Anh trai – Chương 18

Bảy giờ tối, tại căn biệt thự nhà họ Phương. +
Gia đình Phương ở thành phố A có một căn hộ duplex sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà biểu tượng*. +
*tòa nhà biểu tượng: landmark building. +
Khi Phương Càn An cùng bố trở về từ Bắc Kinh, họ bỏ qua tất cả các căn nhà khác và trực tiếp vào sống tại đây. +
Trong mắt Càn An, nơi này cũng không có gì đáng chê, dù căn hộ được trang trí theo phong cách đen–trắng–xám, hơi lạnh lẽo, như chẳng có người ở. +
Nhưng hôm nay, trong căn nhà lạnh lẽo ấy lại hiếm hoi bốc lên mùi cơm nước. +
“Càn An, sao vậy? Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị à?” +
Một giọng nữ hơi nịnh nọt vang lên từ bàn ăn. +
Phương Càn An ngẩng đầu khỏi điện thoại, lạnh lùng liếc cô gái trẻ ngồi bên bàn. +
Dù khuôn mặt có nhiều nét nhân tạo, nhưng làn da căng mịn vẫn lộ ra. Hắn thấy cô gái có chút quen quen, lướt mạng một lúc mới nhận ra là một minh tinh nhỏ, không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi. +
Vậy mà cô gái ấy đã trở thành bạn đời của bố hắn. +
Hắn hướng mắt về phía người đàn ông cao to ngồi ở bàn, ánh mắt tràn đầy sự chế giễu. +
Nhưng hắn cũng hiểu lý do cô gái chọn như vậy, dù trong mắt hắn người đàn ông ấy chỉ là một ông già chết tiệt, nhưng so với các doanh nhân đồng lứa giàu có, ông ấy có ưu thế riêng, lại sở hữu khối tài sản và quyền lực của gia tộc Phương, việc nhiều người “dính” lấy cũng chẳng có gì lạ. +
Người phụ nữ ngồi đó không giống những cô gái trang điểm lòe loẹt, lả lướt khác, còn có chút phong thái “hiền thục, vợ đảm”. +
Ừ, ông già cũng đến tuổi cần yên ổn, muốn hưởng chút bình yên. Không lạ gì khi ông ta đưa cô ấy về nhà. +
Phương Càn An thẫn thờ suy nghĩ, không nói gì. +
Người phụ nữ quan sát hắn thiếu niên lạnh lùng, trong mắt lộ chút căng thẳng. Cô hiểu rõ, bữa “tối nay” quan trọng thế nào, lại khẽ đẩy đồ ăn về phía thiếu niên. +
“Càn An giờ vẫn còn là học sinh, dùng nhiều não, ăn chút hải sâm đi, tốt cho cơ thể…” +
Giọng cô dịu dàng, như thật lòng coi hắn thiếu niên như con mình. +
Nhưng nhờ “diễn tập” mềm mỏng suốt nửa năm trước, lời nói lại phản tác dụng với Phương Càn An. +
Hắn cảm giác miệng mình bốc mùi tanh, toàn thân nổi ói. +
“Đừng để cái thứ này trước mặt tao, ghê tởm.” +
Hắn cuối cùng lên tiếng, giọng cực kỳ thô lỗ. +
Gương mặt cô gái lập tức tái mét. +
Bố hắn, ông Phương, bỗng ngẩng lên, nhìn Càn An bằng ánh mắt cảnh cáo. +
“Phương Càn An, gia giáo của mày đâu rồi?” +
Vừa nói xong, ông Phương đột nhiên đứng dậy, quật đổ cả bàn ăn. +
Tấm đá nhập khẩu từ Ý vỡ nát, đồ sứ cao cấp nát tan, thức ăn đắt tiền đổ loang trên sàn. +
Cô gái hoảng sợ, hét lên, chạy về phía ông. +
Nhân viên bảo an và quản gia lao ra, đứng quanh bàn, nhìn cảnh tượng hỗn loạn. +
Phương Càn An đứng dậy, đá ghế, hai tay nhét túi, nhìn về phía người đàn ông cao lớn. +
“Tôi không có gia giáo, nhưng chắc chắn người có gia giáo sẽ không… dẫn bồ về nhà khi vợ còn sống chứ? À đúng rồi, bố mẹ tôi còn chưa ly hôn. Ông hỏi tôi gia giáo của tôi đâu, tôi cũng muốn hỏi ông, Phương Thành Khoa, đạo đức của ông, ông vứt đi đâu rồi?” +
Hắn cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn. +
