Chương 225

Editor: Gấu Gầy +
Tống Từ không nói dối, xe của y thật sự rất gần đây, đi chưa đầy mấy phút, cả nhóm đã nhìn thấy chiếc Jeep Renegade 7 chỗ. +
Không biết điểm đến ở đâu, Tống Từ hào phóng nhường quyền lái xe, y hất cằm về phía Mộ Minh Thịnh: “Để người của ông lái đi.” Còn bản thân thì dứt khoát mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. +
Lúc này, tên tài xế không tiếc “tấn công” Tống Từ để cướp công thức đã biến mất, còn tên vệ sĩ thì bị thương ở vai. +
Sở Hoài Nam liếc nhìn Mộ Minh Thịnh đã cõng Lý Thế Xuyên suốt cả chặng đường, đoán rằng gã chắc chắn sẽ không lái xe, thế là hắn quăng chìa khóa xe cho Lương Thạc. +
Phong cách lái xe của Lương Thạc hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thư sinh của gã, vô cùng ngang tàng và tốc độ. +
Chiếc xe việt dã lao vun vút trong khu rừng bị màn đêm bao phủ, như một con mãnh thú gặp người giết người, gặp Phật giết Phật. +
“Tống Từ” đang buồn chán vừa lên xe đã thắt dây an toàn, lúc này y cúi đầu nghịch vạt áo đã rách bươm vì lăn lộn trong rừng. +
Không ai có thể đọc được sự nôn nóng trong lòng y qua vẻ mặt lười biếng đó. +
Chậm quá! Viện binh lẽ ra phải đến trong hai mươi phút, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Đây cũng là tiếng lòng của Sở Hoài Nam đang ngồi ở hàng ghế sau. +
Tôn Nhược Hải đang chỉ huy ở trung tâm cũng đứng ngồi không yên như bị lửa đốt. Cảnh sát hoàn toàn không có sự chuẩn bị cho vụ nổ trước đó, hiện trường vô cùng thảm khốc, hơn hai mươi người thương vong. +
Đơn vị lục quân do Nghiêm Khải Minh đích thân điều động, người thì tập hợp rất nhanh, nhưng không ngờ trục đường chính lại xảy ra tai nạn liên hoàn, tắc nghẽn đến mức không thể di chuyển. +
Tôn Nhược Hải một mặt chỉ huy đội lực lượng cảnh sát vũ trang dọn dẹp chướng ngại vật do sạt lở núi gây ra, một mặt sốt ruột xác nhận tình hình của đơn vị lục quân. Hầu như cứ năm phút ông lại xem đồng hồ một lần, nhưng qua mấy lần giơ cổ tay lên, thoáng cái đã qua bốn năm mươi phút mà lục quân vẫn chưa đến. +
Ông biết rõ tình hình bên phía Thẩm Thính — Tổng cộng chỉ có hai người, mà một người trong đó là Sở Hoài Nam còn chưa qua huấn luyện bài bản, nếu đối đầu trực diện, chắc chắn không thể cản được đám Mộ Minh Thịnh được trang bị hỏa lực mạnh. +
Tôn Nhược Hải nôn nóng dùng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn. Khi trong tai nghe vang lên thông báo của đơn vị lục quân “Chúng tôi đã tiếp cận mục tiêu”, vị lãnh đạo Cục thành phố nóng tính bất giác nhoài người về phía trước, dán mắt vào chấm đỏ đại diện cho vị trí của Thẩm Thính trên màn hình. +
Với nỗ lực phối hợp tối đa của các bên, viện binh đến muộn cuối cùng cũng vào được núi, giờ đã cách họ không xa! +
Nhưng Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đang ở trong cuộc lại không hề hay biết điều này. +
Lương Thạc bật định vị, chiếc xe họ đang lái ngày càng gần đích, lòng Thẩm Thính cũng theo đó chùng xuống. +
