Skip to main content

Anh trai – Chương 25

dathaiPiter

Ý thức của Phương Càn An trống rỗng trong chớp mắt. +

Đó là cái gì? Máu thịt ư? Hắn đã ăn thứ đó lúc nào chứ… +

Nam sinh trừng mắt nhìn vào thứ trong bồn cầu, chớp mắt một cái. Khi nhìn lại lần nữa, thứ bên trong đã biến thành thứ khác. +

Đó là miếng hamburger mà hắn gần như chưa kịp nhai, cùng với… mấy hạt trắng nhỏ? +

Nhìn cứ như gạo sống chưa nấu vậy. Mẹ kiếp, cái này rốt cuộc là cái quái gì nữa?! +

Chưa kịp nhận ra thứ mình vừa nôn ra là gì, bồn cầu bỗng phát ra tiếng “xì xì” rồi tự động xả nước, cuốn sạch toàn bộ thứ Phương Càn An vừa nôn ra. +

Ngay khi tiếng nước vang lên, Phương Càn An phản xạ căng cứng toàn thân, không khống chế được mà lùi mạnh một bước, lưng đập “rầm” vào cửa. +

Rất nhanh, xoáy nước trong bồn cầu biến mất, bên trong chỉ còn lại một vũng nước trong veo. +

Trong nhà vệ sinh, nhất thời chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của nam sinh, cùng với tiếng két két của két nước đang bơm nước trở lại. +

Đèn trắng trên trần nhà vệ sinh chớp nháy một cái. +

Một lát sau, cửa buồng vệ sinh bị người ta thô bạo đẩy ra, Phương Càn An căng mặt, cứng đờ bước ra ngoài. +

Mở vòi nước, hắn liên tục rửa mặt bằng nước lạnh, mãi một lúc mới bình tĩnh lại. Sau khi làm xong, Phương Càn An chống tay lên bồn rửa, hít một hơi sâu rồi nhìn vào gương. +

Trong gương phản chiếu là một gương mặt tái mét, ánh mắt trống rỗng; ngay cả Phương Càn An cũng phải thừa nhận, nhìn hắn chẳng khác gì người sắp chết. +

Hắn bỗng cảm thấy một cơn bực bội không thể kìm nén. +

“Hydro, heli, liti, beri, bo… chỉ là ảo giác thôi mà, mày sợ cái đéo gì?!” +

Hắn mắng vào gương, như thể làm vậy có thể bỏ qua nỗi sợ còn sót lại trong cơ thể. +

Bóng phản chiếu trong gương vẫn âm u nặng nề, trông như một con thú đã rơi vào bẫy, bất lực và thảm hại. Hơn nữa, không hiểu vì sao, khi nhìn “chính mình”, Phương Càn An lại cảm thấy gương mặt đó có chút xa lạ. +

Bình thường biểu cảm mình cũng tăm tối vậy sao? +

Hắn khom người một chút, như muốn nhìn rõ hơn hình ảnh trong gương. +

Chính lúc đó, hắn bỗng nhận ra cảnh tượng phía sau lưng mình, Một cánh cửa buồng vệ sinh lặng lẽ mở ra. +

Qua khe cửa, Phương Càn An chạm mắt với một ánh mắt đang rình rập. +

Tim hắn suýt nhảy ra khỏi cổ họng. +

“Ai?! Ai giả thần giả quỷ đó?! Cút ra đây!” +

Giọng nam sinh khàn đặc, một tiếng quát bật thẳng ra ngoài. +

“Anh Phương, anh Phương… là… là em.” +

Phía sau Phương Càn An, cánh cửa phòng vệ sinh từ từ mở ra, theo sau là một tiếng lí nhí sợ sệt, một gương mặt từ từ ló ra sau cánh cửa của buồng bên cạnh. +

“Xin lỗi, anh Phương, em thấy anh trông không được khỏe lắm, nên không dám ra làm phiền.” +

“Tống Thành, sao lại là mày?” +

Phương Càn An gần như không dám tin vận may của mình lại “tốt” đến thế, bởi người từ phòng vệ sinh bước ra chính là người hắn muốn gặp. +

Tống Thành, hôm qua vừa được xe cứu thương đưa đi, giờ lại đứng ngay trước mặt Phương Càn An. +

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, cậu nam sinh sáng hôm qua còn hùng hổ đi gây chuyện, giờ đây đã suy nhược đến mức giống hệt con nghiện thuốc phiện thời cũ. Màu môi và màu da gần như hòa làm một, mắt đầy tơ máu, đồng tử giãn to, khiến đôi mắt trông vừa đen sì lại trống rỗng. Cả người như một cái xác biết đi bị nhét trong đồng phục học sinh, tiều tụy đến mức khiến người ta bất an. +

