Skip to main content

Chương 183

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thẩm Thính duy trì tư thế nằm nghiêng, co người trong vài phút, sau đó dùng hết sức lật người lại. Sự thay đổi tư thế đột ngột khiến y xây xẩm choáng váng, phải nằm im một lúc, cảm giác kiểm soát cơ thể mới dần dần trở lại một chút. +

Xe chạy không nhanh, trên các làn đường bên cạnh liên tục có những chiếc xe từ phía sau vượt lên lao đi vun vút. Thỉnh thoảng có những tài xế thiếu kiên nhẫn, khi chuyển làn vượt xe còn bóp còi cảnh báo, người nóng tính hơn còn hạ cửa sổ xe xuống chửi một câu: “Có chậm đến mấy cũng không đến mức chỉ chạy hai mươi cây số một giờ chứ! Mày mới lái xe ngày đầu à!” +

Lâm Hoắc đúng là lần đầu tiên lái loại xe tải thùng này, gã thà lái chậm một chút còn hơn là xảy ra va chạm. Thời gian dành cho gã không nhiều, gã phải nhanh chóng tìm một nơi thích hợp để dừng lại, cạy miệng Tống Từ, hỏi ra nơi cất giấu công thức Xác Sống. +

Thẩm Thính nằm ngửa một lúc lâu mới bắt đầu có thể miễn cưỡng cử động ngón tay. Mùi thuốc khử trùng chứa clo nồng nặc quẩn quanh nơi đầu mũi, y phản ứng chậm chạp nhìn chằm chằm vào trần xe hồi lâu, phát hiện trên trần xe có một cửa sổ trời có thể đẩy ra bằng tay, bên trên có khóa. +

Sau khi đã quen với môi trường tối tăm, Thẩm Thính phát hiện ra thị lực của mình vẫn chưa hồi phục bình thường, bởi vì ổ khóa kia cứ như một ảo ảnh chất chồng lên nhau, phân chia thành sáu cái. – Y nhìn thấy sáu ổ khóa giống hệt nhau, đó là những ảo ảnh chồng chéo đan xen. +

Không chỉ xuất hiện ảo giác trước mắt, miệng y cũng rất khô, khô đến mức môi trên và môi dưới dính chặt vào nhau. Thẩm Thính bắt đầu cảm thấy lạnh, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Vết thương hở trên cổ y không được xử lý đúng cách, máu khô nửa vời đông lại thành một lớp màng mỏng như vỏ trứng, mỏng manh như tượng đất. Ngay khi y vừa dùng sức lật người, nó đã dễ dàng bị rách ra, máu vừa mới đông lại không lâu lại ứa ra một ít. +

Nhưng cũng nhờ vào vết thương này, cơn đau dữ dội do mất máu đã kích thích tinh thần y, khiến y không rơi vào trạng thái hôn mê. Y không thể cử động, vì vậy có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về mục đích của Lâm Hoắc khi bắt cóc Tống Từ. +

Thực ra cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, Lâm Hoắc không vội giết y, chắc chắn là muốn giữ lại mạng sống của y để tra hỏi tung tích của công thức Xác Sống. +

Không gian tối tăm chật hẹp giống như một lò thiêu không có lối thoát, trong hoàn cảnh như vậy, nỗi sợ hãi trước cái chết của con người rất dễ dàng bị khuếch đại. +

Sự yếu ớt do mất máu khiến Thẩm Thính dấy lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Y bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, liệu mình có thật sự sẽ chết ở đây không. +

Y vốn không phải là người quá coi trọng mạng sống, đối mặt với cái chết, những điều y sợ hãi rất ít, đa phần đều xoay quanh gia đình và mẹ. Trong những nhiệm vụ trước đây, khi gần kề cái chết, y lo lắng hơn cho mẹ Thẩm hơn bản thân, sợ bà không có ai chăm sóc. +

Nhưng bây giờ, người đầu tiên y nghĩ đến lại là Sở Hoài Nam. +

Nếu y chết đi, Sở Hoài Nam sẽ ra sao? +

Không lâu trước đây, họ còn đang chiến tranh lạnh về chủ đề “tương lai”. Dù không nói ra, nhưng y cảm nhận rất rõ sự lạnh nhạt cố ý của Sở Hoài Nam. +

