Skip to main content

Anh trai – Chương 20

dathaiPiter

“Chỉ cần ráng chịu đến lúc tan học là được… Cho dù là ác mộng… thì cũng sẽ có tan học mà, đúng không…” +

Lý Tú lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, giọng run đến mức như sắp vỡ vụn, chẳng còn giữ được âm điệu. +

Phương Càn An tuy không nói gì, nhưng Lý Tú thấy rõ từng thớ cơ trên lưng hắn căng cứng, co giật không ngừng. +

Đến lúc này, Lý Tú càng thêm chắc chắn: vị thái tử nhà họ Phương kiêu ngạo bất kham, hô phong hoán vũ ấy… thật ra cực kỳ sợ ma. +

Nhưng Lý Tú lúc này hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà cười nhạo đối phương. +

Những gì đang diễn ra trước mắt đã vượt xa nhận thức thông thường, quá đáng sợ, quá quái dị. Đừng nói Phương Càn An đã gần như bị dọa đến phát điên, ngay cả Lý Tú, người luôn tự nhận mình lạnh nhạt, chẳng tin cũng chẳng để tâm đến chuyện quỷ thần, lúc này tinh thần cũng đã căng đến mức sắp sụp đổ. +

Tất cả những thứ trong lớp học này… thật sự chỉ là ác mộng sao? +

Nếu là mơ, vậy vì sao những gì cậu cảm nhận lại chân thực đến vậy? +

Chân thực đến mức Lý Tú không thể phớt lờ mùi thối rữa trong không khí ngày càng nồng đậm, cùng với âm thanh “kẹt kẹt” khiến da đầu tê dại. +

Đó là âm thanh chỉ xuất hiện khi dây điện bị kéo căng từng chút một. +

“Kẹt kẹt…” +

Âm thanh đó… lại vang lên. +

Cho dù có không muốn nhìn đến, thế nhưng khóe mắt Lý Tú vẫn bắt gặp động tĩnh mới bên phía Âu Dương. +

Thi thể treo lơ lửng giữa không trung. Trong căn phòng không một luồng gió, nó vẫn chậm rãi xoay một vòng. Đến khi dừng lại, mũi chân của Âu Dương chậm rãi hướng thẳng về phía Lý Tú. +

“Hu hu… tôi… không thở được… đau quá…” +

Thi thể phát ra tiếng rên rỉ đau đớn mỏng manh như tiếng muỗi vo ve. +

“Tôi biết sai rồi… tôi không dám nữa… tha cho tôi đi… khó chịu quá… tôi không thở được… hu hu hu… cổ tôi đau quá…” +

Giọng nói ấy như có thực thể, từng sợi từng sợi quấn lấy thân thể gầy gò, trắng bệch của thiếu niên. +

Âm thanh càng lúc càng gần. +

Gần hơn. +

Cuối cùng, một cái đầu sưng phù chầm chậm lộn ngược, treo lơ lửng ngay trước bàn học của Lý Tú. +

Bảo sao “Âu Dương” cứ khóc gào cổ mình đau. +

Lý Tú chưa từng thấy thi thể của ai biến dạng đến mức này. +

Cổ của Âu Dương bị kéo giãn đến mức gần như trong suốt, trông chẳng khác nào một ống cứu hỏa đã rút cạn nước, lủng lẳng treo cái đầu của anh ta. +

Chân của người chết thậm chí còn có thể đá trúng sau gáy cậu. +

Còn đôi mắt xám đục, chết lặng của Âu Dương thì bất động nhìn chòng chọc thẳng vào ánh mắt đang trộm nhìn của Lý Tú. +

“Xin lỗi… tha cho tôi đi.” +

Anh ta cứ lặp lại. +

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của thi thể Âu Dương, Lý Tú bật ra một tiếng rên nghẹn. +

Cậu lập tức đưa tay lên, bịt chặt miệng mình. +

Lý Tú nghiến chặt mu bàn tay, bởi chỉ có như vậy cậu mới có thể chặn lại tiếng hét sợ hãi sắp bật ra. Trong trạng thái tinh thần căng thẳng quá mức, Lý Tú cắn mạnh đến mức để lại dấu răng sâu hoắm trên mu bàn tay. Khoang miệng cậu tràn ngập mùi máu tanh, nhưng lòng bàn tay lại hoàn toàn không cảm thấy đau. +

