94

Giản Việt ngẫm nghĩ rồi nói: “Vụ này tôi cũng không rõ lắm đâu, nhưng lâu rồi không thấy hai người họ đi cùng nhau. Học tỷ có thuật đọc tâm, mấy chuyện kiểu này tốt nhất đừng kể với ai, nếu không dễ rước hoạ vào thân lắm.” +
Cậu cũng là có ý tốt nhắc nhở. Dù sao thì Mộ Dung Thành và Tịch Đại Thành vốn đã không ưa cậu, cậu bị ghét thêm chút cũng chẳng sao, chứ Tưởng Nghiên đơn độc một mình sẽ rất khó sống. +
Tưởng Nghiên vội vàng đáp: “Cậu yên tâm, đạo lý này tôi hiểu. Vì cái năng lực đọc tâm này mà người khác vốn đã kiêng dè tôi rồi, nếu cái miệng còn không kín nữa thì chẳng ai thèm làm bạn với tôi đâu.” +
Giản Việt bỗng cảm thấy, đôi khi mang trong mình dị năng cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, không bị người ta sợ hãi thì cũng bị lợi dụng, vĩnh viễn không thể sống như người bình thường. Những học sinh trên hòn đảo này… thật sự không dễ dàng gì. +
Cậu nói: “Nếu vậy, hiện giờ chắc học tỷ đã tin tưởng tôi rồi chứ?” +
Tưởng Nghiên vẫn có chút thắc mắc: “Giờ cậu đã biết chân tướng rồi, cậu còn định làm gì nữa?” +
“Tôi muốn biết, lớp trưởng Thanh Nhã có di nguyện gì không?” Giản Việt nói, “Chị ấy đã đi rồi, tôi luôn cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho chị ấy.” +
Tưởng Nghiên lắc đầu: “Lúc Thanh Nhã đi, chúng tôi đều không có mặt bên cạnh. Cô ấy không để lại bất kỳ lời trăng trối hay di vật nào cả , nên chúng tôi cũng không rõ. Có lẽ cô ấy không có gì cần dặn dò.” +
Không thể nào. +
Giản Việt nghĩ thầm, nếu hệ thống đã giao nhiệm vụ thì tuyệt đối không có chuyện giao một nhiệm vụ vô nghĩa. Quý Thanh Nhã chắc chắn có di nguyện, chỉ là di nguyện này cô ấy không thể nói trực tiếp cho bạn học, hoặc là cô ấy đã để lại đâu đó mà nhóm Tưởng Nghiên chưa tìm thấy mà thôi. +
“Vậy còn Lưu Sương Sương?” Giản Việt hỏi, “Cô ấy hẳn phải để lại gì chứ?” +
Tưởng Nghiên cũng đáp: “Cô ấy gặp chuyện sớm hơn Thanh Nhã một chút, là xảy ra sự cố lúc ra ngoài đảo. Khi đó là Thanh Nhã đi xử lý nên tôi cũng không biết Lưu Sương Sương đã gặp phải chuyện gì.” +
Giản Việt cảm thấy chỗ này chắc chắn có uẩn khúc, cậu hỏi: “Lưu Sương Sương và Quý Thanh Nhã bình thường quan hệ thế nào? Tôi nghe nói họ cùng đến từ một gia tộc,họ là chị em tốt sao?” +
Tưởng Nghiên hồi tưởng lại: “Hình như là vậy, cả hai đều đến từ gia tộc Hermaya. Cô ấy và Thanh Nhã quan hệ cực kỳ tốt, họ đều xuất thân từ một trong bốn gia tộc lớn nhất tinh cầu. Cậu chẳng phải là bồi đọc của Lãnh thiếu sao? Lãnh gia và Hull gia (gia tộc của Lưu Sương Sương) là chỗ thâm giao đấy, anh ta chắc chắn sẽ rõ hơn tôi.” +
Giản Việt nhận ra, hiện tại cậu đã biết nguyên nhân cái chết của Quý Thanh Nhã là vì bảo hộ đồng đội lớp 2, nhưng khi cô ấy mất lại không có ai bên cạnh. Muốn biết di nguyện, bắt buộc phải tìm hiểu từ những người thân cận nhất. Có lẽ Lưu Sương Sương chính là mắt xích quan trọng nhất. +