Tình cảnh hiện tại càng nhắc nhở y, không suy nghĩ đến tương lai là đúng. +

Tính chất công việc đặc biệt khiến y chỉ có thể tập trung vào hiện tại, không có tư cách hứa hẹn tương lai với bất kỳ ai. +

Cho dù có một ngày y không còn làm ở tuyến đầu, tạm gác sự bấp bênh của công việc sang một bên, thì y và Sở Hoài Nam liệu có thể có tương lai gì chứ? Y thậm chí còn không dám công khai đưa hắn về nhà, điều này thực sự quá bất công với Sở Hoài Nam, hắn không phải là một người tình không thể đưa ra ánh sáng. Thẩm Thính biết, dù là sự né tránh hay thái độ che giấu của mình, đều sẽ khiến một người kiêu hãnh hơn bất cứ ai như Sở Hoài Nam cảm thấy tổn thương. +

Đối với đoạn tình cảm chưa bao giờ nằm trong kế hoạch này, bản thân Thẩm Thính cũng rất mâu thuẫn. +

Nhưng, nếu hôm nay cứ thế chết ở đây thì sao? Nếu cứ thế chết đi, y nhất định sẽ hối hận vì ngày đó đã không nói với mẹ, rằng Sở Hoài Nam không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp của y. Hắn là… hắn là… hắn là người mà mỗi khi tỉnh dậy, y hy vọng có thể nhìn thấy đầu tiên. +

Cảm giác tê liệt ở sau gáy dần chuyển thành cơn đau âm ỉ. Thẩm Thính cố gắng giơ tay lên, dùng ngón tay ấn vào vết thương vẫn còn đang chảy máu ở bên cổ. Cơn đau dữ dội lan xuống dọc theo cột sống, tựa dòng máu chảy khắp cơ thể, cảm giác tê liệt như thủy triều dần dần rút đi. Tại một thời điểm không xác định, một nỗi đau kỳ lạ và quằn quại đã bao trùm toàn bộ các giác quan. +

Lục phủ ngũ tạng, da thịt gân cốt cùng nhau nổi dậy chống lại người chủ đang cố gắng tỉnh táo lại thật nhanh, toàn thân không chỗ nào không đau đớn. +

Thẩm Thính không kìm được mà rên lên một tiếng, ngón tay bất giác cào xuống sàn, móng tay cào ra một vệt xước rõ ràng trên thùng xe bằng tôn đã gỉ sét. +

Cơn chóng mặt dữ dội và cảm giác đau đớn làm tăng thêm ham muốn nôn mửa khiến cơ bắp toàn thân y vô thức căng cứng lại. Y cố gắng hết sức nhấc chân lên để xác nhận mình có thể di chuyển, nhưng đùi y lại lạnh ngắt như đặt trên tảng băng, đến cả xương máu cũng sắp đông cứng lại, nặng trĩu như bị đổ chì. +

Thẩm Thính cảm thấy mình như bị một thế lực nào đó tháo rời ra, thịt là thịt, xương là xương, chất đống lại với nhau. Trong đầu như có một bánh răng gỉ sét, lúc suy nghĩ, mạch máu ở thái dương giật liên hồi, phát ra tiếng “tực tực” không mấy linh hoạt. +

Phải tìm cách cử động. +

Thẩm Thính co cánh tay lại, kéo lê cơ thể cứng đờ, chống lên sàn xe ẩm ướt và lạnh lẽo để bò về phía trước. +

Y giống như một khúc gỗ trôi nổi trên biển Chết, chòng chành trong những con sóng đau đớn. +

Không gian bên trong chiếc xe tải thùng thực ra không lớn, nếu như bình thường, một người trưởng thành chỉ cần hai ba bước là có thể đi qua đi lại. Nhưng lúc này, khoảng cách dù ngắn đến đâu cũng trở nên xa xôi và đằng đẵng. Thẩm Thính di chuyển được hai ba phút, đột nhiên bị một “vật thể” nằm ngang trong xe chặn đường. +

Y đầu váng mắt hoa, khó khăn đưa tay ra sờ soạng, ngay khoảnh khắc chạm vào quần áo, bộ não rối như tơ vò đã đưa ra phán đoán: Đây là một người, rất có thể là Lưu Thắng – kẻ đã bị y khống chế từ trước. +

