Skip to main content

Anh trai – Chương 28

dathaiPiter

Lý Tú cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến đoạn tin nhắn thoại ngắn ngủi, gần như không có âm thanh ấy đến vậy. +

Nói cho cùng, âm thanh “Cứu tôi” kia có thể chỉ là lỗi phần mềm mà thôi, Phương Càn An vẫn đứng ngay trước mặt cậu, không hề có chuyện gì nguy hiểm. Thế nhưng, dù biết vậy, Lý Tú cảm thấy có một luồng lạnh lẽo mơ hồ đang bao trùm lấy mình len lỏi vào cơ thể từng chút một. +

“Tôi sợ lắm.” +

Cậu nghe Phương Càn An lẩm bẩm, giọng ngày càng căng thẳng. +

“Cái thứ trong nhà ma nhà họ Tiêu đã nhắm vào chúng ta rồi… nó sẽ không bỏ qua đâu…” +

Giọng nói của hắn dần trở nên mơ hồ, méo mó, nghe rất không tự nhiên. +

“Cậu… cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện… có lẽ chưa nghiêm trọng đến mức đó.” +

Lý Tú đành gắng gượng, trấn an cậu bạn cao lớn trước mặt. Nhưng vốn dĩ cậu không phải kiểu người giỏi dỗ dành ai, lời nói vừa thốt ra chẳng những không có sức thuyết phục, mà còn nghe yếu ớt đến đáng thương. +

“Tôi không bình tĩnh nổi.” +

Phương Càn An cúi đầu, khẽ nói. +

“Lý Tú… tôi muốn quay lại nhà ma của dòng họ Tiêu một lần nữa.” +

Phương Càn An đột ngột lên tiếng. +

“Cái gì?” +

Lý Tú ngẩn người nhìn cậu. +

Mặc dù cậu hiểu những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra đều liên quan tới nhà ma dòng họ Tiêu, nhưng Lý Tú không ngờ Phương Càn An, người vừa khóc nức nở, lại chủ động đề nghị quay lại kiểm tra nhà ma. +

“Cậu… không sợ ma nữa sao?” +

Lý Tú khẽ hỏi, giọng khô khốc. +

Phương Càn An im lặng một lúc lâu, rồi mở mắt đỏ hoe, thầm thì: +

“Vương Vinh Phát mất tích rồi… Tống Thành… Tống Thành cũng chết rồi.” +

“Cái gì? Tống Thành chết rồi?!” +

Lý Tú không dám tin, nhìn thẳng vào Phương Càn An. Hắn đứng đó nhìn lại cậu, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. +

“Ừ. Thực ra tin này đã lan trong nhóm, Tống Thành… cậu ta thật sự chết rồi.” +

“…” +

“Tiếp theo… rất có thể là chúng ta.” +

Phương Càn An nói. +

Lý Tú im lặng rất lâu. Cậu vẫn còn đang chìm trong cú sốc quá lớn. Bình thường, cậu chỉ lặng lẽ “nằm vùng” trong các nhóm lớp, nhóm trường, nhưng lúc này lại buộc phải gắng gượng tinh thần, chăm chú lướt qua dòng tin nhắn cuồn cuộn trên các group trong trường, cố gắng chắp nhặt từng mảnh thông tin rời rạc. +

Khi xác nhận được rằng thi thể bị người ta đưa ra khỏi căn nhà bỏ hoang của dòng họ Tiêu vào sáng nay chính là Tống Thành, cổ tay Lý Tú bỗng mềm nhũn, chiếc điện thoại suýt nữa thì tuột khỏi tay rơi xuống đất. +

Phương Càn An lập tức với tay, nắm lấy điện thoại đưa lại cho cậu. +

“Lý Tú, nếu thật sự phải chết… tôi cũng muốn chết cho rõ ràng. Tôi vẫn luôn có cảm giác rằng, chỉ khi quay lại ngôi nhà ấy, chúng ta mới có thể tìm được cách giải quyết tất cả chuyện này.” +

Có lẽ vì quá sợ hãi, trong lúc nói chuyện, Phương Càn An lại một lần nữa nắm chặt lấy tay Lý Tú. +

