Skip to main content

Anh trai – Chương 22

dathaiPiter

Lý Tú nhìn chằm chằm những vết cào trên lưng Phương Càn An, mặt biến sắc liên tục, lúc trắng bệch, lúc xanh xao. +

Cậu khép mở môi một cái, nhưng không phát ra tiếng nào. +

Thực ra, cho đến sáng nay, khi tỉnh dậy hoàn toàn, Lý Tú vẫn ôm hy vọng “mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng”. +

Nhưng khi lật người ngồi dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, cậu giật mình vì cơn đau nhói nơi tay, ảo tưởng ấy lập tức vỡ tan như bong bóng. +

Cậu chăm chú nhìn vết răng mới hằn trên lòng bàn tay mình, nhìn rất lâu. +

Khi thay đồ, Lý Tú cũng không bất ngờ khi nhìn thấy những vết hằn trên sườn, đã gần chuyển sang tím tái. +

Khi rơi từ trên cao xuống, chàng trai cao lớn ôm chặt cậu hết mức, lực siết mạnh đến mức dường như muốn nhét cả Lý Tú vào trong cơ thể mình. Vì những vết hằn ấy, ngay cả bây giờ, Lý Tú hít thở hơi mạnh một chút cũng có thể cảm nhận được những cơn đau âm ỉ từ xương sườn. +

Dù thế nào, Lý Tú cũng không muốn thừa nhận một sự thật: cậu… đang đang đối mặt với quỷ quái. +

Nhưng hai ngày qua xảy ra tất cả mọi việc, khiến cậu không còn cách nào trốn tránh nữa. +

“Tôi… tôi không hiểu… chuyện này rốt cuộc là sao…” Không biết bao lâu trôi qua, cậu thiếu niên mặt tái xanh, run rẩy ôm đầu, co mình trên sofa, bật thốt ra một tiếng thở yếu ớt đầy kinh hoảng. “Chuyện này hoàn toàn không khoa học!” +

“Nhưng… chúng ta đã gặp rồi.” +

Phương Càn An vô thức ngồi xuống bên cạnh Lý Tú. +

Lặng lẽ hít lấy hơi ấm hơi thấp hơn bình thường từ cơ thể cậu, Phương Càn An mới cảm thấy tâm trí rối bời suốt từ đêm qua đến giờ phần nào lắng xuống. +

“Thế giới này vốn có ma quỷ.” +

Hắn lẩm bẩm. +

“Tôi đã biết từ lâu rồi.” +

* +

Mẹ của Phương Càn An, là một kẻ điên. +

Khi Phương Càn An còn nhỏ, bà là một tiểu thư dịu dàng, xinh đẹp. Nhưng không biết từ lúc nào, bà bắt đầu trở nên bất thường. +

Lúc đầu bà chỉ thỉnh thoảng tự nói chuyện một mình, sau đó bắt đầu thấy những thứ không tồn tại, rồi dần trở nên bạo lực, làm tổn hại người khác. Sự bạo lực ấy càng dữ dội khi bà gặp Phương Càn An. Mỗi lần gặp mẹ, điều hắn nhận được chỉ có toàn tiếng la hét và mắng chửi hoặc là nỗi sợ hãi tột cùng. +

Vì vậy, từ lúc có thể nhận thức, Phương Càn An hầu như không gặp mẹ bao giờ. +

“…Những đứa trẻ cùng tuổi thường quấn mẹ lắm, nhưng tôi chưa bao giờ.” +

Hắn cúi đầu, nhìn xuống mũi giày, nói khẽ. +

Một lát sau, cậu liếc sang Lý Tú ngồi bên cạnh. +

“Cậu không hỏi sao à?” +

Lý Tú khựng lại, hơi chậm một nhịp rồi đáp bình thản: “Ồ, sao vậy?” +

Nghe câu hỏi của không chút tò mò từ Lý Tú, khóe miệng Phương Càn An co giật. +

Hắn hít sâu một hơi. +

“Bởi lúc ấy, mỗi tối mẹ đều sẽ tới phòng tôi… Tôi chỉ nhắm mắt nằm đó, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận sự hiện diện của bà. Tóc bà vướng lên mặt tôi …” +

Đứa trẻ bé nhỏ nhắm chặt mắt, bất động nằm đó. +

Hắn cảm nhận được hơi thở của mẹ, và những đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ lên má mình một cách rất dịu dàng, cẩn trọng. +

