87

Ả y tá hoàn toàn ngây người. +
Oái oăm thay, khi ả ngước nhìn màn hình hiển thị, con số thực sự đang giảm dần. Ánh mắt lạnh lẽo của ả chậm rãi dời về phía Giản Việt, nhìn chằm chằm không rời mắt. Đó là một ánh nhìn u ám và buốt giá đến tận xương tủy. Ánh đèn trong thang máy chớp tắt liên hồi, khiến khuôn mặt hai người lúc sáng lúc tối,ả từ từ nở nụ cười, khóe miệng kéo rộng đến tận mang tai — một nụ cười trông rõ là vui vẻ nhưng lại chẳng có chút ý cười nào, trái lại chỉ khiến người ta cảm thấy gai người. +
Giản Việt đứng sát vách thang máy, thản nhiên nhìn ả: “Sao thế? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, có cần tôi giúp gì không?” +
Ả y tá chậm rãi đáp: “Không cần.” +
“Cậu quả là một đứa trẻ thú vị.” Giọng nói của ả lạnh lẽo, vang vọng trong không gian kín mít: “Tôi đoán cấp bậc thiên phú trên huy chương của cậu hiện tại e là hơi thấp.” +
Giản Việt thầm đoán ả y tá đã nhận ra cậu chính là kẻ sử dụng “Kính Hồi Tưởng”. Huy chương của cậu là thiên phú cấp thấp, nhưng năng lực nhìn thấu ký ức của người khác tuyệt đối không phải thứ mà một kẻ cấp thấp có thể sở hữu. +
Ả đang nghi ngờ cậu. +
Giản Việt giả vờ như không hiểu, lên tiếng: “Ngài quá khen, tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi.” +
“Vậy sao?” Ả y tá kéo dài giọng, mang theo sự cám dỗ chết người: “Có lẽ cậu sẽ có cơ hội nhận được sự chúc phúc của Thần Thụ. Thần Thụ sẽ che chở cho mỗi đứa trẻ khao khát sự trưởng thành.” +
Đối với mọi học sinh trên hòn đảo này, có cơ hội nâng cấp thiên phú là điều mà ai nấy đều cầu còn không được. Khán giả trong phòng livestream lại hét lên: +
“Lại một cái hố nữa!” +
“Chỉ cần chủ phòng tò mò, coi như là đã chấp nhận sự giúp đỡ của mụ y tá!” +
“Phó bản bệnh viện này thâm sâu thật đấy!” +
“Đám quỷ quái ở đây đứa nào cũng đầy tâm kế!” +
Giản Việt chỉ khẽ cười: “Từ nhỏ ông bà đã dạy tôi rằng làm người không nên quá tham lam, cứ thành thật kiên định làm chính mình là tốt rồi. Đề nghị của cô rất tuyệt, nhưng tôi không thể đồng ý rồi.” +
Quả nhiên, nụ cười trên mặt ả y tá nhạt đi, gương mặt vốn đang mỉm cười bỗng chốc trở nên oán độc. +
“Ting!” +
Tiếng báo hiệu tầng 1 vang lên. Giản Việt nhìn con số trên màn hình rồi nói với ả: “Vậy thì, tôi đi trước đây.” +
“Đi ngay thế sao?” Ả y tá nhìn cậu không chớp mắt: “Tôi cứ tưởng cậu phải tò mò về tôi lắm chứ.” +
Giản Việt theo bản năng đáp: “Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, tôi không dám làm phiền…” +
Câu nói còn chưa dứt, ánh đèn quỷ dị chớp tắt nãy giờ bỗng phụt tắt hoàn toàn. Bóng tối vĩnh hằng ập xuống trong tích tắc. Thang máy đã tới tầng 1 nhưng cửa lại không mở, tim Giản Việt đập loạn nhịp trong lồng ngực. +
Bóng tối khiến mọi âm thanh xung quanh bị phóng đại đến vô hạn. Với một người có thính giác và khứu giác nhạy bén như cậu, từng cử động nhỏ nhất bên cạnh đều trở nên rõ mồn một. +