Cậu không cảm nhận được cơn đau. +

Có lẽ vì đây là trong mơ. +

Cũng có thể… là vì đầu óc cậu lúc này đã hoàn toàn tê liệt. +

Không được để những thứ này phát hiện ra… +

Phát hiện rằng cậu đã nhận ra sự bất thường. +

Tuyệt đối không được. +

Trong đầu Lý Tú chỉ còn lại đúng một ý nghĩ ấy. +

“Tú, cậu ổn không? Có chuyện gì vậy, sắc mặt cậu tệ quá.” +

Ngay lúc Lý Tú run rẩy không ngừng, phía sau lưng cậu vang lên giọng nói đầy lo lắng của một “bạn học”. +

Lý Tú cố gắng kìm lại nước mắt do nỗi sợ hãi kích thích. +

Cậu không quay đầu lại, cố gắng hết sức giả vờ bình tĩnh, qua loa đáp lại: “Tôi không sao, tôi…” +

Giọng Lý Tú đột ngột khựng lại. +

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra. +

Có điều không đúng. +

Chỗ ngồi của Lý Tú… rõ ràng nằm ở hàng cuối cùng của lớp học. +

Vậy thì, “bạn học” phía sau lưng cậu… từ đâu mà ra? +

“Nhưng cậu đổ mồ hôi nhiều lắm.” +

Một bàn tay khô khốc, trắng bệch, đầu ngón tay không có móng, chỉ dính những vệt máu đã khô, đặt lên vai Lý Tú. +

Hàn khí nghẹt thở lan dọc theo sống lưng cậu. +

Lý Tú cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt bàn của mình. +

Dưới ánh đèn huỳnh quang trong lớp, trên mặt bàn của Lý Tú lại phủ xuống một bóng đen rất lớn. Giờ khắc này, bất luận thứ đứng sau lưng cậu là gì, vóc dáng của nó nhất định rất cao. +

Có lẽ… cao đến mức có thể tùy tiện xách một thi thể đàn ông trưởng thành, lắc lư giữa không trung. +

“Cậu không thích sao?” +

“Thứ đó” mở miệng hỏi. Bàn tay tuyệt đối không thuộc về người sống chầm chậm lướt dọc theo cổ Lý Tú, gần như dịu dàng lau đi mồ hôi lạnh đang rịn trên mặt cậu. +

Mọi vùng da bị nó chạm vào đều đông cứng lại, lạnh thấu xương. +

Một mùi hỗn hợp của đất ẩm, bụi bẩn và thịt thối xộc thẳng vào mũi. +

“Sao lại không thích chứ?” +

Thứ đó dùng giọng điệu quái dị, không ngừng truy hỏi. +

Môi Lý Tú run rẩy, lúc này không cần bịt miệng, cậu cũng không phát ra nổi âm thanh nào. +

Sợ quá. +

Sợ đến mức cơ bắp thanh quản đã tự động khóa cứng. +

Huống chi, cậu căn bản không hiểu nó đang nói gì. +

“…À, hóa ra Tú thật sự không thích.” +

Không nhận được phản hồi, “nó” lạnh nhạt nói. +

“Vậy lần sau đi… lần sau tôi sẽ chuẩn bị cho cậu thứ tốt hơn…” +

Câu nói còn chưa dứt, vị học sinh cá biệt bên cạnh Lý Tú cuối cùng cũng đứt phanh dây thần kinh, hắn hoàn toàn phát điên. +

“AAAAAA— giàu mạnh dân chủ văn minh…!” +

Một tiếng động lớn vang lên cùng tiếng hét thảm thiết của Phương Càn An. +

Ngay sau đó, Lý Tú kinh hoàng nhìn thấy Phương Càn An trực tiếp nhấc bổng chiếc bàn học nặng trịch, rồi nện thẳng nó vào cơ thể dài ngoằng, biến dạng của tên thầy giáo treo cổ. +

Âu Dương bị hất văng ra ngoài. +

Thi thể thối rữa dưới cú va đập của bàn học, giống như một quả cam mục nát, “bịch” một tiếng nổ tung, hóa thành một đống dịch thể đen đỏ xám vàng cùng nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. +

