Skip to main content

Chương 181

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sở Hoài Nam đã gọi cho Thẩm Thính rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không ai trả lời. Tài xế đi theo đã bám theo đến tận hầm để xe của một khách sạn, sau đó báo cáo với hắn: “Chủ tịch, cậu Tống và tài xế không về nhà, họ đã đến khách sạn. Cậu Tống… hình như đã ngủ thiếp đi.” +

Sở Hoài Nam lập tức liên tưởng đến khả năng xấu nhất, những ngón tay cầm điện thoại cứng đờ, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt cả lưng. +

Điện thoại của Thẩm Thính không gọi được, sau đó thì tắt máy. +

Hắn lo lắng gọi lại nhiều lần, giọng nữ cứng nhắc trong điện thoại khiến hắn phát điên – “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy”. +

Sở Hoài Nam bắt đầu kiên nhẫn nhắn tin, trong vài chục phút đã gửi đi hàng trăm tin, sau đó khó khăn lắm mới nhận được một tin nhắn trả lời, nhưng chỉ là một dấu cách vô nghĩa. +

Hắn lập tức gọi lại, nhưng điện thoại đã bị cúp máy, sau đó lại không gọi được nữa. +

Sở Hoài Nam hoảng loạn đứng bật dậy, động tác mạnh đến mức làm đổ cả chén trà trước mặt. +

Kiều Ức Lam bên cạnh đang lật tài liệu nói chuyện với hắn, nhưng hắn không để ý một câu nào, gần như đã viết cả chữ “hồn bay phách lạc” lên mặt. +

“Hoài Nam, cậu sao vậy?” +

“Xe của anh đỗ ở đâu? Cho tôi mượn chìa khóa xe một chút.” +

Kiều Ức Lam đưa chìa khóa xe cho hắn: “Xe đỗ ở chỗ đậu xe bên trái cửa Tây hai, chiếc Martin màu đen biển số đuôi là 99.” Anh biết Sở Hoài Nam có lẽ có việc gấp phải đi trước, sợ hắn không tìm được xe, nhíu mày nói với tài xế đang đợi bên ngoài: “Tiểu Trịnh, cậu dẫn đường đi, để Sở tổng không phải vòng vèo mất thời gian.” +

Sở Hoài Nam nhận lấy chìa khóa, gật đầu với anh: “Tôi có việc đi trước, lát nữa liên lạc.” +

Kiều Ức Lam nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, không khỏi bật cười. +

Đây là lần đầu tiên anh thấy Sở Hoài Nam lo lắng sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, không khỏi tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn bày ra vẻ mặt như trời sắp sập? +

Lúc nhận được điện thoại của Sở Hoài Nam, Trần Thông đang ở trong đội triển khai kế hoạch đột kích bệnh viện Khang Nhân vào hai ngày tới, nghe tin Thẩm Thính mất liên lạc, anh không khỏi giật mình kinh hãi. +

“Đội trưởng Thẩm? Ngủ thiếp đi? Không thể nào, sao cậu ấy có thể ngủ thiếp đi trên xe của Lưu Thắng được?” +

“Vì vậy tôi lo lắng cậu ấy đã xảy ra chuyện.” +

Trần Thông hỏi biển số xe của Lưu Thắng, Sở Hoài Nam đoán anh muốn dùng biển số xe để rà soát lộ trình di chuyển, từ đó xác định vị trí của Lưu Thắng và Thẩm Thính. Hắn lập tức đồng bộ thông tin về khách sạn mà tài xế đã theo dấu cho Trần Thông. +

Giang Hỗ là một thành phố phát triển đa trung tâm, khách sạn mà Lưu Thắng chọn nằm cạnh một nút giao thông ở góc tây nam của thành phố Giang Hỗ. Đó là một khách sạn hạng trung, lưu lượng khách rất lớn, trong việc xác minh danh tính khách lưu trú, lễ tân thường nhắm một mắt mở một mắt, và Lưu Thắng đã lợi dụng kẽ hở này. +

Sở Hoài Nam đến nơi đầu tiên, người phụ nữ quản lý đăng ký nhận phòng ở quầy lễ tân khoảng ba mươi tuổi. Sau khi hắn mô tả chi tiết đặc điểm ngoại hình của Thẩm Thính và Lưu Thắng, cô lập tức nhớ lại. +

“Một tiếng trước, đúng là có một thanh niên rất cao đến, anh của cậu ấy đi cùng, dìu cậu ấy vào phòng, trông cậu ấy có vẻ không được khỏe…” +

“Họ ở phòng nào?” +

“Cái này tôi không thể nói cho anh được, đây là thông tin cá nhân của khách hàng.” +

Ánh mắt Sở Hoài Nam lạnh lùng nghiêm nghị: “Lúc này mới nhớ đến thông tin cá nhân của khách hàng à? Lúc đăng ký thì sao? Họ căn bản không phải là anh em! Vợ tôi mà có vấn đề gì…” Hắn chưa kịp nói đến hậu quả của đối phương, một chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn đỏ xanh đã phanh gấp, đỗ ngang trước cửa, cùng với chiếc Martin màu đen đang đỗ ngay trước cửa chính, đã chặn kín lối vào của khách sạn. +

Người lái xe là Văn Địch, Trần Thông ở lại đội chỉ huy. Tưởng Chí từ ghế phụ nhảy xuống, thẻ cảnh sát đã nắm trong tay, lao đến quầy lễ tân giơ ra trước mặt người phụ nữ: “Cảnh sát! Phiền các cô hợp tác một chút!” +

