Ám 177

Editor: Gấu Gầy +
Còn một ngày nữa mới đến thời gian quay về đã hẹn với Lâm Hoắc. Cục trưởng Nghiêm đã đích thân phê duyệt cho Thẩm Thính một ngày nghỉ dù y hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Mẹ Thẩm đi dạy tình nguyện trở về, sau khi bàn bạc với cục trưởng Nghiêm, Tôn Nhược Hải đã giúp bà sắp xếp một nơi ở tạm thời ở Kinh Thị. Thẩm Thính có một ngày nghỉ nhưng lại không biết nên làm gì, Sở Hoài Nam đề nghị cùng y đến thăm mẹ Thẩm. +
Đề nghị này dĩ nhiên đã bị từ chối phũ phàng. +
“Anh đi làm gì?” +
“Thăm mẹ chứ sao.” Tên tư bản không biết xấu hổ nói: “Tôi đi thăm mẹ của đối tượng hẹn hò, đây chẳng phải là chuyện danh chính ngôn thuận sao?” +
Vậy cũng phải xem anh có danh chính ngôn thuận hay không đã chứ! +
Thẩm Thính thầm nghĩ, ngán ngẩm nhìn tên tư bản đang tích cực chọn quà cho mẹ Thẩm: “Anh không cần đi đâu?” +
“Tại sao?” +
“Không thích hợp.” +
“Có gì mà không thích hợp?” Để không gây chú ý, Sở Hoài Nam không đến trung tâm thương mại mà chọn hai chiếc khăn lụa vuông trang nhã trên mạng, còn dặn dò hộp quà cũng phải dùng màu sắc thanh lịch, quay đầu hỏi Thẩm Thính: “Mẹ em thích nước hoa mùi gì?” +
“Bà ấy không dùng nước hoa.” +
“Vậy thì tặng kem dưỡng da tay đi.” +
Nhà tư bản đã lâu không đi mua sắm, ngay cả “mua sắm online” cũng hiếm khi mua những món đồ cá nhân này. Vì công việc bận rộn, quần áo và đồ dùng cá nhân của hắn đều đến từ một vài thương hiệu có phong cách riêng biệt. Mỗi khi chuyển mùa, nhân viên của thương hiệu và bộ phận thư ký sẽ cùng nhau tuyển chọn rồi định kỳ gửi đến nhà. +
Bản thân hắn cũng hiếm khi đi mua sắm, việc cùng Thẩm Thính chọn quà lại càng là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. +
Sở Hoài Nam đã từng gặp mẹ Thẩm một lần, từ cách ăn mặc có thể thấy, bà là một người thanh lịch và giản dị. Vì vậy, hắn không chọn những món quà quá lòe loẹt, mà cân nhắc chọn vài món quà ra mắt có giá cả vừa phải nhưng chất lượng và phong cách đều khá cao. +
Nơi ở tạm thời của mẹ Thẩm nằm trong khu tập thể của một đơn vị sự nghiệp. Do tính chất đặc biệt bảo mật của đơn vị, nên việc ra vào rất nghiêm ngặt, an ninh cũng được đảm bảo. +
Cho đến tận trước khi mẹ Thẩm mở cửa, Thẩm Thính vẫn đang dặn dò tên tư bản: “Lát nữa nếu có thể không nói chuyện thì cố gắng đừng nói.” +
“Tại sao vậy?” Sở Hoài Nam cười hỏi. +
Thẩm Thính bấm chuông cửa, tâm trạng còn căng thẳng hơn cả lúc chờ đợi vây bắt tội phạm: “Tôi sợ anh làm mẹ tôi hoảng sợ.” +
Sở Hoài Nam còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cửa đã mở. +
Mẹ Thẩm đã nhận được thông báo Thẩm Thính sẽ đến thăm, lúc này đang ở nhà chuẩn bị bữa trưa. +
Bà lau hai bàn tay ướt sũng vào tạp dề, dịu dàng cười hỏi Thẩm Thính: “Tiểu Thính còn dẫn cả bạn đến à?” +
Thẩm Thính cúi người thay giày, tránh ánh mắt của mẹ Thẩm: “Dạ, coi như là đồng nghiệp.” +
