Anh trai – Chương 23

“Anh Phương, anh Phương? Có chuyện gì sao?… tên họ Vương? Vương Vinh Phát sao rồi? anh Phương sao hôm nay lại quan tâm tới tên đó vậy…” +
Trong phòng nghỉ, từ chiếc điện thoại mà Phương Càn An để loa ngoài, vang lên giọng nói hơi căng thẳng của một nam sinh +
Cậu nam sinh tên Giang Tuấn, là một trong số ít thuộc hạ mà Phương Càn An có thể gọi thẳng tên. +
Gia đình Giang Tuấn chỉ thuộc loại trung bình, nhưng bản thân cậu ta lại là một người cực kỳ hòa đồng, ai cũng có thể thân thiện với cậu, cười nói gọi nhau bằng anh em. Nói chính xác thì, trong đám đàn em của Phương Càn An, hầu hết đều do cậu ta đứng ra lôi kéo, thậm chí cả Vương Vinh Phát cũng là do cậu trực tiếp đưa vào nhóm. +
“À, tên họ Vương đó, mặt mũi mỏng, chắc hôm qua bị anh Phương dạy dỗ một trận nên xấu hổ, từ hôm qua đến giờ tắt máy luôn, chẳng ai liên lạc được. Nghe nói tối qua cũng không về nhà, chẳng biết đi đâu xả stress… Nhưng yên tâm đi, anh Phương, cậu ta hay vậy đó, tức một hồi là nguôi, tuyệt đối không dám chống lại anh. Nhưng anh yên tâm, anh Phương, kiểu nó vậy đó, tức một hồi là nguôi, tuyệt đối không dám chống lại anh. Haha, không phải em xạo đâu, anh Phương, thật ra em cũng thấy nó hơi phiền. Nhà nó có mỗi mấy đồng, chỉ vì anh rộng lượng nên nó mới bám theo thôi. Nó còn tỏ ra ngông cuồng, tưởng mình quan trọng lắm. Hôm qua anh dạy nó một trận, chắc cũng đủ để nó bớt ồn ào rồi…” +
Nghe Phương Càn An chỉ hỏi tin Vương Vinh Phát, không hề có ý trách mắng, giọng Giang Tuấn bỗng vui hẳn lên. Cậu ta nịnh nọt qua điện thoại, không biết rằng ở phía bên kia, gương mặt Phương Càn An ngày càng tối sầm. +
Nhà họ Vương vốn là nhà giàu mới nổi, nuôi con chủ yếu bằng tiền, nên mới ên mới sinh ra thằng Vương Vinh Phát ngạo mạn, hay ức hiếp kẻ yếu. Kiểu đi chơi khuya như vậy với nó cũng chẳng có gì lạ. +
Nếu là trước đây, Phương Càn An sẽ chẳng bận tâm gì đến mấy người như vậy. Nhưng sau hai ngày trải qua những chuyện kỳ quái, lại nghe tin Vương Vinh Phát mất tích, hắn lập tức có cảm giác chẳng lành. +
“…Còn mày?” +
Phương Càn An cắt ngang, giọng cứng ngắc, hỏi thẳng. +
“Dạo này mày có gặp chuyện gì không?” +
“À? Anh Phương, anh nói chuyện gì vậy?” +
Giang Tuấn tỏ ra bối rối. +
Phương Càn An nhíu mày, nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ lại chuyện mình trải qua, lại thấy mồ hôi lạnh ứa ra. +
Câu hỏi “mày có gặp ma không?” cứ nghẹn lại trong cổ họng, mãi không thốt ra được. +
Lý Tú nhận ra có gì đó không ổn, liếc nhìn Phương Càn An, thấy gò thái dương hắm co giật nhẹ. +
Cậu giơ tay trước mặt Phương Càn An, không tiếng động ra dấu: +
“Mày… có gặp chuyện… kỳ quái hay đáng sợ gì không?” +
Nghe câu hỏi qua điện thoại, Giang Tuấn còn bối rối hơn: +
“Không, không có gì cả. Anh Phương sao tự nhiên hỏi vậy?” +
Giang Tuấn thầm nghĩ thật xui xẻo. Chờ mãi mới được anh Phương gọi điện đến, nhưng điện thoại cứ liên tục phát ra tiếng rè rè như bị hỏng, giọng Phương Càn An nghe mơ hồ, còn văng vẳng những âm điệu kỳ quặc. +
