90

Giản Việt nghe xong 2 tin tức này cũng phải kinh ngạc. +
Trong lòng đang nghĩ hai vị này đúng là quá biết chơi luôn, ăn chặn lẫn nhau mới chịu cơ đấy!! +
Nếu thân là thành viên Hội học sinh mà đi tìm đồ mất lại bị coi là vi phạm quy định, vậy hành vi của hai vị lãnh đạo này tính là gì nhỉ ? +
Nếu mình bị khai trừ vì lỗi này, vậy còn hai người họ… +
Ánh mắt Giản Việt đảo qua hai người, cậu thản nhiên hỏi: “Ngài định xử phạt tôi sao?” +
Đã đến nước này rồi, cậu còn sợ gì nữa? +
Cùng lắm thì bước ra khỏi cửa, cậu sẽ đem chuyện “nuôi bồ nhí” của hai vị này rêu rao cho cả đảo cùng biết. Để xem là cái ghế thành viên Hội học sinh của cậu đáng giá hơn, hay danh dự của Đảo chủ và Giáo vụ trưởng quý hơn. Ai lỗ hơn, nhìn là biết ! +
Ý nghĩ này vừa lóe lên, cả Đảo chủ lẫn Giáo vụ trưởng đều bất giác toát mồ hôi lạnh. +
Giáo vụ trưởng vội vàng la lên: “Từ từ, từ từ đã!” +
Giản Việt nghi hoặc liếc gã một cái. +
“Thực ra… thực ra nghĩ kỹ lại thì, bạn học Vương à, tuy hành động của cậu có hơi trái quy tắc trên đảo, nhưng xét cho cùng cậu làm vậy cũng vì giúp đỡ bạn học, vì đại cục mà thôi!” +
Giáo vụ trưởng vội vàng phủi sạch tội cho Giản Việt: “Tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu cho cậu!” +
Vừa nói, gã vừa nháy mắt ra hiệu cho Giản Việt, đại ý là: Bạn học Vương ơi, cậu có muốn phát điên cắn người thì cũng đừng cắn tôi, cậu thấy đấy, tôi đang ủng hộ cậu mà, có trách thì trách lão Đảo chủ kia kìa! +
Lão Đảo chủ bên cạnh cũng ngây người. Lão nhìn Giáo vụ trưởng bằng ánh mắt không thể tin nổi, thầm nghĩ: Sống lâu mới thấy, cái trình độ bán đứng đồng đội này thì ai làm lại ông nữa? Không phải lúc nãy còn định cùng phe sao? Lão vốn còn định làm khó Giản Việt, giờ hoàn toàn bị sự vô sỉ của cấp dưới làm cho choáng váng! +
Thấy bộ dạng “không đáng tiền” của Giáo vụ trưởng, Đảo chủ lập tức thay đổi sắc mặt: “Giáo vụ trưởng nói có lý. Tuy quy tắc là quy tắc, nhưng lùi một bước mà nói, nể tình các cậu vì bạn học mà sốt sắng như vậy, thôi thì phạt các cậu… ngày mai quay lại đây vậy.” +
Giản Việt trưng ra bộ mặt biết lỗi: “Hai vị giáo huấn rất phải, chúng em không dám nữa ạ.” +
Đảo chủ rốt cuộc cũng tìm lại được chút sĩ diện, ra vẻ nhân từ gật đầu: “Biết sai là tốt.” +
Giáo vụ trưởng thì thầm rủa thầm: Đúng là gặp quỷ mà! +
Khán giả livestream thì phấn khích tột độ: +
“Hả? Cái này mà gọi là trừng phạt á?” +
“Nước này không phải là ‘thả’ nữa, mà là xả lụt cả Thái Bình Dương rồi!!” +
“Hai ông này đang tấu hài à?” +
“Lần đầu tiên ăn dưa của đám quỷ quái mà no căng bụng luôn.” +
“Đúng là tám lạng nửa cân, ha ha ha!” +
Bên cạnh, Vương Văn Văn thì hoàn toàn đờ đẫn. Giản Việt vỗ vai cậu ta: “Đi thôi.” +
Cậu gần như là lôi Vương Văn Văn đi. Ra đến ngoài trời đã sập tối, đi được một đoạn, Vương Văn Văn liền đổ ập xuống đất. +
Giản Việt dừng lại: “Sao thế?” +