“Mày xuất viện lúc nào? Sao tự dưng lại chạy về trường?” +

Dù là Phương Càn An, kẻ xưa nay chẳng buồn để tâm tới mấy ‘tép riu’ xung quanh, nhìn bộ dạng hiện tại của Tống Thành cũng giật mình, không nhịn được hỏi. +

Tống Thành đứng đó, ngập ngừng một lát, rồi thều thào: +

“Em… em không dám ở trong bệnh viện. Ngoài trường học ra, em cũng… em cũng không dám ở chỗ nào khác.” Cổ họng cậu ta cuộn lên, giọng nói mơ hồ khó nghe. +

Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Càn An hiểu ngay. +

Tên lưu manh học đường khoanh tay trước ngực, vô thức hạ thấp giọng. +

“Mày… chắc cũng gặp rồi đấy à?” +

Hắn hỏi. +

Quả nhiên, dù Phương Càn An không nói rõ, Tống Thành lập tức run rẩy. +

“Anh Phương, anh Phương…” Nam sinh thở gấp, trong giọng nói dần dần thấm ra nỗi sợ hãi, “Sao anh biết… biết em…” +

【Anh biết em gặp… ma?】 +

* +

Thật ra, Tống Thành gần như chẳng còn nhớ gì về chuyện sáng hôm qua. +

Khi nhớ kỹ lại, hình như buổi sáng đó cậu ta đi gây chút rắc rối với thằng què kia, kết quả thằng què chạy mất, còn cậu ta… +

Sau đó cậu ta không còn nhớ gì. +

Khi tỉnh lại, Tống Thành đã nằm ở bệnh viện. +

Lúc đó cậu ta còn chẳng biết mình đã nôn ra thứ gì trong trường, chỉ biết là đang nằm trong khu vực nghỉ của phòng cấp cứu, người mềm nhũn. Cổ họng bốc lên mùi nhựa khó tả, đến khi có cô y tá đến thay dịch truyền, Tống Thành mới biết mình vừa được rửa dạ dày. +

Ở bên cạnh cậu ta là trợ lý cá nhân của mẹ, dạo này mẹ cậu ta mê mấy chuyện tâm linh, đang ở một hòn đảo nào đó nước ngoài học cái gọi là lý thuyết vũ trụ. Người phụ nữ vẫn giữ được vóc dáng tốt ấy thở dài trên màn hình điện thoại, trước hết hỏi nó rốt cuộc đã làm gì, Tống Thành còn mơ màng, tất nhiên chẳng trả lời được, mẹ nó liền đổi sắc mặt, lẩm bẩm mắng mấy câu, khiến Tống Thành bực quá, trực tiếp tắt điện thoại mẹ đi. +

Cha cậu ta cũng tranh thủ ghé nhìn con, dù sao bệnh viện Tống Thành nhập cũng do cha nó quản lý, chỉ tiếc là vị con trai giám đốc bệnh viện này bận rộn không rảnh chân, cả trưa lẫn chiều đều có những bữa tiệc cực kỳ quan trọng. +

Khi bác sĩ báo rằng Tống Thành chỉ bị ngộ độc thực phẩm, hiện không có gì nghiêm trọng, bố cậu ta cũng chẳng để tâm nhiều, giao thẳng con trai cho nhân viên, rồi vội vàng đi tiếp tiệc. +

Dù cha mẹ không ở bên, Tống Thành vẫn được chăm sóc đầy đủ. Là con trai giám đốc bệnh viện, dù chỉ cần truyền dịch điện giải và bảo vệ dạ dày, cũng không phải chen chúc trong phòng cấp cứu như người thường; có người lo mọi thứ cho cậu ta, bệnh viện còn dành riêng phòng riêng, yên tĩnh, trang trí sang trọng, như khách sạn cao cấp. +

Tống Thành nằm trong phòng bệnh thoải mái, thoáng nhận ra mỗi lần y tá vào thay thuốc, ánh mắt họ liếc cậu ta đều có vẻ kỳ lạ. Nhưng Tống Thành cũng không nói rõ được. +

Cậu ta chỉ còn cách nghe lén tiếng trò chuyện bên ngoài cửa, toàn những lời lẻo méo khó hiểu. +

“Ôi, cậu ấy nôn ra thật à…” +

“Đầy một đĩa giòi, còn mọc cánh nữa… Không biết bọn trẻ bây giờ nghĩ cái gì, chắc lại thử mấy trò kinh dị kiểu thách thức…” +

