Chương 223

Editor: Gấu Gầy +
Bên cạnh Mộ Minh Thịnh có Lương Thạc, tài xế và tên vệ sĩ, cộng thêm một Lý Thế Xuyên chưa rõ thái độ. +
Tình hình hiện tại là hai đối năm, hơn nữa hỏa lực của đối phương không phải dạng vừa. +
Thoạt nghe qua thì có vẻ Thẩm Thính và Sở Hoài Nam, những người chỉ có hai khẩu súng ngắn, dường như không có cách nào để cầm chân chúng cho đến khi cảnh sát và quân đội đến. +
Trong công viên quốc gia, cây cối rậm rạp, hơi nước dồi dào. Không khí nóng ẩm khiến mùi máu tanh trong xe càng thêm rõ rệt. +
Thẩm Thính nhíu mày kiểm tra hàng ghế sau. Nội thất xe màu tối, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra nơi Lý Thế Xuyên từng nằm có dính máu, diện tích không hề nhỏ. +
Y khẽ chạm ngón trỏ vào, vết máu vẫn chưa khô hẳn. +
Ngay lập tức, Thẩm Thính nảy ra ý định mới: “Chúng ta quay lại xe thôi.” +
Tín hiệu trong rừng rất yếu, vị trí chia sẻ cho Tôn Nhược Hải không thể cập nhật liên tục. Thẩm Thính bèn tháo thiết bị định vị chính xác cao gắn trên xe của Mộ Minh Thịnh lúc trước để mang theo bên mình, giúp phía cảnh sát định vị vị trí của họ một cách chuẩn xác nhất. +
“Bên phía Mộ Minh Thịnh tuy đông người, hỏa lực mạnh, nhưng lại mang theo thương binh, cho dù đích đến không xa nhưng việc đi bộ cũng là hạ sách.” Nghĩ đến vệt máu đỏ sẫm trên ghế sau, y nói tiếp: “Lý Thế Xuyên bị thương không nhẹ, nếu không có phương tiện di chuyển, Mộ Minh Thịnh dẫn theo ông ta sẽ gặp rắc rối lớn.” +
Lúc này họ đã tiến sâu vào rừng, mặt đất gồ ghề khó đi, Sở Hoài Nam vừa tập trung lái xe vừa hiếm hoi đùa một câu: “Vậy là hai đứa mình đang vội vàng đi tặng xe cho bọn chúng à?” +
“Ừ.” Thẩm Thính hạ kính cửa sổ, ánh mắt chậm rãi rà soát mặt đất. Nhóm của Mộ Minh Thịnh không hề cố ý che giấu hành tung, để lại những dấu chân nông sâu khác nhau trên nền đất ẩm ướt. Men theo dấu vết đó, rất dễ để phán đoán hướng đi của chúng. +
Đối phương xác suất cao có vũ khí sát thương mạnh, lấy ít địch nhiều và đối đầu trực diện chắc chắn không phải lựa chọn tối ưu. Nhưng Thẩm Thính biết, y phải làm gì đó để kéo dài thời gian. Trước khi viện binh đến, y tuyệt đối không để đám cặn bã dám dùng bom phục kích cảnh sát này chạy thoát! +
Sở Hoài Nam lái xe chậm lại, Thẩm Thính chăm chú quan sát xung quanh rồi phát hiện thảm thực vật bên trái đường có dấu vết bị phá hoại do con người gây ra. +
Y nhíu mày: “Dừng xe!” +
Sở Hoài Nam lập tức tắt máy. Thẩm Thính mở cửa xuống xe, ngồi thụp xuống kiểm tra kỹ lưỡng, trên những chiếc lá rụng trên đất còn dính máu tươi. Có người vừa đi qua đây không lâu. +
Do con đường bên trái quá hẹp, xe không thể vào được, cả hai quyết định bỏ xe và đi bộ. +
Họ song hành tiến về phía trước, lần theo dấu máu mờ nhạt suốt dọc đường. +
Thẩm Thính bảo: “Đưa chìa khóa xe cho em.” +
Sở Hoài Nam nhét chìa khóa vào tay y, ngón tay nhân cơ hội móc nhẹ vào lòng bàn tay khô ráo ấm nóng của đối phương: “Cẩn thận dưới chân, đừng để bị vấp.” +
Thẩm Thính hoàn toàn không để ý đến những chi tiết nhỏ đó, cúi đầu đi trước rồi hỏi: “Nếu anh là Mộ Minh Thịnh, trong tình cảnh xe hỏng, đường cùng mà gặp em — người ‘tốt bụng’ mời chúng đi nhờ xe, anh sẽ làm gì?” +
“Hoặc là lên xe, hoặc là…” Sở Hoài Nam chưa kịp nói hết câu, Thẩm Thính đã dừng bước quay lại nhìn hắn, cả hai tâm đầu ý hợp đồng thanh: “Cướp xe!” +
Thẩm Thính mỉm cười với hắn: “Kỹ năng bắn súng của anh chắc là tốt lắm nhỉ?” +
