Skip to main content

Anh trai – Chương 29

dathaiPiter

Lý Tú thực ra cũng không hiểu tại sao Phương Càn An lại nói những chuyện này với cậu. +

Cậu đứng yên một chỗ, nhìn Phương Càn An vài giây, rồi gắng gượng đáp: +

“Nhìn vậy vẫn không thấy gì cả.” +

Câu nói của Lý Tú hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành. Nhìn vào thân hình hiện tại của Phương Càn An, một cú đấm của cậu ta dường như đủ đánh chết mười con bò. Thật khó mà hình dung, mười mấy năm trước, gã khổng lồ này từng là một bệnh nhân yếu ớt đến mức phải trải qua ca cấy ghép thận. +

Nhìn thấy vẻ bối rối của Lý Tú, Phương Càn An giật mình, rồi chợt lấy lại bình tĩnh. +

“Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì vậy…” +

Phương Càn An tự nhủ. +

Phương Càn An vốn hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư với người khác, ngay cả bạn thân nhất (nếu hắn có) cũng chưa chắc biết những gì hắn đã trải qua lúc nhỏ. Hắn luôn xem việc kể lể chuyện cũ là xấu hổ, nhưng giờ đây, lại không thể kiềm chế mà kể hết mọi chuyện cho Lý Tú nghe. +

Thật khó trách Lý Tú bây giờ đứng đó với ánh mắt đầy “tôi không biết nên bộc lộ cảm xúc thế nào với cậu nữa”. +

Trong khoảnh khắc đó, Phương Càn An gần như hối hận, cho đến khi nghe Lý Tú lúng túng đáp lại: +

“Bây giờ cậu trông rất khỏe, không có di chứng gì cả, tốt quá.” +

“Ừ, đúng vậy chứ. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần đi tái khám ở viện là bị người ta vây quanh, trầm trồ rằng tôi thực sự là một kỳ tích y học…” +

Phương Càn An liếm môi, không kiểm soát được, lại bắt đầu nói nhiều hơn. +

Đang nói chuyện, trước mắt cả hai xuất hiện một bức tường. +

Khi nhìn thấy bức tường thấp ngăn cách nhà ma nhà họ Tiêu và trường Trung học Khải Minh, giọng Phương Càn An chợt dừng lại. +

Lúc này vẫn đang là giờ học, sân trường yên tĩnh đến lạ thường. +

Những công nhân đang lắp hàng rào lúc này không ở gần, cổng sắt mở hé, không khóa, con đường nhỏ dẫn thẳng vào khu rừng rậm bên trong, nơi có ngôi nhà ma của dòng họ Tiêu. +

Lý Tú cũng không biết liệu Phương Càn An đã dùng cách gì để “đuổi” mấy công nhân đi hay không, cậu cũng không hỏi. +

Cậu chỉ im lặng, mím môi, cùng Phương Càn An tiến lên. Vài phút sau, hai người đã đứng trước ngôi nhà bỏ hoang ấy. +

Dưới ánh nắng trưa gay gắt, căn biệt thự nổi tiếng khắp cả nước này trông chẳng khác gì những biệt thự bỏ hoang khác +

…Nhưng cái cảm giác âm u, kỳ quái, rợn tóc gáy mà nó tỏa ra, là thứ không một biệt thự nào bắt chước được. +

Khi nhìn thấy nhà ma dòng họ Tiêu, cả hai đồng loạt dừng bước. +

Cánh cổng biệt thự mở toang, hiên trước bừa bộn, bụi rậm và vườn hoa bị giẫm nát tan tác, đó chắc là dấu vết mà cảnh sát để lại khi đưa thi thể Tống Thành ra sáng nay. +

“Thình thịch—” +

Lý Tú cắn môi, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. +

Nói không lo lắng thì là dối lòng, cậu vừa muốn suy nghĩ, vừa liếc nhìn xung quanh. +

Phương Càn An bình thường trông rất sợ ma, giờ lại mặt không cảm xúc, Lý Tú thậm chí còn nghĩ người kia có khi còn điềm tĩnh hơn cả mình. +

