Ám 180

Editor: Gấu Gầy +
“Này! Có gì từ từ nói, đừng động dao động súng!” +
Lưu Thắng lạnh lùng nói: “Công thức đâu?” +
“Công thức gì?” +
“Đừng có giả ngu với tao!” Con dao găm tiến thêm một tấc là đau thêm một tấc, trên cổ bị rạch một vết nhỏ. Lưu Thắng cầm dao cố ý dọa dẫm, mũi dao tì sát vào da thịt, hỏi: “Công thức Xác Sống ở đâu?” +
Trên mặt Thẩm Thính hiện lên một thoáng kinh hãi, nhưng rất nhanh đã biến thành phẫn nộ: “Lưu Thắng! Anh tôi cho anh ăn ngon mặc đẹp mười mấy năm, anh báo đáp nhà họ Tống như vậy sao?” +
Lưu Thắng cười lạnh nói: “Nhà họ Tống? Mười lăm năm trước, anh mày ngay cả xách giày cho cha tao cũng không xứng!” +
“Cha anh? Cha anh là ai?” +
“Lưu Diễn của Hàng Vũ!” +
Nghe đến Hàng Vũ, trong lòng Thẩm Thính khẽ động, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ngơ ngác xen lẫn tức giận: “Hàng Vũ là cái quái gì!” +
Lưu Thắng giơ tay giáng cho y một cái tát thật mạnh, sức tay hắn ta lớn, cú tát này đến cả màng nhĩ cũng ù đi, may mà không bị cắn vào lưỡi. +
“Quả nhiên là một thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Mười lăm năm trước, những chuyện tốt mà anh mày đã làm cho thằng họ Mộ, mày lại chẳng biết một chút gì sao! Cha tao đã bị bọn mày làm cho tức chết!” +
Trong lòng Thẩm Thính “lộp bộp” một tiếng, nhưng miệng lại tức giận quát: “Mười lăm năm trước? Anh làm ơn tỉnh táo lại đi! Mười lăm năm trước mẹ nó tôi còn chưa tốt nghiệp tiểu học!” +
“Thì sao chứ! Trời có mắt! Thằng họ Mộ, còn có cả nhà họ Tống bọn mày, ai cũng không thể thoát!” +
Thấy y lộ vẻ kinh ngạc, Lưu Thắng đang cử động cổ tay nở nụ cười cứng nhắc, giống như một con linh cẩu đã mai phục từ lâu, cuối cùng cũng cắn chặt vào cổ họng của con mồi. +
Việt Vương Câu Tiễn, nằm gai nếm mật, ba ngàn quân Việt có thể nuốt chửng nước Ngô. Hắn ta nhẫn nhục chịu đựng, nuốt nhục ngậm hờn, làm hạ nhân ở nhà họ Tống, ẩn mình hơn mười năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này! +
Công thức! Cuối cùng hắn ta cũng sắp lấy được công thức của loại ma túy siêu cấp Xác Sống đó rồi! +
Hoa Đỉnh Vạn Ức thông qua Tống Thi nghiên cứu hơn mười năm, mới có được một công thức đủ để lật đổ cục diện thị trường ma túy truyền thống! +
Có được công thức này, tin rằng việc xây dựng lại đế chế ma túy của cha hắn ta là Lưu Diễn cũng chỉ là vấn đề thời gian. +
So với Lưu Thắng đang tràn đầy hoài bão, Thẩm Thính bị trói quặt hai tay ra sau lại có tâm trạng vô cùng phức tạp. +
Y đã nhận ra Lưu Thắng có vấn đề từ lâu, nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là vì lợi nhuận của Xác Sống quá hấp dẫn, nên mới thu hút những tên trùm ma túy thèm muốn thị trường sắp đặt kế hoạch từ trước. +
Trước khi Lưu Thắng nhắc đến Hàng Vũ, Thẩm Thính và các đồng nghiệp khác trong đội hành động chưa từng nghĩ rằng Lưu Thắng lại là người của Hàng Vũ. +
Mười lăm năm trước, một vụ án giết người ngẫu nhiên xảy ra trên phố đi bộ Giang Ninh đã khơi mào cho một cuộc truy quét không khoan nhượng của cảnh sát Giang Hỗ đối với các thế lực liên quan đến ma túy. +
Trong cuộc chiến không khói súng này, tổ chức buôn ma túy Hàng Vũ do bác sĩ trưởng khoa nhi An Khang cầm đầu đã bị nhổ tận gốc. +
Chỉ vài tháng trước, trong vụ án giết cảnh sát phân xác mà nạn nhân là lão cảnh sát hình sự Trần Phong, khi sàng lọc nghi phạm, Thẩm Thính cùng các thành viên khác trong đội hành động còn từng nghi ngờ hung thủ có thể là kẻ lọt lưới của vụ án Hàng Vũ. +