Đồng nghiệp? Mà còn chỉ là “coi như”? +
Sở Hoài Nam dở khóc dở cười, theo Thẩm Thính cùng thay giày, đưa quà trong tay cho mẹ Thẩm: “Chào cô, con là Sở Hoài Nam, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi.” +
Mẹ Thẩm có ấn tượng sâu sắc với hắn, khách sáo chào hỏi, rồi cảm ơn hắn: “Chuyện lần trước cảm ơn con nhé. Lúc đó cô vẫn chưa biết quan hệ của con và Tiểu Thính nên cũng chưa kịp tự giới thiệu.” +
“Mẹ, chúng con chỉ là đồng nghiệp bình thường, quan hệ gì chứ.” Thẩm Thính cau mày: “Còn nữa, mẹ không cần phải khách sáo với anh ấy. Người này tự nhiên dữ lắm, mẹ khách sáo với anh ấy, anh ấy cũng không hiểu đâu.” +
Thẩm Thính từ nhỏ đã được giáo dục tốt, tuy tính cách lạnh lùng nhưng luôn giữ lễ độ. Mẹ Thẩm chưa bao giờ thấy y có thái độ như vậy với đồng nghiệp nào, không khỏi sững sờ. +
Thẩm Thính thay giày xong liền đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa tay. Sở Hoài Nam đưa quà cho mẹ Thẩm, lễ phép nói: “Cô ơi, lần đầu chính thức gặp mặt con cũng không biết cô thích gì, nên đã chọn vài món mà mẹ con trước đây rất thích, hy vọng cô cũng sẽ thích.” +
Mẹ Thẩm hơi ngại ngùng: “Thực ra không cần quà cáp gì đâu, con và Tiểu Thính cùng đến thăm cô là cô vui rồi.” +
Sở Hoài Nam đặt quà lên kệ để đồ ở huyền quan: “Sau này con sẽ giám sát Tiểu Thính cố gắng đến thăm cô nhiều hơn.” +
Mẹ Thẩm nhìn hắn: “Nó công việc bận rộn, không có thời gian về, cô cũng hiểu. Chỉ cần nó có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, bình an vô sự là cô yên tâm rồi.” +
Sở Hoài Nam gật đầu: “Em ấy rất ưu tú, nhưng đúng là không mấy quý trọng mạng sống…” +
“Sở Hoài Nam! Qua đây rửa tay, sắp ăn cơm rồi, mẹ tôi sinh hoạt rất đúng giờ, anh đừng làm lỡ giờ cơm của bà.” +
Sở Hoài Nam đáp lại một tiếng, cười với mẹ Thẩm, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay. +
Vừa vào cửa, Thẩm Thính đã hạ thấp giọng hỏi hắn: “Anh nói gì với mẹ đấy?” +
“Không có gì cả.” Sở Hoài Nam mặt mày vô tội. +
Thẩm Thính lườm hắn cảnh cáo: “Tốt nhất anh đừng có nói lung tung.” +
Sở Hoài Nam mỉm cười dùng ngón tay đầy bọt xà phòng chấm lên mũi y: “Nói lung tung cái gì? Nói cho mẹ biết anh thích em, em cũng thích anh? Chúng ta dự định sau này sẽ sống cùng nhau mãi mãi?” +
“Sở Hoài Nam!” Sắc mặt Thẩm Thính sa sầm xuống: “Anh sẽ làm mẹ tôi sợ đấy.” +
Nụ cười của Sở Hoài Nam cũng dần dần lạnh đi: “Vậy còn anh? Em có từng nghĩ đến anh không?” +
Rửa tay thôi mà lại rửa ra một bụng tức tối. +
Trên bàn ăn, Thẩm Thính không nói một lời, mẹ Thẩm nói chuyện với y, y cũng không mấy hứng thú, dáng vẻ lơ đãng. Ngược lại, Sở Hoài Nam lại đảo khách thành chủ gắp thức ăn cho mẹ Thẩm, miệng ngọt xớt khiến bà cười không ngớt, trông hắn còn giống con ruột của mẹ Thẩm hơn ai kia. +
