88

Người Lãnh Ly bỗng chốc cứng đờ. Theo bản năng, hắn vòng tay ôm chặt lấy Giản Việt để cậu khỏi ngã khỏi sofa. +
Nửa thân trên của Giản Việt nghiêng về phía anh, sức nặng đổ dồn lên vai Lãnh Ly. Cậu cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể anh lan sang — một thứ nhiệt độ mãnh liệt đến mức như muốn thiêu đốt cậu. Cậu khẽ thì thầm, giọng mang theo men say chưa tan:
“Thiếu gia?” +
Lãnh Ly siết chặt tay cậu, giọng nói đã khàn đi:
“Cậu say rồi… Cậu vẫn chưa nghĩ kỹ đâu.” +
Bàn tay hắn chạm vào làn da Giản Việt, cảm giác ấy còn mịn màng, ấm áp hơn cả loại ngọc tốt nhất mà hắn từng chạm qua. Lãnh Ly vốn là kẻ khép kín, chưa từng nếm trải chuyện tình ái, nhưng ngay khoảnh khắc hơi thở hai người hòa quyện, từ sâu trong linh hồn hắn trào dâng bỗng trào dâng một xung lực dữ dội. Từng tế bào, từng giọt máu chảy trong huyết quản đều như đang gào thét, sôi sục. +
Hắn khát khao được gần gũi cậu. Muốn ôm lấy cậu thật chặt, muốn khiến người trước mắt hoàn toàn thuộc về mình, muốn đóng lên người cậu một dấu ấn riêng biệt để không một ai có thể cướp đi được. +
Trong đôi mắt Lãnh Ly cuộn trào những cảm xúc trầm mặc và có phần chiếm hữu, nhưng lý trí hắn vẫn còn đó. Hắn giơ tay, vén lọn tóc rủ bên thái dương Giản Việt, trầm giọng: “Để tôi đưa cậu đi nghỉ.” +
Hắn định đứng dậy, nhưng Giản Việt đã giữ chặt lấy hắn. Lãnh Ly khựng lại, quay đầu nhìn vào đôi đồng tử đen thẳm của cậu. Gương mặt trắng nõn của Giản Việt quả thực đang vương chút men say, nhưng đôi mắt ấy lại phản chiếu hình bóng hắn một cách rõ ràng và kiên định. +
“Tôi nghĩ kỹ rồi mà.” Giản Việt nói. +
Bên ngoài, mưa đập vào cửa kính, vỡ tan thành những vệt nước uốn lượn, quấn quýt như sợi tơ duyên không sao gỡ rối. +
Lãnh Ly đưa tay, lòng bàn tay hơi thô ráp khẽ vuốt nơi khóe mắt đang ửng đỏ của Giản Việt. Hắn khàn giọng:
“Cả đời dài lắm… làm sao mới đó mà cậu đã nghĩ kỹ được rồi.” +
“Ngắn lắm.” Giản Việt khẽ cười. “Ở bên anh, em luôn thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Em muốn lâu hơn nữa… lâu đến mức, nếu có thể, em muốn cả kiếp sau, kiếp sau nữa.” +
Lãnh Ly sững người. +
Nụ cười của Giản Việt giống như một ngọn lửa bùng lên giữa đêm đen, nhảy nhót từ lòng bàn tay thiêu đốt đến tận trái tim hắn.Giản Việt đang định nói thêm, nhưng mọi lời lẽ đã bị đôi môi hắn chặn lại. +
Hơi thở của Lãnh Ly luôn mang theo mùi trúc thanh lãnh, khiến người ta luôn cảm thấy hắn là một quân tử tách biệt với hồng trần, cao ngạo như vị Thánh tử trên núi tuyết. Nhưng lần này, Giản Việt lại cảm nhận được một sự khác biệt hoàn toàn. Cậu bị đẩy về phía sau, suýt nữa đập đầu vào sofa nếu không có bàn tay hắn kịp thời đỡ lấy, nụ hôn ấy càng lúc càng sâu, càng lúc càng nồng cháy. +
Kẻ ngày thường càng lạnh lùng, khi bùng cháy lại càng nóng bỏng. +
Trong cơn thiếu dưỡng khí, Giản Việt chợt nhớ đến câu nói ấy. Khi hai người tách ra, môi cậu đã tê dại. Ngước nhìn Lãnh Ly, cậu thấy môi hắn đỏ sẫm — sắc màu rực rỡ ấy đặt trên gương mặt thanh lãnh khiến hắn giống như một vị thần vừa bị kéo xuống khỏi điện thờ, vương chút bụi trần mê hoặc. +