Nhưng sau đó, khi nghi phạm được xác định là Lý Tống Nguyên, giả thuyết này đã được gác lại. +
Và hôm nay, Lưu Thắng – người có tài sản khổng lồ và mạng lưới quan hệ ma túy ở Mexico – lại đích thân thừa nhận, hắn ta là người có liên quan đến thế lực Hàng Vũ! +
Thực ra, ngay khi nghe Quý Tân nói Lưu Thắng thuộc thế lực đối địch với Tống Thi, trong lòng Thẩm Thính đã nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Bây giờ nghĩ lại, trực giác này nhạy bén và chính xác đến đáng sợ! +
Mười lăm năm trước, vụ án Hàng Vũ cuối cùng đã kết thúc với việc chủ mưu An Khang sa lưới và bị xử bắn. Dù tàn dư của thế lực này nhanh chóng trỗi dậy ở nước ngoài, nhưng tuyệt đối không thể ngay lập tức có đủ khả năng để đối đầu với nhà họ Tống – vốn là tâm phúc của chủ nhân Hoa Đỉnh Vạn Ức. Vì vậy, muốn quay trở lại, việc ẩn mình chờ thời là vô cùng cần thiết. +
Suy cho cùng, là tàn dư của Hàng Vũ, việc Lưu Thắng ẩn mình bên cạnh Tống Thi nhiều năm cũng là điều dễ hiểu. +
Nhưng Quý Tân đã từng nói, nguồn vốn chính của thương nhân người Hoa đã để lại cho Lưu Thắng một khối tài sản lớn là đến từ trong nước. +
Nhưng theo hồ sơ vụ án của cảnh sát năm đó, chủ mưu và tội phạm chính của vụ án Hàng Vũ đều đã bị bắt. Nếu phe của Lưu Thắng chỉ là những con cá nhỏ bên cạnh con quái vật khổng lồ Hàng Vũ, liệu chúng có thể sở hữu một khối tài sản lớn như vậy không? +
Hơn nữa, nếu cha của Lưu Thắng chỉ là một nhân vật không quan trọng trong Hàng Vũ, thì sự sụp đổ của Hàng Vũ cũng chỉ là điều tất yếu của việc “thay triều đổi đại”. Vậy mối thù này liệu có thật sự lớn đến mức khiến cho Lưu Thắng, một hậu bối đời thứ hai, phải kiên trì nhẫn nhục ở bên cạnh Tống Thi hơn mười năm để chờ thời cơ không? +
Một suy đoán đáng sợ dường như đã quá rõ ràng, Thẩm Thính cảm thấy mình chỉ còn cách sự thật năm đó một bước chân. +
Lưu Thắng nhìn y bằng ánh mắt hung tợn, đúng là có vài phần dáng vẻ của kẻ mang mối thù giết cha. +
Y giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Anh nói anh là người của Hàng Vũ, ba anh bị anh tôi chọc cho tức chết, nhưng Hàng Vũ là gì? Tôi thật sự chưa bao giờ nghe nói đến.” Hình tượng thiếu gia ăn chơi của Tống Từ vốn đã ăn sâu vào lòng người, lúc này giả ngốc cũng không hề khiến đối phương nghi ngờ. Thấy Lưu Thắng không nói gì, y cau mày hỏi tiếp: “Chẳng lẽ Hàng Vũ cũng buôn bán ma túy? Cho nên anh mới muốn công thức trong tay tôi?” +
Lưu Thắng vẫn không trả lời. +
Nhưng Thẩm Thính không vội, y ngả người ra sau, một lưỡi dao mỏng dính lặng lẽ trượt vào lòng bàn tay: “Được rồi, vậy tôi đổi câu hỏi khác, mười lăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh tôi đã làm gì ba anh mà khiến anh qua mười lăm năm rồi mà mẹ nó vẫn còn nghĩ đến việc báo thù!” +
Lưu Thắng không trả lời, ngược lại hỏi y: “Công thức ở đâu!” +
Thẩm Thính cũng vẫn đang vòng vo, né tránh vấn đề chính: “Tóm lại, Hàng Vũ mà anh nói, tôi chưa bao giờ nghe Lâm Hoắc nhắc đến. Còn về việc anh tôi làm cho ba anh tức chết… Lưu Thắng, nếu anh muốn công thức thì cứ nói thẳng, đừng có bịa ra những câu chuyện vớ vẩn này, tôi nghe không hiểu. Công thức tôi không thể cho anh, đó là thứ anh tôi để lại cho tôi!” +
