Anh trai – Chương 27

Trước nhà vệ sinh nam của trường Trung học Khai Minh, giờ đây đã tụ tập một nhóm học sinh. +
Những cậu con trai thường ngày luôn tự cho mình là “thượng đẳng”, giờ đứng lúng túng trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt liếc nhau, không ai chịu rời đi trước. Ai cũng thấy khó chịu với nhau, nhưng không ai dám đi. Rõ ràng, cậu ấm nhà họ Phương, Phương Càn An đang không ổn chút nào, lũ đàn em mà chạy đi lúc này thì vừa vô tâm vừa thiếu tế nhị. +
“Đại ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” +
Chuông vào lớp đã reo, sân trường vắng lặng hẳn, Giang Tuấn khoanh tay, nhăn mày hỏi. +
“Hay để ai đó vào xem thử?” +
Nó đề nghị. +
“Muốn thì mày đi đi,” một người khác khẽ lẩm bẩm, nhìn thấu ý đồ, “Ai muốn bị người khác nhìn thấy cảnh xấu hổ chứ? Nhỡ trúng cơn giận của cậu Phương thì sao?” +
Giang Tuấn không nói gì nữa. +
“Nhưng cậu ấy ở trong đó lâu quá rồi?” +
“Ừ, vừa nãy có nghe tiếng nước xả rồi mà, sao vẫn chưa ra…” +
… +
Khi vài người còn đang thì thầm bàn tán, bỗng có một người ôm điện thoại lên và hét lên một tiếng hoảng sợ. +
“Ối trời ơi—” +
Những người khác giật mình, không nhịn được liếc người kia một cái: “Mày có thể đừng làm quá như vậy không? Xảy ra chuyện gì, trông như vừa thấy ma ấy?” +
Người hét lên gươn mặt trông xanh tái, giương mặt nhìn về phía đồng bọn: “Tống… Tống Thành…” +
“Tống Thành?” +
“Tống Thành… cậu ấy… chết rồi.” Giọng cậu ta run rẩy, lắp bắp, “Hôm nay, người được bê ra từ ngôi nhà ma… chính là Tống Thành.” +
Nghe xong, bên ngoài nhà vệ sinh lập tức im bặt. +
Hầu hết mọi người sững sờ, không tin nổi. Dù trong nhóm, không ai thực sự thân thiết với Tống Thành, nhưng cậu ta vẫn là một thành viên của nhóm. Vài ngày trước còn chơi thân, hôm nay đã trở thành người chết. +
Đám học sinh nghe tin, cảm giác vừa bàng hoàng vừa mơ hồ. +
“Thật sao… Tống Thành bình thường hiếu động thế, làm sao lại…” +
Vừa có người mở miệng, bỗng từ bên trong nhà vệ sinh vang lên một tiếng động lớn. +
Đám học sinh vốn đã căng thẳng giật mình, khi phản ứng lại thì đã có vài người lao vào nhà vệ sinh. +
“Cậu Phương?!” +
“Đại ca, cậu không sao chứ?” +
“Chuyện gì xảy ra vậy?” +
… +
Nhưng khi tất cả mọi người lao vào nhà vệ sinh, họ mới nhận ra, Phương Càn An không hề gặp chuyện gì. Hắn chỉ đứng bất động trước lavabo, đầu hơi cúi xuống. +
Nhưng ánh đèn trong nhà vệ sinh thì đã tối hẳn. Ống đèn nổ tung, trên trần nhà trắng tinh để lại một vòng vệt cháy đen ngoằn ngoèo, trông như một con rắn dài uốn lượn. +
Nhà vệ sinh trường học vốn không mở cửa sổ rộng, nên khi bóng đèn nổ, chỉ còn ánh sáng mờ từ vài ô cửa sổ thông gió nhỏ. Ánh sáng yếu ớt hắt xuống, bóng tối xanh rì phủ kín lấy Phương Càn An, như muốn nuốt chửng hắn. +