Tưởng Nghiên sực nhớ ra: “À đúng rồi, trước khi Thanh Nhã tỷ gặp chuyện, chị ấy từng cùng Sương Sương về gia tộc Hull một chuyến, nhưng cụ thể về làm gì thì tôi không rõ.” +
Giản Việt hiểu ra, đây đúng là một manh mối lớn: “Cảm ơn chị, tôi biết rồi.” +
Sau khi rời khỏi chỗ Tưởng Nghiên, cậu thấy Điềm Điềm đang đứng đợi bên cửa sổ dưới lầu. Thấy Giản Việt ra, cô bước nhanh tới: “Quản gia Vương, lá bùa ảo giác đó có tác dụng không?” +
“Có chứ.” Giản Việt nói, “Tôi nhớ nhiệm vụ của cô là tra nguyên nhân cái chết của Lưu Sương Sương đúng không? Cô đã biết gì về cô ấy chưa?” +
Điềm Điềm trả lời: “Em vẫn luôn điều tra suốt thời gian qua. Qua lời kể của vài người ở ký túc xá, em cũng nắm được một số chuyện. Ngoài mấy tin đồn nhảm nhí thì có một điểm rất đáng lưu ý.” +
Giản Việt hỏi: “Chuyện gì?” +
“Lưu Sương Sương và Quý Thanh Nhã ở chung phòng ký túc xá hai người.” Điềm Điềm thì thầm, “Họ luôn ở cùng nhau.” +
Giản Việt nhướng mày: “Là tình chị em hay là…?” +
Điềm Điềm nói: “Người ngoài đều bảo là tình chị em, nhưng em thấy có hơi mờ ám. Tuy phòng đó giờ có người khác ở rồi, nhưng em đã lẻn vào xem, giường có dấu vết bị di chuyển. Thường thì giường kê sát tường lâu ngày sẽ để lại vết hằn, nhưng bức tường phía Lưu Sương Sương thì không. EM nghi là hai chiếc giường đó vốn luôn được đẩy sát lại để ngủ chung.” +
Giản Việt thấy thú vị: “Nói vậy, họ rất có thể là người yêu?” +
Điềm Điềm lo lắng: “Nhưng em nhớ họ cùng một gia tộc mà, thế chẳng phải là…?” +
Giản Việt giải thích: “Không giống nhau đâu. Thiếu gia từng bảo tôi, một đại gia tộc sẽ có rất nhiều nhánh nhỏ bên dưới. Giống như kiểu cô là hổ, người khác cũng là hổ, cùng chủng tộc nhưng không nhất thiết phải có huyết thống gần gũi. Đặc biệt là họ mang họ khác nhau, chứng tỏ có thể họ không có quan hệ huyết thống .” +
Điềm Điềm đã hiểu: “Quản gia Vương, anh đã biết nguyên nhân cái chết của Quý Thanh Nhã chưa?” +
“Biết rồi.” Giản Việt đáp, “Còn Lưu Sương Sương thì chưa rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy cái chết của hai người họ có liên quan mật thiết tới nhau. Địa điểm cuối cùng họ xuất hiện cùng nhau là ở ngoài đảo.” +
Nghĩa là, muốn tra tiếp, cậu bắt buộc phải ra ngoài đảo. Nhưng một học sinh bình thường muốn ra đảo khó thế nào thì ai cũng biết. +
Điềm Điềm lập tức hiến kế: “Thực ra không phải là không có cách. Em nghe nói nếu có nhiệm vụ ra đảo, tân sinh viên năm nhất cảm thấy mình có thể hỗ trợ thì vẫn có quyền xin đi cùng.” +
Giản Việt thở dài: “Nhưng chủ nhân của cái xác này thiên phú yếu lắm, chẳng có tài cán gì.” +
Điềm Điềm lắc đầu chắc nịch: +
“Không thể đâu. Đã vào được đảo thì chắc chắn phải có thiên phú. Anh có quyền truy cập văn kiện mà, tra hồ sơ của mình thử xem.” +