Động tĩnh khổng lồ ấy khiến toàn bộ “người” trong lớp đồng loạt quay đầu lại. +

Những đôi mắt trống rỗng, không có đồng tử, chỉ toàn lòng trắng… cùng lúc khóa chặt vào Phương Càn An. +

“Rắc.” +

Xương cốt bị bọc trong lớp thịt mềm phát ra âm thanh cọ xát trầm đục. +

Những thứ phi nhân loại, nhưng lại mang nét tương đồng kỳ quái với con người, lắc lư thân thể đứng dậy khỏi ghế. +

Chúng loạng choạng… từng bước áp sát về phía Phương Càn An. +

“Khò khè… khò…” +

“Rắc…” +

…… +

Môi của “bạn học” khẽ mở, nhưng thứ phát ra bên trong, chỉ là tiếng khí rít sắc bén của kẻ hấp hối vì thiếu oxy. +

Còn phía sau chúng, là Âu Dương bị bàn học đè ngã dưới đất. Đầu hắn rõ ràng vẫn áp sát mặt sàn, nhưng thân thể dài ngoằng, méo mó kia lại như một con rắn, chậm rãi bò ngoằn ngoèo. +

* +

Thở dốc dữ dội, mặt mày trắng bệch, tên học sinh cá biệt cứ thế đứng tại chỗ, nhìn những “thứ đó” đang dần tiến lại gần, ánh mắt đã bắt đầu mất tiêu cự. +

“Ha… ha… Á… Tú…” +

Phương Càn An nghẹn ngào, quay đầu nhìn Lý Tú. +

Lý Tú chưa từng biết, hóa ra khi một người bị dọa đến cực hạn, sắc mặt có thể tái xanh như vậy. +

“…Cậu… cậu chẳng phải từng nói, giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa với định luật khoa học… có tác dụng với mấy thứ này sao?” +

Phương Càn An lẩm bẩm nói với Lý Tú. +

Lý Tú chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, chậm nửa nhịp mới lắp bắp đáp: “Có… có khi… toán học còn hữu dụng hơn?” +

…… +

“Khì.” +

Bên tai cậu dường như có ai đó bật cười khe khẽ. +

Ngay giây tiếp theo, Lý Tú còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một lực mạnh ập tới. Cậu gần như bị kéo “bay” khỏi chỗ ngồi. Khi kịp hoàn hồn, cậu đã bị Phương Càn An nắm chặt, kéo thẳng về phía cửa lớp, liều mạng chạy đi. +

“Công bằng pháp trị yêu nước kính nghiệp thành tín thân thiện cấp số cộng cấp số nhân công thức số hạng tổng N hydro heli liti beri—!” +

Phương Càn An vừa chạy vừa gào lên bằng giọng gần như vỡ tiếng. +

Cùng lúc đó, vang lên một hồi chuông dài, liên miên không dứt. +

“Đinh rinh rinh— đinh rinh rinh— đinh rinh rinh—” +

Nghe thoáng qua thì giống chuông tan học, nhưng chuông tan học ngoài đời tuyệt đối không chói tai như âm thanh đang bao trùm lấy hai người lúc này. +

Tiếng chuông rung trời chuyển đất. +

Và nó không hề dừng lại. +

Tiếng chuông cứ vang lên mãi, vang lên mãi, như thể sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. +

Ban đầu Lý Tú còn lo những thứ trong lớp học sẽ đuổi theo họ, phim kinh dị nào chẳng diễn thế. +

Nhưng sau khi loạng choạng chạy được một đoạn, cả hai mới nhận ra: hành lang vẫn trống không. +

“Các bạn học” không đuổi theo. +

Trong từng phòng học giống hệt nhau, “các bạn học” chỉ đứng thẳng tắp, song song trước cửa sổ lớp, khuôn mặt vô cảm, lặng lẽ nhìn hai người bỏ chạy một cách tuyệt vọng ngoài hành lang. +

Lý Tú chạy xiêu vẹo, vô tình liếc về phía họ một cái. +

Ngay lập tức, cậu rùng mình dữ dội, nuốt nghẹn tiếng nức nở, ép mình quay mắt nhìn thẳng về phía trước. +