Vương Văn Văn run rẩy: “Đáng sợ quá, tôi cứ tưởng hai đứa mình tiêu đời ở đó rồi. Khí thế của họ mạnh quá, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy. Nếu không có cậu ở đó, chắc tôi tè ra quần mất.” +
Giản Việt thản nhiên: “Thế à? Tôi thấy Đảo chủ họ cũng dễ nói chuyện mà, chẳng phải cho chúng ta ra rồi sao?” +
Vương Văn Văn phản ứng lại: “Ừ nhỉ, sao họ lại dễ tính đột xuất thế?” +
Giản Việt mở mắt nói dối: “Vì họ là những người thiện lương đó.” +
Vương Văn Văn: “……” +
Đang nói chuyện thì họ đụng mặt một nhóm người. Đã lâu rồi kể từ hội thao Giản Việt mới gặp lại gã phòng đối diện “thần kinh” của mình. Lạc Ninh nhìn thấy cậu thì mừng rỡ ra mặt: “Bạn học Vương !” +
Giản Việt đáp: “Bạn học Lạc .” +
Lạc Ninh nhìn sang Vương Văn Văn, chần chừ hỏi: “Đây là…” +
Vương Văn Văn vốn tính nhút nhát, cứ lắp bắp không biết giải thích sao về việc mình đang ngồi bệt dưới đất khóc. Giản Việt liền giải vây: “Đây là đồng nghiệp của tôi ở Hội học sinh.” +
Sau đó quay sang giới thiệu: “Đây là Lạc Ninh, bạn cùng lớp và cũng là bạn ở đối diện phòng của tôi.” +
Vương Văn Văn vội chào: “Chào cậu, chào cậu.” +
Cậu ta liếc thấy Cao Bằng đứng sau Lạc Ninh thì lại rùng mình. Cao Bằng cao to lực lưỡng, trông cực kỳ khó gần, trái ngược hẳn với kẻ yếu ớt như Vương Văn Văn. +
Lạc Ninh chủ động đề nghị: “Các cậu về ký túc xá à? Đi chung nhé!” +
Giản Việt không từ chối. Dù sao cậu cũng lâu rồi không về ký túc xá rồi. Trên đường đi, Lạc Ninh dò hỏi: “Các cậu vừa đi đâu về thế?” +
“Từ bộ phận An ninh về.” Giản Việt đáp. +
Lạc Ninh, với tư cách là người chơi lâu năm, đoán ngay ra mục đích: “Các cậu đi tra camera?” +
Giản Việt trả lời kín kẽ: “Có gặp Đảo chủ và Giáo vụ trưởng.” +
Lạc Ninh tỏ vẻ đồng cảm, nhưng trong lòng đoán chắc Giản Việt đã vào được phòng máy. Gã thử lòng: “Hôm nay Hội học sinh chắc là không vào được bộ phận An ninh đâu nhỉ?” +
“Thế nên chúng tôi mới phải đi về đây.” Giản Việt đáp tỉnh bơ. +
Lạc Ninh luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở Giản Việt. Vì vậy, sau khi mọi người về phòng, gã liền dắt Cao Bằng sang phòng của Vương Văn Văn. +
Vừa vào phòng, Cao Bằng đã dùng thân hình hộ pháp ép vế Vương Văn Văn: “Để thằng ranh này tiếp cận Vương quản gia mà mấy ngày nay chẳng có tin tức gì báo về, mày muốn chết à?” +
Phòng livestream của Vương Văn Văn là phòng của tân binh nên không thể đóng lại. Khán giả từ bên Giản Việt tràn sang xem cũng phải kinh ngạc: +
“Đù, tiểu tử này là nằm vùng à?” +
“Kịch bản Đảo Hy Vọng thâm thật sự.” +
“Vương quản gia, cậi thảm quá rồi.” +
Vương Văn Văn sợ hãi: “Không có, nhưng mấy ngày nay bạn học Vương không ở Hội học sinh, tôi không gặp được anh ấy…” +
Lạc Ninh đợi Cao Bằng diễn xong vai ác mới giả vờ ngăn cản: “Văn Văn, đừng sợ. Cậu là tân binh, lại là người phe chúng tôi. Tôi đã nói rồi, trận doanh của chúng ta khác với bạn học Vương, nhiệm vụ chính cũng khác. Cậu cũng thấy màu huy chương của chúng ta khác nhau rồi đấy. Dù cậu không hại hắn, hắn cũng sẽ hại cậu thôi. Cậu muốn chết sao?” +
