Ám 182

Editor: Gấu Gầy +
Cùng biến mất với Thẩm Thính còn có một nhân viên của khách sạn, anh ta là tài xế phụ trách vận chuyển vật tư của khách sạn, lúc không có việc đáng lẽ phải nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của nhân viên. Nhưng hỏi hết các đồng nghiệp khác trong khách sạn, cũng không ai thấy anh ta trong vòng nửa giờ qua. +
Cuối cùng, Văn Địch đã tìm thấy anh ta trong phòng chứa đồ phía sau phòng nghỉ của nhân viên ở tầng một. +
Người đàn ông trung niên bị cây lau nhà và giẻ lau che gần hết người, đã rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời do thuốc mê. Chìa khóa xe trên người anh ta và chiếc xe tải thùng mà khách sạn dùng để vận chuyển hàng hóa cũng đã biến mất cùng nhau. +
Xác định được phương tiện vận chuyển, việc điều tra tiếp theo dường như đơn giản hơn rất nhiều. Văn Địch liên lạc với Trần Thông xin chỉ thị lập tức liên hệ với Trung tâm Chỉ huy Tổng hợp Công an thành phố Giang Hỗ, để có được quyền xem camera giám sát của các tuyến đường chính gần đó trong thời gian sớm nhất. +
Mùa hè nhiều mưa, kể từ tháng sáu, cả nước có 433 con sông đã xảy ra lũ lụt vượt mức báo động. Thượng nguồn sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Tây Giang và Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang đều bị thiên tai nghiêm trọng, tình hình phòng chống lũ lụt trên cả nước nói chung rất căng thẳng. +
Giang Hỗ cũng đã mưa nhiều ngày, nước sông ở khu Tĩnh Hòa có địa hình thấp đã dâng cao. Là người đứng đầu Cục thành phố, Tôn Nhược Hải đang ở hiện trường chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt. Thân phận của Thẩm Thính đặc biệt, tính chất bảo mật của hành động cao, vì vậy Trần Thông chỉ có thể liên hệ trực tiếp với Tôn Nhược Hải. Nhưng mấy cuộc điện thoại đều không gọi được, khiến Trần Thông vốn dĩ nóng tính đã đập bàn chửi bới ngay trong văn phòng. +
Trung tâm Chỉ huy Mặt đất Công an thành phố Giang Hỗ được xây dựng thành công trong những năm gần đây là hệ thống trung tâm đảm bảo an ninh cho toàn thành phố. +
Bộ phận trung tâm được mệnh danh là bộ não quản lý thành phố, tích hợp nhiều chức năng như trung tâm mạng, trung tâm thông tin, trung tâm truyền thông, trung tâm giám sát. +
Muốn trong thời gian ngắn nhất tìm ra được nơi đến của chiếc xe tải chở Thẩm Thính và Lưu Thắng, việc có được sự ủy quyền của trung tâm chỉ huy cấp cao là điều bắt buộc. +
Nhưng người lãnh đạo trực thuộc duy nhất có thể cấp quyền lại đang ở tuyến đầu phòng chống lũ lụt, bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại. Trần Thông cầm điện thoại lo lắng đợi ba bốn phút, thấy Tôn Nhược Hải vẫn không gọi lại, dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, quay sang gọi thẳng cho tổng đội cảnh sát giao thông. +
Lúc mới vào nghề, Trần Thông làm cảnh sát giao thông ở bộ phận cảnh sát giao thông. Sau này vì biểu hiện xuất sắc, anh đã được điều chuyển đến đội điều tra hình sự. +
Khi anh cùng mọi người đi ăn liên hoan, dù ở nhà hàng nào, mọi người đều rất ăn ý tránh món nướng, ăn lẩu cũng không ai gọi óc heo. +
Đó là do khi còn ở đội cảnh sát giao thông, anh đã từng xử lý một vụ tai nạn giao thông rất lớn – một chiếc xe tải lớn đã đâm liên hoàn vào ba bốn chiếc xe con. +