Không đúng… +

Không đúng không đúng không đúng không đúng… +

Những “bạn học” đó… hoàn toàn không đúng. +

Cậu cắn chặt môi, không dám phát ra một tiếng nào, tiếng gào thét trong đầu chưa từng ngừng lại. +

Cho dù là ma… cũng không thể như thế này. +

Rõ ràng trông gần giống con người, nhưng trên khuôn mặt, đôi mắt lại chỉ có toàn mắt trái hoặc toàn mắt phải. +

Có những “người” thì vị trí ngũ quan rối loạn một cách kỳ dị. +

Rốt cuộc chúng là… +

Là cái gì?! +

“ĐM—” +

Đúng lúc ấy, từ phía trước vọng lại tiếng Phương Càn An chửi thề, âm điệu lạc hẳn đi vì sợ hãi và rối loạn. +

Hắn thắng gấp, Lý Tú không kịp tránh, đâm sầm vào lưng đối phương. +

Che mũi, Lý Tú ló đầu ra sau lưng Phương Càn An, lập tức nhìn thấy thứ khiến hắn phải dừng lại. +

Ngay trước mặt họ, vị trí vốn dĩ trong khuôn viên trường học thật phải là thang cuốn, giờ đây lại sừng sững một bức tường gạch dày cộp. +

Trên tường chi chít những mảng nấm mốc đen vì ẩm mốc, cùng vô số lá bùa cũ kỹ dán chồng lên nhau, đã phai màu từ lâu. +

Bùa giấy dán kín cả bức tường. Hơi ẩm làm tan chảy chu sa đỏ trên bùa, hóa thành vô số vệt đỏ sẫm, chậm rãi chảy dọc theo mặt tường. +

Chính giữa bức tường là một cánh cửa nhỏ sơn đỏ. +

Cánh cửa trông như dành cho thú cưng, chỉ bằng một nửa cửa thường. Lớp sơn trên cánh cửa bong tróc lởm chởm, nhiều chỗ đã tróc hẳn. +

“ĐM cái này chẳng phải bức tường trong nhà ma sao? Đùa à…” +

Phương Càn An lẩm bẩm không ngừng, cả người hắn run rẩy chắn trước mặt Lý Tú. Trông thì như anh hùng xông pha, nhưng từ góc độ của Lý Tú, cậu thấy rất rõ, khóe mắt nam sinh phía trước đang lấp lánh nước. +

Thật ra bức tường này, họ đã từng thấy ngoài đời. +

Nếu phải nói thì Âu Dương đã chết trong lớp, cùng đám “bạn học” ngồi xung quanh họ. những thứ không rõ là cái gì, mới thật sự đáng sợ. +

Thế nhưng lúc này, đứng trước bức tường ấy, Lý Tú lại cảm nhận được một nỗi sợ còn lạnh buốt hơn cả khi ở trong lớp. +

Sau cánh cửa đó… có thứ gì đó. +

Không cần lý do. +

Trong trạng thái mơ hồ ấy, Lý Tú vẫn ý thức rất rõ điều này. +

Và cậu cũng biết, “Thứ” ở sau cánh cửa kia, đang vô cùng nóng lòng muốn bước ra. +

Cậu nghe thấy nó. +

“Xào xạo xào xạo—” +

Tiếng chuông vọng khắp trường vẫn vang dội, chói tai đến thế, nhưng âm thanh cào cấu khe khẽ của móng tay ma sát với kim loại từ phía sau cánh cửa lại dễ dàng lấn át tất cả, ghim thẳng vào màng nhĩ của Lý Tú. +

Không hay không biết, tiếng chuông vang vọng khắp tòa nhà dạy học cũng trở nên dồn dập hơn và chói tai hơn. +

Như đang thúc giục điều gì đó. +

Hoặc… đang cảnh báo điều gì đó. +

Cùng lúc ấy, cơ thể Lý Tú ngày càng nặng nề, càng lúc càng lạnh. Cậu dốc hết sức lực, nắm chặt cổ tay Phương Càn An. +

Cơ thể nam sinh phía trước lúc này hệt như xác chết, cứng đờ và lạnh buốt vì sợ hãi. +

“Phương Càn An…” +

Môi Lý Tú khẽ động, giọng yếu đến mức chính cậu cũng không ngờ. +

“Chúng ta… phải trốn.” +

Cậu gần như vô hồn lẩm bẩm. +

Phương Càn An vừa nhìn bức tường, vừa như kẻ mất hồn, để mặc Lý Tú từng chút từng chút kéo hắn đến sát lan can hành lang. +

