Skip to main content

96

dathaiPiter

Giản Việt đi thẳng tới đài tuần tra. Nơi này vận hành độc lập, cậu đương nhiên không thể để Lãnh Ly phát hiện mình đang điều tra Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương. Thực ra cũng không hẳn là không thể nói cho Lãnh Ly biết, chỉ là cậu sợ anh sẽ nghĩ ngợi lung tung. +

Thế là, Giản Việt quay sang nói với Lãnh Ly: “Thiếu gia, em muốn ăn bánh đường ở cái sạp nhỏ lúc mình đi lên ấy, anh mua giúp em được không?” +

Lãnh Ly quả nhiên nhìn cậu đáp:”Ban nãy hỏi em bảo không muốn mà?” +

Giản Việt lập tức tung ra “tuyệt chiêu thứ hai” quen thuộc, nắm lấy tay Lãnh Ly nũng nịu: “Lúc đó em đâu có biết thiếu gia muốn tổ chức sinh nhật cho em, em cứ tưởng anh đang giận nên không dám ăn. Giờ thì em biết thiếu gia thương em nhất rồi!” +

Lãnh Ly cúi đầu, đập vào mắt là đôi mắt đen láy sau lớp kính cận của Giản Việt, vừa to vừa sáng, phản chiếu rõ mồn một bóng hình hắn. Ánh mắt ấy khiến người ta chẳng thể thốt ra lời từ chối, chưa kể sự ỷ lại trong lời nói của cậu còn làm tâm trạng hắn cực kỳ hưởng thụ. +

Dù ngoài mặt Lãnh Ly vẫn tỏ vẻ dửng dưng, nhưng hắn vẫn nói: “Lần sau còn dám suy diễn linh tinh là tôi không nuông chiều em nữa đâu.” +

Giản Việt còn tưởng anh không đồng ý, ai ngờ Lãnh Ly lại hỏi: “Muốn vị gì?” +

Giản Việt cười hớn hở: “Vị sơn tra ạ.” +

Lãnh Ly dặn dò: “Đứng đây đợi, không được chạy loạn.” +

Giản Việt không muốn thử thách giới hạn của vị này thêm nữa, vội vàng cam đoan: “Em không chạy đâu, em chỉ ở quanh đây thôi.” +

Lúc này Lãnh Ly mới rời đi. +

Giản Việt lập tức tiến đến đài tuần tra, sau khi xuất trình thông tin là có thể tra cứu hồ sơ tại đây. Cậu nhập tên Quý Thanh Nhã vào máy tự động, quả nhiên kết quả hiện ra ngay lập tức. Cậu không tra nhầm! +

Thế nhưng giây tiếp theo, Giản Việt không cười nổi nữa. +

Giao diện màn hình hiện lên một khung lựa chọn: Vui lòng nhập mật khẩu để  truy cập . +

“…” +

Sao cái này còn cần mật khẩu nữa chứ? +

Giản Việt vốn định bụng thôi không có mật mã thì lần sau quay lại, nào ngờ một dòng chữ khác lại hiện lên: Vui lòng nhập mật khẩu trong vòng 5 phút. Nếu lần này không thành công, thẻ nguyện ước này sẽ bị khóa và tiêu hủy vĩnh viễn. +

?! +

Tại sao Quý Thanh Nhã lại thiết lập quy trình này? +

Giản Việt nhíu mày suy đoán, nội dung nguyện ước của Quý Thanh Nhã chắc hẳn rất riêng tư. Cô ta lường trước được có thể sẽ có người tới tra cứu nên mới cài đặt chế độ này, một khi nhập sai, bí mật này có lẽ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. +

Chỉ có một cơ hội duy nhất, sai là mất trắng. +

Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu lo lắng: +

“Cái này đến cơ hội đoán mò cũng không cho luôn à.” +

“Khó quá rồi.” +

“Chỉ có năm phút thôi!” +

Trong lúc mọi người đang bàn tán xem Giản Việt sẽ làm sao để lấy được mật mã, hay là sẽ bỏ cuộc, hoặc dùng đạo cụ gì đó, thì thấy cậu trực tiếp giơ cổ tay lên, bấm số gọi đi. +

Một lát sau. +

Đầu dây bên kia, Tưởng Nghiên bắt máy: “Bạn học Vương? Có chuyện gì sao, chẳng lẽ cậu biết tung tích của hội trưởng và lớp trưởng rồi?” +

