98

Giản Việt ngẩn người ra trong giây lát. Cậu liếc thấy Lãnh Ly định lên tiếng liền vội vã đưa tay bịt miệng hắn lại, ra hiệu bằng khẩu hình: “Trẻ con! Nó vẫn là trẻ con mà!” +
Lãnh Ly im lặng, nhưng bàn tay vẫn không buông tha khiến eo Giản Việt mềm nhũn, suýt thì trượt xuống bồn. Lãnh Ly khéo léo đỡ lấy eo cậu, khiến cậu hoàn toàn lọt thỏm trong lòng anh. +
Vương tử điện hạ nghe thấy tiếng rên rỉ kìm nén, tò mò hỏi: “Vương phi, có ai đánh ngươi hả?” +
Giản Việt hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể: “Không… không có. Điện hạ, giờ tôi hơi bận, có chuyện gì mai chúng ta nói được không?” +
Vương tử hơi dỗi: “Nhưng ta muốn xem ngươi làm phép mà!” +
Giản Việt thầm nghĩ trong lòng: Cái đó thì có gì mà xem đâu cơ chứ, nhưng vì vẫn đang nung nấu ý định thám thính Thần Thụ nên dù là trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng” thế này, cậu cũng không dám đắc tội với Tiểu vương tử. Cậu đành nói: “Điện hạ, để ngày mai tôi làm phép cho người xem nhé, giờ tôi đang có chút việc bận rồi.” +
“Việc gì mà quan trọng hơn cả việc làm phép cho ta?” Tiểu vương tử vặn hỏi. +
Giản Việt đang cuống cuồng tìm lý do thì Lãnh Ly đã giật lấy thiết bị liên lạc. Giọng anh trầm thấp nhưng cực kỳ uy lực: “Hắn đang phải làm phép cho ta, không rảnh gặp ngươi.” +
Nghe thấy giọng Lãnh Ly, Tiểu vương tử sợ đến mức đờ người. Giản Việt cứ ngỡ cậu bé sẽ hỏi thêm, ai dè vương tử lắp bắp: “Vậy… vậy được rồi. Mai ta lại tìm Pháp sư sau!” rồi cúp máy cái rụp. +
Tắt máy xong, Tiểu vương tử thì thầm với người hầu: “Pháp sư thảm thật đấy, chắc chắn là đang bị Lãnh Ly đánh rồi. Ngươi có biết ‘thủy thằng’ (roi nước) của Lãnh Ly không? Quất đau lắm đó, Pháp sư chắc đang bị quất tơi bời rồi!” +
Người hầu nghi hoặc: “Vậy điện hạ có muốn đi cứu người không?” +
Tiểu vương tử khựng lại, nhớ về bóng ma tâm lý thời thơ ấu, bèn nói cứng: “Để… để mai tính. Ta không có sợ hắn đâu nhé, chẳng qua là ta hơi buồn ngủ thôi.” +
Người hầu: “… Điện hạ anh minh.” +
Tại tòa nhà chính nhà họ Lãnh, Giản Việt khản cả giọng, đến cuối cùng gần như kiệt sức. Lãnh Ly mớm nước cho cậu, ý thức của cậu lúc này đã mơ màng, chỉ biết nuốt theo bản năng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ kịp tự nhủ một điều: Lần sau tuyệt đối không được làm loạn trong bồn tắm nữa!!! +
Ngày hôm sau – Đảo Hy Vọng +
Giản Việt đi theo chiến hạm của Tiểu vương tử quay lại đảo. Suốt dọc đường, vị điện hạ nhỏ tuổi tỏ ra rất phấn khích. Tuy nhiên, vì bị dị ứng với các năng lực thiên phú nên cậu ta chỉ có thể đứng từ xa tham quan. +
Chiến hạm hạ cánh xuống phía Bắc đảo Hy Vọng. Đây là nơi Giản Việt chưa từng đặt chân tới, với những dãy nhà hình khối vuông vức dùng để tiếp đón khách quý. Đích thân Đảo chủ ra nghênh đón: “Vì việc tham quan Thần Thụ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, điện hạ có lẽ sẽ phải ở lại đảo vài ngày. Vừa hay mùa thu trên đảo đang rất đẹp, điện hạ hãy cứ thong thả dạo chơi.” +
