Skip to main content

Anh trai – Chương 32

dathaiPiter

“Bịch bịch bịch——” +

Cánh cửa liên tục vang lên. +

“Thả con ra… con biết lỗi rồi… con sẽ không dám nữa… hu hu… mẹ… con biết lỗi rồi…” +

Tiếng khóc mơ hồ từ bên trong vang lên, trong đó lẫn cả tiếng nức nở sợ hãi tột cùng của một đứa trẻ. +

Ngôi biệt thự này khác hẳn với ký ức của Lý Tú. +

Sàn nhà bóng loáng, tất cả đồ đạc đều được lau chùi sạch sẽ, tường phủ giấy dán tường màu hồng nhạt mang phong cách cổ điển, bình hoa cổ cắm đầy hoa hồng và hoa nhài nhập khẩu được mang đến mỗi sáng.. +

Trong không khí tỏa ra mùi hương tao nhã. +

Các người hầu mặc đồng phục đi lại trên lầu hai, âm thầm duy trì sự xa hoa và thanh lịch của căn nhà. +

Nhưng tiếng khóc vẫn vang vọng không dứt. +

“Xin lỗi… xin lỗi… con sẽ không dám nữa…” +

Tiếng khóc dần yếu đi. +

Lý Tú nhíu mày, không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở nơi kỳ lạ này, càng không hiểu vì sao không ai quan tâm đến tiếng van xin từ cánh cửa kia. +

Giọng đứa trẻ đã khàn đặc, hơi thở yếu ớt… dường như sắp kiệt sức rồi. +

Là một học sinh trung học bình thường, từ trước đến nay cậu vốn không hề thích trẻ con. Nhưng với tư cách là một con người bình thường, khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết như vậy, trái tim cậu vẫn không thể không hoảng loạn. Trừ những kẻ biến thái thích hành hạ người khác ra, không ai có thể thờ ơ khi biết rằng ngay sau cánh cửa kia, có một đứa trẻ đang bị tra tấn dã man. +

Cậu không tự chủ được, bắt đầu bước tới. +

Chỉ là lúc này, cơ thể cậu nặng nề đến lạ thường. Hai chân như lún sâu vào đầm lầy mùa đông, mỗi bước như thể phải dốc cạn sức lực cả đời. Thế nhưng tiếng khóc tuyệt vọng vang vọng bên tai lại giống như những nhát roi vô hình, liên tục quất xuống, thúc giục cậu mau mở cửa, mau cứu đứa trẻ đáng thương kia ra ngoài. +

Cuối cùng, Lý Tú cũng khó nhọc đứng trước cánh cửa đó. +

Cậu đặt tay lên tay nắm. +

Nhưng khi vặn khóa, một cảm giác rùng mình khiến lông tóc dựng đứng. +

Một bản năng không thể gọi tên tràn qua sống lưng, khiến đầu óc đang mơ hồ của cậu chợt tỉnh táo lại, rồi đông cứng tại chỗ, không sao nhúc nhích được. +

【”Mày đang làm cái gì? Chưa đến lúc, mà đã muốn thả cái thằng tạp chủng đó ra rồi à?”】 +

Một giọng nói kỳ dị, sắc lạnh vang lên. Lý Tú quay lại, mắt mở to kinh hãi. +

Cậu nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân sưng phồng. +

Bà ta bước ra từ phòng ngủ chính, đứng ngay trước cửa, đôi mắt đã đục ngầu nhìn chằm chằm Lý Tú. +

Bà ta đã chết từ lâu. +

Sự thối rữa khiến khuôn mặt bà ta mờ nhòe, chỉ còn vài sợi tóc sót lại trên da đầu. Khi bà ta cử động, lớp da lỏng lẻo trượt khỏi hộp sọ, rủ xuống phía sau cổ như một mảnh giẻ rách. +

Thế nhưng bà ta dường như hoàn toàn không hay biết. Mỗi khi nói chuyện, những con giòi vàng nhạt bò đầy trên phần ngực lộ ra khỏi áo ngủ và trong cái bụng sưng phồng rách toạc. +

Lý Tú thét lên một tiếng. +

Cậu hoảng loạn lùi lại, nhưng phía sau chỉ có cánh cửa đóng kín. +

Đúng lúc ấy, một giọng nói xa lạ, rụt rè vang lên bên tai cậu: +

【”Nhưng… thưa phu nhân, đã là ngày thứ ba rồi, nếu nhốt tiếp như vậy, đứa trẻ có khi chịu không nổi…”】 +

Lý Tú thở gấp, quay phắt đầu lại để tìm người nói… nhưng không thấy ai cả. +

【”Trước khi nhốt, thằng nhãi này đâu có ít lần lén ăn vụng đồ trong bếp đâu. Thứ con hoang mang từ ngoài về thì chỉ có thế thôi, giống hệt con đàn bà đê tiện kia, chỉ biết ăn trộm của người khác.”】 +

Người phụ nữ với thân thể đã phồng rữa dường như không hề để ý đến Lý Tú, bà ta tiếp tục lẩm bẩm một mình. Mỗi lời phát ra từ cái cổ họng thối rữa đều đầy oán hận và độc ác +

