92

Giản Việt rén ngang, lủi thủi lên lầu. +
Màn đêm yên tĩnh, quãng đường từ tầng dưới lên tầng trên là lúc não bộ cậu hoạt động hết công suất để nghĩ xem nên giải thích thế nào, hay là trực tiếp ôm đùi cầu xin tha thứ luôn cho nhanh. +
Nhưng khi thực sự bước vào phòng, nhìn thấy bóng dáng Lãnh Ly, phản ứng đầu tiên của cậu là đứng khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào hắn, buột miệng hỏi: “Thiếu gia, sao ngài lại gầy đi thế này?” +
Lãnh Ly vốn có thân hình hoàn hảo, cao lớn nhưng không thô kệch, săn chắc và đầy sức mạnh, đúng chuẩn “móc treo quần áo” di động. Hiện tại hắn vẫn đĩnh bạt như vậy, nhưng dưới đôi mắt đen láy kia là quầng thâm nhạt, chắc chắn là do thiếu ngủ. +
“Ta không gầy,” Lãnh Ly nói, “Lúc kiểm tra thể trọng nhập đảo không hề thay đổi.” +
Giản Việt xót xa: “Nhưng tôi nhìn ngài thấy gầy hẳn đi rồi. Ở bên ngoài ngài không ăn uống tử tế sao? Thiếu gia, tôi biết công việc quan trọng, nhưng ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Lần này về Lãnh gia cơ mà, sao về nhà lại gầy đi? Chẳng lẽ người trong tộc khắt khe với ngài quá sao?” +
Lãnh Ly nhàn nhạt đáp: “Họ không dám.” +
Lời này nếu là người khác nói thì có vẻ khoe khoang, nhưng với Lãnh Ly thì đó là sự thật hiển nhiên. +
Giản Việt lại hỏi: “Vậy sao ngài mệt mỏi thế này? Có phải ngài cố dồn việc để về sớm không?” +
Lãnh Ly cười lạnh: “Ai đó đêm hôm khuya khoắt không ở phòng ngủ mà đi lang thang làm gì không biết, tôi quả thật nên về sớm để xem quản gia của mình đang bận rộn chuyện gì.” +
Giản Việt ho khan một tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra “tội trạng” của mình, cậu thành thật: “Tôi đi bệnh viện phía nam ạ.” +
Lãnh Ly nhíu mày: “Đến đó làm gì?” +
“Đi làm nhiệm vụ thăm bệnh nhân của Hội học sinh ạ,” Giản Việt kể thật, “Trước đây tôi có một người chị họ xa, chị ấy đến đảo Hy Vọng rồi gặp tai nạn phải rời đảo. Sau đó tôi chợt nhớ mẹ của Thiếu gia trước đây cũng là bác sĩ, bà ấy đến đảo rồi mất liên lạc, nên tôi muốn xem ở bệnh viện có tìm được manh mối gì không.” +
Lãnh Ly không ngờ Giản Việt bỏ mặc lệnh cấm túc đêm khuya là vì chuyện này. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Chuyện về mẹ, hắn chỉ tình cờ nhắc qua một lần, vậy mà Giản Việt lại luôn để tâm như thế. +
Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, ngài đã tra hết danh sách bác sĩ và y tá ở đó chưa? Thực sự không có mẹ ngài sao? Có lẽ bà ấy vẫn còn sống.” +
Lãnh Ly đi đến chỗ máy lọc nước rót một ly, trả lời: “Ngay ngày đầu tiên biết chuyện tôi đã tra rồi. Không có tên bà ấy trong danh sách nhân sự hiện tại. Bà ấy như biến mất khỏi hòn đảo này, tín hiệu sự sống cũng không còn.” +
Giản Việt ngồi xuống cạnh cửa sổ: “Thiếu gia chắc là nhớ bà ấy lắm?” +
