Skip to main content

89

dathaiPiter

Khương Vũ thực sự bị cái sự vô sỉ của Giản Việt làm cho nghẹn lời. Cậu ta chỉ tay vào Giản Việt, cả người run lên bần bật, mặt đỏ gay vì nghẹn khuất: “Cậu… cái đồ vô sỉ…” +

Giản Việt chẳng chút áy náy, thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy đó.” +

Khương Vũ: “……” +

Rốt cuộc tại sao mình lại từng có ảo giác rằng tên này  là người tốt cơ chứ?! +

Giản Việt thu lại vẻ cợt nhả, chân thành nói: “Cậu đừng trách tôi, tôi cũng hết cách rồi. Cậu biết đấy, tôi thực sự rất muốn biết thêm về chị họ mình. Chị ấy có ơn rất lớn với tôi, tôi luôn muốn làm gì đó cho chị ấy. Giờ chị ấy sống chết không rõ, tôi chỉ muốn tìm ra sự thật.” +

Khán đài xung quanh vắng lặng, ngay cả cơn gió thổi qua cũng mang theo sự áp bách u ám. +

Khương Vũ im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: “Không nói cho cậu là để bảo vệ cậu thôi. Có những việc không phải cậu nên biết, lo cho chính mình chẳng phải tốt hơn sao?” +

Giản Việt khẽ cười, cậu đẩy nhẹ gọng kính bạc, động tác lười biếng nhưng lời nói ra lại sắc lẹm: “Cậu cảm thấy, trên hòn đảo này, kẻ chỉ lo giữ mình thì có thể có tiền đồ xán lạn sao?” +

Khương Vũ im lặng. +

Giản Việt nhìn thẳng vào cậu ta, không hề nể nang: “Cậu cũng chỉ lo giữ mình đấy thôi, thế sao lại đi nhảy lầu?” +

Khương Vũ đỏ mặt tía tai, kích động hét lên: “Tôi với cậu không giống nhau!!” +

Giản Việt nhướng mày: “Không giống chỗ nào?” +

“Cậu thành tích tốt, là thư đồng của Lãnh thiếu, lại còn là thành viên Hội học sinh!” Khương Vũ gào lên: “Tôi chẳng có gì cả, tôi không còn đường sống nữa, cậu có hiểu không?!” +

Người bình thường nghe vậy có lẽ sẽ tự vấn bản thân xem mình có quá vô tâm hay không. Nhưng Giản Việt thì không. Cậu hiểu rất rõ, khi giao tiếp với người đang mất bình tĩnh, tuyệt đối không được rơi vào cái bẫy “tự chứng minh”, mà phải ném ngược vấn đề lại cho họ. +

Giản Việt hỏi ngược lại: “Ý cậu là, phàm là những người đang sống tốt trên đảo này đều là thư đồng của Lãnh thiếu và thành viên Hội học sinh hết chắc?” +

Khương Vũ nghẹn họng. Những lời oán trời trách đất nghẹn lại nơi cổ họng không thốt ra nổi, cậu ta chỉ lắc đầu: “Cậu không hiểu đâu…” +

“Tôi biết cậu chỉ muốn sống yên ổn. Nhưng cậu chỉ lo giữ mình lâu như vậy, đã toại nguyện chưa?” Giản Việt lạnh lùng: “Cậu càng sợ hãi điều gì, điều đó càng khống chế được cậu. Nếu cậu thực sự không muốn nói, tôi không ép, tôi sẽ tự đi tra. Nhưng tôi hy vọng cậu hiểu rằng, ở đảo Hi Vọng này, sự yếu đuối chỉ biến cậu thành miếng mồi ngon cho kẻ khác xâu xé mà thôi.” +

Nói xong, cậu đứng dậy định rời đi. +

Khương Vũ đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Ngay khoảnh khắc Giản Việt đi ngang qua, cậu ta đột nhiên thốt lên: “Cô ấy tự nguyện, không có ai hại cô ấy cả!” +

Giản Việt dừng bước. +

Khương Vũ quay lưng về phía cậu, giọng run rẩy: “Cậu có tra cũng vô ích thôi.” +

Giản Việt xoay người lại: “Cậu nói chị ấy tự nguyện để bảo vệ, là bảo vệ ai?” +

“Bảo vệ… chúng tôi.” Khương Vũ cúi gầm mặt, toàn thân co rúm lại trong đau đớn và giằng xé: “Chị ấy làm vậy là để bảo vệ chúng tôi.” +