Tiểu vương tử liền hỏi: “Vậy Pháp sư ở đâu thế?” +
Giản Việt định nói mình ở cùng Lãnh Ly, nhưng lại sợ dọa Tiểu vương tử sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, bèn chọn một câu trả lời trung lập: “Ở ký túc xá.” +
Tiểu vương tử lập tức đề nghị: “Pháp sư có thể đến ở cùng ta mà.” +
Giản Việt suy nghĩ một chút, dù sao chỗ đó cũng gần Thần Thụ, ở đâu cũng vậy, bèn đáp: “Đều nghe theo điện hạ .” +
Lần này Lãnh Ly không quay lại đảo ngay, hắn còn một số việc cần xử lý ở Lãnh gia. Tiểu vương tử thấy Giản Việt không từ chối thì mừng rỡ ra mặt. Cứ ngỡ sẽ được cùng Giản Việt rong chơi, nhưng Giản Việt vừa về chưa được bao lâu đã phải quay lại trường, không vì lý do gì khác ngoài việc… cậu phải đi thi. +
Vắng bóng vài ngày, bầu không khí phấn khích của đại hội thể thao trên đảo đã tan biến, nhường chỗ cho vẻ tĩnh mịch vốn có. Gió thu thổi qua mang theo chút hơi lạnh hiu quạnh. +
Giản Việt bước vào lớp học, liếc mắt một cái đã thấy nhóm Tần Vũ và Lạc Ninh. Thấy cậu, bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Lạc Ninh ngồi gần Giản Việt nhất, khẽ thì thầm: “Bạnhojc Vương, nghe nói cậu nhận nhiệm vụ ra ngoài đảo à?” 1
Giản Việt gật đầu: “Đúng vậy.” +
“Làm sao mà cậu… nhận được?” Nụ cười trên môi Lạc Ninh cứng đờ. Theo quy định của đảo Hy Vọng, tân sinh viên năm nhất tuyệt đối không có cửa để nhận nhiệm vụ. +
Giản Việt thản nhiên đáp: “Bên Hội học sinh giao xuống, thấy tôi khá phù hợp nên coi như là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thôi.” +
Lý do này nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng vào tai Lạc Ninh thì lại biến thành: Giản Việt chắc chắn có gì đó với Tịch Đại Thành rồi! Hắn đi cửa sau rõ ràng!! +
Thấy vẫn chưa đến giờ vào lớp, Lạc Ninh nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ, lên tiếng: “Bạn học Vương, tôi biết cậu đang điều tra chuyện của học sinh năm ba. Trong tay tôi có một số dữ liệu, chúng ta có thể trao đổi.” +
Giản Việt hiểu rõ trên đời chẳng có bữa trưa nào miễn phí, cậu hỏi: “Điều kiện là gì?” +
Lạc Ninh nói: “Tôi biết cậu muốn nhận nhiệm vụ để ‘debut’, chắc chắn là để lấy thứ gì đó bên ngoài đảo rồi. Cậu đang điều tra về Thần Thụ đúng không? Nếu cậu chia sẻ những gì mình thu thập được cho tôi, tôi sẽ đưa cho cậu một món đồ.” +
“Món gì?” +
Lạc Ninh lấy ra từ dưới bàn một vật được phong ấn kỹ lưỡng, chỉ lộ ra một góc nhỏ. Giản Việt nhận ra ngay, đó chính là cuốn sách 《Phạt》. +
Cuốn sách này thực sự đang nằm trong tay Lạc Ninh. Đây là di vật của Lưu Sương Sương, năng lực thiên phú của cô đã biến thành cuốn sách này. Bên trong chứa đựng lời nhắn nhủ của cha mẹ Mạc Mạc dành cho cậu bé, và tất nhiên, cả linh hồn Mạc Mạc cũng ở trong đó. +