Vương Văn Văn sợ đến run rẩy, lắc đầu lia lịa. Lạc Ninh mỉm cười hài lòng: “Ngoan lắm. Tôi biết cậu sợ, nhưng tin tôi đi, chúng ta cùng phe, cậu sẽ không sao đâu. Giờ thì nói cho tôi biết, hôm nay các cậu đi đâu, đã thấy những gì?” +
Khán giả xem đến đây thì chửi ầm lên: +
“Đúng là bậc thầy thao túng!” +
“Chiêu này tiện quá, định hưởng sái manh mối của Vương quản gia à?” +
Vương Văn Văn do dự một chút rồi cũng kể lại: “Giáo vụ trưởng và Đảo chủ tốt lắm, rất dễ nói chuyện, họ không làm khó chúng tôi.” +
Lạc Ninh trầm ngâm: “Thật sao?” +
Vương Văn Văn gật đầu thề thốt: “Thật mà, bọn họ rất dễ nói chuyện!” +
Lạc Ninh lại hỏi: “Vị hôn phu của Tịch Đại Thành thực sự là tên đó sao? Hắn thậm chí còn đi cửa sau, đưa đơn xin phép cho tên đó vào bộ phận An ninh?” +
“Là thật.” Vương Văn Văn nghiêm túc đáp: “Tôi tận mắt thấy cậu ấy từ bên trong đi ra, hơn nữa còn loáng thoáng nghe thấy Tịch Đại Thành nói gì mà ‘ghen tuông’ rồi ‘cắm sừng’ này nọ.” +
Lạc Ninh trầm mặc một lát rồi kết luận: “Xem ra hắn thực sự rất yêu bạn học Vương.” +
Cao Bằng ở bên cạnh bồi thêm: “Đại ca, em thấy cái tên đó trông cũng thường thường bậc trung, chẳng đẹp bằng anh, sao hắn lại có thể ôm được cái đùi lớn là Hội trưởng Hội học sinh nhỉ? Phải biết chúng ta muốn vào bộ phận An ninh là khó như lên trời rồi, vậy mà hắn có thể đi cửa sau dễ dàng như vậy. Hèn gì hắn khinh thường hợp tác với chúng ta, lại còn kiêu ngạo đến thế, hóa ra đều là dựa hơi đàn ông!” +
Vương Văn Văn yếu ớt lên tiếng: “Kỳ thực tên đó cũng có chút thực lực…” +
Cao Bằng hung hăng lườm Vương Văn Văn một cái khiến cậu ta rụt cổ lại: “Thực ra ngày thường tôi thấy Hội trưởng đối xử với bạn học Vương cũng không tốt lắm.” +
Lạc Ninh suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: “Hội trưởng Hội học sinh Tịch Đại Thành là kẻ trọng sĩ diện, hắn chắc chắn sẽ không muốn thể hiện tình cảm với cậu ta trước mặt người khác. Nhưng để trấn an tình nhân ở nơi riêng tư, tự nhiên hắn phải cho nhiều lợi ích hơn. Hắn thậm chí còn ghen tuông vì cậu ta, điều này giải thích tại sao nhiệm vụ của hắn lại suôn sẻ như vậy. Xem ra bản lĩnh của tên này không hề nhỏ, có thể khiến cả quỷ quái cũng phải siêu lòng.” +
Khán giả trong phòng livestream vốn đang tức giận: “……” +
Ngay sau đó là những tràng cười bùng nổ: +
“Ha ha ha ha ha, quả là một sự hiểu lầm mỹ lệ!” +
“Không thể tin được, chuyện này buồn cười quá mức quy định rồi.” +
“Tịch Đại Thành: ? Các người rốt cuộc đang nói cái quái gì thế?!” +
“Tình báo ‘siêu cấp’ của Vương Văn Văn đã dẫn dắt gã Lạc Ninh đi thẳng xuống hố.” +
“Cậu ta thực sự không phải là nằm vùng do Vương quản gia phái đến để tấu hài sao?” +
Loạn hết cả lên rồi, dưa này phải ăn lúc còn nóng mới ngon!” +
