Anh trai – Chương 24

“Lý Tú? Cậu sao thế, bị gì à.” +
Hôm đó, khi Lý Tú quay lại lớp học, sắc mặt cậu tệ đến mức ngay cả những bạn học vốn chẳng thân thiết cũng không nhịn được mà hỏi một câu. +
“…Cái người kia không làm gì cậu chứ?” +
Lý Tú cảm nhận được vài ánh mắt dừng lại trên những phần cơ thể lộ ra ngoài đồng phục của mình. Rõ ràng, chuyện Phương Càn An kéo cậu đi trước mặt mọi người hôm nay đã khiến không ít người trong lớp nảy sinh những suy đoán không mấy tốt đẹp. +
“Không sao đâu.” +
Thiếu niên hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười. +
Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng xấu hổ đến tê da đầu lúc bước ra khỏi phòng nghỉ. Từ Lộ Nhân nhìn qua đã biết không phải kiểu người quá thông minh, suy nghĩ trong lòng gần như đều viết hết lên mặt. +
Thực ra vốn chỉ cần giải thích vài câu là xong, thế nhưng trước lời xin lỗi hoảng loạn của Từ Lộ Nhân, thứ Phương Càn An nói lại là… +
“Nếu mày dám nói ra chuyện hôm nay nhìn thấy, thì mày chết chắc.” +
Lúc đó, Lý Tú đứng bên cạnh Phương Càn An: “Phương Càn An?!” +
Nhận ra ánh mắt vừa kinh ngạc vừa trách móc của Lý Tú, Phương Càn An dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn, liền bổ sung thêm một câu: +
“Tôi với bé Tú căn bản chẳng làm gì cả! Nhớ cho kỹ!” +
Từ Lộ Nhân mặt mày tái mét, liên tục gật đầu, hận không thể thề thốt rằng mình quả thật chẳng thấy gì, và dĩ nhiên cũng sẽ không nói gì cả. +
… +
“Đúng là chịu hết nổi rồi…” +
Không lâu sau khi trở lại chỗ ngồi, tiết học chính buổi sáng cũng bắt đầu. +
Lý Tú ngồi ngay ngắn trước bàn học, nhưng ánh mắt vẫn hơi lơ đãng, không sao tập trung nổi. +
Chiếc bàn trống bên cạnh, cái bàn từng bị Phương Càn An kéo tới tới vẫn còn ở đó, chỉ là không có ai ngồi. Dĩ nhiên, theo suy nghĩ của Phương Càn An, hôm nay hắn hận không thể dính lấy Lý Tú từng giây từng phút, nhưng đã bị Lý Tú nghiêm khắc từ chối. +
Thứ nhất là vì chỉ cần có Phương Càn An ở đó thì cậu căn bản không thể nghe giảng đàng hoàng, thứ hai thì là… +
“Cậu không có bóng ma tâm lý à?” +
Sau cơn ác mộng đêm qua, Lý Tú thật sự không muốn thử thách khả năng tái hiện lại cảnh tượng ấy thêm lần nào nữa. +
Dưới ánh nhìn lạnh nhạt của Lý Tú, Phương Càn An rốt cuộc cũng đành bại trận, hai người hẹn nhau sẽ giữ liên lạc bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi, rồi hắn mới ủ rũ rời đi. +
“Phù…” +
Nhưng Lý Tú buộc phải thừa nhận, ngay cả khi không có Phương Càn An quấy nhiễu, cậu cũng hoàn toàn không thể tập trung học tập. +
Việc đuổi Phương Càn An đi, rốt cuộc chỉ là… chỉ là cậu muốn trốn tránh một chút mà thôi. +
[Ma quỷ] +
Trên bục giảng, giáo viên vẫn đang giảng bài một cách nghiêm túc. Dưới bục, Lý Tú vô thức viết xuống chữ này trên giấy. +
Cậu nhìn chằm chằm vào chữ đó rất lâu, đầu ngón tay lạnh ngắt, lòng bàn tay cầm bút thì đẫm mồ hôi lạnh. +
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ kỳ dị, không thể nói rõ, cũng không thể gọi tên. +