Vô số lần Phương Càn An muốn mở mắt, nhảy vào lòng mẹ, nhưng cuối cùng đều nhịn lại. +

Bởi vài lần tiếp xúc ban ngày ít ỏi với mẹ, hắn nhận rằng, bà không thích nhìn thấy mình mở mắt. +

[“Mắt… trong mắt nó có gì đó, hu hu hu, các người không thấy sao? Phía sau mắt nó có thứ gì đó!”] +

[“Không được, tôi phải moi nó ra, nếu không nó sẽ chui ra ngoài… Càn An, đừng sợ, chỉ đau một chút thôi, mẹ làm xong ngay…”] +

“Đừng gọi tôi là đồ điên! Các người không biết gì cả! Thứ đó vẫn ở đó! Nó đang nhìn tôi, nó đang cười với tôi! Tôi đã thấy rồi—” +

… +

Một lần, nếu không có dì Tô kịp thời đến ngăn lại, Phương Càn An còn non nớt có thể đã bị mẹ dùng thìa móc thẳng mắt ra. Vì vậy, dù nhiều đêm có mẹ ở bên, hắn vẫn không dám mở mắt, sợ sự dịu dàng ấy biến mất ngay lập tức như ban ngày. +

Nhưng hắn biết, mẹ vẫn yêu thương mình. +

“Tôi đã luôn nghĩ vậy.” +

Trong phòng nghỉ, khuôn mặt Phương Càn An dần dần không còn biểu cảm gì khác. +

Hắn kể bằng giọng bình thản đến kỳ lạ: “Cho đến một ngày, tôi không thể giả vờ ngủ nữa. Bởi vào ban ngày hôm đó, người phụ nữ kia suýt bóp cổ tôi chết. Vì chuyện này, ông già chết tiệt không chịu nổi việc trong nhà có một kẻ điên như vậy, nên ông ta gọi người từ viện tâm thần tới, trói bà ấy lại rồi đưa đi.” +

“Tôi rất sợ. Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại bà, nhưng tối hôm đó bà lại trở về.” +

“Vậy nên hôm ấy, tôi mở mắt, rồi…” +

Rồi Phương Càn An nhận ra, hóa ra “thứ” mỗi tối ngồi bên giường cậu, thực ra không phải mẹ. +

“Thứ đó” lom khom, lưng cong, cổ mềm nhũn, chỉ còn cái đầu rũ xuống. +

Tóc rối che gần hết khuôn mặt. +

Một khuôn mặt máu thịt nát bét, tan tành. +

Má đã rụng, lưỡi thối rơi từ kẽ răng trắng nhợt, máu tanh rơi từ đầu lưỡi và mỗi ngày, nó đều dùng cái lưỡi đó, liếm mặt đứa trẻ một cách tỉ mỉ. +

“Trên mặt nó không có cơ, không thể nhai hay cắn, nên nó chỉ có thể liếm.” +

Nhớ lại quá khứ, mặt Phương Càn An càng tái nhợt. +

Lý Tú: “…Nghe có vẻ như cậu bị áp lực lớn từ những hành vi của mẹ vào ban ngày, nên não bộ đã tự chuyển hóa nỗi lo lắng và sợ hãi thành ác mộng hoặc ảo giác khi ngủ.” +

Thiếu niên nói khô khan. +

Phương Càn An: “Bác sĩ tâm lý cũng nói vậy.” +

Mọi người đều nói với hắn: đó chỉ là ảo giác hay ác mộng. +

Nhưng Phương Càn An biết không phải, bởi từ sau vụ đó, mỗi tối khi nhắm mắt, hắn vẫn như cũ cảm nhận được trong bóng tối, có thứ gì đó đang dõi theo. +

“Ờ… vậy, nếu đúng là như vậy, cậu có thử tìm thầy nào xtôi không?” +

“Tìm rồi.” Phương Càn An trả lời dứt khoát, “Nhưng sau đó bị lừa mất rất nhiều tiền.” +

Phòng nghỉ lại rơi vào im lặng. +

Lý Tú im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài, khuôn mặt tái nhợt đối diện với hiện thực. +