Giản Việt còn chưa kịp lên tiếng, đầu ngón tay thô ráp của Lãnh Ly đã khẽ mân mê đôi môi sưng đỏ của cậu. Trong đôi mắt hắn, lý trí và sự cao ngạo thường ngày đã tan biến, chỉ còn lại sự cố chấp trần trụi. +
Hai người trán chạm trán. Lãnh Ly rũ mắt, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:
“Tôi thích cậu.” +
Ánh mắt Giản Việt sáng rực lên. +
“Còn cậu thì sao?” Lãnh Ly hỏi, “Cậu có thích tôi không?” +
Giản Việt mỉm cười, khẽ gật đầu. Cậu vòng tay qua cổ Lãnh Ly, kéo hắn lại gần: “Có.” +
Chẳng có gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc trái tim hai bên cùng chung nhịp đập. +
Vì những cử động vừa rồi, áo sơ mi của Lãnh Ly hơi xộc xệch, để lộ xương quai xanh rắn rỏi và nốt ruồi đỏ nhỏ xíu đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn. Giản Việt vùi đầu vào cổ anh, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi ấy, hơi thở nóng hổi phả vào tai Lãnh Ly: “Em cũng thích anh, thích từ rất lâu rồi… Thậm chí từ lúc anh còn chưa biết đến sự tồn tại của em, em đã thích anh rồi.” +
Như giọt nước rơi vào mặt hồ đang sôi, hơi thở của Lãnh Ly lập tức rối loạn. Giản Việt chưa kịp nói thêm, nụ hôn tiếp theo đã ập đến — mãnh liệt và chiếm hữu hơn trước. +
Không ai nhớ rõ mọi chuyện tiếp diễn ra sao, chỉ biết rằng họ cần một lối thoát cho tình yêu đang bùng cháy. Chân thành đối đãi, trần trụi tương giao chính là sự thân mật nhất trên đời. +
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa càng lúc càng dữ dội, tiếng sấm nổ vang trời. Thế gian này dường như chỉ còn lại tiếng mưa gào thét và gió biển nức nở tràn về. +
Trong cơn mơ màng cuối cùng, nơi khóe mắt Giản Việt đọng lại một giọt lệ. Lãnh Ly cúi người, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt ấy. Giữa đêm mưa tĩnh lặng, giữa cuộc tình nồng cháy, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cậu — sâu nặng như một ký ức đã chôn giấu từ vạn kiếp: +
“Không hiểu vì sao… tôi luôn có cảm giác mình đã thích cậu từ rất lâu rồi. Thậm chí tôi nghĩ, mình sinh ra trên đời này chỉ để được gặp cậu. Kỳ lạ thật, phải không?” +
Giọt nước mắt lại lăn dài trên má Giản Việt, cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười trong hạnh phúc. +
Trước ánh mắt thâm tình của Lãnh Ly, Giản Việt khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn. Dù giọng nói có phần yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng, hắn nghe thấy người trong lòng mình thủ thỉ: “Vậy là em đến muộn mất rồi. Xin lỗi nhé, để anh phải chờ lâu như vậy.” +
Trái tim Lãnh Ly run rẩy kịch liệt. +
Người này sẽ không thấy hắn kỳ quái, không nói hắn bị thần kinh, không ghét bỏ sự khẩu thị tâm phi của hắn, càng không bao giờ rời bỏ hắn. Cậu chỉ ôm lấy hắn, vuốt ve những vết thương lòng và dịu dàng nói rằng cậu đã đến muộn. +
Bên ngoài, tiếng mưa gió vẫn ồn ào, tiếng sấm nổ vang rền, bóng tối bao trùm lấy đảo Hi Vọng như muốn che lấp đi mọi ánh sáng. +
