Skip to main content

Anh trai – Chương 30

dathaiPiter

“Cạch—” +

Ổ khóa đầy rỉ sét phát ra một tiếng kêu chói tai. +

Cánh cửa nhỏ của phòng chứa đồ bị khóa chặt, không hề nhúc nhích, không mở ra được. +

“Chết tiệt, Lý Tú, cậu làm gì vậy?!” +

Phương Càn An lúc này mới phản ứng, cả người lạnh toát mồ hôi. +

Lý Tú cũng như bị cái gì đó làm bỏng tay, vội vàng rút tay khỏi tay nắm cửa. +

“Xin lỗi…” Lý Tú lùi vài bước về sau, cố tạo khoảng cách với cánh cửa, “Tôi chỉ là lơ đãng, vô thức chạm tay vào cửa thôi.” +

“Tôi không nghĩ gì nhiều đâu.” +

Cậu thở khẽ, giọng vội vã. +

Phương Càn An thở khẽ, giọng gấp gáp. +

“Ừ, không sao.” Câu trả lời của hắn khô khan, nhưng cả hai đều cảm nhận được một cảm giác bất thường, khó tả. +

“Bịch bịch bịch—” +

Ngay lúc đó, đang đối diện nhau, cả hai nghe thấy tiếng bước chân cực rõ ràng từ trần nhà vọng xuống. +

Nghe y như tiếng một người đang chạy, từ xa đến gần rồi lại vọt đi nhanh chóng. +

Tầng hai… có người chạy sao? +

Khoan đã, đó là người thật chứ? +

Khoảnh khắc ấy, Lý Tú bất giác nín thở. Cậu nhìn Phương Càn An, người đang chăm chú nhìn lên trần nhà bị bong tróc, cơ hàm căng cứng. +

Sau khi tiếng bước chân ngắn ngủi biến mất, cả căn biệt thự im lìm như nghĩa địa. +

“Cậu có nghe thấy chứ?” +

Một lúc lâu sau, Lý Tú run run hỏi. +

Phương Càn An thở dồn dập. +

“Ừ.” Hắn gật đầu, mặt trắng bệch, “… lên tầng hai chứ?” +

Lý Tú chần chừ mãi. +

Thật lòng, cậu giờ đã sợ đến mềm cả chân. +

Nhưng một cách kỳ lạ, câu cậu thốt ra cuối cùng lại nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu: “Được… đã đến rồi mà.” +

Tầng một chẳng tìm thấy gì hữu ích. +

Nếu không lên tầng hai xem sao, chẳng lẽ cứ phải tiếp tục “đụng” ma rồi gặp ác mộng sao? +

Chẳng lẽ lại mang tâm trạng này đi thi đại học sao? +

Lý Tú tự thuyết phục bản thân bằng vô số lý do, nhưng khi cùng Phương Càn An run rẩy từng bước như rùa bò lên tầng hai, cậu vẫn hồi hộp đến nghẹt thở. +

Tầng hai trông sạch sẽ, gọn gàng hơn nhiều so với tầng một. +

Sàn gỗ gõ bóng loáng phủ một lớp bụi mỏng, hầu hết cửa phòng đều khóa, những đồ nội thất lớn trong khu vực chung được phủ bằng vải trắng. +

Lý Tú chăm chú nhìn xuống sàn khá lâu. +

Không hề có dấu chân. +

Nhưng chính vì vậy, cảm giác rùng rợn càng tăng, nếu sàn nhà không hề có dấu vết gì, vậy thì tiếng bước chân vừa rồi, cậu và Phương Càn An nghe được, rốt cuộc là của ai? +

“Đi thôi?” +

Phương Càn An nói. +

“Ừ.” +

Lý Tú xoa cánh tay, cảm nhận da mình nổi đầy gai ốc. Phương Càn An cũng chẳng khá hơn là bao. +

Lúc này, hai người gần như không còn chút ngại ngùng hay xa cách nào, chỉ còn thiếu mỗi việc ôm nhau mà đi. +

Trong nỗi sợ hãi lẫn hồi hộp, Lý Tú và Phương Càn An bắt đầu khám xét tầng hai. +

Tầng hai có vẻ đã được trường tu sửa kỹ, những chỗ giấy dán tường bong tróc đều được cạo sạch, sơn lại bằng sơn trắng. Chỉ thỉnh thoảng, ở một số góc, xuất hiện vài vật không hợp với môi trường xung quanh, bình hồ lô bằng đồng tím, kiếm, đồng tiền và vài món trang trí khó hiểu. +

“Chết tiệt—” +

Nhận ra ánh mắt của Lý Tú, Phương Càn An cũng nhìn về phía những thứ đó, lững thững đứng yên vài giây rồi thốt ra một tiếng chửi thầm. +