Giống như Phương Càn An, mãi đến hôm nay sau khi được nhắc nhở, hắn mới nhận ra rằng hôm đó ở ngôi nhà ma của dòng họ Tiêu, bọn họ từng ở chung một căn phòng với vô số tồn tại siêu nhiên. Còn Lý Tú thì trong trạng thái mơ mơ hồ hồ cũng dần ý thức được rằng, bình thường, dường như cậu đã luôn bỏ qua rất nhiều thứ. +
Rất nhiều… thứ không đúng. +
Một cơn gió nhẹ thổi vào từ ngoài cửa sổ, khiến những khẩu hiệu giấy và tài liệu học tập dán trên tường lớp học khẽ lay động. +
Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng “cạch… cạch…” đều đặn tiến về phía trước, giọng giảng bài vang dội của giáo viên vọng lên trên không gian yên tĩnh của lớp học. +
Rõ ràng là buổi sáng đầy nắng, trong lớp học bao quanh bởi vô số con người bình thường, vậy mà Lý Tú lại phát hiện mình đang run rẩy không kiểm soát được. Vì đêm qua ngủ không ngon, cảm giác nặng nề trong cơ thể trở nên đặc biệt rõ rệt. Lạnh quá… +
Cậu bất giác nghĩ. +
Chẳng lẽ cơn sốt nhẹ vẫn chưa dứt? Vì sao đã mấy ngày rồi, mà ngày nào cậu cũng cảm thấy vai nặng đến mức không nhấc lên nổi, cả người thì thỉnh thoảng lại lạnh run. +
Ngay lúc Lý Tú còn đang thất thần suy nghĩ về tình trạng cơ thể mình, một hồi còi cảnh sát từ ngoài cửa sổ vang lên, lập tức xé toạc cơn mơ màng của cậu. +
Dù tiếng còi chỉ vang lên chưa đầy vài giây rồi tắt hẳn, nhưng những học sinh ngồi gần cửa sổ đều đã chú ý tới sự bất thường trong khuôn viên trường, có xe cảnh sát chạy vào trường. +
Dù đang trong giờ học, bản tính tò mò của con người vẫn không thể kìm nén. +
Cảm nhận được động tĩnh khác thường bên dưới, ngay cả giáo viên cũng vừa nói “tập trung nghe giảng”, vừa không kìm được mà tiến lại gần cửa sổ, liếc nhanh một cái. +
Vị trí của lớp A1 vừa khéo có thể nhìn thấy cánh cửa sau ở ranh giới giữa nhà ma của dòng họ Tiêu và khuôn viên trường Khải Minh. +
Đó là một cánh cửa sắt nặng nề, nối thẳng nhà ma với khu trường học, trên cửa quanh năm suốt tháng khóa chặt bằng một ổ khóa lớn, bình thường chưa từng thấy ai mở qua. +
Thêm vào đó, bức tường ngăn giữa nhà ma và khu trường cũng không quá cao, học sinh Khải Minh nếu muốn sang bên kia thường sẽ chọn trèo tường. Bởi vậy, cánh cửa sau này trong phần lớn thời gian gần như không có cảm giác tồn tại. +
Nhưng lúc này, ở đó đã đậu mấy chiếc xe cảnh sát. Có người bước xuống xe, đứng sau một bác lao công lớn tuổi, chờ ông run rẩy đổi từng chiếc chìa khóa để mở cửa. +
“Trời ơi, có chuyện gì vậy?” +
“Bên nhà ma chắc có tai nạn rồi…” +
… +
Những tiếng thì thầm bất an bắt đầu lan ra khắp lớp học. +
Rất nhanh sau đó, những tin đồn còn ly kỳ hơn nữa cũng bắt đầu được truyền tay nhau trên điện thoại, lan đi với tốc độ như virus. +
Có học sinh tiết này đúng lúc là giờ tự do. Dù bị ngăn không cho lại gần, nhưng từ xa, họ đều đã nhìn thấy có người bị khiêng ra từ bên trong ngôi nhà ma của dòng họ Tiêu. +
