Skip to main content

97

dathaiPiter

Lãnh Ly lấy vật bên trong ra, đó là một viên tinh thạch màu đen. Ngón tay thon dài, trắng trẻo của hắn kẹp nhẹ lấy nó rồi nói: “Đây là một thiết bị lưu trữ.” +

Giản Việt trưng ra vẻ mặt “ngây thơ”: “Đây không phải là một viên đá sao ạ?” +

Lãnh Ly im lặng một lát rồi giải thích: “Nó yêu cầu phương thức đọc đặc biệt, loại cách thức lưu trữ này hiện giờ rất ít người dùng. Viên đá này sẽ ghi lại những đoạn ký ức của con người ở bên trong, nhưng cấp độ bảo mật rất cao, nếu cưỡng ép phá giải, viên đá sẽ vĩnh viễn bị phong ấn.” +

Giản Việt hỏi: “Vậy phương pháp đọc là gì ạ?” +

Lãnh Ly trả lời: “Có hai cách. Thứ nhất là để viên đá tiếp xúc với những vật phẩm có liên quan đến ký ức bị phong ấn, nó sẽ tự động giải mã một đoạn hồi ức, cách này dành cho phong ấn sâu. Cách thứ hai là thông qua tần suất cộng hưởng tinh hạch để giải khóa lớp nông bên ngoài.” +

Giản Việt cảm thán: “Việc này chắc khó đạt tới lắm.” +

Lãnh Ly thản nhiên: “Trên thế giới này, người có thể phá giải cộng hưởng tinh hạch chỉ có hai người. Một là mẹ ta.” +

Giản Việt tò mò: “Người còn lại là ai ạ?” +

Lãnh Ly siết nhẹ viên tinh hạch: “Là ta.” +

Giản Việt: “… Thiếu gia, loại chuyện này ngài có thể nói sớm hơn một chút được không!!” +

Lãnh Ly liếc nhìn cậu: “Cậu xác định muốn xem chứ?” +

Giản Việt hiểu ý hắn đang hỏi liệu cậu có thực sự muốn dấn thân vào vũng nước đục này không. Cậu gật đầu: “Dù sao từ lúc cầm chiếc hộp này, tôi đã không thể đứng ngoài cuộc rồi. Hơn nữa, Quý Thanh Nhã gặp chuyện sau khi rời bệnh viện phía Nam, tôi nghĩ biết đâu trong đó cũng có manh mối về mẹ của ngài.” +

Thấy thái độ kiên quyết của cậu, Lãnh Ly không từ chối nữa. Hắn đứng dậy, mở ra một bức tường bí mật. Phía sau bức tường là hàng loạt thiết bị hiện đại, những dụng cụ tinh vi mà Giản Việt nhìn chẳng hiểu gì. Lãnh Ly đặt viên tinh hạch lên bàn máy, bắt đầu thao tác. +

“Lại đây.” Lãnh Ly gọi. +

Giản Việt bước đến trước một màn hình lớn. Lãnh Ly nói: “Có thể xem được rồi.” +

Trên màn hình xuất hiện những sóng âm dao động. Cả hai cùng ngước nhìn những gợn sóng đứt quãng phát ra âm thanh rì rầm khó nghe. Một lúc sau, bỗng nhiên một giọng nữ hơi mờ ảo truyền ra: +

“Tôi là Quý Thanh Nhã. Từ bây giờ, tôi đảm bảo mọi điều tôi ghi lại đều là sự thật. Nếu có bạn học nào nhận được viên tinh thạch này, xin hãy ghi nhớ những gì tôi sắp nói.” +

Giản Việt và Lãnh Ly chạm mắt nhau trong giây lát, rồi ăn ý tập trung lại màn hình. Giọng Quý Thanh Nhã rất thanh, âm thanh chẫm rãi vang lên: +

“Tôi là Quý Thanh Nhã.Tôi hiện đang điều dưỡng tại bệnh viện phía Nam. Ở đây, tôi gặp một đứa trẻ tên là Mạc Mạc. Thiên phú của em ấy bị mất kiểm soát, nhưng năng lực đó rất tốt và mạnh, nên các bác sĩ không muốn từ bỏ em.” +