Ông Phương đứng lên, mặt tái mét, hầm hầm: +
“Thằng mất dạy… mày lại phát bệnh rồi.” +
“Con người sinh ra con người, thú vật sinh ra thú vật, tôi là thằng mất dạy thì ông cũng là thằng già đáng khinh—” +
“Chát!” +
Cái tát vang lên, cắt ngang lời hắn. +
“Phát điên giống hệt mẹ mày.” +
Nhân viên bảo an ghì chặt hắn, bắt hắn phải quỳ gối, đầu gối và khuỷu tay đau nhói. +
Quản gia run rẩy đưa thắt lưng cho Phương Thành Khoa. +
Ông ta quấn thắt lưng quanh tay, nắm chặt đầu còn lại. +
Phương Càn An nhìn cha, muốn gào lên: “Cứ đánh đi, tôi muốn xem ông định làm gì.” +
Nhưng hắn không cử động nổi, như bị trói bởi lời nguyền. +
Thắt lưng vung lên, quất mạnh xuống người hắn. Cảm giác va chạm đến trước, sau đó là cơn rát bỏng và đau buốt lan dọc theo thần kinh. +
Đau đến mức cả người run lên, nhưng hắn vẫn cố nở một nụ cười méo mó. +
“Thà ông đánh chết tôi đi, cho hả giận.” +
“Chát—” +
Thắt lưng lại giáng xuống. +
“Đồ điên!” Phương Thành Khoa thở hổn hển. +
“Đáng lẽ tao nên nhốt mày chung với con đàn bà điên kia từ lâu rồi.” +
“Sao ông có thể… sao ông nỡ chiếm lấy tiền của mẹ tôi…” +
“Biết trước mày là thứ như vậy, tao đã để mày chết quách từ lâu rồi.” +
“Chát—” +
… +
Trận đòn roi ấy kéo dài gần nửa giờ, diễn ra ngay trong căn phòng vốn được bày biện xa hoa, lộng lẫy. +
Phương Càn An mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nhưng không kêu một tiếng. Phương Thành Khoa mệt mỏi ném thắt lưng xuống. +
“Rồi sẽ có ngày mày phải ở cùng mẹ mày thôi. Đồ điên.” +
Ông ta nhìn khuôn mặt con trai, rõ ràng là bản sao của mình, nhưng qua khuôn mặt ấy, ông nhìn thấybóng người vợ năm xưa, người phụ nữ từng “của mình”. +
Hắn gầy guộc như một cái xác khô, trông chẳng khác gì quái vật, ngã vật xuống đất, ánh mắt trống rỗng. +
Ký ức về lời vợ trước khi điên loạn lại vang lên, khiến ông Phương rùng mình. Cơn tức giận càng dâng cao. +
“Tiểu Mỹ, thay đồ. Chúng ta ra ngoài ăn.” +
Người phụ nữ hoảng sợ theo ông rời đi. +
Quản gia chạy đến bên Phương Càn An. +
“Cậu chủ, sao cứng đầu thế này, vết thương nhiều quá…” +
“Không cần.” Phương Càn An gạt tay ông ta ra. +
“Tôi tự bôi thuốc. Thuốc cũ vẫn còn.” +
Hắn trở về phòng, đóng sầm cửa lại, thấp giọng rên rỉ: +
“Đau chết đi được…” +
Hắn vào phòng tắm, cởi quần áo. Cơ thể rắn chắc nhưng chi chít vết bầm, vết sẹo cũ mới chồng lên nhau. Một số đã ngả vàng, số khác tím sẫm, còn có những vết đỏ mới hằn lên. +
Hắn chỉ liếc qua, kiểm tra vết sẹo lớn ở eo, thấy không bị thương mới thì mới thở phào. +
“Lão già khốn kiếp…” +
Ngoài cửa có tiếng gõ. Quản gia đặt khay cơm xuống. +
“Cậu chủ, tối nay chưa ăn gì, ăn chút đi.” +
Hắn kéo khay vào phòng. Đói thật. +
Nhưng vừa uống một ngụm canh, mùi tanh khiến hắn buồn nôn y hệt buổi trưa. +
Quá mệt, hắn nằm vật xuống giường, trở mình vì đau lưng, rồi lấy điện thoại ra. +
Trong nhóm lớp đang cực kỳ náo loạn. Giáo viên tiếng Anh nổi tiếng trong trường đã xảy ra chuyện lớn. +
Một đoạn ghi âm tự thú lan truyền, kể lại những hành vi đồi bại suốt nhiều năm, xen lẫn tiếng khóc, kèm theo hình ảnh nhạy cảm. Có cả ảnh chụp hôm nay, khuôn mặt người đàn ông biến dạng, treo cổ với tròng mắt lồi ra. +