Con dao găm trong tay Lưu Thắng khẽ động, trong cơn đau nhói, Thẩm Thính cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống cổ. +
Y đau đớn “hít” một tiếng. Có lẽ sợ thật sự giết chết y thì sẽ không bao giờ lấy được công thức, Lưu Thắng đã dịch mũi dao ra một chút: “Lâm Hoắc không nhắc đến Hàng Vũ với mày, chắc là cảm thấy không cần thiết nữa. Đối với hắn ta, Hàng Vũ của bọn tao đã sớm trở thành lịch sử, không đáng để nhắc đến.” +
Lưu Thắng nghiến răng nghiến lợi kể lại chi tiết việc Hàng Vũ năm đó đã bị Hoa Đỉnh Vạn Ức đứng sau Tống Thi hãm hại như thế nào, từ đó bị cảnh sát để ý rồi truy quét đến cùng. +
Mặc dù đã hơn mười năm trôi qua, nhưng những chi tiết năm đó đến nay vẫn còn hiện rõ mồn một. +
Hắn ta còn nhớ khoảng thời gian đó cha hắn ta là Lưu Diễn đã phải cẩn thận đối phó với các cuộc kiểm tra đột xuất như thế nào, mệt mỏi chạy vạy lo lót các mối quan hệ ra sao, cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm, chỉ có thể kéo đại một kẻ thế mạng, cắt tay cầu sinh từ bỏ thị trường trong nước đã khai phá nhiều năm. +
Sau khi các thế lực của Hàng Vũ đều bị truy quét sạch sẽ, Lưu Diễn may mắn thoát nạn, nhưng không lâu sau đó cũng suy tàn cùng với đế chế ma túy đã từng bành trướng nhanh chóng một thời. +
Lưu Thắng tin chắc rằng, vì bị đả kích quá lớn nên ông ta mới ngã bệnh không dậy nổi. Món nợ này dĩ nhiên phải tính lên đầu Hoa Đỉnh, kẻ được lợi nhiều nhất lúc đó! +
Thẩm Thính quan sát vẻ mặt phẫn hận của hắn ta, y vừa âm thầm cắt sợi dây thừng đang siết vào da thịt vừa nói: “Vụ án giết người trên phố đi bộ năm đó tôi biết, tôi đã nghe Hoài Nam nói rồi! Mẹ anh ấy đã chết trong vụ tai nạn đó!” +
“Tai nạn gì chứ?” Lưu Thắng nhổ nước bọt: “Tên sát nhân Lý Quảng Cường đó là do nhận chỉ thị của Hoa Đỉnh Vạn Ức mới giết người, Mộ Vạn Ức lại bày mưu đổ vạ cho Hàng Vũ bọn tao!” +
Thẩm Chỉ bị kẻ ác thuê người giết, đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Thính nghe thấy lời này. +
Cha y thật sự đã chết vì bị mưu sát. Và sự thật đã rõ như ban ngày! +
Nắm đấm bị trói quặt ra sau của Thẩm Thính nổi đầy gân xanh, y kìm nén sự thôi thúc trong lòng, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục moi lời: “Anh cứ mở miệng ra là “Hàng Vũ của bọn tao”, nhưng tôi nhớ chủ mưu của vụ án Hàng Vũ năm đó đã bị bắt rồi mà!’” Trong lòng y đã sớm có suy đoán, cố tình dẫn dắt: “Chẳng lẽ anh chính là con trai của gã bác sĩ nhi khoa đó!? Tên trùm ma túy An Khang đó chính là cha anh?” +
“Trùm ma túy?” Lưu Thắng như thể đã nghe thấy một câu chuyện cười vô cùng nực cười, mỉa mai nói: “Cảnh sát phá án năm đó đúng là một lũ vô dụng! Đầu tiên bị người của Mộ Vạn Ức lừa cho xoay như chong chóng, chạy đến điều tra Hàng Vũ của bọn tao, sau đó lại coi tên bác sĩ tốt thí mà bọn tao gài bẫy là hung thủ thật sự mà xử lý.” +
Sự khinh miệt trong giọng điệu của hắn ta đối với cảnh sát và vị bác sĩ vô tội bị liên lụy khiến Thẩm Thính bùng lên cơn giận dữ. +
Bác sĩ nhi khoa An Khang bị kết tội không có lời khai năm đó thực chất vô tội! Một người vô tội đã phải mang danh nhơ nhuốc, bị tước đoạt mạng sống, dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát, nhưng hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! +
