Ám 178

Editor: Gấu Gầy +
“Ánh mắt nó nhìn con không giống bình thường. Hơn nữa, làm gì có thanh niên nào ở độ tuổi của nó mà lại hoàn toàn không muốn tìm bạn gái chứ? Dù công việc có bận đến đâu, nếu muốn yêu đương thì sẽ có thời gian. Theo cô thấy, căn bản là nó không thích con gái.” +
Sở Hoài Nam: … +
Mẹ Thẩm quan sát “con dâu” đang im lặng không nói nên lời, tiếp tục nói: “Hơn nữa, cô chưa bao giờ thấy nó thoải mái trước mặt bất kỳ ai như khi ở cạnh con.” +
Sở Hoài Nam dở khóc dở cười, thầm nghĩ, là chính em bị mẹ mình hiểu lầm, chuyện này không thể trách anh được. +
Hắn cẩn thận cân nhắc từ ngữ, còn muốn cứu vãn cho Thẩm Thính vài câu: “Cô ơi, tụi con…” +
Nhưng mẹ Thẩm lại treo vẻ mặt quả quyết “cô đã sớm đoán ra rồi”. Thấy hắn đột nhiên căng thẳng, bà không khỏi thở dài: “Thôi được rồi, không phải cô đang ép con. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy nó tiếp xúc gì với con gái. Lúc nó đi học, phụ huynh có con cái trạc tuổi nó đều đang thảo luận xem làm thế nào để ngăn con yêu sớm, riêng nó thì chưa bao giờ để cô phải lo lắng về chuyện đó. Haizz, lẽ ra cô nên nghĩ đến từ sớm mới phải.” +
Nếu Thẩm Thính có mặt ở đây, chắc chắn y sẽ phản bác. Y vốn đã không có nhiều bạn, bất kể nam nữ, trừ khi cần thiết, còn lại đều rất ít tiếp xúc. Sao lại khiến mẹ Thẩm cảm thán “lẽ ra nên nghĩ đến từ sớm” được chứ? +
Thấy mẹ Thẩm đã tự mình đối chiếu và khẳng định, Sở Hoài Nam nhất thời cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Trước khi đến đây, Thẩm Thính đã dặn đi dặn lại hắn không được “nói lung tung”, nhưng hắn cũng không thể vì phủ nhận mà nói dối, thế là đành phải tiếp tục im lặng đối phó. +
Mẹ Thẩm thở dài một hơi, đột nhiên lại nói: “Hoài Nam, cô không phải là người cổ hủ, chuyện của Tiểu Thính và con cô đã biết rồi. Thật lòng mà nói, cô không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Chuyện tình cảm là của hai người, nhưng cuộc sống lại phải lo toan đến mọi mặt. Giả sử hai đứa có thể cùng nhau đi tiếp, thì con đường sau này cũng sẽ khó đi hơn người ta. Nhưng cô biết, Tiểu Thính không phải là người sợ lời ra tiếng vào, những lời bình phẩm và tiếng nói bên ngoài không có nhiều ảnh hưởng đến nó. Điều duy nhất nó quan tâm, có lẽ chỉ là thái độ của cô.” +
Giọng điệu của mẹ Thẩm khá bình tĩnh, nhưng hành động vô thức vuốt tóc đã bán đứng bà. Khi nói chuyện với Sở Hoài Nam, bà thực ra cũng rất căng thẳng: “Hôm nay chúng ta đã thẳng thắn nói chuyện với nhau rồi, vậy cô cũng hỏi con một câu, Tiểu Thính không phải là một đứa trẻ có kế hoạch cho cuộc sống cá nhân, vậy còn con thì sao? Con có dự định gì cho tương lai không?” +
Sở Hoài Nam nghiêm túc: “Thưa cô, em ấy chỉ cần chịu trách nhiệm với công việc và bản thân mình thôi, còn tương lai của tụi con, con sẽ lên kế hoạch kỹ lưỡng.” +
Mẹ Thẩm lắc đầu: “Tương lai của hai đứa cũng là chuyện chung của cả hai, một mình con làm sao có thể lên kế hoạch và chịu trách nhiệm được?” +