Lúc đó kẻ lấy áo khoác của mình chỉ có Vương Văn Văn, vậy hắn ta là người của Lạc Ninh sao? +
Ánh mắt Giản Việt hơi nheo lại, cậu ung dung lên tiếng: “Thứ tôi lấy được bên ngoài là chiếc hộp đen của Quý Thanh Nhã, nhưng tinh thạch bên trong cần có phương pháp đặc biệt mới nghe được. Tôi có đưa cậu cũng chẳng dùng được, quan trọng nhất là… viên tinh thạch đó có lời nguyền.” +
Lạc Ninh biến sắc: “Lời nguyền gì?” +
“Nhà Mộ Dung.” Giản Việt thành thật đáp. “Nhà họ cũng muốn viên tinh thạch này nên đã hạ lời nguyền, mục đích là khiến tôi phải chủ động dâng nó cho bọn họ.” +
Lạc Ninh quả nhiên cau mày. Hắn không giống những kẻ ngu ngốc như Mặt Sẹo hay Ôn Ngọc, Giản Việt nói có là hắn tin là thật ngay. +
“Nếu đã vậy, viên tinh thạch đó cứ tạm để chỗ cậu đi.” Lạc Ninh nói. “Nhưng thấy cậu thẳng thắn như vậy, tôi rất nể trọng. Cuốn sách này coi như tôi tặng không cho cậu.” +
Giản Việt: “…” +
Khán giả trong phòng livestream cười đến đau cả ruột: +
“Ha ha ha, đúng là hệ thống không cho phép anh nhà lừa người mà!” +
“Vương quản gia mà là người thành thật á? Có mà tin sái cổ!” +
“Nhưng lời nguyền thì sao bây giờ?” +
“Lời nguyền này chắc ngày mai là hết hạn sử dụng luôn rồi!” +
Sắc mặt Giản Việt không đổi, cậu nghiêm túc nói: “Ừm, tôi vốn là người trọng chữ tín, chưa bao giờ thích lừa lọc ai cả. Vậy cuốn sách này tôi xin nhận.” +
Thế là cậu nghiễm nhiên lấy lại được cuốn sách của mình mà chẳng tốn xu nào. +
Hai người vừa dứt lời thì giáo viên cũng bước vào lớp. Cô ta đứng trên bục giảng, nghiêm nghị thông báo: “Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một bài kiểm tra nhỏ. Những ai không đạt yêu cầu sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Mong mọi người nghiêm túc thực hiện. Lưu ý, kỳ thi giữa kỳ này nếu không đạt sẽ bị trừ điểm rèn luyện, nhắc lại, hãy nghiêm túc làm bài.” +
Bà lặp lại hai lần khiến không khí cả lớp căng thẳng hẳn lên. Giản Việt gấp rút trở về cũng vì kỳ thi này, cậu không quá lo lắng vì vốn dĩ đã nắm vững các kiến thức trọng tâm từ lâu. +
Sau khi buổi thi chiều kết thúc, Giản Việt rời phòng thi và đến gặp Điềm Điềm tại phòng y tế theo lời hẹn. +
Điềm Điềm dạo gần đây cũng chẳng rảnh rỗi gì, dù chân vẫn đang bị gãy. Giản Việt hỏi: “Cô sao rồi?” +
“Em thực hiện mấy nhiệm vụ nhánh của Lưu Sương Sương, có một nhiệm vụ gặp chút trục trặc, cũng may có lá bùa của Mộng Mộng, nếu không em đã chẳng còn mạng mà ngồi đây gặp anh rồi.” Điềm Điềm thở dài: “Nhưng có lẽ trong họa có phúc, em được hoãn thi nên có thêm hai ngày để ôn tập.” +
Giản Việt hào phóng: “Sổ tay học tập của tôi có thể cho cậu mượn.” +
Điềm Điềm suýt nữa thì quỳ xuống lạy cậu: “Vương quản gia, anh đúng là vị cứu tinh của đời em!” +
“Cứu tinh thật sự là Lãnh Ly cơ.” Giản Việt đính chính. “Bút ký của tôi đều là do thiếu gia khoanh vùng trọng điểm đấy.” +
