Skip to main content

Anh trai – Chương 31

dathaiPiter

Cơ thể Lý Tú như bị đóng băng. +

Có thứ gì đó thấm vào tận dây thần kinh của cậu, tách rời suy nghĩ khỏi cơ thể. Lý Tú cảm thấy mình như một con vật nào đó, có thể là con ếch trong bụi cỏ, hoặc một con mèo chạy lạc ra đường, bị ánh đèn pin hoặc đèn ô tô chiếu tới là hoàn toàn cứng đờ, chẳng thể cử động. +

Cổ họng cậu căng lên, như có tiếng thét mắc kẹt trong dây thanh, nhưng thực tế, cậu không thể thốt ra nổi một âm thanh. +

Mắt Lý Tú mở to, tuyệt vọng nhìn thẳng vào “thứ” bên cạnh mình qua gương. +

Đó chắc chắn không phải là mặt người sống. Đó tuyệt đối không phải mặt người sống. +

Ngay cả chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để nhận ra. May mà nó không giống hệt những hồn ma trong ác mộng của Lý Tú, không bị phù nề, ghê tởm. Đó là khuôn mặt của một chàng trai trẻ, với khí chất lạnh lùng, sắc bén, vừa quen vừa lạ. +

Thứ đó áp sát cậu gần như thân mật, Lý Tú thậm chí còn ngửi thấy mùi từ nó, một thứ mùi âm u, trộn lẫn đất, bụi và xác chết. +

Những hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài theo thái dương, gò má ướt sũng, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt. +

“Phương… Phương…” +

Thời gian như kéo dài vô tận. +

Đôi môi tái nhợt của Lý Tú run rẩy, gần như dùng hết sức, mới phát ra được một tiếng thở hổn hển. +

[Phương Càn An, cứu tôi——] +

Người duy nhất còn ở trong phòng, trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của Lý Tú, là Phương Càn An. +

Nhưng trước khi tiếng kêu cứu kịp bật ra, Lý Tú đã thấy “nó” trong gương từ từ đưa tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng, chạm nhẹ vào môi cậu, ra hiệu im lặng. +

Tay nó không hề có móng. +

Rồi nó đưa tay, từng tấc một, từ cánh tay Lý Tú trườn xuống lòng bàn tay cậu. +

Trong cơn kinh hãi tột độ, Lý Tú mơ hồ cảm nhận lòng bàn tay mình hơi lạnh, như có vật gì rơi vào tay. +

“Phù ù……” +

Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh ập vào phòng, như một người khổng lồ vô hình xô mạnh mọi thứ, khiến tấm màn bay phấp phới rồi đập mạnh vào tường. +

“Ầm!” Cửa phòng phía sau Lý Tú cũng phát ra tiếng đóng mạnh. +

“Á á á á á——” +

Như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, Lý Tú bỗng dưng có sức mạnh trở lại. Trong khoảnh khắc thốt ra tiếng thét, cảm giác nghẹt thở như bị ma đè cũng tan biến. Cậu vung tay không kiểm soát, ném thứ vừa rơi trong lòng bàn tay ra, vừa la hét vừa lùi lại, chân vấp ngã mạnh xuống sàn. +

Vật vừa bị vứt ra rơi lên gương bàn trang điểm, khiến gương nứt một vết rồi rơi xuống sàn. +

Lý Tú chống tay trên sàn, thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào vật đó. +

Đó là một chiếc chìa khóa hết sức bình thường. +

Chiếc chìa khóa rơi xuống cách Lý Tú không xa, nhưng cậu chẳng có lấy một chút dũng khí để tiến tới kiểm tra. +

“Phương… Phương Càn An, cậu có thấy không?” +

Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy gọi người bạn đồng hành. +

Nhưng chẳng có tiếng trả lời nào vang lên. +

“Phương Càn An?” +

Lý Tú quay lại nhìn sau lưng. +

Cậu thấy những hạt muối và nếp mà Phương Càn An vừa rải khắp phòng, nơi đó có một chiếc điện thoại lộn xộn nằm nghiêng trên sàn nhà, chiếc điện thoại vẫn đang phát những câu chú đại bi không biết đã tải từ đâu. +