Y đã giả ngu giả ngơ, pha trò câu giờ, cố gắng hết sức để làm suy yếu lực lượng chiến đấu của phe Mộ Minh Thịnh và tiêu tốn rất nhiều thời gian. +
Nhưng nếu lát nữa đến chỗ phương tiện di chuyển mà Mộ Minh Thịnh đã chuẩn bị để tẩu thoát, viện binh vẫn chưa đến thì phải làm sao? +
Ánh mắt Thẩm Thính lơ đãng nhìn vào hộc đựng đồ đang đóng ở phía trước ghế phụ, bên trong có mấy quả lựu đạn mà y đã tiện tay lấy từ chiếc xe chống đạn của Mộ Minh Thịnh. +
Chiếc xe đi qua một đoạn đường cực kỳ gập ghềnh, dây leo chằng chịt trên mặt đất, những rễ cây lớn phồng lên như một cây cầu nhỏ cong cong. Tốc độ của Lương Thạc rất nhanh, hắn ta đạp ga, không hề có ý định giảm tốc, dù là xe việt dã có hiệu suất tốt cũng bị vấp một cú nảy mạnh. +
Mộ Minh Thịnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Lý Thế Xuyên suýt nữa đã lăn khỏi đùi gã. Sở Hoài Nam cũng nắm lấy tay vịn chống xóc trên nóc xe, khóe mắt liếc thấy tên vệ sĩ im hơi lặng tiếng dựa vào ghế sau, thân hình vạm vỡ trượt thẳng xuống giống như một vật chết. +
Vác khẩu súng máy xoay nòng đi bộ vốn đã rất tốn sức, cộng thêm hai phát súng của Thẩm Thính, tên vệ sĩ cuối cùng đã kiệt sức dưới tác động kép của việc mất máu và mệt mỏi. +
Thẩm Thính quay đầu nhìn hắn ta một cái, trong lòng đang tính toán xem có thể vin vào chuyện này để làm gì đó câu giờ thêm không, bởi vì Lương Thạc đã bắt đầu giảm tốc. +
Chiếc xe rẽ trái rồi đi vào một con đường nhỏ. Con đường không dài nhưng cuối đường có một khoảng đất trống nhỏ. Thảm +
thực vật ở đây rõ ràng không um tùm bằng những nơi khác, ngẩng đầu lên còn có thể thấy một khoảng trời sao. +
Lương Thạc đạp phanh, đợi xe dừng hẳn, gã mới khẽ thở phào nhẹ nhõm sau một chặng đường căng thẳng. Quay đầu lại nhìn Thẩm Thính, hắn ta nở một nụ cười chân thành: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, chúng ta đến nơi rồi.” +
Vì mục đích bảo mật, người của Mộ Minh Thịnh đã chuẩn bị cho gã hai chiếc trực thăng Sikorsky S-300CBi kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ. Chiếc trực thăng đã đậu ở đây từ lâu được phủ một tấm bạt chống nước màu rằn ri, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, vì nó hoàn toàn hòa làm một với thảm thực vật xung quanh. +
Thẩm Thính còn chưa nghĩ ra cách lợi dụng việc tên vệ sĩ ngất xỉu để câu giờ, thì Lương Thạc đã bắt đầu đau đầu, vì trực thăng S-300CBi chỉ có ba chỗ ngồi. Kế hoạch ban đầu của chúng là tài xế và vệ sĩ mỗi tên lái một chiếc. +
Nhưng bây giờ, tài xế không biết đã đi đâu, vệ sĩ lại bị thương cả hai vai. Mặc dù trực thăng không làm khó được Mộ Minh Thịnh, nhưng Lương Thạc dù biết bảo dưỡng và sửa chữa đơn giản cho trực thăng cánh quạt đồng trục lại không có bằng lái, cũng không có kinh nghiệm tự mình lái trực thăng. Vì vậy, bây giờ cả đám chỉ có thể ngồi một chiếc máy bay mà thôi. +
Mộ Minh Thịnh vì muốn đoạt lại Lý Thế Xuyên không tiếc mạo hiểm kinh động cảnh sát, đến nước này chắc chắn không thể bỏ mặc bỏ ông. Nhưng chỉ có ba chỗ ngồi, nghĩa là, Lương Thạc và tên vệ sĩ, bắt buộc phải có một người bị bỏ lại. +