Giản Việt chưa bao giờ để ý đến thiên phú của bản thân, nghe Điềm Điềm nói vậy cũng thấy tò mò. Cậu quay về tòa nhà thực nghiệm của Lãnh Ly, mở quyền hạn tra cứu hồ sơ tân sinh viên. Sau một hồi lọc tên, cuối cùng cậu cũng tìm thấy hồ sơ của mình. +
Cấp độ thiên phú: 1 sao, màu bạc. +
Năng lực: Hấp thu. +
Chi tiết: Có xác suất nhỏ hấp thu được năng lượng thiên phú của người khác, xác suất lớn là… không hấp thu được gì. +
Giản Việt: “……” +
Khán giả phòng livestream xem xong thì cười bò: +
[Ha ha ha ha!] +
[Đồng đội đi làm nhiệm vụ cùng cậu ta chắc hãi lắm, đang đánh quái bị cậu ta ‘hấp thu’ sạch năng lượng thì biết làm sao?] +
[Đã thế còn xác suất lớn là không hấp thu được gì nữa chứ, đúng là ‘phế’ toàn tập.] +
[Giờ thì hiểu tại sao Quản gia Vương chỉ có 1 sao rồi. Để vào được đảo chắc nhà cậu ta phải ‘đút lót’ ghê lắm ha ha ha!] +
Giản Việt cũng cạn lời, cậu thầm nghĩ với cái thiên phú này thì xin ra đảo làm nhiệm vụ chắc người ta đuổi về sớm mất. Đang lúc rầu rĩ thì thiết bị đầu cuối kêu “cạc cạc”, Giản Việt bắt máy: “A lô?” +
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Tịch Đại Thành, hắn gầm lên: “Bạn học Vương ! Ngươi mau lăn tới Hội học sinh cho ta!” +
Giản Việt: “Sao thế Hội trưởng?” +
“Ngươi còn mặt mũi mà hỏi à!” Tịch Đại Thành giận dữ, “Mau lăn tới đây mau lên!” +
Giản Việt cúp máy, lẩm bẩm không biết Hội trưởng có phải đến thời kỳ “mãn kinh” không mà hỏa khí lúc nào cũng bốc lên ngùn ngụt thế, hay là bị vị ủy viên kia đá thật rồi? Dù sao thì cũng phải giữ mặt mũi cho hắn một chút. +
Đến văn phòng Hội học sinh, Giản Việt hỏi: “Hội trưởng có chuyện gì vậy?” +
Tịch Đại Thành đi đi lại lại trong phòng, mái tóc bóng mượt giờ dựng đứng vì tức giận: “Ngươi mập mờ với Lãnh Ly thì thôi đi, sao tối qua còn gây tai tiếng với nhà Mộ Dung nữa? Ngươi có biết làm thế khiến ta rất mất mặt không? Giờ ai cũng biết ta bị nhà ngươi hủy hôn, ngươi định làm loạn ở ngoài đến bao giờ!” +
Giản Việt ngây ngô: “… Sao họ biết được vậy?” +
Tịch Đại Thành lườm cậu cháy mặt: “Hủy hôn là chuyện lớn giữa các gia tộc, học sinh khác tất nhiên sẽ nghe ngóng được. Đầy đứa ra ngoài làm nhiệm vụ rồi mang tin về, ngươi tưởng ai cũng mù tịt thông tin như đồ nhà quê nhà ngươi chắc?” +
Giản Việt thấy cơ hội đến, liền “leo cột” ngay: “Hội trưởng, vậy ngài cũng sắp xếp cho tôi ít nhiệm vụ ra ngoài đi.” +
Tịch Đại Thành mỉa mai: “Cái thiên phú phế vật của ngươi thì làm được gì? Ra ngoài tiếp nhiệm vụ để người ta cười cho rụng răng à? Đồ tự rước nhục vào thân!” +
Giản Việt chẳng buồn giận, dù sao Tịch Đại Thành cũng đang bị “cắm sừng”, nhường hắn một chút cũng chẳng sao: “Hội trưởng, không thể nói thế được, cá mặn cũng có ước mơ, cá mặn cũng muốn tiến bộ chứ bộ!” +
Đang cự cãi thì có tiếng gõ cửa. Ủy viên ban cán sự đứng ngoài nói: “Hội trưởng, có nhiệm vụ khẩn cấp.” +