Nhưng trong căn phòng phủ đầy âm thanh lặp đi lặp lại của kinh chú, ngoài Lý Tú ra, chẳng còn bóng dáng ai khác. +

“Phương Càn An! Cậu ở đâu?!” +

Cậu giơ tay lau mặt, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, tiếng gọi khàn khàn. +

Mặt Lý Tú tái mét, cậu run rẩy đứng dậy. Cậu véo mạnh đùi mình để kiểm chứng rằng mình vẫn tỉnh, và trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, cậu nhận ra: đây không phải là một giấc mơ. +

Có lúc, Lý Tú thà rằng mình vẫn còn đang mơ. +

Vì vừa rồi, Phương Càn An đã biến mất khỏi sau lưng cậu. +

Những cảnh trong phim và tiểu thuyết kinh dị hiện lên trong đầu, lạnh xâm nhập tận xương tủy, khiến cậu yếu ớt và sợ hãi chưa từng thấy. +

Cậu còn có cảm giác, phía sau bản thân, có thứ gì đó đang quan sát. +

Da gà dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng cậu không dám quay lại nhìn bàn trang điểm. +

Lý Tú nhặt điện thoại, tắt âm thanh. +

Bỗng chốc, một bầu không khí chết lặng bao trùm cả căn phòng. +

Lý Tú không dám ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, cậu run rẩy cầm theo điện thoại của Phương Càn An, lảo đảo bước ra ngoài. +

Tầng hai biệt thự họ Tiêu vẫn lạnh lẽo và yên tĩnh. Mỗi bước chân của Lý Tú trên sàn gỗ cũ đều vang lên tiếng “cạch cạch” trên sàn gỗ cũ. +

“Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp……” Lý Tú mặt tái mét, cố gắng tự nhủ để giữ bình tĩnh. +

“Phương Càn An, cậu đâu rồi?” +

Học thuộc xong một lần “giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa”, Cậu hít một hơi thật sâu, đứng vững hơn và hét to thêm một lần nữa. +

“Bụp! Bụp! Bụp!” +

* +

Một loạt tiếng đập cửa dữ dội vang lên. +

“Á! Lý Tú! Cứu tôi! Lý Tú aaaa— cứu tôi… tôi ở đây! Thả tôi ra! Thả tôi ra aaaa— Lý Tú!” +

Tiếng kêu cứu kinh hoàng của Phương Càn An vọng ra từ tận cùng hành lang tầng hai. +

“Phương Càn An?!” +

Lý Tú nín thở, lê từng bước đến nơi phát ra âm thanh. Tiếng khóc nức nở của Phương Càn An vang lên từ một căn phòng cuối hành lang. +

“Thả tôi ra! Lý Tú! Thả tôi ra aaaa…” +

Không chần chừ, Lý Tú đặt tay lên cửa, xoay mạnh nhưng cánh cửa cứng ngắc, chẳng hề nhúc nhích. +

“Phương Càn An, cửa bị khóa rồi! Đợi tôi một chút, tôi sẽ mở ra!” +

Cánh cửa căn phòng… đã bị khóa chặt. +

Thế mà, Phương Càn An đã vào được trong đó bằng cách nào? +

Lý Tú không kịp suy nghĩ. Khi cậu đứng trước cửa, bất lực nhìn cánh cửa cứng ngắc, tiếng kêu cứu từ bên trong của Phương Càn An càng lúc càng thê lương, càng lúc càng chói tai. +

Lý Tú không dám tưởng tượng Phương Càn An đang phải chịu đựng điều gì trong phòng. +

Cậu thử dùng vai đẩy cửa, nhưng nửa người tê dại, cánh cửa vẫn vững như bàn thạch. +

“Á… Lý Tú… Lý Tú aaaa…” +

Tiếng Phương Càn An giờ đã biến điệu, nghẹn ngào và thê thảm. +

“Phương Càn An! Chờ tôi! Chờ tôi một chút!” +

Lý Tú thở hổn hển, nước mắt cũng tuôn ra theo tiếng khóc của bạn. Một linh cảm kinh khủng ùa tới, nếu cậu không mở được cánh cửa này kịp thời, Phương Càn An… +