Âm thanh vẫn tiếp tục. +

“Tôi là Quý Thanh Nhã. Họ trị liệu cho em ấy bằng dịch chiết Thần Thụ để giảm bớt đau đớn khi mất kiểm soát. Thần Thụ là thần tích của tinh cầu chúng ta, nó có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Dần dần, đứa trẻ đó thực sự tốt lên, không còn đau đớn nữa. Đó quả là một chuyện tốt.” +

Đến đây, giọng Quý Thanh Nhã vẫn bình thường, thậm chí đoạn sau còn có chút vui vẻ: +

“Tôi là Quý Thanh Nhã. Em ấy rất nhớ ba mẹ. Lúc rời đảo, tôi có ghé qua nhà em. Mẹ em đưa tôi một quyển sách, đó là quyển sách do Sương Sương dùng thiên phú biến ảo ra, có ảnh của ba mẹ em ấy bên trong, chỉ cần niệm đúng chú ngữ là ảnh sẽ hiện lên. Chúng tôi mang sách đến cho em, em đã rất vui.” +

Hóa ra quyển sách 《Phạt》 lại là tác phẩm từ thiên phú của Lưu Sương Sương! Giao diện hệ thống của Giản Việt nảy số liên tục: “Tiến độ chủ tuyến: 62%”. +

Âm thanh vẫn vang lên, kể về những chuyện cũ của Quý Thanh Nhã. Nhưng dần dần, giọng cô mang theo sự đau đớn: +

“Tôi là Quý Thanh Nhã. Em ấy chết rồi. Thiên phú thức tỉnh quá sớm, năng lực quá mạnh khiến cơ thể không chịu đựng nổi. Vì vậy em ấy đã chết.” +

Đến đây, âm thanh rơi vào tĩnh lặng. Ngay khi Giản Việt tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì sau một đoạn lặng dài, giọng nói lại vang lên đầy u uất: +

“Tôi là Quý Thanh Nhã. Bây giờ là tháng Tư năm 25. Tôi và Sương Sương đi làm nhiệm vụ, trong lần đó Sương Sương bị trọng thương, phải quay về bệnh viện phía Nam tiếp nhận trị liệu từ Thần Thụ.” +

Âm thanh lúc này rõ ràng chứa đầy sự lo lắng và kích động: +

“Tôi là Quý Thanh Nhã. Thiên phú của Sương Sương bị tổn hại, lẽ ra cô ấy không thể ở lại đảo Hy Vọng nữa. Nhưng khi xuất viện, năng lực của cô ấy đã khôi phục. Tôi rất mừng cho cô ấy.” +

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, giọng Quý Thanh Nhã nhanh chóng chuyển sang bi thống và tĩnh mịch: +

“Tôi là Quý Thanh Nhã. Bây giờ là tháng Năm. Tôi và Sương Sương nhận một nhiệm vụ, thiên phú của cô ấy đột ngột mất kiểm soát. Cô ấy… chết rồi.” +

Giản Việt nhíu mày. Mọi chuyện quá kỳ quặc, đầy rẫy những điểm nghi vấn. Quả nhiên, sau một hồi âm tần hỗn loạn, giọng Quý Thanh Nhã đứt quãng vang lên: +

“Tôi là Quý Thanh Nhã. Thần Thụ… Thần Thụ có vấn đề…” +

Đến đây, âm thanh bắt đầu không ổn định. Ngón tay thon dài của Lãnh Ly lướt nhanh trên giao diện để ổn định lại đoạn cuối. Giọng Quý Thanh Nhã trở nên rõ hơn nhưng rất nhỏ: +

“Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây để nghỉ ngơi. Bạn học nào cầm được viên tinh thạch này, hy vọng bạn cũng có thể bình an rời khỏi đảo Hy Vọng.” +

Đoạn ghi âm kết thúc. Giản Việt cảm thấy lòng nặng trĩu như đeo ngàn cân đá. Phải đến khi Lãnh Ly búng một giọt nước nhỏ vào giữa mày, cậu mới thoát khỏi trạng thái thẫn thờ. +

Lãnh Ly hỏi: “Sợ à?” +

Cảm giác mát lạnh giúp Giản Việt trở về thực tại: “Thiếu gia, Quý Thanh Nhã thực sự đã chết rồi sao?” +