Điềm Điềm rưng rưng nước mắt: “Vương quản gia, anh nhất định phải ở bên Lãnh thiếu cả đời nhé! Em không cho phép bất cứ ai chia rẽ hai người đâu!” +
Giản Việt bật cười. Đây là lần đầu tiên Điềm Điềm thấy cậu cười kể từ khi vào phó bản này. Từ hồi ở thôn Vạn Phúc, Điềm Điềm đã nhận ra Vương quản gia trông thì dễ gần nhưng thực chất là người rất độc lập, phần lớn nụ cười của cậu đều mang tính chất “ngoại giao” lạnh nhạt. +
Cậu làm việc cực kỳ nghiêm túc, lý trí và thông minh. Dù đối mặt với quỷ quái kinh dị, cậu cũng bình tĩnh xử lý rất nhanh. Lần duy nhất cậu mất kiểm soát là tại tế đàn của thôn Vạn Phúc. Nhưng sau khi rời khỏi đó, ngay cả nụ cười lễ độ ấy cũng biến mất. Thẩm Ngọc Thù không còn nữa, họ không dám hỏi, Giản Việt không cười cũng chẳng khóc, dáng vẻ vô hỉ vô thương ấy lại càng khiến người ta xót xa hơn. +
Dù cậu chưa từng nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được cậu đang mang nặng tâm sự. Theo lời Mộng Mộng, cậu sống như một cái xác không hồn, chỉ cố gắng cầm cự vì một chút hy vọng mong manh nào đó trong lòng. +
Bọn họ đã rất lo lắng. Nhưng giờ thì tốt rồi, Lãnh Ly xuất hiện, nụ cười của Vương quản gia đã trở lại. Thuyền này cô đẩy mạnh!!! +
Điềm Điềm cố nén sự phấn khích trong đầu, nghiêm túc nói: “Vương quản gia, lúc làm nhiệm vụ của Lưu Sương Sương, tôi phát hiện cái chết của cô ấy không hề đơn giản. Trước khi xảy ra chuyện, cô ấy từng điều trị tại bệnh viện phía Nam, dịch chiết từ Thần Thụ có vấn đề!” +
Giản Việt gật đầu: “Chuyện này tôi biết rồi. Di nguyện của Quý Thanh Nhã cũng là muốn điều tra rõ về Thần Thụ. Lần này tôi định mượn danh nghĩa của vương tử để điều tra tận gốc.” +
Điềm Điềm vội tiếp lời: “Vậy thì tốt quá, cậu có thể quan sát Thần Thụ ở cự ly gần, biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó!” +
Giản Việt lại lắc đầu: “Tôi đoán là họ sẽ giữ khoảng cách khi cho chúng ta tham quan thôi, nhìn xa xa thì chẳng thấy được gì đâu.” +
Điềm Điềm kinh ngạc: “Vậy phải làm sao?” +
Giản Việt bình thản: “Cứ xác định rõ vị trí trước đã, có vị trí rồi thì sẽ có cách.” +
Nhìn bộ dạng thản nhiên của Giản Việt, Điềm Điềm bỗng có linh cảm chẳng lành, cô lắp bắp hỏi: “Vương quản gia… cậu không định… đi trộm Thần Thụ đấy chứ?” +
Giản Việt hỏi ngược lại: “Sao có thể?” +
Điềm Điềm vừa định thở phào nhẹ nhõm thì Giản Việt đã cười bổ sung: “Cái cây to thế kia, tôi vác không nổi đâu.” +
Điềm Điềm: “…” +
Hóa ra là vì vác không nổi chứ không phải vì không muốn trộm à!! +
Tối hôm đó, Giản Việt trở về cung điện nơi Tiểu vương tử ở. Cậu cứ ngỡ cậu bé sẽ quấn lấy mình đòi biểu diễn phép thuật, không ngờ khi về tới nơi thì Tiểu vương tử đã ngủ say. +
Người hầu khẽ nói: “Điện hạ không tin mình bị dị ứng, cứ đòi đi xem học sinh năm ba huấn luyện, kết quả là phát bệnh luôn. Giờ ngài ấy vừa uống thuốc xong và đã ngủ rồi.” +
