Skip to main content

Ám 224

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thẩm Thính thầm tính toán thời gian, muốn bất chấp thủ đoạn tiếp tục giằng co, kéo dài thêm được phút nào hay phút nấy. +

Nhưng sự giằng co này không thể kéo dài được lâu, Lương Thạc cầm súng nhìn đồng hồ, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút: “Tống tổng, cậu và tôi không phải là kẻ thù, ngược lại còn có cơ hội trở thành đối tác hợp tác, thật sự không cần thiết phải làm căng như vậy.” +

Thẩm Thính tỏ ra vô tội: “Đúng là không cần!” Y nhún vai nói: “Nhưng Lương tổng đừng quên, là anh chỉ súng vào tôi trước.” Nói xong y rộng lượng thấu hiểu chỉ vào người đàn ông trên lưng Mộ Minh Thịnh: “Bây giờ mấy người dường như rất cần một chiếc xe, tôi cũng không ngại chở mấy người một đoạn. Chi bằng mọi người bình tĩnh một chút, tôi đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau hạ súng xuống?” +

Lương Thạc quay đầu trưng cầu ý kiến của Mộ Minh Thịnh, Mộ Minh Thịnh gật đầu với hắn ta. Sở Hoài Nam im lặng không nói gì, Lương Thạc coi như hắn đã đồng ý. +

Thẩm Thính thấy vậy, cao giọng đếm: “Một, hai…” +

Y kéo dài âm cuối của hai con số đầu, đợi đến con số cuối cùng, tốc độ nói tăng nhanh: “Ba.” +

Thẩm Thính nhìn họng súng vẫn chĩa thẳng vào mình, không nhịn được cười lên. Ba tiếng đếm đã kết thúc, nhưng không có ai thật sự hạ súng xuống. Y không để ý gãi gãi đầu, giả vờ khổ não nói: “Mọi người đều không giữ chữ tín, vậy thì mẹ nó khó xử rồi.” +

Lương Thạc lại không kìm được cúi xuống nhìn đồng hồ, nhíu mày hỏi: “Xe cách đây xa không?” +

Thẩm Thính cũng khá thành thật: “Không xa.” Y nói thẳng vào vấn đề: “Nhưng vấn đề bây giờ không phải là xe xa hay gần, mà là cảnh sát khi nào sẽ đuổi kịp. Đương nhiên quan trọng nhất là, chừng nào chúng ta mới thôi đấu đá, cất hết mấy thứ đồ chơi này.” +

Mộ Minh Thịnh nhìn chằm chằm vào thanh niên lưu manh nhưng gan dạ trước mặt hồi lâu, cuối cùng gã chủ động phá vỡ cục diện: “Lương Thạc, hạ súng.” +

Lương Thạc rõ ràng vẫn còn do dự, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo chỉ thị, hạ súng xuống nói: “Tống tổng, Mộ tiên sinh của chúng tôi đã thể hiện thành ý, xe của cậu ở đâu?” +

Thành ý thì có, nhưng sự răn đe bằng vũ lực cũng là điều không thể thiếu. Tên vệ sĩ cao lớn đứng bên cạnh Thẩm Thính vẫn đăm đăm chĩa súng về phía Sở Hoài Nam. Sở Hoài Nam nới lỏng lực khống chế Mộ Minh Thịnh một chút, thay Thẩm Thính trả lời: “Cách đây không xa lắm.” +

Thẩm Thính nhìn Lý Thế Xuyên vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên lưng Mộ Minh Thịnh, đề nghị: “Hay là các anh chọn ra một người,  đi lấy xe cùng tôi?” +

Mộ Minh Thịnh ra hiệu cho tài xế, tài xế lập tức hiểu ý đi theo. +

Lương Thạc và vệ sĩ tiến lại gần Sở Hoài Nam hơn một chút. Sở Hoài Nam bị khẩu súng máy uy hiếp sắc mặt lạnh lùng, họng súng không hề nhượng bộ chĩa vào gáy Mộ Minh Thịnh. Hắn nâng chiếc cằm với đường nét hoàn hảo về phía Thẩm Thính, dặn dò: “Chú ý an toàn.” +

Thẩm Thính phong lưu nháy với hắn, thầm nghĩ: Người nên chú ý an toàn là tên tài xế kia mới đúng. +