Lãnh Ly đáp: “Ừ.” +

Giản Việt xâu chuỗi lại: “Trong tinh thạch cô ấy nói muốn đi, là rời đi sao?” +

Lãnh Ly lắc đầu: “Không hẳn.” Hắn điều lại vài đoạn âm tần cuối và hỏi: “Cậu có nghe ra điểm gì bất thường không?” +

Giản Việt lắng nghe thật kỹ. Với thính giác nhạy bén, cậu khẳng định: “Vẫn là giọng của cùng một người.” +

“Đúng, nhưng cậu không thấy đoạn cuối thiếu mất thứ gì sao?” +

Giản Việt nghe lại lần nữa, ánh mắt bỗng chốc sắc lẹm: “Lần này cô ấy không nói: ‘Tôi là Quý Thanh Nhã’!” +

Lãnh Ly khẽ nhếch môi. Giản Việt thắc mắc: “Nhưng rõ ràng đây là giọng của chị ấy, tại sao đoạn sau lại…” +

Lãnh Ly nói: “Theo ta biết, một ngày sau khi Lưu Sương Sương mất, Quý Thanh Nhã được đưa vào bệnh viện phía Nam nhưng không qua khỏi.” +

Giản Việt lập tức phản bác: “Câu cuối cùng được ghi vào tinh thạch sau tháng Sáu.” +

Lãnh Ly nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao cậu chắc chắn thế?” +

Vì âm thanh không hiển thị thời gian, Quý Thanh Nhã cũng không nhắc đến ngày tháng trong câu cuối. +

Giản Việt tự tin tựa vào bàn thí nghiệm: “Dù tiếng rất nhỏ, nhưng ở đoạn cuối, tôi nghe thấy tiếng chuông rất khẽ ở phía sau. Đó là tiếng chuông của đại hội thể thao, mà đại hội ở đảo Hy Vọng hằng năm luôn tổ chức vào tháng Bảy hoặc tháng Tám.” +

Âm thanh đó quá nhỏ khiến Lãnh Ly cũng bỏ lỡ, nhưng Giản Việt thì nghe được. Cậu hỏi dồn: “Thiếu gia, Quý Thanh Nhã thực sự đã chết chưa?” +

Lãnh Ly khẳng định: “Ta chắc chắn. Vì ngày hôm đó, ta cũng có mặt ở bệnh viện phía Nam do bị thương nhẹ. Ta đã nhìn thấy cô ấy.” +

Tia hy vọng cuối cùng của Giản Việt vụt tắt. Lãnh Ly đã nói vậy thì không thể sai được. Nhưng một người đã chết, sao có thể ghi âm vào hai tháng sau? +

“Có khi nào ai đó giả giọng…” Giản Việt đoán. +

Lãnh Ly phủ nhận ngay: “Đây là tinh thạch bản mệnh, trừ chính chủ ra thì không ai có thể mở lệnh ghi âm.” +

Mọi chuyện càng thêm khó khăn. Giản Việt run run: “Chẳng lẽ… hồn ma hiện về ghi âm sao?” Cậu vốn nhát gan nên ý nghĩ này khiến cậu bủn rủn chân tay. Lãnh Ly thấy vậy liền thở dài, bước tới bế thốc cậu lên, đưa về phòng ngủ. Hương mai quen thuộc trên người hắn giúp cậu bình tâm lại. +

Lãnh Ly hạ giọng: “Trên đời này không có ma đâu.” +

“Sao ngài chắc chắn thế?” +

“Nếu có ma thật,” Lãnh Ly nhìn cậu, “cậu lấy tinh thạch của người ta ra nghe đi nghe lại nãy giờ, cô ấy chẳng phải đã hiện hồn về tính sổ với cậu rồi sao?” +

Giản Việt: “…” +

Nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục . +

Cậu ngồi dậy trong lòng Lãnh Ly, nghiêm túc nói: “Ít nhất điều đó chứng minh Quý Thanh Nhã đã phát hiện Thần Thụ có vấn đề. Thiếu gia, chúng ta phải điều tra Thần Thụ thôi.” +

