Skip to main content

91

dathaiPiter

Một nhóm người nhanh chóng rảo bước trên hành lang, tiếng sột soạt nhớp nháp phía sau càng lúc càng gần. Họ băng qua dãy hành lang tối tăm, tiếng gió rít mang theo mùi máu tanh nồng đuổi sát nút. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng chất lỏng nhầy nhụa dính dớp hòa cùng tiếng bước chân dồn dập. +

“Lạch cạch!” +

Cánh cửa bị đẩy ra. +

Tiếng gầm rít trầm đục phát ra từ cuống họng của thứ không phải người ngay sau lưng. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sát ý kề cận đến mức dựng tóc gáy, Giản Việt xoay người nhanh chóng đóng sầm cửa lại. +

“Rầm!” +

Ngay giây tiếp theo, một lực mạnh kinh người đập thẳng vào cánh cửa. +

Mọi người trong phòng nín thở, không ai dám lên tiếng. Bên ngoài, âm thanh nhầy nhụa xoay vần mãi không chịu rời đi. Đám y tá dường như bị vướng phải một lệnh cấm nào đó, ban đêm không thể tùy ý ra vào phòng bệnh, chỉ có thể lởn vởn bên ngoài. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng gầm gừ đè nén đầy phẫn nộ, cánh cửa rung lên bần bật như thể có kẻ đang áp sát, thèm khát muốn xông vào trong. +

Trong phòng yên lặng như tờ, ba người đứng đó không ai nói câu nào. Mùi gió biển ẩm ướt nồng nặc thẩm thấu qua lớp ván cửa mỏng manh. Họ và cái chết dường như chỉ cách nhau trong gang tấc. +

Cuối cùng. +

Khoảng mười mấy phút sau, bên ngoài chậm rãi yên ắng trở lại. +

Giọng của Giản Việt phá vỡ bầu không khí đặc quánh: “Đi rồi.” +

Điềm Điềm là người đầu tiên thở phào, cả người cô bủn rủn ngã quỵ xuống sàn. Ánh đèn trong phòng được bật sáng, tóc tai cô ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ kiệt sức và bàng hoàng sau khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cô thều thào: “Rốt cuộc… đó là cái thứ gì vậy?” +

Giản Việt đáp: “Không biết, nhưng chắc chắn không phải người sống.” +

Bên cạnh vang lên một giọng nói: “Chúng là những ‘Giám thị’ của đảo Hy Vọng, phụ trách duy trì quy tắc.” +

Giản Việt và Điềm Điềm đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Điềm Điềm kích động reo khẽ: “Mộng Mộng! Sao cậu lại ở bệnh viện phía Nam? Sao cậu không ở trường học? Tôi và Vương quản gia cứ tưởng cậu không vào được phó bản này chứ!” +

Người đứng đó trong bộ quần áo bệnh nhân trắng toát chính là Lý Mộng. +

Cô thở dài: “Chuyện dài lắm. Tôi vào phó bản này chắc cũng hơn nửa tháng rồi, nhưng thân phận ngẫu nhiên của tôi quá tệ. Chủ nhân của cơ thể này vốn có thiên phú dị thường nên cứ bị bắt nằm viện suốt. Tôi muốn về trường lắm, nhưng không có giấy thông hành thì không tài nào rời khỏi đây được.” +

Giản Việt đi thẳng vào vấn đề: “Vậy nhiệm vụ chính của cậu là gì?” +

Lý Mộng lập tức đáp: “Nhiệm vụ của tôi là điều tra chân tướng cái chết của một giáo vụ trưởng tên là Từ Khả Nguy. Nhưng vì cứ bị kẹt ở bệnh viện nên tôi chẳng tìm được manh mối gì về ông ta cả, chỉ có thể làm vài nhiệm vụ lẻ tẻ để nắm bắt tình hình đảo Hy Vọng và tích góp chút tiến độ thôi.” +