Tịch Đại Thành: “Vào đi.” +
Ủy viên bước vào báo cáo: “Giáo vụ trưởng vừa đưa xuống một nhiệm vụ. Tối nay tầng lớp cao cấp của tinh cầu chúng ta có một cuộc gặp gỡ quốc tế ngoài đảo với một tinh cầu hữu nghị. Nếu đạt được thỏa thuận sẽ giúp ích rất nhiều cho tinh cầu. Nhưng vị Tiểu hoàng tử bên kia lại rất tò mò về những người có năng lực thiên phú, họ yêu cầu chúng ta cử người có dị năng đi tiếp đón.” +
Tịch Đại Thành phẩy tay: “Thì cứ tìm đại một người là được!” +
Ủy viên khó xử: “Vấn đề là ở đó. Qua kiểm tra, Tiểu hoàng tử kia có thể trạng đặc biệt, cậu ta dị ứng và bài xích những người có thiên phú từ Thần Thụ. Nhưng từ nhỏ cậu ta lại cực kỳ khao khát được gặp gỡ những ‘pháp sư ma pháp’, vì vậy hiện tại…” +
Tịch Đại Thành im bặt. Nếu đối phương không phải hoàng thân quốc thích, chắc hắn đã chửi thề rồi. +
Giản Việt chớp thời cơ: “Vậy hay là để tôi đi đi! Hội trưởng, tôi chẳng có thiên phú gì đáng kể, thiên phú của tôi là bị động, chỉ có tác dụng với người có năng lực thôi. Thứ hai, tôi là người của Hội học sinh, tôi đi cũng là làm rạng danh Hội trưởng mà.” +
Tịch Đại Thành hồ nghi: “Ngươi? Ngươi có biết tính chất nghiêm trọng của việc này không? Đây là cuộc gặp giữa hoàng gia hai hệ sao, đối phương là Hoàng tử, ngươi chắc chắn mình gánh nổi không?” +
Giản Việt nói thẳng: “Đâu nhất thiết chỉ có mình tôi đi. Hội trưởng cứ phái thêm một người đi cùng giám sát là được mà.” +
Dù sao mục đích của cậu cũng chỉ là được ra khỏi đảo. Cậu đã nghe ngóng rồi, ai ra đảo làm nhiệm vụ cũng sẽ có nửa ngày nghỉ phép. Lúc đó cậu sẽ đi hỏi thăm về gia tộc Hull, tìm cơ hội đến nơi ở cũ của Quý Thanh Nhã xem sao, biết đâu lại có phát hiện mới, còn hơn ngồi chờ chết trên đảo. +
Tịch Đại Thành vẫn đang do dự. +
Vị ủy viên kia lập tức bồi thêm: “Tôi thấy đề nghị của bạn học Vương rất hay đấy ạ. Dù sao trên đảo cũng chẳng tìm đâu ra người nào ‘vô dụng’ hơn cậu ta nữa.” +
Giản Việt: “……” Ngài đang khen tôi hay kháy tôi đấy? +
Vị ủy viên mỉm cười: “Chủ yếu là vì chúng tôi thấy nhiệm vụ này cực kỳ hợp với cậu.” +
Hơn nữa, vị ủy viên này thầm nghĩ: đến lúc đó nếu Vương quản gia làm hỏng chuyện bị trách phạt thì đúng là hả lòng hả dạ, vừa giải quyết được cái gai trong mắt, vừa được tiếng là chọn đúng người “đặc biệt”, đúng là nhất tiễn song điêu! +
“Hội trưởng, ngài thấy sao?” Vị ủy viên nhìn về phía Tịch Đại Thành. +
Tịch Đại Thành ngẫm lại cũng thấy có lý. Hắn lập tức bắt sóng được ý đồ của cấp dưới, thầm nghĩ Giản Việt hằng ngày ở trong đảo chỉ toàn làm hắn mất mặt, nếu lần này ra ngoài thực sự gây họa rồi bị trục xuất về Vương gia, chẳng phải hắn sẽ bớt được một mối lo sao! Đúng là một mũi tên trúng hai đích! +