Đó có lẽ chính là di nguyện thực sự của Quý Thanh Nhã. Ngay khi cậu xác định được hướng đi, hệ thống hiện thông báo: “Nhiệm vụ chính tuyến 3: 【Bí mật của Thần Thụ】 đã mở. Tiến độ hiện tại: 70%. Mong streamer tiếp tục cố gắng!” +

Phòng livestream lập tức nổ tung: +

[Vãi! Nhiệm vụ 2 xuất hiện rồi!] +

[Nhiệm vụ này mà mở ra thì độ khó tăng vọt luôn.] +

[Mọi người biết tại sao phó bản này lâu rồi không mở không? Năm ngoái nhiệm vụ 2 mở hai lần, lần nào cũng bay màu cả đội, không ai sống sót trở về. Hệ thống phải phong ấn nó vì tỉ lệ tử vong quá cao đấy +

“Chẳng lẽ không cần gặp Vương quản gia sao?” +

“Hắn còn có Lãnh Ly ở đó mà.” +

 “Nhưng Lãnh Ly mới là kẻ nguy hiểm nhất trên đảo Hy Vọng này đấy…” +

Vì nhiệm vụ thứ hai đã kích hoạt, sức nóng của phòng livestream tăng cao chưa từng thấy. Nhiệm vụ này vốn nổi danh là “ác mộng” trong phó bản này vì độ khó cực cao, khiến người chơi lũ lượt kéo đến xem. +

Giản Việt vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, cậu chỉ đang phấn chấn vì thấy tiến độ đã đạt 70%, đồng nghĩa với việc phó bản này sắp đi đến hồi kết. +

Lãnh Ly lên tiếng: “Chuyện Thần Thụ để ta đi điều tra.” +

Giản Việt thầm nghĩ: Lại nữa rồi, lần nào có biến thiếu gia cũng không cho mình đi. Cậu bèn nài nỉ: “Thiếu gia, chẳng lẽ lần này Tiểu vương tử đi xem Thần Thụ, chúng ta không thể đi theo để quan sát gần hơn một chút sao?” +

Lãnh Ly dội gáo nước lạnh: “Dù ngươi có theo sát hắn thì cũng chẳng thể chạm vào nó đâu.” Giản Việt cười cười: “Thì nhìn một cái cũng tốt mà.” +

Lãnh Ly nhắc nhở: “Đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Quanh Thần Thụ canh phòng rất nghiêm ngặt, một khi bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm.” +

Giản Việt vội cam đoan: “Thiếu gia yên tâm, tôi đâu có ngốc thế.” +

Lời vừa dứt, bụng cậu đã phát ra tiếng kêu “ục ục” biểu biểu tình. +

Lãnh Ly liếc nhìn: “Đói rồi?” Giản Việt gãi đầu, thật thà thú nhận: “Vâng, từ lúc nhận nhiệm vụ đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Cái bánh đường thiếu gia mua cho tôi cũng chưa kịp ăn nữa.” +

“Trách ai được?” Lãnh Ly hỏi vặn. Giản Việt hơi ngượng, là do cậu mải mê tra cứu chuyện mấy lá ước nguyện nên mới chậm trễ chuyện ăn uống. +

Lãnh Ly nói: “Bánh nguội rồi, đừng ăn nữa. Ta sẽ bảo người đem đồ tới, nhưng nhà họ Lãnh chỉ có dịch dinh dưỡng, ngươi uống tạm đi.” Giản Việt không kén chọn, chỉ cần lấp đầy bụng là được. +

Lãnh Ly nhấn một nút điều khiển, robot lập tức mang tới một dãy lọ nhỏ màu xanh lục. Giản Việt chọn lấy một lọ, định bụng sẽ uống cạn trong một hơi. Thế nhưng, chất lỏng vừa chạm lưỡi, vị đắng chát đã khiến mặt mày cậu nhăn tít lại. Cậu bị sặc đến mức suýt nghẹt thở, cố gắng nuốt xuống rồi bắt đầu ho sặc sụa. +

