Skip to main content

Anh trai – Chương 19

dathaiPiter

Lý Tú vừa bước chân vào trường đã lập tức nhận ra bầu không khí của cả lớp hôm nay có gì đó rất không ổn. +

Quá yên tĩnh. +

Yên tĩnh đến mức ngay cả những tiếng thì thầm khe khẽ hay tiếng lật sách vốn dĩ phải có trong giờ tự học buổi sáng cũng như bị ai đó bấm nút tắt âm. +

Cậu cau mày, vừa đặt chân vào lớp thì đã thấy trên chiếc bàn sát cạnh chỗ ngồi của mình có một người đang gục xuống. +

Bóng dáng của Phương Càn An quá đỗi dễ nhận ra. Dù lúc này cậu ta đang vùi mặt vào cánh tay, đầu chẳng buồn nhấc lên, Lý Tú vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay. +

Cũng phải thôi, chỉ có cậu ấm này mới có thể ngang nhiên, không chút áp lực tâm lý nào mà ngủ bù ngay trong giờ tự học buổi sáng. +

Có lẽ cũng chính vì thế mà những người khác trong lớp sợ làm ồn đến Phương Càn An, nên cả lớp học mới lặng ngắt đến mức gần như không còn một tiếng động. +

Lý Tú đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện sắc mặt ai nấy đều có gì đó là lạ. Tất cả mọi người đều ngây người nhìn chằm chằm vào sách vở trước mặt, không ai dám hé răng nói nửa lời. +

“……” +

Cậu thu lại ánh mắt, nhìn lên đỉnh đầu của Phương Càn An, khóe môi khẽ mím lại. +

Sao tên này vẫn còn ở đây? +

Trong lòng Lý Tú không cam tâm mà thầm than thở. +

Nghĩ tới việc ngày hôm qua Phương Càn An đã phá rối tiết học của mình như thế nào, tâm trạng cậu lập tức sa xuống, u ám hẳn đi. +

Nhờ “ân huệ” của cú điện thoại mà Phương Càn An đặc biệt gọi cho cậu tối qua, Lý Tú gần như cả đêm không ngủ ngon. Đầu óc lúc này nặng trịch như bị đổ chì, hoàn toàn không có một chút sức sống nào. Thế nên, cho dù trong mắt cậu Phương Càn An có chướng mắt đến đâu, Lý Tú cũng chỉ có thể rũ mi mắt xuống, giả vờ như không có chuyện gì, lách qua lối đi hẹp giữa Phương Càn An và chỗ ngồi của mình, rồi ngồi xuống bàn. +

Bên phía Phương Càn An không có động tĩnh gì, vẫn là dáng vẻ ngủ say như chết. +

Lý Tú liếc sang một cái, thấy cậu ta chưa tỉnh, lúc này mới khẽ thở phào. +

Ít nhất thì… hiện tại cậu không cần phải đối phó với vị đại thiếu gia này. +

Lý Tú lục trong cặp ra bài thi hôm qua còn làm dang dở, làm thêm được hai trang thì phát hiện bản thân hoàn toàn không tập trung nổi. +

Học sinh lớp A1… hôm nay thật sự yên tĩnh quá mức. +

Ý nghĩ ấy giống như mây đen u ám trên bầu trời lúc này, lặng lẽ lướt qua đầu cậu. +

Phương Càn An thật sự đáng sợ đến vậy sao? Có thể dọa cả lớp thành ra thế này, đến mức ngay cả tin tức chấn động tối qua cũng không ai buồn bàn tán? +

Vừa nghĩ, Lý Tú vừa theo thói quen liếc nhìn bảng thời khóa biểu ở góc bảng đen. +

Trên đó ghi: +

Tiết một: Tiếng Anh +

Tiết hai: Tiếng Anh +

Tiết ba: Tiếng Anh +

Tiết bốn: Tiếng Anh +

…… +

Đồng tử Lý Tú co rút lại, ngồi đờ ra trên ghế một lúc. +

Cậu nhớ rất rõ, hôm nay tuyệt đối không thể là cả ngày đều học tiết tiếng Anh. Huống chi, chẳng phải hôm qua còn nói giáo viên tiếng Anh là thầy Âu Dương đã mất tích rồi sao, thậm chí rất có thể đã treo cổ tự sát rồi mà? +

Chẳng lẽ nhà trường đã tìm được giáo viên dạy thay? +

Nhưng cho dù có giáo viên dạy thay đi nữa, tại sao lại sắp xếp cả ngày đều là tiết tiếng Anh? +