Mà người đó… được bọc trong túi đựng xác khi đưa ra ngoài. +
[Má ơi, nhà ma lại “lên cơn” à?] +
[Nghe nói năm nào chỗ đó cũng có mấy người chết không rõ lý do đó.] +
[Không biết là đứa xui xẻo nào, chắc không phải người trường mình đâu nhỉ?] +
[Haha, biết đâu lại là Âu Dương thì sao?] +
… +
Dòng tin nhắn đang cuồn cuộn bỗng khựng lại trong chốc lát khi có người nhắc tới Âu Dương. +
Dù sao cũng đã có không ít người nhìn thấy bức ảnh từng được đăng trong nhóm trước đó. +
Một con người sống sờ sờ, hơn nữa một ngày trước còn là thầy giáo nam rất được yêu mến trong trường, vậy mà rất có thể đã trực tiếp quay lại toàn bộ quá trình mình treo cổ tự sát rồi gửi vào nhóm… +
Cú sốc này không phải ai cũng chịu đựng nổi. +
Lại nghĩ đến hàng loạt lời đồn rùng rợn xoay quanh ngôi nhà ma của dòng họ Tiêu, đám học sinh vốn gan to và thích làm quá mọi chuyện, lúc này cũng ít nhiều bắt đầu thấy lạnh sống lưng. +
[Khó chịu thật, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung.] +
[Cười chết, chẳng lẽ thật sự có người tin mấy chuyện ma quỷ này à?] +
[Có thể là người vô gia cư lẻn vào thôi. Trong trường dù gì cũng có bảo vệ tuần tra, họ không dám vào khuôn viên nên chỉ trú ở bên nhà ma. Người vô gia cư thì đủ thứ bệnh nền, sơ sẩy cái là chết cũng bình thường.] +
[Nhưng tôi nghe nói hình như khối 11 có một học sinh cũng mất liên lạc rồi…] +
[Á, ghét quá, đừng nói nữa.] +
… +
Suốt cả tiết học tiếp theo, bọn học sinh đều khá lơ đãng, không tập trung. +
So với trạng thái đó, vẻ hồn vía lên mây của Lý Tú cũng không còn quá nổi bật nữa. +
Vất vả lắm mới chờ được đến giờ ra chơi, một đám người liền ùa ra cửa sổ tiếp tục hóng chuyện. +
“Đệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?” +
“Cái quái gì thế này…” +
Giữa những lời bàn tán ồn ào, Lý Tú cũng không tự chủ được mà đi tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn về phía nhà ma. Sau đó, cậu khẽ nhíu mày. +
Chỉ trong thời gian một tiết học, xe cảnh sát đã rời đi, hoặc nói đúng hơn là nhà trường đã nhận ra sự bất ổn và cho xe chạy sang vị trí khác. +
Cánh cửa phụ dẫn vào nhà ma vẫn mở, nhưng cổng tường bao của trường đã được bố trí thêm vài công nhân. Mỗi người đều tất bật leo lên leo xuống, gắn thêm thanh chắn và dây thép lên phần tường vốn thấp. +
Nhìn từ phần công trình mới hoàn thành được một chút, có vẻ như nhà trường định nâng thẳng bức tường này lên cao đến mức… khỉ cũng không trèo qua được. +
Dĩ nhiên, nếu chỉ có vậy, việc trường cử công nhân tăng chiều cao tường có thể coi là phản ứng bình thường để hạn chế rủi ro sau sự cố bên nhà ma. +
Nhưng… +
Có mấy người trông như nhân viên hậu cần đang làm một việc khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái dị. +
Họ đang buộc vải đỏ lên những cây to và bụi rậm gần bức tường. +
Mỗi sợi vải đều đỏ rực, họ tỉ mỉ buộc kín cả đám cây, tạo ra một cảm giác kỳ lạ khó tả. +
“Trường đang phát điên à? Cái thứ đó nhìn kinh quá!” +