Lưu Thắng lạnh lùng nhìn qua, con dao găm trong tay như những chiếc răng nanh của loài linh cẩu: “Bây giờ mày biết hết rồi đấy, thằng anh tốt của mày đã làm tay sai cho tên họ Mộ, giúp gã bày mưu khiến cha tao tức chết! Nhưng nó đã chết rồi, vậy thì tao cũng đại phát từ bi hứa với mày, chỉ cần mày giao công thức ra, tao có thể cân nhắc cho mày một con đường sống.” +
“Tống Thi là do anh giết?” +
Lưu Thắng đang đắc ý không nhận ra sắc mặt hoàn toàn lạnh đi của Thẩm Thính và sự thay đổi trong cách y gọi Tống Thi, hắn ta nghiến răng căm hận nói: “Đáng lẽ nó phải chết trong vụ tai nạn xe đó! Để nó sống thêm mấy ngày thật là chật đất!” +
Hắn ta vừa dứt lời, thanh niên trước đó còn bị trói chặt như cá nằm trên thớt đột nhiên ra tay, động tác nhanh như chớp, sử dụng một loạt các đòn khóa khớp mà người thường khó lòng chống đỡ, đánh cho hắn không kịp trở tay. +
Lưu Thắng còn chưa kịp phản ứng, thái dương đã phải hứng chịu một một cú đánh trời giáng. Hắn ta tự nhận đã theo Tống Thi nhiều năm, thân thủ tuyệt đối không yếu, nhưng trong cuộc đấu sức chênh lệch này, con dao găm trong tay lại không có đất dụng võ! +
Hắn ta mềm nhũn bị đè xuống sàn, còn tên thiếu gia ăn chơi được đồn là bùn nhão không trát nên tường, trói gà không chặt chỉ dùng một tay đã khiến hắn ta không thể động đậy, thậm chí còn có dư sức dùng mũi chân đá con dao găm rơi trên sàn ra xa hơn một chút. +
Lâm Hoắc đã sớm cho người theo dõi Lưu Thắng rất nhanh đã đến nơi. Đối mặt với chiếc vali bị lục tung và Lưu Thắng bị trói gô, anh ta khẽ nhướng mày: “Cậu tự mình giải quyết à?” +
Thẩm Thính nổi trận lôi đình với anh ta: “Mẹ kiếp, tôi đã nói với anh rồi, Lưu Thắng không phải là thứ tốt đẹp gì! Anh còn để hắn ta một mình đến đón tôi! May mà tôi thông minh, đã giấu công thức đi từ trước! Nếu không thì Lâm Hoắc anh có chết cũng không thể ăn nói với anh tôi!” +
Lâm Hoắc liếc nhìn Lưu Thắng đang dựa vào góc tường, vẻ lo lắng hiện rõ: “A Từ, cổ cậu sao vậy? Bị thương à?” +
Thẩm Thính dùng mu bàn tay lau cần cổ vẫn còn đang chảy máu, mất máu quá nhiều khiến y hơi choáng váng: “Anh nghĩ tôi mẹ mẹ là do ai hại?” +
Lâm Hoắc mang theo một hộp thuốc, mặt mày sầu não nói: “Là do tôi phòng bị không chu đáo, cậu qua đây, tôi băng bó cho.” Nói xong anh ta mở hộp thuốc ra. +
Thẩm Thính kiên nhẫn ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại lên xem hơn một trăm tin nhắn mà Sở Hoài Nam đã gửi cho mình. Vừa cúi đầu, sau gáy đã truyền đến một cơn đau nhói. Mũi kim đâm vào da không quá đau, nhưng liều thuốc được tiêm mạnh vào lại nóng rát. +
Y chỉ kịp gửi cho Sở Hoài Nam một dấu cách, đầu ngón tay đã bắt đầu tê dại. “Cạch” một tiếng, điện thoại rơi xuống sàn, Lâm Hoắc nhẹ nhàng đá nó ra xa. +
Tiếng ma sát nhỏ của vỏ điện thoại với mặt đất vang lên trong tai một tiếng vọng lớn. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, đến cả hơi thở của chính y cũng trở nên chậm chạp và kéo dài. Y thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của mình. +
Hành động đưa tay của Lâm Hoắc về phía y như bị nhấn nút tua chậm 0.5 lần, mỗi chi tiết đều được phóng đại vô hạn trước mắt. +
Ngay sau đó mọi thứ lại trở nên mờ mịt, mí mắt như bị đổ chì không thể chịu nổi mà sụp xuống. Tầm nhìn từ từ thu hẹp lại, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ, thế giới ồn ào chìm vào bóng tối tĩnh lặng. +
——- +