Ngay lúc Lý Tú đang vắt óc suy nghĩ, tiếng chuông vào lớp bỗng vang lên. +

Trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ của lớp học, tiếng chuông ấy nghe chói tai đến lạ. +

Ngay sau đó, một cái bóng thon dài đạp đúng nhịp chuông, đúng giờ bước vào từ ngoài cửa lớp. +

Chính là thầy Âu Dương. +

Giáo viên tiếng Anh – Âu Dương, người trong cuộc điện thoại tối qua đã tự thú mình từng xâm hại trẻ vị thành niên, rồi cuối cùng vì sợ tội mà tự sát. +

Người đàn ông vẫn mang dáng vẻ quen thuộc, ngũ quan đoan chính, nói năng hài hước và duyên dáng. +

Ngoại trừ sắc mặt thầy ấy hôm nay trắng bệch như người chết, thì trông thầy Âu Dương cũng không khác gì ngày thường. +

“Ôi chao, hôm nay toàn là tiết tiếng Anh nhỉ. Xem ra nhiệm vụ học tập của các em hôm nay nặng lắm đó……” +

Âu Dương cười híp mắt nói. +

Khi nói chuyện, giọng có chút mơ hồ khó nghe. +

Môi anh ta hơi tím tái. Lý Tú cũng không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng trong khoảnh khắc liếc qua thật nhanh, cậu dường như thấy giữa kẽ răng của Âu Dương toàn là vết máu đen đỏ. +

Lý Tú nuốt khan một cái. +

Cậu không nhịn được lại nhìn quanh một vòng, phát hiện các bạn cùng lớp trông đều rất bình thản. +

Cả đám cứ thế dán mắt lên bục giảng, nhìn vị thầy giáo mạng nổi tiếng, vừa điển trai vừa hài hước kia, không hề lộ ra lấy một dấu hiệu bất thường nào. Nếu nhất định phải nói có gì đó khác lạ, thì chỉ có thể là hôm nay họ nghe giảng còn chăm chú hơn cả mọi khi. +

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy… +

Đầu óc Lý Tú quay cuồng, choáng váng. +

Do dự một hồi lâu, cậu mới nhận ra, có lẽ mình đã bị Phương Càn An lừa rồi. +

Cuộc điện thoại tối qua, mơ hồ chẳng rõ đầu đuôi ấy, suy cho cùng cũng chỉ là tin đồn thất thiệt thôi, đúng không? +

Lại là trò đùa vô vị ngu ngốc nào nữa đây? +

Không… không đúng, có lẽ cũng chỉ có loại người ngu ngốc như cậu mới tin lời nói phát ra từ miệng kẻ chuyên bắt nạt người khác. +

Ánh mắt Lý Tú sắc lạnh nhìn sang Phương Càn An bên cạnh. Cậu ta vẫn nằm sấp trên bàn, không nhúc nhích chút nào. +

Ngủ rất say. +

Đúng lúc Lý Tú vì Phương Càn An mà phân tâm, trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh mặt mày tái nhợt đã hé môi, như thường lệ bắt đầu giảng bài. +

“……Ừm, vậy hôm nay chúng ta sẽ giảng câu đọc hiểu số ba trong đề hôm qua.” +

Nghe đến đây, Lý Tú sững người. +

Thông thường, giảng bài sẽ bắt đầu từ những câu cơ bản, vậy tại sao hôm nay thầy Âu Dương lại đột ngột giảng đọc hiểu? Theo yêu cầu của anh ta, Lý Tú cúi xuống nhìn tờ đề trong tay. +

Bài đọc hiểu số ba có tiêu đề là: The Death Car. +

Độ khó của bài đọc không cao. Trong các đề tiếng Anh, nó mang chút màu sắc kinh dị phổ thông, thậm chí có thể nói là khá thú vị. Câu chuyện kể về một cặp vợ chồng lái xe ra ngoài vào ban đêm, không may họ gặp một cơn mưa lớn và xe chết máy. Người chồng rời khỏi xe để đi tìm người giúp đỡ, còn người vợ ở lại trong xe chờ đợi. +

Thế nhưng, cô không đợi được chồng quay về. +

Thứ cô đợi được, là tiếng gõ liên hồi vang lên từ phía trên nóc xe. +

Người vợ run rẩy trốn trong xe cho đến khi cảnh sát tới và cuối cùng mới biết được rốt cuộc tiếng gõ suốt đêm trên nóc xe kia là gì. +