Câu hỏi này đã làm Sở Hoài Nam cứng họng. +
Trong gia đình và tập đoàn, hắn đóng vai trò là một nhà lãnh đạo giỏi đưa ra quyết định và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những quyết định đó. Thế nhưng trong mối quan hệ của hai người, thực ra không tồn tại cái gọi là vị thế chủ đạo. Về mặt tình cảm, hắn đúng là có phần chủ động hơn Thẩm Thính, nhưng việc lên kế hoạch và gánh vác không phải là chuyện một mình hắn có thể đơn phương thực hiện. +
Câu hỏi của mẹ Thẩm đã thức tỉnh hắn. Trong những lần qua lại trước đây, Thẩm Thính chưa bao giờ chủ động bày tỏ điều gì, y thậm chí còn phản đối việc cả hai cùng nhau đến thăm mẹ mình. Vậy thì, chỉ dựa vào sự nỗ lực của một mình hắn, giữa hai người họ liệu có tương lai không? +
Sở Hoài Nam im lặng một lúc rồi nói: “Con biết đây không phải là chuyện một mình con có thể quyết định. Nhưng điều con muốn bày tỏ là, con sẵn sàng chịu trách nhiệm cho điều đó, và con cũng có khả năng để chịu trách nhiệm cho điều đó.” +
Mẹ Thẩm nở nụ cười đầu tiên kể từ khi đặt câu hỏi. +
Ấn tượng đầu tiên của bà về Sở Hoài Nam rất tốt, vì vậy khi biết Thẩm Thính và hắn có một “tình bạn” vượt trên cả đồng nghiệp, bà cũng không quá thất vọng. +
Sở Hoài Nam sở hữu một khuôn mặt có thể lừa chết người không đền mạng, lại lịch sự chu đáo, khí chất bất phàm, phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có cảm tình tự nhiên với hắn. +
Mẹ Thẩm tuy thất vọng vì Thẩm Thính không đi một con đường dễ dàng hơn trong chuyện tình cảm, nhưng lại không thể ghét Sở Hoài Nam, vì vậy tiếp tục nói: “Tính chất nghề nghiệp của Tiểu Thính, cô nghĩ con cũng rõ. Là một người mẹ, thực ra cô không có yêu cầu gì đối với nó, chỉ hy vọng mỗi lần nó đi làm nhiệm vụ đều có thể bình an trở về.” Bà dừng lại một chút rồi lại nói: “Con và nó có giao điểm trong công việc, vậy chắc con cũng biết nó làm việc nghiêm túc đến mức nào. Thằng nhóc này, chuyện gì đã muốn làm thì nhất định sẽ cố gắng hết mình làm tốt, về công việc cô không lo, chỉ lo nó không coi trọng bản thân mình.” +
Mẹ Thẩm vừa nói vừa thở dài: “Nói cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, không phải siêu nhân, cũng chỉ có một cái mạng. Tuy nó chưa bao giờ nói với cô về chuyện công việc, lần nào về cũng làm như rất thoải mái, nhưng mỗi một thành tích mà nó mang về đều đủ khiến một người mẹ như cô ngoài tự hào ra còn không khỏi kinh hồn bạt vía.” +
Sở Hoài Nam rất đồng cảm với nỗi lo lắng này: “Em ấy thật sự vô cùng ưu tú. Nhưng cô nói rất đúng, em ấy cái gì cũng tốt, chỉ là không biết trân trọng mạng sống của mình. Điểm này con cũng rất lo lắng.” +
Hắn vừa dứt lời, Thẩm Thính đã đẩy cửa bước vào, cau mày hỏi họ: “Hai người đang nói gì vậy? Sao lại đóng cửa?” +
“Mẹ và Hoài Nam đang thảo luận, lúc đi làm nhiệm vụ, con thường nghĩ mình có chín cái mạng.” Mẹ Thẩm cười nói. +
