Skip to main content

93

dathaiPiter

Rất hiển nhiên. +

Mộ Dung Thành vì quá mức kinh ngạc mà đã từ bỏ ý định đi tố cáo. +

Không, chính xác mà nói là hắn đã hoàn toàn “hóa đá”. +

Ban đầu hắn định gào lên rằng tin này chắc chắn là giả, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của mẹ mình — kiểu biểu cảm ” làm sao mà ngươi biết được” — thì mọi lời chuẩn bị sẵn trong cổ họng lập tức nghẹn cứng. +

EQ (là chỉ số thông minh cảm xúc, đo lường khả năng nhận biết, hiểu, quản lý cảm xúc của bản thân và người khác, cũng như khả năng điều khiển hành vi và xây dựng mối quan hệ xã hội) rớt mạng bao năm, rốt cuộc trong khoảnh khắc này cũng chịu online một lần. +

Khán giả trong phòng livestream của Giản Việt thì hoàn toàn trái ngược, vui như mở hội: +

“Trời ơi, quả dưa này to thật sự.” +

“Từ lúc xem livestream của Vương quản gia, tôi có cảm giác mình đã bước vào một ruộng dưa khổng lồ.” +

“Ha ha ha, livestream khác tôi chẳng buồn xem nữa.” +

“Đúng vậy đó, tuy Vương quản gia hơi gà, nhưng dưa của anh ấy thì ngon thật!!” +

Mọi người bàn tán rộn ràng. Số người xem trực tuyến trong phòng của Giản Việt kể từ khi chạm mốc mười ngàn thì chưa bao giờ rớt xuống lại. Đây là một con số cực kỳ đáng nể, bởi thông thường ở Thế Giới Ác Mộng, chỉ những nhiệm vụ giả top 50, có kinh nghiệm lão luyện và lượng fan ổn định mới duy trì được con số vạn người xem như thế. +

Trong khi đó, Giản Việt chỉ là một tân binh mới phát sóng chưa đầy hai thế giới mà số người xem đã hơn vạn người, bất chấp việc cậu thường xuyên đóng phòng live đột ngột. +

Hệ thống gửi thông báo: “Số người xem hiện tại là 13.064 người, nhận được 5.678 lượt đề cử, tích phân đạt 1.200 tích phân. Hiện đang xếp hạng 122 trên bảng tổng sắp các phòng live trong cùng khung giờ. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Bạn có muốn đổi tích phân ngay không?” +

Giản Việt đáp: “Chuyện đó không vội.” +

 Hệ thống hỏi: “Vậy chuyện gì mới vội?” +

“Tôi thấy Mộ Dung Thành sắp suy sụp đến nơi rồi,” Giản Việt nói, “Với tư cách là một người bạn học nhân hậu, để tôi đi hỏi hắn chút chuyện về Quý Thanh Nhã.” +

Hệ thống: “…” +

Ngươi đúng là không chịu buông tha cho người ta mà. +

Sau khi Mộ Dung Thành khuyên mẹ về nghỉ ngơi, hắn ngồi thẫn thờ trên hành lang cạnh cửa phòng y tế. Giản Việt đẩy cửa bước đến bên cạnh: “Bạn học Mộ Dung, muộn thế này rồi cậu thật sự không về nghỉ sao?” +

“Làm sao?” Mộ Dung Thành trừng mắt nhìn cậu: “Định đến xem trò cười của ta à?” +

“Không có.” Giản Việt thật thà chỉ vào tấm biển cách đó không xa: “Tôi đến để nhắc cậu là chỗ đó không được ngồi, vi phạm quy định của đảo đấy.” +

Tấm biển viết rõ ràng: Xin đừng tùy tiện ngồi bừa bãi. +

Mộ Dung Thành: “…” +

Giản Việt ung dung ngồi xuống cạnh hắn: +

“Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện của Quý Thanh Nhã không?” +

Mộ Dung Thành theo bản năng đáp ngay: “Không thể.” +

Khán giả livestream đều biết Mộ Dung Thành chẳng có ấn tượng tốt gì với Giản Việt, chắc chắn sẽ không phối hợp. Nhưng ngay giây sau, họ nghe thấy Giản Việt nói: +

