận với những nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất. Gia tộc của họ lấy đó làm vinh quang, nhưng đồng thời, cái giá mà họ phải đánh đổi cũng cực kỳ đắt đỏ. +

Giản Việt nhẹ giọng: “Tôi hiểu rồi, anh nghỉ ngơi đi.” +

Người đàn ông dường như đã kiệt sức, vừa nghe lời Giản Việt xong đã mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu. +

Giản Việt ngồi bên cạnh, sau khi xác nhận đối phương đã ngủ say, cậu liền nói với hệ thống: “Sử dụng đạo cụ ‘Kính Hồi Tưởng’, tôi muốn xem lại những chuyện đã xảy ra với anh ta trong ngày hôm nay.” +

Đây là đạo cụ cậu đã nhận được từ lâu nhưng chưa từng động đến, ngay cả khán giả cũng gần như quên bẵng sự tồn tại của nó, thì nay cậu lại đột ngột sử dụng. +

Giao diện hệ thống hiện ra: [Kích hoạt đạo cụ “Kính Hồi Tưởng” thành công.] +

Ngay sau đó, một màn hình lớn hiện ra trước mặt Giản Việt, bắt đầu phát lại những hình ảnh trong ngày của người đàn ông. Buổi sáng khi anh ta vừa tỉnh dậy, nhân viên y tế đã bước vào. Nữ y tá đứng ở cửa, giọng nói máy móc và lạnh lùng: “Số 203, Hứa Cánh, ra ngoài tiếp nhận kiểm tra.” +

Vừa nhìn thấy y tá, cơ thể Hứa Cánh lập tức cứng đờ. +

Giản Việt có thể nhận ra đây là phản ứng sợ hãi theo bản năng, nhưng anh ta không hề kháng cự mà lầm lũi đi theo. Sau một hồi quanh co dọc hành lang dài của bệnh viện, họ dừng lại trước thang máy. Giản Việt chắc chắn thang máy đang đi lên, các con số nhảy vọt ba lần. Cậu nhớ rất rõ tòa nhà này chỉ có năm tầng. +

Nhưng bọn họ đang đi lên tầng thứ sáu. +

Cửa mở ra, bên trong là một không gian trắng toát từ trần đến vách. Đi sâu vào trong, Giản Việt nghe thấy một giọng nói lạ lẫm: “Lại đằng kia nằm xuống.” +

Hứa Cánh đi tới một khoang dinh dưỡng rồi nằm vào. Ngay sau đó, màn hình bỗng chốc trở thành hai màu đen trắng — có lẽ lúc này Hứa Cánh đã mất đi ý thức. Tuy nhiên, âm thanh xung quanh của các bác sĩ vẫn truyền lại rõ ràng. +

“Năng lực thiên phú của cậu ta bị sử dụng quá mức rồi.” Một bác sĩ nói. +

“Lấy Linh dịch của Thần Thụ đến đây .” Vị bác sĩ kia tiếp lời, “Nếu không, chỉ dựa vào khả năng tự phục hồi của cậu ta thì chậm quá.” +

Một giọng nói khác do dự vang lên:
“Chưa chắc cậu ta đã chịu đựng nổi thứ đó đâu.” +

“Chuyện này không do cậu ta quyết định.” Vị bác sĩ lạnh lùng đáp, “Không có Linh dịch của Thần Thụ, thiên phú của cậu ta có thể sẽ bị thoái hóa. Anh nghĩ xem giữa hai cái đó, kết quả nào tốt hơn?” +

Người đối diện im lặng, lặng lẽ đi lấy đồ. Xung quanh tiếng bước chân qua lại dồn dập. +

Ngay sau đó, khoang dinh dưỡng chợt bùng lên những tia sáng kỳ quái. Bên trong phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Hứa Cánh, dường như anh ta đã khôi phục lại chút ý thức. +

Một bác sĩ nói vọng vào: “Thần Thụ đang chữa lành cơ thể cho cậu đấy, sẽ nhanh khỏi thôi.” +

Qua màn hình, Giản Việt nhìn thấy loại Linh dịch mà bác sĩ đang cầm: một thứ chất lỏng màu xanh lục đặc quánh, nhìn không rõ thực chất là gì. Cậu nín thở, dồn hết sự tập trung để nhìn cho kỹ. Đột nhiên, nữ bác sĩ đang cúi đầu kiểm tra khoang dinh dưỡng bỗng ngẩng phắt dậy. +