“Bình thường cũng đâu có ai muốn qua bên nhà ma, cần gì làm rùm beng thế?” +
“Đệt, càng nghĩ càng sợ, vậy là họ thật sự đã khiêng một người ra từ bên trong nhà ma à?” +
… +
Nghe những lời bàn tán của bạn học, cảm giác lạnh sống lưng trên người Lý Tú càng lúc càng rõ rệt. +
Chưa kịp đến giờ vào học, loa phát thanh của trường đã vang lên. +
Dù cố gắng mang giọng điệu nghiêm túc, nhưng vẫn không giấu được sự luống cuống, Phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật cố gắng bình tĩnh thông báo với học sinh rằng: từ hôm nay, nghiêm cấm bất cứ học sinh nào đi vào khu vườn nhà họ Tiêu; nếu bị phát hiện sẽ bị kỷ luật, thậm chí buộc thôi học. +
Còn chuyện buộc vải đỏ lên cây cối, trong lời giải thích của ban lãnh đạo trường, thì biến thành việc nhà trường đã tiến hành xử lý giữ ấm chống rét cho cây từ sớm. +
“…Mong các em yêu quý môi trường học đường, tôn trọng thành quả lao động của nhân viên. Khi đi ngang qua không được tháo hay phá hoại các dải vải trên cây. Chúng tôi cũng sẽ cử người thường xuyên tuần tra khu vực này. Một khi bắt được học sinh vi phạm kỷ luật, phá hoại môi trường, sẽ xử lý nghiêm khắc.” +
“Phụt, trường coi tụi mình là đứa khờ hả? Ai lại đi chống rét cho cây vào cuối hè chứ, còn buộc vải đỏ lên nữa, thật điên rồ!” +
Không giống lớp A1 ngoan ngoãn, một cậu trai trong lớp khác thốt ra một tiếng cười khẩy khi nghe thông báo. +
Cậu ta ghé sát cửa sổ, vươn cổ nhìn về phía nhà ma, thấy cảnh tượng hỗn loạn vô nghĩa đó thì không nhịn được lắc đầu. +
“Anh Phương, anh thấy có đúng không?” +
Cậu ta quay đầu lại, ân cần nhìn về phía cuối lớp, nơi một thiếu niên cao lớn đang cúi đầu chơi điện thoại trong lớp. +
Không hiểu sao, dù bên ngoài hiếm hoi xảy ra chuyện thú vị như thế này, cậu ấm họ Phương vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn ra ngoài một cái, hôm nay thậm chí còn không hề tiến gần cửa sổ. +
Người từng là “thái tử” ấy giờ tỏa ra toàn bộ khí chất lạnh lùng, cảnh giác, ánh mắt nhìn bọn họ khiến người ta nổi da gà, ngồi không yên. +
Quả nhiên, cậu trai cố gắng mở miệng, nhưng Phương Càn An chẳng thèm để ý. +
Cậu ta đành cười gượng, im miệng, ngượng ngùng nhìn sang người khác. +
[Mọi người thương tình cho tôi hỏi, đại thiếu gia Phương hôm nay sao lại kỳ lạ vậy?] +
Nam sinh ho nhẹ một tiếng, giả vờ chơi điện thoại, lén gửi tin nhắn cho những người khác. +
[Nghe nói sáng nay có thằng ngu nào đó làm gián đoạn “việc” của hắn.] +
[Việc? Việc gì? Khoan đã, cái “việc” này không phải là cái việc tôi nghĩ đâu nhỉ?] +
[Nhưng sáng nay cậu Phương chẳng phải chỉ sang lớp A1 bắt thằng kia thôi mà?] +
[Suỵt, đừng nói bậy, nghe nói chuyện này ai nói là chết đó.] +
[Khoan, cái anh nói không phải là chuyện sáng nay đó chứ…] +
[Tôi thấy mình có lẽ biết là chuyện gì rồi, nhưng không dám nói.] +
… +
Trong chốc lát, những tin đồn về chuyện tình ái của thiếu gia họ Phương giữa đám con nhà giàu vô công rồi nghề, lại trở nên quan trọng đến mức lấn át cả những sự kiện kỳ quái đang diễn ra trong trường. +