Gương mặt thanh tú, trắng trẻo của cậu đỏ bừng lên vì ho, đôi mắt cũng bắt đầu ầng ậc nước. Lãnh Ly chau mày, dùng đầu ngón tay thô ráp lướt qua khóe mắt cậu để gạt đi giọt lệ: “Uống có chút dịch dinh dưỡng mà cũng không xong là sao?” +

Giản Việt mếu máo: “Đắng quá… Sao dịch của nhà thiếu gia còn đắng hơn cả trong phòng thí nghiệm vậy?” Lãnh Ly không nỡ nói thật rằng dịch ở phòng thí nghiệm cũng đắng như vậy, chẳng qua những chai Giản Việt từng uống đều đã được hắn bí mật pha chế lại cho dễ uống hơn. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu lúc này, hắn chỉ thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. +

Giản Việt thử uống thêm ngụm nữa nhưng thực sự không tài nào nuốt nổi, dù bụng thì vẫn đói cồn cào. Ngay khi cậu định nhắm mắt nhắm mũi nốc cạn, Lãnh Ly bất ngờ đoạt lấy chai nước. +

Người đàn ông tự mình uống một ngụm, sau đó bóp nhẹ cằm Giản Việt. Theo bản năng, cậu hé miệng, và rồi một hơi thở ấm áp mang theo hương hoa mai thanh tao bao phủ lấy môi cậu. +

Dịch dinh dưỡng hòa quyện cùng hương hoa mai, khiến vị đắng bị lấn át hoàn toàn. Trong nụ hôn đầy cường thế của Lãnh Ly, Giản Việt chỉ biết phối hợp theo bản năng, yết hầu chuyển động liên tục để nuốt lấy dòng nước ấy. Một vài giọt chất lỏng màu xanh chảy dọc xuống cổ cậu, tựa như những nhành dây leo uốn lượn trên nền da trắng sứ. +

Uống xong một ngụm, Lãnh Ly lại tiếp tục “mớm” cho cậu như thế cho đến khi hết nửa bình. Giản Việt lúc này không còn thấy đắng nữa, hơi thở của Lãnh Ly bao trùm lấy cậu, bàn tay to lớn của hắn giữ chặt gáy cậu, giống như một con dã thú đang khoanh vùng bảo vệ món đồ sở hữu của mình. +

Cho đến khi hết sạch, đôi môi Giản Việt đã đỏ mọng. Toàn bộ vẻ sắc sảo thường ngày dường như tan biến, Lãnh Ly trầm giọng hỏi: “Còn muốn uống nữa không?” +

 “Không… không uống nữa.” Giản Việt tuy cảm thấy vẫn có thể ăn thêm chút gì đó, nhưng lúc này cậu chẳng còn chút sức lực nào, đôi mắt ửng hồng trông cực kỳ đáng thương. +

Lãnh Ly rũ mắt nhìn xuống. Một ít dịch dinh dưỡng còn sót lại vương trên cổ Giản Việt, thấm vào cổ áo và làm nổi bật nốt ruồi đỏ nhỏ xíu nơi xương quai xanh — trông như đóa hồng mai rực rỡ giữa đám lá xanh, đẹp đến nao lòng. Ánh mắt hắn tối sầm lại. +

Giản Việt cảm thấy áo dính nước hơi khó chịu, khẽ cựa quậy. +

“Không thoải mái sao?” Lãnh Ly hỏi. +

Giản Việt gật đầu. +

Lãnh Ly liền đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu. Giản Việt vốn ít vận động nhưng vì hay chạy đôn chạy đáo nên dáng người rất cân đối, đặc biệt là làn da cực kỳ trắng vì quanh năm mặc đồng phục kín mít. +

Lãnh Ly hỏi: “Đã thoải mái hơn chưa?” +

Giản Việt vẫn còn sót lại chút lý trí, nói: “Chắc là tôi phải đi tắm một cái.” +

Lãnh Ly gật đầu, bế bổng cậu lên đi vào phòng tắm phía trong. Cửa tự động mở ra, hắn hỏi: “Tự tắm được chứ?” +

Giản Việt nhìn quanh một vòng, phát hiện đống thiết bị hiện đại ở đây cậu… mù tịt cách dùng. “Tôi không biết tắm.” Cậu thành thật đáp. +