“Chắc mình điên rồi mới đồng ý đi với gã này vào nhà ma.” +

Một giọng nói dường như vang lên trong đầu cậu. +

Ngay lúc ấy, Lý Tú cảm giác cổ tay mình bỗng chặt lại. +

Hóa ra là Phương Càn An đã nắm lấy tay cậu. +

Mãi đến lúc này, cậu mới thấy cái người cao gần hai mét kia khẽ quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng thường thấy giờ ánh lên đôi nét lo lắng, đôi mắt còn ẩn chứa những giọt lệ. +

“Ừ… để tôi nắm tay cậu vào, như vậy đỡ sợ hơn.” +

Phương Càn An nói lắp bắp. +

Lý Tú chỉ biết đứng im, không nói gì… +

Trán cậu nhấp nhô một chút, nhưng cuối cùng, Lý Tú vẫn không buông tay Phương Càn An. +

Cả hai cùng hít một hơi thật sâu, rồi dồn hết can đảm tiến nhanh vào hiên trước. +

Kỳ lạ thay, bên ngoài trời nắng chói chang như thế, nhưng khi bước vào nhà, không khí lại trở nên âm u đến lạ thường. +

Dù khắp nơi đều là cửa kính lớn, Lý Tú vẫn có cảm giác ánh sáng như bị một thứ gì đó mà mắt người không nhìn thấy, chặn lại bên ngoài, chẳng thể xuyên thấu vào bên trong. +

Ngôi nhà bỏ hoang lâu năm, rõ ràng lạnh lẽo hơn hẳn nhà bình thường. +

Cậu vừa bước vào đã không khỏi rùng mình. +

Bản năng khiến cậu ngầm nắm chặt lại tay Phương Càn An. Tim Lý Tú đập nhanh, và nhịp mạch của Phương Càn An cũng hối hả theo. +

“Cậu có lạnh không? Muốn tôi khoác áo cho cậu không?” +

Vì đang nắm tay nhau, Phương Càn An ngay lập tức nhận ra Lý Tú run rẩy, vội hỏi. Lý Tú lắc đầu, nhíu mày nhìn về phía cuối hành lang: +

“Không cần, đi xem phòng kia trước.” +

Theo dấu chân lộn xộn còn sót lại từ buổi sáng, cả hai đi đến căn phòng quen thuộc, nơi Lý Tú bị kéo đến để bị bắt nạt hôm trước. +

Bụi trên sàn dày đặc, những dấu giày chồng lên nhau, trông vô cùng lộn xộn. +

Giữa phòng, lờ mờ nhìn thấy được một vết máu đỏ thẫm. +

Lý Tú nhìn thấy vệt đỏ đó liền bất giác dừng bước, khẽ dựa vào Phương Càn An. +

Nếu đoán không sai, thi thể của Tống Thành… sáng nay chắc là nằm ở đây… +

Dù bình thường tỏ ra bình tĩnh đến đâu, nhưng giờ đây Lý Tú cũng cảm nhận được một cơn lạnh rợn người khó kìm nén. +

“Đúng… phải chỗ này không?” +

Cổ họng cậu khô khốc. +

“Chính là ở đây.” +

Giọng Phương Càn An cũng run rẩy. +

“Khi bước vào đây, chúng ta sẽ… gặp…” +

Cậu thậm chí không dám nói trọn chữ. +

Lý Tú khó nhọc xoay cổ, nhìn bức tường trong ký ức. +

Trong đầu cậu gần như đã hiện ra hình ảnh bức tường ấy, hệt như trong cơn ác mộng: vết mốc bẩn thỉu, nhầy nhụa, khắp mặt tường dán đầy những lá bùa trông như đang rỉ máu xuống, một cánh cửa nhỏ màu đỏ lồng ghép trên tường. +

Chỉ cần lắng tai, còn có thể nghe tiếng cào cấu phát ra từ bên trong cánh cửa đỏ ấy. +

… +

Tuy nhiên, khi cậu lấy hết can đảm nhìn sang, hiện ra trước mắt lại là một bức tường được quét trắng tinh. +