【”Không dạy dỗ cho đàng hoàng thì, cái thứ rác rưởi do loại đàn bà thấp hèn sinh ra như thế này, chỉ làm gia đình này mất mặt mà thôi.”】 +

Vừa nói, bà ta vừa bước chậm rãi về phía Lý Tú… không, là về phía cánh cửa sau lưng cậu.. +

Lý Tú thở dốc vì sợ hãi, nghẹn ngào muốn tránh ra khỏi cửa. +

Nhưng cậu không thể chạy được. +

Vì có một đôi tay đang ghì chặt vai cậu. +

[“Shh——”] +

Một giọng nói âm u và rùng rợn vang lên sát bên tai. +

Toàn thân Lý Tú bắt đầu run rẩy. +

Cảnh tượng trước mắt này… dường như cậu đã từng trải qua rồi.Cảnh tượng trước mắt, hình như đã từng xảy ra rồi. +

Cậu đứng chết trân tại chỗ, hô hấp gấp gáp, từng sợi lông sau gáy dựng đứng. +

Đừng nhìn. +

Đừng nhìn. +

Đừng nhìn nữa… +

Đừng ngoảnh đầu lại. +

Tiếng nói trong đầu cậu dần trở nên hối hả. +

Nhưng dù có cố né tránh đến đâu, khóe mắt cậu vẫn liếc thấy “thứ” đang áp sát mặt mình. +

Một thứ không phải con người, với khuôn mặt xanh xám, hốc mắt đầy tia máu, khóe môi kéo sang hai bên thành một nụ cười bệnh hoạn và thỏa mãn. +

Đôi môi đỏ sẫm của nó nổi bật ghê rợn trên khuôn mặt tái nhợt như xác chết. +

Nó mỉm cười nhìn chằm chằm vào Lý Tú, cổ kéo dài một cách quái dị, đến mức áp sát thẳng vào mặt cậu. +

Lần này, Lý Tú không còn đường trốn tránh ánh mắt đó nữa. +

Ánh nhìn méo mó ấy như liếm lên làn da cậu, khiến cậu rùng mình. +

Cánh tay lạnh ngắt của nó quấn quanh người Lý Tú như trăn siết mồi, kéo cậu ngã ngửa về sau. +

Và đúng lúc ấy, Lý Tú mới nhận ra… cánh cửa phía sau vốn luôn đóng chặt… đã mở ra từ lúc nào không hay. +

Từ trong căn phòng, vô số cánh tay gầy guộc, trắng bệch thò ra. +

Những đầu ngón tay không có móng, mềm oặt như xúc tu hải quỳ nhưng mỗi lần chạm vào đều mang theo hơi lạnh của cái chết, thấm sâu tận xương tủy. +

Mọi tiếng thét và vùng vẫy của Lý Tú đều bị nuốt chửng trong bóng tối ẩm ướt, lạnh lẽo và nhơ nhớp sau cánh cửa. +

【”Bé Tú… ngoan quá…”】 +

Một tiếng thì thầm quen thuộc rơi xuống từ đầu lưỡi ướt át của con quái vật. +

Lý Tú chỉ cảm thấy như có một sợi dây siết mạnh trong lồng ngực. +

Lẽ ra… cậu không nên mở cánh cửa đó. +

Một giọng nói khàn đặc, tuyệt vọng vang lên sâu trong tâm trí cậu. +

* +

“……Mấy đứa học sinh các em đó, đầu óc bị úng nước à? Bình thường bọn tôi trả tiền mời người ta đến đây, người ta còn không chịu, vậy mà mấy đứa lại tự chạy tới đây tìm chết.” +

“Em biết lỗi rồi, thầy, em sẽ chịu phạt, bạn em ngất rồi, em cần đưa bạn đi phòng y tế.” +

“Biết bạn em ngất, em cũng biết chỗ này nguy hiểm đến mức nào rồi à? Bây giờ có gấp thì có ích gì? Căn nhà này đã nhiều năm không được sửa chữa, lỡ chẳng may sẽ xảy ra sự cố gì thì làm sao? Mấy đứa chạy vào đây lỡ trượt ngã, va đập, ai chịu trách nhiệm? Nhà trường đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi? Đã nói không cho các em đến những nơi như thế này, các em đều coi như gió thoảng bên tai?” +

“Em xin lỗi, em—” +

“Khoan đã, đừng đi vội. Bạn của em thầy Từ đã xem qua rồi, không có vấn đề gì, em đừng lúc nào cũng lấy cậu ấy làm cớ để tìm đường thoát thân. Bây giờ quan trọng nhất là, vì sao hai đứa lại ở đây?! Em tưởng đây chỉ là vi phạm nội quy trường học bình thường thôi sao? Nói nghiêm khắc hơn thì các em đây là xâm nhập trái phép vào tài sản tư nhân của người khác, về bản chất là hoàn toàn vi phạm pháp luật!” +