Người trong lòng Lãnh Ly đã sớm mệt mỏi mà thiếp đi, ngay cả trong giấc ngủ đôi lông mày vẫn còn vương chút bất an. Lãnh Ly siết chặt vòng tay, nhìn xuống cánh tay Giản Việt – nơi vừa mới được tẩy đi dấu vết lời nguyền, hắn thì thầm:”Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ đối xử tốt với em. Không ai có thể làm hại em nữa… Em nhất định sẽ sống thật lâu.” +
Sáng hôm sau +
Ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa sổ. +
Giản Việt trên giường trở mình một cái, mơ màng đạp văng chăn ra. Cậu còn chưa kịp tìm một tư thế thoải mái hơn thì cơn đau nhức từ eo và chân xộc thẳng lên đại não, khiến cậu tỉnh ngủ ngay lập tức! +
A! +
Đau quá!! +
Mỏi kinh khủng!! +
Cái cảm giác quen thuộc này là sao thế này?! +
Đợi đã… Chẳng lẽ tối qua không phải là nằm mơ? +
Giản Việt cố gắng tìm lại lý trí từ đống ký ức hỗn độn trong đầu. Cậu đột ngột mở mắt định bật dậy, nhưng kết quả là thất bại thảm hại, chỉ kịp “ái ui” một tiếng rồi nằm vật lại xuống giường. +
Đúng lúc cậu tỉnh dậy, phòng livestream cũng chính thức mở lại. Dù mới sáng sớm nhưng lượng người xem tràn vào không hề ít: +
“???” +
“Tối qua sao phòng livestream bỗng nhiên bị sập thế?” +
“Đù, tôi đang xem đến đoạn xóa hình xăm, đang định hóng thêm thì mất hút!” +
“Phòng livestream đột nhiên bị che chắn thì chỉ có hai lý do thôi! (Anh em tự hiểu)” +
Mọi người còn chưa kịp đoán già đoán non thì đã thấy Giản Việt đang nằm ôm eo rên rỉ. Cả kênh chat bỗng chốc im lặng trong giây lát, rồi có kẻ tự an ủi: “Cho hỏi, đây là di chứng sau khi xóa xăm, hay là do lời nguyền chưa được thanh lọc hết nên mới thế?” +
Người khác lập tức phản bác: “Nhìn cái mặt hồng nhuận phơi phới thế kia, hoàn toàn không giống bị hút cạn tinh khí, ngược lại trông như vừa đi hút tinh khí của người khác về thì có!” +
Đám khán giả cũ từ thời “Vạn Phúc Thôn” thì đúng chất “lão làng”, nhìn đám tân binh nhốn nháo mà cười khẩy: +
“Vương quản gia chắc chắn lại ‘vần’ xong thiếu gia rồi.” +
“Làm người phải như Vương quản gia, dám nghĩ dám làm!” +
“Vương quản gia lại quét ngang nguyên tác, sống đúng bản ngã rồi.” +
“Ha ha ha, đây mới đúng là phong cách quen thuộc của ông này chứ. Mấy ngày đầu vào phó bản cứ trưng cái bộ mặt ‘góa phụ’ ra, nhìn không quen mắt tí nào!” +
Giản Việt chẳng hề hay biết mình đang bị đám khán giả kia bàn tán. Cậu đang bận mua thuốc từ hệ thống. Chỗ quen biết cả, hệ thống cũng rất “tâm lý”, chưa đợi cậu yêu cầu là đã tự động đổi đúng loại thuốc và liều lượng cần thiết cho cậu. +
“Tít” +
Vừa uống xong thuốc mua từ cửa hàng hệ thống, cửa phòng đã mở ra. +
Lãnh Ly trong bộ áo blouse trắng của phòng thí nghiệm bước vào. Khác hẳn với vẻ nồng nhiệt, điên cuồng như phát dại đêm qua, hắn giờ đây lại trở về với dáng vẻ bình tĩnh, lý trí, đúng chuẩn một thiên tài cao ngạo và lạnh lùng. +
Lãnh Ly đi tới gần: “Tỉnh rồi à? Trong người có chỗ nào không thoải mái không? Tôi lấy cho em ít dung dịch dinh dưỡng để ‘hoạt huyết hóa ứ’ đây.” +
Giản Việt tự nhủ trong lòng rằng tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu không chịu nổi sự mất mặt này đâu! Phải biết rằng trợ lý là người phụ trách xử lý các ống nghiệm dung dịch dinh dưỡng đã qua sử dụng, ngộ nhỡ phát hiện ra bí mật giữa cậu và thiếu gia, e là vị trợ lý tội nghiệp kia sẽ ngất xỉu vì sốc mất. +