Giản Việt và Điềm Điềm nhìn nhau đầy ẩn ý. +

Điềm Điềm hỏi: “Cái ông Từ Khả Nguy mà cậu nói, có phải là cựu giáo vụ trưởng của khối 11 không?” +

Lý Mộng vội vàng gật đầu: “Sao các cậu biết?” +

Giản Việt và Điềm Điềm: “……” +

Khán giả trong phòng livestream đều cười rộ lên: +

“Chẳng phải trùng hợp quá sao?” +

“Hai người họ đến đây chính là vì chuyện này đấy.” +

 “Lý Mộng, cậu cũng thật đúng lúc.” +

Giản Việt đi thẳng vào vấn đề: “Nói ngắn gọn, chúng tôi cũng đang điều tra sự việc của năm thứ hai. Nhiệm vụ chính tương tự như cô, chỉ là đối tượng khác nhau nhưng không hề xung đột. Hiện tại bọn tôi cần vào phòng lưu trữ để tìm sổ khám bệnh của Tưởng Nghiên tại bệnh viện này. Cô ở đây lâu như vậy, có cách nào không?” +

Lý Mộng là một người rất lý trí, cô gần như phân tích xong tình hình ngay lập tức, vội vàng nói: “Mọi người đến đúng lúc lắm. Ngày mai phòng lưu trữ sẽ thanh lý toàn bộ hồ sơ từ nửa năm trước. Nếu muốn đi thì không thể đợi đến ngày mai, phải đột nhập ngay đêm nay. Tôi có thể dẫn mọi người vào, nhưng vấn đề là hệ thống yêu cầu kích hoạt, không có quyền hạn chúng ta không thể truy cập được.” +

Giản Việt nhíu mày: “Cứ đến đó xem thử đã.” +

Lý Mộng gật đầu, lấy từ trong túi ra ba lá bùa đưa cho hai người: “Y tá tuần tra truy đuổi dựa trên mùi máu người. Cho dù mụ ta không ở đây, chỉ cần chúng ta bước ra khỏi cửa là mụ sẽ bị dẫn tới ngay. Đây là lá bùa tớ nghiên cứu suốt nửa tháng qua, dán nó lên người thì mụ ta sẽ không phát hiện ra. Đi thôi.” +

Điềm Điềm vừa dán bùa lên người vừa cảm thán: “Đỉnh quá, Mộng Mộng ơi! Không có cậu thì tớ với quản gia Vương thảm rồi.” +

Lý Mộng nói: “Gặp được các cậu tớ cũng thấy mình quá may mắn rồi. Thật sự ở cái bệnh viện nam này tớ sắp điên rồi, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải chỉ mình tớ vào phó bản này không. Nếu không phải nghe tin hôm nay ở nhà ăn có người dám mặc cả với bà cô múc cơm, đòi bớt cho bằng được ba đồng bạc, thì tớ cũng không dám nghĩ đó là các cậu đâu.” +

Giản Việt & Điềm Điềm: “…” +

Khán giả trong phòng livestream cười muốn xỉu: +

[Ha ha ha, có ý gì đây?] +

[Quản gia Vương mặc cả thì sao chứ!] +

[Dựa vào kỹ năng mặc cả để nhận diện đồng đội thì đúng là độc nhất vô nhị.] +

[Kiến thức mới đã được tiếp thu: Quản gia Vương keo kiệt đến mức ai cũng biết!] +

Trên hành lang bệnh viện, ba người lại lên đường. Lần này y tá tuần tra không đột nhiên quay lại, có vẻ lá bùa của Lý Mộng đã phát huy tác dụng che giấu mùi máu. +

Dừng chân trước phòng lưu trữ, Lý Mộng nói: “Ổ khóa này cần quyền hạn mới vào được. Nếu nhập sai quá ba lần, hệ thống sẽ tự động khóa vĩnh viễn.” +

Giản Việt thử bẻ khóa một chút nhưng không thành công. Điềm Điềm lo lắng: “Hay là dùng dịch chuyển tức thời? Thẻ bài của tôi còn dùng được một lần nữa.” +