“Nhưng…” +

“Lý Tú, đi thôi.” +

“….” +

“Tôi không chịu nổi nữa, Lý Tú… tôi thực sự không chịu nổi việc cứ gặp mấy thứ này mãi… tôi sợ lắm…” +

Phương Càn An cúi đầu, lặp đi lặp lại những câu nói tương tự. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, càng yếu, nhưng lực tay đang nắm lấy Lý Tú lại mỗi lúc một chặt hơn. +

Lý Tú rên một tiếng vì đau: “Phương Càn An, buông ra, cậu làm đau tôi rồi!” +

“Bé Tú… làm ơn… xin cậu…” +

Lý Tú nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Phương Càn An, khẽ cắn môi. +

“Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ, những kẻ biết rõ có ma mà vẫn lao đầu vào nhà ma đúng là có vấn đề về đầu óc.” +

Cậu lẩm bẩm. +

“Lý Tú!” +

“Đủ rồi, buông tay ra!” +

Lý Tú hất tay Phương Càn An ra, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ tin nhắn. +

“Cậu làm gì vậy?” +

Phương Càn An nhìn cậu, cố nhịn vài giây nhưng cuối cùng vẫn không giấu nổi vẻ hoảng loạn, lên tiếng hỏi. +

Lý Tú nhăn mặt, liếc nhìn người bên cạnh, hít một hơi sâu rồi khẽ nói: “Xin phép thầy nghỉ học.” +

“Hả??” +

“Chẳng phải cậu muốn đi nhà ma sao?” Lý Tú nhăn nhó, hơi bực: “Đằng nào sớm muộn phải đi. Cứ chần chừ thế này, e là trường dựng xong hàng rào sắt rồi. Đến lúc đó muốn vào còn phiền phức hơn bây giờ.” +

“Bé Tú…” +

“Vả lại, mấy ngày nay, chỉ vì mấy chuyện này, tôi không tập trung học hành được, cứ thế này mãi quá lãng phí thời gian.” Lý Tú vừa nói vừa đứng dậy, đi về phía cầu thang. +

Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: +

“Cho nên, đi thôi. Chúng ta đến nhà ma xem thử.” +

Phương Càn An đột nhiên với tay, nắm vạt áo Lý Tú. +

Lý Tú quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn: +

“Sao nữa?” +

Đôi mắt của Phương Càn An lúc này tròn xoe như mắt mèo, đen đặc, chỉ viền ngoài còn ánh lên một vòng vàng mỏng +

“Bé Tú… cảm ơn cậu.” +

Cậu con trai cao lớn nói từng chữ một một cách chậm rãi. +

“Nếu không có cậu, tôi chắc chắn không dám quay lại đó.” +

Lý Tú không nhận ra rằng mình đã vô thức nhíu mày. Cậu luôn cảm thấy Phương Càn An hôm nay hơi khác, nhưng chẳng biết khác lạ ở đâu. +

May mà đúng lúc này, điện thoại Phương Càn An lại rung. +

Là tin nhắn của những người khác gửi đến: +

[Anh Phương, anh thật sự không sao chứ? Lúc rời đi sắc mặt anh trông tệ lắm.] +

[Em hỏi rồi, chuyện của Tống Thành hình như chỉ là tai nạn, anh đừng nghĩ nhiều quá.] +

[Đại ca, xin lỗi… lần sau trước khi đưa đồ cho anh, em nhất định sẽ kiểm tra kỹ hơn…] +

Phương Càn An khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. +

* +

Trong phòng nghỉ, lũ con trai đang trốn học đồng loạt thở dài một tiếng, đặt điện thoại xuống. +

“Cậu Phương không trả lời…” +

“Đại ca vẫn luôn như vậy mà? Không rep tin nhắn của tụi mình mới là chuyện bình thường chứ.” +

“Sao tao cứ thấy đại ca bị chuyện Tống Thành chết dọa cho khiếp vía vậy?” +

“Không thể nào…” +

Giữa những cuộc bàn tán hỗn tạp và chẳng mang ý nghĩa gì, bỗng có một cậu chú ý đến vẻ khác thường của Giang Tuấn. +