Lãnh Ly đưa ly nước cho Giản Việt trước. Ánh trăng rọi lên vai hai người, hắn đứng bên cửa sổ nói: “Ừ, mẹ tôi là một người rất lương thiện. Bà ấy thích giúp đỡ mọi người, dù là ở bệnh viện hay ngoài đời. Từ nhỏ bà ấy đã dạy tôi rằng phải giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng của mình.” +
Giản Việt an ủi: “Thảo nào Thiếu gia lại tốt bụng như thế, ngài đã dùng thiên phú của mình để tạo ra rất nhiều phát minh có ích. Nếu mẹ ngài còn sống, chắc chắn bà ấy sẽ rất tự hào về ngài.” +
Lãnh Ly rũ mắt nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên: “Nếu bà ấy thấy cậu, chắc chắn cũng sẽ rất vui.” +
Giản Việt tò mò: “Tại sao ạ?” +
“Hồi nhỏ tính cách tôi không tốt lắm, lầm lì, ít nói.” Lãnh Ly tay cầm ly nước, ánh trăng khiến hắn trông càng thêm thanh lãnh. “Mẹ nói tôi từ nhỏ đã hay ốm yếu, không chơi với đám trẻ khác, ngại giao tiếp và luôn cô độc một mình. Các trưởng bối có năng lực tiên tri trong tộc từng nói… tôi sẽ không sống quá 23 tuổi.” +
Giản Việt chấn động. Là sinh viên năm ba, năm nay Lãnh Ly vừa tròn 23. Ý nghĩ đó khiến cậu lạnh toát sống lưng: “Rồi sao nữa ạ?” +
Lãnh Ly nhấp một ngụm nước, yết hầu chuyển động, trên gương mặt thanh tú hiện lên chút ý cười: “Mẹ luôn lo lắng về lời tiên tri đó. Bà sợ tôi cứ cô độc mãi thì lời tiên tri sẽ ứng nghiệm.” +
Giản Việt không chút do dự nắm lấy tay Lãnh Ly, gương mặt nghiêm túc chưa từng có: “Tôi đảm bảo, lời tiên tri đó tuyệt đối sẽ không thành sự thật!” +
Lãnh Ly hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Ngay khi hắn tưởng Giản Việt sẽ nói lời tỏ tình sâu đậm nào đó để an ủi mình, thì Giản Việt dõng dạc: +
“Bởi vì Thiếu gia à, chúng ta phải tin tưởng vào sức mạnh của khoa học! Mọi thứ mê tín dị đoan đều là rác rưởi! Tất cả đều là tin đồn thất thiệt! Đều là giả hết! Không tính!!!” +
Lãnh Ly: “……” +
Khán giả trong phòng livestream: “……” +
“Ha ha ha, tôi đang ở trong phó bản kinh dị mà lại được nghe chủ bài giảng về năng lượng tích cực này.” +
“Quản gia Vương, anh vừa nổ phát súng đầu tiên tiêu diệt mê tín dị đoan đấy à!” +
“Biểu cảm của Thiếu gia làm tôi cười chớt, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ được nghe những lời này!” +
Lãnh Ly thực sự có chút kinh ngạc, nhưng khi hoàn hồn lại, hắn chú ý tới bàn tay Giản Việt đang nắm lấy tay mình hơi run rẩy. Hắn im lặng một lát, rồi chậm rãi xoay tay lại, nắm chặt lấy tay Giản Việt và nói: “Lần này trở về, tôi có lấy từ trong nhà một món đồ cho cậu.” +
Giản Việt quả nhiên bị thu hút sự chú ý: “Cái gì ạ?” +
Lãnh Ly lấy từ trong không gian chứa đồ cá nhân ra một vật. Giản Việt nhìn thấy một viên cầu thủy tinh xinh đẹp xuất hiện trước mắt, tinh khiết trong suốt, dưới ánh trăng mờ ảo tỏa ra sắc đỏ dịu nhẹ. Cảm giác khi chạm vào lòng bàn tay lành lạnh, mang lại một sự an tâm đến lạ kỳ. +