Tiếng sột soạt vang lên, càng lúc càng gần. +
Giản Việt cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đang áp sát, mang theo mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện pha lẫn với hương vị của dịch dinh dưỡng. Trong đó còn lẫn lộn một mùi hương khó tả — giống như mùi lá mục trong rừng sâu bị thối rữa, trộn lẫn với mùi xác động vật lên men, khiến người ta như rơi vào một khu rừng nguyên sinh đầy rẫy những điều kinh hoàng không tên. +
Khán giả livestream đã thét lên trước: +
“Chết tiệt! Mụ ta định trở mặt ngay tại đây à?” +
“Chủ phòng vô tình kích hoạt điều kiện tử vong nào rồi sao?” +
“Không biết nữa! Tỷ lệ thông quan ở đảo Hi Vọng vốn dĩ chưa tới 80% mà!” +
Trên giao diện hệ thống của Giản Việt, các thông số không ngừng nhảy múa: [Chỉ số an toàn sinh mạng giảm xuống còn 40%… 35%… 30%… 20%!] +
Tiếng cảnh báo vang lên liên hồi. +
Kẻ phía sau đã sát sạt lưng, nhưng Giản Việt vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đúng lúc ấy, cổ tay cậu bỗng sáng lên, có cuộc gọi đến. Là Lãnh Ly. +
Theo tiếng chuông điện thoại vang lên, không gian đông đặc xung quanh dường như tan biến đôi chút. +
Cửa thang máy mở toang, ánh sáng bên ngoài tràn vào như thác đổ. Ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo bên tai, cánh tay bị ai đó đẩy nhẹ một cái. Giọng ả y tá vang lên thì thầm, vừa như bên tai, vừa như từ cõi hư vô: “Tốt nhất là cậu đừng bao giờ quay lại đây nữa.” +
Giản Việt loạng choạng bước ra hành lang tầng 1. +
Cánh cửa thang máy phía sau cũng đóng sầm lại ngay lập tức. Ả y tá kia không hề bước xuống, cứ như thể trò đùa dai trong thang máy vừa rồi chỉ là một phút hứng chí nhất thời của ả. +
Hành lang vẫn bình thường như cũ, nhiệt độ dễ chịu, hai nữ y tá tại quầy trực vẫn ngồi đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một người ngẩng lên nhìn cậu: ” Bạn học, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, đừng nán lại bệnh viện nữa, mau rời đi đi.” +
Giản Việt gật đầu một cách máy móc. +
Khi ra đến bên ngoài, trời đã sầm tối. Chuyến xe cuối cùng đang đợi, cậu bước lên xe, rồi cả người như một vũng nước đổ gục xuống ghế. Đôi bàn tay cậu run rẩy không ngừng, khi nhập mã số học sinh, cậu phải bấm đi bấm lại mấy lần mới đúng. +
Khuôn mặt cậu lúc này hoàn toàn là một vẻ bị dọa cho khiếp vía. +
Khán giả trong phòng livestream lúc nãy còn đang sợ hãi, giờ thấy Giản Việt còn nhát gan hơn cả mình thì lại đâm ra khoái chí. Phải đợi đến khi xe xác nhận xong thông tin và bắt đầu khởi hành, cậu mới thực sự hoàn hồn. +
Đúng lúc này, thiết bị liên lạc lại vang lên. Giọng Lãnh Ly từ đầu dây bên kia truyền đến, vẫn mang theo vẻ lạnh lùng và kiêu kỳ đặc trưng: “Sao giờ còn chưa về? Ngoài trời sắp mưa rồi, có cần tôi đi đón không?” +
Dù ngữ khí của Lãnh Ly có chút cao ngạo, nhưng Giản Việt vẫn thừa sức nhận ra sự lo lắng ẩn giấu trong đó. Cậu cố gắng bình ổn lại nhịp tim, giọng điệu trở nên nhẹ nhõm: “Lúc ra cửa tôi gặp một cô y tá, cô ấy nhiệt tình quá nên tôi nán lại trò chuyện đôi câu. Tôi về ngay đây, thiếu gia.” +
