Skip to main content

95

dathaiPiter

Giản Việt vội chữa cháy: “Điện hạ đừng nói đùa, tôi còn đang bận đi học mà!” +

Tiểu vương tử có chút không vui: “Vậy thì đợi ngươi tốt nghiệp rồi tính…” +

“Điện hạ.” Một giọng nói lành lạnh vang lên bên cạnh, mang theo uy quyền không thể chối từ. Bóng dáng Lãnh Ly chẳng biết đã đứng cạnh Giản Việt từ lúc nào, hắn từ trên cao nhìn xuống Tiểu vương tử, nhàn nhạt thốt ra hai chữ: “Thật khéo.” +

Tiểu vương tử vốn dĩ đang kiêu căng ương ngạnh, vừa nhìn thấy Lãnh Ly liền lập tức “tắt đài”, bộ dạng chẳng khác nào hổ gặp mèo, thậm chí còn rụt rè nép sau lưng Giản Việt. +

Giản Việt ngạc nhiên nhìn Lãnh Ly: “Thiếu gia quen biết Vương tử sao?” +

Lãnh Ly hờ hững đáp: “Một năm trước, cậu ta bỏ nhà ra đi, phi thuyền bị hải tặc tinh tế bắt cóc đúng lúc đi qua không phận tinh cầu chúng ta. Là ta đã cứu cậu ta.” +

Tiểu vương tử không nhịn được cãi lại: “Ngươi cứu ta chỗ nào chứ! Ngươi rõ ràng dùng thủy năng cuốn ta ra, ta không chịu hợp tác thì ngươi lấy dây thừng nước trói ta lên!” +

Lãnh Ly bình thản liếc nhìn Tiểu vương tử một cái, nói: “Xem ra Điện hạ có định kiến với ta khá lớn. Nếu ta nhớ không lầm thì lúc ta xông vào phi thuyền, Điện hạ còn đang khóc lóc đòi tìm mẹ cơ mà…” +

“A a a a!” Tiểu vương tử bịt tai hét lên: “Ngươi không được nhắc lại chuyện đó! Bản điện hạ không có, Pháp sư ngươi mau nói với hắn đi, bản điện hạ không phải trẻ con, không có hở chút là đòi về nhà tìm mẹ!” +

Giản Việt: “……” +

Nếu trí nhớ của mình không tồi thì trước khi vào sảnh tiệc, Điện hạ vừa mới khóc nháo một trận xong nhỉ? +

Cậu cố nhịn cười nhìn Lãnh Ly: “Thiếu gia, Vương tử điện hạ vẫn còn nhỏ…” +

Ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Ly lại ghim thẳng vào Giản Việt. Hắn chẳng nói lời nào, nhưng Giản Việt vẫn đọc ra rành rành ý tứ bên trong: Tự tiện nhận nhiệm vụ ra đảo, không bàn bạc lấy một câu — dù xét theo thân phận người yêu hay bồi đọc thì cũng quá mức tự tiện rồi. Thế là, trên mặt người đàn ông bị lừa dối hiện rõ dòng chữ: Xử lý Vương tử đã, rồi sau đó mới đến lượt cậu! +

Giản Việt lập tức im bặt, cười gượng với Vương tử: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gặp nguy hiểm mà khóc đòi mẹ cũng là chuyện thường thôi, Điện hạ đừng để bụng nhé.” +

Tiểu vương tử ngơ ngác: “Thật sao?” +

“Giả đấy.” Giản Việt nói, “Điện hạ mau thu xếp đi, có người đang đi tới kìa.” +

Chẳng mấy chốc, đoàn người hầu đã đến vây quanh Vương tử. Tiếp đó, các quý tộc và vị Quốc vương tiếp đón Tiểu vương tử đều tham dự. Toàn bộ yến tiệc lộng lẫy và xa hoa, Quốc vương khoác trên mình bộ lễ phục đắt giá, trông khoảng 40 tuổi, gương mặt vô cùng hiền từ. +