Giản Việt đáp: “Vẫn chưa, nhưng tôi đang ở rừng hoa đào, muốn tra thẻ tâm nguyện của lớp trưởng. Cậu có biết ngày thường cô ấy hay dùng mật khẩu gì không?” +

Tưởng Nghiên ngẩn người, suy nghĩ kỹ rồi nói: “Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nhớ lớp trưởng thường dùng mật khẩu là sinh nhật kết hợp với mã số sinh viên, hình như là 0123521.” +

Giản Việt nói: “Cảm ơn nhé.” +

Cậu cúp máy, nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại hai phút. Giờ dù có đúng hay không cũng phải đánh cược một phen, nếu sai thì coi như cậu và manh mối này không có duyên. +

Giản Việt quay lại giao diện, nhập dãy số vào. +

Biểu tượng tải dữ liệu xoay vòng một lát rồi hiện lên đầy đủ: Mật khẩu chính xác. +

Nhân viên quản lý rừng hoa đào lên tiếng: “Cậu đến tra thẻ tâm nguyện sao? Năm ngoái ở đây còn có một chiếc hộp ký gửi, giờ có muốn lấy luôn không?” +

Quý Thanh Nhã còn ký gửi đồ ở đây! +

Giản Việt đáp dứt khoát: “Lấy ạ.” +

Nhân viên thấy cậu nhập đúng mật mã nên không hỏi gì thêm, thao tác trên màn hình một lúc. Rất nhanh sau đó, một chiếc hộp được máy móc đưa ra, ông ta trao cho Giản Việt: “Của cậu đây.” +

Giản Việt nhận lấy: “Cảm ơn ông.” +

Cậu vừa định rời đi thì phía sau vang lên một giọng nói: “Chờ một chút.” +

Giản Việt quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên tóc đỏ đứng bên cạnh. Ông ta cao lớn nhưng trông rất nghiêm nghị, cất lời: “Cậu là học sinh đảo Hy Vọng đúng không?” +

Không ngờ lại có người nhận ra thân phận của mình. +

Giản Việt ôm chiếc hộp, hỏi: “Chào ông, xin hỏi có chuyện gì không ạ?” +

Người đàn ông nói: “Học sinh đảo Hy Vọng sao lại ở chỗ này? Nhìn huy chương thì cậu là tân sinh viên năm nhất nhỉ. Đến đây có nhiệm vụ gì sao? Nếu không có, tôi phải liên hệ với giáo vụ trưởng của các cậu hỏi cho rõ. Dù sao nhà Mộ Dung chúng tôi cũng là cổ đông lớn của đảo Hy Vọng, sao có thể để học sinh ra ngoài làm loạn được?” +

Nhà Mộ Dung? Tóc đỏ? +

Giản Việt chợt nhớ tới Mộ Dung Thành cũng có mái tóc đỏ. +

Cậu buột miệng hỏi: “Ông là cha của Mộ Dung Thành?” +

Người đàn ông có chút đắc ý: “Xem ra cậu cũng biết tôi. Sao nào, cũng nghe qua chiến tích hiển hách của tôi rồi à?” +

Giản Việt: “…” +

Cậu nghe qua trong mấy tin đồn nhảm thì có. +

Quả nhiên, một lát sau, phu nhân của nhà Mộ Dung cũng đi tới. Bà ta chính là mẹ của Mộ Dung Thành. Khi nhìn thấy Giản Việt, người phụ nữ này cũng tỏ ra rất kinh ngạc. +

Giản Việt chào: “Phu nhân, lại gặp nhau rồi.” +

Bà ta có chút chột dạ, thoáng bối rối đáp: “Chào cậu… Vương đồng học, sao lại là cậu?” +

Gia chủ thắc mắc: “Phu nhân, hai người quen nhau sao?” +

Người phụ nữ vội nói: “Gặp vài lần ở đảo Hy Vọng, hình như cậu ấy là… bạn của Thành nhi.” +

Gia chủ tỏ vẻ không hài lòng: “Kể cả là bạn nó cũng không được. Loại học sinh vi phạm nội quy ra ngoài thế này không thể dung túng. Trong tay cậu đang cầm cái gì đó?” +