Sau khi nắm được tình hình, Thẩm Thính lập tức bày tỏ thái độ: “Mấy người gây ra động tĩnh lớn như vậy, cảnh sát bây giờ chắc chắn đã chặn hết lối vào công viên rừng rồi! Tôi còn đang đau đầu, không biết lát nữa phải cùng Sở Hoài Nam làm thế nào để ra ngoài đây. Ông đừng có bỏ cái tên này lại trên xe tôi đấy!” +
Không thể để người lại trên xe của Tống Từ và Sở Hoài Nam, càng không thể để lại tại chỗ chờ bị bắt. Lương Thạc giúp Mộ Minh Thịnh đưa Lý Thế Xuyên ra khỏi xe, rồi lại cúi người chui vào xe lấy khẩu súng máy hạng nặng Gatling bên cạnh chân vệ sĩ. +
Thẩm Thính ngồi ở ghế phụ không động đậy, nhìn hắn ta bận rộn ra vào, cuối cùng nhoài người ra ghế sau lên đạn, dí nòng súng vào người đồng đội bất tỉnh, nhắm ngay thái dương bắn một phát dứt khoát. +
Sở Hoài Nam và Thẩm Thính đều không ngờ Lương Thạc lại ra tay với người của mình một cách tuyệt tình như vậy. Óc át máu me văng tung tóe lên cửa kính sau, có vài giọt còn bắn lên cả mắt kính của Sở Hoài Nam. +
Lương Thạc khẽ nói với hắn một câu: “Xin lỗi.” +
Dường như trong mắt hắn ta, việc này còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Mà Mộ Minh Thịnh đứng ngoài xe đã ngầm cho phép tất cả, nhíu mày nói: “Cậu làm bẩn đệm xe của người ta rồi.” +
Lương Thạc lại cười áy náy với Thẩm Thính: “Đành phiền Tống tổng thu dọn tàn cuộc rồi.” +
So với Sở Hoài Nam bị máu bắn đầy người, Lương Thạc nổ súng giết người lại không dính một giọt máu nào. Cùng lúc nổ súng, hắn ta đã thành thạo nghiêng đầu, né tránh một cách chính xác những tia máu văng ra từ vết thương chí mạng. +
Gánh nặng buộc phải xử lý gọn gàng, nhưng hắn ta không muốn làm bẩn quần áo của mình. Bởi vì lát nữa hắn ta còn phải ở cùng Mộ Minh Thịnh trong một không gian kín. +
Và ngoài Lý Thế Xuyên, Mộ Minh Thịnh ghét máu của tất cả mọi người. +
Thẩm Thính trơ mắt nhìn tên vệ sĩ bị Lương Thạc lôi ra khỏi xe, vứt vào bụi cây như rác. Y tức đến nghiến răng vì phát súng vô nhân tính này, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên hờ hững. +
Lưu manh xã hội đen trong phim Hồng Kông còn biết trọng tình nghĩa anh em. Vậy mà hạng người như Lương Thạc, bề ngoài quân tử nho nhã, thực chất lại không tha cho cả đồng đội bị thương! +
Nhân lúc sự chú ý của mọi người bị phân tán, Thẩm Thính nhanh chóng mò lấy mấy quả lựu đạn trong hộc đựng đồ giấu vào túi, rồi vờ như vừa phản ứng lại, chửi một tiếng: “Mẹ kiếp, nổ súng cũng không nói trước một tiếng, làm ông đây giật cả mình!” Nói rồi, y lại quay sang Sở Hoài Nam: “Hoài Nam, em sợ đến mức đau cả đầu, lát nữa anh lái xe đi, qua ghế lái mà ngồi.” +
Sở Hoài Nam không biết y định làm gì, nhưng giọng điệu cố tình mềm đi như đang nũng nịu của Thẩm Thính khiến tâm trạng nặng nề của hắn khá hơn một chút. Hắn phối hợp xuống xe đi vòng sang ghế lái. Đợi hắn ngồi vào ghế lái, Thẩm Thính ở ghế phụ lại mở cửa xuống xe. +
Nhờ vào thị lực ban đêm cực tốt, y thầm đánh giá khoảng cách giữa xe và nơi đậu trực thăng — khoảng ba mươi mét. +