Phòng của Thẩm Thính nằm ở tầng 11 của tòa nhà phụ, là một phòng suite khá rộng. Nữ phục vụ gõ cửa một lúc lâu cũng không có ai trả lời, bèn để quản lý đi cùng quẹt thẻ vạn năng vào cửa. +

Trong phòng không có dấu vết sử dụng rõ ràng, phòng khách và phòng ngủ đều rất gọn gàng. Từ camera giám sát lúc nhận phòng, tay Lưu Thắng còn xách vali của Thẩm Thính, nhưng trong phòng không có người cũng không thấy vali. Văn Địch quét mắt khắp phòng, cuối cùng phát hiện ra một vệt nước sẫm màu trên tấm thảm tối màu trước giường. Văn Địch ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chấm một chút rồi xoa xoa, chất lỏng chưa khô hẳn đã để lại một vệt đỏ thẫm trên đầu ngón tay. – Là máu. +

Dưới gầm giường, họ phát hiện ra chiếc điện thoại mà Thẩm Thính đã dùng để nhắn tin, màn hình đã nứt vỡ, những vết nứt như mạng nhện đầy điềm gở lan từ tâm màn hình ra tận các cạnh. +

Sở Hoài Nam nhìn vết nứt đó, cảm thấy tim mình cũng vỡ theo. +

Tưởng Chí ở lại tầng dưới kiểm tra camera giám sát, rất nhanh đã gọi điện đến: “Người chắc không còn ở khách sạn nữa, tôi đã sàng lọc camera giám sát của khu vực này trong vòng bốn mươi phút trước sau, phát hiện ra nửa tiếng trước, Lâm Hoắc đã đến!” +

Lâm Hoắc chỉ xuất hiện một lần trong camera giám sát, sau đó đã biến mất cùng với Lưu Thắng và Thẩm Thính. +

Trán Sở Hoài Nam lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, trong lòng hắn đang bốc lửa, song đầu óc lại vô cùng bình tĩnh: “Ba mươi phút, Lâm Hoắc mang theo hai người, chắc sẽ không đi quá xa. Điều hắn ta muốn là công thức, chỉ cần chưa đưa công thức, tạm thời sẽ không sao đâu.” +

Lúc đến, Lâm Hoắc đi một chiếc Mercedes màu xám bạc, nhưng gã đã để nó lại ở bãi đỗ xe gần đó, vì vậy họ không thể truy tìm được dấu vết di chuyển sau đó của gã. +

Tuy nhiên, Tưởng Chí đã nhanh chóng tìm thấy manh mối từ camera giám sát của tầng lầu.. Khách sạn có rất nhiều điểm mù trong việc lắp đặt camera giám sát, nhưng qua rà soát, cậu ta phát hiện ra hai mươi phút trước có một nhân viên vệ sinh đã đẩy một chiếc xe dọn dẹp từ lối vào thang máy chở hàng của tầng xuống cửa sau tầng một. +

“Đây có phải là nhân viên vệ sinh của các vị không?” Văn Địch hỏi. +

Quản lý sảnh và lễ tân đều lại gần xem, gần như cùng lúc lắc đầu: “Không phải, nhân viên vệ sinh của chúng tôi đều là nữ, chỉ có bảo an, quản lý và phục vụ mới có nam. Hơn nữa, bộ đồ anh ta mặc cũng không phải là đồng phục nhân viên của khách sạn chúng tôi.” +

Sắc mặt Sở Hoài Nam tối sầm lại, hai bên xe dọn dẹp mỗi bên có một thùng chứa đồ rất lớn, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Thẩm Thính, hắn lo đến mức sắp giết người. +

Người phụ nữ ở lễ tân từ nãy đến giờ vẫn luôn lén nhìn Sở Hoài Nam, dù hắn có lạnh mặt cũng không che được vẻ ngoài nổi bật. +

Cô vẫn còn nhớ như in câu nói “vợ tôi mà có chuyện gì” của hắn lúc nãy. Nhưng người nhận phòng là hai người đàn ông mà! Chẳng lẽ họ đã cùng nhau bắt cóc vợ của vị tiên sinh này? Nghĩ vậy, cô cũng lo lắng theo. Phải làm sao bây giờ! +

Lúc làm thủ tục nhận phòng, vị khách đó nói là em trai anh ta đột nhiên không khỏe, nên mới muốn thuê một phòng để nghỉ ngơi! Nhìn họ đều không giống người xấu nên cô mới nới lỏng điều kiện đăng ký, thậm chí còn không kiểm tra giấy tờ đã mở phòng. +

Cô cũng không ngờ sự việc lại có liên quan nghiêm trọng như vậy! Bây giờ ngay cả cảnh sát cũng đến rồi, còn vị tiên sinh có khí chất lịch lãm này trán rịn mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trông lo đến mức sắp nôn cả tim gan ra ngoài! +

Vợ anh ta, vợ anh ta sẽ không sao chứ? +

… +

“Sở phu nhân” đang được mọi người lo lắng đã tỉnh lại sau một cơn xóc nảy dữ dội. +

Y gắng gượng mở mắt ra, xung quanh là một khoảng tối đen, trên mặt đất có một vũng chất lỏng dính nhớp và lạnh lẽo, vết thương bên cổ đau như bị xé rách, Thẩm Thính biết đó là máu của mình. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.