Đôi mắt ả đen ngòm, lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Thế nhưng Giản Việt lại thấy cả người chấn động, bởi vì hướng mà ả đang nhìn chính là vị trí của cậu! +

Rõ ràng đây chỉ là hình ảnh phát lại từ quá khứ! +

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đôi mắt ả nguy hiểm nheo lại. Đó là một đôi đồng tử dựng đứng như loài dã thú, chứa đựng sự ác ý không thèm che giấu, nhớp nháp và đầy nguy hiểm . Tiếp đó, ả chậm rãi nhếch miệng cười, đột ngột vươn tay ra. Cánh tay ả bỗng chốc kéo dài một cách dị thường, vượt xa kích thước của con người bình thường, lao thẳng về phía cậu mà chộp tới! +

“Rắc!” +

Màn hình hệ thống vỡ tan tành. +

Giản Việt rùng mình một cái, chiếc “Kính Hồi Tưởng” trên tay cũng vỡ vụn thành từng mảnh. +

Toàn bộ phòng bệnh bỗng rơi vào tĩnh lặng . +

Tim Giản Việt vẫn đập liên hồi, chưa thể bình tĩnh lại được. Cảm giác sinh tử cận kề vừa rồi quá mức chân thực, giống như chỉ một tích tắc nữa thôi là cậu đã bị đôi bàn tay quái dị kia tóm lấy rồi. +

Khán giả trong phòng livestream cũng đang thét chói tai: +

“A a a, đại BOSS xuất hiện rồi!” +

“Năng lực của mụ ta khủng bố quá vậy, đến đạo cụ của hệ thống mà cũng bị phát hiện sao?” +

“Tôi chỉ nhìn mụ ta qua màn hình thôi mà đã thấy lạnh hết cả sống lưng!” +

“Chẳng trách tỷ lệ tử vong ở đảo Hi Vọng lại cao như thế, cái quái này thì ai mà đối phó cho nổi!” +

Giản Việt hoàn hồn lại mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. “Thần Thụ” rốt cuộc là thứ gì? +

Cư dân trên hành tinh này sinh ra đã có thiên phú thần kỳ, liệu có phải đều nhờ vào Thần Thụ hay không? +

Chẳng lẽ nơi này thực sự có thần linh tồn tại? +

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, quỷ cũng có thật rồi, thì thần có tồn tại cũng là lẽ thường. +

Thế nhưng, nếu là thần, tại sao lại để con dân của mình biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này? +

Qua cuộc đối thoại vừa rồi, rõ ràng cơ thể Hứa Cánh không thể thực sự được chữa lành bởi Linh dịch của Thần Thụ, nhưng để giữ cho thiên phú không bị thoái hóa, họ vẫn bất chấp làm vậy. +

Vậy còn… Quý Thanh Nhã thì sao? +

Còn… Mạc Mạc nữa? +

Năm đó bọn họ có từng trải qua những chuyện đau đớn như thế này không? Khi Mạc Mạc rời bỏ nhân thế, nó vẫn còn quá nhỏ. Một người trưởng thành như Hứa Cánh còn không chịu nổi sự thống khổ đó, huống hồ là một đứa trẻ? Liệu có phải Quý Thanh Nhã đã tận mắt chứng kiến bi kịch của Mạc Mạc ngay tại bệnh viện này? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay nói đúng hơn, cô ấy đã làm những gì? +

Giao diện hệ thống đột ngột hiện lên: [Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến: 53%] +

Lại tăng rồi. Xem ra hướng đi và suy luận của cậu hoàn toàn chính xác. +

Giản Việt khẽ vê những mảnh vỡ của chiếc gương trong tay, ánh mắt sâu thẳm hơn. Trước đây, cậu chỉ coi việc truy tìm nguyên nhân cái chết của Quý Thanh Nhã là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Nhưng tra đến nước này, cậu bỗng nhiên thực lòng muốn làm rõ chân tướng. +

Cậu muốn biết di nguyện cuối cùng của Quý Thanh Nhã là gì, mặc dù cậu thừa hiểu rằng càng dấn sâu vào, nguy hiểm sẽ càng lớn. Hòn đảo trông có vẻ bình yên và cao quý này, dưới mặt biển lặng sóng ấy, thực chất là một vực sâu vạn trượng chực chờ nuốt chửng bất cứ ai. +

Tít! +

Thiết bị liên lạc trên cổ tay rung lên. Giản Việt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhấn mở tin nhắn. Là Lãnh Ly gửi tới: “Sắp đến giờ giới nghiêm của bệnh viện rồi, sao vẫn chưa về?” +

Dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của Giản Việt bỗng chốc giãn ra. Cậu mỉm cười, nhắn lại: “Tôi về ngay đây!” +

Thu dọn các mảnh vỡ đạo cụ, Giản Việt liếc nhìn Hứa Cánh trên giường bệnh — ngay cả trong giấc ngủ, đôi lông mày của anh ta vẫn nhíu chặt đầy đau đớn. Cậu nhìn thêm một lúc rồi quay người rời khỏi phòng. +

Ngoài hành lang, ánh đèn hiu hắt dường như đã tối hơn so với lúc cậu mới đến. +

Giản Việt tiến về phía thang máy, cậu nhấn nút xuống rồi đứng chờ. Thế nhưng màn hình hiển thị con số 5 bất động, thang máy vẫn đứng yên ở tầng trên cùng. Giản Việt kiên nhẫn đợi thêm vài phút, nhưng dường như nó chẳng có ý định vận hành. +

Ngay lúc đó, giao diện hệ thống đột ngột nhảy ra: +

Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Thoát khỏi bệnh viện phía Nam】 +

Chi tiết nhiệm vụ : Vui lòng rời khỏi bệnh viện trước giờ giới nghiêm. +

Phần thưởng: Một lần làm mới  thời gian hồi chiêu của thẻ bài. +

Ý gì đây? +

Việc rời khỏi cái bệnh viện này khó khăn đến thế sao? Đây rõ ràng chẳng phải là tín hiệu tốt lành gì. +

Giản Việt khẽ nhíu mày, ngón tay cậu vô thức xoa nhẹ vào lòng bàn tay chỗ gốc ngón áp út. Đây là thói quen bản năng của cậu mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc cần tập trung suy nghĩ cực độ. +

Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu tò mò: +

“Sao thỉnh thoảng chủ phòng cứ hay sờ vào ngón áp út thế nhỉ?” +

“Ở chỗ đó có gì à?” +

“Đâu có thấy cậu ấy đeo nhẫn hay trang bị đạo cụ gì ở đó đâu?” +

“Chắc là thói quen cá nhân thôi.” +

Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, Giản Việt chậm rãi buông tay xuống. Đúng lúc này, con số trên bảng điều khiển bắt đầu nhảy. Thang máy đang từ từ đi xuống. +

“Ting!” +

Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một người phụ nữ trong bộ đồng phục y tá trắng toát đứng sừng sững bên trong. Ả đeo khẩu trang, gương mặt bình thản đến lạ lùng, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo, không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Giản Việt. +

Tim Giản Việt chùng xuống. Nhưng thang máy khó khăn lắm mới xuống tới, cậu không còn đường lui. Giờ giới nghiêm đã cận kề, nếu bỏ lỡ chuyến này thì không biết bao giờ mới có chuyến tiếp theo. Lúc đến cậu đã quan sát kỹ, nơi này không có cầu thang bộ, thang máy là lối thoát duy nhất. +

Cậu bước vào cabin, không khí xung quanh lập tức trở nên giá buốt như hầm băng. +

Giản Việt nhấn nút tầng 1, nhưng dù ấn thế nào nút cũng không nhúc nhích. Toàn bộ bảng điều khiển chỉ có duy nhất nút tầng 6 là đang sáng đèn, các nút còn lại đều xám xịt, vô cảm trước mọi tác động. +

Cái lạnh thấu xương bao trùm không gian hẹp. Thời gian trôi qua từng chút một, giờ giới nghiêm của bệnh viện sắp điểm. +

Ngón tay Giản Việt vẫn đặt trên biểu tượng tầng 1, chân mày khẽ chau lại. Bỗng nhiên, từ phía sau lưng vang lên một giọng nữ u ám và lạnh lẽo: “Cậu có cần giúp đỡ không?” +

Động tác của cậu khựng lại. +

Giọng nói này… y hệt giọng của mụ bác sĩ mà cậu vừa nghe thấy trong Kính Hồi Tưởng. +

Khán giả trong phòng livestream hét lên ầm ĩ: +

“A a a, tiêu đời rồi!” +

“Đừng có buông tay ra nhé!” +

“Cái nút tầng 1 đó mà buông ra là ‘hẹo’ luôn đấy!” +

“Quy tắc bảo y tá không bao giờ chủ động giúp đỡ đâu, đừng có đồng ý với mụ ta!” +