Kẻ sát nhân đã treo cổ chồng cô lên cành cây ngay phía trên chiếc xe. +

Mũi chân của người chết cứ thế, không ngừng, không ngừng va vào nóc xe…… +

…… +

Dù cảm thấy trình tự giảng bài của thầy Âu Dương có gì đó không ổn, nhưng thói quen nhiều năm vẫn khiến Lý Tú theo bản năng cầm bút lên, chuẩn bị ghi chép. +

“……Bị treo cổ thật sự rất đau đớn.” +

Nhưng thứ giọng nam kia nói ra, lại hoàn toàn không phải là nội dung bài tiếng Anh. +

“Đau lắm… dây điện mảnh như vậy, cứ siết chặt lấy cổ họng, đau hơn cả bị dao cắt… dù có dùng tay cào thế nào cũng chẳng thể dùng được chút sức lực nào……” +

Cây bút trong tay Lý Tú khựng lại. +

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm túc nghe giảng, nhưng các ngón tay lại không tự chủ mà run lên khe khẽ. +

Trong lớp học, giọng nói của thầy Âu Dương càng lúc càng trở nên ú ớ, như thể dây thanh quản đã bị tổn thương nghiêm trọng, hoặc như có thứ gì đó đang chặn trong miệng anh ta. +

“Khò… khè……” +

Hơi thở của thầy Âu Dương cũng trở nên nặng nề một cách dị thường. +

“Cơ thể sẽ ngày càng nặng… cứ kéo xuống, kéo xuống, kéo lấy cổ… đến khi nghe thấy tiếng rắc rắc kỳ quái, thì sẽ biết, à… hóa ra là đốt sống cổ đã gãy rồi……” +

Theo lời kể ngày càng quái dị ấy, ngón tay đẫm mồ hôi lạnh của Lý Tú trơn trượt đến lạ. Trong cơn run rẩy, cậu sơ ý làm rơi bút xuống đất. +

Giọng thì thầm của thầy Âu Dương đột ngột dừng lại. +

Tiếng bút bi rơi xuống sàn vang lên rõ ràng đến đáng sợ. +

Miệng Lý Tú khô khốc. +

“Lý Tú, bút của cậu rơi rồi.” +

Hình như có bạn học bên cạnh nhắc cậu một câu. +

“À.” +

Lý Tú cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn vị giáo viên tiếng Anh kia. Cậu run rẩy khom lưng xuống, chuẩn bị nhặt bút lên. +

…… +

Ngay khoảnh khắc nhặt được bút và chuẩn bị đứng dậy, Lý Tú liếc nhanh một vòng xung quanh. +

Chỉ một cái liếc ấy thôi, cũng đủ khiến mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt cả sống lưng cậu. +

Cậu nhìn thấy chân của “các bạn học”. +

Chân của họ… bị ngược. +

Rõ ràng ai nấy đều ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt hướng về phía bảng đen. +

Thế nhưng dưới gầm bàn, Lý Tú lại nhìn rất rõ, mũi chân của họ, tất cả đều đồng loạt hướng về phía cuối lớp. +

[Bé Tú à… lại mãi xem mấy thứ linh tinh vớ vẩn gì thế này?] +

[Bà ơi, hu hu hu… con sợ lắm… chân của ma quỷ là gót nhấc lên… hu hu… cái cô kia, cô kia cũng cứ đứng nhón chân hoài……] +

[Đứa ngốc, mấy thứ trên tivi toàn nói bậy nói bạ thôi. Bà nói cho con nghe, ma quỷ thật sự ấy mà……] +

…… +

[Chân của chúng… mọc ngược.] +

Không hiểu vì sao, một đoạn đối thoại mơ hồ bỗng nhiên trồi lên từ biển ký ức hỗn độn xa xôi. +

“Rầm——” +

Lý Tú bật dậy, thân người đập mạnh vào bàn, phát ra một tiếng động lớn. +

Cậu nghiến chặt răng, nỗi kinh hoàng khiến tim đập loạn xạ. +

Đầu óc trống rỗng. +

Và đúng lúc này, cậu nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói run rẩy, mỏng manh như sợi tơ. +

“Đừng nói gì hết.” +

“Đừng để chúng phát hiện……” +

Lý Tú khó nhọc xoay mắt, đối diện với một con mắt đang lộ ra từ khe tay của nam sinh bên cạnh. +

“Khụ… cổ tôi đau quá… hu hu… đau lắm……” +

Giọng giảng bài của thầy Âu Dương đã hoàn toàn biến thành tiếng hít thở đau đớn tột cùng và tiếng rên rỉ thảm thiết. +