Giản Việt: “…” Đ +
úng là cái đồ nghịch ngợm. Cậu cũng chẳng để tâm, dù sao thì cũng bớt được chút việc. +
Cung điện này nằm ở phía Bắc hòn đảo, có lẽ vì thực sự rất gần Thần Thụ nên khi thay đổi chỗ ngủ, Giản Việt cứ trằn trọc mãi không yên. Trong cơn mơ màng, cậu lạc vào một giấc chiêm bao. +
Trong mộng, có một cây Thần Thụ cao lớn tỏa ánh vàng rực rỡ. Cậu đứng dưới gốc cây ngước nhìn, rồi bỗng thấy những chiếc lá vàng ấy bắt đầu rụng xuống, cây héo úa, thối rữa, cuối cùng chỉ còn lại một đống cành khô, không còn chút vẻ huy hoàng nào của ngày xưa. Nhìn những cành cây trơ trụi, cậu chỉ cảm thấy một nỗi buồn man mác. +
Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Giản Việt ngồi dậy trên giường, vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn trong giấc mộng thì thiết bị liên lạc chợt sáng lên. +
Lãnh Ly gửi tin nhắn: “Ngày ika ta về.” 1
Giản Việt biết hắn đang lo lắng cho mình, cậu mỉm cười gõ trả lời: “Đã biết, thiếu gia nhớ mang bánh ngọt về cho tôi nhé.” +
Lãnh Ly có vẻ hơi bất lực nhưng vẫn đáp: “Ừ.” +
Giản Việt thấy lòng vui hẳn lên, chút cảm xúc xám xịt từ giấc mơ đã tan biến sau vài câu trò chuyện với Lãnh Ly. Cậu rời giường, bước ra ngoài và thấy các người hầu đã bắt đầu làm việc. +
Một người hầu nói với cậu: “Hôm nay điện hạ sẽ đi xem Thần Thụ, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ.” +
Có vẻ như dù là người ở tinh cầu này hay tinh cầu khác, họ đều giữ một lòng kính sợ đối với Thần Thụ. Suy cho cùng, Thần Thụ thực sự là một phép màu. Theo thần thoại của tinh cầu này, năm xưa khi toàn bộ hành tinh suýt đối mặt với thảm họa diệt vong, Thần Thụ đã giáng thế cứu vớt muôn dân thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. +
Cậu lặng lẽ quan sát mọi người bận rộn. Khi nắng đã lên cao, Tiểu vương tử cũng thức dậy và thay lễ phục chính thức, Giản Việt luôn túc trực bên cạnh. +
Tiểu vương tử hỏi: “Pháp sư, nghe nói Thần Thụ của hành tinh các ngươi đẹp lắm, có thật không?” +
Giản Việt thật thà: “Tôi cũng chưa từng được thấy tận mắt.” +
Tiểu vương tử có chút đắc ý: “Vậy thì lát nữa ngươi sẽ được chiêm ngưỡng rồi. Ta nghe phụ vương nói, ai nhìn thấy Thần Thụ cũng sẽ gặp may mắn. Xung quanh Thần Thụ trong vòng trăm dặm đều là rừng phong rất đẹp, lộng lẫy vô cùng!” +
Giản Việt mỉm cười: “Vậy thì thật đáng mong đợi.” +
Dứt lời, trang phục của Tiểu vương tử cũng đã chỉnh tề. Giản Việt cùng đoàn người tiến về phía rừng Thần Thụ ở phía Bắc. Cần phải biết rằng, với thân phận trước đây, chắc chắn cậu không bao giờ có cửa bước chân vào nơi này. Nơi đây cấm tuyệt đối mọi phương tiện bay, chỉ có một con đường mòn dẫn lối, tất cả mọi người đều phải đi bộ. +
Dần dần, rừng phong đỏ thẫm hiện ra trước mắt mọi người. +
Tiểu vương tử phấn khích reo lên: “Oa! Đẹp quá đi mất!” +