“Tôi biết ngay là hỏi cậu cũng chẳng biết gì. Cũng đúng thôi, cậu thì biết được bao nhiêu chứ.” +

Mộ Dung Thành tức đến mức tóc muốn bốc khói: “Mẹ kiếp, ngươi khinh thường ai đấy hả? Lần cuối cùng Quý Thanh Nhã đi làm nhiệm vụ là đi cùng ta đấy, ta mà không biết thì ai biết?” +

“Không tin.”
Giản Việt đáp gọn lỏn. +

Mộ Dung Thành hừ lạnh một tiếng. Càng thấy Giản Việt tỏ vẻ không quan tâm, hắn lại càng muốn nói: “Ngươi khinh lão tử đúng không? Vụ cuối cùng ta và cô ta đi xử lý là một vụ cướp vũ trang nghiêm trọng. Con tàu sân bay đó sắp nổ tung đến nơi rồi, vậy mà cô ta vẫn đâm đầu vào lại để lấy tài liệu quan trọng. Lúc đó thiên phú của ta đã sắp chạm giới hạn, nếu ta không khống chế được ngọn lửa đó thì cô ta đừng hòng ra ngoài. Người đàn bà đó đúng là điên rồi, chẳng biết sợ chết là gì.” +

Giản Việt hỏi: “Thiên phú của chị ấy là gì?” +

Mộ Dung Thành ngẫm nghĩ: “Ta chỉ thấy cô ta dùng năng lực đúng một lần. Lúc đó có một chứng nhân quan trọng sắp chết, cô ta làm cái gì đó không rõ, rồi người kia lại sống lại được một lúc.” +

Giản Việt nhíu mày: “Chẳng lẽ chị ấy có năng lực chữa lành?” +

Mộ Dung Thành lắc đầu: “Không rõ, cộng sự làm nhiệm vụ chung thường không soi mói năng lực của nhau. Nhưng lúc đó trạng thái của cô ta rất yếu. Ta nghe cô ta nói hình như đã làm liên tục mấy nhiệm vụ liền. Theo lý mà nói, trên đảo không bao giờ bắt một người làm nhiều nhiệm vụ dồn dập như vậy, không hiểu sao cô ta lại thế.” +

Giản Việt nhìn hắn: “Thế lúc đó chị ấy có gì bất thường không?” +

“Ta với cô ta có thân thiết gì đâu.” Mộ Dung Thành nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Nhưng lúc về, cô ta có xin nghỉ một ngày để ra ngoài. Khi trở về có thấy mang theo một quyển sách, nhưng ta không hỏi kỹ.” +

Giản Việt buột miệng: “Có phải quyển sách tên là ‘Phạt’ không?” +

Mộ Dung Thành ngẩn người: “Sao ngươi biết?” +

Giản Việt đã xác minh được suy đoán của mình. Quyển sách đó là do Quý Thanh Nhã mang về đảo Hy Vọng, và cuối cùng nó được đưa cho Mạc Mạc. Năm đó Mạc Mạc còn nhỏ, chắc chắn không hiểu được nội dung quyển sách, vậy chỉ có thể là: Quý Thanh Nhã trong thời gian nằm viện đã quen biết và thương cảm cho Mạc Mạc – đứa trẻ luôn nhớ thương cha mẹ, nên cô đã đến nhà cũ của Mạc Mạc để mang di vật của cha mẹ cậu bé về. +

“Tôi thấy quyển sách này trong thư viện thôi,” Giản Việt tùy tiện bịa chuyện, “thấy có bút tích của chị ấy nên đoán vậy.” +

Mộ Dung Thành nói: “Ra là thế, ta cứ tưởng quyển sách đó cô ta mang về cho người khác. Cô ta là cái loại thích lo chuyện bao đồng cho học sinh trong lớp mình lắm. Tuy có hơi điên, nhưng đối xử với bạn học thì cực kỳ tốt.” +