“Không cần, không cần đâu.” Giản Việt cười gượng: “Tôi da dày thịt béo, chút việc cỏn con này có là gì!” +
Lãnh Ly nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Thật sao?” +
Giản Việt gật đầu lia lịa, sợ hắn không tin còn cố đứng dậy đi lại vài bước làm mẫu. Cũng may thuốc của hệ thống hiệu nghiệm, nếu không thì màn “diễn xuất” này e là đã lộ tẩy từ lâu. Cứ ngỡ sẽ nhận được cái nhìn khâm phục hay lời khen “giỏi lắm” từ Lãnh Ly, ai ngờ… +
Lãnh Ly hừ lạnh một tiếng: “Vậy hóa ra tối hôm qua em khóc lóc nói ‘không chịu nổi nữa’ đều là diễn cho tôi xem à?” +
Giản Việt nghẹn họng, vội vàng thanh minh: “Oan cho em quá thiếu gia! Lúc đó chắc chắn là thật lòng, chỉ là khả năng hồi phục của em hơi tốt thôi! Cái này có khi là một loại thiên phú đấy!” +
Lãnh Ly nhìn cậu thêm vài cái đầy sâu xa, chẳng rõ là tin hay không. Giản Việt bắt đầu thấy hối hận, biết thế cứ uống dung dịch dinh dưỡng cho xong, mặc kệ vị trợ lý kia đi cho rồi! +
Cũng may Lãnh Ly không truy cứu thêm, hắn nói: “Hôm nay là ngày cuối của hội thao, sẽ có lễ tuyên dương. Tôi cứ ngỡ em không dậy nổi nên đã xin nghỉ giúp em rồi.” +
Giản Việt đáp: “À, không sao, lễ tuyên dương chẳng liên quan gì đến em cả. Em có công lao gì đâu mà khen, đi cũng chỉ làm cái cột đứng gác cho người ta thôi.” +
Lãnh Ly lần đầu nghe thấy những cách ví von này, khẽ bật cười. +
Thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, Giản Việt chậm rãi đi tới: “Sao chỉ có mình em? Thiếu gia không ăn à?” +
“Tôi phải rời đảo về Lãnh gia một chuyến, gia tộc có việc gấp cần xử lý, lát nữa phải đi ngay.” +
Thực tế là hắn định đi từ tối qua, nhưng vì không yên tâm về Giản Việt nên mới nán lại. Đặc biệt là “hình xăm” kia trông rất quen mắt. Là một trong tứ đại gia tộc của hành tinh, Lãnh gia có lịch sử lâu đời và nắm giữ không ít bí mật cổ xưa. Trước đây hắn chẳng thèm bận tâm, nhưng giờ hắ bắt buộc phải về tìm hiểu. +
Giản Việt không nghi ngờ gì: “Vâng, vậy bao giờ anh quay lại?” +
Lãnh Ly suy nghĩ một chút: “Nhanh thì hai ngày, chậm thì một tuần. Có việc gì em cứ tìm trợ lý, anh ta sẽ giúp. Nếu không muốn về ký túc xá thì cứ tới tòa nhà thực nghiệm này.” +
Giản Việt cảm thấy cũng không khác biệt lắm. Nếu không có Lãnh Ly ở đây, đám quỷ quái chắc chắn sẽ lộng hành hơn, lúc đó cậu cứ tùy cơ ứng biến là được. +
Lãnh Ly đứng dậy, trước khi đi vẫn nhìn Giản Việt một lượt: “Nếu thực sự có chuyện, cứ gọi vào số liên lạc cá nhân của tôi, tôi sẽ nghe máy.” +
Giản Việt mỉm cười. Từ sau đêm qua, mối quan hệ của hai người đã gần gũi hơn hẳn. Tuy cách đối xử vẫn bình thường, không quá sướt mướt, nhưng Lãnh Ly đã trở nên thẳng thắn hơn trước rất nhiều. +
“Em biết rồi, thiếu gia.” Giản Việt vẫy tay: “Anh nhớ về sớm nhé, em sẽ nhớ anh lắm đấy!” +
Vành tai Lãnh Ly đỏ ửng lên. Dù lườm Giản Việt một cái nhưng trên mặt hắn lại thoáng ý cười. Hắn khẽ hừ một tiếng coi như đáp lại rồi mới quay người rời đi. +