Giản Việt lặng lẽ đi bên cạnh, chăm chú nhìn cánh rừng phong. Cậu rũ mắt quan sát lớp đất dưới gốc cây, làn gió nhẹ thổi qua làm những tán lá phong đung đưa, một cảnh tượng vừa diễm lệ vừa lay động lòng người. +
Rất nhiều khán giả chưa từng thấy phó bản đảo Hy Vọng cũng phải trầm trồ: +
“Đẹp đến ngỡ ngàng luôn ấy!” +
“Đẹp quá!” +
“Cả một biển lá phong đỏ rực!” +
“Trông cứ như máu vậy…” +
Sau khi ai đó thốt lên câu so sánh ấy, cả phòng livestream bỗng im phăng phắc trong giây lát. Người xem nhận ra rằng ngay từ khi bước vào cánh rừng này, biểu cảm của Giản Việt đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng hào hứng, phấn khích của mọi người xung quanh trước cảnh đẹp, Giản Việt lại có vẻ tâm tư nặng nề. +
Tiểu vương tử thậm chí còn hưng phấn nói: “Lá phong này đẹp quá, ta phải hái một ít mang về trồng dưới cửa sổ tẩm điện mới được!” +
Giản Việt kịp thời giữ tay cậu bé lại. Trước ánh mắt ngơ ngác của Tiểu vương tử, cậu nói: “Điện hạ, Quốc vương bệ hạ đang đợi ngài phía trước, ngài không tò mò về Thần Thụ sao?” +
Tiểu vương tử hơi thắc mắc, nghĩ bụng hái vài chiếc lá thì tốn bao nhiêu thời gian đâu, nhưng vì Giản Việt đã nói vậy, cộng thêm tính tò mò về Thần Thụ, cậu bé liền gật đầu: “Vậy được rồi!” +
Giản Việt bấy giờ mới buông tay. +
Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi sâu, gió thổi qua mang theo hương lá phong nồng nàn xộc vào cánh mũi. Không chỉ Vương tử mà ngay cả đám người hầu cũng lộ vẻ say mê. Chỉ có Giản Việt vẫn giữ nét mặt hững hờ, những ký ức phủ bụi bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Cậu cứ ngỡ mình đã quên, không ngờ nó lại hằn sâu đến thế. +
Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Năm ấy, cậu tiếp nhận một vụ án mạng. Hung thủ là một kẻ chuyên dùng người để điều chế hương liệu, đặc biệt là loại “cốt hương” (hương từ xương). Hắn đã sử dụng rất nhiều bộ phận cơ thể người để tạo ra một loại nước hoa mà không loại nước hoa nào trên thị trường có thể sánh bằng. “Một hương khó cầu”, người đời điên cuồng vì nó, và kẻ thủ ác đã bán loại nước hoa này với giá cắt cổ cho giới đại gia để trục lợi. +
Khi bước vào hiện trường là xưởng chế hương, thứ cậu ngửi thấy chính là mùi hương thấm vào tận xương tủy này — một mùi hương mỹ lệ, mê hoặc, nhưng lại được đánh đổi bằng vô số sinh mạng. +
Kẻ thủ ác là kẻ có quyền cao chức trọng, nắm trong tay cả một chuỗi cung ứng tội ác. Chúng tuyển chọn đối tượng chế hương cực kỳ khắt khe, từ ngày sinh tháng đẻ đến ngoại hình và tình trạng sức khỏe. Để có được “nguồn hàng” ưng ý, chúng không từ mọi thủ đoạn. +
Khi Giản Việt đến hiện trường, phòng thí nghiệm đã bốc cháy ngùn ngụt. Đội của cậu đã chậm một bước, hung thủ đã rút lui và xóa sạch dấu vết. Duy chỉ có một cậu bé được cứu ra khỏi đám cháy. Cha mẹ cậu bé đều đã thiệt mạng, cậu là người duy nhất còn sống sót, nhưng khi được cứu ra, cả người đã bị bỏng đến mức máu thịt be bét. +