Trong luồng khí lạnh thấu xương, Lý Tú cứng đờ nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của tên lưu manh học đường năm xưa. +

“Phát hiện cái gì?” +

Lý Tú run rẩy, dùng âm lượng gần như chỉ là hơi thở để hỏi. +

“Phát hiện ra cậu đã nhận ra chúng.” +

“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?” +

Lần này Phương Càn An không trả lời trực tiếp, mà vùi mặt sâu hơn vào cánh tay. +

Một bàn tay đột ngột nắm lấy Lý Tú. +

Là Phương Càn An. +

Tay hắn lạnh lẽo y hệt như tay Lý Tú, lạnh đến mức như một khối băng. +

Là mơ. +

Hắn cẩn thận viết từng chữ lên lòng bàn tay Lý Tú. +

Phải rồi…… +

Tất cả những gì hắn đang trải qua, nhất định chỉ là một cơn ác mộng. +

Phương Càn An điên cuồng tự nhủ trong đầu, bởi chỉ có như vậy, hắn mới không phát điên hoàn toàn. +

Hắn đã chẳng còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu tầng mộng trong mộng. +

Lần này, hắn thậm chí còn ngỡ rằng mình đã thật sự tỉnh dậy, bởi đến cả việc sáng sớm dì Tô chuẩn bị bữa sáng cho hắn, hắn cũng đã trải qua đầy đủ. Thế nhưng, vừa đặt chân vào lớp học, hắn bỗng nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. +

Khác hẳn với Lý Tú đang chăm chú học tập, tâm không tạp niệm, tên học sinh cá biệt lười nhác như hắn rất nhanh đã chú ý tới…… +

Trong lớp học này, mỗi người đều mang những gương mặt na ná giống nhau. +

Bọn họ…… +

Căn bản không phải là người. +

[Chỉ là mơ thôi chỉ là mơ thôi chỉ là mơ thôi——] +

[Chỉ cần chịu đựng đến lúc tỉnh dậy là được.] +

[Chỉ cần không bị phát hiện.] +

…… +

Trong bóng tối do cánh tay che khuất, Phương Càn An không ngừng mấp máy môi, lặng lẽ lặp đi lặp lại. +

Bên cạnh vị đại thiếu gia sắp sửa sụp đổ tinh thần ấy, Lý Tú cũng không thể ngăn được cơ thể run lên từng đợt. +

Bởi vì vừa rồi, cậu đã run rẩy liếc nhìn bục giảng, bóng dáng của Âu Dương, không biết từ lúc nào, đã biến mất. +

Chỉ còn lại trong lớp học những “học sinh” mặt mày đờ đẫn, tử khí nặng nề, ngồi bất động tại chỗ. +

Tốt lắm, ít nhất…… +

Ít nhất thì thầy Âu Dương đã không còn ở đây. +

Nếu đây là một cơn ác mộng, vậy cửa ải đáng sợ nhất có lẽ đã qua rồi. +

Lý Tú cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt cậu bỗng lướt qua một cái bóng. +

Toàn thân thiếu niên lập tức cứng đờ. +

Rất lâu sau đó, Lý Tú mới thở gấp, liếc sang bên cạnh. +

Cậu nhìn thấy một đôi chân. +

Là chân của một thi thể đã chết từ rất lâu. Mũi chân mang màu đỏ sẫm gần như đang thối rữa. Một ít chất bài tiết đã khô dính ở bắp chân và mặt trong cổ chân, đen sì. +

Móng chân đã rụng mất vì giãy giụa dữ dội. +

Giờ đây, đôi chân ấy đang lơ lửng ngay trước bàn học của Phương Càn An. +

Đung đưa. +

Đung đưa. +

…… +

Trong mắt Lý Tú trào ra những giọt nước mắt trong vô thức. +

Cậu đờ đẫn nhìn tờ đề trên bàn mình, ánh mắt dừng lại ở câu cuối cùng của bài đọc hiểu. +

[……his feet were bumping on the roof of the car — bump, bump, bump, bump.
(Mũi chân anh ta đang khẽ gõ lên nóc xe — cộp, cộp, cộp.) ] +

* +

Phương Càn An hiển nhiên cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân kia. +

Bờ vai hắn run lên dữ dội. +

Môi Lý Tú run rẩy, bật ra một tiếng thì thào nghẹn ngào. +

“Phương Càn An…… đừng ngẩng đầu.” +

Cậu nói. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.