Trong khi bên kia đang rối như canh hẹ, thì ký túc xá của Giản Việt lại yên bình hơn nhiều. +
Giản Việt đang gửi tin nhắn cho Điềm Điềm. Cậu đã dùng thiết bị liên lạc cá nhân để ghi lại những hình ảnh quan trọng từ đoạn camera giám sát và chia sẻ cho cô. +
Điềm Điềm nhanh chóng phản hồi: “Vương quản gia, sau khi chúng ta chia nhau hành động, tôi đã đi điều tra Tưởng Nghiên. Thật là khéo, vì tôi làm trợ lý cho quản lý ký túc xá nên chiều nay khi được giao sắp xếp sổ đăng ký, tôi đã tìm thấy một số ghi chép từ năm ngoái. Tôi phát hiện vào ngày mùng 6 – ngay sau khi Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương gặp chuyện – Tưởng Nghiên có hai ngày không về ký túc xá. Hồ sơ ghi lại rằng cô ta đã đến bệnh viện phía Nam.” +
Giản Việt hỏi: “Một mình cô ta?” +
“Đúng vậy, một mình.” Điềm Điềm lập tức đáp: “Ban đầu tôi nghĩ cũng thường thôi, nhưng sau đó tôi phát hiện cô ta không chỉ đi hai ngày đó. Cô ta đi ngắt quãng, tổng cộng hơn mười ngày.” +
Giản Việt hỏi tiếp: “Cô có biết cô ta đi vì vấn đề gì không?” +
Điềm Điềm nhắn lại: “Cái này thì không tra được. Nhưng vừa xem đoạn camera anh gửi, tôi thấy một tháng trước khi Giáo vụ trưởng qua đời, Tưởng Nghiên cũng vài lần ra vào văn phòng ông ta. Anh nói xem, liệu có sự liên kết nào ở đây không?” +
Giản Việt khẳng định: “Muốn biết thì phải đi bệnh viện phía Nam một chuyến. Chỉ cần tra sổ đăng ký bệnh viện, xem lúc đó cô ta nhập viện vì bệnh gì, kê đơn thuốc gì là sẽ rõ.” +
Điềm Điềm rùng mình kinh hãi: “Bệnh viện phía Nam rất hung hiểm, chúng ta không có lý do gì để vào đó cả.” +
Giản Việt thẳng thắn: “Tôi có quyền thăm bệnh. Có một học sinh đang nằm viện cần Hội học sinh đến thăm hỏi để đảm bảo tình trạng ổn định trước khi xuất viện. Tôi vẫn còn một lần sử dụng quyền này. Lần trước tôi đã đến đó, nơi đó đúng là rất nguy hiểm, nhưng cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Cô phải nhớ kỹ, phó bản này không chỉ có hai chúng ta là người chơi. Nếu manh mối quan trọng bị kẻ khác nẫng tay trên, đối thủ sẽ không cho cô cơ hội để hối hận đâu.” +
Điềm Điềm lập tức ngộ ra. Đúng vậy, người chơi thì nhiều nhưng đạo cụ và manh mối mấu chốt thì chỉ có hạn. +
Cô lập tức hồi phúc: “Vương quản gia, anh mang tôi theo đi, tôi sẽ đi cùng anh!” +
Giản Việt trực tiếp phản hồi: “Bệnh viện phía Nam thực sự rất nguy hiểm, ngay cả tôi lần trước cũng suýt nữa không về được. Quỷ quái ở đó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bên ngoài. Tôi không thể đảm bảo với cô rằng lần này chúng ta có thể bình an trở ra.” +
Tin nhắn của Điềm Điềm gửi tới rất nhanh: “Giống như Mộng Mộng đã nói, nếu nguy hiểm như vậy thì càng nên đi cùng nhau. Nếu có chết, biết đâu tôi lại gặp được bạn trai mình. Nói ra không sợ anh cười, giờ tôi thậm chí chẳng còn sợ quỷ quái như trước nữa. Tôi luôn tự hỏi, nếu phó bản toàn là quỷ, liệu có ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại anh ấy không?” +