Trong khi Tiểu vương tử đang hàn huyên với Quốc vương, người hầu đoàn sứ giả khách khí nói: “Việc thiết lập quan hệ ngoại giao lần này cũng là để cảm ơn quý tinh cầu đã cứu mạng Điện hạ nhà chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt tới để bày tỏ lòng tri ân. Dị năng Thần Thụ của tinh cầu Ike quả thực làm chúng tôi mở rộng tầm mắt, nhân tài lớp lớp xuất hiện.” +

Quốc vương cười đáp: “Thật sự không cần khách khí như vậy, đó đều là công lao của những người kế thừa ưu tú của chúng ta. Lãnh Ly là tinh anh tương lai của thế hệ trẻ, Lãnh gia lại là trụ cột vững chắc của tinh cầu, tương lai Lãnh Ly cũng sẽ là người kế nhiệm tước vị, tất cả đều là duyên phận cả. À, còn vị này là?” +

Ông ta nhìn về phía Giản Việt đang đứng cạnh Lãnh Ly, ánh mắt mang theo một áp lực vô hình và cái lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc, Giản Việt cảm thấy ánh nhìn ấy giống hệt gã bác sĩ ở tầng 6 bệnh viện phía nam – lạnh lẽo như một loài quái vật ăn thịt người. +

Lãnh Ly bước lên một bước, chắn trước mặt Giản Việt: “Cậu ấy là sinh viên đảo Hy Vọng, là bồi đọc của tôi.” +

Quốc vương như bừng tỉnh: “Hóa ra là bồi đọc của cháu, hèn gì trông lạ mặt thế.” +

Ông ta mặc nhiên bỏ qua thân phận sinh viên đảo Hy Vọng của Giản Việt, rõ ràng đối với Quốc vương, thân phận sau quan trọng hơn nhiều. +

Tiểu vương tử xen vào: “Pháp sư còn vừa biểu diễn ma pháp cho ta xem nữa đấy!” +

Quốc vương cười tủm tỉm: “Hậu sinh khả úy, xem ra Điện hạ rất có duyên với người của tinh cầu chúng ta.” +

Vương tử nói tiếp: “Lần này phụ vương cũng dặn, sau khi thiết lập ngoại giao, nếu có liên hôn thì càng tốt.” +

Trong các đại gia tộc, việc liên hôn vì lợi ích là chuyện thường tình. +

Quốc vương hỏi: “Vậy Điện hạ đã có đối tượng vừa ý chưa?” +

Vương tử dõng dạc: “Ta chấm Pháp sư…” +

Câu nói còn chưa dứt, Lãnh Ly đã ngắt lời: “Vương tử điện hạ chấm món bánh kem kiểu Pháp, lát nữa sẽ có đầu bếp mang tới cho ngài.” +

Tiểu vương tử giận mà không dám nói gì. +

Quốc vương cười ha hả: “Nếu quý tinh cầu có công chúa vừa độ tuổi cũng được. Ta nhớ Lãnh Ly cũng sắp tốt nghiệp rồi, cũng đến tuổi thích hợp để tính chuyện hôn nhân.” +

Tim Giản Việt lập tức thắt lại. +

Lãnh Ly thản nhiên đáp lời Quốc vương: “Hiện giờ lòng cháu chỉ có nghiên cứu khoa học và việc học ở đảo Hy Vọng, e là không có phúc hưởng thụ.” +

Thông thường, hiếm có ai từ chối vinh dự được Quốc vương ban hôn, nhưng Lãnh Ly lại từ chối không chút do dự. Quốc vương có chút không cam lòng nhưng cũng không dám ép buộc, vì thế lực nhà họ Lãnh quá lớn, chưa kể Lãnh Ly còn sở hữu song thiên phú hiếm thấy, thực sự không nên đắc tội. +

Vương tử lại nói: “Lần này tới, phụ vương cũng muốn ta tham quan Thần Thụ, ta cũng muốn đến đảo Hy Vọng xem một chút.” +