Giản Việt gật đầu: “Đúng vậy, dù sao cũng là lớp trưởng mà.” +

Đó là nhiệm vụ cuối cùng của Quý Thanh Nhã. Sau khi trở về, cô nhập viện vì thiên phú gặp vấn đề, rồi sau đó không rõ vì lý do gì mà tử vong. Cái chết của cô rất có khả năng liên quan đến giáo vụ trưởng, dẫn đến việc học sinh lớp 2 lên kế hoạch trả thù. Mọi manh mối giờ đây đã xâu chuỗi lại thành một đường thẳng, và giờ cậu chỉ cần một lời xác nhận từ Tưởng Nghiên nữa thôi. +

Giao diện hệ thống hiện lên: “Tiến độ cốt truyện chính: 60%. Xin hãy tiếp tục cố gắng.” +

Mộ Dung Thành sực tỉnh, nhíu mày hỏi: “Mà ngươi quan tâm đến Quý Thanh Nhã thế làm gì?” +

 Giản Việt dùng bài cũ: “Chị ấy là chị họ của tôi, tôi quan tâm một chút không được à?” +

“Ta chẳng nghe cô ta có đứa em họ nào cả.” Mộ Dung Thành rõ ràng không tin lắm, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thích ai không quan trọng, miễn là đừng có tranh giành Nam Cung Hi với ta là được!” +

Giản Việt trấn an: “Yên tâm đi anh bạn, tôi không phải hạng người đó. Nam Cung Hi tuy tốt thật, nhưng không phải mẫu người của tôi.” +

Mộ Dung Thành nghi hoặc: “Ngươi đang lừa ai đấy? Vì Nam Cung Hi mà ngươi chẳng phải từng sống đi chết lại sao, đến hôn ước với Hội trưởng Tịch còn hủy bỏ, không vì cô ấy thì vì ai?” +

Vừa dứt lời, thiết bị đầu cuối của Giản Việt vang lên. Cậu ra hiệu cho Mộ Dung Thành im lặng rồi chạy ra một góc bắt máy: “A lô, Thiếu gia ạ?” +

Giọng nói của Lãnh Ly vang lên từ đầu dây bên kia. Chỗ hắn có vẻ đang bận rộn, có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng pháo nổ âm âm và tiếng vận hành của máy móc, nhưng giọng hắn vẫn rất bình tĩnh: “Ở bệnh viện thế nào rồi? Chân cậu ổn chưa?” +

“Không sao, không sao đâu ạ.” Giản Việt cười nói: “Vết thương nhỏ thôi, vết thương nhỏ ấy mà.” +

Lãnh Ly hỏi: “Lần này không phải lại vì ‘não yêu đương’, vì yêu mà ngã gãy chân đấy chứ?” +

Giản Việt chột dạ đáp:”Sao có thể chứ! Tôi có thiếu gia rồi, làm sao còn luẩn quẩn mấy chuyện đó nữa. Thiếu gia cứ yên tâm làm việc bên ngoài đi, tôi ngoan lắm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đợi ngài về đảo, tôi đảm bảo đã có thể tung tăng nhảy nhót cho ngài xem!” +

Lãnh Ly dường như lúc này mới yên tâm hơn đôi chút:
“Tốt nhất là như vậy.” +

Giản Việt cười tủm tỉm: “Chắc chắn rồi ạ, ngài cứ yên tâm, lần này tuyệt đối không có sai sót gì.” +

Lãnh Ly lúc này mới cúp máy. +

Giản Việt xoay người chuẩn bị quay lại phòng, kết quả là ở bậc thang sương đêm xuống dày nên hơi trơn, mắt thấy suýt nữa thì ngã sóng xoài ra đất, bỗng từ đâu có người thuận tay đỡ cậu một cái. Giản Việt khó khăn lắm mới đứng vững lại được, liền lên tiếng cảm ơn Mộ Dung Thành: “Cảm ơn nhé, bạn học Mộ Dung.” +

Mộ Dung Thành hừ một tiếng: “Không cần cảm ơn, ta chỉ sợ ngươi lại ngã gãy chân rồi ngày mai lại đổ vấy lên đầu ta thôi.” +

Giản Việt: “……” +

Không phải chứ, trong mắt đám người này hình tượng của mình đã bại hoại đến mức độ đó rồi sao?! +