“Đây là bùa hộ mệnh tổ truyền của nhà tôi.” Lãnh Ly nói: “Do mẹ tôi để lại, đời đời truyền lại.” +
Giản Việt suy nghĩ một chút rồi bảo: “Thiếu gia, thứ này để hộ thân thì ngài cứ giữ lấy đi. Ngài thường xuyên phải ra khỏi đảo, tôi không yên tâm về ngài.” +
Lãnh Ly đáp: “Đối với người của Lãnh gia thì nó không có tác dụng gì mấy, vốn dĩ là để truyền lại cho… người khác.” +
Giản Việt lập tức nảy số, đây chẳng phải là đồ tặng cho con dâu Lãnh gia sao!! +
Người bình thường chắc sẽ nói: “Món đồ quý giá thế này tôi không thể nhận”. +
Nhưng Giản Việt lại nghĩ: Dẹp đi, vợ của Lãnh Ly ngoài mình ra còn có thể là ai khác được? Mình không nhận thì ai nhận?! +
Thế là Giản Việt nói luôn: “Vậy tôi sẽ đeo nó như dây chuyền, bình thường giấu ở bên trong áo, như vậy người khác sẽ không phát hiện ra.” +
Lãnh Ly có chút không vui: “Chẳng lẽ cậu ngại đeo đồ của tôi, sợ mất mặt?” +
Giản Việt nghiêm túc giải thích: “Không phải, đơn giản là tôi sợ đeo ra ngoài sẽ bị kẻ xấu ghen ghét rồi làm hỏng mất bảo bối này thì sao. Sợi dây chuyền này nhìn là biết rất đắt tiền, tôi xót lắm!” +
Lãnh Ly: “……” +
Khán giả phòng livestream cũng được dịp cười hả hê: +
[Ha ha ha Thiếu gia ngài cứ yên tâm đi, cậu ta bao keo kiệt luôn.] +
[Quản gia Vương chơi hệ thực tế.] +
[Nói thật lúc đầu tôi sợ Quản gia Vương yêu đương với Thiếu gia là để lợi dụng ngài ấy, nhưng nếu là lợi dụng thì phải đeo rêu rao ra ngoài mới đúng, đằng này cậu ta lại cẩn thận như vậy…] +
[Ai mà nói cái này là lợi dụng chắc chắn là chưa xem phó bản Thôn Vạn Phúc rồi.] +
Cư dân mạng bàn tán rôm rả. +
Giản Việt nhìn đống đồ Lãnh Ly lấy ra từ không gian lưu trữ, đủ mọi chủng loại, phần lớn là những vật phẩm đặc trưng mang về từ Lãnh gia. Có thứ dùng cho nghiên cứu, cũng có những món ăn đặc sản. +
Ví dụ như một hộp điểm tâm nhỏ. +
Giản Việt hưng phấn hỏi: “Thiếu gia, đây là gì vậy?” +
Lãnh Ly đang xử lý một vài email khẩn cấp, liếc nhìn qua rồi đáp: “Đó là điểm tâm đặc sản của Lãnh gia, thường là để cho… người nhà ăn chơi.” +
Giản Việt: “Ồ, tôi vừa từ ngoài về cũng đang đói bụng, vậy tôi ăn nhé.” +
Lãnh Ly xử lý xong mấy phong thư khẩn cấp nhất rồi dặn: “Ăn cái đó ít thôi, đừng ăn nhiều quá. Thứ này đại bổ khí huyết, ăn nhiều dễ bị hỏa khí bốc lên, đến lúc đó cậu sẽ…” +
Hắn vừa quay đầu lại. +
Hộp điểm tâm đã trống rỗng, Giản Việt còn đang cố nhét miếng cuối cùng vào miệng. +
Lãnh Ly im lặng trong giây lát. +
Hai má Giản Việt phồng lên, nghe thấy lời đó thì định nhè ra, nhưng từ nhỏ cuộc sống khó khăn đã rèn cho cậu thói quen không lãng phí lương thực. Bảo cậu nhè đồ ăn trong miệng ra là chuyện không tưởng, thế nên chỉ do dự một cái chớp mắt, Giản Việt đã trực tiếp nuốt chửng miếng cuối cùng ngay trước mặt Lãnh Ly. +
Lãnh Ly: “……” +