Giản Việt bác bỏ: “Không được. Loại chương trình này một khi đã kích hoạt, nếu cố tình xâm nhập trái phép có thể bị hệ thống đào thải, lúc đó thật sự không ra ngoài được đâu.” +

Điềm Điềm tò mò: “Quản gia Vương, sao anh hiểu rõ thế? Chẳng lẽ anh còn là cao thủ lập trình ẩn danh sao?” +

Giản Việt trả lời: “Lúc chương trình này được nghiên cứu phát triển, tôi đang ngồi cạnh Thiếu gia để chép bài tập.” +

Điềm Điềm & Lý Mộng: “…” +

Khán giả lại được dịp hả hê: +

[Không ngờ tới chứ gì, người ta dựa vào ‘nóc nhà’ đấy!] +

[Ha ha ha, Lãnh thiếu đỉnh thật sự.] +

[Người tuy không ở đây nhưng uy danh vẫn còn đó!] +

Giản Việt nhìn màn hình hiển thị mật mã sai, hành lang chìm vào tĩnh lặng. Không khí âm u vẫn còn vương mùi máu tanh nồng của y tá tuần tra, nhắc nhở họ rằng đây là nơi có thể tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào. Ánh trăng bên ngoài nhợt nhạt và lạnh lẽo. +

Họ chỉ còn một cơ hội duy nhất. Nếu lần này sai, hồ sơ sẽ bị quét sạch vào ngày mai, và chân tướng về Tưởng Nghiên hay Quý Thanh Nhã sẽ mãi mãi bị chôn vùi. +

Ngay khoảnh khắc mọi người định lên tiếng, Giản Việt bỗng ngừng thử mật mã. Cậu lấy thẻ thân phận của mình ra, quét thử vào khu vực nhận diện. +

Điềm Điềm hốt hoảng: “Quản gia Vương anh làm gì vậy? Tôi biết anh vội, nhưng cũng không thể làm liều được, cái này đâu phải cứ quét đại là…” +

“Tít. Xác nhận danh tính thành công. Quyền hạn hợp lệ. Mời vào.” +

Giọng nói máy móc vang lên cắt ngang lời Điềm Điềm. Cô sững sờ nhìn Giản Việt. +

Giản Việt cất thẻ, bình thản nói: “Đi thôi.” +

Điềm Điềm lắp bắp: “Sao… sao anh biết anh có quyền hạn để vào?” +

 Giản Việt đáp: “Không biết, thử đại thôi.” +

Điềm Điềm & Lý Mộng: “…” +

Cánh cửa mở ra, đèn trong phòng lưu trữ tự động bật sáng. Đây là một không gian khổng lồ với những dãy kệ xếp đầy hồ sơ ghi chép tỉ mỉ theo ngày tháng. +

Giản Việt ra lệnh: “Tìm hồ sơ tháng 5 và tháng 6 năm ngoái.” +

Có thêm người giúp, hiệu suất tăng lên rõ rệt. Dù tìm kiếm giữa hàng ngàn hồ sơ rất khó khăn, nhưng may mắn là bệnh viện này ít khi tiếp nhận học sinh nên phạm vi thu hẹp đáng kể. +

Một lát sau, Lý Mộng reo lên: “Có phải quyển này không?” +

Mọi người vây lại. +

Cuốn sổ ghi: “Tinh lịch năm 25, hồ sơ bệnh án tháng 6”. Lật danh sách học sinh, họ nhanh chóng thấy một cái tên quen thuộc: Tưởng Nghiên. +

Hồ sơ ghi: Tưởng Nghiên nhập viện vì năng lực thiên phú đột ngột mất kiểm soát. Cô nằm viện hai ngày rồi xuất viện. Phương án điều trị gồm: Dịch Thần Thụ và Foleytan. +

“Loại thuốc này có tác dụng gì?” – Giản Việt hỏi. +

Lý Mộng đáp: “Foleytan ở đảo Hy Vọng là thuốc bổ sung năng lượng cho người có thiên phú, giống như thực phẩm chức năng bổ sung canxi ở thế giới thực vậy, hoàn toàn là đồ bổ.” +