Sở Hoài Nam khiêm tốn vừa đủ: “Cũng tạm được.” +
“Chúng ta phải cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt.” +
“Được.” +
Thẩm Thính đánh giá tên tư bản “mặt trắng môi hồng” trước mặt: “Anh cũng tuyệt đối đừng để bị thương đấy.” +
Sở Hoài Nam đưa tay ấn nhẹ vào vết thương trên trán Thẩm Thính: “Vậy em cũng phải làm gương đi.” +
Thẩm Thính rụt cổ lại: “Em sẽ cố gắng.” +
Đi bộ chưa đầy trăm mét, hai người đã phát hiện ra hành tung của đám người Mộ Minh Thịnh. +
Lương Thạc đi tiên phong mở đường, còn tên tài xế lực lưỡng thì như một con chó săn cảnh giác bám sát Mộ Minh Thịnh, chú ý mọi động tĩnh xung quanh. +
Tuy nhiên, khác với hình dung của Thẩm Thính, người phụ trách chăm sóc Lý Thế Xuyên không phải tên vệ sĩ cao lớn. Mộ Minh Thịnh vậy mà lại hạ mình đích thân cõng Lý Thế Xuyên trên lưng. Khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông gục bên cổ gã, không rõ là đang tỉnh hay mê. +
Còn tên vệ sĩ cao lớn kia thì vác một khẩu súng máy hạng nặng M134 Gatling, mồ hôi nhễ nhại đi bọc hậu. +
Gatling vốn là “cỗ máy xay thịt” kinh điển, hiện nay tất cả các loại vũ khí xoay nòng đang phục vụ đều sử dụng nguyên lý Gatling. Loại súng máy này thường được lắp đặt trên các loại phương tiện như một loại vũ khí ưu việt gắn. Tốc độ bắn của nó có thể lên tới hơn 1000 phát/phút. +
Sở Hoài Nam lập tức nhận ra thứ vũ khí giết người đáng sợ này, hắn kéo nhẹ Thẩm Thính đang khẽ khàng cử động nhưng vẫn lẳng lặng tiến về phía trước, ra hiệu cho y chú ý. +
Thẩm Thính ra dấu “Em biết rồi”, nhưng trong lòng không hề lo ngại về thứ vũ khí có thể biến người thành tổ ong trong 10 giây đó. +
Y hạ thấp giọng, thản nhiên nói: “Yên tâm, trong tình cảnh này, thứ đó không có tác dụng đâu.” +
“Sao lại thế?” +
Thẩm Thính nhếch môi khinh miệt, hất cằm về phía tên vệ sĩ: “Cái tên đó chắc có hiểu lầm về thực lực của mình. Súng Gatling xoay nòng hoàn toàn không thích hợp làm vũ khí cá nhân. Chưa nói đến trọng lượng và lực giật, chỉ nhìn việc hắn ta vác chưa đầy 20kg mà mới đi một cây số đã mồ hôi đầm đìa, thì việc bắt hắn ta vác súng máy hạng nặng bắn một nghìn phát trong một phút là điều không thể.” +
“Sao em biết chắc vậy?” +
Thẩm Thính mỉm cười, lộ ra vẻ sắc sảo của một “học sinh ưu tú”: “40kg, di chuyển 3km trong rừng, đó là kỷ lục không đổ mồ hôi của em. Nghĩa là dưới mức tạ 40kg, nếu băng rừng 3km thì em gần như không đổ mồ hôi. Nhưng dù vậy, bảo em ôm khẩu Gatling bắn 1000 phát trong một phút thì đúng là chuyện không tưởng.” +
Nghe đến câu cuối, Sở Hoài Nam vốn đang nghiêm túc bỗng nhướng mày mập mờ nhìn y: “Một phút bắn 1000 phát à…” +
Đây rõ ràng là một câu đùa kiểu người lớn, nhưng cảnh đốc Thẩm không những không chấp nhặt mà còn nhét chìa khóa xe lại vào tay Sở Hoài Nam, thầm mắng: “Đã thích “lái xe” như vậy thì đưa chìa khóa cho anh luôn đấy. +
Y quan sát địa hình, cuối cùng chỉ vào con đường nhỏ, rồi lại chỉ vào chính mình, dùng khẩu hình nói: “Anh ở đây chờ thời cơ hành động, em vòng ra phía trước bọn chúng.” +
Sở Hoài Nam gật đầu, cực kỳ ăn ý hiểu rằng, Thẩm Thính đang chuẩn bị diễn một màn tình cờ chạm mặt kiểu “oan gia ngõ hẹp” với Mộ Minh Thịnh. +
Hai phút sau, khi “Tống Từ” xuất hiện bên bụi rậm trong tư thế hướng mặt vào lùm cây để “giải quyết nỗi buồn”. Mộ Minh Thịnh thầm nghĩ đúng là “con người ta không thể xui xẻo mãi”, gã lại bắt đầu cảm thán vận may của mình. +