Vẻ do dự thoáng qua trên mặt Quốc vương trong giây lát. Giản Việt đã kịp bắt trọn khoảnh khắc đó. Theo lý mà nói, Thần Thụ sở hữu thần lực là biểu tượng sức mạnh của tinh cầu, được người khác tham quan là việc hãnh diện. Nhưng Quốc vương lại do dự, điều này chứng tỏ ông ta không muốn ai nhìn thấy nó. +

Khi bạn nắm giữ kho báu mà không muốn người khác thấy, chỉ có hai khả năng: một là sợ bị dòm ngó, hai là… kho báu đó căn bản không tồn tại. Không biết Quốc vương thuộc loại nào đây? +

Tiểu vương tử thắc mắc: “Không được sao?” +

Quốc vương thu hồi vẻ do dự, mỉm cười: “Sao có thể chứ, đương nhiên là được. Chỉ là tham quan Thần Thụ không phải việc đơn giản, đó là quốc bảo của đảo chúng tôi. Nếu Điện hạ muốn xem thì có lẽ phải ở lại tinh cầu vài ngày để chúng tôi chuẩn bị chu đáo.” +

Tiểu vương tử chỉ tay vào Giản Việt: “Vậy ta muốn Pháp sư ở bên cạnh ta!” +

Giản Việt đang lo không biết tìm lý do gì để ở lại ngoài đảo thêm vài ngày, nghe thấy vậy chẳng phải là cơ hội từ trên trời rơi xuống sao? +

Giọng Lãnh Ly vang lên: “Cậu ấy là học sinh, ở sứ quán của quý tinh cầu sẽ không quen, mấy ngày tới cứ ở lại Lãnh gia đi.” +

Tiểu vương tử hơi ngần ngại vì sợ Lãnh Ly, nhưng Giản Việt đã lập tức tiếp lời: “Đúng đó Điện hạ, cứ ở Lãnh gia đi ạ, tôi quả thật ở nơi khác không quen.” +

Tiểu vương tử lúc này cực kỳ tin tưởng Giản Việt – người đang nắm giữ bí mật của mình, nên đành gật đầu: “Vậy được rồi!” +

Mọi chuyện được quyết định như thế. Giản Việt thở phào vì tìm được lý do ở lại. Cả đêm ở yến tiệc, cậu mới thực sự thấy được đẳng cấp của tứ đại gia tộc. Vô số gia tộc nhỏ bâu lấy, nịnh nọt hết lời chỉ mong được đại diện gia tộc lớn để mắt tới. +

Giữa đám đông vây quanh, Giản Việt cũng nhìn thấy tộc trưởng gia tộc Hull – gia tộc của Quý Thanh Nhã. Đó là một lão già ngoài 50 tuổi, đang hăng hái khoe khoang với người khác rằng cháu trai lão sau khi vào đảo Hy Vọng đã trở thành nòng cốt Hội học sinh, tương lai vô cùng rạng rỡ. +

Có người nhắc đến cháu gái lão là Quý Thanh Nhã cũng rất ưu tú. +

Lão già có chút mất kiên nhẫn: “Đừng nhắc đến đứa con bất hiếu đó, học ở đảo còn không tốt nghiệp nổi, ngay cả việc liên hôn cho gia tộc cũng không làm xong, chẳng bù cho thằng cháu trai ta mới thật sự biết phấn đấu!” +

Người ta hỏi: “Cháu trai ngài là ai?” +

Lão trả lời: “Nó tên là Hách Thanh, nòng cốt Hội học sinh.” +

Giản Việt: “……” +

Hách Thanh chẳng phải là vị ủy viên kia sao? Chẳng phải anh ta đang ‘qua lại’ với Tịch Đại Thành à, hai người họ bên nhau thì làm gì có con nối dõi! Lão già à, ngài đừng vội mừng sớm quá. +

Giản Việt đang mải mê “hóng hớt” chuyện nhà người ta, thì bỗng nhiên bị một bàn tay từ phía sau lôi xềnh xệch đi. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, bắt gặp gương mặt của Lãnh Ly. +

Lãnh Ly vừa từ phía trước quay lại, nói với Giản Việt: “Chơi đủ chưa? Tiệc tàn rồi, về thôi.” +