“Xét rằng đã có nhiều lý thuyết chứng minh mối liên hệ giữa ma quỷ và rối lượng tử, vậy thì, giả sử trên thế giới này thật sự tồn tại ma quỷ và chúng ta thật sự xui xẻo bị vướng vào…” +

Khi bắt đầu nghĩ về sự tồn tại của ma quỷ theo dạng năng lượng lượng tử, giọng Lý Tú dần ổn định hơn. Khuôn mặt cậu vẫn tái nhợt, nhưng trông bình tĩnh hơn nhiều. +

“Chúng ta cần biết là, con ma này rốt cuộc muốn gì?” +

Lý Tú đặt tay lên môi, vô thức bắt đầu suy nghĩ như khi làm bài kiểm tra: liệt kê các dữ kiện đã biết. +

“Trước hết, hai chúng ta cùng rơi vào ác mộng. Và sự kiện đầu tiên chúng ta gặp phải là… hôm qua ở tầng B3 tòa tổng hợp, gặp phải bức tường ma… không, sự kiện bất thường đầu tiên là…” +

“Ở ngôi nhà ma nhà họ Tiêu!” +

“Bức tường ở nhà ma nhà họ Tiêu!” +

Phương Càn An và Lý Tú đồng loạt thốt ra. +

Hai người vô thức ngẩng đầu, nhìn nhau, nhận thấy nét mặt lo lắng của chính mình trong mắt đối phương. +

Trong ác mộng tối qua, cả hai đều nhìn thấy bức tường dán đầy giấy bùa, tất nhiên còn có cánh cửa nhỏ màu đỏ. +

“…Mấy thằng bạn của tên họ Vương vô tình phát hiện cánh cửa trong nhà ma, nên mới định lôi cậu đến nhốt lại.” +

Nhưng khi họ cưỡng ép Lý Tú đến, lại không tìm thấy cánh cửa trong phòng. +

Rồi xảy ra vụ bắt nạt, giấy dán tường bong ra, lộ ra giấy bùa kỳ quái khắp bức tường. +

Từ ngày đó trở đi, mọi chuyện bắt đầu trở nên bất thường. +

“Chuyện đó là lỗi của tôi… đã sai. Tôi… tôi xin lỗi.” +

“Ồ.” +

Khi nhắc đến việc bị bắt nạt, không khí trong phòng nghỉ đột nhiên nặng nề. +

Hai người ngồi thẳng trên sofa. Là nạn nhân, Lý Tú không hề thay đổi biểu cảm, chỉ mím môi, trong khi Phương Càn An lại tỏ ra cực kỳ lúng túng. +

Chàng trai cao lớn cào đầu, thở hổn hển, cuối cùng ngập ngừng nhìn Lý Tú, giọng yếu ớt: +

“Tôi biết, xin lỗi cũng chẳng ích gì, nhưng… lúc đó tôi thật sự như bị ma ám.” +

“…” +

“Được rồi, lúc đó tôi thật sự không thích cậu, nhưng sau những chuyện xảy ra… những việc ấy, tôi trước đây tuyệt đối sẽ không làm.” +

Trước đây không nhận ra sai lầm, nhưng bây giờ Phương Càn An nhìn lại, thấy hành vi của mình lúc ấy thật kỳ lạ. +

Hắn vốn không phải kiểu người sợ hãi với bạo lực, xét cho cùng, hắn từ nhỏ đã lớn lên giữa bạo lực. +

Nhưng việc bắt cậu thiếu niên yếu ớt giữ lại, chụp ảnh, chủ động sờ vào, nhìn đối phương bất lực vùng vẫy mà không phản kháng được… +

Tất cả quá phức tạp, quá rắc rối, không phải điều Phương Càn An thích. +

Nhưng không thể phủ nhận, bản thân lúc đó thật sự bị kích thích bởi dòng cảm giác đen tối, nóng rực ấy. +