Giản Việt thành thật trả lời: “Đây là đồ em lấy giúp bạn học.” +

“Thẻ tâm nguyện ở rừng hoa đào chỉ có chính chủ mới được lấy.” Gia chủ nghiêm giọng: “Không được lấy hộ. Nếu cậu đã vi phạm quy định, mau đưa món đồ đó cho tôi.” +

Giản Việt cảm thấy có gì đó không ổn. +

Tại sao ngay khi cậu vừa lấy được đồ thì người này lại xuất hiện? Chẳng lẽ trong hộp có thứ gì đó mà họ cũng muốn? +

Nếu đã vậy, cậu càng không thể đưa. +

Giản Việt nói: “Đây là quyền riêng tư của bạn em, e là không thể giao cho ngài rồi.” +

Gia chủ bắt đầu nổi giận: “Cậu biết tôi là ai không mà dám cãi lời? Nhìn huy chương của cậu chắc cũng từ mấy gia tộc nhỏ đi lên đúng không? Có biết nhà Mộ Dung là một trong tứ đại gia tộc không? Con trai tôi Mộ Dung Thành là đàn anh của cậu ở trường đấy. Cậu làm tôi không vui chính là làm nó không vui, đạo lý này mà cậu không hiểu sao?” +

Ông ta không nhắc đến con trai thì thôi. +

Vừa nhắc đến, ánh mắt Giản Việt lại âm thầm liếc về phía phu nhân. +

Tin bát quái nói rằng, Mộ Dung Thành căn bản không phải con ruột của lão cha này!! +

Phu nhân quả nhiên chột dạ, bà ta khuyên chồng: “Tôi thấy đứa trẻ này không giống người xấu, chắc chỉ đơn thuần là giúp bạn thôi, hay là chúng ta bỏ qua…” +

“Sao thế được!” Gia chủ gạt đi: “Quy tắc là quy tắc, ai cũng phá lệ thì còn ra thể thống gì nữa! Cậu mau đưa cái hộp đây, nếu không tôi sẽ gọi nhân viên công tác tới xử lý!” +

Sắc mặt ông ta nghiêm nghị, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nếu nhân viên can thiệp, tám phần là Giản Việt không giữ nổi cái hộp. Mà nếu mất nó, manh mối về di nguyện của Quý Thanh Nhã có lẽ sẽ đứt đoạn hoàn toàn. +

Khán giả livestream lo sốt vó: +

 “Mẹ nó, định cướp cạn à?” +

 “Quá không biết xấu hổ rồi!” +

“Nhưng thế lực nhà Mộ Dung lớn lắm, streamer khó mà giữ được đồ!” +

“Thảm thật, manh mối ngon lành thế mà lại sắp mất…” +

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Mộ Dung gia chủ đã hầm hầm tiến tới. Ông ta cậy sức lớn, trực tiếp giật phắt chiếc hộp từ tay Giản Việt. Ngay khi ông ta định quay người bỏ đi, một luồng kim quang lướt qua trước mắt Giản Việt. +

[Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt] +

[Tin tức nhỏ: Tin mới nhất, thực ra Mộ Dung gia chủ biết đứa trẻ không phải con ruột mình, bởi vì năm đó ông ta từng làm phẫu thuật chuyển giới, di chứng là mất khả năng sinh sản. Thực chất, ông ta vốn là phụ nữ!] +

[Thời gian hồi chiêu: 12 giờ] +

Giản Việt: “…” +

Cậu hoàn toàn hóa đá. +

Cậu trợn mắt há mồm nhìn về phía vị gia chủ kia. Mà vị gia chủ nọ cũng sững sờ, ông ta không ngờ năng lượng thiên phú của Giản Việt lại “ăn” đúng miếng dưa của chính mình!! +

Quan trọng nhất là… +

Ngay trước mặt Mộ Dung gia chủ, Giản Việt còn liếc nhìn phu nhân của ông ta một cái, bộ dạng đầy vẻ muốn nói lại thôi. +

Đầu óc Giản Việt lúc này cũng hơi đơ ra, thầm nghĩ: Trời đất ơi, cái “dưa” này mà mình cũng ăn được sao? Giới quỷ quái các người rốt cuộc còn bí mật gì mà tôi chưa biết nữa không? +

Khán giả phòng livestream cũng bị sốc: +

[Hả?] +

[Vãi chưởng, khi tôi tưởng không còn cái dưa nào kinh khủng hơn được nữa, thì thực tế lại luôn làm tôi phải nhìn lại bằng con mắt khác!] +