Lãnh Ly lúc này mới hừ nhẹ một tiếng: “Biết đường thì tự nhìn thời gian đi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy.” +
Giản Việt mỉm cười đáp: “Rõ rồi ạ, tôi về ngay đây. Thiếu gia nhớ để phần cơm cho tôi nhé!” +
Sau khi Lãnh Ly ngắt kết nối, nụ cười trên môi Giản Việt mới từ từ nhạt bớt. Cậu tắt thiết bị liên lạc, chậm rãi kéo tay áo lên. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, nơi cổ tay đã âm ỉ đau đớn, nhưng cậu cứ thế cắn răng chịu đựng cho đến tận bây giờ. Dưới lớp áo, trên cánh tay thon dài trắng trẻo bất ngờ hiện lên một dấu lòng bàn tay màu xanh tím rợn người. +
Dấu tay ấy rõ mồn một, sắc tím thẫm vặn vẹo như muốn khắc sâu vào tận xương tủy. +
Khán giả livestream lập tức nổ tung: +
“Sao vẫn bị thương được vậy?” +
“Quỷ quái ở đảo Hi Vọng ra tay độc ác thật!” +
“Cái này có phải là lời nguyền không?” +
“Chắc chắn rồi, vết tích này sẽ rút cạn tinh khí và sinh mạng của vật chủ!” +
Phó bản đảo Hi Vọng vốn rất ít khi được kích hoạt, lần này hiếm hoi có người chơi khai phá được tới hơn 50% chủ tuyến. Dù ban đầu đa số khán giả không mấy coi trọng Giản Việt vì cậu là tân binh của Nguyệt Giới, nhưng đi cùng nhau đến tận đây, ít nhiều họ cũng nảy sinh chút tình cảm. +
Một số người xem có kinh nghiệm bắt đầu nhận định: +
“Lời nguyền này vượt quá năng lực hóa giải hiện tại của cậu ta rồi!” +
“Vương quản gia phen này tiêu đời thật sao?” +
“Một khi đã bị BOSS đánh dấu bằng lời nguyền này, e là sống không thọ quá vài ngày.” +
“Xem ra streamer của Nguyệt Giới cũng chỉ đi được đến đây thôi.” +
Trong khi mọi người bàn tán xôn xao, Giản Việt cũng đang trầm ngâm nhìn dấu tay ấy. Khi đầu ngón tay lướt qua vết bầm, cậu vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương đang tỏa ra. Với kiến thức của một bác sĩ, cậu biết đây không phải là vết bầm tím do va đập vật lý thông thường, vì lực đẩy lúc đó của ả y tá không hề lớn. +
Khả năng cao nhất chính là: Một lời nguyền. +
Chuyện này bắt đầu trở nên rắc rối rồi đây. Cậu hoàn toàn không có chút kiến thức nào về loại nguyền chú này cả. Nếu nó thực sự nguy hiểm, liệu có phải… cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa? +
Vô số dòng suy nghĩ hỗn loạn cuộn trào trong đầu Giản Việt. Cậu nghĩ đến Điềm Điềm, nghĩ rằng lẽ ra mình không nên để họ đi theo vào phó bản đầy rẫy hiểm nguy này. Cậu nghĩ đến Lãnh Ly — nếu cậu thực sự biến mất, biết đâu Lãnh Ly sẽ có cơ hội rời khỏi đảo Hi Vọng một cách tốt đẹp hơn? +
Cậu suy nghĩ rất nhiều, hết giả định này đến giả định khác, nhưng cuối cùng lại tự mình trấn an bản thân. +
Kệ nó đi! +
Cái mạng hèn này đã xác định là đi liều rồi, sống được lúc nào hay lúc ấy. Trước mắt, chuyện ăn cơm vẫn là quan trọng nhất! +
“Ting!” +