Ba mươi mét là khoảng cách đạt chuẩn để ném lựu đạn. Nhưng Thẩm Thính liếc nhìn Sở Hoài Nam đang ngồi trong xe, cuối cùng lại đi thêm vài bước, cách xa xe hơn một chút. +
Người của Mộ Minh Thịnh đã tính toán rất chu toàn. Để máy bay không bị chú ý trong rừng, hai chiếc trực thăng dưới tấm bạt không chỉ được sơn màu xanh quân đội, mà ngay cả phần đuôi dài mảnh cũng được ngụy trang tương ứng. +
Dưới ánh đèn xe, Thẩm Thính nhanh chóng quan sát hai chiếc trực thăng trước mặt. +
“Chọn mẫu trực thăng xịn đấy.” Y cười híp mắt nói. +
Dưới sự che giấu của màn đêm, không ai nhìn thấy y nhanh chóng rút chốt lựu đạn, động tác ném lựu đạn mượt mà dứt khoát. +
Bốn quả lựu đạn được ném mạnh, lăn lông lốc vào gầm càng đáp của trực thăng. Thẩm Thính ném xong quay người bỏ chạy, Lương Thạc đang kiểm tra trước khi cất cánh phản ứng chậm hơn y nửa nhịp. +
Lựu đạn nổ nhanh hơn dự kiến, Thẩm Thính chạy chưa được mấy bước đã nghe một tiếng “Oành” vang trời. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ sau lưng, y bị một luồng sóng nhiệt ngút trời hất văng xuống đất, ý thức trống rỗng trong vài giây. +
Hai chiếc trực thăng lập tức bị nổ tan tành. +
Việc Tống Từ đột ngột trở mặt khiến Mộ Minh Thịnh hoàn toàn nổi sát tâm. Gã không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng đặt Lý Thế Xuyên xuống, rồi cúi người vác khẩu súng máy hạng nặng Gatling lên. +
Thẩm Thính tối sầm mặt mũi vì vụ nổ, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Y quay đầu nhìn hai chiếc máy bay đã hoàn toàn trở thành phế liệu, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. +
Toàn thân đau nhức, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi. +
Lương Thạc ở gần điểm nổ hơn, bị thương cũng nặng hơn, lúc này đã không còn động đậy. +
Mộ Minh Thịnh cầm súng máy, vẻ mặt âm u, chĩa nòng súng về phía Tống Từ ba lần bảy lượt gây sự với gã. Họng súng đen ngòm có thể phun ra luồng lửa đủ để bắn người thành cái sàng bất cứ lúc nào. +
Trong bóng tối có một bóng người đang lao nhanh tới, Thẩm Thính nén cơn đau dữ dội mở miệng, dùng hết sức bình sinh gào lên: “Sở Hoài Nam!…” Ba chữ “mau chạy đi” còn chưa kịp hét ra, đã thấy Sở Hoài Nam bất chấp tất cả lao tới. Người đàn ông tuấn mỹ như một con sư tử đực nổi điên húc ngã Mộ Minh Thịnh xuống đất, hai người vật lộn với nhau như dã thú. +
Súng máy xoay nòng vốn cồng kềnh, một khi bị áp sát sẽ rất khó phát huy tác dụng, hành động này của Sở Hoài Nam vô cùng mạo hiểm. Hắn dùng thân mình hất văng nòng súng, ép Mộ Minh Thịnh phải cận chiến. Kỹ năng chiến đấu của hắn được học từ nhỏ. Ông nội hắn, Sở Kiều Tân, từng là quân nhân, trong việc huấn luyện cũng chưa bao giờ nương tay với đứa cháu trai duy nhất. Được những người thầy hàng đầu chỉ dạy, lại luyện tập mấy chục năm, hắn dư sức đối phó với mấy tên côn đồ bình thường. +
Nhưng Mộ Minh Thịnh không phải côn đồ bình thường, gã không chỉ từng học trường cảnh sát mà kinh nghiệm thực chiến cũng cực kỳ phong phú. Chiêu thức của gã cũng tàn độc như chính con người gã, lại không theo bài bản. Nhất thời hai người rơi vào cuộc giằng co bất phân thắng bại. +