[Ha ha ha phục sát đất luôn.] +

[Cái lão Mộ Dung gia chủ này, năm đó lúc tôi tới lấy hộp, chính lão đã hù dọa lừa tôi đi mất!] +

[Không phải trước đây ông bảo tôi lão là nữ sao?] +

[Ha ha ha tôi bắt đầu nghi ngờ năm xưa mình vượt một cái phó bản giả rồi!] +

Rừng hoa đào bỗng chốc im lìm trong giây lát. +

Thấy Mộ Dung gia chủ cứ chằm chằm nhìn mình, Giản Việt cũng hơi chột dạ. Nghĩ thầm lão ta cứ nhất quyết đòi đoạt cái hộp của mình, mà vị phu nhân kia dù sao cũng bị lừa dối bấy lâu nay, nếu mình đã không vui thì lão cũng đừng hòng vui vẻ, chi bằng cho “lật thuyền” cả lũ luôn đi! +

Ý nghĩ đó vừa loé lên… +

Mộ Dung gia chủ liền lên tiếng: “Cậu bạn nhỏ!” +

Giản Việt nghi hoặc nhìn lão. +

Lão gia chủ ho nhẹ một tiếng, dứt khoát đưa trả cái hộp cho Giản Việt, ngữ tốc cực nhanh: “Dẫu biết rằng vi phạm quy định lấy tín vật khác là không tốt, nhưng ngẫm lại thì cậu cũng vì giúp đỡ bạn học mới làm vậy. Hơn nữa, cậu đã là bạn của con trai ta, thì cũng là bạn của ta. Cái hộp này trả lại cho cậu đấy!” +

Giản Việt nhận lấy hộp, chưa kịp nói câu nào thì Mộ Dung gia chủ đã như sợ cậu đổi ý hay nói ra điều gì không nên nói, liền vội vàng dắt phu nhân rời đi ngay lập tức. +

“……” +

Giản Việt cầm cái hộp trong tay, vừa mới mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ thứ bên trong thì đã cảm thấy một cơn tê dại kèm đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay. +

Giao diện hệ thống hiện ra: +

Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【 Lời nguyền của Mộ Dung gia chủ 】 +

Chi tiết nhiệm vụ: Chiếc hộp gỗ đen nhỏ đã bị ám lời nguyền của Mộ Dung gia chủ. Người chạm vào nó sẽ bị cắn nuốt sinh mệnh. +

Thời gian đếm ngược: 48 giờ. +

Giản Việt kinh ngạc, cậu cau mày hỏi hệ thống: “Nếu thời gian đếm ngược kết thúc thì hậu quả sẽ thế nào?” +

Hệ thống: “Hiện tại chưa rõ, không thể trả lời.” +

Giản Việt hỏi tiếp: “Đã là nhiệm vụ thì cách hóa giải là gì?” +

Hệ thống: “Lời nguyền này chỉ có tác dụng với những người chơi muốn điều tra sự kiện Thần Thụ. Khi có người chơi tiếp theo mở hộp, lời nguyền sẽ được chuyển dời. Lưu ý: Chủ phòng không được phép hướng dẫn hoặc chủ động giao hộp cho người chơi khác.” +

Giản Việt mắng thầm: “Thế thì thằng điên nào thèm cái hộp này chứ?” +

Hệ thống im lặng. +

Khán giả livestream cũng cảm thán: +

[Thế này thì khó quá rồi!] +

[Đâu phải ai cũng là Đao ca đâu!] +

[Đao ca là ai?] +

[Ha ha ha, những ký ức đau thương bắt đầu tấn công tôi rồi!] +

Giản Việt nhìn con số đếm ngược sinh tồn của mình. Cậu không biết lời nguyền này khi phát tác sẽ ra sao, nhưng đã là nguyền rủa thì chắc chắn chẳng có gì tốt lành. +

Đang suy tính, cậu quay đầu lại thì thấy một người đang bước xuống cầu thang cách đó không xa. Lãnh Ly có lẽ vừa mới quay lại. Giản Việt bước nhanh tới, vui vẻ gọi: “Thiếu gia?” +