Giản Việt từ từ dừng việc ấn nút. Giọng nói phía sau vẫn lặp lại một cách máy móc: “Cần giúp không? Cậu muốn đi đâu, để tôi ấn giúp cho?” +

“Không cần.” Giản Việt đáp, “Tôi tự ấn được.” +

Ả y tá liếc nhìn cậu, đôi mắt hàm chứa một tia cười âm hiểm. Ả lạnh lùng mở miệng: “Nhưng hình như cậu không ấn được tầng mình muốn thì phải.” +

Giản Việt thừa hiểu tình cảnh hiện tại. Nút tầng 1 hoàn toàn bị liệt, nút duy nhất có thể bấm là tầng 6 — nơi mà theo quy tắc bệnh viện là “không tồn tại”. Theo nội quy, y tá không bao giờ chủ động đề nghị giúp đỡ, điều này đồng nghĩa với việc kẻ đứng sau lưng cậu… căn bản không phải con người. +

Cái lạnh rùng rợn lan tỏa, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một bước chân. +

Không lâu trước đó, cánh tay phi nhân loại của ả đã vươn dài đầy ác ý muốn băm vằn cậu ra. Nhưng lúc này ả vẫn có thể đứng đây nói chuyện bình thường, chẳng qua là vì cậu vẫn chưa vi phạm quy tắc mà thôi. +

Nhưng đó chỉ là “hiện tại”. +

Ả y tá nhắc nhở: “Không rời viện sao? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy, sau giờ đó nhân viên không có phận sự không được phép ở lại đây đâu.” +

Nếu muốn rời đi, bắt buộc phải xuống tầng 1. Nhưng nút tầng 1 thì đã tối om. +

Khán giả bắt đầu nín thở: +

“Lúc này mới thấy các thẻ bài dịch chuyển quan trọng thế nào.” +

“Phó bản này hết đường cứu rồi.” +

“Thẻ bài của cậu ấy vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, xong đời thật rồi!!” +

Lượng người xem tăng vọt, phòng livestream trực tiếp lọt Top 50 bảng nhiệt độ. +

Giọng nói của ả y tá lại vang lên: “Vẫn chưa nghĩ xong sao? Thực sự không cần tôi giúp à?” +

Giọng ả không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt đã hiện lên vẻ hưng phấn, nhìn Giản Việt như nhìn một chú cừu non sắp vào miệng cọp, không còn sức phản kháng. Ả tin rằng không ai có thể từ chối mình, vì ai mà chẳng muốn sống. +

Thế nhưng —— +

Dưới cái nhìn chằm chằm của ả, Giản Việt thản nhiên đáp: “Không sao đâu, không cần phiền thế. Từ nhỏ ông bà đã dạy tôi rằng: ‘Việc của mình thì tự mình làm, có thể không phiền người khác thì tuyệt đối không làm phiền’.” +

Ả y tá sững người, sau đó mỉa mai: “Chẳng lẽ họ không dạy cậu phải biết ‘thức thời’ là gì sao?” +

Giản Việt quay đầu nhìn cái nút tầng 1 đang tắt lịm, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ả, cậu trực tiếp dùng sức mạnh cơ bắp “nhổ” luôn cái miếng nhựa biểu tượng tầng 1 ra khỏi bảng điều khiển. Sau đó, cậu làm ngay trước mặt ả: dán đè biểu tượng tầng 1 lên trên cái nút tầng 6 đang sáng rực. +

Giản Việt mỉm cười ấn mạnh xuống, bồi thêm một câu: “Không, họ chỉ dạy tôi là: Hạnh phúc phải do đôi bàn tay mình kiến tạo nên.” +

Ả y tá: “…” +

Khán giả: “…” +

Tất cả mọi người đều nghĩ đến đủ mọi phương pháp phá giải huyền bí, nhưng không một ai có thể ngờ tới một cách giải quyết đơn giản và thô bạo đến mức này!!! +

Kênh chat nổ tung: +

“? Ha ha ha ha cái đệch, thế này cũng được luôn?” +

“Xưa có Lỗ Trí Thâm nhổ bật gốc cây liễu, nay có Vương quản gia nhổ nút thang máy bằng tay không?” +

“Trên đời này vốn làm gì có đường, chỉ cần sức trâu của anh đủ mạnh thì đường sẽ hiện ra!” +

“Tôi nghĩ nát óc cũng không ra cái nước đi này!” +

“Trời ơi, chủ phòng này đúng là một nhân tài!” +

“Người qua đường cho hỏi: Ông này mới điên lúc này thôi hay là điên từ trước tới giờ vậy?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)