“Hả?” +

Lý Tú ngẩn người. +

“Chắc nhà trường đã xử lý rồi.” +

Phương Càn An thở hổn hển bên cạnh, sau một hồi lâu mới lí nhí: +

Quả thật, bức tường được quét mới, nhìn kỹ còn thấy vài vết sơn lem nhem, nham nhở trên sàn nhà. +

Có thể thấy công nhân sơn không cẩn thận. Nhưng dù sao đi nữa, sau khi phủ lên lớp sơn trắng rẻ tiền, bức tường trông không còn đáng sợ như trước. +

Phương Càn An lấy hết can đảm đi vòng quanh phòng vài lần, cẩn thận tránh những chỗ có khả năng còn sót lại vết máu của Tống Thành. +

Nói là đến đây để “chết cho rõ ràng”, nhưng thật ra bên trong nhà ma, Phương Càn An chẳng tìm được gì đáng để nghiên cứu cả. +

Không có bùa chú, không có những lời chú quái dị, thậm chí chẳng có bóng ma nào. +

Mười mấy phút trôi qua, dây thần kinh vốn căng cứng của Lý Tú dần ổn định lại. Cậu nhìn Phương Càn An đang đi lòng vòng, thầm hỏi: +

“Tiếp theo chúng ta làm gì?” +

“Tôi… tôi muốn xem thêm những chỗ khác.” +

Phương Càn An nuốt nước bọt, trả lời khẽ: +

“Lý Tú… cậu sẽ đi cùng tôi chứ?” +

Hắn nhìn Lý Tú với ánh mắt vô cùng mong đợi, đôi mắt còn ướt sũng, khiến Lý Tú lại cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ. +

“Tuỳ cậu.” +

Cả hai nắm tay nhau, cẩn thận đi một vòng quanh các khu vực còn lại của tầng một trong nhà ma. +

Chỉ còn lại vài chiếc cốc mì ăn liền trống, cùng một số tàn thuốc lá không rõ từ lúc nào để lại. +

À, và đủ thứ vương vãi khác. +

Trước đây, nhà ma từng được nhà trường dùng làm ký túc xá nhân viên, vài phòng còn sót lại những chiếc đệm chưa dọn. Khi Lý Tú đi kiểm tra, cậu suýt nữa giẫm phải và ngã. +

May mà Phương Càn An kéo cậu kịp, Lý Tú không ngã xuống sàn mà chỉ đè lên chiếc đệm. Không hiểu sao, Phương Càn An cũng bất ngờ cảm thấy cơ thể hơi mất lực, trượt nhẹ về phía Lý Tú. May mà kịp lúc, hắn điều chỉnh tư thế, không đè trực tiếp lên cậu, co gối lại, chống tay kịp trước tai Lý Tú để giữ thăng bằng. +

Chiếc đệm lên xuống thất thường, liên tục phát ra tiếng “cọt kẹt… cọt kẹt…”. +

Âm thanh ấy vang vào tai Phương Càn An, khiến mặt cậu bỗng hơi nóng lên. +

Lý Tú giờ đang nằm dưới ngực hắn, tư thế này khiến Phương Càn An lần đầu tiên nhận ra Lý Tú nhỏ nhắn thế nào. Cậu mở to mắt, hơi giật mình, thở hổn hển khi Phương Càn An vừa ngã xuống, tiếng thở ấy nghe gần như vang lên bên tai hắn. Phương Càn An không tự chủ được mà nhìn chăm chú Lý Tú, còn cậu cũng đang nhìn lại hắn, mái tóc đen mượt trải ra trên đệm, làm nổi bật làn da trắng mịn nơi cổ cậu. +

Phương Càn An hít một hơi, nhận ra mùi hương ấm áp tự nhiên tỏa ra từ cơ thể Lý Tú. +

Hắn trống rỗng trong giây lát. +

“Phương Càn An?” +

Lý Tú ngạc nhiên nhìn hắn. +

“Cậu… làm gì vậy?!” +

Sau một giây lúng túng, Phương Càn An mới nhận ra tư thế của họ lúc này kỳ quặc ra sao. Hắn giật mình, vội vã ngồi dậy, hơi lúng túng, rồi kéo Lý Tú đứng lên. +