Con mình sinh ra, mình là người rõ nhất, Thẩm Thính chắc chắn không hy vọng bà phải bận lòng về chuyện của y và Sở Hoài Nam. Thay vì can thiệp quá nhiều vào lúc này, chi bằng cứ giả vờ không biết, đợi sau này rồi tính. +
Sau khi rời khỏi nhà mẹ Thẩm, suốt đường đi Sở Hoài Nam và Thẩm Thính đều không nói gì. +
Trước đây toàn là Sở Hoài Nam chủ động tìm chủ đề, lần này hắn hiếm khi im lặng lạ thường. Thẩm Thính liếc mắt nhìn hắn mấy lần, thấy hắn không có ý định chủ động mở lời, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, bèn cúi đầu lướt điện thoại để tránh lúng túng. +
Lướt được mấy phút, Sở Hoài Nam vẫn không có phản ứng, y đành phải đặt điện thoại xuống, bắt đầu tìm chủ đề một cách không mấy thành thạo. +
“Mẹ tôi đã nói gì với anh?” +
“Không có gì.” +
“Ồ.” +
Y không phải là người giỏi tìm chủ đề với đối tượng hẹn hò, thế là lại rơi vào sự im lặng vụng về. +
Sở Hoài Nam thở dài hỏi: “Thẩm Thính, có phải em chưa từng nghĩ đến việc sẽ có tương lai với anh không.” +
Thẩm Thính thành thật đáp một tiếng “ừm”. +
Y đúng là chưa từng nghĩ đến tương lai, công việc của y không cho phép y nghĩ đến tương lai. Trước mắt, việc có thể phá án một cách vẹn toàn mới là điều quan trọng nhất. +
Nhưng Sở Hoài Nam rõ ràng đã hiểu lầm ý của y. Hắn quay mặt đi mím môi không nói gì nữa, đường nét ưu mỹ trên khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo như một bức tượng điêu khắc. +
Họ im lặng trở về nơi ở của mình. Đó là một căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách. Sở Hoài Nam lạnh mặt đi vào phòng khách, Thẩm Thính da mặt mỏng không tiện theo vào, hai người đương nhiên ngủ riêng. +
Sáng sớm hôm sau trở về Giang Hỗ, trên máy bay, Sở Hoài Nam cũng gần như không nói gì, hắn im lặng giống như đã biến thành người khác. +
Đến lúc này, Thẩm Thính cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, điều này khiến hắn vừa chán nản vừa bị tổn thương. +
Kỳ nghỉ chỉ có một ngày, từ tối hôm qua, Thẩm Thính đã trở lại trạng thái làm việc. Tối qua, Lâm Hoắc đã nói chuyện điện thoại với y rất lâu, bóng gió hỏi về kế hoạch sau này của y. +
“Tôi đã nghĩ xong cả rồi, Hoài Nam sẽ giúp tôi lo liệu việc sản xuất, còn anh thì sao? Anh và gã Mexico – cái tên Tây giả đó, nói chuyện thế nào rồi?” +
“Nói chuyện cũng gần xong rồi.” Lâm Hoắc nói: “Quý Tân và sếp Tống vốn là bạn cũ, hắn ta cũng rất tin tưởng chúng ta, chỉ cần đưa vào sản xuất là sẽ có đầu ra.” +
“Vậy thì tốt.” +
Máy bay vừa hạ cánh, Sở Hoài Nam đã nhận được một cuộc điện thoại công việc, là của Kiều Ức Lam. +
Sở Hoài Nam, Lâm Hữu Phỉ và Kiều Ức Lam cùng nhau hợp tác làm một dự án. Trong dự án có một quyết định quan trọng khẩn cấp, Kiều Ức Lam không liên lạc được với Lâm Hữu Phỉ, đành phải tìm đến Sở Hoài Nam. +
“Cậu đang ở dự án à? Vậy tôi qua ngay.” Sở Hoài Nam cúp điện thoại, quay sang hỏi Thẩm Thính: “Anh có việc phải đi trước, để anh đưa em về.” +
Thẩm Thính nhận lấy vali của mình từ tay Sở Hoài Nam: “Không cần, Lâm Hoắc đã bảo Lưu Thắng đến đón tôi rồi. Anh cứ đi lo việc của anh đi.” +
——- +