Giản Việt vội vàng đuổi theo. Xe bay của Lãnh Ly đang đợi sẵn bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Giản Việt được ngồi xe bay của hắn ở bên ngoài đảo . +

Sau khi đưa cậu lên, Lãnh Ly dặn: “Ngồi cho vững.” +

Giản Việt ngồi vào ghế an toàn, xe bay bắt đầu cất cánh, lơ lửng trên không trung. Đêm xuống, mỗi hòn đảo trên không xinh đẹp đều tỏa sáng lung linh. Giản Việt nhìn say sưa, cậu nhận ra tinh cầu này có rất nhiều đảo lớn nhỏ, cực kỳ náo nhiệt và phồn hoa. +

Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, chúng ta đang về Lãnh gia sao?” +

Lãnh Ly hỏi vặn lại: “Sao nào, không muốn về, thấy ở cạnh Vương tử tốt hơn à?” +

“Làm gì có chuyện đó!” Giản Việt vội vàng nịnh nọt: “Trên đời này có tốt đến mấy cũng chẳng bằng ở bên cạnh Thiếu gia đâu ạ!” +

Cậu đã sớm nhận ra Lãnh Ly đang nổi giận — ngay từ ánh nhìn đầu tiên ở yến tiệc đã cảm thấy rồi. Bình thường hắn vốn đã lạnh lùng, nhưng hôm nay thì đúng kiểu đóng băng toàn tập. +

Thiếu gia nổi giận, vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. +

Quả nhiên. +

Lãnh Ly hừ nhẹ một tiếng: “Ta còn tưởng cậu thích làm Vương phi hơn cơ đấy. Ta xem cậu nhận đơn nhiệm vụ ngoài đảo, theo Vương tử đi dự tiệc, chẳng phải vui vẻ lắm sao?” +

Giản Việt vội vàng kêu oan: “Oan cho tôi quá Thiếu gia ơi! Nhà tôi đã có một người đàn ông cao lớn, anh tuấn, soái khí ngời ngời thế này, sao tôi có thể động lòng với một đứa trẻ năm tuổi được? Thiếu gia có thể sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục con mắt nhìn người của tôi!” +

Màn nịnh nọt thuần thục này tung ra, Lãnh Ly tuy sắc mặt vẫn bình thản nhưng đã hừ nhẹ một tiếng: “Khéo mồm.” +

Nhưng rõ ràng có thể thấy sắc mặt hắn dịu đi không ít. Trong lòng Giản Việt âm thầm thở phào, tốt rồi tốt rồi, tạm thời giải trừ cảnh báo cấp độ cao! +

Xe bay cuối cùng dừng lại trên một hòn đảo nhỏ. Lãnh Ly rời khỏi khoang điều khiển, nói với Giản Việt: “Xuống đi.” +

Giản Việt vội đuổi theo hắn. +

Đây là một hòn đảo lạ lẫm nhưng vô cùng náo nhiệt. Trên đảo dòng người qua lại tấp nập, khắp nơi đều chăng đèn kết hoa rực rỡ. +

Giản Việt ngó nghiêng xung quanh, tò mò hỏi: “Thiếu gia, đây là đâu vậy?” +

Lãnh Ly đáp: “Đảo Cát Tường. Chẳng phải nó nằm rất gần gia tộc cậu sao? Đây là sản nghiệp của gia tộc cậu đấy, nghe nói đám trẻ trong nhà cậu năm nào cũng thích đến đây vui chơi nhất.” +

Giản Việt đâu phải nguyên chủ, cậu biết gì về nơi này đâu. Cậu liền hỏi hệ thống: “Trước đây nguyên chủ từng đến đây chơi chưa?” +

Hệ thống trả lời: “Chưa từng. Nguyên chủ là đứa trẻ mờ nhạt nhất gia tộc, căn bản không có tiền, cũng chẳng có tư cách để đến đây.” +

Giản Việt quay sang nói với Lãnh Ly: “Thiếu gia, trước đây tôi chưa từng tới đây.” +

Lãnh Ly dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng suốt từ tối đến giờ cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Hắn chìa tay về phía Giản Việt: “Vậy còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Giờ chẳng phải đang ở đây rồi sao?” +