Nghĩ đến đây, Tịch Đại Thành dõng dạc: “Được rồi, bạn học Vương , vậy cậu đi đi. Còn về bạn đồng hành thì thôi, trong đảo này tìm người không có thiên phú khó lắm, phái người khác đi lỡ làm Tiểu vương tử dị ứng thì hỏng hết việc. Cậu cứ tự mình đi đi, nhiệm vụ chỉ là đón tiếp người ta cho tử tế, đi đón một người thôi chắc không làm lỗi gì đâu nhỉ?” +
Giản Việt khẳng định: “Yên tâm đi Hội trưởng.” +
Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện nguy hiểm, nhưng nghĩ lại thì, nơi nào còn có thể đáng sợ hơn cái đảo Hy Vọng này nữa? Chỗ nào mà chẳng có rủi ro, người gan lớn mới được tận hưởng thế giới trước chứ. +
Cậu chỉ lo Thiếu gia biết chuyện sẽ nổi giận, nhưng thôi kệ, Thiếu gia đang làm nhiệm vụ ở xa, ít nhất hai ngày nữa mới về, đến lúc đó cậu đã sớm xong việc quay lại rồi. +
Nhiệm vụ vừa được nhận, Tịch Đại Thành liền đóng dấu vào đơn: “Yến hội bắt đầu vào buổi tối, nhưng ngay bây giờ cậu phải ra trạm không gian để đón Tiểu vương tử. Đi ngay ra sân bay nội đảo đi, gặp Vương tử phải nhớ văn minh, hiểu lễ nghĩa, biết chưa?” +
Giản Việt đáp: “Biết rồi, biết rồi ạ. Hội trưởng, tôi còn một câu hỏi.” +
Tịch Đại Thành: “Gì nữa?” Hắn cứ ngỡ Giản Việt sẽ hỏi Vương tử có khó chiều không hay đại loại vậy. +
Giản Việt hỏi: “Cái này có được thưởng học phần không ạ?” +
Tịch Đại Thành: “…… Có, biến mau đi!” +
Giản Việt cười tủm tỉm: “Thế thì tôi yên tâm rồi, tạm biệt Hội trưởng !” +
Cậu đi bộ về phía sân bay. Sinh viên năm nhất mà nhận được đơn nhiệm vụ ra đảo là rất hiếm. Cậu cảm thấy tới đảo Hy Vọng một chuyến, tìm hiểu quy trình làm nhiệm vụ cũng tốt, biết đâu lại thấu hiểu được tâm trạng của những người đi trước. +
Tại sân bay đã có người chờ sẵn. Giản Việt đưa đơn nhiệm vụ cho họ: “Chào anh, đơn nhiệm vụ số 1367, đi trạm không gian.” +
Sau khi đối chiếu đơn, kiểm tra thẻ học sinh, quét võng mạc và lấy mẫu máu DNA để xác thực danh tính, nhân viên mới nói: “Đến đài kiểm tra an ninh đi, không được mang bất kỳ vật phẩm trong đảo nào ra ngoài.” +
Giản Việt bước qua máy quét an ninh, các loại robot mini trên người đều bị thu giữ lại, bấy giờ cậu mới được phép bước lên phi thuyền. +
Dù vậy, khi đã vào trong, phi công vẫn phải báo cáo qua bộ đàm trước khi cất cánh: “Phi hành khí số hiệu 1296, thực hiện nhiệm vụ 1367, chuẩn bị tới trạm không gian, xin mở quyền hạn không trung nội đảo.” +
Tiếng máy móc phản hồi: “Đang xác minh dữ liệu… Đối chiếu hoàn tất, cho phép 1296 rời đảo theo lộ trình không trung F, lộ trình sẽ cập nhật sau 30 giây, đề nghị nhanh chóng rời đi.” +
Phi công đáp: “Rõ.” +
Giản Việt chứng kiến toàn bộ quy trình chặt chẽ này. Khi phi thuyền vút lên, hàng rào điện ẩn hình của đảo mở ra một khe hở nhỏ, biển cả bao la hiện ra trước mắt. Cậu chợt nhận ra, một học sinh bình thường muốn tự ý trốn khỏi đây quả thực khó hơn lên trời. Những người như Quý Thanh Nhã, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này khi đi làm nhiệm vụ, chắc hẳn trong lòng cũng đầy rẫy sự bất lực. +