“Còn những người khác thì sao? Những người có mặt hôm đó có gặp chuyện gì không?” +
Phương Càn An nheo mắt, khi nghe Giang Tuấn nói không, liền hỏi tiếp về tình hình những người khác. +
Nhưng Giang Tuấn tỏ ra càng lúng túng hơn: +
“À, à? Anh Phương, chuyện anh nói là… chuyện gì cơ?” +
Phương Càn An im lặng một lúc. +
“Nhà ma.” Hắn lén liếc Lý Tú, giọng tự nhiên cũng hạ thấp một chút. “Chính là hôm kia, chúng ta ở nhà ma… đi tìm Lý Tú… rắc rối… Hôm đó những người kia sao rồi?” +
“Anh Phương, hơ… anh có nhầm người không?” +
Giang Tuấn nói, giọng còn hơi lắp bắp. +
“Hôm kia là sinh nhật bà nội em, em về nhà từ sớm, đâu có đi nhà ma gì đâu.” +
Thực ra cậu ta biết hôm đó Vương Vinh Phát định tìm Lý Tú gây rắc rối, nhưng Giang Tuấn vốn không thích mấy chuyện kiểu này, nên cố tình tránh ra. +
Cậu ta còn thấy hơi lạ, vì còn tưởng Phương Càn An sẽ không đi, bởi cậu cảm giác Phương Càn An chẳng mấy để ý đến nhóm nhỏ của Vương Vinh Phát. +
Phương Càn An im lặng một lúc. +
“Hừ,” hắn khẽ lạnh lùng, gần như bật cười tức giận, “mày nói mày không có mặt? Rõ ràng—” +
Nói đến giữa chừng, giọng Phương Càn An bỗng ngừng hẳn. +
Bởi hắn nhận ra… đúng là… mình chẳng nhớ Giang Tuấn có mặt trong nhóm người đó. +
Trong ký ức, những khuôn mặt xung quanh hắn đều mờ nhạt. Giọng nói khúm núm, nịnh nọt khiến hắn thoáng nghĩ là Giang Tuấn và mấy tên đàn em khác. +
Nhưng ngẫm kỹ lại… liệu hắn có thực sự biết những người đó không? +
“Anh Phương? Anh Phương sao vậy? Anh ổn không—” +
Phương Càn An lập tức tắt máy. +
Hơi thở mất kiểm soát, trở nên gấp gáp, da trên cánh tay nổi da gà. +
“Phương Càn An, sao vậy?” +
Lý Tú dường như gọi hắn một tiếng, vì nhờ tiếng gọi đó, Phương Càn An mới hít một hơi thật sâu, từ cơn hoảng loạn khổng lồ mà lấy lại tinh thần. +
“Á, bé Tú…” +
Chưa kịp phản ứng, Lý Tú đã bị Phương Càn An nắm lấy cổ tay. +
Cậu trai chưa mặc áo ấy như con mèo bị sợ, muốn dính sát cả người vào Lý Tú. Mùi sữa tắm trên cơ thể hòa với thân nhiệt quá cao lan tỏa ngay lập tức, khiến Lý Tú giật mình, theo phản xạ muốn đẩy Phương Càn An ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhận ra Phương Càn An đang run rẩy nhẹ. +
Một cách kỳ lạ, tay Lý Tú đặt lên ngực Phương Càn An, không di chuyển. +
“Bé Tú… không ổn… những người ở nhà ma… không bình thường…” +
Lý Tú nghe thấy giọng Phương Càn An pha chút nấc nghẹn. +
* +
Từ bé, dù không ưa mấy đứa hầu hạ xung quanh, Phương Càn An vẫn không xua đuổi họ. +
Hắn chỉ cần có người bên cạnh. +
Nhưng trong ký ức của hắn, căn phòn bỏ hoang trong nhà ma hôm đó thật chật chội. +
“Cho nên tôi mới leo lên bậu cửa chơi điện thoại.” +
… +
Sau một lúc, Phương Càn An tạm bình tĩnh dưới vòng tay cứng nhắc của Lý Tú, gắng gượng lấy tinh thần để phân tích tình hình. +
“Nhưng… trong phòng lúc đó người đông lắm… khi ra khỏi đó, bên cạnh tôi thật sự chỉ còn năm người.” +
Phương Càn An nhíu mày, mặt hơi tái. +
“Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thấy có gì bất thường.” +