Phương Càn An không hề chú ý đến những người “lo lắng” xung quanh, cũng không đáp lời bất kỳ câu hỏi nào. +
Trong ánh sáng mờ, Phương Càn An khẽ lắc đầu, rồi vượt qua đám đông, bước thẳng ra ngoài. +
“Cậu Phương?!” +
“Anh… định làm gì vậy…” +
Phương Càn An mở miệng, giọng trầm khàn đặc: “Tống Thành… chết rồi.” +
Hắn như lạc vào thế giới riêng, mấp máy nói khẽ: +
“Phải đi tìm Lý Tú… Tống Thành chết rồi… phải đi tìm… Lý Tú…” +
“Chờ đã, anh Phương, anh cũng biết rồi à? Tống Thành…” +
Giang Tuấn đứng gần Phương Càn An nhất, vô tình nghe trọn lời thì thầm của hắn. Cậu ta định lợi dụng cơ hội để tiếp tục nói chuyện, nhưng khi chợt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. +
Đôi mắt đó… trống rỗng đến rợn người. +
Giang Tuấn lập tức nghẹn họng, chưa kịp nói gì thì Phương Càn An đã bước thẳng qua nó, rời khỏi nhà vệ sinh. +
* +
Có ai đó đang nhìn mình. +
Trên lớp A1, Lý Tú bỗng giật mình, rồi nhận ra điều đó. +
Cảm giác đó mạnh mẽ đến nỗi nổi da gà trên cánh tay cậu nổi lên. +
Lý Tú ngẩng đầu khỏi sách, vô thức liếc về hướng mà ánh mắt ấy phát ra. +
Như bao trường học khác, lớp học ở Khải Minh đều có cửa trước và cửa sau, mỗi cánh có ô kính dài để giáo viên tuần tra có thể quan sát bên trong. +
Nhìn ra ngoài kính, Lý Tú thấy một bóng người cao lớn. Do đặc tính của kính và ánh sáng ngược, Lý Tú khó mà nhìn rõ mặt Phương Càn An. Nhưng cậu biết, Phương Càn An đang nhìn mình. +
Qua ô cửa kính, khuôn mặt Phương Càn An trắng bệch như giấy, đồng tử giãn rộng như mắt mèo, ánh mắt đen như hai viên đá. Hai tay Phương Càn An áp vào kính, có lẽ vì quá cao, để nhìn rõ cậu trong lớp, Phương Càn An nghiêng cổ sang một bên, dùng tư thế rất gượng gạo, áp mặt vào kính nhìn Lý Tú. +
Lý Tú cảm giác toàn thân căng như dây đàn. Cậu thậm chí còn tự nghi ngờ bản thân: “Chẳng lẽ mình yếu đuối quá sao? Người khác đều không để ý Phương Càn An ở cửa sau, chỉ có mình cậu cảm thấy như ngồi trên đống lửa, tâm thần rối bời. +
Nhớ lại sáng nay trước khi vào lớp, cậu còn nhắc nhở hắn mấy lần, đừng đến làm phiền mình trong giờ học, Lý Tú nhăn nhó, trán gần như nhíu lại. +
Sau vài phút, Lý Tú, vốn là học sinh gương mẫu, cuối cùng cũng phá lệ, lấy điện thoại nhắn tin: +
[Phương Càn An, cậu đang làm gì vậy?] +
Tin nhắn vừa gửi đi. +
Ngay lập tức, cậu nhận được phản hồi: +
[Tin nhắn thoại: 4 giây] +
Lý Tú: … +
Lý Tú thở sâu, liếc nhìn giáo viên đang giảng bài. Giáo viên vẫn chú tâm, không nhận ra Lý Tú đang lơ đãng. +
Cậu mở chức năng chuyển giọng nói thành chữ để xem tin nhắn. +
[Cứu tôi] +
Mắt Lý Tú mở to. Cậu không dám tin, nhìn ra ngoài cửa kính, nhận ra tư thế kỳ quái của Phương Càn An không phải là cố ý. +
Phía sau Phương Càn An, lờ mờ xuất hiện một bóng đen. Như thể nhận ra ánh mắt của Lý Tú, ngay khi cậu nhìn về phía Phương Càn An, một đôi tay khô gầy, xanh xám, chắc chắn không thuộc về người sống, từ từ thò ra từ vai hắn. +