Sau khi ăn xong, Giản Việt chớp chớp mắt, hốc mắt hơi ươn ướt, cậu nói: “Thiếu gia, thảo nào tôi thấy hơi nóng.” +
Vừa dứt lời, cậu đã lột phăng chiếc áo khoác ngoài. +
Lãnh Ly chết lặng, còn Giản Việt thì bắt đầu cởi đến áo sơ mi, mặt cậu đỏ bừng lên, giọng nói chậm rì rì: “Tôi thấy hiện giờ mình có thể đi đánh gục mười con trâu luôn ấy.” +
Lãnh Ly: “……” +
Đúng lúc này thiết bị đầu cuối vang lên, là trợ lý gọi tới: “Thiếu gia, ngài vừa bảo có thể sẽ đích thân qua xem một chút, không biết giờ ngài có qua không ạ?” +
Lãnh Ly nhìn “kẻ” đang dán sát lại gần mình, miệng không ngừng hỏi trâu ở đâu, hắn im lặng một hồi rồi đáp: “Không qua đâu, cậu cứ trông chừng bên đó đi. Bên tôi có việc gấp, mai tôi mới qua được.” +
Trợ lý tò mò: “Phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì sao ạ?” +
Ngay sau đó, anh ta nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở nhỏ xíu đầy bất mãn, rồi tiếng Lãnh Ly dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc, lát nữa tôi đưa cậu đi tắm.” +
Tiếp theo. +
Lãnh Ly mới quay lại nói vào thiết bị: “Cậu vừa hỏi gì cơ?” +
Trợ lý: “…… Dạ không có gì, ý tôi là bên này tôi lo được, Thiếu gia cứ bận việc của ngài đi ạ, xin lỗi vì đã làm phiền!!” +
Tín hiệu bị ngắt cái rụp. +
Khán giả phòng livestream cười nghiêng ngả: +
[Bái phục thật sự, ha ha ha.] +
[Xin hãy tính toán diện tích bóng ma tâm lý của anh trợ lý. +
[Khoan, sao màn hình đen rồi?? Hệ thống, ngươi dám!! Khiếu nại! Sao người dùng VIP không được xem tiếp— Á? Phòng live sập rồi?!] +
Ngày hôm sau. +
Khi Giản Việt tỉnh giấc, cậu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời. Ký ức ùa về, những chuyện hoang đường tối qua hiện lên mồn một. Cậu muốn lấy tay che mặt nhưng cánh tay chẳng còn chút sức lực nào để cử động, chỉ đành nằm bẹp trên giường, cảm thán rằng “cái miệng hại cái thân”. +
Đang thở ngắn thở dài thì có người bước vào. So với một Giản Việt không còn chút sức sống, Lãnh Ly ăn mặc chỉnh tề, thần thái sảng khoái, tinh lực dồi dào hoàn toàn là một thái cực đối lập. Gương mặt anh tú của người đàn ông thức cả đêm thậm chí chẳng thấy chút quầng thâm nào. Lãnh Ly rũ mắt nhìn cậu: “Thuốc giảm đau và hạ nhiệt tôi bôi cho cậu cả rồi, nằm nghỉ nửa ngày là sẽ có sức thôi.” +
Giản Việt thều thào: “Hôm nay hình như phải đi học bình thường, tôi phải đi tham gia buổi tập trung buổi sáng.” +
Lãnh Ly thong thả cài cúc áo măng sét, nghe vậy liền bảo: “Không cần đâu. Cậu là bồi đọc của tôi, tôi đã thông báo là sau này các tiết tự học buổi sáng cậu phải bồi tôi đọc sách. Buổi tập trung không cần tham gia, đợi sau 10 giờ rồi hãy đến lớp.” +
Giản Việt mừng rỡ. Ngày nào cũng phải đứng nghe giáo vụ trưởng lải nhải cả buổi sáng làm cậu muốn tê liệt cả người. Không phải cậu ham hố gì chuyện đi nghe, mà thực sự nếu không đi, giáo vụ trưởng – kẻ giờ đây đối với cậu chính là một “chiến thần thù hận” – chắc chắn sẽ lại tóm gáy cậu ngay! +