Những “người” trong biệt thự đã tản đi lúc nào? Phương Càn An nhận ra, hắn hoàn toàn không có một chút ký ức nào về việc đó. Hắn thậm chí chẳng cảm thấy điều gì bất thường. +
Điều này hoàn toàn không phải con người có thể làm được. +
Nghĩ đến việc bản thân hắn đã ở cùng vô số “ma” mà không hay biết, Phương Càn An choáng váng. Theo bản năng khiến hắn nhìn về phía Lý Tú, muốn lấy chút dũng khí từ cậu thiếu niên lạnh lùng, nhưng ngay cả gương mặt Lý Tú lúc này cũng tái nhợt bất thường. +
“…tôi cũng… không nhớ.” +
Lý Tú run run, giọng nói gấp gáp, khẩn trương. +
Đúng vậy, chỉ đến lúc này cậu mới chợt nhận ra, dường như mình chưa từng nhìn rõ mặt những “người” đó. Căn phòng bụi bặm, ánh hoàng hôn tối mờ, cậu chỉ thấy họ kỳ lạ, đáng sợ. +
Phương Càn An ghi lại những người mình chắc chắn có mặt. +
Lúc ấy, Tống Thành cầm điện thoại chụp ảnh. +
Vương Vinh Phát và Mặt Rỗ luôn quây quanh Tống Thành, bọn chúng cười lớn, miệng nói những lời tục tĩu, sỉ nhục. +
Ban đầu, Phương Càn An chỉ nhìn màn kịch trước mắt với nửa tức giận nửa trêu chọc, nhưng khi những người khác siết chặt tay chân Lý Tú, chẳng biết từ lúc nào hắn đã tham gia động tay động chân vào cậu. +
Vậy… ai đã ở bên cạnh Lý Tú, dùng cơ thể lạnh lùng, méo mó như dây leo trắng để trói chân tay cậu? Ai đã ở phía sau, cười điên dại ôm cậu vào lòng? +
* +
[Phương Càn An, Lý Tú] +
[Vương Vinh Phát, Tống Thành, Mặt Rỗ] +
Vì run tay, những cái tên trên mảnh giấy ghi chú được viết xiêu vẹo, méo mó đến mức trông khá buồn cười nhưng cả hai người ngồi trên sofa đều không để ý. +
Phương Càn An nhìn chằm chằm vào danh sách, hơi thở dồn dập: “Lúc đó chúng tôi bỏ cậu lại rồi tự rời đi… Vậy là tôi, Vương Vinh Phát, Tống Thành và Mặt Rỗ. Tổng cộng có bốn người. Nhưng còn một người, tôi nhớ rõ khi ra ngoài…” +
Khi rời đi, ánh hoàng hôn chiếu lên đám người. +
Trên mặt đất, in hằn năm cái bóng. +
Người đó… rốt cuộc là ai? +
* +
Nhờ có điều hòa mà bên trong phòng nghỉ lúc nào cũng ấm áp và dễ chịu như mùa xuân, vậy mà cơ thể Lý Tú bắt đầu lạnh. +
Cậu và Phương Càn An nhìn nhau thật lâu. +
Đúng lúc cả hai còn đang do dự không biết tiếp theo nên làm gì, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động. +
Phương Càn An và Lý Tú cùng giật mình, theo bản năng xích lại gần nhau. +
“Ồ, lạ nhỉ? Sao cửa lại khóa rồi?” +
Ngay sau đó, họ nghe thấy ngoài cửa phòng nghỉ vang lên giọng lẩm bẩm đầy khó hiểu. +
“Sáng sớm tinh mơ mà làm cái trò gì thế này…” +
Tiếng bíp bíp của khóa mật mã vang lên, nhưng vì cửa đã bị khóa trong, người bên ngoài thử mấy lần liền vẫn không mở được. +
“Cút.” +
Phương Càn An giật mình, bị mấy tiếng động đó làm cho bực bội, không nhịn được chửi vọng ra ngoài. +
“Anh Phương?” +
Người kia nghe ra giọng hắn, không những không giận mà còn tỏ ra mừng rỡ. +
“Em đang định tìm anh đây, anh Phương. Em là Từ Lộ Nhân. Một tuần nữa nhà em có tổ chức một buổi tiệc từ thiện nhỏ, coi như hoạt động xã giao cá nhân. Không biết anh Phương có rảnh đến tham dự không…” +
Cạch một tiếng, cánh cửa bỗng hé ra một khe. +