Rồi, bàn tay đặt trên vai Lý Tú càng siết chặt hơn, và Lý Tú cảm nhận có một bàn tay run rẩy len vào trong áo đồng phục mình. +

“Làm gì vậy?” +

Lý Tú nhăn mày, giữ tay Phương Càn An lại. +

“Muối và gạo nếp cậu đang mang… cho, chia cho tôi một ít đi.” +

Giờ đây, Phương Càn An dường như sắp khóc. +

Lý Tú ban đầu chưa hiểu ra, nhưng ngay sau đó, câu nói của cậu ta khiến Lý Tú bắt đầu rùng mình: +

“Chỗ đặt những thứ đó… có, có thể trước đây từng có xác nằm ở đó.” +

… +

Vụ thảm án diệt môn nhà họ Tiêu nổi tiếng không chỉ vì nạn nhân là những thành viên của gia tộc giàu nhất thành phố A mà còn bởi vì nó cực kỳ quái dị và ma mị +

Khi đó, nhà họ Tiêu đang là lúc thịnh vượng nhất, người đứng đầu cũng đứng trên đỉnh cao quyền lực. Sau khi ra nhiều quyết định đầu tư thành công, ông ta đã chọn ra người thừa kế giỏi nhất, người sẽ tiếp tục dẫn dắt nhà họ Tiêu tiến tới những thành công rực rỡ hơn. +

Ấy vậy mà, người thừa kế sáng giá ấy, trong một ngày bình thường, bỗng phát điên. +

“…Ông ta dùng hệ thống an ninh để khóa toàn bộ biệt thự, đầu tiên là siết chết vợ mình, sau đó nhốt ông lão nhà Tiêu, khi ấy gần như liệt nửa người, vào bể cá lớn cho chết đuối… Gia đình người em thì bị phân xác. Những người làm việc nhà cũng bị giết sạch.” +

Giọng Phương Càn An khàn đặc, có lẽ vì sợ, hắn tiến gần Lý Tú hơn. +

“Điều kinh khủng là vụ thảm sát không xong trong một ngày. Tiêu Duy Tư tuyên bố với bên ngoài rằng gia đình ông ta đi nghỉ mát, đến khi người ta phát hiện bất thường thì đã nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng ấy, hắn vẫn tham gia vài cuộc họp trực tuyến. Những người thân và bạn bè của nạn nhân cũng liên tục nhận được tin nhắn từ họ… mặc dù thực tế, những người ấy đã chết từ lâu.” +

“Nghe nói khi cảnh sát tới, ông lão nhà họ Tiêu trong bể cá đã gần như chỉ còn bộ xương, thi thể bà Tiêu thì phân hủy nặng. Còn gia đình người em thì vẫn ngồi chỉnh tề bên bàn ăn, trong dạ dày còn có thức ăn…” +

Nhưng thức ăn đó là thịt của chính họ. +

Từ đại sảnh tới cầu thang, ai muốn chạy thoát cũng bị giết, xác nằm rải rác khắp biệt thự. +

Còn Tiêu Duy Tư… +

“Nhưng họ chưa tìm thấy Tiêu Duy Tư.” +

Phương Càn An thều thào nói. +

“Dù trong thư phòng tìm thấy video ng ta tự sát bằng súng, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy xác, nên…” +

“Đủ rồi!” +

Lý Tú ngắt lời Phương Càn An. +

Cậu run rẩy. +

Thực ra, Lý Tú không phải kiểu người nhát gan, nghe chuyện ma là la hét chạy tán loạn. Nhưng lần này, những gì Phương Càn An kể khiến tim cậu đập loạn lên, toàn thân run rẩy không ngừng. +

Phương Càn An dường như cũng nhận ra mình hơi vô duyên. Hắn tự hỏi liệu có phải do nửa chai rượu nãy giờ làm đầu hắn hơi choáng, vì nơi họ đứng hoàn toàn không phù hợp để kể mấy chuyện này, thế mà hắn vẫn không kiềm chế được, cứ nói hết ra. +

Hai người ôm nhau như vậy một lúc lâu, Lý Tú mới bình tĩnh lại được một chút. +

“Không đúng…” cậu nhíu mày, chợt nhận ra, “Những chuyện cậu kể, sao tôi chưa từng nghe bao giờ nhỉ?” +

Câu chuyện về nhà ma của nhà họ Tiêu vốn nổi tiếng, Lý Tú gần như đã nghe từ bé. Nhưng phiên bản mà Phương Càn An kể thì hoàn toàn khác. Theo tin đồn phổ biến ở thành phố A, Tiêu Duy Tư đã phát điên, giết cả nhà rồi tự tử vào đêm khuya. Điều đáng sợ là vụ việc xảy ra ồn ào như vậy mà hàng xóm và những người hàng ngày vẫn ra vườn làm việc lại chẳng nhận ra. Chỉ đến khi cảnh sát tới điều tra, mới phát hiện mọi người đã chết gần nửa tháng. Hàng xóm còn kể rằng sáng hôm qua, họ vẫn chào hỏi được nữ chủ nhân qua cửa sổ. Thậm chí, mỗi ngày vẫn thấy cả gia đình ngồi ngay ngắn trên bàn cơm. +