“Cậu chỉ có năm phút.” Vừa mới đi được mấy bước, y đã nghe thấy Mộ Minh Thịnh ở phía sau nhàn nhạt nói: “Nếu trong vòng năm phút các cậu không về, vậy thì phiền Sở tổng đi trước cùng chúng tôi.” +

Thẩm Thính vốn định khi lấy xe sẽ dây dưa thêm một chút, nghe thế khựng lại, không kiên nhẫn giơ tay lên: “Biết rồi.” +

Nói xong, cảnh đốc Thâm “vô cùng có thành ý” ngay cả chìa khóa xe cũng không lấy, dẫn theo tài xế đi lấy xe mà không thèm ngoảnh lại. +

Tài xế của Mộ Minh Thịnh cũng là một người cẩn thận. Trên đường đi, Thẩm Thính bắt chuyện với hắn ta, nhưng hắn ta vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. dây thần kinh đang căng như dây đàn chỉ hơi giãn ra một chút khi nhìn thấy chiếc xe địa hình đang đỗ bên đường. +

Thẩm Thính cúi đầu tìm chìa khóa xe trong túi, tài xế bước nhanh vài bước, vòng qua ghế lái định mở cửa xe. Cửa xe đương nhiên không mở. Giây tiếp theo, hắn ta bị người từ phía sau khóa chặt cổ họng, ấn mạnh lên cửa kính xe. +

Trên kính xe dán phim cách nhiệt tối màu phản chiếu rõ ràng đường nét sắc sảo của thanh niên phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo, động tác dứt khoát, không hề có chút lề mề hay lười biếng của một thằng công tử bột. +

Người này rất nguy hiểm! +

Tên tài xế kinh hoàng muốn phát tín hiệu cho đồng bọn, nhưng Thẩm Thính ra tay vừa nặng vừa nhanh, cổ họng hắn ta bị khóa chặt không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. +

Ngay sau đó, thanh niên với ánh mắt sắc lẹm vung khuỷu tay giáng mạnh một đòn vào thái dương đối phương. Tên tài xế chưa kịp phản ứng đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. +

Thẩm Thính buông tài xế đang hôn mê nằm xuống, lấy dây rút nhựa tự khóa từ trong túi ra. Sau khi trói chặt hai tay đối phương ra sau lưng, y mới kéo người vào trong bụi rậm để giấu. +

Loạt động tác này có hiệu suất cực cao, khi y trở lại địa điểm tập hợp với Mộ Minh Thịnh và những người khác, mới vừa qua năm phút một chút. +

Cảnh đốc Thẩm bị Oscar nợ một tượng vàng một tay che trán đang chảy máu “vừa ăn cướp vừa la làng”: “Tên tài xế của ông bị bệnh à, đi được nửa đường đột nhiên ra tay ép tôi đưa công thức, thật sự coi bố đây là người ăn chay chắc?” +

Mộ Minh Thịnh không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, gã nhìn Thẩm Thính ánh mắt lạnh băng, sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt. +

Tên tài xế đó đã theo gã hơn mười năm, tuy không hẳn là tâm phúc nhưng cũng là người đáng tin cậy. Nếu nói là tài xế phản bội mình, Mộ Minh Thịnh thà tin Thẩm Thính giở trò. +

Thấy khẩu súng trong tay Lương Thạc lại có xu hướng giơ lên, Thẩm Thính ra tay trước, rút súng từ thắt lưng ra, ngang ngược chỉ thẳng vào Lương Thạc: “Sao, lại muốn chĩa súng vào tôi? Có súng thì ngon lắm sao! Mẹ kiếp!” +

Hai bên lại một lần nữa giằng co. +

Mộ Minh Thịnh đã mất kiên nhẫn, họ còn cách nơi trực thăng đậu chưa đến hai cây số, thay vì cứ dây dưa trì hoãn ở đây, chẳng thà tiếp tục đi bộ. +