Giản Việt gật đầu. Xem ra bệnh án không có vấn đề gì. Lật tiếp, Tưởng Nghiên đã đến đây mười mấy lần, lần nào cũng là vì mất kiểm soát năng lực và được kê đơn thuốc bổ tương tự. +

Điềm Điềm lẩm bẩm: “Vậy xem ra Tưởng Nghiên không có vấn đề gì sao?” +

Giản Việt bất chợt hỏi: “Cô còn nhớ nguyên nhân cái chết của giáo vụ trưởng không?” +

Lý Mộng khẳng định: “Tôi đã tra rồi. Ông ấy chết vì các cơ quan nội tạng suy kiệt do năng lực thiên phú bẩm sinh mất kiểm soát. Đó là bệnh cũ. Nếu nghi ngờ Tưởng Nghiên ra tay, thì Foleytan chỉ là thuốc bổ, không thể gây ra tác động đó.” +

Mọi manh mối dường như rơi vào ngõ cụt. Giản Việt lật đi lật lại cuốn sổ, cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó cực kỳ quan trọng. Ngón tay cậu lướt qua những trang giấy… +

Bỗng nhiên, Giản Việt ngẩng đầu: “Tra xem trong tháng đó, còn học sinh nào khác của lớp 2 đến đây lấy thuốc không?” +

Một câu nói khiến mọi người bừng tỉnh. Điềm Điềm và Lý Mộng lập tức lục tìm hồ sơ tháng 5 và tháng 6. Hy vọng vừa nhen nhóm nhưng khi đối soát với danh sách lớp 2, ngoài Tưởng Nghiên ra, không còn một ai khác. +

Mọi suy đoán lại một lần nữa bị dập tắt. Cái chết của giáo vụ trưởng trở nên mờ mịt, và ngay cả nguyên nhân cái chết của Quý Thanh Nhã hay Lưu Sương Sương cũng dường như không còn liên kết gì với nơi này. +

Khán giả xem đến đây cũng phải cảm thán: +

[Phó bản đảo Hy Vọng khó thật sự!] +

[Áp lực tâm lý này không phải người bình thường nào cũng chịu nổi đâu.] +

“Nói thật, quản gia Vương có thể nghĩ sâu xa được như vậy là quá đỉnh rồi!” +

“Tư duy của cậu hoàn toàn chính xác luôn, chỉ cần lệch đi một chút thôi là có thể phát hiện ra điểm bất thường ngay!” +

“Vẫn còn là người mới quá trẻ tuổi mà.” +

“Lầu trên đừng nói chuyện đơn giản thế chứ, cứ thử đặt ông vào hoàn cảnh đó xem, có khi ông còn chẳng nghĩ ra nổi ấy!” +

Khán giả trong phòng livestream bàn tán xôn xao. +

Nhìn vào tập hồ sơ, sắc mặt Điềm Điềm và Lý Mộng đều trầm xuống. Lý Mộng nói: “Hiện tại xem ra, Tưởng Nghiên không có hiềm nghi.” +

Giản Việt lên tiếng: “Ừm, nếu cô ta có vấn đề thì khi giáo vụ trưởng gặp chuyện, cô ta đã không thể tiếp tục bình yên vô sự ở lại đây. Nhưng tôi xem báo cáo khám bệnh của cô ta, sau khi giáo vụ trưởng chết, năng lực thiên phú của cô ta không còn xuất hiện dị thường nữa. Trước lúc Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương chết cũng không thấy bị gì. Tại sao lại trùng hợp là vào đúng cái tháng đó, cô ta thường xuyên xảy ra vấn đề, mà giáo vụ trưởng vừa chết một cái là cô ta cũng khỏe luôn?” +

Manh mối hiện giờ đã quá rõ ràng. Tưởng Nghiên chắc chắn có vấn đề, nhưng rắc rối ở chỗ, làm sao để bọn họ chứng minh được điều đó. +