Hắn… rốt cuộc là bị sao? +

Phương Càn An ôm chặt đầu, tự ghét bản thân, tim lại đập thình thịch. +

Đúng rồi, lúc đó… +

Lúc đó, ai là người đầu tiên đề nghị đưa Lý Tú vào nhà ma? +

Hai tên đàn em của Vương Vinh Phát? Chờ đã, hai người đó là ai? +

Giữa lúc rối bời, hắn nghe cậu gần như lạnh lùng nói: +

“Tống Thành và Mặt Rỗ.” +

“Cái gì?” +

“Hai người đó, hôm ấy cũng ở nhà ma và hôm sau đều phải vào viện.” Lý Tú nhíu mày, liếc hắn một cái. “Cậu quên rồi à? Sau đó, hiệu trưởng còn đến tìm tôi. Xét theo chuyện chúng ta gặp phải, giờ tôi có thể nghi ngờ hợp lý rằng hai kẻ rác rưởi này bị xe cứu thương đưa đi, có thể cũng liên quan đến nhà ma.” +

Thực ra, cậu không hề vui lên vì lời xin lỗi của hắn, nhưng giờ không phải lúc để tiếp tục dằn vặt về vụ bắt nạt học đường. +

“Phương Càn An, những người khác đi nhà ma hôm ấy… sao rồi?” +

Lý Tú hỏi từng chữ, chậm rãi. +

* +

Cùng lúc đó — +

Trường trung học Khải Minh +

Tòa nhà tổng hợp +

Tầng: B3 +

“Chết tiệt, chỗ này lại mất điện…” +

“Haiz, chịu thôi. Nghe nói nền móng lúc xây không chắc, giờ ngày nào cũng thấm nước, hệ thống điện hỏng là bình thường.” +

Hai công nhân, với ánh sáng từ đèn pin nhấp nháy, vừa đi vừa trò chuyện, tuần tra tầng B3 của tòa nhà tổng hợp. +

“Đen thui, nhìn gì cũng không rõ, chỗ này toàn rác, chẳng biết phải kiểm tra cái gì ở đây nữa.” +

Một công nhân nhìn cửa văn phòng đóng chặt và các thùng giấy, vật dụng bừa bộn, lẩm bẩm. +

“Vẫn phải kiểm tra. Dù sao cũng khóa tới năm sau, nghe nói hôm qua thang máy hỏng, có hai học sinh vào đây, lỡ họ bị nhốt thì sao?” +

Công nhân kia đáp. +

Vì điện tầng này có vấn đề, mấy ngày qua lại xảy ra nhiều chuyện, ban lãnh đạo không còn cách nào khác, đành phải yêu cầu kiểm tra lại tất cả các phòng, bộ phận hậu cần khóa tất cả nơi ít dùng. +

Chỗ này cũng vậy. +

Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ phải đến năm học sau, khi thay mới toàn bộ giáo cụ, nơi này mới được mở lại. +

Hai công nhân đi đi lại lại vài vòng trong hành lang, thấy cửa thang máy đã bị khóa sắt, các nơi khác không có gì bất thường, mới xoa cổ, vỗ vai đồng nghiệp: +

“Xong rồi, không thấy gì, đi thôi. Ở đây lâu khó chịu quá.” +

Đồng nghiệp vốn lười, thấy người chịu trách nhiệm cũng nói vậy, lập tức kéo nhau ra tầng B3 duy nhất để ra ngoài. +

… +

Nó đi rồi. +

Tốt quá, nó đi rồi… lần này tao thắng, haha, tao không bị lừa… +

Hai người công nhân hoàn toàn không hay biết rằng, sau khi họ rời đi, trong hành lang tầng B3 tối đen và tĩnh lặng như mồ chôn, bên trong những thùng giấy chất đống trông không có gì bất thường kia, có một nam sinh đang run rẩy co rúm lại thành một cục. +

Hắn ta thỏa mãn nghe tiếng bước chân, tiếng nói xa dần, trên mặt lộ nụ cười méo mó vô cùng. +

[Tao biết mà…] +

Vương Vinh Phát tự nhủ. +

Chỉ cần trốn ở đây, bọn nó sẽ không tìm thấy hắn ta. +

Vậy nên, bọn nó chỉ có thể dùng thủ đoạn đó, cố dụ dỗ hắn ta khỏi chỗ trốn. +

Đùa à. +

Tao sẽ không mắc mưu. +

Tao sẽ trốn thật tốt. +

Thật kỹ. +

Mãi mãi, mãi mãi không để nó phát hiện. +

Chỉ cần trốn đi. +

Chỉ cần trốn đi. +

Tao… sẽ an toàn. +

Chỉ cần… trốn đi… +

Trốn thật kỹ… +

* +

“Cạch.” +

Cánh cửa bị khóa chặt. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.