“Xào xạo—” +

Tiếng cào trở nên sắc bén hơn. +

Tiếng chuông và tiếng cào hòa lẫn vào nhau. Cái lạnh thấu xương khiến cơ thể Lý Tú cứng đờ, đến nhấc tay lên cũng khó. +

Thế nhưng cậu vẫn nghiến răng, dùng sức ôm chặt Phương Càn An, đẩy hắn ra ngoài lan can. +

Đúng lúc này, Phương Càn An bỗng nhiên hoàn hồn. +

Hắn theo bản năng nắm lấy tay Lý Tú. +

“Tú?” +

“Cậu nói rồi… chúng ta chỉ đang mơ thôi.” +

Lý Tú lẩm bẩm với Phương Càn An. +

“Tôi từng nghe nói, nếu muốn tỉnh khỏi giấc mơ, chỉ cần nhảy từ trên cao xuống là được.” +

Đồng tử Phương Càn An khẽ co lại. +

Hắn vòng tay ôm lấy Lý Tú, động tác nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, nhảy lên lan can. +

“Là cậu nói đấy.” +

Vừa nói, Phương Càn An vừa liếc xuống phía dưới. Giọng nói chợt khựng lại. +

Lý Tú cảm nhận được cơ bắp hắn trong nháy mắt căng cứng. +

“Nếu… tôi chỉ nói là nếu thôi… chúng ta không phải đang mơ, thì từ độ cao này nhảy xuống, hai đứa mình chết chắc sẽ không đẹp đẽ gì đâu.” +

Phương Càn An gượng cười với Lý Tú, nụ cười đó… còn khó coi hơn cả khóc. +

Lý Tú hít sâu một hơi, vừa định mở miệng đáp lại thì tiếng chuông vốn vang khắp trường đột ngột dừng bặt. +

Hơi thở của Lý Tú khựng lại. +

“Kẹt—” +

Trong ngôi trường bỗng chốc yên tĩnh đến chết chóc, tiếng cánh cửa cũ kỹ mở ra vang lên rõ ràng đến rợn người. +

Trong nỗi sợ khổng lồ, Lý Tú chỉ có thể siết chặt lấy Phương Càn An. +

Còn Phương Càn An, cũng ôm chặt lấy Lý Tú. +

Hai người nhìn nhau. +

Rồi mang theo một tia tuyệt vọng, đồng loạt ngã về phía ngoài lan can. +

Họ nhảy xuống. +

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi, Lý Tú nhìn về phía cánh cửa đã bị đẩy ra. +

Có lẽ là ảo giác. +

Cũng có thể là cảnh tượng do chính ác mộng tự tạo ra. +

Lý Tú thấy một bàn tay khô héo, không móng, từ trong bóng tối sau cánh cửa đỏ vươn ra, rồi… vẫy vẫy về phía cậu. +

* +

Như đang nói — +

[Hẹn gặp lại lần sau] +

* +

“Ầm——” +

Nhà họ Phương, tầng một. +

Dì Tô đang làm bữa sáng thì nghe thấy từ trên lầu truyền xuống tiếng hét thảm thiết của cậu chủ, cùng với một tiếng động lớn. +

Chấn động mạnh đến mức khiến người ta tưởng Phương Càn An đã đập nát cả căn phòng của mình. +

Dì Tô giật mình, vội tắt bếp, chạy thẳng lên lầu hai, đến trước cửa phòng Phương Càn An. +

“Càn An? Cháu sao vậy? Có chuyện gì thế?” +

Dì Tô vừa gõ cửa vừa hoảng hốt hỏi. +

Rất lâu sau, lâu đến mức dì đã bắt đầu cân nhắc có nên gọi cảnh sát hay không, cửa phòng Phương Càn An mới được mở từ bên trong. +

“…Cháu không sao.” +

Phương Càn An nắm tay nắm cửa, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn dì Tô rất lâu, rồi mới chậm rãi, từng chữ một nói: +

“Cháu chỉ là… gặp ác mộng thôi.” +

Chỉ cần tỉnh khỏi ác mộng… là thật sự không sao rồi chứ? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.