Ngày hôm sau. +

Giản Việt ngủ một giấc tỉnh dậy, lúc rời khỏi phòng y tế, cậu nhận thấy ánh mắt của các học sinh xung quanh nhìn mình có gì đó rất sai sai. +

Đợi đến trưa lúc gặp Điềm Điềm, cậu mới biết lời đồn bên ngoài đã lan truyền đến mức độ kinh hoàng nào. Điềm Điềm nói nhanh như bắn: “Lúc rạng sáng nay, có học sinh nội trú trong phòng y tế dậy đi vệ sinh, bắt gặp anh và một trong ‘F4 vườn trường’ – Thành thiếu Mộ Dung Thành – đang lôi lôi kéo kéo nhau. Hiện giờ họ đang đồn rầm lên là chân anh gãy lần này là vì anh là fan cuồng của Thành thiếu nhưng yêu mà không được đáp lại, nên mới cố tình ngã gãy chân để được vào ở cùng bệnh viện với anh ta.” +

Giản Việt: “……” +

Trầm mặc một lát. +

Giản Việt hỏi: “Cô thấy trước khi Thiếu gia về đảo, xác suất lời đồn này biến mất là bao nhiêu?” +

Điềm Điềm trả lời: “Tôi đoán nếu may mắn thì chắc được tám phần.” +

Giản Việt tò mò: “Còn nếu không may mắn?” +

Điềm Điềm: “Nếu không may mắn thì Lãnh thiếu còn chưa kịp lên đảo đã biết chuyện rồi.” +

Giản Việt: “……” +

Khán giả phòng livestream cười không ngớt: +

[Điềm Điềm càng ngày càng thông minh.] +

 [Quản gia Vương chuẩn bị sẵn ván giặt đồ để quỳ đi thôi.] +

[Ha ha ha ha đừng có buồn cười quá như vậy chứ.] +

[Hình như anh ta có ‘tin đồn tình ái’ với tận ba người trong F4 vườn trường rồi đấy!] +

Giản Việt nén giận, thầm nghĩ đâm lao phải theo lao, việc đã đến nước này, dù sao vì thu thập tình báo mà cái “nồi” này đã phải đeo trên lưng rồi, cậu còn gì để sợ nữa đâu! +

“Tưởng Nghiên đang ở đâu?” Giản Việt nói: “Hôm qua tôi đã lấy được bằng chứng về học sinh lớp 2 ở phòng y tế rồi, giờ là lúc tìm cô ta.” +

Điềm Điềm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cô nói: “Tôi đã nghe ngóng kỹ rồi, chiều thứ Ba hàng tuần Tưởng Nghiên đều ở tầng 3 thư viện để đọc sách, chúng ta qua đó là được.” +

Giản Việt liền bảo: “Cứ thế mà đi tìm thì cô ta sẽ không thừa nhận đâu, lát nữa cô phải phối hợp với tôi một chút.” +

Điềm Điềm nghi hoặc: “Phối hợp thế nào ạ?” +

Giản Việt nhắc nhở: “Lần trước Mộng Mộng chẳng phải đưa cho cô mấy lá bùa sao, có loại nào có thể khiến người ta nhìn thấy ảo giác không?” +

Điềm Điềm lục tìm trong túi. Lý Mộng vì không thể ra ngoài, sợ không giúp được gì nên đã nhét cho họ một xấp bùa dày cộm. Giản Việt lúc đó mải tra hồ sơ nên không để ý, giờ mới nhớ ra. +

“À, hình như có.” Điềm Điềm lấy ra một lá bùa rồi sực nhận ra ý đồ của cậu: “Quản gia Vương, ý anh là chúng ta sẽ…” +

Giản Việt ghé tai cô nói: “Lát nữa cô cứ nhìn thủ thế của tôi mà hành động.” +

Điềm Điềm lập tức gật đầu lia lịa!! +

Giản Việt cất lá bùa cẩn thận rồi mới đi tới thư viện. Chiều thứ Ba thư viện không quá đông đúc, tầng một hơi nhiều người một chút, tầng hai và tầng ba thì thưa thớt hơn. Cậu đi thẳng tới khu thực nghiệm, liếc mắt một cái đã thấy cô gái đang ngồi bên cửa sổ. Dáng hình cô trông có vẻ đơn bạc, ánh nắng hắt lên người tạo ra một cảm giác cô độc lạ thường. +