Điềm Điềm bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: “Chúng ta có thể tra được ghi chép camera trong thời gian cô ta nằm viện không?” +

Giản Việt mỉm cười nhìn cô đầy tán thưởng: “Thông minh.” +

Lý Mộng nhíu mày suy nghĩ: “Hệ thống camera và hệ thống an ninh của bệnh viện vận hành hoàn toàn độc lập. Muốn tra hồ sơ giấy tờ thì đơn giản, nhưng muốn tra camera thì phải truy cập vào hệ thống chủ của bệnh viện. Mà cái hệ thống chủ đó ở đâu thì chẳng ai biết cả. Tớ đã lùng sục khắp năm tầng lầu của bệnh viện này rồi mà vẫn không thấy dấu vết gì.” +

Điềm Điềm ngạc nhiên: “Hệ thống chủ không ở trong bệnh viện sao?” +

“Tớ khẳng định chắc chắn là nó ở đây,” Lý Mộng nói, “chỉ là không biết nó giấu ở chỗ nào thôi.” +

Giản Việt khép tập hồ sơ lại, thản nhiên nói: “Chẳng phải đơn giản sao? Nếu cả năm tầng lầu đều không có, vậy thì nó nằm ở tầng lầu ‘không tồn tại’ kia chứ đâu.” +

Lý Mộng và Điềm Điềm bỗng chốc lặng thinh. Cả hai đều hiểu rõ, “tầng lầu không tồn tại” đó chính là tầng 6 – một khu vực cấm kỵ, nơi chỉ có cái chết chờ đợi. +

Sắc mặt hai cô gái tái đi thấy rõ. Điềm Điềm run giọng hỏi: “Chúng ta… phải lên tầng 6 sao?” +

“Dĩ nhiên là…” Giản Việt đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: “…Không.” +

Điềm Điềm / Khán giả livestream: “……” +

Giản Việt cất tập hồ sơ về chỗ cũ: “Tôi chỉ muốn tìm chân tướng thôi chứ không có chán sống. Quy tắc đã nói rõ bệnh viện không có tầng 6, nếu cứ đâm đầu lên đó chẳng phải là đi nộp mạng sao? Tôi còn trẻ, chưa muốn để người khác phải thủ tiết đâu.” +

Câu nói này nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy vấn đề hơi bị lớn . +

Điềm Điềm còn chưa kịp phản ứng lại thì Giản Việt đã quay sang bảo Lý Mộng: “Hiện tại cô vẫn chưa thể rời khỏi bệnh viện đúng không?” +

Lý Mộng gật đầu: “Cơ thể này e là phải nằm viện đến tháng sau mới ra ngoài được, tôi cũng đang sốt ruột lắm.” +

Giản Việt dặn dò: “Vậy nếu không có việc gì thì cậu đừng ra ngoài, như thế chúng tớ mới có lý do để lẻn vào đây. Cô hãy tranh thủ lúc không có ai, chú ý quan sát những chuyện liên quan đến ‘Thần Thụ’, thu thập càng nhiều thông tin về nó càng tốt. Tôi nghi ngờ cái cây đó có vấn đề.” +

Lý Mộng tỏ vẻ đồng tình, cô thở dài: “Thật ra tôi cũng nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng tôi không cách nào tiếp cận được. Mỗi lần khám bệnh, tôi vừa nằm lên thiết bị là lập tức mất ý thức ngay.” +

Giản Việt nhớ lại những gì mình nhìn thấy trong Kính Hồi Tưởng, nhưng cậu quyết định tạm thời giữ kín, không nói ra để tránh làm cô sợ hãi. +

Bên ngoài, tiếng nước nhầy nhụa sột soạt lại vang lên. Y tá tuần tra đã quay trở lại, và lần này đang lảng vảng ngay xung quanh khu vực này. +

Giản Việt và Điềm Điềm nhìn nhau, cậu nói: “Ở lại quá lâu, bùa chú sẽ mất hiệu lực đấy.” +

