Anh trai – Chương 21

“Càn An à, có phải cháu bị ốm rồi không?” +
Nhìn chàng trai cao lớn một mực khẳng định rằng mình chỉ gặp ác mộng, dì Tô vẫn không khỏi cau mày, trong giọng nói không giấu nổi nỗi lo lắng nặng nề. +
Dì Tô làm việc cho nhà họ Phương đã nhiều năm, có thể nói dì đã nhìn Phương Càn An lớn lên từng ngày. Trong ký ức của dì ấy, cho dù có lúc Phương Càn An bị Phương Thành Khoa đánh đến mức nằm liệt giường, cũng chưa bao giờ trông tiều tụy đến mức này. +
Một người vốn ngang ngược, kiêu căng là thế, giờ phút này lại như người mất hồn. Khuôn mặt trắng bệch không còn Chút máu, dưới mắt hằn sâu quầng thâm đen sì. +
Sự khác thường ấy khiến dì Tô lo đến phát sốt. +
“…Hay là cháu đau chỗ nào? Càn An à, cháu lớn rồi, cũng phải biết sức khỏe của mình mới là quan trọng nhất.” Dì Tô quan sát Phương Càn An với vẻ nghi ngờ, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi có khi nào hôm qua Phương Thành Khoa đã làm hắn bị thương ở đâu đó. “Hay để dì gọi cho chú Trần, bảo ông ấy đưa cháu đi bệnh viện nhé? Haiz… ông Phương đúng là nhẫn tâm, cứ thế đuổi hai người về đây. Chứ nếu còn ở Bắc Kinh thì đâu đến nỗi này, gọi điện là bác sĩ Từ sang khám ngay rồi.” +
Nói tới nói lui, dì Tô bất giác bắt đầu lải nhải không dứt. +
Từ ngày theo Phương Thành Khoa quay về nơi này, những đãi ngộ mà Phương Càn An từng được hưởng theo cha gần như tan thành mây khói. Đau đầu sổ mũi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vào bệnh viện, không còn chuyện gọi bác sĩ gia đình đến tận nơi như trước nữa. +
“Cháu thật sự không sao. Ông già chết tiệt hôm qua cũng chẳng làm gì cháu cả, dì đừng nghĩ nhiều. Cháu chỉ… ngủ không ngon thôi.” +
Phương Càn An xoa xoa sau đầu, nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang bênh vực mình, chỉ cảm thấy đau đầu thêm. Hắn lên tiếng cho qua chuyện. +
Thấy hắn nói như vậy, cuối cùng dì Tô cũng chỉ đành thở dài: “Vậy cậu xuống uống bát canh đi? Ăn Chút gì đó cũng được? Dì thấy hôm qua cháu ăn chẳng được bao nhiêu, có phải đói rồi không?” +
“Không, cháu không có khẩu vị.” Phương Càn An đáp ngay, rồi hơi khựng lại, bổ sung thêm, “Cháu… cháu phải đi học ngay bây giờ.” +
“Đi học?” +
Dì Tô sững người, suýt thì không phản ứng kịp. +
Phương Càn An mà lại vội đi học đến mức bỏ cả bữa sáng ư? Nếu không phải đứa trẻ này là do chính tay bà chăm sóc lớn lên, e rằng bà đã nghi ngờ có người đóng giả rồi. +
Đừng nói là ở cái thành phố A heo hút này, ngay cả khi còn ở Bắc Kính, được hưởng nền giáo dục hàng đầu thật sự, Phương Càn An cũng chưa từng nghiêm túc học hành. +
Thế nhưng hôm nay, Phương Càn An, kẻ mang đủ danh xưng từ học sinh cá biệt trứ danh, vua mặc kệ học tập cho tới “máy rút tuổi thọ” của giáo viên, lại bất ngờ sốt ruột muốn đến trường. +
Sốt sắng đến mức không buồn ăn sáng. +
Dì Tô trợn tròn mắt nhìn hắn quay vào phòng thu dọn qua loa rồi lao thẳng ra ngoài, đứng ngẩn ra hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. +
“Đứa nhỏ này… xong rồi, hôm qua chẳng lẽ ngã đập đầu thật sao?” +
Người phụ nữ lớn tuổi nhìn theo bóng lưng Phương Càn An, lẩm bẩm nói, nỗi lo trên mặt chẳng những không giảm mà còn tăng thêm. +
* +