Tiếng máy móc lạnh lùng từ xe bay vang lên: “Đã đến vị trí chỉ định, vui lòng xuống xe.” +
Giản Việt bước xuống, trước mặt là tòa nhà thực nghiệm của Lãnh Ly. Bình thường nơi này vốn vắng lặng, nhưng hôm nay lại náo nhiệt đến lạ thường. Không chỉ có đám học sinh năm ba, mà ngay cả Nam Cung Hi cũng đang ở đó! +
Nam Cung Hi nhiệt tình chào hỏi: “Vương quản gia, anh về rồi đấy à?” +
Giản Việt ngẩn người. Cậu còn chưa kịp định thần thì Điềm Điềm đã chạy lại gần, thầm thì: “Vương quản gia, sao anh giờ mới về? Anh là quản gia của Lãnh thiếu mà, chúng tôi cứ tưởng hai người phải ở cạnh nhau chứ.” +
Giản Việt không đáp, chỉ hỏi nhỏ: “Sao ở đây lại đông vui thế này?” +
“À, anh không biết sao? Hai ngày cuối của hội thao luôn có truyền thống tham quan các phòng thực nghiệm quý giá. Mọi người thường đến khu công nghệ cao của đảo, nhưng trang thiết bị ở đó sao sánh được với chỗ của Lãnh thiếu. Mọi năm anh ấy đều cấm cửa, chẳng hiểu sao năm nay hội học sinh và Nam Cung Hi đến xin, Lãnh thiếu lại đồng ý!” +
Giản Việt sững sờ. Thiếu gia vốn có thói ở sạch cơ mà? Sao có thể để người ngoài vào đây? +
“Thật sự là thiếu gia đồng ý?” +
Điềm Điềm gật đầu lia lịa: “Chứ còn gì nữa! Nghe nói Nam Cung Hi cùng đi xin nên mới được đấy. Đúng là hào quang nữ chính có khác, hội trưởng hội học sinh mà đi một mình chắc chắn bị đuổi từ vòng gửi xe rồi. Nam chính cuối cùng vẫn phải đối xử khác biệt với nữ chính thôi!” +
Giản Việt bỗng cảm thấy nghẹn họng. Cậu suýt quên mất, trong thế giới gốc, Lãnh Ly và Nam Cung Hi mới là một cặp. Chẳng lẽ bánh xe cốt truyện thực sự không thể cản được? +
Đúng lúc đó, đám đông xôn xao: “Kìa, Lãnh thiếu tới! Anh ấy đang nói chuyện với Nam Cung Hi kìa… Ôi, Nam Cung Hi suýt ngã, Lãnh thiếu đỡ cô ấy rồi!” +
Mọi người quay đầu nhìn lại. Giữa khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ, Nam Cung Hi suýt va vào bàn thực nghiệm thì được Lãnh Ly kịp thời kéo lại. Cô nàng đỏ mặt thẹn thùng, còn nam nhân cao lớn thì rũ mắt trò chuyện. +
Điềm Điềm huých tay Giản Việt: “Này Vương quản gia, anh đang đóng vai nam phụ mà, lúc này phải lộ vẻ tức giận và đau khổ đi chứ? Diễn đi chứ lị!” +
Điềm Điềm vừa dứt lời, quay sang đã thấy Giản Việt biến sắc. Cậu nhập vai nhanh đến mức Điềm Điềm phải thầm bái phục: Mẫu mực của nghề quản gia là đây chứ đâu! +
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Giản Việt lừng lững bước tới. Lãnh Ly cảm nhận được hơi người, ngước mắt nhìn bóng dáng thanh tú trong bộ đồng phục đang đứng chắn nơi cửa phòng thí nghiệm. +
“Thiếu gia.” Giản Việt lên tiếng. +
“Sao giờ mới về?” Lãnh Ly hỏi, “Có bị dính mưa không?” +
Giản Việt lắc đầu, mắt liếc sang Nam Cung Hi. Nam Cung Hi nín thở, theo kịch bản, nam phụ yêu thầm mình lúc này phải vì ghen tuông mà lao vào chia rẽ hai người một cách kịch liệt! +
Quả nhiên, Giản Việt nghiêm nghị: “Bạn học này, hai người không thể ở gần nhau thế này được.” +