Giản Việt sững người một chút, rồi cười tủm tỉm đặt tay mình vào tay Lãnh Ly, bước theo hắn. +

Trên đảo có rất nhiều hoạt động giải trí. Thực ra phần lớn các trò chơi ở đây cũng không khác gì mấy gian hàng hội chợ ở Trái Đất, ví dụ như bắn súng trúng bóng bay nhận thưởng, hay là ném vòng. +

Giản Việt thử ném vài lần nhưng đều trượt vỏ chuối. Cậu thở dài than thở với Lãnh Ly: “Cái này có phải là do tỉ lệ trúng bị điều chỉnh không nhỉ? Sao tôi ném mãi mà chẳng trúng cái nào.” +

Lãnh Ly cầm lấy khẩu súng từ tay cậu: “Để ta thử xem.” +

Giản Việt ngoan ngoãn đưa súng cho hắn. +

Lãnh Ly tùy ý giơ tay, khẩu súng trong tay hắn vang lên những tiếng “đoàng” thanh thúy. Chỉ nghe thấy vài tiếng nổ gọn lỏn, Giản Việt đã thấy bóng bay nổ tung từng cái một. Ngay lúc này, nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của Lãnh Ly, hình tượng của hắn trong mắt cậu bỗng chốc trở nên cao lớn và uy mãnh lạ thường! +

“Muốn phần thưởng gì thì đi lấy đi.” Lãnh Ly đặt súng xuống, bảo cậu: “Có thể đi đổi quà rồi đấy.” +

Giản Việt bừng tỉnh khỏi sự ngưỡng mộ, reo lên: “Được ạ!” +

Cậu ôm xấp phiếu đổi quà đi tìm ông chủ sạp. Ông chủ nhìn thấy Giản Việt ăn mặc có phần đơn giản, ban đầu định quỵt nợ, lão nói: “Này cậu trai, cái phiếu đổi quà này của cậu…” +

Giản Việt thắc mắc: “Sao vậy ông chủ?” +

Ông chủ định bụng giở quẻ, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay phải ánh mắt của Lãnh Ly đang đứng phía sau. Người đàn ông vẫn mặc bộ lễ phục xanh đen từ yến tiệc chưa kịp thay, trên vai là huy chương của gia chủ họ Lãnh – một trong tứ đại gia tộc. Hắn cứ thế bình thản đứng đó, lạnh lùng nhìn lão như một con mãnh thú uy nghiêm đang canh chừng con mồi của mình. +

Ông chủ ho nhẹ một tiếng, đon đả nói với Giản Việt: “Tuyệt vời! Ý tôi là cái phiếu đổi quà này thật quá tuyệt vời. Tôi sẽ đổi quà cho hai vị ngay đây. Cậu muốn lấy món nào? Chỗ tôi có cả thú bông lẫn đồ ăn nhé!” +

Giản Việt nhìn thấy một đôi thú bông nhỏ trông như gấu mèo ở cách đó không xa, cậu mỉm cười: “Lấy đôi đó đi ạ.” +

Ông chủ vội vàng đưa cho cậu: “Đây là đôi cuối cùng đấy, cậu thật sự rất có mắt nhìn.” +

Lấy rồi thì đi nhanh cho tôi nhoè, mang theo cái tên sát tinh nhà cậu biến mau đi, đừng quay lại nữa! +

Giản Việt mãn nguyện, cậu ôm thú bông trở lại bên cạnh Lãnh Ly, cười nói: “Thiếu gia, chúng ta hời to rồi.” +

Lãnh Ly gật đầu: “Đi thôi.” +

Giản Việt bước tiếp theo sau Lãnh Ly. Tuy cậu không biết tại sao bỗng nhiên hắn lại dẫn mình tới đây — là để chơi sao? — nhưng thôi cứ đi theo là được. Biết đâu hôm nay Thiếu gia nhất thời nổi hứng muốn thư giãn, cậu tuyệt đối không thể làm mất hứng người ta. +