“Chào bạn học, tôi có thể ngồi đây được không?” Giản Việt đứng trước bàn: “Những chỗ khác đều hết chỗ rồi.” +

Tóc mái của Tưởng Nghiên rất dài và dày, che khuất hơn nửa khuôn mặt khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Cô lạnh lùng đáp: “Không được.” +

Giản Việt không bỏ cuộc, cậu nói: “Tôi là tân sinh viên năm nhất, có vài chỗ về dược phẩm tôi đọc không hiểu, có thể xin học tỷ chỉ giáo một chút được không? Hỏi xong tôi sẽ đi ngay.” +

Tưởng Nghiên dường như cảm thấy cậu hơi phiền phức, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Chuyện gì?” +

Giản Việt chỉ vào sách nói: “Trong sách có viết loại dược phẩm Foleytan này có thể chữa trị cho những học sinh có năng lực thiên phú gặp dị thường, nhưng nó chỉ có thể dùng riêng, không được dùng chung với các loại thuốc khác. Học tỷ có biết còn loại thuốc nào khác có tính chất tương tự không?” +

Dứt lời. +

Không gian xung quanh bỗng chốc lặng thắt lại. +

Động tác lật sách của Tưởng Nghiên khựng lại, cô nói: “Tôi không biết.” +

“Vậy sao?” Giản Việt mỉm cười: “Nhưng hình như học tỷ đã dùng Foleytan không ít lần, sao có thể không rõ được nhỉ?” +

Tưởng Nghiên đột ngột ngẩng đầu nhìn Giản Việt, đôi đồng tử đen nhánh tràn đầy sự cảnh giác và địch ý, cô hỏi: “Sao cậu biết được?” +

Giản Việt trả lời ngắn gọn súc tích: “Tôi nghe nói những người dùng loại thuốc này trên mu bàn tay đều sẽ có những nốt chấm nhỏ màu trắng như nốt ruồi. Tôi thấy trên tay học tỷ cũng có, hơn nữa còn rất rõ ràng, nên mới hỏi.” +

Tưởng Nghiên hơi thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn nói: “Trước đây tôi có từng uống, nhưng tôi chưa từng nghiên cứu xem thuốc này có tương khắc với loại nào khác hay không.” +

Nụ cười trên môi Giản Việt càng rộng hơn, cậu ngồi xuống đối diện với Tưởng Nghiên, đôi mắt sau lớp kính đầy thâm trầm và sắc sảo nhìn thẳng vào cô không rời: +

“Thật vậy sao? Học tỷ đang nói dối rồi. Foleytan căn bản sẽ không bao giờ để lại nốt chấm trắng trên mu bàn tay cả. Học tỷ, thực ra chị không hề uống thuốc đúng không? Thật là kỳ lạ, thuốc do trường cấp cho chị không uống, mà chị lại phải nói dối là đã uống, đây là vì lý do gì nhỉ?” +

“Rầm!” +

Cuốn sách trên tay Tưởng Nghiên đột nhiên rơi xuống bàn. Cô bật dậy, cả người hơi khom xuống trong tư thế phòng ngự, gặng hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai?” +

Giữa lúc khán giả phòng livestream cứ ngỡ Giản Việt lại chuẩn bị bài cũ “tôi là em họ Quý Thanh Nhã”, thì họ lại thấy cậu bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: +

“Chào học tỷ Tưởng, tôi là bạn của Tần Vũ. Sau lần nhảy lầu trước, cậu ấy cứ nói mê sảng mãi, luôn miệng xin lỗi lớp trưởng, muốn cảm ơn lớp trưởng và hoàn thành di nguyện của chị ấy. Là bạn thân của Tần Vũ, tôi quyết định giúp cậu ấy làm tròn tâm nguyện này, nên mới đi điều tra một chút.” +