“Thế thì tốt quá.” Giản Việt lười biếng nằm trên giường hỏi: “Thiếu gia định đi đâu vậy ạ?” +
Lãnh Ly vừa cài lại chiếc huy chương vàng vừa nói: “Có mấy học sinh năm ba gặp sự cố nhỏ khi đang làm nhiệm vụ bên ngoài, tôi phải qua đó xem xét tình hình.” +
Giản Việt gật đầu: “Nghiêm trọng lắm không ạ? Có cần đưa đi bệnh viện không?” +
Lãnh Ly đáp: “Chưa xác định được. Nếu nặng sẽ đưa đến bệnh viện nam, nếu chỉ bị thương nhẹ sẽ đưa đến phòng y tế trường.” +
Giản Việt yên tâm đôi chút: “Vậy Thiếu gia chú ý an toàn nhé, đi sớm về sớm.” +
Lãnh Ly gật đầu: “Ừ, cậu nghỉ ngơi đi. Nếu vẫn thấy không khỏe thì gọi cho tôi, tôi sẽ xử lý.” +
Giản Việt xua tay: “Yên tâm đi, người tôi khỏe lắm. Ăn cái điểm tâm đó xong giờ tinh thần đang phấn chấn đây này, lát là khỏe ngay thôi. Thiếu gia đi làm việc đi.” +
Lãnh Ly lúc này mới an tâm rời đi. +
Giản Việt nằm trên giường một lát, bộ não bắt đầu hoạt động. Cậu suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện, từ chuyện ở phòng lưu trữ tối qua đến giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cậu bật dậy như cá gặp nước, buột miệng thốt lên: “Ghi chép ở bệnh viện nam không có ai khác của lớp 2 ngoài Tưởng Nghiên, nhưng không có nghĩa là phòng y tế trường không có!!” +
Phòng livestream vừa mở, mọi người đã nghe thấy tiếng hét như bị chọc tiết của Giản Việt. Vì bật dậy quá đột ngột mà quên mất cái eo già, cậu lại ngã vật xuống giường. +
Giản Việt nhăn mặt nhăn mũi một hồi, nhưng tâm trí cậu giờ không đặt ở đó, trái lại cậu đang rất kích động – cái cảm giác khi một nút thắt bấy lâu bỗng dưng được tháo gỡ. +
Khán giả ngạc nhiên: +
[Nghĩ ra nhanh vậy sao?] +
[Streamer đỉnh thật đấy!] +
[Người bình thường khó mà nghĩ toàn diện và nhanh được như thế!] +
Nắm được mấu chốt, vấn đề còn lại chỉ là làm sao để lẻn vào phòng y tế một lần nữa. Chuyện này thực ra đơn giản hơn đột nhập bệnh viện nam nhiều. +
Thế là, buổi sáng Giản Việt nhanh chóng dùng tích phân đổi ít thuốc giảm đau trong cửa hàng, sau đó hùng hục đi học. May mắn thay buổi sáng có tiết thể dục, cậu liền giả vờ trẹo chân, gào thét thảm thiết, cộng với kỹ năng diễn xuất tinh vi, không tốn chút sức lực nào đã được đưa vào phòng y tế. +
Phòng lưu trữ ở đây không giống những nơi khác, chỉ cần mật mã đơn giản là vào được. Cậu chỉ cần bám trụ ở đây cả đêm, đợi các y tá rời đi là có thể lẻn vào tra cứu. +
Giản Việt nằm trên giường bệnh đọc sách, dù không lên lớp nhưng việc tự học không thể bỏ qua, biết đâu tuần sau lại có bài kiểm tra. +
Đang đọc thì bỗng nhiên cửa phòng y tế mở sầm ra. Một học sinh bị thương được khiêng vào, cậu ta có mái tóc đỏ rực trông rất quen mắt. Giản Việt liếc nhìn, hóa ra là Mộ Dung Thành – nam phụ số 3, kẻ có tình yêu cưỡng chế với Nam Cung Hi. +