Sau khi ăn xong, Giản Việt bắt đầu truy cập vào kho dữ liệu để tra cứu thông tin về “Thần Thụ”. Phải công nhận cư dân đảo Hi Vọng kín miệng thật, chẳng biết họ được huấn luyện thế nào mà có thể giấu nhẹm mọi thứ như vậy. Trước đó cậu chưa từng nghe thấy bất kỳ tin tức gì về Thần Thụ, và học sinh năm nhất gần như không có cơ hội bén mảng tới bệnh viện phía Nam. +
Thế nhưng, dù cậu có lục tìm thế nào, dữ liệu về Thần Thụ vẫn bặt vô âm tín. +
Đang lúc suy tư, thiết bị liên lạc rung lên. Là tin nhắn từ Điềm Điềm: “Vương quản gia, nghe nói anh xin nghỉ, anh không sao chứ?” +
“Tôi không sao.” Giản Việt nhắn lại: “Chiều nay gặp ở thư viện, tôi có manh mối mới.” +
Điềm Điềm hồi âm: “Rõ! Tôi cũng có chuyện cần nói với anh.” +
Buổi chiều, thư viện vắng hoe vì mọi người đều đổ xô đi xem hội thao. Điềm Điềm chạy tới, mồ hôi nhễ nhại: “Vương quản gia, anh tìm được gì rồi?” +
Giản Việt gật đầu, chỉ vào đống sách trước mặt: “Hôm qua tôi đã đến bệnh viện phía Nam. Ở trên đảo này, cô có nghe nói gì về ‘Thần Thụ’ không?” +
Điềm Điềm sửng sốt: “Tôi cũng đang định nói với anh chuyện này đây!” +
“Chuyện là thế này.” Điềm Điềm hạ giọng: “Nhờ làm tình nguyện viên ở hội thao nên tôi tiếp xúc được với rất nhiều người. Tôi mới nhận ra rằng, ngoại trừ đám người chơi chúng ta, toàn bộ cư dân hành tinh này đều biết câu chuyện về Thần Thụ.” +
Hóa ra không phải dữ liệu không có, mà vì đó là kiến thức phổ thông ai cũng biết nên chẳng ai buồn ghi chép lại. +
Điềm Điềm uống một ngụm nước rồi tiếp tục: “Truyền thuyết kể rằng Thần Thụ là cội nguồn của hành tinh này. Ngày xưa nơi đây nghèo nàn, thiên tai liên miên và bị ngoại bang xâm lược. Sau khi họ cầu khẩn trời xanh, thần minh đã ban xuống Thần Thụ. Thần Thụ tỏa ra linh khí bao phủ hành tinh, giúp những đứa trẻ sinh ra đều có thiên phú thần kỳ.” +
Giản Việt tiếp lời: “Giống như việc học sinh ở đây đều sở hữu các năng lực khác nhau?” +
“Đúng vậy. Thế nên họ tôn thờ Thần Thụ đời đời kiếp kiếp. Nhưng không hiểu sao từ trăm năm trước, số trẻ em có thiên phú ngày càng giảm. Để bảo vệ những nhân tài hiếm hoi, hoàng đế đã ra lệnh xây dựng đảo Hi Vọng để nuôi dưỡng họ.” +
Giản Việt nắm lấy trọng điểm: “Tại sao người có thiên phú lại giảm? Có phải Thần Thụ đã xảy ra chuyện không?” +
Điềm Điềm lộ vẻ hoảng sợ, thì thào: “Vương quản gia, đừng nói gở nhé! Họ cuồng tín lắm, không cho phép ai nói xấu Thần Thụ đâu. Năm nào hoàng thất cũng livestream cảnh triều bái Thần Thụ, trông vẫn rất bình thường.” +
“Không vấn đề gì tại sao thiên phú lại giảm?” +
“Hoàng thất nói rằng vì hành tinh không còn thiên tai nữa nên Thần Thụ bớt ban phúc đi.” Điềm Điềm nhún vai: “Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, cứ coi như thần thoại thôi, dù sao cũng chẳng liên quan đến nhiệm vụ.” +
Vẻ mặt Giản Việt trở nên vô cùng nghiêm trọng: “Tôi nghi ngờ cái chết của Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương có liên quan đến cái cây này.” +
Điềm Điềm ngẩn người. +
