Skip to main content

Anh trai – Chương 26

dathaiPiter

Sở cảnh sát thành phố A. +

“Làm sao có thể?” +

Nghe đồng nghiệp nói vậy, viên cảnh sát ngồi trước bàn làm việc nhíu mày. +

“Đứa trẻ này cũng đã lớn rồi, bị người ta móc mắt, xẻ bụng như vậy, chẳng lẽ lại không vùng vẫy? Một ông lão nằm bất tỉnh mấy năm trời, một cú đấm của cậu ta chẳng phải đủ để hất văng người rồi sao? Thử tạm lùi một bước, bệnh viện Trung tâm lớn như vậy, làm sao có chuyện nhân viên y tế để một người nằm liệt giường tự do chạy sang phòng bệnh của người khác, rồi lại xảy ra chuyện kinh khủng thế này…” +

“Thế nên mới gọi là chuyện kỳ quái.” +

Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục, mặt nghiêm trọng. +

“Chúng tôi cũng đã hỏi trưởng y tá và nhân viên liên quan, họ đều nói, ngày hôm đó thực sự không phát hiện điều gì bất thường… như bị ma nhập vậy. Trạm y tá ngay gần phòng bệnh đó, nhưng y tá trực và những người chăm sóc thuê khác đều không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ nạn nhân.” +

“À, đúng rồi, điều kỳ lạ nhất không phải là việc ông lão ăn nội tạng và mắt người…” +

Người đàn ông trung niên vừa nói vừa nhấn chuột, màn hình máy tính hiện ra một đoạn video giám sát. +

Video ghi lại vào khoảng 2 giờ sáng, máy quay hướng về một con đường nhỏ trong khu vườn, ánh sáng rất yếu. Suốt một thời gian dài, con đường bị bụi cây và tán lá che khuất, không một động tĩnh, thậm chí mèo và chó hoang cũng không thấy. +

Cho đến khi đột nhiên, một bóng trắng xuất hiện trong khung hình. +

Đó là một cậu nam sinh, nửa dưới cơ thể thấm đầy máu, đầu cúi xuống, đôi chân cứng đờ lắc lư, loạng choạng bước đi về một hướng. +

“Ư….” +

Những người cùng ngồi trước máy tính xem đoạn video giám sát không khỏi rùng mình. +

“Đây là…?” +

“Đây là camera giám sát đêm của trường Trung học Khải Minh.” +

Viên cảnh sát trung niên nói, giọng trầm, căng thẳng đến mức dễ nhận thấy. +

“Ngay sau khi y tá phát hiện sự cố tại Bệnh viện Trung tâm, họ đã lập tức báo cảnh sát, nhưng khi chúng tôi tới nơi, trong phòng bệnh ngoài ông lão đã mất ý thức, suy giảm trí tuệ tới mức như trẻ con, thì chẳng còn ai khác.” +

“Nhưng… mắt cậu ấy đã bị ăn mất rồi, bụng cũng bị mổ… làm sao có thể?” +

Đồng nghiệp kinh ngạc, thấp giọng. +

Chiếc điều hòa trong văn phòng, không biết đã bao nhiêu năm tuổi, bị khói thuốc vàng ố, cứ vào mùa hè, ai cũng than phiền vì nó chẳng mát chút nào. Nhưng lúc này, vài người tụ lại trước màn hình máy tính xem hồ sơ và chứng cứ, trong lòng đều có một cảm giác rùng rợn, lạnh sống lưng, như một luồng khí lạnh chạy dọc từ cột sống lên đầu. +

“Đúng vậy, lúc đầu chúng tôi tìm kiếm tại bệnh viện Trung tâm,” viên cảnh sát nói, mắt dán vào hình ảnh Tống Thành trong video, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. “Không ai ngờ một người chịu thương tích nặng như vậy mà vẫn đi bộ cả quãng đường xa như thế. Dù có thể cho rằng tinh thần bị sốc sau khi bị tấn công dẫn đến hành vi bất thường, nhưng… nhưng…” +

Anh ta không nói hết câu. Văn phòng rơi vào im lặng. +

Những người ở đây đều không phải gà mờ, ai cũng biết, con người bình thường, dù bị kích thích đến mức nào, cũng khó mà đi bộ từ bệnh viện đến trường Trung học Khải Minh trong tình trạng như vậy. +

“Cách đi của cậu ấy cũng kỳ lạ.” +

Một người nhìn màn hình nói. +

“Nhìn cứ như có ai đó dìu cậu ấy đi ấy…” Nhưng trên camera, chỉ có bóng Tống Thành. +