Mắt Phương Càn An đỏ hoe, nhìn chằm chằm Lý Tú. Bóng phía sau hắn ngày càng rõ rệt. +
“BÙM—” +
Một tiếng nổ vang phá vỡ trật tự lớp học. +
“Lý Tú?” +
Thầy giáo và các bạn cùng giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu học trò ở cuối lớp, khuôn mặt tái mét, đầy sợ hãi. +
Cậu chống tay lên sách, đối mặt ánh mắt khó hiểu của thầy: +
“D-dạ, xin lỗi thầy,” cậu nói, giọng hơi run rẩy. Cậu cảm nhận tay chân như ngâm trong nước đá, lạnh đến mức tê buốt, nhịp tim lại đập nhanh đến kinh ngạc, “em không khỏe, em muốn đến phòng y tế.” +
Nói xong, Lý Tú không đợi thầy phản hồi, lao ra khỏi lớp. +
Nhưng khi vừa ra đến ngoài, nơi cánh cửa phía sau lại trống không. Vài giây trước Phương Càn An còn đứng đó, giờ đã biến mất. +
Lý Tú lập tức dừng lại, thở hổn hển. Phát hiện Phương Càn An biến mất, một điềm báo cực kỳ xấu ngay lập tức bao trùm lấy cậu. Cậu nhanh chóng gọi điện cho Phương Càn An. +
“Tít… tít… tít…” +
Nhưng Phương Càn An không nghe máy. +
Chiếc điện thoại cũ của Lý Tú, ngay cả âm thanh cũng phát ra tiếng lạ, có phần méo mó. +
“Tít… tít… xì xì… tít… xì…” +
Lý Tú cầm điện thoại, loay hoay trong hành lang vắng, tìm kiếm bóng dáng Phương Càn An. Xung quanh im lặng đến rợn người, tiếng giảng bài vọng xa càng làm không khí thêm u ám. +
Cậu nuốt nước bọt, nhớ lại bóng đen sau lưng Phương Càn An lúc nãy. +
“Thứ đó” khi ấy dường như ló ra một con mắt nhìn thẳng vào Lý Tú. +
Ánh mắt ấy… rất kinh khủng. +
Kinh khủng đến mức mỗi lần nghĩ lại, Lý Tú đều cảm thấy lạnh sống lưng, cậu không thể mô tả rõ ràng cảm giác đó, chỉ biết chân tay bắt đầu mềm nhũn vì sợ hãi. +
“Phương Càn An… cậu đang ở đâu vậy?” +
Lý Tú cúi đầu như muốn trốn tránh, nhìn điện thoại vẫn đang kết nối, lẩm bẩm trong trạng thái căng thẳng. +
Và ngay khi câu nói đó bật ra, một dự cảm khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu cậu: +
Liệu vừa nãy thứ cậu nhìn thấy ngoài cửa… đó có thật sự là Phương Càn An còn sống, hay là… đã… +
Khi Lý Tú suýt chút nữa bị dự đoán của chính mình làm mềm chân, từ cuối hành lang vang lên tiếng điện thoại reo rùng rợn. +
Mỗi tầng hành lang của trường đều có một khu vực nghỉ rộng rãi ở cuối, giống như không gian chung trong những căn hộ cao cấp, có bàn ghế ngoài trời, để học sinh có điều kiện sinh hoạt thư giãn trong giờ ra chơi. +
“Chúc may mắn đến với bạn, may mắn đến với bạn…” +
Tiếng nhạc chuông vốn rộn ràng và vui tươi hòa với âm thanh điện thoại của Lý Tú vang lên, nhưng trong bối cảnh này lại trở nên kỳ lạ và rùng rợn. +
Tim Lý Tú thắt lại, cậu không tự chủ được, vội vàng tăng tốc bước chân, lảo đảo chạy về hướng có âm thanh. +
Rồi cậu nhìn thấy ngay một chàng trai cao lớn, lưng còng, đầu cúi, ngồi im trên băng ghế dài. Chiếc điện thoại đang rung liên tục ngay bên cạnh Phương Càn An. Lý Tú chắc chắn rằng hắn nghe thấy, vì lưng và cơ vai rắn chắc liên tục co giật. +