Sau bữa tối, mẹ Thẩm lấy ra một cuốn album ảnh cũ mang theo bên mình. Bên trong là một xấp ảnh cũ đã ngả vàng, đa số là của Thẩm Thính. Từ nhỏ đến lớn đều có, tấm sớm nhất là ảnh chụp lúc một trăm ngày tuổi. Đôi mắt của Tiểu Thính đen tròn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào máy ảnh, vừa đáng yêu vừa lanh lợi. +
Mẹ Thẩm kéo Sở Hoài Nam cùng xem, thỉnh thoảng còn kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị hồi nhỏ của Thẩm Thính. +
“Hồi nhỏ nó nghịch ngợm lắm, nhưng cũng ngoan. Có một năm nghỉ hè cô có việc phải đi công tác, trước khi đi dặn nó không được ra ngoài chơi bời lêu lổng, nó thật sự cả một kỳ nghỉ hè gần như không ra khỏi cửa. Bạn bè đồng nghiệp đều ngưỡng mộ cô, nói cô sinh được một đứa con trai ngoan, từ nhỏ đã không để người ta phải lo lắng.” +
Tên tư bản sờ sờ khuôn mặt của Tiểu Thính trong ảnh, đầy ẩn ý nói: “Dạ, nhưng hồi nhỏ vẫn đáng yêu hơn, lớn lên rồi ngày nào cũng làm người ta phải lo lắng.” +
Ánh mắt của Thẩm Thính từ trong chén chuyển sang mặt hắn, lại là một cái lườm cảnh cáo. Tên tư bản cố tình không nhìn y, quay mặt đi nói chuyện với mẹ Thẩm: “Hồi nhỏ chắc thành tích của em ấy cũng tốt lắm nhỉ ? Nhìn đã rất thông minh rồi.” +
Mẹ Thẩm cười tươi nói: “Đúng vậy, thành tích rất tốt. Thông minh thì thông minh, nhưng cũng thường làm những chuyện ngốc nghếch.” +
“Mẹ…” Thẩm Thính ngắt lời bà: “Ăn không nói, ngủ không nói, không phải mẹ đã dạy con sao?” +
Mẹ Thẩm nhét một quả táo tàu vào miệng y: “Lúc ăn vặt và ăn trái cây là phải nói chuyện, đúng không Hoài Nam?” +
Sở Hoài Nam hùa vào: “Đúng vậy, đồ ngọt và trái cây sau bữa ăn chính là để chuẩn bị cho những lúc trò chuyện như thế này.” +
Mẹ Thẩm cười nói với Thẩm Thính: “Con đấy, lười dỗ mẹ vui. Nếu mà có được một nửa đáng yêu như Hoài Nam thì cũng không đến nỗi đến bây giờ vẫn chưa tìm được bạn gái.” +
Thẩm Thính mất kiên nhẫn: “Chuyện này thì có liên quan gì đến việc tìm bạn gái hay không chứ?” +
Mẹ Thẩm lại cười, quay sang phàn nàn với Sở Hoài Nam: “Con xem, mới nói có hai câu là nó đã giận rồi. Bề ngoài ra dáng người lớn nhưng thực ra tính tình y chang hồi nhỏ, hiếu thắng, không muốn nghe người ta nói mình làm không được. Lúc học đại học cứ khăng khăng đòi vào trường cảnh sát, cô không đồng ý cũng không được, chuyện nó đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo lại được.” +
Thẩm Thính mím môi không nói gì, Sở Hoài Nam cũng vẫn không nhìn y, cười đáp một câu: “Đúng là rất bướng.” +
Hắn và mẹ Thẩm nói chuyện rất hợp nhau. Mẹ Thẩm kéo hắn xem hết ảnh, lại bắt đầu phàn nàn với hắn về chuyện chung thân đại sự của Thẩm Thính. +
“Thằng nhỏ này, cái gì cũng tốt, chỉ là không biết lo cho bản thân. Cả ngày bận rộn công việc, chưa bao giờ biết yêu đương.” +
