Chương 176

Editor: Gấu Gầy +
Theo kế hoạch, lúc này nhóm của Tống Từ đáng lẽ đã ở Thụy Sĩ chơi được một ngày rồi. +
Thẩm Thính gọi điện cho Lâm Hoắc, vẫn nói chuyện với giọng điệu cà lơ phất phơ quen thuộc: “Mọi việc rất thuận lợi, đã lấy được đồ rồi, xin Lâm tổng cứ yên tâm.” +
Nghe thấy mọi việc tiến triển thuận lợi, trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Hoắc mới hơi hạ xuống một chút: “Nhớ phải chú ý an toàn.” +
“Tôi thì không sao, nhưng Kỳ Nhi ham chơi, lúc trượt tuyết ở đỉnh Jungfrau đã quen được bạn mới, cứ nằng nặc đòi đi tham gia khóa học khép kín gì đó với người ta, khuyên thế nào cũng không nghe.” Lời giải thích này đã được sắp đặt từ trước, y không có ý định để Tống Kỳ Nhi quay lại Giang Hỗ nữa. +
Lâm Hoắc không nói gì, nhưng Thẩm Thính cảm nhận được, vị “thư ký Lâm” mà Tống Kỳ Nhi rất dựa dẫm quan tâm đến công thức hơn con bé nhiều. +
Y đang nói chuyện điện thoại với Lâm Hoắc thì một cuộc gọi hiển thị là số máy bàn của Kinh Thị gọi đến. +
Đây là một số máy bàn lạ, Thẩm Thính còn chưa kịp phản ứng, cuộc gọi đã bị ngắt. Y tiếp tục nói chuyện chính với Lâm Hoắc: “À, chuyện tai nạn xe của anh tôi, tôi đã nhờ Hoài Nam điều tra giúp rồi, bên cạnh chúng ta có thể có nội gián.” +
Lâm Hoắc khá kinh ngạc: “Cậu nghĩ là ai?” +
Thẩm Thính vài ba câu đã kể hết sự nghi ngờ của mình đối với Lưu Thắng, dĩ nhiên cũng chỉ nói về việc hắn ta không có mặt ở Giang Hỗ vào ngày xảy ra tai nạn, những chuyện khác đều không đề cập. +
Lâm Hoắc không nói không tin, cũng không nói tin, chỉ nói một câu không nóng không lạnh: “Chỗ anh ta tôi sẽ cho người để mắt đến. Cậu cũng phải cẩn thận.” +
“Đừng đánh rắn động cỏ…” Thẩm Thính còn muốn dặn dò thêm điều gì đó, nhưng Lâm Hoắc vội vàng muốn cúp máy: “Tôi đã hẹn Quý Tân bàn về đơn hàng mới, anh ta đến rồi, chuyện này chúng ta nói sau.” +
Còn ở đầu dây bên kia, Tống Kỳ Nhi không gọi được cho Thẩm Thính, trong cơn tức giận đã gọi điện cho Lâm Hoắc. +
Trong mắt cô bé, ngoài Tống Từ ra, Lâm Hoắc là người thân thiết nhất với cô bé trên thế giới này. Thư ký Lâm vạn năng đã theo cha cô bé nhiều năm, số năm quen biết cha cô bé còn lớn hơn cả tuổi của cô bé. +
Trước khi điện thoại reo, Lâm Hoắc đang ở trong phòng VIP của câu lạc bộ Hoàng Gia Thiên Địa Hội, cùng với Quý Tân từ xa đến bàn bạc chi tiết về việc giao hàng của đơn hàng. +
“Tống Từ vừa gọi cho tôi, cậu ta đã ở Thụy Sĩ rồi, công thức đã vào tay, sau khi về nước là có thể lập tức đưa vào sản xuất.” +
Quý Tân rít một hơi thuốc, rõ ràng không mấy hứng thú với quá trình: “Bao lâu thì có thể giao hàng?” +
“Rất nhanh.” Lâm Hoắc mở một lon bia đưa cho hắn. +
Là người đứng đầu chi nhánh của tổ chức buôn ma túy lớn nhất Mexico, khi bàn chuyện làm ăn, Quý Tân cực kỳ không thích có một đám yến oanh trong phòng. +
Tống Thi lúc sinh thời có quan hệ rất thân thiết với Quý Tân, vì vậy Lâm Hoắc cũng rất hiểu quy tắc này của hắn ta. +