Dĩ nhiên Phương Càn An không hề biết hành vi khác thường của mình đã khiến dì Tô lo lắng đến thế. +
Đầu óc hắn giờ đây bị lấp kín bởi những giấc mơ chồng mơ của đêm qua… và bởi cậu thiếu niên gầy yếu hiện lên giữa những giấc mơ ấy. +
“Bé Tú…” +
Ngồi trên xe đến trường, Phương Càn An giơ tay nhìn cánh tay mình, vô thức khẽ gọi một tiếng. +
Sáng nay vừa tỉnh dậy, hắn đã mấy lần nghi ngờ bản thân vẫn còn mắc kẹt trong mơ. +
Trong cơn ác mộng, cảm giác rơi tự do và luồng gió rít bên tai lúc ôm người lao khỏi lan can tầng bảy vẫn rõ ràng đến đáng sợ. Nhưng còn rõ hơn cả là nhịp tim cuống cuồng của Lý Tú, đập mạnh dưới lồng ngực khi bị hắn ôm chặt, áp sát vào lồng ngực hắn. +
Vì ôm quá chặt, cơ thể gầy gò của thiếu niên ấy gần như muốn hòa hẳn vào vòng tay hắn. +
Không hiểu vì sao, trong lòng Phương Càn An bỗng dâng lên một trực giác kỳ quái. Nếu khi đó hắn không kịp tỉnh khỏi cơn ác mộng, rất có thể hắn sẽ mơ thấy đoạn kết cuối cùng. +
Hắn và Lý Tú sẽ cùng nhau rơi thẳng xuống đất. Dưới tác động của trọng lực, cả hai va đập dữ dội đến mức nát bấy thành một khối máu thịt be bét, từ đó cậu trong tôi, tôi trong cậu, những mảnh cơ thể đã hòa lẫn vào nhau, không còn cách nào phân biệt rốt cuộc đâu là ai. +
… +
“Hi hi.” +
Một tiếng cười khẽ quái dị, tràn đầy tham lam và thỏa mãn, đột ngột vang lên từ hàng ghế sau trong xe. +
Chú Trần đang lái xe bỗng siết chặt tay trên vô lăng. +
Âm thanh ấy nghe rất lạ, hoàn toàn không giống giọng của Phương Càn An. +
Nhưng trong xe lúc này, chỉ có chú và Phương Càn An mà thôi? Nghĩ vậy, chú Trần theo phản xạ liếc nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu. +
Phương Càn An không hề cười. Khuôn mặt trắng bệch của hắn chỉ mang vẻ mơ hồ, thất thần. +
Chú Trần sững lại. +
Có lẽ vừa rồi xe cán phải thứ gì đó, tiếng ồn bên ngoài lọt vào khiến ông nghe nhầm thôi. +
Ngay khoảnh khắc ấy, chú Trần cũng không nghĩ nhiều. +
Nhưng đúng lúc ông chuẩn bị quay đầu nhìn lại phía trước, ánh mắt qua gương chiếu hậu lại bất ngờ chạm phải đôi mắt của Phương Càn An. +
“Ưm?!” +
Đôi đồng tử màu nhạt của chàng trai rung lên quỷ dị, rồi đột ngột co giật, bị một màu đỏ máu khác xâm chiếm. +
Trong một con mắt, lại tồn tại hai đồng tử. +
Thời gian như bị kéo giãn ra. +
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phương Càn An dùng đôi mắt hai đồng tử nhìn chằm chằm chú Trần không chớp, rồi đột ngột nhe miệng cười. +
Chú Trần bỗng nghe thấy một tiếng ù tai chói gắt, đầu óc choáng váng. Trong cơn hoảng loạn, ông đạp phanh gấp, suýt nữa thì dừng xe không kịp trước đèn đỏ. +
“Này! Lái xe kiểu gì thế hả?! Bị điên à!” +
Suýt nữa đâm vào người đi bộ trên vạch sang đường, người kia hoảng hốt kéo túi lại rồi tức giận chửi ầm lên. +
Dù không xảy ra tai nạn, nhưng nếu là bình thường, chú Trần thế nào cũng xuống xe giải quyết. Thế nhưng lúc này, ông chỉ ngồi bất động trên ghế lái vài giây, hai tay vẫn nắm chặt vô lăng. +
“Đệt, Chú Trần! Chú làm cái quái gì thế?!” +
Phương Càn An ngồi hàng ghế sau không thắt dây an toàn, phanh gấp khiến hắn đập đầu, lúc này mặt mày đầy bực bội nhìn chú Trần, giọng điệu khó nghe đến mức suýt nữa thì chửi thẳng. +
Chú Trần chậm rãi quay đầu nhìn hắn. +