“Mẹ!” Thẩm Thính cau mày: “Mẹ có thể đổi chủ đề khác được không? Anh ấy là đồng nghiệp của con, mẹ nói với anh ấy mấy chuyện này làm gì?” +
Sở Hoài Nam hiếm khi không thuận theo lời y mà nói tiếp, ngược lại hỏi vặn: “Đồng nghiệp thì sao, đồng nghiệp thì không thể nói chuyện riêng à? Có cần phải xa cách như vậy không?” +
Mẹ Thẩm cười nói: “Đây là lần đầu tiên nó dẫn đồng nghiệp về nhà đấy. Lần cuối cùng nó dẫn người về là chuyện lúc nhỏ rồi.” +
“Vậy thì con rất vinh hạnh.” Sở Hoài Nam gập album ảnh lại, liếc mắt nhìn Thẩm Thính, nhưng Thẩm Thính lại ôm một cuốn sách quay về phòng khách. +
Thấy y cố tình né tránh, tên tư bản càng tức giận hơn, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Con lại không thấy em ấy đối xử với con có gì khác biệt.” +
Mẹ Thẩm nói: “Cô có thể nhìn ra được, nó rất coi trọng con. Thằng nhỏ này đối với người ngoài luôn lạnh lùng xa cách, giống như một tảng băng vậy đó. Nó chỉ nổi tính trẻ con với những người mà nó coi là “người nhà”. Trước đây cô hay lo lắng, với tính cách lạnh lùng cứng nhắc như vậy, nó sẽ không kết bạn được với ai, nhưng nhìn thấy con cô cũng yên tâm rồi. Chỉ là không biết, khi nào thằng nhỏ này mới mang về cho cô một đứa con dâu đây?” +
Mẹ Thẩm không phải là người thích lải nhải trước mặt người khác, trước đây cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện riêng của Thẩm Thính trước mặt người ngoài. Hôm nay trước mặt Sở Hoài Nam lại ba lần bảy lượt nhắc đến “chuyện chung thân đại sự” của Thẩm Thính, điều này vốn đã rất bất thường. +
Nhưng Thẩm Thính cố tình không nghe cuộc đối thoại của bà và Sở Hoài Nam, làm như “tai không nghe tâm không phiền”, một mình cầm cuốn tản văn để giết thời gian. +
Mẹ Thẩm thấy mình đã nhiều lần nhắc đến bạn gái, con dâu, mà Sở Hoài Nam vẫn không nói gì, chỉ cười gượng. Cuối cùng, bà không nhịn được hỏi hắn: “Hoài Nam, cô có một câu muốn hỏi con, nếu có gì không phải, mong con thông cảm.” +
“Cô đừng nói vậy, cô cứ hỏi đi.” +
“Cô và Tiểu Thính không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp phải không?” 1
Sở Hoài Nam mặt không đổi sắc: “Dạ, mặc dù tụi con cũng có một số giao điểm trong công việc, nhưng đối với con, em ấy là một người quan trọng hơn đồng nghiệp.” +
Mẹ Thẩm nói: “Con là một đứa trẻ thông minh, con biết mà, ý của cô không phải vậy.” +
Sở Hoài Nam tiếp tục giả vờ ngây ngô, hỏi ngược lại: “Vậy ý của cô là?” +
Mẹ Thẩm dứt khoát nhẹ nhàng đóng cửa phòng sách lại, nghiêm mặt nhìn hắn hỏi: “Con và Tiểu Thính có phải là kiểu bạn bè đó không?” +
Thấy bà đóng cửa, Sở Hoài Nam đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng việc mẹ Thẩm hỏi thẳng như vậy vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. +
Hắn hiếm khi do dự một chút, cân nhắc xem nên ứng phó thế nào cho thỏa đáng. +
Nhưng từ sự do dự của hắn, mẹ Thẩm đã tìm thấy câu trả lời. +
——- +