Lúc này tuy phòng riêng rất lớn, nhưng chỉ có hai người họ. +
Lúc điện thoại của Tống Kỳ Nhi gọi đến, Lâm Hoắc vừa hay đi vệ sinh, lúc đứng dậy không để ý, điện thoại đã rơi vào khe ghế sofa. +
Quý Tân giúp Lâm Hoắc lấy chiếc điện thoại đang ở chế độ rung ra khỏi khe ghế, liếc mắt đã nhìn thấy số điện thoại gọi đến từ Kinh Thị. Hắn ta khẽ nhướng mày, nhận điện thoại. +
“Lâm Hoắc! Cuối cùng chú cũng nghe máy rồi!” Cái thói không biết lớn nhỏ của nhà họ Tống là do di truyền: “Tức chết đi được! Mấy ngày nay, con cứ như đang ngồi tù vậy! Gọi điện cho chú A Từ thì máy đang bận! Hừ! Nói là đưa con đi Thụy Sĩ chơi, kết quả thì sao! Đã hai ngày rồi mà còn chưa ra khỏi nước…” +
Nghe những lời phàn nàn không ngớt của cô bé, Quý Tân nghiêm mặt, khuôn mặt góc cạnh cương nghị lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ trong phòng riêng, ánh mắt thâm sâu và nguy hiểm. +
… +
Sau khi cúp điện thoại của Lâm Hoắc, Thẩm Thính xem lại cuộc gọi nhỡ vừa rồi – đây là một số điện thoại rất hoành tráng, kết thúc bằng một chuỗi số 8. +
Sở Hoài Nam ngồi bên cạnh, vô tình liếc qua màn hình của y. +
Tên tư bản thường xuyên tiếp xúc với các báo cáo tài chính, trước nay rất nhạy cảm với các con số, huống chi là một số điện thoại đặc biệt như vậy. Chuỗi số 8 này khiến hắn lập tức cau mày: “Số điện thoại này là của khách sạn mà Tống Kỳ Nhi đang ở.” +
Hắn hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với Thẩm Thính: “Em hỏi đồng nghiệp của em xem, có phải là Tống Kỳ Nhi gọi không.” +
Thẩm Thính cũng nhận ra tình hình không ổn, trước tiên thử gọi lại, nhưng điện thoại đã ở trong tình trạng máy bận. +
Chắc chắn là Tống Kỳ Nhi đã gọi cho y! +
Điện thoại bận, không biết cô bé đáng lẽ đã “ở Thụy Sĩ” này đang gọi cho ai! +
Sở Hoài Nam lập tức gọi điện cho Mạn Văn, sau khi kết nối, liền đưa điện thoại cho y. +
Sau khi nhận được điện thoại, Mạn Văn lập tức ngắt đường dây điện thoại của cả phòng, Tống Kỳ Nhi đang phàn nàn được nửa chừng thì điện thoại đột ngột bị ngắt. +
“Lạ thật, sao tự nhiên lại không có tiếng nữa?” Cô bé lẩm bẩm cúp máy, mở cửa phòng vệ sinh, Mạn Văn đứng đợi bên ngoài cười tươi hỏi: “Kỳ Nhi, em đang nói chuyện với ai vậy?” +
Tống Kỳ Nhi bĩu môi, tức giận nói: “Em gọi cho chú, chú không nghe máy, nên em gọi cho thư ký Lâm.” +
Mạn Văn “ồ” một tiếng, đưa chiếc điện thoại đang nói chuyện với Thẩm Thính cho Tống Kỳ Nhi: “Chú của em vừa gọi lại tìm em đấy.” +
Tống Kỳ Nhi nhận lấy điện thoại, tủi thân gọi một tiếng chú. +
Mấy ngày rồi không gặp người quen, chị gái trông coi lại không cho cô bé động vào điện thoại. Thực ra trong lòng Tống Kỳ Nhi, nỗi hoang mang bất an còn hơn cả sự tức giận. Sau khi nghe thấy giọng của Thẩm Thính, cô bé trong lòng hơi yên tâm một chút, nhưng nước mắt lại không kìm được mà bắt đầu chực trào trong hốc mắt: “Rốt cuộc khi nào chú và anh Hoài Nam mới đến đón con, không phải nói là đi Thụy Sĩ sao?” +