“Nghe nói mấy y tá bên đó còn nôn theo.” +

“Thật điên rồ…” +

“Cũng không có gì lạ đâu, trước kia còn có người nhét con cá chạch vào bụng mình nữa kìa, mấy đứa này thì… chậc chậc.” +

Những y tá đó rốt cuộc đang nói cái gì vậy? +

Tống Thành không hiểu, càng nghĩ càng thấy đầu óc rối như bột. Cứ thế, cậu ta chìm vào giấc ngủ. +

Thứ đánh thức cậu ta tỉnh dậy là cơn đau bụng ập đến. +

Ban đầu cơn đau vẫn còn trong mức chịu đựng được, nhưng chẳng bao lâu sau, nó trở nên dữ dội đến mức đauu không thể chịu nổi. +

【Đau quá…】 +

Tống Thành vật vã trên giường, cố gắng dùng tay chống người, muốn bấm chuông gọi y tá. +

Nhưng cơ thể nặng quá, không nhấc nổi. +

Do chăn của y tá đắp quá nặng sao? Tại sao… lại nặng như vậy? +

Tống Thành nghiến răng chịu đau, mở mắt. +

Trước mắt là một bóng đen. +

Cậu ta há hốc mắt kinh ngạc, không thể tin, cuối cùng hiểu tại sao cơ thể nó lại nặng đến vậy, một người già mặc đồ bệnh nhân đang cuộn mình, chồng lên bụng cậu. +

Người già trông già đến mức khó đoán tuổi và giới tính, tóc chỉ còn lưa thưa sợi trắng. +

Da mặt nhão nhoẹt, các nét mặt chìm sâu trong nếp nhăn, cậu ta chỉ nhìn thấy miệng người già cười hở. +

Đôi môi khô héo hé ra nướu đỏ thẫm, vài chiếc răng vàng lởm chởm, trên đó dính vài mảng thịt đỏ thẫm, nhớp nháp. +

Xuống dưới, Tống Thành thấy tay người già. +

Móng tay dài ngoằng, cong vẹo. Và lúc này, bàn tay ấy đang từ từ móc bụng nó bằng tay đầy móng vàng. Tống Thành nhìn kỹ, trên bụng nó bỗng xuất hiện một vết rạch dài mà không biết từ lúc nào. +

Người già… đang kéo ra từ vết rạch ấy thứ gì đó mềm nhũn, đỏ tươi. +

Đó là ruột của Tống Thành. +

“Hehe, ngon quá, ngon quá.” +

Có vẻ người già nhận ra ánh mắt Song Thành, liền quay đầu sang, vừa nói lộn xộn vừa lẩm bẩm: +

“Mì ngon quá.” +

“Hừ… hừ… cứu… cứu…” +

Tống Thành muốn kêu cứu, nhưng cơn đau dữ dội và nỗi sợ hãi đã khiến dây thanh quản của cậu ta hoàn toàn tê liệt, không thể thốt ra một chữ nào. +

Tống Thành cảm nhận được máu nóng hổi chảy ra không ngừng. +

Máu thấm ướt chăn, thậm chí còn thấm qua cả đệm, nhỏ tí tách xuống sàn, tích thành một vũng nhỏ. +

Và ngay lúc này, người già bỗng đưa mặt sát gần lại Tống Thành. +

Nước dãi chảy ra từ miệng. +

“Bánh trôi.” Đôi mắt đục ngầu của người già dán chặt vào Tống Thành, “Bánh trôi cũng ngon… nhưng bọn họ không cho tôi ăn… bánh trôi…” +

“Tôi muốn ăn bánh trôi!” +

Giọng kêu trẻ con của người già, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác, rồi lao tới. +

Chỉ đến lúc này, Tống Thành mới chợt nhớ, ở tầng bệnh này còn có rất nhiều người già đã hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân, thậm chí do Alzheimer nặng nên trí tuệ đã suy giảm nghiêm trọng. +

… +

“À, vậy là mày mơ thấy ruột của mình bị người ta ăn như mì, còn mắt thì bị ăn như bánh trôi à? Chết tiệt, giấc mơ của mày kinh tởm thật đấy.” +

Trong nhà vệ sinh, Phương Càn An nghe Tống Thành kể lại chi tiết từng li từng tí cơn ác mộng của mình, cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. +

Khi xác định đối phương cũng bắt đầu mơ thấy ác mộng vì nhà ma, điều Phương Càn An muốn hỏi chính là “chuyện đó” mà họ cùng trải qua trong nhà ma. +