Rất nhanh, Mộ Dung Thành cũng nhìn thấy Giản Việt. +
Với loại tình địch cũng thích Nam Cung Hi như Giản Việt, Mộ Dung Thành chẳng bao giờ nể mặt. Hắn lườm cậu cháy mặt: “Nhìn cái gì mà nhìn!!” +
Giản Việt thành thật: “Nhìn xem chân cậu hình như sắp hỏng rồi.” +
Hai chân Mộ Dung Thành bị thương khá nặng, nhưng với thể chất cường tráng của hắn thì chắc chắn sẽ khỏi, chỉ là trông hơi đáng sợ thôi. Y tá và bác sĩ vội vàng buông việc đang làm để chạy lại kiểm tra. +
Không chỉ vậy, bên cạnh Mộ Dung Thành còn có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bà ta khóc lóc: “Thành nhi, sao con lại ngốc thế chứ, mẹ nhìn mà đau lòng chết mất. Vốn định đến thăm con, sao lại ra nông nỗi này.” +
Giản Việt nghe là hiểu ngay. Mộ Dung Thành là sinh viên năm ba, đã có thể ra đảo làm nhiệm vụ độc lập, lần này bị thương đúng vào ngày người nhà đến thăm nên tâm trạng hắn mới cáu kỉnh như vậy. +
Mộ Dung Thành có chút bất lực: “Mẹ, con không sao, mẹ đừng khóc nữa được không, bác sĩ đến rồi kìa!” +
Bà mẹ vẫn thút thít không thôi. +
Giản Việt vốn định không nghe nữa, thì thấy Mộ Dung Thành phiền não quay mặt đi, lầm bầm: “Phiền thật chứ, lần nào đi làm nhiệm vụ với đám người lớp 2 cũng gặp chuyện. Cái cô Quý Thanh Nhã đó đã đủ phiền rồi, kết quả là người trong lớp cô ta ai cũng một giuộc như nhau, đúng là tìm chết!” +
Giọng hắn rất nhỏ, lẽ ra chỉ những người đứng sát bên mới nghe thấy, nhưng thính lực của Giản Việt cực tốt, cậu đã nghe trọn vẹn. +
Giao diện nhiệm vụ của hệ thống lập tức cập nhật: +
Nhiệm vụ giới hạn thời gian: [Quá khứ của Mộ Dung Thành] +
Chi tiết nhiệm vụ: Điều tra rõ ràng chuyện cũ giữa Mộ Dung Thành và Quý Thanh Nhã. +
Phần thưởng: 300 tích phân. +
Vốn dĩ nhiệm vụ này không khó, Giản Việt tự tin khả năng hóng hớt của mình không hề thấp. Hồi nhỏ cậu lang thang khắp ngõ hẻm, đi theo ông bà nghe đủ chuyện thiên hạ rồi. +
Nhưng mà!! +
Hiện giờ Mộ Dung Thành đang ghét cậu ra mặt, coi cậu là tình địch không đội trời chung! Làm sao cậu có thể lân la dò hỏi thông tin từ hắn đây?! +
Tiếng bác sĩ vang lên: “Được rồi,giờ bệnh nhân phải vào phòng phẫu thuật, người nhà ở bên ngoài chờ nhé.” +
Sau khi Mộ Dung Thành được đưa vào trong, hành lang mới yên tĩnh lại đôi chút. Mẹ hắn cũng đã thôi khóc, Giản Việt mỉm cười nói: “Dì uống chút nước đi ạ, cháu thấy bạn Mộ Dung chắc chắn sẽ không sao đâu ạ.” +
Mẹ Mộ Dung Thành cũng cười đáp lễ: “Cảm ơn cháu.” +
Giản Việt tiếp tục vùi đầu làm bài tập. Trong lòng cậu vốn đã tính toán chỉ ở lại một đêm, lấy được hồ sơ là đi ngay, nhưng hiện giờ lại có thêm “kho tình báo” di động Mộ Dung Thành ở đây, không tranh thủ nghe ngóng thì đúng là phí của trời! +
Tuy nhiên, việc quan trọng nhất vẫn là phải lấy được tập hồ sơ kia đã. +