Thẩm Thính thở dài một hơi: “Kỳ Nhi, chú xin lỗi con.” +
Cô bé bị giọng điệu đột nhiên mềm đi của y làm cho sững sờ: “Gì cơ?” +
Thẩm Thính nói: “Xin lỗi, chúng ta không đi Thụy Sĩ được nữa rồi. Chú đột nhiên có việc, chuyện khá phiền phức, một sớm một chiều cũng không nói rõ được, nhưng gần đây chúng ta tốt nhất là không nên gặp nhau…” +
“Tại sao!” Tống Kỳ Nhi vốn đã lo lắng hai ngày nay hoàn toàn bật khóc, nước mắt trên mặt bị cô bé dùng mu bàn tay bướng bỉnh lau đi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chú A Từ, chú sẽ không giống như ba chứ?” Cô bé càng nghĩ càng sợ, không nhịn được thút thít: “Chú đừng có chuyện gì nhé, con chỉ còn một mình chú là người thân thôi!” +
“Yên tâm, chú sẽ không có chuyện gì đâu. À Kỳ Nhi, Lâm Hoắc có liên lạc với con không?” +
Tống Kỳ Nhi: “Con vừa mới gọi cho chú ấy.” +
“Con đã nói gì với chú ấy?” +
“Không nói gì cả.” Cô bé dừng lại một chút rồi bổ sung: “Con chỉ nói là hai người không quan tâm đến con nữa, bỏ con một mình ở Kinh Thị, nói là cùng nhau đi Thụy Sĩ chơi, nhưng mấy ngày rồi mà còn chưa ra khỏi nước.” +
Thẩm Thính cau mày: “Vậy chú ấy nói sao?” +
“Chú ấy không nói gì hết.” Tống Kỳ Nhi tuy hơi bướng bỉnh nhưng rất thông minh, từ giọng điệu lo lắng cố tình khoa trương của Thẩm Thính, cô bé đã cảm thấy có điều không ổn, lo lắng hỏi: “Có phải con đã nói sai điều gì không?” +
Thẩm Thính im lặng một lúc lâu, cân nhắc chừng mực thăm dò: “Kỳ Nhi, nếu Lâm Hoắc và chú cãi nhau, con sẽ giúp ai?” +
Tống Kỳ Nhi không chút do dự: “Dĩ nhiên là giúp chú ấy rồi, chú hung dữ như vậy, ngoài con ra ai mà cãi lại chú. Ngay cả lúc ba còn sống, cũng thường xuyên bị chú chọc cho tức chết!” +
Thẩm Thính cười cười: “Vậy nếu giữa chúng ta nhất định phải có một người chết thì sao? Con chọn ai?” +
Tống Kỳ Nhi bị câu nói đột ngột này của y dọa cho sững sờ: “Ý chú là sao?” +
Thẩm Thính bình thản nói: “Là như vậy đấy. Nếu Lâm Hoắc phản bội chúng ta, con còn giúp hắn ta không?” +
Tống Kỳ Nhi cắn môi: “Vậy thì chắc chắn không. Chú là chú của con, còn Lâm Hoắc chỉ là người làm.” +
“Vậy thì tốt.” Thẩm Thính nửa thật nửa giả nhắc nhở cô bé: “Cái chết của ba con e là không đơn giản như vậy, bây giờ chú đang nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lâm Hoắc, vì vậy lần này chúng ta không thể cùng nhau đi Thụy Sĩ được. Con cứ ở cùng với chị Mạn Văn, chị ấy là người đáng tin cậy, sẽ bảo vệ tốt cho con. Còn nữa, con đừng gọi điện cho bất kỳ ai nữa, bởi vì chú không muốn để người khác biết con đang ở đâu. Được không?” +
Tống Kỳ Nhi hiếm khi hiểu chuyện mà đồng ý, Lâm Hoắc có thể đã hại chết ba cô bé. Chuyện này đã dọa cô bé không nhẹ, cô bé không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nữa. +
Vẫn nên tin chú A Từ và anh Sở thôi, họ mới là người nhà của mình. Cô bé kiên định nghĩ. +