Sắc mặt Tưởng Nghiên biến hóa liên tục. Họ từng là bạn học của Tần Vũ nên rất rõ sự tình, đó là một nam sinh vô cùng nhát gan. +

“Cậu ấy… cậu ấy vẫn còn nhớ chuyện của lớp trưởng sao?” Tưởng Nghiên lẩm bẩm vài câu, rồi thần sắc chợt đanh lại: “Chuyện của lớp trưởng không có gì để nói cả, co ấy đã rời khỏi đảo rồi, cậu đừng tốn công vô ích.” +

Giản Việt vặn hỏi: “Thật sao? Thật sự không có gì để nói sao?” +

Tưởng Nghiên im lặng. +

Giản Việt tiếp tục: “Tôi biết lớp trưởng Quý là một người rất tốt, mọi người trong lớp đều kính trọng và yêu quý chị ấy. Tần Vũ cũng kể tôi nghe rất nhiều, rằng chị ấy rất ôn nhu, đối xử tốt với mọi người và đặc biệt quan tâm đến chị. Tôi nghĩ chị ấy chắc chắn mong chị có thể thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một người sống dưới ánh hào quang rực rỡ.” +

Cuối cùng, sắc mặt Tưởng Nghiên cũng dao động. +

“Đúng vậy…” Cô khẽ nói. “Cô ấy là người rất tốt.” +

Giản Việt đẩy nhẹ gọng kính: “Vậy chị ấy có biết những việc học tỷ đang làm không? Ví dụ như, chị có thể chỉ giáo cho tôi, nếu dùng chung Foleytan và Protadine thì sẽ gây ra hậu quả gì không? Ồ, có lẽ tôi không nên chỉ hỏi mình chị, vì một mình chị không thể lấy được cả hai loại thuốc này. Tôi nên mời tất cả thành viên lớp 2 đến Hội học sinh để cùng hỏi một thể nhỉ.” +

Dứt lời. +

Tưởng Nghiên bật dậy. Hơi thở dồn dập, cả người căng cứng như dây đàn, ánh mắt đầy cảnh giác: +

“Cậu rốt cuộc muốn gì?” +

Ánh nắng gay gắt bên ngoài hắt vào, đậu trên gương mặt Tưởng Nghiên. +

Trong khoảnh khắc ấy, sự phẫn nộ quen thuộc này khiến cô thoáng thẫn thờ. Cô như quay ngược thời gian về cái ngày nghe tin dữ của Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương. Cô không dám tin lớp trưởng thực sự đã chết. Họ đã đến tìm Giáo vụ trưởng để đòi lí lẽ, nhưng ông ta chỉ nói các cô bị thương nên đã rời đảo dưỡng bệnh. +

Thế nhưng, Giáo vụ trưởng đã quên mất một điều: Thiên phú của cô chính là Đọc tâm. +

Khi đó, cô đứng đó, nhìn Giáo vụ trưởng vừa giả vờ an ủi các học sinh khác, vừa cười nhạo trong lòng: +

“Một lũ ngu xuẩn.” +

“Quý Thanh Nhã cũng là đồ ngu, kẻ nào muốn làm trái ý Thần Thụ đều không có kết cục tốt đẹp.” +

 “Cố mà bảo vệ bạn học đi, giờ thì đền cả mạng vào đấy rồi!” +

“Thật đáng tiếc, thiên phú của nó khá là hữu dụng. Không có nó, bệnh của mình lại phải tiếp tục dùng thuốc rồi.” +

Ký ức ùa về như một cơn lốc trong lòng Tưởng Nghiên. +

Đối diện cô, Giản Việt bình thản hỏi: “Sao vậy, tôi nói sai gì ư? Hay học tỷ nghĩ chuyện này là kín kẽ tuyệt đối? Lúc làm chị không sợ, sao giờ lại run rẩy thế kia?” +

Nỗi hận thù vô tận trào dâng, Tưởng Nghiên phẫn nộ quát lên: “Ai bảo tôi sợ! Dám làm dám chịu, cậu có gì thì cứ nhắm vào một mình tôi đây, đừng kéo những bạn học vô tội khác vào cuộc!” +