[Hệ thống: Tiến độ cốt truyện chính đạt 55%, mong chủ phòng hãy tiếp tục cố gắng!] +

Cậu ta nói thật. Đây có thể là một phần sự thật về cái chết của Quý Thanh Nhã, nhưng vẫn chưa phải là nguyên nhân hoàn chỉnh. Giản Việt cần phải tìm ra bức tranh toàn cảnh mới biết được di nguyện thực sự của Quý Thanh Nhã là gì. +

“Bảo vệ các cậu? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?” +

Khương Vũ thống khổ ôm đầu: “Tôi không biết, chuyện này tôi thực sự không biết! Lúc đó tôi bị một trận ốm nặng, đầu óc mê muội, bị đưa đến bệnh viện ngoài đảo. Khi tôi quay lại thì cô ấy đã không còn nữa. Vì thành tích tụt dốc thảm hại nên tôi bị giáng cấp xuống năm nhất.” +

Thấy bộ dạng suy sụp của Khương Vũ, Giản Việt không ép thêm nữa, chỉ nhẹ giọng: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Những lời này rất quan trọng với tôi. Còn nữa, nếu thấy mệt mỏi thì cứ uống nước đi.” +

Khương Vũ chần chừ: “Nhưng quy định ở đây…” +

“Cái đó là tôi nói bừa để dọa cậu thôi.” Giản Việt lấy một cuốn sổ tay từ trong túi ra: “Đúng rồi, lần trước hứa giúp cậu qua môn. Đây là ghi chép bài giảng tôi tự soạn, cậu xem kỹ đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Kỳ thi tới chắc chắn sẽ không vấn đề gì đâu. Tôi đi đây.” +

Khương Vũ: “……” +

Khán giả livestream cười điên đảo: +

“Ha ha ha ha phục sát đất luôn!” +

“Vương quản gia đến quỷ quái mà cũng dám lừa như thế!” +

“Khương Vũ: Cậu thật sự không sợ tôi tức đến mức tự sát luôn à!” +

“Nhưng thực ra cậu ấy chỉ đang cho Khương Vũ một cái cớ để nói ra thôi.” +

“Tôi thấy Khương Vũ thực ra cũng rất muốn nói, hai năm nay cậu ta sống quá áp lực rồi.” +

Giản Việt rời khỏi sân vận động, Điềm Điềm đã đứng chờ sẵn dưới gốc cây. Cô chạy lại: “Vương quản gia, em đã dùng lý do anh đưa ra để đuổi khéo mấy học sinh định lên khán đài rồi.” +

“Giúp ích rất nhiều đấy.” Giản Việt gật đầu: “Tôi đã tra được vài thứ, nhưng cần manh mối chi tiết hơn. Cô quen thuộc bên ký túc xá nữ hơn, giúp tôi để mắt đến một người.” +

“Ai cơ?” +

Giản Việt viết một cái tên lên giấy đưa cho cô: “Tưởng Nghiên. Bạn thân của Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương. Tìm thấy cô ta rồi thì đừng làm gì cả, chỉ cần chú ý hành tung của cô ta là được.” +

Điềm Điềm nhận lấy: “Cô ta biết sự thật sao?” +

“Không chắc chắn, nhưng có tên thì dễ tra hơn. Tôi định đi kiểm tra camera giám sát. Theo tôi biết, camera lưu trữ được trong vòng một năm. Tôi sẽ kiểm tra văn phòng của Giáo vụ trưởng trong vòng một tháng trước khi ông ta chết, xem lớp 12-2 có những ai từng đến đó.” +

Điềm Điềm lo lắng: “Quyền xem camera khó lấy lắm đấy. Nghe nói bên An ninh quản lý rất chặt, kể cả Hội học sinh muốn xem cũng phải qua rất nhiều thủ tục.” +

Đúng lúc đó, giao diện hệ thống cập nhật: +

Nhiệm vụ giới hạn thời gian: [Trích xuất camera dễ như trở bàn tay] +

Chi tiết: Camera nhỏ bé không làm khó được bạn. Vui lòng tra được camera trong vòng 24 giờ để giải mã sự thật. +