Nhưng Phương Càn An không nhấc tay lấy điện thoại. +
“Phương…” +
Lý Tú dừng bước, nhìn chăm chăm vào lưng đối phương, do dự vài giây, rồi mới đủ can đảm gọi to tên cậu ta. +
“Phương Càn An?” +
Cậu rụt rè tiến đến trước mặt Phương Càn An, tay vẫy vẫy trước mặt hắn. +
Phương Càn An từ từ ngẩng đầu. +
Lý Tú giật mình. Mắt Phương Càn An đỏ hoe, đầy tuyệt vọng và sợ hãi. +
“Chuyện gì xảy ra… aaaa—” +
Câu hỏi chưa kịp bật ra đã bị tiếng thét thay thế. +
Như thể bị một con thú tấn công bất ngờ, Lý Tú lập tức bị Phương Càn An ôm chặt. +
Cơ thể cậu ta lạnh như xác chết, nhưng đôi tay lại mạnh mẽ, chắc khỏe như con trăn đang săn mồi, siết chặt Lý Tú. +
“Phương Càn An, buông ra—” +
“Lý Tú… Lý Tú… hu… hu… hu …” +
Trong lúc Lý Tú vùng vẫy, Phương Càn An vẫn mặc kệ, áp mặt vào cổ cậu, khóc nức nở không ngừng. +
“Tôi sợ quá, tôi sợ quá, tôi sợ quá… hu… hu… hu …” +
Và thế là, Phương Càn An ôm lấy Lý Tú trong hoảng loạn, hắn khóc, âm thanh nức nở vang lên giữa hành lang yên ắng. +
* +
Phải đến hơn mười mấy phút sau, Lý Tú mới gắng gượng tách được Phương Càn An ra khỏi người mình. Hắn lúc này đã sợ hãi đến mức gần như mất kiểm soát. +
“Tóm lại, cậu hoàn toàn bất lực. Cổ và vai cậu lạnh buốt, dính nhớp nháp sau khi Phương Càn An bám vào, cậu cũng chẳng còn tâm trí để phân biệt đó là nước mắt hay mũi nước.” +
Tóm lại, cậu chỉ thấy… vô cùng bất lực. +
“Vậy là… cậu sợ…” +
“Tôi không dám… sợ đến mức như muốn mất hồn. Tôi sợ, chỉ cần cầm điện thoại lên nghe, sẽ có thứ gì đó kỳ quái xuất hiện.” +
Cậu nam sinh cao lớn giờ lại trông yếu ớt và tội nghiệp, co ro ngồi trước mặt Lý Tú, mũi vẫn đỏ ửng. +
“Tôi sợ quá, muốn tìm cậu, nhưng cậu nói đừng làm phiền…” +
Giọng Phương Càn An ngày càng nhỏ đi, ngày càng yếu ớt. +
“Tôi đứng ngoài cửa lớp một lúc… nhưng lớp học khiến tôi sợ hãi. Cái giấc mơ cứ hiện lên trong đầu, nên tôi trốn vào đây, định đợi cậu tan học.” +
Lý Tú đưa tay dụi trán, hơi do dự không biết có nên nói ra chuyện… “cái thứ” sau lưng Phương Càn An lúc nãy không. +
“Cậu… cảm nhận được gì nên mới nhắn tin cầu cứu tôi hả?” +
Cậu do dự, thử hỏi. +
Phương Càn An nhìn Lý Tú, ngơ ngác: +
“Tôi nhắn tin cầu cứu cậu khi nào?” +
Lý Tú mở điện thoại, ngay trước mặt Phương Càn An, mở đoạn tin nhắn thoại mà hắn đã gửi. Nhưng khi chuyển đoạn giọng nói thành chữ, trên màn hình hiện hai chữ ‘Cứu tôi’ – còn khi nghe trực tiếp đoạn âm thanh, chỉ là tiếng ‘sột soạt’ vô nghĩa. +
“Chắc… tôi vô tình chạm vào thôi.” +
Phương Càn An nhìn điện thoại, im lặng một lát rồi nói nhỏ. +
Nhưng vẻ mặt Lý Tú không hề nhẹ nhõm hơn. +
Bởi vì, cho đến lúc này, dù đã chuyển giọng nói thành chữ, trên màn hình vẫn là hai chữ ấy: +
[Cứu tôi] +