Thấy Giản Việt cứ dán mắt ra ngoài, phi công nhắc nhở: “Đừng có nhìn ngó lung tung.” +
Giản Việt thu hồi ánh mắt: “Ngại quá, tôi lần đầu làm nhiệm vụ nên hơi tò mò.” +
Phi công lạnh lùng: “Làm vài lần là quen thôi.” +
Giản Việt: “……” +
Đúng là cách an ủi tuyệt vời. +
Phi thuyền lao đi với tốc độ cực nhanh. Càng lên cao, Giản Việt càng thấy rõ phía bên kia đại dương là những thành phố trên không cực kỳ phồn hoa. Hành tinh này dường như không có lục địa, chỉ toàn là biển và những hòn đảo lớn nhỏ. +
Khán giả phòng livestream cũng thấy lạ lẫm: +
[Lần đầu tiên thấy có nhiệm vụ giả được ra đảo!] +
[Trời ơi, lần đầu tôi mới thấy thế giới bên ngoài cái đảo đó đấy.] +
[Hành tinh này trông đẹp phết nhỉ.] +
[Đẹp thì có ích gì, cái nơi ăn thịt người không nhả xương này.] +
Phi thuyền tiến vào trạm không gian – trạm trung chuyển giữa các hành tinh. Sau khi nối tiếp thành công, phi công nói: “Đến nơi rồi, đi thẳng vào tận cùng bên trong là thấy đoàn nghi lễ của Vương tử Ulu, nhớ đeo máy phiên dịch vào.” +
Giản Việt cài thiết bị lên tai: “Vâng, tôi biết rồi.” Cậu thong dong bước đi như đang đi du lịch. Tuy ở chỗ Lãnh Ly cậu đã thấy nhiều mô hình phi thuyền trên bản vẽ, nhưng đây là lần đầu được đi bên trong thực tế. +
Chẳng mấy chốc, cậu đã nghe thấy tiếng huyên náo. Giọng một đứa trẻ gào thét mất kiên nhẫn vang lên trong máy phiên dịch: “Pháp sư của ta đâu? Sao vẫn chưa tới! Ta muốn gặp pháp sư!!” +
Chắc cậu ta muốn gặp phù thủy thì có. +
Giản Việt bước tới, thấy vị Tiểu vương tử da trắng bóc, mắt màu lưu ly trong veo như búp bê thủy tinh, tóc trắng muốt nhưng dáng người lại hơi mũm mĩm. Bốn mắt nhìn nhau, cậu nhóc ngẩn người. +
Người hầu bên cạnh mừng rỡ: “Điện hạ, pháp sư tới rồi, pháp sư tới rồi đây!” +
Giản Việt đứng trước mặt cậu bé: “Chào Vương tử điện hạ, tôi là học sinh của đảo Hy Vọng, đặc biệt tới để đón tiếp ngài.” +
Tiểu vương tử nhìn Giản Việt chằm chằm, rồi bỗng hỏi: “Sao ngươi không mang theo gậy pháp thuật?” +
Giản Việt: “……” +
Lúc đi có ai bảo phải mang cái đó đâu! +
Người hầu đứng cạnh liền nghiêm mặt: “Đạo đãi khách của quý tinh cầu là thế này sao? Không mang gậy pháp thuật mà dám tới, đây là ý khinh thường Điện hạ nhà chúng tôi à?” +
Nếu là người bình thường chắc đã hoảng loạn, nhưng Giản Việt thì khác. Cậu thản nhiên nói: “Bởi vì tôi là cao thủ, không cần gậy vẫn có thể thi triển pháp thuật.” +
Người hầu: “……” +
Khán giả livestream: “……” +
Chỉ có Tiểu vương tử là lộ vẻ sùng bái: “Thật sao? Vậy ngươi biểu diễn cho bản điện hạ xem một chút đi!” +
Giản Việt thầm nghĩ: Lúc đi Hội trưởng bảo cậu dị ứng với thiên phú mà, tôi mà diễn thật chắc cậu lsẽ phát bệnh tại chỗ, rồi lại bảo chúng tôi đãi khách không chu toàn. +