Đôi mắt kia không có gì bất thường. +
Giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là một thoáng ảo giác. +
“Chú Trần! Đèn xanh rồi!” +
Phương Càn An trừng mắt, lớn giọng hơn. +
Cùng lúc đó, xe phía sau cũng bắt đầu bấm còi inh ỏi. Chú Trần lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng ngồi ngay ngắn, theo tín hiệu đèn mà tiếp tục lái xe đi. +
Trong lúc xe chạy, ông liếm môi, cố gắng trấn tĩnh lại. +
“Xin lỗi cậu Phương, vừa rồi tôi hơi lơ đãng.” +
“Chậc.” Tâm trạng Phương Càn An vốn đã rối bời, bị chú Trần làm vậy lại càng bực, “Lơ đãng thì cũng phải nhìn đường chứ? Vừa rồi suýt đâm vào người qua đường đấy! Biết thế tôi tự lái cho rồi…” +
Nhìn Phương Càn An vẫn cáu kỉnh như thường ngày, lòng chú Trần lúc này mới dần thả lỏng. +
May mà cổng trường Khải Minh bề thế nhanh chóng hiện ra trước mắt. +
Xe vừa vào trường, Phương Càn An không nói không rằng mở cửa nhảy xuống, sải bước vội vàng hướng về tòa giảng dạy. +
Còn chú Trần thì ngồi trên ghế lái, sắc mặt kỳ lạ nhìn theo bóng lưng hắn hồi lâu, rồi mới thở phào một hơi thật dài. +
“Vãi… rốt cuộc là mình bị làm sao thế này?” +
Ông lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ lẩm bẩm. +
Vừa rồi, nhất định chỉ là ảo giác thôi, đúng không? +
Phương Càn An dù sao cũng là đứa trẻ mình nhìn lớn lên, nghĩ thế nào cũng không thể có chuyện một con mắt lại có hai đồng tử được. +
Dẫu nghĩ vậy, nhưng khi lái xe, toàn thân chú Trần vẫn căng cứng. +
Ông cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là cảm thấy Phương Càn An ngồi phía sau mình… khiến người ta lạnh sống lưng. +
Đó là một cảm giác rất xa lạ. +
Giống như khi nhìn chằm chằm một chữ quá lâu, chữ đó bỗng trở nên xa lạ từng chút một. +
Giờ đây, chú Trần nhìn Phương Càn An, cũng cảm thấy càng nhìn càng không quen. +
* +
Vì sự cố nhỏ trên đường đến trường, khi Phương Càn An tới nơi, tiết tự học buổi sáng của lớp A1 đã bắt đầu. +
Ánh mắt lướt qua lớp học chật kín học sinh, khóe môi Phương Càn An giật nhẹ, theo bản năng bước chậm lại vài bước. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Lý Tú đang ngồi ở hàng cuối lớp. +
Thiếu niên vốn luôn cúi đầu làm bài hôm nay trông có vẻ khác thường. +
Rõ ràng trong tay cậu cầm bút, trên bàn cũng trải đề, nhưng ánh mắt nhìn xuống bài thi lại trống rỗng. Ngón tay bất động hồi lâu, trên giấy vẫn trắng tinh, hiển nhiên là đang thất thần. +
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu lên thân hình gầy mảnh của thiếu niên, khiến gương mặt tái nhợt ấy trông như sắp trở nên trong suốt. +
“Thình thịch—” +
Phương Càn An rõ ràng cảm nhận được trong lồng ngực mình có thứ gì đó đập thình thịch, như muốn vỡ tung. +
Ngay cả bóng đen tâm lý nặng nề mà lớp học này để lại cho hắn tối qua cũng lập tức tan biến. +
“Bé Tú!” +
Phương Càn An sải ba bước thành hai, hít sâu một hơi, xông thẳng vào lớp, túm lấy Lý Tú rồi kéo ra ngoài. +
“Phương Càn An?! Cậu làm cái gì vậy?!” +
Lý Tú giãy giụa, nhưng chút sức lực đó trong tay Phương Càn An chẳng khác gì mèo con cào nhẹ, hoàn toàn vô dụng. +
Loạng choạng suốt dọc đường, Phương Càn An kéo thẳng Lý Tú vào phòng nghỉ của khối. +
Sáng sớm, trong phòng nghỉ hoàn toàn không có ai. +