Thẩm Thính đương nhiên sẽ không dễ dàng để gã đi. Xử lý xong tên tài xế kia, Mộ Minh Thịnh lại cõng Lý Thế Xuyên không tỉnh táo, nghiêm túc mà nói, cục diện hiện tại có thể coi là hai chọi hai, hơn nữa hai người họ còn chiếm ưu thế nhẹ. — Sở Hoài Nam đứng sau Mộ Minh Thịnh. Khẩu súng máy xoay nòng trong tay vệ sĩ mặc dù nhìn rất dọa người, nhưng độ chính xác chỉ ở mức trung bình. Để tránh làm bị thương nhầm người, gã chắc chắn không dám tùy tiện nổ súng, huống chi khẩu súng máy đó còn nặng như vậy… +

Trời đã dần tối, nhưng nhiệt độ trong rừng vẫn không hề thấp, có lẽ do đám cháy rừng từ vụ nổ phía xa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, sóng nhiệt theo gió núi lan tràn khắp nơi. Tên vệ sĩ to con mồ hôi nhễ nhại, áo thun đen ướt đẫm dính sát vào người, cả người giống như được vớt lên từ dưới nước. +

Việc tập trung tinh thần cao độ vốn dĩ tiêu tốn thể lực. Tên vệ sĩ băng qua rừng rậm từ lâu đã nóng đến mức thở không ra hơi, đôi tay cầm súng máy cũng bắt đầu hơi run rẩy, mồ hôi trên trán chậm rãi chảy xuống, nhưng hắn ta không kịp lau, vô tình để nó chảy thẳng vào mắt. +

— Chính là lúc này! +

Thẩm Thính nhanh chóng xoay họng súng, bắn liên tiếp mấy phát vào vai tên vệ sĩ. +

Tất cả mọi người ngoại trừ y, bao gồm cả Sở Hoài Nam đều sững sờ. +

Không ai ngờ, y thật sự dám nổ súng! +

Lương Thạc phải hết sức kiềm chế mới không ra tay. Hắn ta nén chặt sự thôi thúc muốn bắn nát đầu Tống Từ vừa bắn lén, nghiến răng trải nghiệm cảm giác thế nào gọi là ném chuột sợ vỡ bình — Mộ Minh Thịnh vẫn đang bị Sở Hoài Nam chĩa súng vào đầu. +

Tên vệ sĩ cầm súng máy lo ngại làm tổn thương người phe mình. Để tránh bắn nhằm Mộ Minh Thịnh, ngón tay hắn ta không đặt trên cò súng. Cơn đau kịch liệt khi đạn xuyên qua da thịt khiến gã gào lên một tiếng. Động tác phản công và tự vệ diễn ra theo bản năng, hắn ta miễn cưỡng cầm súng, xoay nòng bắn loạn xạ về phía Thẩm Thính. +

Thẩm Thính hạ thấp người, linh hoạt lăn mấy vòng trên mặt đất. +

Tốc độ di chuyển của anh cực nhanh, đạn bắn trúng hàng loạt những bụi cây chằng chịt trên mặt đất, làm bắn tung tóe vô số mảnh vụn. Những mảnh gỗ sắc nhọn lướt qua gò má, để lại cảm giác đau đớn nóng rát. +

Giống như y dự đoán, loạt đạn dày đặc này không thể kéo dài được lâu. Bả vai bị thương của tên vệ sĩ không chịu nổi lực giật cực mạnh của khẩu súng máy, cơn đau khiến hắn ta nổi đầy gân xanh trên thái dương. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã dựa vào thân cây thở hổn hển, tình trạng hoa mắt chóng mặt do mất máu quá nhiều khiến hắn không nhấc tay lên nổi. +

Thấy hỏa lực tạm dừng, Thẩm Thính mới đứng dậy, trên người dính đầy nước cỏ xanh rì, trông nhếch nhác hiếm thấy. +

Nòng súng của Lương Thạc chĩa thẳng vào y: “Đừng nhúc nhích!” +

“Không nhúc nhích? Mẹ nó, thế chẳng lẽ tôi cứ phải nằm bò dưới đất thế này à!” +

Thẩm Thính đã ra tay trước lại đường hoàng nói lý với Mộ Minh Thịnh đang lạnh mắt đứng xem: “Mộ tiên sinh, xem ra người của ông không đáng tin cậy lắm!” +

Là một chuyên gia trong việc vừa ăn cướp vừa la làng, y cất súng đi, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu: “Lương tổng sao lại cầm súng chỉ vào tôi?” +