Dưới ánh mắt của mọi người, Giản Việt lên tiếng: “Được thôi Điện hạ, nhưng pháp thuật của tôi cần một ít đạo cụ.” +
Vương tử ngây thơ: “Cần gì cứ nói, ta cho tất!” +
Giản Việt chỉ vào đĩa trái cây trên bàn: “Lấy quả đó đi, tôi có thể làm nó biến mất vào hư không.” +
Vương tử phấn khích: “Được, ngươi diễn đi!” +
Giản Việt cầm quả lên, nói với Vương tử: “Điện hạ nhìn cho kỹ nhé, đây là một quả trái cây đúng không? Nó đang ở đây đúng không?” +
Vương tử gật đầu lia lịa. +
Giản Việt quay đi, nhét luôn quả đó vào mồm nhai ngấu nghiến, rồi quay lại, mặt không đổi sắc: “Giờ quả đó biến mất rồi.” +
Vương tử chấn động! Cậu nhóc nhảy xuống khỏi ghế, chạy quanh Giản Việt hai vòng mà không thấy quả đâu, kinh ngạc thốt lên: “Pháp sư! Ngươi biết ma pháp thật sự kìa!!” +
Giản Việt mỉm cười: “Chuyện nhỏ thôi mà.” +
Người hầu và khán giả: “……” +
Người hầu thấy vậy liền nói: “Điện hạ, đã gặp được pháp sư rồi,vậy chúng ta xuống đảo tham gia yến tiệc thôi.” +
Theo lý thì đến đây Giản Việt có thể về, nhưng Tiểu vương tử lại nằng nặc: “Ta muốn pháp sư đi cùng ta!” +
Mọi người nhìn về phía Giản Việt, cậu ngập ngừng: “Cái này phải hỏi ý kiến phía đảo Hy Vọng đã.” +
Người hầu gạt đi: “Chúng tôi sẽ báo lại với quốc vương của quý tinh cầu, mong các hạ thông cảm vì Vương tử còn nhỏ, hãy đi cùng ngài ấy đến yến tiệc.” +
Giản Việt cũng chẳng ngại, dù sao cậu cũng chưa muốn về ngay, liền gật đầu đồng ý. +
Phi thuyền đáp xuống khu vực trung tâm của hành tinh, một hòn đảo phù không khổng lồ. Yến tiệc ở đây cực kỳ hoành tráng, kim bích huy hoàng, giới quý tộc vận hoa phục lộng lẫy tấp nập qua lại. Chỉ mình Giản Việt là mặc bộ đồng phục sinh viên trông hơi “nghèo nàn”. +
Vừa mới tới nơi, Tiểu vương tử bỗng nhiên oà khóc nức nở: “Ta không thích ở đây, ta không muốn vào, ta muốn về nhà!!” Đoàn người hầu luống cuống tay chân. +
Tiểu vương tử nhìn Giản Việt: “Pháp sư, ngươi mau thi triển pháp thuật đưa ta về nhà đi!” +
Giản Việt: “……” +
Tôi là pháp sư, không phải thần đèn. Nếu có pháp thuật đó tôi đã tự mình chuồn từ lâu rồi! +
Cậu nhẹ giọng: “Điện hạ, tôi không có pháp thuật này.” +
Tiểu vương tử liền gào khóc dữ dội hơn: “Vậy ngươi là pháp sư giả! Ngươi dám lừa gạt bản điện hạ, ta sẽ cho người xử tội ngươi theo luật pháp tinh tế!” +
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, đầy vẻ kinh ngạc. Khán giả livestream cũng phát hoảng: +
[Bỏ mẹ, ra ngoài một chuyến mà bị tống giam à?] +
[Quản gia Vương số nhọ thế?] +
[Vương tử có quyền thật đấy, không đùa được đâu.] +
[Chủ thớt phen này tiêu đời rồi à?] +
Giản Việt nhìn Vương tử, chưa kịp nói gì thì một đạo kim quang quen thuộc bỗng lướt qua. +
[Kỹ năng “Hóng Hớt” được kích hoạt]: +
[Tin tức nhỏ: Vương tử bỗng dưng đòi về là vì… cậu ta vừa tè dầm ra quần. Cậu bé thấy xấu hổ quá nhưng không dám nói với ai nên mới khóc lóc om sòm để đòi về đấy!] +