Giản Việt gửi tin nhắn cho Lãnh Ly. Cũng may Lãnh Ly đang ở ngoài đảo chưa về, biết cậu bị trẹo chân thì chỉ dặn dò vài câu lần sau phải cẩn thận chứ không nghi ngờ gì thêm. +
Sau một hồi lăn lộn, màn đêm nhanh chóng buông xuống. +
Giản Việt đã sớm tính toán kỹ giờ giấc các y tá rời đi. Cậu ở phòng bệnh đơn nên hành động vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, việc đột nhập vào phòng lưu trữ của phòng y tế đối với cậu giờ đã là “ngựa quen đường cũ”, chẳng có gì làm khó được cậu cả! +
“Tít, mật mã chính xác.” +
Nhập mã thành công, Giản Việt trực tiếp lách người vào trong. Việc tìm kiếm ghi chép của học sinh lớp 2 vào một năm trước đối với cậu rất đơn giản, vì cậu đã từng tới đây nên vị trí của các loại hồ sơ đều đã nằm lòng. +
Những tập hồ sơ xếp thành từng hàng dài trên kệ, tỏa ra một luồng không khí âm u, lạnh lẽo. Giản Việt tìm đến những ghi chép vào khoảng tháng 5 năm ngoái. Đây vốn dĩ chỉ là suy đoán của cậu, nhưng khi lật mở tập hồ sơ bụi bặm, nhìn những cái tên của học sinh lớp 2 hiện ra trên trang giấy, suy đoán của cậu đã được xác thực. +
Từ ngày 1 tháng 5, lớp 2 gần như ngày nào cũng có người dùng đủ loại lý do để đến phòng y tế. Đa phần đều là những vết thương nhỏ nhặt, thậm chí có những ca không cần nằm viện nhưng bác sĩ vẫn kê đơn cho một ít thuốc giảm đau. +
Ngày nào cũng có người đến. +
Và rồi mọi thứ đột ngột biến mất vào giữa tháng 6, tức là chỉ một tuần sau khi giáo vụ trưởng gặp chuyện, không còn một học sinh nào đến nữa. +
Điều này hoàn toàn khớp với lộ trình hành động của Tưởng Nghiên. +
Nhìn đến đây, Giản Việt ghi lại toàn bộ tên thuốc. Đồng thời, cậu cũng lờ mờ nhận ra một điều: chuyện này có lẽ còn kinh khủng hơn cậu tưởng. Không phải chỉ một học sinh, mà là tất cả học sinh trong lớp. Họ phân tán ra, cùng nhau hoàn thành một kế hoạch nào dó. Điều này đòi hỏi một sức mạnh cực lớn. Nếu đây là một kế hoạch có người dàn dựng, thì tâm tư kẻ đứng sau phải thâm sâu và kín kẽ đến mức nào? +
Quý Thanh Nhã, Lưu Sương Sương, Tưởng Nghiên, Mạc Mạc, Thần Thụ, Thiên phú… +
Mọi thứ trông có vẻ rời rạc, nhưng lại như có hàng ngàn sợi tơ vô hình liên kết với nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy tất cả mọi người. +
Và cậu, đang tiến rất gần đến chân tướng. +
Giản Việt lặng lẽ khép hồ sơ lại, định bước ra ngoài rời khỏi đây. Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, phía sau bỗng vang lên một giọng nam đầy khí thế: “Hay cho nhà ngươi! Dám tự tiện xông vào phòng lưu trữ, gan to bằng trời,nay bị ta bắt tận tay rồi nhé!” +
Mộ Dung Thành đang tựa người vào quầy trực của y tá, dáng vẻ như “ôm cây đợi thỏ”. Mái tóc đỏ rực như lửa, hắn nhìn Giản Việt với vẻ mặt đắc thắng đầy giận dữ: “Cuối cùng cũng để ta túm được thóp của ngươi!” +