Phần thưởng: Bùa Hộ Mệnh. +

Bùa Hộ Mệnh? +

Phần thưởng lần này là đạo cụ! +

Giản Việt vô cùng hứng thú. Tuy nhiên, cậu thắc mắc tại sao một nhiệm vụ điều tra camera lại có thời gian gấp gáp như vậy. Cậu hỏi Điềm Điềm: “Cô có kích hoạt nhiệm vụ giới hạn thời gian nào không?” +

“Nhiệm vụ gì cơ? Em chỉ mới nhận được nhiệm vụ điều tra Tưởng Nghiên thôi.” +

Giản Việt thầm hiểu, hệ thống phân phối nhiệm vụ khác nhau tùy theo năng lực người chơi. Cậu nói: “Vậy chúng ta chia nhau hành động, có chuyện gì thì liên lạc sau.” +

Giản Việt quay lại Hội học sinh. Để xin xem camera từ bộ phận An ninh, cậu cần có đơn yêu cầu chính thức. Đang vắt óc nghĩ cách thương lượng với Hội trưởng thì cậu đụng mặt Tịch Đại Thành ngay cửa. +

Tịch Đại Thành mặt xanh mét, quát lớn: “Cậu! Lại đây cho tôi!” +

Giản Việt nhướng mày, lững thững đi theo hắn vào văn phòng. Vừa vào phòng, Tịch Đại Thành đã đập bàn ầm ầm: “Cậu gan lắm, dám cắm sừng tôi!” +

Giản Việt: “?” +

Cái kịch bản gì thế này? Cậu khó hiểu hỏi: “Hội trưởng, anh nói vậy là ý gì?” +

“Cậu… chẳng lẽ cậu và Lãnh Ly không có tư tình?” Tịch Đại Thành giận dữ: “Nếu không sao anh ta lại đồng ý cho chúng tôi tham quan tòa nhà thực nghiệm với điều kiện là tôi phải hủy hôn với cậu?!” +

Giản Việt thản nhiên: “Hội trưởng, chẳng phải anh chê gia cảnh tôi bình thường, từ lâu đã muốn hủy hôn rồi sao?” +

Tịch Đại Thành giận dữ quát: “Tôi ghét bỏ cậu thì được, nhưng cậu tuyệt đối không được đi tằng tịu với người khác sau lưng tôi!” +

Giản Việt thầm nghĩ đúng là cái thói “chỉ cho quan đốt nhà, không cho dân thắp đèn”, nhưng cậu chẳng hề vội vàng, chỉ thong thả hỏi: “Vậy Hội trưởng đã đồng ý với thiếu gia chưa?” +

Gương mặt Tịch Đại Thành thoáng hiện vẻ chột dạ, hắn hừ một tiếng: “Hừ, tôi thèm vào tốn nước miếng vì loại người như cậu. Hủy hôn với cậu cũng tốt, nhưng tôi nói cho cậu biết, sau này có hối hận quay lại quỳ cầu xin tôi, tôi cũng không bao giờ đồng ý khôi phục hôn ước đâu!” +

Hắn cứ tưởng nói vậy sẽ khiến Giản Việt sợ tái mặt.
Nào ngờ, Giản Việt lại nở một nụ cười rạng rỡ:
“Hội trưởng, anh nhớ giữ lời đấy nhé!” +

Tịch Đại Thành: “……” +

Mẹ kiếp! Càng nghĩ càng tức! +

Lúc này hắn nhìn Giản Việt kiểu gì cũng thấy chướng mắt. Trong đầu mải mê đấu tranh tư tưởng: tên này rốt cuộc có điểm gì tốt chứ? Trông cũng chẳng nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam, vậy mà Lãnh Ly lại mắt mù đâm đầu vào cái loại này? +

Đúng lúc đó, Giản Việt chủ động lên tiếng: “Hội trưởng này.” +

Mắt Tịch Đại Thành sáng lên, thầm nghĩ: Tới rồi, chắc chắn là sắp khóc lóc cầu xin mình tha thứ đây! +

Giản Việt liền nói: “Chuyện là thế này Hội trưởng, lúc tôi về có gặp một học sinh báo mất đồ. Tôi muốn xin quyền xem camera giám sát để giúp bạn ấy tìm lại, được không ạ?” +

Tịch Đại Thành không ngờ cậu lại lôi chuyện này ra! Hắn lập tức gắt lên:
“Cái đảo Hi Vọng này ngày nào chẳng có người mất đồ! Hội học sinh chúng ta rảnh rỗi lắm hay sao mà chuyện bao đồng nào cũng phải nhúng tay vào!” +