Nam Cung Hi tim đập loạn nhịp: Tới rồi, cao trào tới rồi! +
Cô hỏi: “Tại sao vậy?” +
Kênh chat livestream cũng nổ tung: +
“Tu La trường sắp xuất hiện!” +
“Nam phụ chuẩn bị tỏ tình rồi sao?” +
Giản Việt nghiêm túc nói tiếp: “Vì quy định của trường là muốn vào bàn điều khiển này phải mặc đồ vô khuẩn. Hơn nữa, dụng cụ này không được chạm tay trực tiếp vì dễ hỏng hóc. Nhắc nhở thiện chí nhé, bạn ở đây quá ba phút mà không mặc đúng trang bị là sẽ bị trừ điểm rèn luyện đấy.” +
Nam Cung Hi: “…” +
Khán giả: “…” +
Nam Cung Hi lúng túng: “Tôi… tôi đã khử khuẩn rồi, chỉ là không còn bộ đồ vô khuẩn nào thôi…” +
Tịch Đại Thành đứng gần đó, thấy thế liền nhảy vào châm chọc để trả thù vụ “hàng giả” lần trước: “Bạn học Vương làm gì mà căng thế, chỉ là bộ đồ thôi mà. Tôi nhớ có tin đồn cậu thích Nam Cung Hi lắm mà, còn vì cô ấy mà gãy chân. Giờ thấy cô ấy thân thiết với Lãnh thiếu nên ghen à?” +
Giản Việt liếc hắn một cái: “Hội trưởng, anh cũng không mặc đồ vô khuẩn, sắp quá ba phút rồi đấy. À, tiện thể nhắc luôn, anh đang dựa vào cái máy giá 30 triệu tệ, nếu nó trầy xước thì anh tự lo mà đền nhé.” +
Tịch Đại Thành cứng họng, mặt xanh như đít nhái. Hắn vốn keo kiệt nên lập tức thu người lại rồi lủi đi chỗ khác. +
Khán giả cười điên dại: +
“Vương quản gia: Ta không ghen, ta chỉ đang hành nghề đòi nợ thôi!” +
“Hội trưởng ơi,hội trưởng ngài đụng vào ai không đụng, lại đúng đúng ‘máy quét tiền’ Giản Việt!” +
Nam Cung Hi vội vã hòa giải: “Thôi nào, chúng ta xuống lầu đi. Đêm nay giờ giới nghiêm được nới lỏng, có rất nhiều món ngon đấy!” +
Đám đông giải tán nhanh như cơn lốc. Lãnh Ly cúi đầu nhìn Giản Việt, cậu nhận ra tâm trạng quản gia nhỏ của mình không tốt: “Bị ai bắt nạt à?” +
Giản Việt ngẩn người. Cậu rất muốn nói là mình đang ghen, nhưng rồi lại nghĩ đến cái nguyền rủa trên cánh tay. Nếu chẳng còn sống được bao lâu, cậu không nên ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau mới phải. +
Nhưng mà… vẫn tức quá đi mất! Thiếu gia vừa hôn mình hai hôm trước, hôm nay đã “anh anh em em” với người khác, bộ muốn bắt cá hai tay hả? +
“Thiếu gia quản gia thì ai dám bắt nạt.” Giản Việt nói lẫy, “Tôi chỉ thấy họ vi phạm quy định nên ‘tiện tay’ chấn chỉnh chút thôi.” +
Lãnh Ly nhìn sâu vào mắt cậu, thấy rõ sự mất mát và ấm ức. Hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ đúng như Tịch Đại Thành nói, cậu ấy ghen vì Nam Cung Hi? Vậy cái hôn hôm trước là sao? Hay là… Vương quản gia muốn bắt cá hai tay? +
Hai người nhìn nhau, tâm tư xoay chuyển trăm vòng nhưng miệng thì đồng thanh: “Có muốn xuống dưới ăn cơm không?” +
Nói xong, cả hai đều sầm mặt, cùng nghĩ thầm trong lòng: Dựa! Quả nhiên hắn/cậu ta muốn xuống đó gặp Nam Cung Hi! +
Họ một trước một sau đi xuống lầu. Phía dưới đầy rẫy mỹ thực và cả những loại rượu quý. Bình thường Giản Việt chẳng bao giờ động vào cồn, nhưng hôm nay cậu mặc kệ. Mạng sống chẳng biết còn mấy ngày, tội gì không tận hưởng cho hết chứ! +