Phía trước là một khu nhà hàng và một rừng hoa đào rực rỡ, lượng người đổ về đây càng lúc càng đông. +

Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, hôm nay trên đảo này có lễ hội gì sao?” +

Lãnh Ly giải thích: “Ừm, đảo Cát Tường vào tháng này hằng năm đều tổ chức lễ Nghênh Phúc quy mô lớn. Mọi người thường đến đây nghênh thần, cầu may mắn. Nếu treo túi phúc lên cây hoặc ghi lại tâm nguyện, nghe nói Thần Thụ sẽ thấu hiểu và biến chúng thành hiện thực.” +

Giản Việt cười bảo: “Thần kỳ quá nhỉ. Trước đây Thiếu gia từng đến đây ước nguyện chưa?” +

“Đám trẻ thuộc các thế gia cơ bản đều từng đến.” Lãnh Ly nói, “Nhưng ta thì chưa.” +

Giản Việt thắc mắc: “Tại sao ạ?” +

Lãnh Ly thản nhiên đáp: “Nếu nó thực sự hữu dụng, thì mẹ ta đã không chết rồi.” +

Giản Việt khựng lại. Cậu nghĩ, có lẽ khi còn nhỏ Lãnh Ly thực sự đã từng gửi gắm nguyện ước vào Thần Thụ, chỉ có điều điều ước đó đã không thành hiện thực. +

“Hóa ra là vậy.” Giản Việt nói, “Thế thì tôi cũng không ước nữa.” +

Đứng dưới tán rừng hoa rực rỡ, Lãnh Ly nghiêng đầu nhìn cậu, trầm giọng: “Cậu phải ước.” +

Giản Việt ngơ ngác: “Tại sao?” +

Lãnh Ly chăm chú nhìn cậu, ngũ quan anh tuấn dưới ánh trăng trở nên rõ nét lạ thường. Hắn hỏi: “Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao?” +

Giản Việt ngẩn người. Giữa rừng hoa đào tấp nập người qua lại, dưới ánh trăng mông lung, một suy đoán chậm rãi hiện ra trong đầu. Cậu ngập ngừng hỏi: “Hôm nay… là sinh nhật tôi sao?” +

Lãnh Ly nhướng mày: “Chứ còn gì nữa.” +

Giản Việt đã nghĩ đến rất nhiều lý do Lãnh Ly dẫn mình ra đảo, nhưng tuyệt nhiên không ngờ lại là vì lý do này! +

Quan trọng nhất là, Lãnh Ly lấy ra một tấm thẻ nguyện ước từ không gian lưu trữ đưa cho Giản Việt: “Cứ viết lên đây là được, lát nữa treo lên cây, điều ước sẽ được ghi vào danh sách lưu trữ.” +

Giản Việt thẫn thờ nhận lấy tấm thẻ, cậu lưỡng lự hỏi: “Thiếu gia, tấm thẻ này ngài lấy ở đâu ra? Ngài đã chuẩn bị từ trước rồi sao?” +

Lãnh Ly mặt không đổi sắc giải thích: “Thẻ nguyện ước ở rừng này không phải lúc nào cũng có sẵn, đương nhiên phải lấy từ trước.” +

Nghĩa là, hắn không phải nhất thời hứng thú, mà đã lên kế hoạch từ lâu. Ngay cả khi hôm nay cậu không tự ý ra đảo, Lãnh Ly cũng sẽ về đón cậu. Hèn gì đêm qua hắn lại gọi điện, hèn gì lúc gặp cậu ở yến tiệc sắc mặt hắn lại khó coi như thế. Cậu cứ ngỡ hắn giận vì cậu không nghe lời. +

Cầm tấm thẻ còn hơi ấm trên tay, tâm trạng Giản Việt có chút phức tạp. Cậu hỏi khẽ: “Thiếu gia, ngài còn giận tôi không?” +

Lãnh Ly cúi xuống, giơ tay gạt đi cánh hoa đào vương trên vai cậu: “Tôi chưa bao giờ giận cậu. Chỉ là môi trường ở yến tiệc rất phức tạp, cậu chưa từng tiếp xúc với những hạng người đó, cậu không biết rằng bọn họ rất nguy hiểm.” +