“Nhưng dù có gặp lại, tôi cũng không muốn mình hiện diện trước mặt Vương Khôn với dáng vẻ của một kẻ hèn nhát sợ chết.” Điềm Điềm gõ chữ đầy quyết tâm: “Đến lúc đó, tôi muốn tự hào nói với anh ấy rằng: Bà đây không phải hạng nhát gan!!!” +
Giản Việt: “……” +
Chiều muộn tại Đảo Hy Vọng. +
Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Bước xuống từ xe bay, sảnh chính của bệnh viện phía Nam hiện ra vắng lặng như một bãi tha ma, hơi lạnh ập đến khiến người ta sởn tóc gáy. +
Điềm Điềm run rẩy như cầy sấy, cô cầm tờ thủ tục bệnh viện đọc đi đọc lại như tụng kinh, miệng lắp bắp không thành tiếng. Giản Việt liếc nhìn cô một cái: “Chẳng phải cô nói mình không phải hạng nhát gan sao?” +
Điềm Điềm sắp khóc đến nơi: “Tôi đúng là không hèn, nhưng điều đó chẳng xung đột gì với việc tôi là một đứa nhát chết cả.” +
Giản Việt dặn dò: “Lát nữa cô cứ nói mình là bạn học đến thăm bệnh, dữ liệu về học sinh này tôi đã đưa rồi, nhớ cho kỹ.” +
Vào bên trong, hai nữ y tá ở cửa lập tức nhìn sang. Vẫn là ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy khiến người ta lạnh sống lưng. Giản Việt bước tới: “Chào chị, đây là đơn xin của Hội học sinh.” +
Bàn tay trắng bệch của y tá nhận lấy đơn, sau đó đưa lại phiếu thông hành: “Phòng bệnh số 3.” +
Giản Việt bắt đầu ghi nhớ đường đi. Nhìn qua cửa sổ hành lang, Điềm Điềm nhỏ giọng hỏi: “Cửa sổ có vấn đề gì à?” +
“Không.” Giản Việt đáp: “Tôi chỉ đang tính toán, nếu nhảy cửa sổ thay vì đi thang máy thì tỷ lệ sống sót là bao nhiêu?” +
Điềm Điềm hốt hoảng: “Đây là đảo bay đó Vương quản gia! Nhảy xuống là tan xác đấy!” +
Giản Việt thu hồi ánh mắt, cười nhạt: “Cũng đúng.” +
Điềm Điềm: “……” +
Sao trông anh có vẻ thất vọng thế hả!!! +
Tại phòng bệnh số 3, nam sinh nọ trông đã hồng hào hơn trước. Thấy Giản Việt, cậu ta vui mừng: “Bạn học, lần này tôi thực sự khỏe rồi.” +
Giản Việt gật đầu: “Tốt, ngày mai tôi sẽ báo cáo để cậu xuất viện. “ +
Thấy nam sinh nọ trưng ra bộ dạng như trút được gánh nặng, Giản Việt liền bồi thêm một câu: “Hồ sơ bệnh án của cậu chắc cũng cần lưu trữ lại nhỉ? Cậu có biết phòng lưu trữ của bệnh viện ở đâu không, để tôi đi nộp đơn giúp cho.” +
Cái trình độ “vẽ chuyện” của cậu đúng là đã đạt đến cảnh giới thuận miệng là ra. +
Nam sinh đáp: “Hình như là ở cuối hành lang tầng 5 ấy.” +
“Biết rồi, để tôi qua đó ngay.” Giản Việt gật đầu. +
Lúc này, nam sinh mới tò mò nhìn sang Điềm Điềm đang đứng phía sau với gương mặt cắt không còn giọt máu: “Còn vị này là…?” +
Giản Việt thản nhiên đáp: “Một bạn học nhiệt tình, nghe tin cậu ốm nên ghé thăm thôi.” +
Nam sinh: “?” +
Giản Việt dứt khoát: “Được rồi, hai người cứ tâm sự đi, tôi ra ngoài hỏi y tá chút tình hình đã.” +