“Cậu có sao không?” +

Phương Càn An hỏi, vẫn còn hơi bối rối. +

“Không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút… và…” Lý Tú lướt mắt xuống sàn, nhíu mày, “tôi thật sự không tưởng tượng nổi có người lại đến đây làm những chuyện này.” +

“Ở chỗ này… thực sự có thể cứng nổi sao?” +

Nghĩ đến điều đó, Lý Tú bất giác cảm thấy căn nhà ma dường như không còn đáng sợ nữa. +

“Hừ…” +

Lý Tú thầm thì, khiến Phương Càn An thoáng chao đảo, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. +

Ngay lúc đó, Phương Càn An bỗng thoáng thấy một điều gì đó khác thường. +

“Hả?” +

Lý Tú nghe thấy Phương Càn An phát ra một tiếng khẽ. +

“Phương Càn An?” +

“Lý Tú, nhìn kìa…” +

Bỗng nhiên, Phương Càn An tiến lên, kéo chiếc đệm ra khỏi sàn rồi bước về phía góc phòng. +

Căn phòng họ đang đứng gần bếp lớn, là một căn phòng khép kín, theo giải thích của Phương Càn An, nơi này vốn là phòng dành cho nhân viên gia đình làm việc hằng ngày. +

Và chính ở góc khuất không mấy nổi bật trong phòng, Phương Càn An nhìn thấy một cánh cửa nhỏ. +

Lý Tú nhìn theo hướng chỉ của hắn, bất giác nhăn mày. +

Cánh cửa chỉ cao bằng nửa người, cửa màu xám, gần như hòa lẫn với tường. +

…May mà không phải màu đỏ tươi như trong cơn ác mộng.. +

Thật ra, nhìn từ bên ngoài, cánh cửa chẳng hề có gì kỳ quái hay đáng sợ. +

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, Lý Tú đã cảm thấy rất khó chịu. +

Cậu cũng không hiểu vì sao Phương Càn An lại bỗng nhiên chú ý đến cánh cửa này đến vậy. +

“Cánh cửa này… có vấn đề gì sao?” +

“Tôi đã nói rồi mà,” Phương Càn An nghiêm túc đáp, “theo kinh nghiệm của tôi, đây là nơi nhân viên gia đình làm việc, cánh cửa này đáng lẽ là để cất dụng cụ dọn dẹp, đồ lặt vặt thôi. Điều lạ là… ở đây mà lại có nó.” +

Ngón tay Phương Càn An từ tay nắm bằng đồng sáng của cánh cửa từ từ trượt lên, cuối cùng chạm vào then sắt phía trên. +

Trên then sắt còn treo một ổ khóa sắt nặng nề. +

“Ổ khóa này chắc chắn là lắp sau này,” hắn nói. +

Lý Tú vẫn còn hơi mơ hồ: “Vậy sao?” +

“Quá xấu.” Phương Càn An mở to mắt, cố giải thích, “Ý tôi là, ổ khóa này quá không phù hợp. Nhìn kìa…” +

Hắn quay người, ra hiệu cho Lý Tú nhìn về hướng họ vừa đi qua. +

“Chẳng phải khi đi qua đây chúng ta đã nhìn thấy sao? Dù nơi này đã xuống cấp, nhưng trước khi bị bỏ hoang, tất cả nội thất đều sang trọng và hợp thời. Mà căn phòng chứa đồ này, chẳng bao giờ để thứ gì giá trị, không có lý do gì phải lắp then sắt, lại còn là cái ổ khóa xấu xí như vậy.” +

Giọng hắn hạ thấp. +

“Giống như… sợ cái gì đó sẽ chui ra khỏi đây, nên mới cố tình thêm ổ khóa, Lý Tú?!” +

Phương Càn An giật mình khi thấy Lý Tú động tay. +

Bởi vì khi hắn đang hồi hộp phân tích, Lý Tú đã đặt tay lên tay nắm, giật mạnh ra. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.