Hắn thẳng thừng từ chối.
Quả nhiên chuyện này chẳng hề đơn giản. +

Khán giả trong phòng livestream cũng cảm khái: +

“Tôi đã bảo mà, không dễ ăn thế đâu.” +

“Tịch Đại Thành vốn chẳng quan tâm đến mấy việc vặt vãnh này.” +

“Muốn xem camera ở đây khó hơn lên trời.” +

“Chủ phòng lần này hơi bị lạc quan quá rồi…” +

Trong lúc mọi người đang xôn xao, cho rằng Giản Việt lần này chắc chắn “xôi hỏng bỏng không”, thì cậu lại khẽ thở dài:
“Vậy sao… Thế thì thật quá đáng tiếc.” +

Tịch Đại Thành quả nhiên sập bẫy, tò mò hỏi: “Tiếc cái gì?” +

Giản Việt trưng ra bộ mặt “nếu anh đã hỏi thì tôi đành phải nói vậy”, cậu hạ giọng: “Là thế này Hội trưởng, thực ra tìm đồ chỉ là phụ thôi. Cái chính là trên đường về, tôi nghe thấy mấy học sinh tụ tập nói xấu anh. Họ bảo Hội trưởng Hội học sinh tác phong bất chính, đạo đức có vấn đề. Tôi vừa nghe đã thấy máu nóng dồn lên não, tôi tự hỏi kẻ nào mà dám cả gan nghị luận về vị Hội trưởng anh minh vĩ đại của chúng ta như thế chứ?” +

Tịch Đại Thành quả nhiên nổ đóm đóm mắt: “Nực cười! Chúng nó dám sao? Là những đứa nào?” +

“Phải, lúc đó tôi cũng nghĩ y hệt anh.” Giản Việt bồi thêm: “Tiếc là lúc tôi định lao vào thì chúng đã tản đi mất rồi. Nhưng nhìn tư thế đó, rất có thể chúng sẽ sang chỗ khác để rêu rao tiếp. Nếu không tìm ra và dằn mặt ngay thì…” +

Tịch Đại Thành lập tức đổi giọng, quát: “Dù Hội học sinh thường ngày không phải việc gì cũng làm, nhưng giúp đỡ bạn học tìm lại đồ thất lạc là trách nhiệm không thể chối từ! Tôi ký đơn cho cậu ngay đây, đi tra nhanh cho tôi!” +

Giản Việt nịnh nọt: “Hội trưởng thật anh minh!” +

Tịch Đại Thành hất hàm đắc ý: “Cậu còn phải học hỏi nhiều lắm.” +

Khán giả livestream: “……” +

Bọn họ thực sự cạn lời với trình độ thao túng của Giản Việt rồi. +

“Cái gì cơ? Thế này mà cũng được á?” +

“Tôi lạy, cái miệng của Vương quản gia đúng là nói hươu nói vượn mà cũng ra tiền ra bạc được.” +

“Thế mà hắn cầm được đơn xin phép thật kìa?” +

“Mẹ nó, năm xưa tôi phải tốn bao nhiêu công sức, cửu tử nhất sinh mới lách vào được thì tính là cái gì đây!!!” +

Giản Việt cầm tờ đơn xin phép, vừa mới cảm thấy mọi chuyện đã an bài xong xuôi thì nghe Tịch Đại Thành bồi thêm một câu: “Có điều tờ đơn này là dành cho ngày mai, hôm nay bộ phận an ninh phải dọn dẹp video giám sát từ nửa năm trước, tạm thời không được vào.” +

Đến lúc này, Giản Việt mới hoàn toàn hiểu tại sao hệ thống lại cho cậu thời hạn là 24 giờ, và tại sao phó bản Đảo Hy Vọng lại khó đến thế. Chỉ cần hắn chậm trễ một chút, có lẽ đoạn camera cái tháng Giáo vụ trưởng qua đời sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. +

Hôm nay là cơ hội cuối cùng của cậu. +

Tịch Đại Thành lại xua tay: “Được rồi, còn ngẩn người ra đó làm gì, ra ngoài đi, tôi còn đang bận!” +

Giản Việt gật đầu rời đi. Tâm trạng hắn nặng nề, đầu óc xoay chuyển tìm cách xử lý. Vừa ra đến ngoài thì gặp Vương Văn Văn. Cậu ta đang đi khập khiễng, tay che lấy chân, nhìn thấy hắn thì kích động reo lên: “Vương quản gia!” +