Giản Việt thản nhiên: “Học tỷ thật là nghĩa khí. Vậy ý chị là chúng ta đang kéo ‘người vô tội’ như Giáo vụ trưởng vào cuộc sao?” +

Tưởng Nghiên buột miệng nói: “Ông ta căn bản không hề vô tội! Thiên phú của Thanh Nhã là có thể chuyển dời nỗi đau thể xác của người khác sang chính mình. Giáo vụ trưởng lấy việc phân công nhiệm vụ làm con bài mặc cả, ép Thanh Nhã phải gánh chịu mọi bệnh tật đau đớn vốn thuộc về ông ta. Chính Thanh Nhã đã giúp ông ta duy trì mạng sống, nếu không có chị ấy, ông ta đã phải chết từ lâu rồi!” +

Ánh mắt Giản Việt sắc lẹm, cậu hỏi thẳng: “Tại sao Quý Thanh Nhã lại phải làm vậy?” +

Tưởng Nghiên rơi nước mắt: “Vì cô ấy biết nhiệm vụ ra ngoài đảo rất nguy hiểm. Có nhiều bạn học mới lên năm hai, hoặc thể chất không tốt, cô ấy đã tự mình gánh vác hết. Để mọi người không phải lo lắng, cô ấy đã giao dịch với Giáo vụ trưởng. Cô ấy chết là để bảo vệ chúng tôi!” +

Ngay khi câu nói đó vừa dứt, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Giản Việt: +

[Nhiệm vụ chính tuyến: Điều tra nguyên nhân cái chết của Quý Thanh Nhã – HOÀN THÀNH] +

[Nhiệm vụ chính tuyến : Hoàn thành di nguyện của Quý Thanh Nhã – ĐÃ KÍCH HOẠT] +

[Tiến độ cốt truyện hiện tại: 65%] +

Giờ khắc này, Giản Việt cuối cùng cũng cảm thấy mọi thứ đã hạ màn. Ở trên hòn đảo này hơn một tháng, trải qua bao lần sinh tử, cuối cùng cậu cũng tìm thấy chân tướng. Cậu đứng dậy, mở chai nước bên cạnh, vẩy một ít lên người Tưởng Nghiên. +

Tưởng Nghiên ngẩn ngơ. +

Cô cảm thấy đầu óc choáng váng trong giây lát. Đến khi định thần lại, cảm giác kích động đối đầu lúc nãy dường như biến mất. Cô thấy mình vẫn đang ngồi yên lặng bên bàn học, cuốn sách mở ra trước mặt. Giản Việt cũng đang ngồi đối diện một cách bình thường, và các học sinh xung quanh vẫn sinh hoạt như cũ, dường như không một ai nghe thấy cuộc đối thoại nảy lửa vừa rồi. +

Tưởng Nghiên ngập ngừng: “Đây là…” +

“Vừa rồi chỉ là một trận pháp ảo giác nhỏ thôi.” Giản Việt giải thích: “Chỉ có tôi và chị ở trong đó. Đây là để phòng ngừa cuộc đối thoại của chúng ta bị kẻ khác nghe thấy.” +

Tưởng Nghiên nhíu mày, cô không hiểu dụng ý của cậu: “Tại sao cậu phải làm thế?” +

Giản Việt nghiêm túc đáp: “Nếu lúc nãy tôi có chỗ nào mạo phạm, xin học tỷ đừng để bụng. Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi chỉ muốn thay Tần Vũ hoàn thành tâm nguyện, và quan trọng hơn là giúp chị Quý Thanh Nhã – một người lương thiện như vậy – hoàn thành di nguyện của chị ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi.” +

Tưởng Nghiên không hiểu: “Tại sao cậu lại muốn giúp? Rõ ràng cậu và chị ấy không hề quen biết mà?” +

“Cũng không hẳn.” Giản Việt nói: “Là một người có lương tri, lại còn chính trực như tôi đây, nghe thấy chuyện bất bình như vậy sao có thể không động lòng trắc ẩn cho được?” +