Cùng lúc đó, Lương Thạc ở sau lưng Thẩm Thính cũng đã khôi phục ý thức. Dưới lớp áo sơ mi bị lửa cháy mất một nửa lộ ra lớp áo chống nổ bó sát được phủ vật liệu LINE-X. +
Thẩm Thính không rảnh để ý đến hắn ta, trong lòng chỉ lo Sở Hoài Nam sẽ chịu thiệt. Y cắn răng lảo đảo đứng dậy, đưa tay định rút súng bên hông, nhưng lồng ngực nặng trĩu như bị núi đè, tay chân run rẩy mất kiểm soát. +
Sở Hoài Nam và Mộ Minh Thịnh đấm đá túi bụi, đánh đến mức khó phân thắng bại, cả hai lăn lộn trên bãi cỏ bùn lầy. Chiêu thức và tốc độ của Sở Hoài Nam cao hơn Mộ Minh Thịnh không chỉ một bậc, nhưng ra tay lại không tàn độc bằng một nửa đối phương. Trong lúc hỗn chiến, Mộ Minh Thịnh nắm lấy khẩu súng giắt sau lưng, nhưng còn chưa kịp rút ra đã bị Sở Hoài Nam đá bay. +
Giây tiếp theo, hai bên đang giằng co gần như đồng thời bóp cổ đối phương. Sở Hoài Nam dùng cùi chỏ thúc mạnh vào thái dương Mộ Minh Thịnh. Máu tươi trên trán tuôn ra che mờ tầm nhìn lạnh lẽo, nhưng Mộ Minh Thịnh lại như một cỗ máy không biết đau, lực bóp cổ hắn không hề giảm. +
Thẩm Thính giơ súng lên, nhưng hình ảnh nhòe đi trước mắt khiến y không thể nhắm chuẩn. Y cố gắng nhắm mắt lại, nhưng triệu chứng mờ mắt vẫn không thuyên giảm. +
Một tay bóp cổ Sở Hoài Nam, Mộ Minh Thịnh vặn người ra sau một góc khó tin, tay kia cố gắng hết sức để với lấy lưỡi dao giấu dưới đế giày. +
Ngay lúc này, một hồi còi cảnh sát dồn dập đột nhiên vang lên từ sâu trong khu rừng tĩnh mịch. +
Cùng với tiếng còi báo động là tiếng loa vang dội, dõng dạc và đanh thép: “Tội phạm bên trong nghe đây! Các người đã bị bao vây! Hãy buông vũ khí! Lập tức đầu hàng!” +
Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đến rồi! +
Sóng xung kích của vụ nổ khiến lục phủ ngũ tạng nóng rát như bị đảo lộn. Trong cơn đau dữ dội, mặt mày Thẩm Thính tái nhợt. Hình ảnh nhòe đi trước mắt khiến y có cảm giác hồn lìa khỏi xác, linh hồn dần bị rút đi. +
Nhưng dù viện binh đã đến, thì đã sao? +
Vào lúc này, cả Sở Hoài Nam và Mộ Minh Thịnh đều sẽ không dễ dàng buông tay. +
Đầu ngón tay của Mộ Minh Thịnh đã chạm vào cạnh sắc bén của lưỡi dao. Gã dùng hai ngón tay kẹp lại, rút lưỡi dao dài sáu bảy centimet ra, rồi rạch một đường thật mạnh lên mu bàn tay của Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam đau đớn nhíu mày, theo bản năng muốn né lưỡi dao trắng loáng sắc lạnh. Trong chớp mắt, Mộ Minh Thịnh thừa cơ phản công, hai tay ghì chặt cổ họng người bên dưới. +
Sở Hoài Nam bị một cảm giác ngạt thở chưa từng có bủa vây, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy trầm trọng. +
“Đoàng—” Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng súng vang vọng khắp khu rừng, đặt dấu chấm hết cho trận cận chiến. +
Thẩm Thính toàn thân chấn động, y chắc chắn mình vẫn chưa nhắm chuẩn, cũng chưa bóp cò! +
Sở Hoài Nam ho sặc sụa, nhìn theo hướng tiếng súng. Lý Thế Xuyên mặt mày trắng bệch như người chết đang giơ cánh tay lên, tay cầm khẩu súng mà Mộ Minh Thịnh vừa làm rơi trong lúc vật lộn, ánh mắt sắc bén. +