Từ Lộ Nhân đang ghé sát vào cửa cố hét vào trong, vì mất thăng bằng mà suýt ngã sấp xuống đất. Phải khó khăn lắm cậu ta mới đứng vững lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Phương Càn An mặt mày xanh xám, nửa người trên trần trụi, tay nắm chặt tay nắm cửa, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng người đối diện. +
“Im miệng. Rồi cút xa ra.” +
Giọng Phương Càn An lạnh buốt, từng chữ như rơi xuống vụn băng. +
Từ Lộ Nhân rùng mình, ánh mắt lướt qua những vết bầm tím xanh tím trên người hắn, dừng lại một thoáng rồi lảng đi. +
“Xin… xin lỗi, Em làm phiền anh nghỉ ngơi à? Hay là để em nhét thiệp mời vào khe cửa cho anh…” +
Rầm. +
Cánh cửa sập mạnh, khép lại ngay sát chóp mũi cậu ta. +
* +
“Chỉ là một kẻ phiền phức thôi.” +
Vừa tiễn Từ Lộ Nhân đi xong, Phương Càn An còn chưa kịp quay lại giải thích thì một chiếc áo đã bị ném thẳng lên đầu hắn. +
“Mặc áo vào đi, tôi phải đi rồi.” Lý Tú cúi mắt, nét mặt không chút biểu cảm. +
Sau đoạn chen ngang vừa rồi, trông cậu bình tĩnh hơn hẳn so với trước. +
Phương Càn An ngạc nhiên: “Gì cơ, nhưng mà—” +
Lý Tú nói tiếp: “Bây giờ đã có thể xác định vấn đề nằm ở ngôi nhà ma của nhà họ Tiêu rồi, nhưng vẫn còn vài chuyện tôi cần suy nghĩ thêm.” +
Phương Càn An hốt hoảng: “Vậy sao cậu lại đột nhiên rời đi?” +
Lý Tú hít sâu: “Vì tiết tự học buổi sáng sắp hết, tiết một sắp bắt đầu rồi.” +
Gương mặt thiếu niên đầy vẻ bực dọc, cậu đưa tay vò mạnh tóc mình. +
“Tôi không thể vì chuyện gặp ma mà bỏ học được.” +
Thấy Phương Càn An còn định nói gì đó, Lý Tú trực tiếp giơ tay lên, dứt khoát chặn lại. +
“Tóm lại có chuyện gì thì đợi đến giờ nghỉ trưa rồi đến tìm tôi.” +
Lòng bàn tay mềm mại áp lên môi Phương Càn An, rõ ràng nhiệt độ cơ thể Lý Tú thấp hơn bình thường, vậy mà nơi bị chạm vào lại khiến hắn thấy nóng rực lên trong nháy mắt. +
* +
Cửa phòng nghỉ lại mở. +
“…Trước đó cậu còn nói chỉ cần đọc thuộc lòng giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa với mấy định lý toán học là có thể xua tan hết tà ma quỷ quái, rốt cuộc chẳng phải vẫn vô dụng sao.” +
“Thế cậu có nghĩ là do cậu học chưa đủ không? Dãy hiđrô, heli, liti, beri mà cậu cũng chỉ nhớ được có bốn nguyên tố? Không thấy đọc lên nghe trật tai à?” +
“Khoan đã, đến mức đó rồi mà cậu còn nhớ mấy cái này sao?” +
… +
Từ Lộ Nhân ngồi xổm trước cửa phòng nghỉ, trong tay nắm chặt tấm thiệp mời mà mẹ nó bắt buộc phải giao tận tay bằng mọi giá. Cậu ta cứng đờ người, chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn hai người vừa bước ra từ bên trong. +
Màn trêu chọc giữa hai thiếu niên lập tức dừng bặt. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Từ Lộ Nhân, trước cửa phòng nghỉ rơi vào một sự im lặng chết chóc. +
“Ờ…” +
Từ Lộ Nhân chớp chớp mắt, nhìn tên học bá trường cuối cùng cũng đã mặc áo tử tế, cùng Lý Tú đứng phía sau hắn. Trong đầu cậu ta trống rỗng hoàn toàn, suy nghĩ xoay vòng vô ích hai lượt, rồi miễn cưỡng nặn ra được một câu khô khốc: +
“Anh Phương… em, em sai rồi.” +
“…Thảo nào lúc nãy anh tức đến vậy.” +