“Ừm.” Lãnh Ly nhìn cậu, hỏi: “Cậu cầm cái gì trong tay thế?” +

Giản Việt không kịp cất cái hộp đi, đành lấp liếm: “Tôi lấy giúp bạn học thôi.” +

Lãnh Ly bình thản nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt đen láy đó khiến Giản Việt thấy gai người, cậu vô thức căng thẳng: “Thiếu gia?” +

“Đi theo ta.” Lãnh Ly nắm chặt lấy cánh tay cậu. +

Giản Việt bị kéo đi. Hai người quay lại xe, Lãnh Ly ấn cậu ngồi xuống ghế.Xe bay bay khoảng nửa giờ thì hạ cánh xuống một hòn đảo tư nhân, nhưng nó lớn hơn bất kỳ hòn đảo nào Giản Việt từng thấy. +

Trên đảo đèn đuốc sáng trưng, những kiến trúc nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt. Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà sừng sững. +

Vừa xuống ,Lãnh Ly đã nắm lấy tay cậu, nói: “Lại đây.” +

Họ bước vào bên trong. Kiến trúc bên ngoài thì tráng lệ nhưng bên trong lại sạch sẽ, giản lược. Giản Việt đi một lúc mới nhận ra đây chính là Lãnh gia, vì khắp nơi đều có hoa văn giống hệt huy chương trên vai Lãnh Ly. Cuối cùng, họ vào một phòng nghỉ rộng rãi. +

Lãnh Ly bảo Giản Việt ngồi xuống, còn hắn thì tự đi rót một ly nước, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. +

Giản Việt lo lắng: “Thiếu gia, có chuyện gì vậy?” +

Lãnh Ly liếc cậu một cái, im lặng một lúc rồi mới mở lời: “Người cậu muốn tra không phải Tịch Đại Thành đúng không?” +

Tim Giản Việt thắt lại. Cậu biết Lãnh Ly không dễ lừa, người đàn ông này vừa thông minh vừa nhạy bén, lại là một thiên tài, làm sao có thể bị vài lời nói dối vụng về của cậu che mắt được? +

Sau một hồi do dự, Giản Việt nhỏ giọng: “Sao Thiếu gia phát hiện ra vậy?” +

Lãnh Ly đáp: “Cái hộp này là đồ đặc chế của gia tộc Hull.” +

Giản Việt lúc này mới hiểu tại sao Mộ Dung gia chủ nhất quyết đòi cái hộp của mình. Hóa ra hoa văn của mỗi gia tộc đều khác nhau. Lão nhìn thấy cái hộp trong tay cậu, đương nhiên là muốn đoạt lấy, còn lý do tại sao muốn thì vẫn chưa rõ. +

Ngước mắt lên, cậu bắt gặp cái nhìn trầm tư của Lãnh Ly. Giản Việt định nói thật rằng vì nhiệm vụ hệ thống nên mới tra Quý Thanh Nhã, nhưng sự tồn tại của hệ thống là điều cậu không thể tiết lộ. +

Sau khi cân nhắc kỹ, Giản Việt nói: “Lúc tôi còn nhỏ, tôi từng nhận được sự giúp đỡ của vị học tỷ nhà Hull này. Khi vào đảo Hy Vọng, tôi vốn muốn tìm chị ấy để nói lời cảm ơn, nhưng lại phát hiện chị ấy đã qua đời vì sự cố… Giống như mẹ của ngài vậy, họ đều biến mất một cách không minh bạch, nên tôi muốn điều tra rõ ràng.” +

Lãnh Ly không ngờ đằng sau lại có mối duyên nợ như thế. Hắn vốn biết Giản Việt đang điều tra điều gì đó, giờ biết rồi thì lại càng lo lắng hơn. +

“Quý Thanh Nhã?” Lãnh Ly hỏi lại. +

Giản Việt gật đầu lia lịa. Sợ Lãnh Ly nghĩ nhiều, cậu vội vàng bổ sung: “Thiếu gia, tôi thề là tôi không có ý đồ bất chính gì với chị ấy hết! Tôi chỉ đơn thuần là muốn làm sáng tỏ mọi chuyện thôi!” +

Lãnh Ly liếc cậu một cái: “Ta đương nhiên biết. Kỹ thuật diễn xuất khi nói dối của cậu kém như vậy, nếu thực sự thích cô ta, cậu đã không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với ta đâu.” +