Lãnh Ly rũ mắt nhìn cậu, nhướng mày, giọng nói đã khàn đặc: “Vậy để ta xả nước cho ngươi.” Giản Việt vội gật đầu. +

Lãnh Ly nhấn nút, bồn tắm hiện ra và bắt đầu đầy nước. Giản Việt thấy nước thì mừng rỡ định nhảy vào, nhưng vừa chạm chân đã thụt lại, kêu lên: “Thiếu gia, sao nước lạnh thế?” +

“Nước nhà họ Lãnh đều là nước lạnh.” Lãnh Ly bình thản đáp: “Từ nhỏ chúng ta đã phải tắm nước lạnh để rèn luyện ý chí.” +

Giản Việt suýt phát khóc: “Nhưng lạnh quá, tôi không chịu được.” Lãnh Ly nhìn cậu, sau đó bước hẳn vào trong bồn tắm. Hắn có năng lực điều khiển nước; khi hắn ngồi xuống và đưa bàn tay to lớn lên, toàn bộ mặt nước như nghe theo hiệu lệnh, bắt đầu tỏa ra hơi nóng nghi ngút. +

Mắt Giản Việt sáng rực: “Thần kỳ quá!” +

 “Lại đây.” Lãnh Ly ra lệnh. +

Giản Việt vội vàng xuống nước, thấy nước ấm thì vui vẻ: “Thiếu gia tốt quá, tôi tắm được rồi!” Lãnh Ly gật đầu, định đứng dậy rời đi. Giản Việt cứ ngỡ nước sẽ giữ nhiệt mãi, ngờ đâu Lãnh Ly vừa nhấc người lên, nhiệt độ bắt đầu tụt dốc không phanh. Cậu vội vã nắm lấy tay hắn: “Thiếu gia! Đừng đi, lạnh quá!” +

Trong lúc ngẩng đầu lên, Giản Việt mới nhìn rõ thân hình của Lãnh Ly. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào vòm ngực cường tráng, ẩn hiện những múi cơ bụng săn chắc. Những giọt nước lăn dài trên cơ thể anh đầy gợi cảm. Giản Việt vốn biết Lãnh Ly có dáng người đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy rõ ràng và “mãn nhãn” thế này. Ánh mắt cậu vô thức trượt xuống dưới… chỗ đó cũng thật là “vượt trội”… +

Cậu nhìn một hồi, bỗng thấy cổ họng khô khốc. Chết tiệt! Vừa nãy đói quá chỉ lo uống dịch dinh dưỡng, sao giờ mới chú ý tới mấy chuyện này cơ chứ! +

Lãnh Ly nhận ra ánh mắt của cậu, giọng khàn khàn: “Ngươi chắc chắn muốn ta ở lại chứ?” Giản Việt linh cảm rằng nếu gật đầu thì đêm nay cậu “xong đời” rồi, nhưng khi đối diện với đôi mắt hổ phách chứa đầy sự áp chế và khát khao không thèm che giấu của hắn… Cậu hoàn toàn không thể từ chối! Thiếu gia đúng là phạm quy mà! +

Vừa mới mê muội gật đầu cái rụp, mặt nước trong bồn đã sôi sục trở lại. Quần áo chẳng biết đã biến đi đâu từ lúc nào, Lãnh Ly kéo cậu lại gần, nụ hôn nồng nàn hương hoa lại lấp đầy khoang miệng. Trong bồn tắm, hơi nước mờ mịt phủ kín cửa kính. +

Ngay khi môi Lãnh Ly dừng lại trên nốt ruồi đỏ nơi xương quai xanh, hắn khàn giọng hỏi: “Ngươi có thích ta không?” Những giọt lệ của chủ nhân nốt ruồi đỏ lăn dài trên cánh tay rắn chắc của hắn. Ngay lúc cậu định trả lời… +

Reng! Reng! Reng! +

Thiết bị liên lạc của Giản Việt vang lên dồn dập. Cậu theo phản xạ nhấn mở, giọng nói hớn hở của Tiểu vương tử truyền ra: “Vương phi! Bản điện hạ xong tiệc rồi đây, giờ ta qua tìm ngươi nhé! Ủa mà sao giọng ngươi như đang khóc thế, ai bắt nạt ngươi à?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)