Vụ án đi vào ngõ cụt, không một chút manh mối. Giữa ngọn lửa ngút trời năm đó, Giản Việt chỉ nhớ mãi đôi mắt lạnh lẽo và tuyệt vọng của cậu bé ấy — cả gia đình chết thảm, còn kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. +
Cho đến một mùa đông nọ. +
Giản Việt tình cờ ngửi thấy mùi hương năm xưa trên người một nhân vật quyền thế ngập trời. Hàng ngàn sinh mạng oan khuất cuối cùng cũng có cơ hội được đòi lại công lý. Cậu có thể chọn im lặng để bình an, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, đôi mắt tĩnh mịch của cậu bé năm nào lại hiện về. +
Tố giác, cung cấp manh mối, điều tra tận gốc. Một chuỗi quy trình được kích hoạt, theo chân nhân vật quyền lực kia, hàng loạt ổ nhóm tội ác bị bóc gỡ, gây chấn động toàn mạng xã hội. +
Trong thời gian đó, Giản Việt đi thăm cậu bé năm xưa. Cậu bé bị bỏng nặng, các cơ quan nội tạng cũng đã suy kiệt, không ai hiểu nổi vì sao cậu có thể cầm cự được đến tận lúc này. Trước khi nhắm mắt, yêu cầu cuối cùng của cậu là được gặp Giản Việt. +
Khi Giản Việt đến, cậu bé đã biến dạng đến mức không nhìn rõ mặt, thậm chí không thể thốt lên lời. Giản Việt hỏi: “Em có điều gì muốn nói với anh không?” +
Cậu bé lặng lẽ nằm đó. Lúc Giản Việt tiến lại gần, cậu thấy đứa trẻ mở lòng bàn tay, đặt vào tay cậu một miếng ngọc hình trăng khuyết. +
Giản Việt hỏi: “Cho anh sao?” Cậu bé không đáp. +
Rất lâu sau, khi Giản Việt bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ bảo: “Cậu bé trụ được đến giờ đã là một kỳ tích. Có lẽ ra đi lúc này là điều tốt nhất, em ấy sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa.” +
Đó là một ngày mùa đông, Giản Việt vẫn nhớ như in cảnh tuyết rơi trắng trời ngoài cửa sổ bệnh viện. +
Về sau, chính cậu cũng phải nằm viện. Đồng nghiệp đến thăm và hỏi: “Có đáng không? Bàn tay của cậu… e là không thể tiếp tục làm pháp y được nữa.” +
Giản Việt ngồi trên giường bệnh trong bộ quần áo bệnh nhân, mảnh ngọc trăng khuyết hơi lộ ra trước ngực. Nhìn miếng ngọc, trong đầu cậu lướt qua đôi mắt đen láy tĩnh lặng của cậu bé ấy. Cậu hoàn hồn, mỉm cười đáp: “Đáng chứ.” +
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức cậu tưởng mình đã quên mất mùi hương đó. Vậy mà giờ đây, cậu lại ngửi thấy nó giữa rừng phong này. +
Giản Việt theo Tiểu vương tử bước vào đại điện Thần điện. Quốc vương bệ hạ đã đợi sẵn ở đó, ông cười nói: “Đây chính là Thần Thụ, là quốc bảo của chúng tôi!” +
Tiểu vương tử tiến lại gần. Càng gần Thần Thụ, mùi hương kia càng nhạt dần. Một cái cây bằng vàng rực rỡ hiện ra trước mắt Giản Việt, lộng lẫy uy nghiêm, y hệt như trong giấc mơ của cậu. +
Vương tử điện hạ cảm thán: “Thần Thụ đẹp quá, đúng là kỳ tích!” +