Giản Việt: “……” +

Nghĩa là nếu mình mà nói dối, giờ chắc đang lênh đênh ngoài biển và bị dây thừng nước quất cho tơi tả như vị Tiểu vương tử kia sao?!! +

Nhìn trộm đôi mày sắc lẹm và thần sắc lạnh lùng của Lãnh Ly, Giản Việt cảm thấy… điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. +

Nhưng Lãnh Ly như đọc thấu suy nghĩ của cậu, hắn nói: “Yên tâm đi, ta không nỡ làm gì cậu đâu.” +

Giản Việt vừa định thở phào thì Lãnh Ly lại cười lạnh: “Nhưng gia tộc Hull thì không chắc đâu.” +

Giản Việt suýt chút nữa thì quỳ xuống, vội vàng thanh minh: “Thiếu gia!! Tôi thề tôi chỉ yêu mình ngài thôi!!!” +

Lãnh Ly khẽ nâng mí mắt nhìn cậu, vẻ lạnh lùng trên mặt rốt cuộc cũng mềm xuống đôi chút. Hắn dường như không có một chút sức đề kháng nào trước những lời đường mật của Giản Việt. +

Thấy sắc mặt Lãnh Ly khá hơn, Giản Việt mới nhẹ lòng. +

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lãnh Ly lại nói: “Chuyện của cô ta, cậu đừng tra nữa.” +

Giản Việt vô thức hỏi: “Tại sao ạ?” +

Lãnh Ly nhìn chiếc hộp trên bàn, ánh mắt hắn trầm mặc như nước hồ sâu, khiến người ta không thể đoán định được hắn đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng thấp xuống: “Rất nguy hiểm. Nếu cậu muốn biết, ta sẽ giúp cậu tra.” +

Biểu cảm của Giản Việt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu gạt bỏ vẻ đùa cợt lúc trước, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Ly: “Thiếu gia, nếu ngài đã nói rất nguy hiểm thì tôi càng không thể để ngài đi tra một mình. Quả thực tôi rất muốn làm rõ chuyện của chị Quý Thanh Nhã, nhưng tôi càng không muốn để ngài phải gánh chịu nguy hiểm một mình.” +

Đôi lông mày của Lãnh Ly vẫn không giãn ra, hắn tiếp tục: “Có những chuyện nước rất sâu, cậu mà lún vào thì…” +

Giản Việt lắc đầu. Cậu tiến lại gần Lãnh Ly, nắm lấy tay hắn, ngăn lời nói tiếp theo. Cậu cứ thế lặng lẽ ngồi cạnh hắn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ hình bóng của đối phương trong mắt mình. +

Lãnh Ly thấy Giản Việt mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản. Cậu nói: “Từ khi tôi đặt chân vào đảo Hy Vọng, tôi đã ở trong ‘nước’ rồi Thiếu gia ạ. Ngài biết mà, mỗi một người trên hòn đảo này chưa bao giờ có thể tự quyết định vận mệnh của mình.” +

Cậu nói một cách rất bình thản. Tâm trí Lãnh Ly lại chấn động dữ dội, như một tiếng trống trầm mặc vang lên những nhịp đập nặng nề, đau đớn từ trái tim lan tỏa ra khắp cơ thể. +

Người mà hắn luôn muốn bảo bọc, hóa ra điều gì cũng hiểu rõ. Đây có lẽ là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể là không. Hắn hy vọng Giản Việt mãi mãi vô ưu vô lo. Có lẽ chính hắn đã mang đến những khổ nạn này cho cậu, nếu không trở thành bồi đọc của hắn, cuộc sống của Giản Việt có lẽ đã đơn giản hơn nhiều. +

Giản Việt dường như đọc được tâm tư của Lãnh Ly, cậu siết chặt tay hắn: “Nhưng tôi không hề hối hận một chút nào, thậm chí còn thấy may mắn. Bởi vì ở trên hòn đảo này, tôi đã gặp được ngài.” +

Khi Lãnh Ly ngước mắt lên, hắn bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Giản Việt, tựa như ánh nắng bừng sáng sau cơn mưa, thẳng thắn và ấm áp. +

“Không.” Lãnh Ly lắc đầu, “Chỉ cần cậu muốn, ta có thể đưa cậu rời khỏi đảo Hy Vọng, cậu có thể sống cuộc đời mà cậu muốn…” +