Lý Mộng dứt khoát: “Mọi người về đi ,tôi vốn dĩ là bệnh nhân, mụ ta sẽ không tấn công tôi đâu. Hơn nữa tôi còn mấy lá bùa nữa, đợi mụ ta đi rồi tớ tìm kẽ hở lẻn về là được.” +

Giản Việt lúc này mới gật đầu. Điềm Điềm có chút luyến tiếc nắm chặt tay Lý Mộng: “Mộng Mộng, cậu ở một mình nhất định phải cẩn thận nhé.” +

Lý Mộng trêu: “Nếu không yên tâm thì cậu cứ đến thăm tớ, hoặc không thì vào đây ở cùng tớ cho vui cũng được.” +

Điềm Điềm vừa nghĩ đến cái bệnh viện quái quỷ này, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, lí nhí đáp: “Thế… thế thôi vậy, tớ không đến làm hại cậu đâu.” +

Lý Mộng bật cười: “Đi mau đi, tớ không sao cả. Chỉ cần tớ không có ý định trốn viện thì sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Giờ thấy các cậu rồi tớ cũng yên tâm, đi nhanh đi.” +

Điềm Điềm lúc này mới sử dụng thẻ bài, mang theo Giản Việt rời đi. +

Từ bệnh viện phía Nam trở lại đảo Hy Vọng chỉ trong nháy mắt. Đứng trước ký túc xá, Điềm Điềm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rõ ràng mới đi có một ngày, nhưng một ngày ở cái bệnh viện kia dài như thể đã sống qua nửa đời người. Giản Việt dặn dò cô vài câu rồi tách ra. +

Lúc này đã qua giờ giới nghiêm, nếu về ký túc xá chắc chắn sẽ bị quản lý tóm gọn. Điềm Điềm là trợ lý của quản lý nên có cách, còn cậu thì không, hơn nữa cậu với lão quản lý vốn đã có “ân oán” không nhỏ. Giản Việt quyết định về thẳng tòa nhà thực nghiệm của Lãnh Ly. +

Trời đã sắp sang thu, đảo Hy Vọng không còn nóng nực, gió thổi qua mang theo hơi lạnh. Giản Việt đi trên con đường nhỏ, cảm nhận cái se lạnh xung quanh, bỗng nhiên thấy rất nhớ Lãnh Ly. +

Rõ ràng mới xa nhau chưa đầy ba ngày. Sau khi Thẩm Ngọc Thù rời đi, cậu đã mất nhiều năm ở thôn Vạn Phúc để thích nghi với cuộc sống thiếu vắng anh, cho đến tận khi chính mình cũng hóa thành xương khô. Cậu cứ ngỡ mình đã quen với điều đó, không ngờ mới chỉ ba ngày xa Lãnh Ly, nỗi nhớ đã dâng trào như thế. +

Lúc này đã một hai giờ sáng. Ánh trăng thanh lạnh. +

Giản Việt ngẩng đầu nhìn trăng, bỗng dừng bước, dùng máy chụp một bức ảnh gửi cho Lãnh Ly. Cậu không giỏi thổ lộ nỗi nhớ, cũng chưa từng yêu đương. Cả đời cậu chỉ có một Thẩm Ngọc Thù, sau khi anh chết cậu lại chờ anh chuyển thế, rồi gặp được Lãnh Ly. Quanh đi quẩn lại, thực ra cậu cũng chỉ yêu đúng một người này. +

Cứ ngỡ Lãnh Ly phải sáng mai mới trả lời, nào ngờ Giản Việt còn chưa kịp hạ tay xuống, điện thoại đã rung lên. Cậu ngẩn người một chút rồi bắt máy, hơi ngập ngừng: “Thiếu gia? Ngài chưa ngủ sao?” +

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, bình thản của Lãnh Ly: “Ừ, tôi vừa xong việc thì thấy tin nhắn. Sao tự nhiên lại gửi ảnh trăng cho tôi?” +