Lần này cậu đi biền biệt hơn một tiếng đồng hồ mới quay lại. Lúc cậu trở về, trời bên ngoài đã sập tối. Điềm Điềm bị bỏ lại, buộc phải “tám chuyện” trong gượng gạo với nam sinh kia đến mức sắp kiệt sức, vừa thấy Giản Việt xuất hiện là cô thở phào nhẹ nhõm như bắt được vàng. +
Giản Việt nói với người đang nằm trên giường: “Bạn học này, tôi có mang cơm tối của bệnh viện cho cậu đây, ăn chút đi.” +
Nam sinh cảm kích vô cùng: “Cảm ơn cậu nhiều nhé!” +
Giản Việt đưa phần cơm cho cậu ta. Chỉ một lúc sau khi ăn xong, nam sinh đã chìm sâu vào giấc ngủ. +
Điềm Điềm kinh ngạc thốt lên: “Sao cậu ta ngủ nhanh thế? Chất lượng giấc ngủ tốt thật đấy!” +
Giản Việt điềm tĩnh đáp: “Chẳng qua là trong cơm của bệnh nhân có sẵn thuốc giấc thôi.” +
Giản Việt nhìn đồng hồ: “Sắp tối rồi. Y tá văn phòng sẽ tan ca, y tá trực đêm sẽ tuần tra 20 phút một lần. Chúng ta phải tận dụng 20 phút đó để tìm hồ sơ của Tưởng Nghiên, sau đó dùng thẻ của cô để rời khỏi đây ngay lập tức.” +
Vốn dĩ Giản Việt tuyệt đối sẽ không mạo hiểm hành động vào ban đêm. Thế nhưng kể từ khi có thẻ “Thuấn di”, chỉ cần không xảy ra biến cố gì quá lớn, đây chính là phương án có xác suất thành công cao nhất. +
Điềm Điềm dù trong lòng căng thẳng đến cực điểm nhưng vẫn gật đầu quả quyết: “Được!” +
Giản Việt đứng tựa sát cạnh cửa phòng bệnh, im lặng lắng nghe tiếng kiểm tra phòng bên ngoài. Bóng đêm đặc quánh dần bao trùm lên toàn bộ bệnh viện. Khi màn đêm buông xuống, nơi này dường như rơi vào một khoảng lặng chết chóc, đến một tia sáng nhỏ cũng không có. Chậm rãi, từ hành lang bên ngoài vọng lại những âm thanh kỳ lạ; đó không phải tiếng bước chân người, mà là tiếng trượt đi sền sệt, nhớp nháp của dịch lỏng đang khuấy động trên mặt đất. +
Kế tiếp, thứ chất lỏng ấy dừng lại trước cửa phòng bệnh số 3 một lát. Đây là lúc y tá trực đêm đang kiểm tra xem trong bệnh viện còn sót lại nhân vật không phận sự nào hay không. Một sự tĩnh lặng như nấm mồ lan tỏa khắp không gian. +
Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, một đôi mắt đỏ tươi như máu không ngừng quét qua quét lại. Cái đầu thon dài vặn vẹo một cách dị hợm, tưởng như có thể xoay chuyển 360 độ. Chỉ là vì góc độ đứng khuất sau cánh cửa, cô ta không thể nhìn thấy Giản Việt. Sau khi xác định trong phòng bệnh thực sự không có ai, tiếng chất lỏng lưu động mới lại vang lên lần nữa, xa dần rồi mất hút. +
Điềm Điềm vừa định thở phào nhẹ nhõm để mở lời, Giản Việt đã đột ngột đè chặt lấy vai cô. +
Ngay giây tiếp theo, đôi mắt đỏ rực cùng cái đầu khổng lồ kia bất thình lình lao vọt ra ngoài ô cửa sổ một lần nữa! Cặp mắt ấy đảo quanh phòng bệnh thêm một lượt, thấy vẫn không phát hiện được kẻ nào khả nghi mới tức tối trợn tròn lên, rồi lại chậm rãi rời đi. +
Đợi khoảng chừng hai phút sau, Giản Việt mới khẽ lên tiếng: “Đi rồi.” +
Trái tim Điềm Điềm suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực, cô thảng thốt hỏi: “Vương quản gia, sao anh biết cô ta vẫn chưa đi hẳn?” +