Có lẽ sẽ chết ngay ở đây. +

Nhưng với thân hình nhỏ bé của mình, Lý Tú không thể dùng sức bạo lực phá cửa. Cánh cửa khóa quá chặt, chỉ có một cách duy nhất: tìm được chìa khóa. +

Chờ đã… chìa khóa! +

Cậu bỗng nhớ ra “vật” mà cậu được người thanh niên xanh xám kia đặt vào lòng bàn tay mình. +

Chiếc chìa khóa… cái mà cậu vừa ném xuống sàn! +

“Phương Càn An, cậu cố gắng giữ bình tĩnh! Tôi sẽ đi lấy chìa khóa, ngay lập tức cứu cậu ra ngoài!” +

Lý Tú chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Dù bàn chân phải đau nhói, dù trên đường quay lại cậu còn vấp ngã vài lần, cậu cũng không để ý nữa. +

Trái tim đập rộn ràng, từng hơi thở gấp gáp như muốn nổ tung. +

Trước khi bước vào phòng, Lý Tú vẫn run rẩy sợ hãi, lo lắng rằng khi cậu quay lại, chiếc chìa khóa đã biến mất, giống như con ma mà cậu vừa nhìn thấy trong gương… +

May quá… suốt chặng đường chạy tới, chiếc chìa khóa trông bình thường ấy vẫn nằm yên trên sàn. +

Lý Tú vội vàng nhặt lên, lại lao về phía căn phòng ở cuối hành lang. +

Khi cắm chìa vào ổ, vì tầm mắt mờ đi và tay run, cậu trượt tay nhiều lần, suýt nữa thì không mở được. +

Ngay lúc đó, tiếng khóc thảm thiết của Phương Càn An trong phòng bỗng im bặt. Một luồng khí chết chóc dường như bao trùm lấy Lý Tú, khiến cậu lạnh toát người. +

“Phương Càn An! Cậu sao rồi?! Đừng hù tôi! Trả lời tôi đi!” +

Mặt Lý Tú tái mét, cậu vừa gọi vừa nức nở. +

“Cạch—” +

Cuối cùng, khi chìa khóa khớp với ổ, tiếng lách cách khô khốc vang lên. +

Cánh cửa… cuối cùng cũng mở ra. +

… +

Căn phòng tối đen như mực. +

Đây là một không gian cực kỳ chật hẹp, cửa sổ duy nhất chỉ là hai khe hẹp phía trên bức tường, ánh sáng lọt vào ít đến mức hầu như không đủ, không khí thì nặng mùi ẩm mốc. Trên tường dán vài bức tranh nguệch ngoạc, được xé ra từ sách vở. Nội dung các bức tranh hầu hết là hình một đứa trẻ nắm tay một người phụ nữ, khác hẳn với những bức tranh trẻ con bình thường, màu sắc trên các bức tranh này cực ít, chỉ có màu đỏ và đen, như thể người vẽ chỉ có hai cây bút màu ấy. +

Ở một góc bức tranh, những chữ nguệch ngoạc còn non nớt in hẳn ra: +

“Mẹ và con” +

Các mép giấy đã mốc meo, nham nhở. +

Một góc phòng nhét vội chiếc đệm trẻ con, chăn ga xếp bừa bộn. Có lẽ từ vụ thảm án hơn mười năm trước, chẳng ai còn động đến nữa. Họa tiết hoạt hình trên ga đệm giờ đã sẫm lại, phủ đầy những mảng mốc đen kịt. +

Đằng sau đệm là một chiếc bô tiểu, nếu không lớn lên ở khu ổ chuột, có lẽ Lý Tú cũng chẳng biết đó là gì. +

Sau khi sắp xếp hết những thứ ấy, gần như chẳng còn chỗ nào để đặt chân trong căn phòng. +

Phương Càn An thì cuộn tròn người trong một góc, quay lưng về cửa, đôi tay ôm đầu, run rẩy lầm bầm những lời không rõ ràng: +

“Úi… úi… tối quá… tôi sợ… thả tôi ra đi… làm ơn… xin…” +

Lý Tú nghe thấy tiếng khóc sợ hãi của Phương Càn An. +

“Phương Càn An, không sao rồi.” +

Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Lý Tú lao vào, ôm chầm lấy Phương Càn An. +