“Ở bệnh viện phía Nam, tôi thấy bác sĩ dùng ‘Linh dịch Thần Thụ’ để truyền cho những học sinh có thiên phú suy yếu.” Giản Việt phân tích: “Cậu học sinh đó trông rất đau đớn. Tôi vừa tra được, Quý Thanh Nhã cũng từng nhập viện ở đó vì vấn đề thiên phú. Sau khi ra viện không đầy nửa năm, cô ấy liền qua đời.” +
Sắc mặt Điềm Điềm cũng trầm xuống theo. +
Giản Việt tiếp tục: “Chúng ta cần tìm người ở lớp 12/2 để hỏi xem sau khi từ bệnh viện về, Quý Thanh Nhã có biểu hiện gì bất thường không.” +
“Nhưng tìm ai bây giờ? Ai ở lớp đó cũng bảo không quen Quý Thanh Nhã mà!” +
Giản Việt nở nụ cười bí hiểm: “Tôi biết một người.” +
Trên khán đài phía Bắc của hội thao, một nam sinh đang ngồi với vẻ mặt đầy oán hận. Bỗng có ai đó vỗ vai cậu ta từ phía sau. Khương Vũ bực bội quay lại: “Ai đấy?” +
Vừa quay đầu, cậu ta liền thấy người mà mình không muốn gặp nhất đời. +
Giản Việt cười rạng rỡ: “Chào bạn học, ra viện rồi à? Chân sao rồi, phục hồi tốt chứ? Tay nghề sơ cứu của tôi lúc đó cũng không tệ nhỉ? Dạo này không còn ý định nhảy lầu nữa chứ?” +
Khương Vũ nghẹn họng. Với vị ân nhân cứu mạng này, cậu ta vừa biết ơn vừa… hãi. Cậu ta hậm hực: “Bạn học Vương , giờ cậu là thành viên của Hội học sinh rồi mà vẫn rảnh rỗi đi tìm tôi cơ à?” +
Giản Việt tỉnh bơ: “Cậu nói thế là sai rồi. Tôi vào Hội học sinh chẳng qua là vì chị họ tôi thôi. Trước đây chị ấy luôn hy vọng tôi thành tài, làm một đứa trẻ ngoan ưu tú. Giờ tôi chỉ đang thực hiện tâm nguyện của chị ấy thôi!” +
Nghe Giản Việt nhắc tới Quý Thanh Nhã, gương mặt Khương Vũ thoáng hiện vẻ hoài niệm: “Lớp trưởng thực sự là một người rất tốt. Cậu không biết đâu, cô ấy chăm sóc tất cả mọi người trong lớp. Ngay cả khi giáo viên hay giám thị gây khó dễ, chị ấy luôn đứng ra bảo vệ chúng tôi. Ngay cả một đứa học kém như tôi cũng luôn được cô ấy khích lệ.” +
Khi nhắc đến những chuyện đó, vẻ mặt chán đời thường thấy của Khương Vũ rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút. Đáy mắt cậu ta thậm chí còn ánh lên những tia sáng ấm áp – đó là thần sắc mà chỉ những người thực sự từng được sưởi ấm mới có được. Cậu ta thực lòng biết ơn và nhớ về Quý Thanh Nhã, điều này không thể giả mạo được, thậm chí nơi khóe mắt còn ngân ngấn lệ. +
Giản Việt vỗ vai cậu ta, an ủi: “Người anh em, đừng buồn quá. Nào, uống ngụm nước cho bình tĩnh lại đi.” +
Tần Vũ nhận lấy chai nước, thầm nghĩ Vương đồng học đúng là người tốt. Cậu ta uống ừng ực mấy ngụm rồi mới nói: “Chị họ cậu thực sự rất ưu tú, cậu nên lấy chị ấy làm niềm kiêu hãnh.” +
Giản Việt tiếp lời: “Đương nhiên rồi. Nhưng tôi không ngờ nhân duyên của chị ấy lại tốt đến thế, xem ra các bạn học khác chắc hẳn cũng quý chị ấy lắm nhỉ?” +
Khương Vũ khẽ mỉm cười: “Chắc chắn rồi. Trong lớp chẳng ai là không thích lớp trưởng cả. Hồi mẹ của Lưu Sương Sương và Tưởng Nghiên qua đời, lớp trưởng đã không ngần ngại nhường lại suất nghỉ phép mà chị ấy vất vả lắm mới tích góp được cho họ đấy. Người như vậy sao có thể không thích cho được?” +
Tưởng Nghiên. +