Vừa vào trong, Lý Tú đã bị đẩy thẳng xuống chiếc sofa rộng rãi chẳng khác gì giường. Ngay sau đó là tiếng “cạch” vang lên, cửa đã bị khóa trái. +
“Cậu phát điên cái gì vậy hả, Phương Càn An?!” +
Lý Tú chống tay ngồi dậy, tức giận mắng chàng trai cao lớn đang từ từ quay người lại. +
Giống như Phương Càn An, dưới mắt Lý Tú cũng là quầng thâm đen sì. Thiếu niên yếu ớt mắng người mà chẳng có chút khí thế nào, giọng nói còn mang theo vẻ khàn khàn nhè nhẹ, như thể vừa khóc xong. +
Phương Càn An hít sâu một hơi, liếm môi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Tú. +
“Tối qua tôi mơ một giấc mơ. Là ác mộng.” Một bước, hai bước, Phương Càn An đã đứng chắn trước mặt Lý Tú, hắn như một ngọn núi. “Tôi cứ nghĩ chắc chắn mình sẽ chết trong đó. May mà trong mơ… có cậu.” +
Nghe đến câu này, Lý Tú run bắn lên một cái. Chậm nửa nhịp sau, trong phòng nghỉ mới vang lên giọng nói cứng đờ của cậu: +
“…Đồ thần kinh. Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.” +
Phương Càn An chớp mắt. +
Một tay chống lên thành sofa, hắn cúi người xuống, áp sát mặt mình vào trước mặt Lý Tú. +
“Cậu cũng mơ thấy tôi, đúng không?” +
Hắn nói. +
Tư thế này khiến hai người ở rất gần nhau. Đôi mắt vàng của Phương Càn An càng giống ánh mắt của giống loài mèo lớn chuyên săn mồi. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy, Lý Tú bỗng có cảm giác bản thân chính là con mồi đáng thương đã bị khóa chặt. +
Một cơn hồi hộp dâng lên, Lý Tú cúi đầu né tránh ánh nhìn tập trung của hắn. +
“Mơ mơ cái đầu cậu! Phương Càn An, tôi còn phải học tự học buổi sáng, cậu rốt cuộc muốn…” +
Chưa nói xong, cổ tay cậu đã bị Phương Càn An nắm chặt. +
“Nhìn đi, đây là bằng chứng.” +
Phương Càn An nói. +
Lý Tú theo ánh mắt đó nhìn xuống lòng bàn tay mình, ở mu bàn tay, vẫn còn hằn vết răng lẫn chút máu khô. +
Chính là vết cắn cậu để lại trong ác mộng, khi cố gắng ngăn mình không hét lên vì sợ hãi. +
Lý Tú: “…Tôi ngủ nghiến răng không được à?” +
Ai nhìn cũng biết Lý Tú đang cố né tránh, nhưng Phương Càn An không hề buông tha. +
“Được, vậy còn cái này thì sao?” Vừa nói, hắn vừa đứng thẳng dậy, lùi lại hai ba bước, rồi ngay trước mặt Lý Tú, thẳng tay cởi áo ra. +
“Á… cậu làm cái gì vậy hả?!” +
Thấy Phương Càn An đột nhiên cởi đồ, Lý Tú giật mình, suýt nữa thì sặc nước bọt. +
“Cho cậu xem bằng chứng của tôi.” +
Phương Càn An hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của Lý Tú, sốt sắng nói, rồi quay lưng lại, phô bày tấm lưng trước mặt Lý Tú. +
Hai bên sống lưng rắn chắc của hắn lộ rõ mấy vết cào. +
Nhảy khỏi lan can thì chẳng thể nào không sợ. Dù gan lớn cỡ nào, khi ôm chặt người khác nhảy xuống, cũng sẽ theo bản năng mà siết mạnh, khiến móng tay cắm sâu vào da thịt đối phương +
Lưng Phương Càn An có không ít vết bầm, nhưng mấy vết cào hơi sưng đỏ kia lại đặc biệt nổi bật. +
“Sáng nay tỉnh dậy, tôi đã cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là mơ.” +
Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào Lý Tú, từng chữ từng chữ, vô cùng nghiêm túc nói: +
“Nhưng lúc mặc áo, tôi phát hiện ra cái này… vị trí này, không thể nào là tôi tự cào được, đúng không?” +