“Bộ phận kỹ thuật đã phân tích đoạn video này, không hề có dấu hiệu chỉnh sửa. Nếu có người dìu, thì chắc chắn đó là người mà chúng ta… không nhìn thấy được—” +

Viên cảnh sát trẻ nói, giọng run run, không quên liếc xung quanh. Quả nhiên, anh phát hiện đồng nghiệp xung quanh đều có vẻ mặt cứng đờ. +

“Giống như chuyện nhà họ Tiêu năm xưa vậy… kỳ quái quá…” +

Không biết ai nhắc đến chuyện này, bất giác mọi người đều nghĩ tới vụ án kinh hoàng chấn động cả nước cách đây hơn mười năm. Ngay cả những cảnh sát từng trải, khi nghe nhắc tới cái tên “nhà họ Tiêu” cũng không khỏi rùng mình. +

“Dẹp hết mấy suy nghĩ linh tinh đi!!” +

Viên cảnh sát lớn tuổi nhắc. +

“Cộc, đội trưởng Trương nói đúng… vụ án này còn chưa tìm hiểu kỹ, mà cứ nghĩ lung tung thì chỉ làm rối loạn suy nghĩ thôi.” +

Một người lập tức thở phào, cắt ngang chủ đề về nhà họ Tiêu. +

“Trường Khải Minh ngoài cậu học sinh Tống Thành này còn có một giáo viên cũng mất tích bí ẩn. Hai vụ này có liên quan gì với nhau không?” +

Một người khác liền hỏi tiếp. +

“Đúng, giáo viên đó có hành vi quấy rối học sinh.” đội trưởng Trương xoa mũi, giọng trầm hẳn xuống, “thực ra, phía nhà trường đã tìm kiếm thầy giáo đó từ lâu, khi kiểm tra kỹ hệ thống camera trong trường thì mới phát hiện ra nạn nhân của vụ án này là Tống Thành.” +

Nói tới đây, đội trưởng Trương dừng lời, không nói thêm. Điều ông không nói ra là, nếu không nhờ sự cố này, có lẽ phía nhà trường sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra khu nhà hoang của nhà họ Tiêu. +

Và có lẽ, thi thể của cậu học sinh Tống Thành cũng phải vài ngày nữa mới bị phát hiện. +

“Nghe nói khi phát hiện, thi thể của cậu ấy cũng rất kỳ lạ.” +

“Ừ, cậu ấy quỳ, lưng quay vào tường, trông cứ như đang… đang thờ cúng gì đó, nhưng hướng lại không đúng.” +

Cảnh sát lật hồ sơ, tìm ra bức ảnh chụp thi thể Tống Thành khi mới được phát hiện. +

Trong ảnh, cậu học sinh đã chết vì mất máu quá nhiều, cơ thể cứng đờ. Nhưng lạ thay, từ tư thế của thi thể, vẫn thấy được nỗi sợ hãi vô cùng. +

Cậu ấy, rốt cuộc đang sợ điều gì? +

Đội trưởng Trương nhìn chằm chằm bức ảnh, bất giác thốt ra. Sợ đến mức không dám ngoảnh đầu lại. +

Ánh mắt viên cảnh sát trung niên lướt qua một góc bức ảnh, thấy lưng của Tống Thành quay vào… chỉ là một bức tường bình thường. +

Trên tường là giấy dán đã lỗi thời, với những mảng mốc vì lâu ngày không ai chăm sóc. Dù đội trưởng Trương có nhìn kỹ, cũng không thấy điều gì bất thường. +

Nhưng nếu là nhà họ Tiêu thì… +

“À đúng rồi.” +

Sau một khoảng lặng bất thường, viên cảnh sát trẻ lại lên tiếng. +

“Cậu học sinh Tống Thành ở tuổi này, điện thoại thường như bộ phận cơ thể ngoài, lúc nào cũng mang theo người. Nhưng dù ở nhà, ở bệnh viện, hay tại nơi cậu ấy tử vong, chúng tôi đều không tìm thấy điện thoại của cậu ấy.” +

“Điện thoại của cậu ấy chắc chắn đã bị ai đó cố tình lấy đi.” +

* +

Sâu trong một khu ổ chuột đổ nát giữa thành phố, một căn nhà xây dựng trái phép cũ kỹ đến mức gần như sụp đổ. +

“Hí… bé Tú…” +

“Bé Tú của tôi, sao lại khóc đẹp đến vậy…” +

Trong bóng tối, lại vang lên những tiếng thì thầm kỳ quái, nhớp nháp, âm ỉ rợn người. +