Nếu đôi chính của thế giới này thực sự định sẵn phải ở bên nhau, Giản Việt cũng chẳng còn cách nào. Cho dù Lãnh Ly có là chuyển thế của Thẩm Ngọc Thù đi chăng nữa, thì trước hết anh vẫn là chính anh – một cá thể tự do, cậu không thể dùng xiềng xích kiếp trước để trói buộc anh lại. +
Người ta trai tài gái sắc, chỗ nào đến lượt một tên quản gia như cậu lên tiếng phản đối chứ! +
Đang mải uống giải sầu, ly rượu trong tay Giản Việt bỗng bị ai đó đoạt lấy. Cậu quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt của Lãnh Ly cùng hương thanh trúc thanh khiết quen thuộc trên người anh. +
Lãnh Ly trầm giọng: “Mới rời mắt một chút mà cậu đã uống nhiều thế này rồi.” +
Giản Việt lí nhí: “Thiếu gia, chẳng phải ngài đang ở phía trước…” +
Lãnh Ly không để cậu nói hết câu, nắm lấy tay cậu kéo đi: “Về với tôi.” +
Giữa đám đông xôn xao, mọi người chỉ thấy Lãnh thiếu gia kéo tay cậu thư đồng rời đi với một tư thế cực kỳ thân mật. Có người còn cảm khái: “Tình cảm hai người họ tốt thật đấy!” +
Trợ lý của Lãnh Ly đứng cạnh đó suýt thì phun cả ngụm nước đang uống ra ngoài. Người bên cạnh liếc hắn, hắn chỉ biết cười khổ: “Không… tôi chỉ thấy ly nước đá này có hơi… nóng quá thôi.” +
Trên tầng ba của tòa nhà thực nghiệm – nơi nghỉ ngơi riêng của Lãnh Ly. Giản Việt lúc này đã say khướt, bước đi loạng choạng. Lãnh Ly thấy cậu đứng không vững liền dìu cậu vào trong. +
“Cậu say rồi, đi tắm đi cho tỉnh táo, nếu không sáng mai sẽ mệt lắm.” Lãnh Ly dặn dò. +
Giản Việt ngoan ngoãn gật đầu. Cậu vào phòng tắm gội rửa nhanh chóng. Lúc trở ra, Lãnh Ly đã chuẩn bị sẵn quần áo mới ở vách ngăn. Giản Việt vừa tròng được chiếc áo sơ mi vào, lớp vải thô chạm khẽ qua dấu tay trên cánh tay khiến một cơn đau buốt lạnh lẽo đột ngột xộc thẳng vào tủy. +
Cái lạnh như thấm vào tận xương cốt khiến chân tay Giản Việt bủn rủn, cậu ngã sụp xuống sàn. Tiếng động lớn khiến Lãnh Ly lập tức đẩy cửa xông vào: “Có chuyện gì thế?” +
Giản Việt đau đến mức vã mồ hôi hột, cậu ngẩng đầu nén đau: “Không… không sao, tôi lỡ chân ngã thôi.” +
“Ngã kiểu gì mà lại thế này?” Lãnh Ly không nói hai lời, trực tiếp đi tới bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa rồi đặt xuống giường: “Có va đập vào đâu không?” +
Giản Việt định chối, nhưng Lãnh Ly đã nhanh tay gạt lớp áo sơ mi đang khoác hờ của cậu ra. Cánh tay cậu lộ rõ trước mắt anh. Lãnh Ly cau mày chặt lại: “Cái gì thế này? Cậu còn bày đặt đi xăm mình sao?” +
Giản Việt ngẩn người. Nhìn lại cánh tay, dấu tay tím tái lúc nãy giờ đã biến thành một đồ án kỳ quái, trông thì giống hình xăm nhưng thực chất là một lời nguyền chết chóc. Cậu ấp úng chẳng biết giải thích thế nào. Nguyện vọng lớn nhất của cậu lúc này là đừng chết ngay trước mặt Lãnh Ly. +
Cái lạnh lan tỏa khiến cậu lả đi. Đang lúc tuyệt vọng, cậu bỗng nghe Lãnh Ly mắng: “Đã bảo là không được học thói xấu cơ mà! Sang đây, tôi dùng máy xóa đi cho!” +