Thẩm Thính – người được Tống Kỳ Nhi coi là người nhà, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Con bé đã gọi cho Lâm Hoắc, Lâm Hoắc có lẽ đã biết chúng ta không hề xuất cảnh.” +
… +
Lúc Lâm Hoắc quay lại chỗ ngồi, Quý Tân đang gọi điện cho phía Mexico. Anh ta yên lặng và kiên nhẫn ngồi xuống, định lướt điện thoại để giết thời gian, lại phát hiện ra điện thoại của mình không có trên bàn. Lâm Hoắc tìm một vòng trước sau, cuối cùng đã tìm thấy nó trong khe ghế sofa. +
Anh ta vừa tìm thấy điện thoại thì Quý Tân cũng kết thúc cuộc gọi. +
Hắn dùng giọng điệu cứng rắn nói với anh ta: “Hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc. Đợi công thức được đưa về nước, tôi sẽ bàn bạc tiếp với ông chủ của anh.” +
“Thực ra bàn với tôi cũng vậy thôi.” Lâm Hoắc cười nói: “Cậu Tống Từ dù sao cũng còn trẻ, anh trai cậu ấy vừa mới qua đời, chắc anh cũng biết. Cậu ấy bị đả kích rất lớn, nên nhiều công việc đều do tôi tiếp quản. Vì vậy, chuyện này…” +
Quý Tân không khách khí ngắt lời anh ta: “Vậy cậu ấy có đưa công thức cho anh không?” +
Lâm Hoắc bị hắn ta hỏi đến cứng họng. +
Mặc dù bề ngoài Tống Từ có vẻ rất dựa dẫm vào anh ta, nhưng rõ ràng sẽ không mạo hiểm giao thẳng công thức còn quý hơn cả mỏ vàng này cho ai cả. +
Quý Tân nhận ra sự do dự của anh ta, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ bàn với người nắm giữ công thức, như vậy mới hiệu quả.” +
Đối mặt với thái độ quá cứng rắn của Quý Tân, Lâm Hoắc không vui, nhưng anh ta vẫn lịch sự chu đáo tiễn người đến cửa phòng riêng. Dù sao đây cũng là người mua đưa ra điều kiện tốt nhất, vì tiền và kênh phân phối, thái độ có không tốt đến đâu cũng đáng được tha thứ. +
Khi đã lên xe, Quý Tân dùng một chiếc điện thoại khác gọi cho một số không lưu. +
Thẩm Thính vừa gác máy cuộc gọi của Tống Kỳ Nhi, còn chưa nói được mấy câu với Sở Hoài Nam, điện thoại lại reo lên. +
“Ai vậy?” +
“Là tôi.” Quý Tân cau mày: “Rốt cuộc phía Kinh Thị tìm ai đến phối hợp với chúng ta vậy? Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói! Trông một đứa trẻ cũng không xong! Tống Kỳ Nhi vừa mới gọi điện cho Lâm Hoắc, nếu không phải may mắn điện thoại đang ở trong tay tôi, thì công sức mấy ngày qua của cậu coi như đổ sông đổ biển rồi.” +
Thẩm Thính lập tức nhận ra giọng nói của người đồng nghiệp mới vừa mới nói chuyện video không lâu trước đó, hỏi: “Lịch sử cuộc gọi thì sao?” +
“Không phải cậu đã cho tôi mật khẩu điện thoại của Lâm Hoắc rồi sao? Tôi đã xóa hết rồi. Lát nữa bảo đội phó Trần phối hợp với bên viễn thông xóa cả lịch sử cuộc gọi trên hệ thống nữa.” +
Thẩm Thính “ừm” một tiếng rồi lại hỏi: “Anh và Lâm Hoắc nói chuyện thế nào rồi?” +
“Hắn ta ám chỉ tôi có thể trực tiếp bàn bạc chi tiết giao dịch với hắn ta, nhưng đã bị tôi từ chối thẳng. Bây giờ chỉ chờ công thức của cậu về nước thôi.” +
—— +