… +

“Ừ?” +

Phương Càn An nghe Lý Tú nói vậy cũng hơi ngạc nhiên. +

“Nhưng trước giờ tôi nghe…” +

Đợi đã, ai đã kể cho hắn nghe những chuyện đó? Phương Càn An bỗng bối rối, chợt nhận ra hắn không tài nào nhớ nổi. +

Lý Tú hơi nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhưng không tiếp tục truy vấn. Gia thế Phương Càn An vốn không tầm thường, có thể hắn biết những chi tiết mà người ngoài bị cấm tiết lộ từ các bậc trưởng bối. +

“Xem qua lầu hai một chút, dù có phát hiện gì hay không thì cũng đi thôi,” Lý Tú thành thật thừa nhận mình vẫn còn sợ đến run rẩy, “…ở đây khiến tôi rất khó chịu.” +

Cậu chia một ít nếp và muối cho Phương Càn An, số còn lại nắm chặt trong tay, rồi nín thở, run rẩy tiến về phía sâu lầu hai. +

Nhiều phòng trên lầu hai đều bị khoá lại. +

Nhưng không biết do thợ bảo trì sơ suất hay sao, cửa phòng ngủ chính lại chưa khoá hẳn, chỉ cần nhẹ đẩy là mở ra được. +

Khác với lầu một, căn phòng sáng hơn mong đợi. Phòng hình lục giác có ít nhất bốn cửa sổ kính lớn, trong đó một cửa bị hỏng, hở một khe lớn. +

Gió mát từ bên ngoài thổi vào, rèm mỏng bay nhẹ, cả căn phòng mang cảm giác vừa sáng vừa mơ màng. +

“Khụ khụ… bụi quá…” +

Phương Càn An vừa bước vào phòng liền bị ho vì bụi. +

Vì cửa sổ không đóng kín, căn phòng bụi nhiều hơn cả bên ngoài. +

Chiếc giường lớn từng rất hoành tráng vẫn đứng vững giữa phòng, tấm vải trắng phủ lên giờ đã ngả sang xám nhạt. +

Bàn trang điểm chạm khắc tinh xảo cũng không thoát khỏi bụi bặm, vải trắng phủ bên trên đã bị gió thổi rách, phần gỗ lộ ra bên ngoài đã cong vênh, phai màu. +

Lý Tú phản ứng nhẹ hơn Phương Càn An, chắc vì nơi cậu lớn lên còn bụi bặm hơn chỗ này. +

Nhưng… +

“Đây là phòng ngủ chính,” +

Phương Càn An tiến vài bước, vừa nói vừa rải muối và nếp trong tay xuống sàn. +

“Cậu đang làm gì vậy?” +

Lý Tú nhìn, kinh ngạc hỏi. +

“Trừ tà.” Phương Càn An nghiêm túc trả lời, rồi lấy điện thoại, bật “vãng sinh chú”. +

“Ông Tiêu, bà Tiêu, chúng tôi không cố tình quấy rầy giấc nghỉ của các vị, xin các vị yên nghỉ, đừng quấy rầy chúng tôi nữa, khi về nhà tôi sẽ thắp hương và đốt tiền giấy cho các vị…” +

Hắn hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm không ngừng. +

Lý Tú đứng nhìn, im lặng. +

Sau một lúc vừa tụng vừa niệm, Phương Càn An nhận ra Lý Tú im lặng, liền ngừng lại và vẫy tay gọi cậu lại. +

“Lại đây một chút,” Phương Càn An nói, giọng đầy lo lắng, “Đừng đứng một mình ở cửa, trong mấy phim ma kiểu này người như cậu dễ bị kéo đi nhất.” +

Lý Tú cứng người, lững thững tiến thêm vài bước, đến gần Phương Càn An hơn. +

Vừa bước vào phòng, Lý Tú khẽ cau mày, mím môi. Cậu cảm nhận rõ mình không thích mùi trong phòng. +

Một mùi nhẹ, thấm đẫm thời gian hơn mười năm gió mưa, vẫn còn vương vấn, thoang thoảng hôi thối nhưng rất nhạt, đến mức nếu tập trung tinh ý mới cảm nhận được. +

Lý Tú tự hỏi liệu đây có phải do mình vừa nghe những chuyện Phương Càn An kể mà bị ám ảnh, khiến giác quan mình bị đánh lừa. +