“Này Giang Tuấn, mày sao vậy? Hồn phiêu phách lạc rồi.” Nói rồi, cậu ta tò mò liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Giang Tuấn: “À mà nghĩ lại, hình như cậu chẳng nói gì trong nhóm cả? Sao vậy, lỡ đắc tội với đại ca rồi à?” +

Cậu ta hỏi thử theo thói quen. +

Đến lúc này, Giang Tuấn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, giật mình một cái rồi vội vàng lắc đầu. “Không, không có gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy… có lẽ đại ca không thích bị chúng ta làm phiền.” +

Giang Tuấn nói hơi cứng nhắc. Cuối câu, cậu lại như đang tự nói với chính mình, nhỏ giọng bổ sung: +

“Mà nói mới nhớ… lúc ở nhà vệ sinh hôm nay, cậu có thấy nụ cười của đại ca hơi kỳ lạ không?” +

“Nụ cười nào?” +

“Nụ cười gì cơ?” +

Người bên cạnh ngơ ngác hỏi lại. +

Giang Tuấn nhớ lại khoảnh khắc mình lướt ngang qua Phương Càn An, vô tình bắt gặp nụ cười thoáng qua ấy, toàn thân lập tức toát mồ hôi lạnh. +

“Không biết nữa, thực sự không biết.” Giang Tuấn khẽ thì thầm. +

Cậu ta chỉ biết rằng… cậu ta rất sợ dáng vẻ như vậy của Phương Càn An. +

Người đó dường như vì cái chết của Tống Thành mà hoảng sợ, nhưng ánh mắt lại mang vẻ thích thú kỳ quái. +

* +

“Đợi đã, Phương Càn An, tôi nghe nói trong giờ học các cậu cũng có thể đặt đồ ăn ngoài à?” +

Khi đi xuống lầu, Lý Tú bỗng gọi người bên cạnh lại hỏi. +

“À, được, sao vậy?” Phương Càn An hỏi. +

Suốt quãng đường đó, Lý Tú cứ cúi đầu ôm điện thoại, bấm lia lịa không ngừng. +

“Tốt quá, vậy mấy thứ này giao cho cậu mua nhé.” +

Điện thoại của Phương Càn An rung lên một tiếng, hắn mở danh sách Lý Tú gửi, mắt lóe lên. +

“Gạo nếp? Muối? Mấy thứ này để làm gì?” +

“Đuổi ma.” Lý Tú thản nhiên nói. +

Phương Càn An nhướn mày: “…Bà cậu dạy à?” +

Lý Tú lắc đầu: “Không, tôi vừa tra trên mạng thôi.” Cậu giải thích: “Bà tôi xưa nay không thích tôi dính dáng đến mấy thứ này. Bà lúc nào cũng nói…” +

[“Tú à, cháu làm mấy chuyện đó để làm gì?”] +

[“Bé Tú nhà mình ấy, chẳng cần làm gì, cũng chẳng cần sợ gì cả, anh cháu sẽ bảo vệ cháu.”] +

[“Bà đã bao giờ lừa cháu chưa? Chỉ cần cháu ngoan ngoãn mang cơm cho anh, thì trên đời này sẽ không có thứ gì làm hại được cháu.”] +

… +

Lý Tú hạ mắt, giấu đi vẻ bực bội vừa lướt qua trong đáy mắt. +

May mà Phương Càn An không hỏi gì thêm. Không bao lâu sau khi nhận được cái danh sách mang tính “đùa cợt” kia của Lý Tú, cậu đã nhận được gói hàng do shipper giao tới. +

Phương Càn An đưa túi đồ cho Lý Tú, nhìn cậu mặt mày căng thẳng lôi muối biển không i-ốt cùng gạo nếp ra nhét vào ngực áo, biểu cảm trông có phần kỳ quặc. +

Sau khi lấy xong mấy thứ cần thiết, Lý Tú lại moi từ trong túi ra một món không có trong danh sách của mình, một chai rượu. +