Tưởng Nghiên vẫn không tin, cô vặn lại: “Nhưng tôi nghe đồn ở trường cậu bận rộn đủ thứ, nào là tranh cử vào Hội học sinh, nào là mập mờ với Hội trưởng Tịch Đại Thành, chia tay xong lại lôi lôi kéo kéo với Mộ Dung Thành, rồi còn vì Nam Cung Hi mà nhảy lầu định tự tử vì tình cơ mà?” +

Giản Việt: “……” +

Cái quái gì vậy! Danh tiếng của mình ở đảo Hy Vọng từ khi nào đã nát bét đến mức này? Còn thiên lý, còn vương pháp gì nữa không?! +

Giản Việt lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích: “Học tỷ, nếu tôi nói tất cả chỉ là hiểu lầm thì chị có tin không? Tôi và Hội trưởng Tịch là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, với Thành thiếu lại càng trong sạch hơn gương, chúng tôi dây dưa là có nguyên nhân cả. Tất cả những điều đó chỉ là tai tiếng mà tôi buộc phải gánh chịu để điều tra nỗi oan ức của lớp trưởng thôi!” +

Tưởng Nghiên đầy vẻ hoài nghi: “Nếu không phải vậy, sao họ lại mập mờ với cậu? Họ đều là những thiên tài kiêu hãnh, băng thanh ngọc khiết, là nam thần của tôi đấy, làm gì có chuyện hiểu lầm ở đây?” +

Giản Việt dứt khoát: “Học tỷ chẳng phải nói thiên phú của mình là Đọc tâm sao? Nào, tới đi, chị có thể đọc tâm trí tôi. Nhưng tôi nói trước nhé, nếu khả năng chịu đựng của chị yếu thì đừng có đọc. Và tất nhiên, sau khi đọc xong, chị phải đồng ý giúp tôi tìm hiểu xem di nguyện cuối cùng của lớp trưởng là gì.” +

Tưởng Nghiên cười nhạo một tiếng: “Đọc thì đọc, tôi không tin là…” +

Cô đặt tay lên cánh tay Giản Việt. Giản Việt bắt đầu tập trung nghĩ về những “mớ bòng bong” với Tịch Đại Thành và Mộ Dung Thành. Chỉ thấy sắc mặt Tưởng Nghiên thay đổi xoạch xoạch, hết xanh lại tím, cuối cùng là một sự im lặng chết chóc. +

Bạn đã nói +

Trầm mặc hồi lâu. +

Cuối cùng,Tưởng Nghiên lên tiếng: “Tôi giúp cậu là được, nhưng tôi có một điều kiện.” +

Giản Việt: “Điều kiện gì?” +

Cậu còn tưởng là cô vẫn chưa tin tưởng mình. +

Ai ngờ Tưởng Nghiên vứt bỏ sạch sành sanh vẻ kháng cự lúc trước, tốc độ nói nhanh hơn hẳn, giọng điệu đầy vẻ tò mò: “Lần sau mà có mấy vụ bát quái kiểu này thì nhớ kể cho tôi nghe với. Cậu có cái thiên phú tiên tiến thế này mà vào đảo Hy Vọng đúng là mai một nhân tài. Đúng rồi, rốt cuộc Hội trưởng đã chia tay với ủy viên ban cán sự lớp cậu chưa? Sao không thấy có phần tiếp theo thế?” +

Giản Việt đứng hình một lát, rồi mới đẩy đẩy gọng kính: “…… Không phải chứ, chị quan tâm cái này hơn hả?” +

Khán giả trong phòng livestream cũng sững sờ mất một nhịp, rồi sau đó được trận cười vỡ bụng: +

[Ha ha ha, không chỉ chúng ta ham hóng hớt mà hóa ra đám quỷ quái cũng đam mê vậy sao?] +

[Tưởng Nghiên: Chứ sao nữa?] +

[Ha ha, nam thần sụp đổ hình tượng thì tất nhiên phải quay sang hóng hớt chuyện của nam thần rồi, chứ sao nữa?!] +

[Cái trạng thái tinh thần này tốt quá đi mất, cứ điên điên một tí cho đời nó vui, tốt lắm, tốt lắm!] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)