Giản Việt nhìn cái cây, có chút thất thần. Trong lúc Quốc vương và Vương tử đang trò chuyện, cậu lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Cho đến khi chuyến tham quan kết thúc, cậu mới lẳng lặng theo sau rời đi. +
Đúng lúc khán giả trong phòng livestream tưởng rằng Giản Việt sẽ cứ thế mà ra về tay trắng, cậu bỗng thuận tay dán một hạt châu nhỏ vô hình lên vách tường. Người xem lập tức phấn khích: +
“Ngon rồi!” +
“Hạt Di Hình Châu!” “ +
Đạo cụ này trong của hàng có giá tận 5000 tích phân đấy!” +
“Ông anh ơi! Cư dân mạng giàu thế cơ à?” +
“Vương quản gia, cậu không tính sống tiếp sao mà chi mạnh tay thế!” +
“Ha ha ha, cậu ấy vốn keo kiệt, giờ bỗng nhiên chơi lớn thấy không quen chút nào!” +
Chỉ cần đặt hạt châu này ở một vị trí, sau đó người dùng có thể dịch chuyển tức thời về đó. Dù chỉ dùng được một lần nhưng trong những phó bản nguy hiểm, đây chính là đạo cụ cấp thần. +
Buổi tối, khi Quốc vương và Vương tử đang dự yến tiệc, Giản Việt căn đúng thời gian rồi bóp nát hạt châu trong tay. Một luồng sáng lóe lên, cậu đã quay trở lại đại điện Thần Thụ. +
Trong điện vắng tanh, không có lính canh. Bởi lẽ không ai có thể vượt qua được đội vệ binh ở rừng phong để vào tận đây. Giản Việt nhìn cây Thần Thụ vàng rực cách đó không xa, chậm rãi bước tới. Ngay khi cậu định giơ tay chạm vào cây, phía sau bỗng vang lên tiếng động. +
Giản Việt quay đầu lại, thấy một người đột ngột xuất hiện không trung — đó chính là Lạc Ninh. Lạc Ninh ban đầu cũng thoáng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Thần Thụ thì lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn nói với Giản Việt: “Tôi biết ngay là cậu có cách vào đây mà!” +
“Sao cậu vào được?” Giản Việt hỏi. +
Lạc Ninh đắc ý: “Tôi dùng thiên phú của mình lên cuốn sách 《Phạt》, có thể dịch chuyển đến gần vị trí của nó. Vương quản gia, cậu thông minh thật đấy, nhưng bọn tôi cũng không có ngốc đâu!” +
Giản Việt thản nhiên: “Vào thì vào rồi, việc ai nấy làm.” +
Lạc Ninh lấy từ túi ra một đạo cụ: “Cậu muốn chạm vào Thần Thụ sao? Trên người nó có lời nguyền đấy, nếu chạm trực tiếp cậu sẽ bị dính lời nguyền ngay. Cậu phải dùng bao tay này của tôi mới tránh được. Giờ cậu có thể hợp tác với tôi, chỉ cần cậu…” +
Lời hắn chưa dứt, Giản Việt đã lộ vẻ vui mừng: “Thật sự có lời nguyền sao?” +
Lạc Ninh ngẩn người. +
Giản Việt liếc nhìn giao diện hệ thống, lời nguyền của Mộ Dung Thành chỉ còn chưa đầy 2 phút đếm ngược. Cậu ném cho Lạc Ninh một ánh mắt đầy “cảm kích”, rồi vội vã đưa tay sờ lên thân cây, vừa sờ vừa nói: “Sao cậu không nói sớm, nói sớm thì tôi đã đến từ lâu rồi!” +
Lạc Ninh: “…?” +
Cái quái gì thế này? +
Khán giả livestream nhìn cảnh này thì cười không nhặt được mồm: +
“Ha ha ha, Lạc Ninh ơi là Lạc Ninh, sao ông lại đi lấy lời nguyền ra để uy hiếp nó hả?” +
“Thần Thụ: Chắc không ai dám chạm vào mình đâu vì mình có lời nguyền mà… nhể?” +
“Vương quản gia: Tiện tay ấy mà, ha ha ha!” +