“Rượu?” +

Lý Tú cầm chai rượu lên nhìn mấy giây thì Phương Càn An đã tiện tay lấy mất, rồi ngay trước mặt cậu vặn nắp tu một hơi. +

Thế nhưng chỉ sau khi uống hết non nửa chai, Phương Càn An lại đứng đơ tại chỗ mấy chục giây liền. Lý Tú cũng bị dọa, vội tiến lại gần xem thử, đúng lúc đối phương bỗng run lên một cái, rồi từ từ thở ra một hơi dài. +

“Wow—” +

Phương Càn An khẽ thở dài. “Quả đúng là Nhị Oa Đầu*, tỉnh hẳn.” +

*Nhị Oa Đầu là một loại rượu cao lương (Cao lương (高粱 – gāoliang) là một loại ngũ cốc), thuộc dòng bạch tửu (shōchū Trung Quốc). Nguyên liệu chính là cao lương, được chưng cất bằng nồi hấp truyền thống. Do chỉ lấy phần rượu thu được ở lần chưng cất thứ hai, nên mới có tên gọi là “Nhị Oa Đầu”. Loại rượu này đặc biệt được người Bắc Kinh ưa chuộng. Tùy theo thương hiệu và kiểu bao bì, nó còn có nhiều cách gọi rút gọn khác nhau như “Tiểu Nhị”, “Ngưu Nhị”, “Hồng Tinh”,… +

Lý Tú nhìn gương mặt đã lấy lại chút huyết sắc của Phương Càn An, chần chừ một lát mới lên tiếng: +

“… Vị thành niên không nên uống rượu.” +

“Uống rượu mới có gan chứ. Với lại không uống thì tôi sắp chết cóng rồi, người lạnh kinh khủng. Lúc nãy nói chuyện với cậu, đầu óc tôi cứ đơ ra.” Hắn lẩm bẩm một câu, rồi bổ sung thêm, “Mà ai nói với cậu là tôi chưa đủ tuổi?” +

“Hả?” +

Phương Càn An bỗng nhe răng cười với Lý Tú. +

“Tuần trước tôi vừa tròn mười tám.” +

Lý Tú “ờ” một tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy cơ thể còn vương hơi ấm của Phương Càn An áp sát lại gần. +

“Sao thế, sao mặt cậu trông thế kia? À mà nói mới nhớ, bé Tú này, xét ra thì cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh đấy?” +

Lý Tú nhíu mày, né cái miệng còn phảng phất mùi rượu của Phương Càn An. +

“Cút.” Lý Tú không biểu cảm, nói: +

Cậu thiếu niên lạnh lùng buông một chữ. +

“Tôi chỉ đang nghĩ là cậu già thật.” +

Câu nói này của Lý Tú không mang hàm ý gì khác. +

Mười tám tuổi, đối với một học sinh lớp mười một, quả thực là hơi già. +

“Khụ, già cái gì mà già, mười tám tuổi thì già chỗ nào…” Phương Càn An xoa xoa mũi, lén liếc nhìn Lý Tú, “Tôi có lý do đàng hoàng đấy nhé.” +

Chính Phương Càn An cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên muốn giải thích mấy chuyện linh tinh này với Lý Tú. +

“Hồi nhỏ sức khỏe tôi không tốt, nằm viện suốt mấy năm liền, nên đi học muộn hơn người khác.” Hắn giải thích một cách hơi gượng gạo. +

Nhìn Lý Tú vẫn thản nhiên, Phương Càn An dứt khoát túm vạt áo, kéo áo lên để lộ phần bụng dưới rắn chắc trước mắt cậu thiếu niên: “Lại đây, nhìn cho kỹ này, lúc nãy chắc cậu không để ý đâu? Đây, cái sẹo này.” +

Phương Càn An chỉ vào vết sẹo ở bên hông mình: +

“Cậu biết đây là sẹo gì không?” +

Lý Tú dừng bước, nhìn Phương Càn An: +

“Gì cơ?” +

“Đây là sẹo ghép thận.” Hắn kéo áo xuống, nói từng chữ rõ ràng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.