“Ừ.” Giản Việt hỏi: “Chân cậu bị sao thế?” +

Vương Văn Văn mếu máo: “Tôi… tôi đi điều tra nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của tôi là tra nguyên nhân cái chết của một học sinh lớp 11 tên Vương Nhạn. Tôi tra mãi mới nghe được mấy học sinh đang bàn tán chuyện của khối 11, nhưng nghe không rõ nên định leo tường nghe lén, kết quả bị họ phát hiện, tôi sợ quá nên ngã từ trên tường xuống.” +

Giản Việt: “……” +

Cậu thật sự không biết nên đánh giá thế nào nữa. Nhưng nhìn là biết đây là tân binh thuần khiết rồi. Người chơi lâu năm ai nấy đều tìm mọi cách giấu kỹ thẻ kỹ năng và nhiệm vụ, còn cậu ta thì hay rồi, có bao nhiêu đổ sạch ra bấy nhiêu. +

Vương Văn Văn đau đớn hít hà: “Giờ làm sao đây, tôi không dám đi phòng y tế, sợ họ đến bắt tôi.” +

Giản Việt bảo: “Cậu ngồi xuống đi.” +

Vương Văn Văn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Giản Việt nắn nắn chân cậu ta, rồi buông một câu: “Nhắm mắt lại.” +

Vương Văn Văn ngơ ngác hỏi: “Để làm… Á!!!” +

Tiếng hét thảm thiết vang lên, Giản Việt thu tay lại: “Xong rồi.” +

Vương Văn Văn nhìn cái chân mình, thử cử động rồi reo lên kinh ngạc: “Khỏi rồi, thực sự khỏi rồi!!” +

Giản Việt thản nhiên: “Vấn đề không lớn, chỉ là trật khớp thôi, nắn lại là xong.” +

Vương Văn Văn mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi, khóc ròng: “Vương đồng học,cậu lại cứu tôi lần nữa rồi. Cậu đúng là ân nhân của tôi, tôi có đức gì mà gặp được cậu cơ chứ. Cậu yên tâm, tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp anh!” +

Giản Việt: “…… Cũng không cần thiết đâu.” +

Chỉ là tiện tay thôi, hắn cũng không định đòi hỏi gì. Nhưng mà… Giản Việt như sực nhớ ra điều gì, hỏi thẳng: “Tôi nhớ thẻ kỹ năng của cậu là Ẩn Thân đúng không?” +

Vương Văn Văn gật đầu: “Đúng vậy.” +

Giản Việt suy nghĩ, cách này hơi mạo hiểm nhưng hiệu quả. Bộ phận an ninh không cho vào theo đường sáng thì mình đi đường tối. Dù sao thì đoạn camera này tuyệt đối không được để bị xóa. Nghĩ đến đây, Giản Việt quay lại nhìn Vương Văn Văn. +

Vương Văn Văn rùng mình một cái, cảm thấy có điềm chẳng lành: “Bạn học Vương … cậu…” +

Giản Việt nở một nụ cười: “Văn Văn này, thời gian hồi chiêu của thẻ cậu còn không?” +

Vương Văn Văn gật đầu: “Còn, có chuyện gì sao?” +

Giản Việt nói: “Cậu giúp tôi ẩn thân vào một nơi được không?” +

“Chắc là được.” Vương Văn Văn đáp: “Chỉ cần không phải nơi nào quá nguy hiểm, tôi đều dám đi.” +

Giản Việt an ủi: “Yên tâm đi, không nguy hiểm chút nào đâu.” +

Vương Văn Văn thở phào nhẹ nhõm. +

“Chỉ là vào bộ phận An ninh thôi.” Giản Việt mỉm cười: “Tôi tin cậu làm được.” +

Vương Văn Văn: “……” Sao cậu không giết tôi luôn đi cho rồi!!!? +

Nửa giờ sau, hai người đã có mặt tại bộ phận An ninh. +

Thẻ ẩn thân của Vương Văn Văn khiến Giản Việt như mở ra một thế giới mới. Trên đời này lại có loại thẻ xịn xò thế sao? Sau khi kích hoạt ẩn thân, họ thậm chí có thể đi xuyên tường, lờ đi mọi vật cản, đi thẳng tới đài điều khiển trung tâm của hệ thống giám sát. +