Gần như tất cả mọi người đều giữ im lặng một cách vi diệu, nhưng ánh mắt lại không hẹn mà cùng dừng trên người Phương Càn An. +
Chỉ cần quan sát một chút, họ liền phát hiện, sắc mặt Phương Càn An lúc này, thật sự rất tệ. +
Không phải kiểu tệ vì cáu giận… mà là kiểu tệ đến mức như sinh lực đã bị hút cạn. +
Chàng trai cơ bắp, mạnh mẽ, đánh người như vũ khí sống, hôm nay khuôn mặt lại lờ mờ tái xám. Vết thâm quanh mắt đậm đến mức gần như đen sì, môi thì nhợt nhạt đến mức không còn một chút màu sắc. +
Mọi người nhìn nhau, bầu không khí vô cùng nặng nề. +
Không ai dám nói chuyện. +
Thậm chí cũng không ai dám gõ ra suy đoán của mình trên điện thoại. +
May mắn thay, đúng lúc này, có một người bạn bước vào từ cửa, trên tay cầm đồ ăn giao tận nơi từ một cửa hàng hamburger đắt tiền bên ngoài. +
Theo thói quen, người này chọn phần đắt nhất và đưa tới tay Phương Càn An. +
“Burger bò Angus kèm trứng cá muối và thịt xông khói, thiếu gia, em nhớ lần trước anh cũng thích hương vị này mà.” +
“À, còn cà phê Americano đá anh gọi nữa.” +
Chiếc cốc cà phê lạnh chạm vào đầu ngón tay, Phương Càn An đột nhiên rùng mình, bừng tỉnh khỏi màn hình điện thoại. +
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt còn dừng lại thêm mấy giây trên mấy dòng chữ trên màn hình, rồi mới mạnh tay tắt màn hình. +
Phương Càn An hoàn toàn không có khẩu vị. +
Dạ dày hắn vì tin tức vừa nhận được mà trở nên nặng trĩu, nghẹn đến tức ngực. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ ra, từ hôm qua đến giờ, hình như hắn vẫn chưa ăn gì cả. +
Tuy hắn không cảm thấy đói, nhưng nếu cứ tiếp tục nhịn như vậy, e rằng cũng không ổn. +
Vì vậy Phương Càn An không từ chối chiếc hamburger mà đám đàn em đưa tới. Thế nhưng chỉ vừa nuốt xuống một miếng— +
“Ọe—” +
Một mùi tanh nồng dữ dội từ sâu trong cơ thể trào ngược lên. +
Phương Càn An không quan tâm đến vẻ hoảng hốt của những người xung quanh, vừa bịt miệng vừa lao thẳng vào nhà vệ sinh. +
Vừa há miệng, chiếc hamburger vừa ăn lập tức phun trào ra ngoài. +
Dạ dày cuộn lên dữ dội, Phương Càn An chỉ cảm thấy mình như biến thành một vòi phun áp lực cao, liên tục xả chất nôn vào bồn cầu. +
Mùi tanh thối lan khắp buồng vệ sinh. Dù là một người to khỏe như Phương Càn An, hắn cũng nôn đến mức bụng co rút, đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. +
Phải rất lâu sau, hắn mới miễn cưỡng ngừng nôn. Hắn lau nước mắt trào ra vì nôn, hít hít mũi, đang định xả nước… +
Động tác của hắn bỗng cứng đờ. +
Trong bồn cầu đầy ắp những thứ hắn vừa nôn ra. +
Những mảng thịt lớn nhỏ, còn lưu lại dấu răng, chìm trong làn nước đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm của máu. +
Giữa đống thịt nhầy nhụa như nội tạng đó, lẫn vào một ngón tay xám trắng đã bị nhai đến biến dạng. +
Đó rõ ràng là… ngón tay của con người. +