“?” +
Giản Việt suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm. Cậu bị Lãnh Ly ấn ngồi xuống sofa. Một lát sau, hắn cầm một thiết bị nhỏ gọn áp lên cánh tay cậu. Máy kêu “tít” một tiếng, một luồng nhiệt ấm áp truyền vào, xua tan hoàn toàn cảm giác buốt giá ban nãy. +
“Xong rồi.” Lãnh Ly nói. +
Giản Việt cúi đầu nhìn, dấu vết kia biến mất không còn tăm hơi. Cậu ngây người: “Thế… thế là hết rồi ạ?” +
Khán giả livestream cũng há hốc mồm: +
“Ơ kìa, lời nguyền mà cũng xóa bằng máy được á?” +
“Thế này thì mấy người ngày xưa chặt tay chặt chân để giải nguyền chắc khóc thét mất!” +
“Phòng livestream này… đúng là dạy cho chúng ta những kiến thức thật ‘thực tế’!” +
Giản Việt còn đang ngơ ngác thì Lãnh Ly đã gằn giọng: “Chứ cậu còn muốn thế nào? Đừng quên, cậu là người của tôi, thân thể của cậu chỉ có tôi mới được làm chủ!” +
Câu nói này khiến Giản Việt bừng tỉnh. Cậu cúi xuống nhìn lại mình: nửa thân trên đang trần trụi dưới ánh đèn trắng, làn da trắng nõn vì hơi nóng của máy xóa xăm mà ửng lên sắc hồng nhạt. Ánh mắt Giản Việt hơi phủ sương mờ, cậu ngước nhìn Lãnh Ly. +
Từ góc độ này, cậu thấy rõ xương quai xanh tinh tế và nốt ruồi đỏ xinh đẹp trên cổ anh – rực rỡ như nhành mai giữa tuyết, thôi thúc người ta phải chạm vào. +
“Thiếu gia, tôi thật sự là của ngài sao?” +
Lãnh Ly vốn đang giận vì cậu “xăm mình” linh tinh, giờ mới sững người trước cảnh xuân trước mắt. Sống hơn hai mươi năm, anh chưa từng gặp qua tình huống này, vành tai đỏ lựng lên. Anh thấp giọng “ừ” một tiếng, tông giọng khàn đặc. +
“Vậy… còn ai khác không?” Giản Việt hỏi tiếp. +
Lãnh Ly tỉnh táo lại đôi chút, lườm cậu: “Cậu thấy tôi có ai khác bao giờ chưa?” +
Cơn say lại ập đến, Giản Việt nhích lại gần anh, phả ra hơi rượu nhàn nhạt lẫn hương hoa mai thanh khiết: “Nhưng tối nay ngài còn đỡ Nam Cung Hi cơ mà…” +
Lãnh Ly bị bao vây bởi hơi thở của cậu, cố giữ chút lý trí cuối cùng: “Đó là vì cô ta suýt đâm vào cái bàn cậu hay dùng để ăn cơm, tôi mới kéo lại.” +
“Vậy còn việc ngài đồng ý cho họ tham quan phòng thí nghiệm?” +
“Vì Tịch Đại Thành đưa ra điều kiện sẽ hủy hôn ước với cậu để đổi lấy cơ hội này.” +
Giản Việt chớp mắt, hóa ra là vậy. Nhìn vành tai đỏ như máu của Lãnh Ly, cậu khẽ cười: “Thiếu gia, ngài đỏ mặt rồi kìa.” +
Lãnh Ly nhận ra mình bị trêu chọc, định đứng dậy bỏ đi vì không khí quá nóng bỏng. Nhưng Giản Việt đã giữ anh lại: “Thiếu gia, tôi cũng nóng quá.” +
Cậu nhìn nghiêng gương mặt anh, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm thấy đời này thế là đủ rồi. Giản Việt khẽ ngẩng mặt, đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy ý mời gọi lên vành tai đang đỏ rực của Lãnh Ly. +
Cậu nghĩ thông rồi, mặc kệ lời nguyền có còn hay không, mặc kệ ai là chính ai là phụ. Hôm nay, tên nam phụ này nhất định phải xoay người làm chủ! +



Ôi cái mạch não OVTK của 2 ảnh 🙂