Ngay khi y đang suy nghĩ làm thế nào để vượt qua chướng ngại vật, chiếc xe tải bắt đầu lùi lại. Người lái xe rõ ràng không quen lái xe tải lắm, cú nhấn ga sau khi gài số lùi đã hất văng Lưu Thắng không rõ sống chết và Thẩm Thính đang cố gắng di chuyển về phía trước vào cánh cửa sắt của xe tải. +

Vai đập mạnh vào cánh cửa sắt được hàn chắc chắn, thái dương cũng bị trầy da. Thẩm Thính đang dựa vào cửa không kịp điều chỉnh tư thế, bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa được mở ra từ bên ngoài. +

Cùng với hành động mở cửa, y và Lưu Thắng đang dựa vào cửa cùng mất trọng tâm ngã ra ngoài. Lưu Thắng không còn ý thức lập tức bị đập đầu chảy máu, Thẩm Thính dùng tay chống xuống đất lăn một vòng, nhưng nửa thân dưới tê liệt và mềm nhũn không nghe lời, ngã mạnh xuống đất. Cảm giác đau rát của vết thương ngoài da khiến đôi chân lạnh như băng của y hơi ấm lên một chút. +

Thấy Thẩm Thính đang chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy, Lâm Hoắc rõ ràng rất ngạc nhiên vì y tỉnh nhanh như vậy. +

Nhưng cơn đau và sự mất phối hợp của cơ thể do tác dụng của thuốc khiến y run rẩy thử mấy lần, cuối cùng vẫn không đủ sức mà ngã quỵ. +

Lâm Hoắc mặt không cảm xúc khiêng Lưu Thắng đang nằm dưới đất trở lại thùng xe. Sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay véo cằm Thẩm Thính, đối diện với y: “Tỉnh hẳn chưa?” +

Thẩm Thính hất đầu, giật cằm ra khỏi ngón tay gã: “Anh nói xem?” +

Khu chợ bỏ hoang giống như một toà thành ma không người, trong cơn gió nóng hổi thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chim kêu thê lương bị sự phát triển của thành phố bỏ rơi, sắc nhọn như những lưỡi dao khoét tim cắt phổi. +

“Công thức đâu?” Lâm Hoắc hỏi. +

“Ở chỗ anh tôi, anh có thể tự mình xuống đó mà hỏi anh ấy.” +

Vành nón lưỡi trai đổ một bóng râm hiếm hoi lên mặt Lâm Hoắc, vẻ mặt gã cũng trở nên âm u: “Tôi hỏi lại lần nữa, công thức đâu?” +

“Tôi không biết.” +

Lâm Hoắc không hỏi nữa, gã lấy từ trong túi ra một ống tiêm, dung dịch thuốc trong suốt lấp lánh trong lọ thủy tinh màu nâu sẫm. Gã thành thạo rút ra một đơn vị đầy, đẩy pít-tông để đẩy một lượng không khí rất nhỏ trong ống tiêm ra ngoài. +

Khuôn mặt Lâm Hoắc phủ một lớp điên cuồng khiến Thẩm Thính cảm thấy rất xa lạ: “Tống Từ, đừng ép tôi, tôi chỉ muốn công thức.” +

Thẩm Thính đoán, ống thuốc đó có lẽ không còn đơn giản là thuốc mê nữa. +

Vậy nó sẽ là gì? +

Trước đây y đã từng nghe nói, để đối phó với kẻ phản bội, có nhiều tên buôn ma túy sẽ tiêm cho một số đặc tình không may bị lộ thân phận những loại ma túy có độ tinh khiết rất cao. Y cũng từng tận tai nghe nhiều tiền bối vì nhiệm vụ nằm vùng mà rơi vào vòng xoáy của ma túy, cuối cùng chỉ dựa vào một tờ giấy chứng nhận nghiện ma túy do thi hành công vụ để duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng. +

Mũi kim tiến lại gần khiến đồng tử đột nhiên co rút, Lâm Hoắc lạnh mặt hỏi: “Công thức đâu?” +

Nếu muốn kéo dài thời gian, khi đối mặt với một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời, việc đưa ra một câu hỏi khác có liên quan là cách tốt nhất để phá vỡ thế bế tắc. +