Giản Việt ngẩn người: “Anh bắt thóp tôi làm gì?” +
Mộ Dung Thành phẫn uất quát: “Còn phải hỏi à! Nếu không phải tại ngươi phát hiện ra Nam Cung Hi và nhà Mộ Dung chúng ta có quan hệ huyết thống, thì làm sao ta và người yêu lại không thể ở bên nhau! Tất cả là tại ngươi hết!!” +
Giản Việt: “……” +
Không phải chứ anh bạn, chẳng lẽ không phát hiện ra là hai người có thể ở bên nhau chắc?! +
Cậu im lặng, đang định mở miệng giải thích thì phía xa vang lên giọng của mẹ Mộ Dung Thành: “Thành nhi, sao con không nằm yên trên giường mà lại đi lại thế này, còn cãi nhau với bạn học nữa?” +
Mộ Dung Thành gầm lên: “Mẹ, chuyện này không trách con được, đều tại hắn ta! Nếu hắn không khui ra chuyện của Nam Cung Hi, thì giờ con đã sớm hạnh phúc bên cô ấy rồi!” +
Mẹ Mộ Dung Thành an ủi: “Thành nhi, nhà Nam Cung cũng chẳng tốt đẹp gì, con cứ nhất quyết đòi ở bên con bé đó làm gì chứ. Nhưng con đừng vội, đợi sau này con trở thành gia chủ nhà Mộ Dung, không ai có thể ngăn cản con được nữa, lúc đó con cũng chẳng cần bận tâm đến ánh mắt người đời làm gì!” +
Mộ Dung Thành kích động: “Mẹ nói những thứ đó vô ích thôi! Dù con có là gia chủ thì cũng không thay đổi được sự thật là con và Nam Cung Hi có chung huyết thống! Con mãi mãi không thể ở bên cô ấy, mẹ có biết con đau khổ thế nào không?!” +
Thấy con trai đau đớn như vậy, bà mẹ hốt hoảng vội vàng trấn an: “Không đâu, con sẽ không phải đau khổ đâu, mẹ cam đoan với con đấy!” +
Mộ Dung Thành lúc này đã mất sạch lý trí, chìm đắm trong thế giới riêng mà gào lên: “Mẹ lấy gì mà cam đoan? Mẹ căn bản không hiểu nỗi khổ trong lòng con!” +
Bà mẹ cuống quýt: “Con ngoan, nghe mẹ nói, con thật sự không cần lo lắng về chuyện đó đâu…” +
Mộ Dung Thành lại quay sang trút giận lên Giản Việt: “Tất cả là tại ngươi! Ta không hạnh phúc thì ngươi cũng đừng hòng. Ngày mai ta sẽ đi tố cáo ngươi, cứ chờ bị xử phạt đi. Lần này dù ngươi có nói gì ta cũng không tha thứ đâu, ngươi đã phá hủy nhân duyên tốt đẹp của ta, ta phải…” +
Lời còn chưa dứt, một đạo kim quang bỗng lướt qua trước mắt Giản Việt. +
[Kỹ năng “Hóng Hớt” được kích hoạt]: +
[Tin tức nhỏ: Tin mới nhất,tin mới nhất đây! Thực ra Mộ Dung Thành không phải con ruột nhà Mộ Dung, mà là kết quả của mối tình giữa mẹ hắn và người yêu đầu. Thế nên về mặt huyết thống, hắn và Nam Cung Hi hoàn toàn… không có quan hệ họ hàng gì hết!] +
[Thời gian hồi chiêu: 12 giờ] +
“……” +
Giản Việt trợn tròn mắt. Cậu thật sự không ngờ giới hào môn lại “biết chơi” đến mức này! +
Trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu nhìn Mộ Dung Thành đang cứng đờ và bà mẹ đang tái mét mặt mày. Cậu im lặng một hồi, rồi không nhịn được mà nhẹ nhàng hỏi một câu: +
“Vậy… giờ anh có thể đừng đi tố cáo tôi được không?” +
Mộ Dung Thành: “……” +