“Chúng ta đi thôi, ra khỏi nơi này là xong. Ra ngoài sẽ ổn cả. Bình tĩnh đi, tôi bế không nổi cậu đâu…” +

Cậu ôm Phương Càn An, nhưng đôi tay hầu như chẳng thể khoác trọn vai tên khổng lồ ấy. +

Ngay cả trong tình trạng bình thường, cậu vốn nhỏ bé hơn so với người khác, làm sao kéo nổi một gã to như Phương Càn An, huống hồ lúc này, Lý Tú vừa sợ vừa kiệt sức, chẳng còn sức lực gì. +

Thế nhưng, cảm giác âm u và kinh khủng trong ngôi nhà bỏ hoang này lại hiện hữu rõ ràng đến mức kỳ lạ. +

Lý Tú gần như có thể cảm nhận được, một thứ gì đó vô hình nhưng cực kỳ biến dạng, đang từng chút một tiến lại gần họ… +

Chẳng riêng gì Phương Càn An, ngay cả Lý Tú bây giờ cũng chẳng còn kìm được nữa, giọng cậu trong tiếng hét dần dần lẫn cả tiếng nức nở. +

“Chúng ta đi thôi… Phương Càn An… mau đi… mau đi…” +

Ngay khi Lý Tú đang rơi vào tuyệt vọng, một tiếng bước chân nặng nề đột ngột vang lên. Một giọng nói gấp gáp, đầy bực bội, vang lên từ ngoài cửa: +

“Lý Tú? Chết tiệt, cậu chạy đâu mất rồi, tôi tìm cậu sắp phát điên rồi!” +

Lý Tú quay phắt lại, nhìn thấy dáng người cao lớn đang tiến lại gần từ hành lang. +

Nhưng hình ảnh trước mắt khiến cậu chết lặng, Phương Càn An vốn ngạo nghễ, giờ đây chẳng còn chút phong thái “bá vương học đường” ngày xưa. +

Chàng trai cao gần hai mét, mặt tái nhợt, môi trắng bệch, thở dồn dập như vừa chạy đua cả một quãng đường dài. +

Và chỉ đến lúc này, dường như Phương Càn An mới nhận ra điều gì đó sai trái. +

“Đợi… đợi chút, bé Tú… vừa nãy… cậu đang nói chuyện với ai vậy?” +

Đồng tử Lý Tú co lại. +

“Hí…” +

“Phương Càn An” mà cậu đang ôm chặt trong lòng, bỗng chốc hóa thành một thứ khác. Nó núp trong lồng ngực Lý Tú, phát ra một tiếng cười kéo dài, đượm vẻ thỏa mãn kỳ lạ. +

Trong nỗi kinh hoàng, Lý Tú từ từ cúi đầu. +

Cậu lại nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt đỏ sẫm, giãn ra những tia máu, gương mặt chết cứng với môi giật giật. Nó nhìn Lý Tú bằng ánh mắt tham lam và đầy thỏa mãn, đôi tay xương xẩu mềm mại nâng lấy má cậu. +

“Nghe lời thật đấy.” +

Cậu nghe thấy thứ giọng nói khe khẽ, khô héo ấy, thứ đó để lại trên trán cậu một nụ hôn mang mùi xác thịt thối rữa và máu tanh. +

“Yêu bé Tú nhất, bé Tú của anh, ngoan quá…” +

Trong cơn mê man, Lý Tú dường như vẫn còn nghe thấy tiếng gầm gào thét của Phương Càn An, như muốn kéo cậu ra khỏi vòng tay ướt lạnh, nhớp nháp của con quái vật kia. +

Nhưng với cậu, tất cả giờ đã trở nên mờ nhạt, lộn xộn, xa xôi. +

Cơ thể cậu kiệt quệ hoàn toàn, mọi thứ trước mắt biến dạng, hóa thành những đám khói đen quằn quại, mở rộng và trườn ra. +

Những làn khói đen bao trùm toàn bộ ý thức Lý Tú. +

Cậu ngất đi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Dzin Dzin: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
8 tháng

Comments (1)