Đôi mắt hắn dưới ánh trăng vô cùng chân thành. Hắn không nói nhiều, nhưng Giản Việt nhìn thấy trong đó tràn đầy sự xót xa. +

Thật kỳ lạ. Cậu thường xuyên nghe thấy từ “nguy hiểm”. Trong phó bản có vô số cạm bẫy, cậu đã nghe rất nhiều người nói câu này với mình — có người thiện chí, có người ác ý. Nhưng có một điểm chung là mỗi khi cậu thoát khỏi hiểm cảnh, người ta thường chỉ quan tâm đến việc lợi dụng, nghi kỵ hoặc thán phục. +

Chỉ có Lãnh Ly, trong ánh mắt hắn chỉ có sự đau lòng dành cho cậu. +

Lãnh Ly thấp giọng: “Là do ta lúc rời đảo đã không sắp xếp ổn thỏa, mới khiến cậu phải mạo hiểm.” +

Giản Việt mỉm cười nhẹ nhàng. Từ nhỏ đến lớn cậu gặp qua nhiều người, ai nấy đều so đo lợi ích, sợ mình thua thiệt. Còn Lãnh Ly dường như chỉ lo lắng bản thân dành cho cậu chưa đủ nhiều. +

“Thiếu gia, ngài đã sắp xếp rất tốt rồi.” Giản Việt nói, “Là tự tôi muốn nhận nhiệm vụ đó. Tuy tôi là tân sinh viên, nhưng đảo Hy Vọng là học phủ tối cao mà, chuyện này giờ không đối mặt thì sau này cũng phải đối mặt thôi.” +

Lòng bàn tay hơi thô ráp của Lãnh Ly vuốt ve gò má Giản Việt, hắn trầm giọng: “Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể vĩnh viễn không cần đối mặt.” +

Giản Việt đáp: “Như vậy nghĩa là ngài phải gánh vác thay phần của tôi. Thiếu gia, tôi không muốn thế, tôi cũng muốn bảo vệ ngài.” +

Lãnh Ly nhìn gương mặt thanh tú của Giản Việt dưới bóng đêm. Người trước mặt trông vẫn còn nét non nớt nhưng ánh mắt lại kiên định đến vậy. Hắn im lặng một lát rồi khẽ cười. Quản gia của hắn vốn là đứa trẻ không được sủng ái nhất gia tộc, sống những ngày gian khó, bình thường thì nhát gan, sợ tối, sợ ma, sợ đau. +

Vậy mà chính con người ấy lại nói muốn bảo vệ hắn. Bảo hắn làm sao không yêu cho được? +

Khoảnh khắc nhìn thấy Giản Việt ở sảnh yến tiệc, hắn gần như phát điên vì một nỗi sợ hãi chưa từng có. Hắn cứ ngỡ mình đã không còn gì để sợ, nhưng khi thấy Giản Việt đứng đó, bị lũ “quái vật” đó dòm ngó, lần đầu tiên hắn cảm thấy cảm xúc của mình mất kiểm soát. +

“Cậu cứ bình an vô sự, chính là bảo vệ ta rồi.” Lãnh Ly nói. +

Giản Việt nghe xong thì ngẩn ngơ, thầm nghĩ Thiếu gia đúng là xem thường mình quá mà! +

Lãnh Ly nhắc nhở: “Ước đi .” +

Giản Việt “vâng” một tiếng. Cậu nhìn trời hoa đào rực rỡ, nhìn Lãnh Ly đứng trước mặt, mọi suy nghĩ lúc này đều trở nên rõ ràng. Cậu cầm tấm thẻ, thầm ước trong lòng: Hy vọng Lãnh Ly sống lâu trăm tuổi, bình an vô sự. Sau đó cậu mới khắc nguyện vọng lên thẻ. +

Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt Lãnh Ly — đôi mắt thanh lãnh thường ngày giờ đây tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp hơn cả sắc hoa đào phía sau. Hắn nhìn cậu như nhìn báu vật quý giá nhất thế gian. +