[Thời gian hồi chiêu: 12 giờ] +
Dứt lời. +
Giản Việt im lặng, Tiểu vương tử cũng bỗng dưng nín bặt trong giây lát. Bốn mắt nhìn nhau… +
Giản Việt đi tới, nửa quỳ xuống trước mặt Vương tử, thì thầm: “Tôi đi tìm người lấy tã giấy nhé, cứ bảo là chính tôi tè dầm, tuyệt đối không để ai chê cười Điện hạ đâu. Điện hạ đi thay quần áo với tôi nhé.” +
Vương tử im lặng một hồi lâu, rồi siết chặt tay Giản Việt, xúc động nói: “Bản điện hạ tin ngươi đúng là pháp sư thật rồi.” +
Giản Việt mỉm cười. Cậu bảo Vương tử đứng đợi, sau đó lén hỏi người hầu xem có tã giấy không. Người hầu lập tức hiểu ý ngay, đưa cho Giản Việt một cái. Để không làm Vương tử mất mặt, Giản Việt đành dắt cậu bé vào phòng nghỉ bên trong yến tiệc để thay đồ. +
Thực ra Vương tử mới năm sáu tuổi, cũng đã có thể tự thay được rồi. Giản Việt đứng bên cạnh hỗ trợ, với kinh nghiệm chăm sóc trẻ con cực kỳ điêu luyện, cậu nhanh chóng giúp Vương tử thay xong. Lúc bước ra ngoài, yến hội cũng vừa vặn sắp bắt đầu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ đúng là một phen hú vía, lên xuống như tàu lượn siêu tốc. +
Thế nhưng, hơi thở đó còn chưa kịp thoát ra hết… +
Thì cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa. Là Lãnh Ly. Hôm nay hắn mặc bộ lễ phục tông màu xanh đen, càng tôn lên vẻ cao lớn và khí chất quý tộc đầy áp đảo. Hắn vừa bước vào, phía sau đã có một đám người vây quanh cung kính trò chuyện. +
Dù khoảng cách khá xa… +
Giản Việt còn chưa kịp tìm chỗ trốn, ánh mắt của Lãnh Ly đã xuyên qua biển người, chuẩn xác khóa chặt lấy cậu. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, đôi mày sắc sảo của người đàn ông nheo lại đầy nguy hiểm. +
Giản Việt thầm gào thét trong lòng: Xong đời rồi! Lén lút chạy ra ngoài mà không báo cáo, bị tóm tại trận rồi!! +
Cậu còn đang chột dạ chưa biết tính kế đối phó thế nào… +
Thì Tiểu vương tử đã nắm chặt tay cậu, dõng dạc tuyên bố: “Pháp sư, ngươi chăm sóc bản điện hạ rất tốt, bản điện hạ quyết định sẽ mang ngươi về tinh cầu của ta!” +
Giản Việt đổ mồ hôi hột: “Á… không được đâu Điện hạ, tôi không phải người hành tinh của ngài, tôi không đi được đâu.” +
“Sao lại không được?” Vương tử có chút không vui, cậu nhóc kéo tay Giản Việt, hét lớn: “Vậy ngươi làm Vương phi của bản điện hạ đi, như vậy ngươi sẽ là người của tinh cầu ta rồi!” +
Giọng nói không hề nhỏ chút nào. Giữa đại sảnh yên tĩnh, ai nấy đều nghe rõ mồn một! +
Giản Việt nghe xong mà đầu óc choáng váng, cảm nhận được ánh mắt từ phía sau càng lúc càng sắc lẹm như muốn lóc thịt mình. +
A a a cái thằng nhóc con này, đừng có nói nhăng nói cuội nữa! Thiếu gia nhà tôi nổi tiếng hẹp hòi đấy, nhóc không muốn sống nữa thì thôi, chứ tôi còn muốn giữ cái eo của mình mà!! +



Hoàng tử đáo để thật:)))))