Giản Việt kiên định cắt lời: “Cuộc đời tôi muốn chính là cuộc đời có ngài, và hiện tại tôi đã có được nó rồi.” +

Lãnh Ly nghẹn lời. Hắn kinh ngạc nhìn Giản Việt. Trong đôi mắt trong veo của cậu, hắn thấy hình bóng mình in đậm sự chân thành và nghiêm túc. Cậu đang dùng tất cả sự thẳng thắn của mình để khẳng định rằng những lời đó là sự thật. +

Trong khoảnh khắc đó, Lãnh Ly cảm thấy trái tim mình được lấp đầy bởi hơi ấm. +

Giản Việt mỉm cười nói tiếp: “Cho nên hiện tại tôi chẳng có chỗ nào không tốt cả. Tôi muốn điều tra rõ chuyện của chị Nhã, không đơn thuần chỉ vì bản thân chị ấy, mà là vì trong quá trình tìm hiểu, tôi thấy quá nhiều người bị mắc kẹt trong vũng bùn này. Tôi nghĩ, giá như mình có thể làm được điều gì đó thì tốt biết mấy. Tôi đến đảo Hy Vọng quá muộn nên không cứu được chị ấy, nhưng biết đâu, tôi có thể cứu được những ‘Quý Thanh Nhã’ khác.” +

Lãnh Ly khẽ mắng: “Ngốc thật, lại đi làm cái vụ làm ăn đem bản thân mình ra đánh đổi vì người khác.” +

Giản Việt nhìn hắn, cười ngược lại: “Thiếu gia nói tôi làm ăn thua lỗ, nhưng chính ngài chẳng phải cũng vậy sao?” +

Lãnh Ly ngước mắt nhìn cậu. +

Giản Việt tiếp lời: “Nếu ngài thực sự không quan tâm đến người khác, thì những thứ ngài phát minh ra cứ việc đem đi kiếm lời tối đa là được. Nhưng ngài vẫn luôn phát minh ra vô số thứ tiện ích cho sinh viên đảo Hy Vọng, giúp họ giảm bớt thương vong khi đi làm nhiệm vụ.” +

Có những người khi chịu đau khổ, họ chỉ mong kẻ khác cũng phải đau đớn giống mình. Nhưng cũng có những người, sau khi nếm trải cay đắng, lại muốn giương ô che chở cho những người khác. Quý Thanh Nhã là người như thế, và Lãnh Ly cũng vậy. +

“Tôi không vĩ đại đến thế đâu.” Giản Việt nói với Lãnh Ly, “Tôi không thể làm gì to tát cho mọi người, nhưng ít nhất, tôi không muốn những người đó phải chết một cách không minh bạch. Họ xứng đáng được tôn trọng. Thiếu gia, tôi đã quyết định ở bên cạnh ngài, thì không thể mãi mãi trốn dưới sự bảo bọc của ngài được. Tôi cũng muốn giúp ngài, ngài đừng từ chối tôi nữa nhé.” +

Lãnh Ly im lặng một lúc. Nhìn thấy sự bướng bỉnh trong ánh mắt Giản Việt, cuối cùng hắn đành bất lực thỏa hiệp: “Làm bất cứ chuyện gì cũng phải thương lượng với ta trước.” +

Giản Việt biết hắn đã đồng ý, vui mừng reo lên: “Vâng, tôi thề!” +

Lãnh Ly lườm cậu: “Cậu thề thốt còn chưa đủ nhiều sao?” +

Giản Việt cười hì hì giả ngốc. Cậu cầm chiếc hộp nhỏ lên: “Thiếu gia, tôi vừa mới mở ra còn chưa kịp xem kỹ. Ngài giúp tôi xem thứ trong hộp này là gì đi? Trông lạ lắm, tôi nhìn không hiểu, ngài xem có nhận ra không?” +

Lãnh Ly đón lấy chiếc hộp từ tay Giản Việt. Vật này nằm trong tay Giản Việt trông khá lớn, nhưng khi đặt vào lòng bàn tay Lãnh Ly lại trở nên nhỏ gọn hơn nhiều. Hắn mở nắp hộp, vừa nhìn rõ thứ bên trong, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, đầy vẻ nghiêm trọng. +

Giản Việt tò mò hỏi: “Thiếu gia, ngài nhận ra thứ này sao?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.