Khi Phương Càn An miệt mài cầu nguyện, Lý Tú không hề tụng theo (vừa vì thấy hắn trông thật “ngớ ngẩn”), chỉ khẽ đứng sát bên, mắt dõi khắp căn phòng ngủ của vị đại gia giàu nhất trước đây. +

Căn phòng rất rộng lớn, ngoài khu vực ngủ còn có một không gian tiếp khách riêng, hai bên phòng còn có hai cánh cửa đôi màu trắng, Lý Tú đoán đó chắc hẳn là phòng tắm và phòng thay đồ. +

Chỉ riêng khu vực để ngủ, diện tích cũng gần bằng toàn bộ nhà Lý Tú. +

Dù đã bị bỏ hoang nhiều năm, nơi này vẫn toát lên cảm giác rộng rãi, thoải mái, sang trọng. +

Nhưng chủ nhân căn phòng… +

“Phù…” +

Một cơn gió lại thổi qua từ ngoài cửa sổ. Tấm vải trắng treo trước bàn trang điểm rung lên bần bật, bị gió thổi xuống, rũ xuống thêm một chút. +

Lý Tú liếc mắt nhìn, vừa khéo thấy được một vật trên bàn trang điểm. +

“Phương Càn An, đó là cái gì vậy?” +

Cậu chỉ tay vào, rồi bước đến gần bàn trang điểm. +

Dù sau vụ thảm sát, bàn trang điểm vốn đã được dọn sạch, nhưng giờ đây, trên chiếc bàn trống trơn ấy lại úp một chiếc khung ảnh. +

Lý Tú dựng khung ảnh lên, nhìn kỹ thì thấy bên trong là một bức hình, trông như một bức ảnh cả gia đình chụp chung. +

Nhưng trải qua mưa gió bão bùng bao năm, khung ảnh đã biến dạng, còn tấm hình bên trong cũng đã phai vàng, bạc màu. +

Bức ảnh vốn có màu, nhưng giờ đây nhìn chẳng khác gì ảnh đen trắng từ nhiều năm trước. +

Trên bức ảnh, một gia đình ăn mặc chỉnh tề, đứng ngay ngắn trên bãi cỏ trước biệt thự, nhìn vào ống kính và mỉm cười. +

Điều Lý Tú chú ý đầu tiên là nụ cười của họ. +

Một gia đình được nuôi dưỡng trong nhung lụa, cuộc sống đầy đủ và giàu sang, khiến họ mang một khí chất đặc trưng. Ngay cả nụ cười cũng giống hệt nhau, môi hơi hé, lộ một ít răng, gò má được nâng nhẹ bởi khóe miệng hướng lên, đôi mắt híp lại thành hai khe mảnh dưới lông mày. Trong những khe nhỏ ấy, ánh sáng từ hai con ngươi lấp lánh yếu ớt. +

Những người đã chết trong ảnh vẫn mỉm cười với Lý Tú. +

Cảm giác lạnh lẽo lại lan khắp cơ thể cậu. +

Lý Tú đứng chết trân, mắt dán vào góc ảnh, nơi có một khuôn mặt quen thuộc. +

Dù bức ảnh đã được chụp từ hơn mười năm trước, trông nhân vật trẻ hơn nhiều và khuôn mặt trong ảnh đã mờ nhạt đến mức khó nhận ra, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Lý Tú đã nhận ra đó là gương mặt quen thuộc. +

“Phương… Phương Càn An.” Lý Tú hé môi, khó nhọc thốt ra vài tiếng. +

Phương Càn An nghiêng người tới, cằm đặt lên vai Lý Tú. Để nhìn rõ bức ảnh, hắn gần như đè hẳn lên lưng Lý Tú. +

“Người này… chẳng phải là thầy Âu Dương sao?” Lý Tú hơi bối rối hỏi. “Tại sao thầy lại có mặt trong bức ảnh này?” +

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thầy Âu Dương trong ảnh, đầu óc Lý Tú trở nên rối tung. +

Cậu nhớ đến cơn ác mộng về thầy giáo bị treo cổ, lại nghĩ tới tin đồn ngoài đời rằng thầy đã tự sát vì mặc cảm tội lỗi. +

Mặc dù chưa rõ ràng, trực giác mách bảo Lý Tú rằng có điều gì đó cực kỳ bất thường. +

Câu hỏi của cậu với Phương Càn An, thực ra cũng giống như đang tự nhủ với bản thân. +

Nhưng Phương Càn An không đáp lời. +

“Phù……” +

Gió lại thổi bay tấm vải trắng trên bàn trang điểm. +

Lý Tú ngẩng lên, ánh mắt dán vào chiếc gương đã mờ nhòe và bạc màu. +

Một khuôn mặt lạ lẫm và xanh xám, bất ngờ hiện ra, cổ duỗi dài, áp sát ngay bên má Lý Tú. +

[Bé Tú ơi…] 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.