Giản Việt khẽ mỉm cười. Làm gì có chuyện “vừa xong việc là thấy ngay”, Lãnh Ly làm việc chuyên tâm như thế, nếu không phải đặc biệt chú ý đến cậu thì không thể nào phản hồi ngay lập tức được. Nhưng cảm giác được coi trọng khiến cậu rất vui, cậu đáp: “Vì trăng đêm nay ở đảo Hy Vọng đẹp quá, nên em muốn gửi cho anh xem.” +

Lãnh Ly hỏi: “Ngoài chuyện đó ra, không còn gì khác sao?” +

Giản Việt khựng lại. Đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng vương trên vai, cậu khẽ cười: “Còn nữa là… bao giờ Thiếu gia mới về ạ?” +

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. +

Giọng Lãnh Ly vang lên với vẻ kiêu ngạo thường thấy, hắn khẽ hừ một tiếng nhưng ngữ khí lại thiếu đi chút uy lực so với ngày thường. Giản Việt dường như có thể đoán được lúc này tai hắn chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi. Cậu nghe thấy Lãnh Ly hỏi: “Cậu nhớ tôi?” +

Giản Việt bật cười, những câu “nịnh hót” nghề nghiệp tuôn ra ngay lập tức: “Nhớ chứ ạ! Là thư đồng của ngài, tôi ngày đêm tơ tưởng đến chủ nhân. Thiếu gia đi vắng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ đến tối là tôi lại đứng bên cửa sổ, lệ tuôn đầm đìa chờ đợi Thiếu gia trở về!” +

Cậu mỉm cười trêu chọc hắn. Bên kia lại im lặng. +

Giản Việt thấy hắn không đáp, cứ ngỡ mình đùa hơi quá trớn, đang định tìm cách cứu vãn thì nghe thấy giọng nói trầm ấm, đầy sức hút vang lên: “Thật sao?” +

Giản Việt ngẩn người, không ngờ hắn lại hỏi thế, cậu chỉ biết đáp: “Dĩ nhiên là thật rồi ạ!” +

Lãnh Ly thong thả nói: “Giờ này chắc cậu đang đứng bên cửa sổ khóc lóc thảm thiết lắm nhỉ?” +

Giản Việt quên mất hiện tại đã là một hai giờ sáng, lẽ ra cậu không nên ở ngoài đường. Cậu đâu dám thú nhận mình đang lang thang, nếu không với tính khí đa nghi của Lãnh Ly, khéo hắn lại tưởng cậu đi “hẹn hò vụng trộm” với Tịch Đại Thành mất. Lúc đó mười cái miệng cũng không giải thích nổi! +

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Giản Việt vội vàng nói: “Dĩ nhiên rồi Thiếu gia! Nếu không sao tôi chụp được ảnh trăng chứ? Chính vì đang đứng bên cửa sổ nhìn trăng nhớ Thiếu gia nên tôi mới chưa ngủ đây này!” +

Lãnh Ly khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, ưu nhã mang theo sự từ tính đầy mê hoặc. Giản Việt cũng thở phào một hơi. +

Nhưng ngay giây tiếp theo… +

Gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh đặc trưng của đảo. Giữa không gian thanh vắng, cậu nghe thấy Lãnh Ly nói qua điện thoại: “Ngẩng đầu lên.” +

Giản Việt vừa đi tới dưới lầu tòa nhà thực nghiệm, nghe vậy liền theo bản năng ngẩng đầu. Ở cửa sổ tầng hai, một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, đĩnh đạc đang lườ biếng tựa vào khung cửa. Ánh trăng rọi lên gương mặt góc cạnh, cao quý của Lãnh thiếu. Hắn đang rũ mắt nhìn cậu, khóe môi nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt Giản Việt, nụ cười đó chẳng khác gì bản án tử hình. +

Lãnh Ly ngắt liên lạc. Bốn mắt nhìn nhau, Giản Việt thấy rõ khẩu hình của người đàn ông đang nhìn kẻ đi đêm về muộn, miệng đầy lời nói dối là mình: “Lăn lên đây.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)