Thẩm Thính rõ ràng là một bậc thầy trong lĩnh vực đối đáp, y nhìn chằm chằm vào mắt đối phương hỏi: “Lâm Hoắc, trước khi nói về công thức, tôi muốn hỏi anh một câu, tại sao đến cả anh cũng phản bội anh tôi?” +

“Phản bội?” Lâm Hoắc khẽ nhướng mày: “Tôi không phản bội anh ta.” +

“Vậy tại sao anh lại muốn cướp công thức của anh ấy?” Thấy Lâm Hoắc không trả lời, Thẩm Thính dừng lại một chút rồi thăm dò hỏi tiếp: “Còn nữa, anh tôi là do anh giết phải không.” +

Trong cuộc đối thoại trước đó, Lưu Thắng chỉ nhắc đến vụ tai nạn xe do hắn ta gây ra. Sau khi phát hiện ra Lưu Thắng có vấn đề, Thẩm Thính đã nhờ Trần Thông điều tra lại camera giám sát trên lối đi bắt buộc bên ngoài phòng bệnh của Tống Thi vào ngày anh ta qua đời. Họ phát hiện ra trong vòng một tiếng đồng hồ trước khi xảy ra chuyện, người duy nhất ra vào phòng bệnh của Tống Thi chỉ có một mình Lâm Hoắc. +

Lâm Hoắc cười khẩy gật đầu: “Công thức là của vị tiên sinh kia, tôi cũng là do ngài ấy cử đến bên cạnh Tống Thi. Tôi ở bên cạnh Tống Thi hơn mười năm là để đề phòng một khi công thức có tiến triển, anh ta sẽ có ý đồ khác với tiên sinh. Tôi vốn không phải người của anh ta, làm sao gọi là phản bội?” +

Gã nói chuyện vẫn rất văn vẻ, nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng: “Thực ra ban đầu, cậu có thể thay thế vị trí của anh cậu. Dù sao thì cũng chẳng ai lo một kẻ vô dụng như A Đẩu sẽ gây ra sóng gió gì. Nhưng cậu lại không biết nghe lời, không làm theo quy tắc.” +

“Cho nên anh muốn giết tôi để thay thế?” +

Lâm Hoắc lắc đầu: “Tôi chỉ muốn công thức.” Gã đối với “vị tiên sinh” mà gã nói có một sự kính sợ vượt xa mức bình thường, giống như chư hầu đối với Thiên tử. Khi nói chuyện một cách văn nhã, Thẩm Thính nghi ngờ gã có thể đứng quay mặt về phía bắc làm động tác chắp tay hướng lên trời bất cứ lúc nào, giống như các vị quan trong phim cổ trang khi nhắc đến Hoàng đế. +

Sự tôn kính nực cười dành cho một tên trùm ma túy bẩn thỉu này khiến y không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Công thức không có ở chỗ tôi, tôi đã đưa nó cho Sở Hoài Nam rồi.” +

Y đột nhiên nhớ lại một lần hai người cùng nhau đi làm nhiệm vụ, Sở Hoài Nam đã từng nói sau này sẽ làm chỗ dựa cho y. Lúc đó y còn trêu rằng, sau này khi đối mặt với sự truy hỏi của nghi phạm, y sẽ nói là do Sở Hoài Nam bảo y đến. +

Tình cảnh hiện tại cũng chẳng khác là bao. Công thức y chắc chắn không thể lấy ra, mà Sở Hoài Nam dù sao cũng không phải lần đầu tiên gánh tiếng xấu thay y. +

Y nghĩ hắn rộng lượng như vậy, chắc sẽ không để ý. +

Nhưng câu trả lời của y lại khiến Lâm Hoắc rất không hài lòng. Cho nên, Thẩm Thính đã ăn cái tát thứ hai trong ngày, một cái tát không chút nương tay. +

Sự chậm chạp do tác dụng của thuốc khiến y không được may mắn như lúc đối phó với Lưu Thắng, khóe miệng trắng bệch bị rách ra, khoang miệng khô khốc lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. +

Cú tát này, Lâm Hoắc đang trong cơn giận dữ đã dùng hết mười phần sức lực, gần như có thể làm gãy cổ một cô gái bình thường. +

“Đi lấy nó về đây!” +

Tên thanh niên với nụ cười lưu manh còn có tâm trạng đùa giỡn: “Được thôi, vậy anh đưa tôi về trước?” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.