“Về hôm ở nhà ma, chúng ta… cùng bắt nạt bé Tú, mày còn nhớ được bao nhiêu?” Phương Càn An nhíu mày, nét mặt cực kỳ nghiêm trọng. “À, đúng rồi, lúc đó mày mở camera ghi hình, đúng không? Đưa điện thoại cho tao.” +

Hắn đưa tay ra với Tống Thành. +

Trải qua mấy ngày vừa rồi, Phương Càn An gần như sắp bị ảo giác và ác mộng dồn đến phát điên. Hắn không còn dám tin tưởng vào ký ức của mình, giờ thứ duy nhất đáng tin có lẽ là đoạn video Tống Thành quay ngày hôm đó. Hắn cực kỳ muốn xác nhận hôm đó ở nhà ma có bao nhiêu người, hoặc nói cách khác, có thứ gì xuất hiện. +

“Điện thoại, đúng, tao có quay, tao có quay video.” +

Nghe Phương Càn An thúc giục, Tống Thành mới tỉnh táo lại, cúi đầu lục túi. +

“Tao nhớ điện thoại tao vẫn luôn để trong này mà.” +

Một lát sau, giọng Tống Thành bắt đầu hoảng hốt. +

“Kỳ lạ quá, sao tao không tìm thấy điện thoại nữa? Tao vẫn để trong túi mà?” +

“Sao, sao tao không tìm thấy nó?” +

Vừa tìm điện thoại, Tống Thành vừa cúi đầu, giọng run rẩy khóc lóc nói với Phương Càn An: +

“Phương thiếu gia, bật đèn sáng lên chút đi, tao không nhìn rõ…” +

Phương Càn An im lặng ngẩng đầu, nhìn ánh đèn sáng choang trong nhà vệ sinh. +

Thần kinh hắn căng như dây đàn. +

Nhiệt độ trong phòng như hạ xuống đột ngột, cái lạnh ẩm ướt từ từ len vào da. Hắn cứng người nhìn nam sinh trước mặt, đầu ngày càng cúi thấp, hành động ngày càng quái dị. +

“Cái gì, mày… không nhìn rõ?” +

Phương Càn An nghe giọng mình khàn khàn hỏi. +

“Cạch, cạch.” +

Tiếng xương ma sát cọ vào thịt, ẩm ướt, ngột ngạt. +

Vừa dứt câu, Phương Càn An nhìn thấy Tống Thành ngẩng đầu lên theo cách cực kỳ quái dị. +

Cậu ta nhìn thẳng hắn, giọng lạ lùng, trống rỗng: +

“Phương thiếu gia, kỳ lạ thật, sao tao chẳng nhìn thấy gì cả—” +

Trên mặt nó, vị trí vốn là đôi mắt giờ chỉ còn hai hốc máu tươi chảy ròng ròng. +

* +

Cùng lúc đó, tại Sở cảnh sát thành phố A. +

“Đây, sếp, đây là mấy thứ pháp y gửi qua, anh xem thử.” +

Một xấp ảnh được đặt trên bàn làm việc. +

“Vụ học sinh của trường Khải Minh à?” +

Viên cảnh sát trẻ phụ trách vụ án vừa ăn vừa cầm ảnh lên xem, nhưng ngay giây tiếp theo, miếng cơm trong miệng anh ta nuốt chẳng trôi nữa. +

“Chết tiệt, cái gì thế này… là sát nhân biến thái à?” +

Viên cảnh sát này cũng từng trải qua bao sóng gió, nhưng lúc này giọng anh ta run lên một cách khó tin. +

Trên ảnh là báo cáo hình ảnh thi thể của học sinh tìm thấy trong nhà hoang ở vườn nhà họ Tiêu. Cậu học sinh xuất thân gia đình khá giả, hốc mắt trống rỗng, nhãn cầu đã biến mất. Trên bụng có một vết cắt thô, da bụng sụp xuống vì những nội tạng vốn lấp đầy ổ bụng giờ đã hoàn toàn biến mất. +

“Đừng nói nữa, tôi thà là sát nhân biến thái còn hơn.” +

Viên cảnh sát đứng bên mặt tái mét, nói khẽ đến mức không tự chủ được. +

“Vụ này… đúng là đặc biệt. Cậu nhóc này bị ngộ độc thực phẩm, được đưa vào bệnh viện, bố cậu ta không phải… cái ông nào đó… tên là Tống Nhất Đao à? Nên cậu ta được đưa vào khu người lớn tuổi. Kết quả là, đoán xem chuyện gì xảy ra… một ông lão đã nằm thực vật hơn mười năm bỗng tỉnh lại và chẳng ai biết ông ta vào phòng bệnh của cậu ta bằng cách nào… Khi được phát hiện, ông lão đã moi mắt cậu ta ra ăn rồi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.