Giản Việt khen ngợi: “Văn Văn, thẻ của cậu lợi hại thật đấy.” +

Vương Văn Văn sắp khóc đến nơi: “Anh ơi, thẻ của tôi chỉ có hiệu lực trong hai giờ thôi, anh nhất định phải nhanh lên nhé, không là hai đứa mình tiêu đời đấy!” +

Giản Việt trấn an: “Yên tâm, tôi mà lại hại cậu sao?” +

Vương Văn Văn: “……” +

Giản Việt thuần thục mở giao diện hệ thống giám sát. Nhờ thẻ ẩn thân mà mọi thao tác của cậu đều không bị phát hiện. Hắn truy xuất giao diện, mở cùng lúc 39 cửa sổ nhỏ hiển thị camera của cả tháng, rồi bật tốc độ tua nhanh. +

Vương Văn Văn choáng váng: “Cậu nhìn thế mà không hoa mắt à?” +

Giản Việt trả lời thẳng thừng: “Không, công việc trước đây của tôi đôi khi cũng phải giúp đồng nghiệp xem camera, luyện thành kỹ năng rồi.” +

Vương Văn Văn tò mò kinh khủng không biết đó là công việc gì mà thần kỳ thế, chẳng lẽ là bảo vệ sao! +

Trên màn hình là các mốc thời gian khác nhau, hiển thị bản ghi một tháng trước khi Giáo vụ trưởng lớp 12 qua đời. Hành lang ngoài văn phòng thực ra không có nhiều học sinh qua lại, phần lớn là bóng dáng của chính Giáo vụ trưởng. Thời gian trôi qua, vẫn chưa thấy thông tin gì hữu ích, cuộc sống của vị này dường như chỉ là một đường thẳng tẻ nhạt. +

Bỗng nhiên —— +

Giản Việt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên hành lang. Cậu chắc chắn không nhìn lầm, gương mặt cô gái này giống hệt Quý Thanh Nhã trong hồ sơ. Cô vào văn phòng khoảng mười phút mới trở ra, lúc ra ngoài rõ ràng sắc mặt mang theo vẻ tức giận. Không biết cô đã nghe thấy gì hoặc đã xảy ra tranh chấp gì với Giáo vụ trưởng, nhưng khi bước ra, cả người cô hơi run rẩy. +

Cô thậm chí còn đi đi lại lại trên hành lang vài vòng để bình ổn tâm trạng. Quý Thanh Nhã đứng ở lan can rất lâu, cuối cùng như thể đã hạ quyết định gì đó, cô quay người đi ra ngoài. +

Giản Việt cẩn thận nhớ lại, đoạn camera này là ngày mùng 3. Trong hồ sơ có ghi Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương rời đảo vào ngày mùng 5. +

Nói cách khác, hai ngày trước khi Quý Thanh Nhã qua đời, cô đã tìm đến Giáo vụ trưởng và hai người đã có cãi vã. +

Giản Việt đẩy kính, quyết định xem tiếp xem còn bóng dáng Quý Thanh Nhã nữa không. Thời gian trôi đi, sau ngày mùng 3, Quý Thanh Nhã không xuất hiện ở văn phòng giáo vụ nữa. Mãi đến ngày mùng 5, đúng ngày cô qua đời, trên hành lang mới xuất hiện những bóng người khác. +

Đó là học sinh lớp 12-2. +

Họ dường như nhận được thông báo lớp trưởng đã rời đi nên ai nấy đều không tin nổi, lao đến văn phòng giáo vụ để hỏi nguyên do. Ngay tại hành lang, Giáo vụ trưởng hắng giọng nói: “Hai em ấy đã rời đảo, trong lúc thực tập bên ngoài có xảy ra tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến bị thương, nên cần rời đảo đến bệnh viện ngoài kia dưỡng bệnh. Sau này lớp các em cần bầu lại ban cán sự, tuần sau sẽ mở cuộc tranh cử, học sinh trúng cử vẫn sẽ được cộng điểm rèn luyện, các em tự chuẩn bị đi.” +

Đám học sinh vẫn còn bàng hoàng, nhưng thái độ của Giáo vụ trưởng rất cứng rắn. Trong những đoạn camera sau đó, mỗi ngày đều có học sinh vào văn phòng nộp bản thảo tranh cử, mọi thứ trông vô cùng bình thường cho đến khi Giáo vụ trưởng đột ngột phát bệnh rồi qua đời. +

Vương Văn Văn mồ hôi vã ra như tắm: “Bạn học Vương, chúng ta phải đi thôi, thẻ sắp hết thời gian rồi.” +