Lương Thạc câm nín: “Làm bị thương vệ sĩ của Mộ tiên sinh, còn hỏi tôi tại sao?” +

“Anh mù à! Không thấy tên vệ sĩ này định bắn lén sao!?” +

“Mày nói bậy!” Tên vệ sĩ đau đến mức nhe răng trợn mắt. +

Thẩm Thính Thẩm Thính hùng hổ dọa người: “Không muốn nổ súng, vậy mày giơ tay làm gì?” +

Lần này, ngay cả tên vệ sĩ cũng ngẩn người, vừa rồi hình như có giơ tay? +

“Đậu má! Thằng ngu! Tao chỉ muốn lau mồ hôi thôi!” +

“Đậu mẹ, làm sao tao biết mày muốn lau mồ hôi!” +

“…” +

“Lỡ tay, lỡ tay! Xin lỗi nhé!” +

Lương Thạc cũng sắp hóa đá: Lời đồn bên ngoài quả không sai, cậu hai nhà họ Tống đúng là một tên thần kinh hành xử không theo lẽ thường… +

Sở Hoài Nam và Mộ Minh Thịnh đứng một bên, cùng nhau xem một màn tấu hài không cần vé. +

“Bắn giỏi đấy.” Mộ Minh Thịnh cười lạnh khen ngợi. +

“Cảm ơn đã khen.” Thẩm Thính quay đầu chớp mắt với Sở Hoài Nam đang cầm súng: “Cục cưng có mỏi tay không?” +

Nghĩ đến lời hứa không bị thương của ai đó trước đó không lâu, Sở Hoài Nam nhìn vết thương nhỏ trên mặt y, bóng gió hỏi: “Mặt có đau không?” +

“Không đau mấy.” Thẩm Thính xoa xoa mặt, không biết ngượng nói: “Cũng may da mặt em dày, chắc là không để lại sẹo. Chứ nếu đổi thành một cô gái nhỏ, bị thương trên mặt thế này, chắc đêm nay khóc sưng mắt.” Ngẩng đầu thấy Sở Hoài Nam vẫn đang cầm súng, y lại cười nói: “Mộ tiên sinh cũng đứng lâu rồi, còn cõng người bị thương, anh đừng chĩa súng vào người ta nữa, thật sự không cần thiết đâu.” +

Lương Thạc vẫn luôn chú ý đến thời gian thúc giục: “Mộ tiên sinh! Chúng ta không thể đợi thêm nữa, phải nhanh lên!” +

Nghe hắn ta nói vậy, Tống Từ cũng không còn vẻ cợt nhả nữa, đôi mắt đen láy lạnh lùng: “Lương tổng nói đúng, đừng lề mề nữa, tôi không muốn đối tác hợp tác khó khăn lắm mới tìm được lại rơi vào tay cảnh sát đâu!” +

Y ấn họng súng đang chĩa vào mình của Lương Thạc xuống, không màng đến hiềm khích nói: “Mau theo tôi lên xe.” +

Mặc dù, Tống Từ vừa là bạn vừa là thù, khiến người ta khó đoán. Nhưng đến nước này, sự lựa chọn dành cho Mộ Minh Thịnh không nhiều. +

Xưa nay Mộ Minh Thịnh chưa bao giờ tin vào lòng tốt vô cớ, gã không biết Tống Từ nhất quyết muốn nhúng tay vào chuyện này rốt cuộc muốn gì. +

Thẩm Thính nhìn ra sự do dự của gã, trong ánh mắt sáng ngời bỗng hiện lên một tia giảo hoạt: “Lần này là ông nợ tôi một ân tình, sau này nếu hợp tác, lợi nhuận từ Xác Sống, tôi bảy ông ba.” +

Chia bảy ba sao? +

Đúng là một thằng nhãi tham lam. +

Ngay khi Mộ Minh Thịnh hơi do dự, Lý Thế Xuyên vẫn luôn nằm im trên lưng gã đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. +

Mộ Minh Thịnh quay đầu nhìn ông, trên khuôn mặt dù bị súng chĩa vào cũng không hề dao động hiếm khi lộ ra vẻ nôn nóng. +

Vì người bị thương trên lưng đột nhiên khó chịu, gã đành thoả hiệp: “Đi theo hắn.” +

—– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.