Người nổ súng là ông! +
Cùng với tiếng súng kinh thiên động địa, lồng ngực trúng đạn của Mộ Minh Thịnh nở ra một đóa hoa máu rực rỡ. Máu tươi tuôn ra ào ạt lập tức nhuộm đỏ vạt áo sáng màu. +
Lương Thạc dù đã khôi phục ý thức nhưng không thể động đậy, hắn ta tức giận gào lên thất thanh: “Mộ tiên sinh!” +
Mộ Minh Thịnh không để ý đến hắn ta, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thế Xuyên – người vừa nổ súng vào mình không chút do dự. Khoé miệng bị Sở Hoài Nam đánh sưng lên chảy xuống một vệt máu ghê người: “Lý Thế Xuyên, anh giúp hắn sao?” +
Giọng Lý Thế Xuyên không lớn nhưng đủ lạnh lùng và cứng rắn: “Phát súng này, lẽ ra cậu đã phải nhận từ mười lăm năm trước rồi.” +
Mộ Minh Thịnh buông Sở Hoài Nam ra, lảo đảo bước về phía ông, ngón tay bấu lấy vai ông mạnh đến mức cào ra mấy vệt máu. +
Góc hàm của Lý Thế Xuyên khẽ giật giật. Nêu Mộ Minh Thịnh đủ tinh ý chắc chắn sẽ phát hiện người đàn ông này đang nghiến chặt răng hàm, lực mạnh đến mức cơ cắn không ngừng co giật. +
“Anh giúp người ngoài đối phó em?” Mộ Minh Thịnh trừng mắt nhìn ông. Phát súng đó găm thẳng vào tim, bóng ma của cái chết đang đến gần. Sự tê liệt ở lồng ngực khiến người đàn ông vốn ít biểu cảm này trông hơi dữ tợn, đôi mắt phượng nham hiểm như ngọn nến bị thổi tắt, lập tức trở nên ảm đạm vô hồn. +
Gã đứng không vững, cơ thể theo bản năng cứng đờ nghiêng về phía trước, nhưng ngón tay bấu lấy Lý Thế Xuyên lại không hề buông lỏng. Móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng gãy đâm vào da thịt, máu tươi từ đầu ngón tay tuôn ra đỏ sẫm, mười ngón liền tim. +
Lương Thạc bò rạp về phía trước, giơ súng lên gầm thét rồi bóp cò. +
Mộ Minh Thịnh há hốc miệng. Viên đạn của Lương Thạc trúng vào lưng Lý Thế Xuyên, cũng ngay vị trí tim. Lý Thế Xuyên đau đớn hít một hơi, nước mắt trong suốt không ngừng tuôn ra từ hốc mắt khô cằn. +
Giọng Mộ Minh Thịnh vì kiệt sức mà nhỏ như muỗi kêu, nhưng ông lại nghe thấy rất rõ. +
Người đàn ông lẽ ra đã phải chết dưới họng súng của ông mười lăm năm trước, câu nói cuối cùng trước khi ngừng thở là: “Đừng bắn, để anh ấy đi.” +
Móng tay lạnh lẽo cắm vào da thịt ở hõm vai, nhưng Lý Thế Xuyên không hề bận tâm. Ông thở ra một hơi dài, đưa tay ôm lấy tấm lưng dần cứng lại nhưng vẫn còn hơi ấm của đối phương, như đang ôm một trái tim không biết yêu. +
Ngón tay siết chặt lấy xương cánh bướm nhô lên, đầu ngón tay cũng truyền đến một cơn đau nhói. Quả nhiên, mười ngón liền tim. +
Tầm nhìn dần mờ đi, tiếng bước chân xung quanh cũng trở nên dồn dập và hỗn loạn. Trong sự ồn ào, Lý Thế Xuyên biết có người đang cố gắng tách mình và Mộ Minh Thịnh ra, nhưng hiếm khi ông kiên quyết nghe theo trái tim, ôm chặt lấy đối phương không chịu buông tay. +
Trong cơn mơ màng, ông bỗng nhớ lại ánh mắt mỉm cười nhìn sang của thanh niên nhiều năm trước. +
“Thế Xuyên, anh cười lên đẹp lắm.” +
– Đồ ngốc, em cười lên mới đẹp. +
——- +