Phương Càn An run tay, điện thoại rơi xuống. Nhặt lên thì mọi thứ đã bị xóa. +
Nhưng nhóm chat vẫn náo loạn, mọi người tràn vào bàn tán, chửi rủa tên giáo viên. +
Hắn chợt nhớ đến Lý Tú, sáng nay trong tòa nhà tổng hợp, khi gặp Âu Dương, cũng co người lại, lộ rõ vẻ sợ hãi. +
Hắn lập tức gọi cho Lý Tú: +
“Alô? Ai đó…” +
Giọng Lý Tú khàn khàn, nửa mơ ngủ. +
“Là tôi, Phương Càn An.” +
“…Phương Càn An? Sao hắn có số tao? Muốn gì?” +
Hắn kể lại toàn bộ chuyện về Âu Dương. Lý Tú im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: +
“Ừ, tôi biết rồi. Việc này để cảnh sát xử lý. Phương Càn An, bên cậu ồn ào quá. Lần sau gọi thì dỗ bạn gái cậu đừng khóc. Tôi mệt, cúp máy đây.” +
“Khoan, ồn cái gì, tôi chỉ có một mình mà… Lý Tú?!” +
Càn An nhìn điện thoại, đã tắt máy. +
“Đệt… sao lại thế này, Lý Tú?” +
Hắn nhìn quanh phòng, yên tĩnh tuyệt đối, chưa một ai bước vào. +
Vậy tiếng khóc mà Lý Tú nghe thấy là từ đâu? +
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Càn An. +
Hắn run rẩy, suýt nữa bấm gọi lại, nhưng rồi thở dài, ném điện thoại xuống gối, rồi tự nhủ: +
“Đệt, tao không phải kẻ dễ bị dọa đâu. Thật khó chịu.” +
Hắn quyết định coi lời Lý Tú là trò đùa rùng rợn. +
Bỗng nhiên, trong đêm tối, vẫn vang lên tiếng khóc mỏng manh, yếu ớt. +
Càn An nín thở, kéo chăn trùm đầu, tim đập thình thịch. +
Một lúc sau, cảm giác càng rõ: tiếng khóc… đang tiến gần. +
Tay hắn chạm phải một vật ướt, lạnh lẽo và nhầy nhụa, như cành cây bọc nilon ướt. +
Hắn đông cứng, thở gần như nghẹn, không dám cử động. +
Hắn đông cứng, thở gần như nghẹn, không dám cử động. +
Một gương mặt không thể gọi là gương mặt với da xám tím, rỉ máu, một mắt lồi, hàm hở, miệng phát ra tiếng khóc rên rỉ. +
Hắn hét lên kinh hãi, bật khỏi giường, ngã xuống sàn, rồi nhận ra… đó chỉ là cơn ác mộng. +
Nhưng cơ thể vẫn đẫm mồ hôi, tim đập mạnh, đầu óc rối loạn. +
Hắn bật đèn nhưng không sáng, bước ra cầu thang, toàn bộ tầng lầu tối đen. +
Hắn bật đèn nhưng không sáng, bước ra cầu thang, toàn bộ tầng lầu tối đen. +
Nhìn kỹ, người ở bếp không phải quản gia mà là một cụ bà lạ hoắc, lom khom, tóc trắng, đang giã… tro cốt, rải ra đáy cối. +
Hắn như chết trân tại chỗ. +
Bà lão cười, giọng the thé như kéo dây thép, nói: +
“Đừng vội, cháu đói rồi phải không… đợi bà nấu xong sẽ cho cháu ăn ngay.” +
Bà lão cúi người, khuôn mặt lộn ngược, cười, đưa tro cốt về phía hắn. +
Càn An hét lên, bật dậy, cả người co rúm, run rẩy. +
Thật may, tất cả chỉ là cơn ác mộng sống động. Hắn nhìn quanh, không có gì ma quái, chỉ là một bà cụ giã tro cốt. +
Nhưng ám ảnh cơn mơ khiến hắn vẫn chưa dám trùm chăn lại. +
Phương Càn An nhìn vào điện thoại, thấy nhóm lớp vẫn đang xôn xao bàn tán về Âu Dương. +
“Đồ súc sinh, chết vậy là đáng đời…” +
“Có chết rồi cũng chẳng được yên thân…” +
Hắn vô tình bấm nhầm, điện thoại được kết nối với một tay đàn em tên Hoàng Mao. +
“Anh Phương? Sao tự nhiên gọi em vậy?” +
“À, không có gì.” Phương Càn An đáp qua loa. +
Im lặng một lúc, hắn mới thấp giọng hỏi: +
“Ê, mày nghe thử ở đây ngoài tao ra, có nghe thấy âm thanh gì lạ không?” +
Hoàng Mao: “…Thật ra ban nãy, cô gái bên cạnh anh khóc dữ lắm.” +