Một manh mối mới vừa được giải khóa. Giản Việt nhớ đã thấy tên này trong danh sách lớp 12/2, và cô ta vẫn còn sống. Đây chắc chắn là một mắt xích quan trọng. Tuy nhiên, một câu hỏi kỳ quái lại nảy sinh: Nếu Quý Thanh Nhã tốt với mọi người như vậy và cả lớp đều yêu quý cô ấy, tại sao khi cô ấy mất đi, tất cả lại đồng loạt giả vờ như không quen biết? Tại sao sự tồn tại của cô ấy lại bị xóa sạch như chưa từng có trên đời? +
Giản Việt cố ý dẫn dắt: “Chị họ tôi tốt thật, chỉ tiếc là từ nhỏ sức khỏe đã kém, nếu không chị ấy chắc chắn sẽ còn ưu tú hơn nữa.” +
Khương Vũ theo bản năng phản bác: “Lớp trưởng sức khỏe tốt lắm! Nếu không phải vì chuyện đó, chị ấy căn bản đã không…” +
Tim Giản Việt khẽ siết lại. +
Cuối cùng cũng chạm tới mấu chốt. +
Cậu nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo, nhưng đúng lúc này, Khương Vũ đột ngột khựng lại. Toàn bộ sắc mặt cậu ta biến đổi trong chớp mắt, nỗi sợ hãi dâng lên rõ rệt như vừa nhận ra mình đã lỡ lời chạm vào điều cấm kỵ.Sắc mặt cậu ta trắng bệch như không còn một giọt máu. +
“Chuyện đó? Chuyện gì cơ?” Giản Việt dồn hỏi: “Cậu nói rõ hơn đi!” +
Khương Vũ vội vàng xua tay, lắp bắp: “Tôi không biết… tôi không biết gì hết!” +
Khương Vũ lại khôi phục cái dáng vẻ hèn nhát như cũ, trưng ra bộ mặt “có đánh chết tôi cũng tuyệt đối không hé nửa lời”. +
Giản Việt: “……” +
Khán giả trong phòng livestream cũng sốt ruột thay: +
“A á á, sao lại thế này?” +
“Cái cậu Khương Vũ này đúng là khó cạy miệng thật đấy.” +
Manh mối đứt đoạn rồi sao?” +
“Nhìn bộ dạng kia chắc chắn là sẽ không nói đâu.” +
Ngay lúc mọi người đều đang tiếc nuối, Giản Việt lại khẽ mỉm cười. Cậu nói: “Cậu thật sự không định nói cho tôi biết sao, bạn học?” +
Khương Vũ lắc đầu lia lịa, bộ dạng như chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài: “Tôi thật sự không biết, cậu đừng hỏi tôi nữa, tôi cái gì cũng không biết hết!” +
Giản Việt gật đầu: “Được thôi.” +
Khương Vũ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng lương tâm của bạn học Vương cũng trỗi dậy rồi , biết khó mà lui rồi sao? Thế nhưng, còn chưa kịp thở phào … +
“Nếu cậu đã vô tình thì cũng đừng trách tôi vô nghĩa.” Giản Việt chỉ chỉ vào chai nước trong tay Khương Vũ: “Bạn học à, khán đài này không cho phép uống nước. Cậu đã vi phạm nội quy trường học. Với tư cách là thành viên Hội học sinh, tôi có quyền duy trì trật tự trong trường và tiến hành trừ điểm rèn luyện của cậu.” +
Khương Vũ trợn mắt há hốc mồm, tay run bần bật vì tức giận: “Cậu… Tôi… Đây là nước cậu đưa cho tôi mà!” +
Giản Việt thản nhiên: “Tôi hỏi cậu có cần không, chứ có phải là bảo cậu uống ngay lúc này đâu.” +
Khương Vũ hoàn toàn kinh ngạc. +
Dưới cái nhìn đờ đẫn của cậu ta, nụ cười của Giản Việt càng rạng rỡ hơn. Cậu nghiêng đầu hỏi khẽ: “Giờ thì… cậu đã ‘biết’ gì chưa?” +
Khương Vũ: “……” +
Khán giả trong phòng livestream cũng ngẩn người ra một lúc, rồi sau đó bùng nổ những tràng cười sảng khoái: +
“Ha ha ha ha ha!” +
“Khương Vũ à, con đường dài nhất cậu từng đi chính là con đường đầy ‘kịch bản’ của Vương quản gia.” +
“Cậu ta chắc chắn chưa bao giờ gặp kẻ nào mặt dày vô sỉ đến mức này!” +
“Chiêu này tuy có hơi ‘tiện’, nhưng mà… hiệu quả thật sự!!!” +