Giản Việt trả lời súc tích: “Tôi nghe thấy tiếng. Dù động tĩnh rất nhỏ, nhưng luồng không khí lưu động không đúng.” +
Điềm Điềm: “……” +
Rốt cuộc ai mới là quái vật đây? Vương quản gia, anh có thật sự là con người không đấy?! +
Giản Việt dứt khoát đẩy cửa ra, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Còn 17 phút nữa, phải hành động thật nhanh.” +
Hành lang tối đen như mực, gần như chẳng nhìn rõ lối đi phía trước. Những cánh cửa phòng bệnh đóng chặt im lìm, đen ngòm như những ngôi mộ bị niêm phong. Trong đêm tối mịt mùng, biển số phòng hắt ra những tia sáng màu đỏ lạnh lẽo, trông rợn người đến cực điểm. +
Ban ngày, Giản Việt đã nghiên cứu kỹ sơ đồ dẫn tới phòng lưu trữ hồ sơ. +
Hai người nhanh chóng sải bước băng qua hành lang, tiếng bước chân khẽ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ngay khi chỉ còn cách phòng lưu trữ chưa đầy 20 mét, từ phía cầu thang hành lang cách đó không xa, tiếng trườn bò dính dớp như sóng nước lại vang lên! Không chỉ vậy, tốc độ của đối phương cực nhanh, cứ như đang bám chặt vào vách tường mà bò tới, hướng thẳng về phía hành lang này! +
Điềm Điềm nghe thấy âm thanh đó thì da đầu tê dại ngay tức khắc. Cô hít một hơi lạnh, không dám phát ra tiếng động mà chỉ dùng khẩu hình: “Vương quản gia, ả quay lại rồi!” +
Giản Việt đương nhiên cũng nghe thấy. +
Cậu đột ngột dừng bước. Với khoảng cách này, thời gian để họ tiếp cận phòng lưu trữ cộng thêm thời gian cạy khóa là hoàn toàn không đủ. Bây giờ có quay đầu chạy cũng không kịp, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Dùng thẻ bài “Thuấn di” của Điềm Điềm để tẩu thoát có lẽ là một cách, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, chẳng biết đến bao giờ mới lại có đơn nhiệm vụ để danh chính ngôn thuận tới bệnh viện phía Nam lần nữa. +
Một trực giác mãnh liệt mách bảo cậu rằng: Nếu để lỡ lần này, mọi manh mối sẽ đứt đoạn hoàn toàn. +
Toàn thân Điềm Điềm không khống chế được mà run lẩy bẩy vì sợ hãi. Cô ngoảnh lại nhìn Giản Việt, đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn. +
Tiếng trườn bò nhớp nháp mỗi lúc một gần, trong không khí dường như bị bao phủ bởi một mùi máu tanh nồng lẫn với mùi tanh rưởi của hải sản thối. +
Khán giả trong phòng livestream đều muốn thét lên: “Còn không mau chạy đi?!” +
“Muốn chết à á á á!” +
“Chủ phòng ơi anh còn do dự cái gì nữa thế hả!!” +
“Lần này là muốn chết thật rồi đấy!!” +
Giản Việt cau chặt mày lại. Ngay khoảnh khắc cậu vừa định mở miệng, bỗng nhiên, một luồng sáng không rõ nguồn gốc xuất hiện. Kế đó, tiếng bước chân vang lên ngay phía sau hai người. Một bàn tay vươn ra chộp lấy cánh tay cả hai, giọng nói dồn dập cất lên: “Nhanh, đi theo tôi!” +
Điềm Điềm và Giản Việt đồng thời quay đầu lại. Dưới ánh sáng mờ ảo, khi nhìn rõ gương mặt của người vừa xuất hiện, cả hai đều sững sờ, đôi mắt mở to vì kinh hãi. +