Lúc Trần Thông đến hiện trường, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, cách mười mấy mét cũng ngửi thấy mùi thịt cháy khét. Anh định xông lên xem tình hình của những người bị mắc kẹt, đột nhiên “bùm” một tiếng, hộp sọ của thi thể vốn đã nứt vỡ do va chạm, dưới sức nóng dữ dội khiến áp suất nội sọ tăng cao dẫn đến phát nổ. Qua cửa sổ xe đang hé mở, não văng tung toé đầy mặt anh. +
Vì chuyện này, một thời gian dài Trần Thông không thể ăn thịt. Sau khi hồi phục, anh cũng không bao giờ ăn đồ nướng và món óc heo yêu thích trước đây nữa. +
Mặc dù kinh nghiệm làm việc ở bộ phận giao thông đã để lại cho anh không ít nỗi ám ảnh, nhưng trong việc phối hợp với bộ phận cảnh sát giao thông để cùng đội mình làm việc, Trần Thông lại có những ưu thế rất rõ ràng. +
Anh gọi một cuộc điện thoại cho đội cảnh sát giao thông, điện thoại vừa kết nối đã huýt sáo một cách ngả ngớn với đối phương: “Bảo bối, chặn mấy con đường cho chồng đi.” +
“Cút, lâu như vậy không liên lạc, tôi còn tưởng anh chết rồi!” +
“Ai da, sao anh nỡ để em phải góa bụa chứ, ngoan nào, nhanh tay lên!” +
“Có giấy tờ không?” +
“Có giấy tờ thì tôi còn cần phải gọi cho cậu làm gì. Đừng có nói nhảm nữa, chặn đường, bảo với anh em gặp xe biển số Giang A78BX6 thì chặn chết cho tôi, thằng nào mà để lọt thì thằng đó là đồ chó đẻ!” +
Sự ngang ngược của anh đã khiến đầu dây bên kia tức quá hoá cười: “Ông đây làm việc trái quy định cho anh, làm không tốt còn liên lụy đến mẹ tôi, đội điều tra hình sự của các anh đúng là biết điều quá nhỉ, anh Thông!” +
“Đừng có nói nhiều nữa, mau giúp tôi chặn xe lại! Chuyện này cục trưởng Tôn của cục thành phố chắc chắn sẽ phê duyệt, hiện giờ ông ấy đang ở hiện trường phòng chống lũ lụt không nghe điện thoại, chúng tôi đang vội bắt nghi phạm! Cậu giúp một tay đi, giấy tờ bổ sung sau, bắt được rồi tôi mời đội các cậu ăn lẩu đêm cả năm!” +
Lẩu đêm vào lúc này đã phát huy uy lực mạnh mẽ, trong vòng hai mươi phút, các tuyến đường chính mà Lâm Hoắc có thể đi qua đều đã được dựng rào chắn. +
Nhưng các cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ngoài trời đã đợi ở các ngã tư hai ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bất kỳ phương tiện khả nghi nào đi qua. +
Trần Thông lại nhanh chóng gọi mấy cuộc điện thoại để kết nối với bộ phận giám sát video của trung tâm chỉ huy. Anh có quan hệ khá tốt trong hệ thống, lại kéo Tôn Nhược Hải của cục thành phố ra bảo lãnh, vì vậy đối phương rất nhanh đã đồng ý: Video giám sát có thể xem, nhưng không có chỉ thị của lãnh đạo thì không được sao chép, cũng không được phân công thêm người giúp đỡ. +
Trần Thông đen mặt dẫn theo Phan Tiểu Trúc, đồng thời thông báo cho Văn Địch và Tưởng Chí cùng nhau đi thẳng đến trung tâm chỉ huy. +
Sở Hoài Nam cũng đi cùng đến. Khách sạn mà Lưu Thắng chọn nằm ở một nút giao thông đông đúc, diện tích ba mươi kilômét vuông, có hàng trăm tuyến đường chính phụ lớn nhỏ, các đoạn video dài ba tiếng đồng hồ cộng lại sẽ là một con số khổng lồ. +
Nhưng chiếc xe tải không xuất hiện ở các rào chắn, điều này cho thấy rất có thể nó không hề di chuyển trên đường mà đã đỗ ở một nơi ẩn nấp nào đó không ai biết. Muốn tìm được nơi đó, phải từ hàng vạn đoạn video tìm ra được đoạn đường mà chiếc xe tải đã biến mất! +