Còn Tống Từ đang bận “rút súng” xả nước bị súng thật dí vào thắt lưng rõ ràng là một kẻ đen đủi. +
“Tống tổng, thật khéo quá.” Lương Thạc cầm súng, giọng điệu khách sáo như thể vừa tình cờ gặp nhau trong cửa hàng đồ hiệu. +
“Tống Từ” nhíu mày quay lại, thấy khẩu súng thì biến sắc, ánh mắt theo họng súng dời lên trên. Khi thấy khuôn mặt đang cười như không cười của Lương Thạc, y mới thở phào nhẹ nhõm: “Đù má! Hù chết tôi rồi, tôi cứ tưởng là ai chứ.” +
Lương Thạc nhướng mày: “Ý Tống tổng là cậu không biết sẽ gặp chúng tôi ở đây sao?” +
Thẩm Thính đảo mắt: “Mẹ kiếp, nếu tôi mà biết trước thì có đến mức để anh dùng cái thứ này dí vào người không?” +
Lương Thạc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng +
Mộ Minh Thịnh đã dùng ánh mắt ngăn hắn ta lại. Gã không muốn lãng phí thời gian diễn hài với Tống Từ. +
Lý Thế Xuyên tuy gầy nhưng dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, khung xương không hề nhỏ. Cõng ông suốt một quãng đường, thể lực của Mộ Minh Thịnh tiêu hao rất nhiều. Trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt phượng u ám, gã thở hổn hển hỏi: “Xe của cậu đâu?” +
Thẩm Thính chỉ đại một hướng: “Dừng bên đường rồi.” +
“Đường nào?” Thấy y hời hợt, Lương Thạc bất mãn dùng họng súng dí mạnh vào người y một cái. +
“Mẹ nó, biết nói chuyện tử tế không!” Thẩm Thính nổi giận, “Mày tưởng tao đây sợ bị dọa chắc?” +
Bị súng chỉ vào đầu mà còn ngạo mạn như thế sao? +
Tên vệ sĩ mặt lạnh vác khẩu Gatling lù lù tiến tới như một ngọn núi chắn trước mặt Mộ Minh Thịnh. +
Vẻ mặt kiêu ngạo của Tống Từ lập tức thay đổi khi nhìn thấy nòng súng to bằng hai bắp tay. +
“Không phải chứ Mộ tiên sinh, ngay cả súng xoay nòng cũng mang ra, làm thật à…” Chưa dứt lời, y như sực nhớ ra điều gì, chửi thề một tiếng: “Vụ nổ lúc nãy không phải cũng do các người làm đấy chứ!” +
Mộ Minh Thịnh nói: “Trả lời câu hỏi lúc nãy, xe đâu?” +
“Xe ở chỗ tôi.” Một giọng nói mang âm sắc cuốn hút vang lên từ phía sau. +
Mộ Minh Thịnh cảm thấy da đầu tê dại, chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sở Hoài Nam: “Đừng động đậy, đây là lần đầu tiên tôi cầm súng nên không quen tay, sợ cướp cò làm bị thương Mộ tiên sinh.” +
Sơ suất rồi! Mộ Minh Thịnh nhíu mày. +
Tên tài xế đứng bên cạnh gã định giơ súng lên. +
Sở Hoài Nam cười vô lại: “Tôi đây nhát gan lắm, nếu không muốn tay tôi run thì tuyệt đối đừng có dùng súng chỉ vào tôi.” +
Gã tài xế còn đang do dự, họng súng của tay tư bản đã dí thẳng vào cái gáy đáng giá của Mộ Minh Thịnh: “Bỏ súng xuống.” +
Lương Thạc lập tức chĩa súng vào đầu Thẩm Thính, còn tên vệ sĩ lực lưỡng như gấu cũng quay nòng súng Gatling đen ngòm về phía Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam chiếm ưu thế về vị trí. Hắn nghiêng người nấp ngay sau lưng Lý Thế Xuyên và Mộ Minh Thịnh, thiếu kiên nhẫn ra lệnh cho tên tài xế: “Bỏ súng xuống! Nếu không, tôi sẽ giết ông ta.” +
Tên tài xế cuối cùng cũng chùn bước, nghiến răng cam chịu ném súng xuống đất. +
Còn “Tống Từ” đang bị súng chỉ vào đầu thì lại giống như đang xem một vở kịch hay chẳng liên quan đến mình. Đến nước này rồi mà y vẫn còn tâm trạng cổ vũ cho người đàn ông của mình: “Bé cưng, anh mẹ nó ngầu quá đi mất!” +
Lương Thạc không thể nhịn thêm được nữa, nghiến răng cảnh cáo: “Im miệng, lo mà giữ mạng đi!” +
——- +