Động tác của Giản Việt khựng lại một chút, cậu cầm tấm thẻ, lén bồi thêm một câu trong lòng: Tốt nhất là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. +

Thấy cậu đặt tấm thẻ xuống, Lãnh Ly hỏi: “Ước gì đấy?” +

Giản Việt cười hắc hắc: “Nói ra là không linh đâu.” +

Khán giả livestream thì tò mò phát điên: +

[Rốt cuộc là ước cái gì?] +

[Chúng tôi cũng muốn biết!] +

[Vương quản gia tham tiền thế kia, chắc là ước phát tài rồi?] +

[Ha ha ha, hay là ước tích phân tăng vùn vụt?] +

Giản Việt treo tấm thẻ lên, vốn định rời đi nhưng nhìn thấy dưới rừng đào toàn là các cặp đôi, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi Lãnh Ly: “Thiếu gia, ngài nói đám trẻ thế gia hầu như đều đến đây ước nguyện phải không?” +

Lãnh Ly không rõ cậu định làm gì, chỉ đáp: “Đúng vậy, sao thế?” +

Giản Việt lập tức nảy ra ý tưởng: Nếu đã vậy, Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương liệu có từng đến đây không?! +

Di nguyện thực chất cũng là một nguyện vọng! +

Rừng đào này chẳng phải là nơi gửi gắm tâm nguyện sao? Có lẽ chị ấy và Lưu Sương Sương đã từng ước ở đây — những nguyện vọng không thể thổ lộ ở đảo Hy Vọng, có lẽ đã được để lại nơi này! +

Giản Việt càng nghĩ càng hưng phấn, cậu thốt lên: “Thiếu gia, tôi yêu ngài quá đi mất!” +

Lãnh Ly sững sờ, nhìn vào đôi mắt rạng rỡ chân thành của Giản Việt, vành tai hắn hơi đỏ lên: “Vui đến thế cơ à?” +

Giản Việt hớn hở: “Tất nhiên là vui rồi! Đúng rồi Thiếu gia, những tấm thẻ này có bản lưu không? Nếu muốn tra lại lịch sử thì phải xem ở đâu ạ?” +

Lãnh Ly nói: “Ngay trung tâm phía trước kia thôi, nhưng phải có bằng chứng xác thực mới tra được.” +

Giản Việt tò mò: “Có thể tra được của người khác không?” +

“Chỉ cần đúng quy trình thì đều được.” Lãnh Ly hỏi, “Nhưng cậu định tra người nào?” +

Giản Việt theo bản năng định nói tên Quý Thanh Nhã, nhưng lại sợ Lãnh Ly hiểu lầm là mình muốn dấn thân vào nguy hiểm lần nữa. Lời đến miệng liền bị cậu nuốt ngược lại : “À, tôi muốn điều tra Tịch Đại Thành !” +

Lãnh Ly nhíu mày: “Tra hắn làm gì? Đó là quyền riêng tư của người ta.” +

“Cái đó… chuyện từ hôn của tôi với hắn vẫn cứ nhùng nhằng mãi không xong, người nhà tôi cứ không chịu đồng ý, bảo là tôi không biết quý trọng nhân duyên tốt.” Giản Việt nhanh trí bịa chuyện: “Biết đâu tra ra được gì đó thì người nhà tôi sẽ đổi ý.” +

Giản Việt cứ ngỡ Lãnh Ly sẽ không đồng ý. +

Ai dè sau một hồi trầm tư, Lãnh Ly lại nói: “Nếu đã có vị hôn phu mà hắn còn như vậy thì đúng là nên tra cho kỹ.” +

Khán giả phòng livestream im lặng đúng một nhịp, rồi đồng loạt cười ầm lên: +

Tịch Đại Thành: ?] +

[Người bị thương tại sao lại luôn là tôi?] +

[Nguyên tắc của Thiếu gia với Giản Việt chính là: Không có nguyên tắc nào cả.] +

[Ha ha ha, người nhà họ Tịch vẫn còn đang bốc phét là Đại Thành ca băng thanh ngọc khiết cơ đấy!] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.