Các thành viên của đội nhanh chóng phân công công việc, xem nội dung video với tốc độ gấp mười sáu lần. +
Các cảnh sát trong phòng giám sát video đều tự giác ngồi cách xa Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam bình thường thuộc kiểu người rất tao nhã và thong dong. Mặc dù quản lý một đế chế thương mại khổng lồ và tuyệt đối không phải là người dễ gần, nhưng hắn lại rất có duyên, nhiều người từng tiếp xúc với hắn đều nói tuy là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ tuổi nhưng hắn không hề có thái độ kiêu căng. Hắn chưa bao giờ để cảm xúc chi phối như lúc này, bất kỳ ai đến gần trong vòng một mét đều có thể cảm nhận được áp suất thấp mạnh mẽ toả ra từ hắn. +
Trái tim chứa đựng tình yêu dành cho Thẩm Thính trong lồng ngực nóng đến mức sắp tan chảy, còn chiếc điện thoại đang cất trong túi lại như một tảng băng lạnh lẽo cứa vào người, khiến hắn không khỏi hối hận, lẽ ra không nên để y đi một mình, lúc Lưu Thắng đến đón, hắn không nên để y đi! +
Sở Hoài Nam lạnh mặt tự dằn vặt mình, ánh mắt quét nhanh trên màn hình, nhưng đầu óc lại rối như một nồi cháo sôi. Càng những lúc thế này, càng phải bình tĩnh, nhưng Sở Hoài Nam không thể bình tĩnh. +
Bao nhiêu năm qua, hắn không chỉ tuân thủ các quy tắc và pháp luật trong kinh doanh, đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực mới nổi trong nước, mà còn vì bà nội Sở tin Phật, tin sâu vào nhân quả, nên hắn hay sửa đường xây cầu, quyên góp từ thiện không thiếu thứ gì. Ngay cả Kiều Ức Lam cũng thường trêu chọc trong các buổi tụ tập rằng, việc từ thiện của nhà họ Sở cũng có KPI, vào những lúc hoạt động dày đặc gần như đạt đến mức mỗi ngày làm một việc thiện. +
Nhưng nếu đã nói “ở hiền gặp lành”, vậy tại sao chuyện như vậy lại rơi xuống đầu người yêu của Sở Hoài Nam hắn! +
Tưởng Chí có một bộ phương pháp riêng để tra video, rất nhanh cậu ta đã phát hiện ra dấu vết của một chiếc xe tải có đặc điểm trùng khớp ở một ngã tư. Biển số xe của chiếc xe tải khác, nhưng trên nóc xe có một vết sơn lại có màu sắc rất không hài hòa. Theo lời kể của nhân viên khách sạn, đó là vết xước do một vật rơi từ trên cao xuống nửa tháng trước, vì không có thời gian sửa chữa nên đã được xử lý qua loa bằng bút sơn. +
Đặc điểm nhỏ nhưng rõ rệt này đã giúp Tưởng Chí nhận ra ngay chiếc xe đáng ngờ. Cậu ta phóng to hình ảnh của video lên nhiều lần, phát hiện ra tài xế trên ghế lái đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang, dựa vào vóc dáng có lẽ là một nam thanh niên. +
Sở Hoài Nam bấm dừng video trước mặt mình, lao đến nhận dạng. Hắn từng gặp Lâm Hoắc mấy lần, vì vậy liếc mắt đã nhận ra người này chính là Lâm Hoắc! +
Có được điểm xuất phát, việc điều tra sau đó dễ dàng hơn rất nhiều. Tưởng Chí đã chia video giám sát từ ngã tư đó thành năm phần, đồng bộ cho các đồng nghiệp trong đội. +
Trong ảnh chụp màn hình video được phóng to, đặc điểm khuôn mặt không rõ ràng lắm. Để tránh tối đa việc Sở Hoài Nam nhận nhầm người, Trần Thông vừa xem video vừa gọi điện cho bạn ở đội cảnh sát giao thông, nhờ đối phương kiểm tra ngay xem chiếc xe trong video giám sát hiện tại có phải là xe mang biển số giả hay không. +