Bà ngoại của Lý Tú cầm bùa vàng, đi đi lại lại trước cánh cửa nhiều vòng. +

Nhưng cuối cùng, bà cũng không dám bước vào bên trong. +

Bà chỉ có thể đứng đờ người trước cửa, run lẩy bẩy, cơ thể rung lên vì sợ hãi. +

Khi có tiếng động phát ra từ bên trong phòng, bà vội đưa tay bịt miệng, cố gắng nuốt những tiếng khóc sợ hãi xuống cổ họng. +

Gương mặt bà lão nhìn vô cùng hoảng hốt, mắt mở to, lùi lại, như thể bên trong cánh cửa khép kín thực sự có một thứ cực kỳ khủng khiếp, méo mó. +

Cho đến khi rời khỏi hành lang, bà mới trượt chân, ngồi phịch xuống sàn. +

Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi mắt mờ đục. +

Bà lão gần như chống hai tay xuống đất, nửa bò nửa lăn về phía cửa lớn. Bà ngồi co ro ở đó rất lâu, lâu đến mức gương mặt khô héo, gầy gò mới phần nào lấy lại chút máu sắc. +

“Ác nghiệp…” +

Bà ngoại lẩm bẩm. +

“Thật là ác nghiệp.” +

Trong khi bà ngoại vì sợ hãi mà không dám bước vào nhà, bên trong phòngphía sau cánh cửa gỗ ấy, vẫn là căn phòng mà Lý Tú từng quen thuộc hàng ngày. +

Bụi phủ đầy sàn, ánh sáng lờ mờ, khắp nơi là những vật dụng rẻ tiền và vô dụng. +

Nhưng lúc này, dưới gầm giường nơi Lý Tú vẫn để một bát gạo sống mỗi ngày, lại phát ra một chuyển động khác thường. +

Dưới lớp bụi, là một chiếc điện thoại nứt nẻ, dính đầy vết máu. +

Màn hình điện thoại sáng, đang phát lặp lại một đoạn video. +

Đó chính là cảnh vài ngày trước, khi Lý Tú bị ép đi tới nhà hoang nhà họ Tiêu, bị ghì xuống, bị bắt nạt và bị quay phim ác ý. +

Nhưng nếu Lý Tú thật sự nhìn thấy đoạn video này, cậu chắc chắn sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì hình ảnh đang tái hiện trên điện thoại khác hoàn toàn so với ký ức của cậu và cả Phương Càn An. +

* +

[“Ù…”] +

Trong căn phòng với ánh sáng vàng vọt, là tiếng nức nở nhỏ bé như mèo con của cậu thiếu niên. +

Không có lời lẽ thô tục, cũng không hề có cảnh bắt nạt tập thể. +

Những cậu trai cao lớn, kiêu ngạo, thường ỷ mạnh hiếp yếu, trước ống kính điện thoại, chỉ cúi nhẹ đầu, đứng sững như gỗ. Họ bất động, cứng đờ, giống như những xác chết bị đóng cọc tại chỗ. +

Còn Lý Tú thì cuộn mình trong góc tường, giữa vòng vây của họ. Gương mặt cậu tái nhợt, như người mắc kẹt trong ác mộng không thể tỉnh lại. Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng tán loạn. Cơ thể cậu liên tục run rẩy, co giật nhẹ. +

Bên cạnh Lý Tú là Phương Càn An. +

Cậu trai cao lớn lúc này gần như giống thú hoang chưa thuần, tứ chi chồm xuống đất, cúi người trước cơ thể gầy yếu của thiếu niên. +

Âm thanh kỳ quái, ngại ngùng, phát ra từ cổ họng Phương Càn An trong video. +

“Bé Tú, là của anh…” +

Hình ảnh cho thấy Phương Càn An đang chạm vào mặt, cổ, thậm chí là ngực của cậu thiếu niên bằng một cách vô cùng thân mật, kỳ quặc và lúng túng. Dù đã rõ ràng mất lý trí, mỗi lần “Phương Càn An” chạm vào Lý Tú, cậu đều phản xạ né tránh.. +

Dù tâm thần đã bất ổn, Liêu Nhân vẫn cố né tránh mỗi lần “Phương Càn An” chạm vào. Để áp sát Liêu Nhân, Phương Càn An buộc phải chỉnh tư thế, và từ một góc độ nào đó, camera bắt được con mắt trên gương mặt Phương Càn An. +

Trong hốc mắt, hai con ngươi, xoay nhẹ, phản chiếu ánh sáng đỏ như máu. +

* +

Bà ngoại nghe tiếng cửa kêu “cạch—” +

Bà giật mình, toàn thân cứng đờ, thở dồn dập, tưởng chừng ngất đi. +

“Bé Tú đâu rồi ạ?” +

Trong tiếng thở khò khè của chính mình, bà nghe một giọng khàn khàn: +

“Tôi đói rồi…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.