Giản Việt đóng cửa sổ lại: “Đi thôi, tôi xem xong rồi.” +

Vương Văn Văn thở phào nhẹ nhõm, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ngay khi sắp rời khỏi bộ phận An ninh, chỉ còn cách cửa chưa đầy mười mét, hiệu lực của thẻ đột ngột biến mất. +

Đáng lẽ cứ thế đi tiếp ra ngoài là được, nhưng… +

Đen đủi thay, hai người mới đi được vài bước thì đụng ngay hai người đàn ông cao lớn đang tiến vào. Một người trong đó Giản Việt đã quá nhẵn mặt –  Giáo vụ trưởng, người còn lại là một gã to con, da ngăm đen, trông cực kỳ khó xơi. +

Giáo vụ trưởng thấy Giản Việt thì ngẩn ra: “Bạn học Vương ? Sao cậu lại ở đây?” +

Gã to con bên cạnh hỏi: “Ông quen nó à?” +

“Dạ, là tân sinh viên năm nhất thôi ạ, Đảo chủ .” Giáo vụ trưởng khúm núm đáp, “Không phải người quan trọng gì đâu ạ .” +

Đảo chủ Đảo Hy Vọng? +

Trong đầu Giản Việt lóe lên vô số suy nghĩ. Giáo vụ trưởng lúc này nhìn Giản Việt bằng ánh mắt nghiêm khắc, gằn giọng: “Hôm nay là ngày bộ phận An ninh dọn dẹp hệ thống, hai người các cậu sao lại ở đây? Không biết giờ này là cấm vào sao? Đây là hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng!” +

Cuối cùng gã cũng túm được thóp của Giản Việt. Gã bị Giản Việt nắm thóp bấy lâu nay, trong lòng uất ức đã lâu. Hôm nay có Đảo chủ ở đây – người vốn coi trọng quy tắc nhất – chắc chắn sẽ không để yên cho Giản Việt. +

Quả nhiên, Đảo chủ cau mày: “Học sinh mà không tuân thủ quy định thì không ổn rồi. Các cậu vào đây bằng cách nào?” +

Không khí xung quanh nháy mắt lạnh xuống. Vương Văn Văn sợ đến mức mồ hôi vã ra như tắm, suýt nữa thì ngất xỉu. +

Giản Việt vẫn bình tĩnh đáp: “Chúng tôi nhận đơn của học sinh, đến giúp bạn tìm đồ bị mất. Vì món đồ đó rất quan trọng nên chúng tôi muốn xem có thể linh động một chút không.” +

Giáo vụ trưởng cười lạnh: “Dù quan trọng đến mấy thì quy định vẫn là quy định, không thể làm loạn được! Các cậu làm thế này là coi thường nội quy của đảo, phải bị trừng phạt!” +

Đảo chủ cũng gật đầu hùa theo: “Hội học sinh mà vô kỷ luật thế này thì không được rồi, tôi thấy các cậu…” +

Hai gã đang hợp sức công kích thì bỗng nhiên, trước mắt Giản Việt một đạo kim quang quen thuộc lướt qua: +

[Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt] +

[Tin tức nhỏ: Tin mới nhất,tin mới nhất! Thật ra mỗi lần Đảo chủ phát tiền thưởng trợ cấp cho Giáo vụ trưởng đều đã cắt xén mất một nửa, vì Đảo chủ muốn tham ô thêm tiền để nuôi vợ bé!] +

[Thời gian hồi chiêu: 12 giờ]  +

Vừa dứt lời, Giáo vụ trưởng khựng người lại, không dám tin nhìn về phía Đảo chủ. Đảo chủ thì cả người chấn động, cảm thấy mình “toang” rồi, vừa định mở miệng biện minh thì… +

Lại một đạo kim quang nữa lướt qua. +

[Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt] +

[Tin tức nhỏ: Tin mới nhất,tin! Thực ra Giáo vụ trưởng cũng tham ô không ít. Mỗi năm quà cáp phụ huynh gửi đến gã, gã đều chén mất một nửa rồi mới giao cho Đảo chủ, vì Giáo vụ trưởng cũng cần tiền nuôi tình nhân!]
[Thời gian hồi chiêu: 12 giờ] +

Đảo chủ cứng đờ người, im lặng quay sang nhìn chằm chằm vào Giáo vụ trưởng. +

“……” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)