Kết quả rất nhanh đã có, đây đúng là một chiếc xe mang biển số giả, chiếc xe gốc bị làm giả biển số là một chiếc xe tải hạng nặng, nhưng chiếc mà Lâm Hoắc lái lại là loại hạng nhẹ. Mấy đặc điểm đều trùng khớp, các thành viên trong đội liền điều chỉnh tốc độ video tiếp theo lên 2.5 lần, xem tiếp nối từng video một, cuối cùng đã vẽ ra trên bản đồ một chuỗi lộ trình di chuyển của chiếc xe màu đỏ tươi. +
Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm vào bản đồ đường đi đó, gần như muốn nhìn ra máu. +
Chiếc xe tải cuối cùng đã biến mất ở gần ngã tư đường Bạch Ngân Thành và đường Thủy Ba Nam. Nơi đó từng là chợ giao dịch hoa và chim lớn nhất khu vực Hoa Đông, gần đây vừa mới di dời, tạm thời bị bỏ hoang. +
Chính là ở đây! Sở Hoài Nam khoanh một vòng tròn trên bản đồ, trong bãi đỗ xe của chợ hoa và chim có rất nhiều chiếc xe tải từng dùng để chở hoa, cho dù có thêm một chiếc cũng không quá nổi bật. Hơn nữa, do chợ đã di dời, lượng người qua lại ở đó đã giảm mạnh, xung quanh cũng không có các cơ sở thương mại khác. Ngoài những chiếc xe của các hộ kinh doanh gửi nhờ, khách qua đường rất ít khi đến nơi đó! +
Trần Thông lập tức đưa ra quyết định: “Xuất phát! Lập tức đến chợ hoa và chim!” +
Sở Hoài Nam đã đi trước mọi người một bước ra khỏi cửa. +
Hắn vừa khởi động xe vừa gọi điện cho thư ký Vương Hiểu Quân: “Những thứ tôi bảo cô chuẩn bị đã chuẩn bị xong cả chưa?” +
“Vâng, đã chuẩn bị xong cả rồi.” +
Sở Hoài Nam đọc một địa chỉ, sau đó nhấn ga, chiếc coupe màu đen lao đi như một mũi tên. +
… +
Tác dụng mạnh của thuốc và sự choáng váng do mất máu khiến cổ họng Thẩm Thính tê liệt, ngay cả việc thở cơ bản nhất cũng trở nên vô cùng khó khăn. Xung quanh rất tối, y thậm chí không phân biệt được bây giờ là ban ngày hay ban đêm, trong không khí tỏa ra một mùi thuốc khử trùng nồng nặc, không khí cay nồng khiến mắt y nóng lên, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra từ khóe mắt. +
Cảm giác sắp chết gây nghẹt thở, tư thế nằm nghiêng đè ép khiến tim đau nhói, Thẩm Thính cố gắng hết sức để đổi tư thế nhưng không thành công. +
Sự tê liệt giống như một tấm lưới bao phủ toàn bộ hệ thần kinh trung ương, từ cổ họng đến sau gáy lan ra khắp tứ chi. Mặc dù không bị trói tay chân, nhưng đến cả cử động một ngón tay y cũng không làm được. +
Loại thuốc mà Lâm Hoắc chuẩn bị có liều lượng đủ để gây mê một con thú hoang cỡ lớn, gã tin chắc không ai có thể tỉnh lại từ liều lượng đó, cho nên không cần phải trói buộc. +
Nhưng Thẩm Thính là một ngoại lệ, y tỉnh lại rất nhanh. Tuy nhiên, dù đã tỉnh táo, y hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình. Y đã thử nhiều lần, song không thể khiến tay chân như không tồn tại của mình tuân theo mệnh lệnh. +
Thẩm Thính như bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, bị giam cầm trong chính thân xác này. Linh hồn vô cùng tỉnh táo, nhưng cơ thể lại cực kỳ hỗn loạn. +
Phải mất một thời gian khá lâu, dựa vào những cú xóc nảy nhẹ và tiếng còi xe văng vẳng, y mới suy luận được có lẽ mình đang ở trong thùng của một chiếc xe tải. Nếu không đoán sai, đây chắc hẳn là chiếc xe chở hành của khách sạn, bởi vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc đã khiến cơn chóng mặt của y càng thêm dữ dội, y sắp nôn ra đến nơi rồi. +
——- +