… +

Khi Lý Tú tỉnh lại từ ác mộng, thứ đầu tiên cậu nghe thấy là những tiếng quát mắng liên tục từ vài người. +

Tiếng Phương Càn An đôi khi vang lên, đáp lại lời của những giọng nói ấy nhưng sao nghe lạ lẫm vô cùng. +

Trong trí nhớ của cậu, Lý Tú chưa bao giờ nghe Phương Càn An dùng giọng điệu kiềm chế đến mức gần như hạ mình như thế để nói chuyện với người khác. +

Nhưng sau mấy ngày ở cùng Phương Càn An, ngay cả khi đầu óc còn lâng lâng, Lý Tú cũng cảm nhận được rằng dưới giọng điệu bình thản đó, Phương Càn An đang dần không thể kiềm chế nổi cơn giận. +

“Nếu đã không có vấn đề gì, vậy sao cậu ấy vẫn bất tỉnh?” +

“Đừng sốt ruột, thầy Từ nói không sao, bạn em chắc chắn không sao. Hơn nữa… làm gì có chuyện tỉnh lại nhanh đến thế…” +

… +

Giọng nói đầy uy lực của những người đàn ông trung niên khiến Lý Tú càng thêm chóng mặt. +

Cậu mơ hồ còn nhớ cảnh tượng kinh hoàng trước khi mình ngất đi. +

“Phương Càn An……” +

Trước khi lý trí kịp hoạt động, Lý Tú theo phản xạ đưa tay tìm kiếm chàng trai cao lớn. +

Lúc này Lý Tú không hề nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc cậu cất tiếng gọi, những người khác cũng quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. +

“Lý Tú! May quá, cậu tỉnh lại rồi!” +

Một tiếng gọi vui mừng vang lên bên tai, ngay lập tức, Lý Tú cảm giác như bị vật gì đó đập vào, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt vào trong vòng tay. +

Trong khoảnh khắc ấy, một vài ký ức từ cơn ác mộng ùa về, khiến Lý Tú giật mình, toàn thân căng cứng lên theo bản năng. +

May mắn thay, ngay giây tiếp theo, hơi ấm của nam sinh trung học, cùng lực ôm mạnh đến mức gần như siết người, khiến Lý Tú tỉnh táo trở lại. +

“C-cậu, buông tôi ra.” +

Lý Tú vỗ lưng Phương Càn An vài cái, cuối cùng mới được thả ra. +

Sau vài nhịp thở gấp, Lý Tú nhận ra mình đang nằm trên bãi cỏ trước cửa biệt thự nhà họ Tiêu. Phương Càn An ôm cậu, để đầu cậu dựa lên đùi hắn, lúc nhìn thấy Lý Tú tỉnh dậy, Phương Càn An gần như muốn khóc vì xúc động +

Cách đó không xa, là vài người đàn ông trung niên. +

Lý Tú hơi căng thẳng nhìn họ, nhận ra những người này trông hoàn toàn xa lạ. À, cũng không hẳn hoàn toàn xa lạ, người đàn ông mũm mĩm đứng ở cuối cùng Lý Tú vẫn nhận ra, hình như là phó hiệu trưởng của trường Trung học Khởi Minh. +

Trước đây Lý Tú chỉ gặp hiệu phó một lần, cậu có ấn tượng mạnh với cách xuất hiện uy nghi như hoàng đế diễu hành khiến bao ánh mắt tập trung vào, nhớ rõ khuôn mặt đỏ hồng tròn trịa của ông. +

Nhưng bây giờ, hiệu phó xuất hiện trước mặt họ không còn khí thế đó nữa, ông cúi lưng run rẩy đứng sau những người khác, gần như khom lưng hạ mình. +

Trong khi những người khiến hiệu phó phải cúi mình ấy, nhìn thì cũng chẳng có gì đặc biệt. +

Ít nhất thì không còn khí chất “lãnh đạo” mà Lý Tú từng quen thuộc. Thực tế, họ trông như những người đàn ông bình thường gặp được trên phố. Người có vẻ trẻ, trông chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, có người gần năm mươi, trông vẫn khỏe mạnh và trong nhóm, kẻ đứng đầu ngấm ngầm, là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. +

Người này rất gầy, khuôn mặt thanh tú bình thường, nếu lạc giữa đám đông thì ngay lập tức sẽ biến mất, trên sống mũi đeo kính vàng, mặc áo vest xanh đậm cũ vừa phải, nhưng chân lại đi đôi giày du lịch chẳng hợp gì cả. +

Người này có khí chất kiểu giáo viên Ngữ văn hoặc Giáo dục côngg dân, trong lúc vẫn nửa tỉnh nửa mê, Lý Tú dường như cũng nghe người khác gọi ông là “thầy Từ”. +

…Đây là giáo viên của Khải Minh sao? +

Lý Tú hơi bối rối. +

Trải qua những cú sốc trước đó, đến bây giờ đầu óc cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Trong lúc cậu ngẩn người, Phương Càn An đã nắm chặt tay cậu, đẩy thẳng cậu đến trước mặt thầy Từ. +

“Thầy Từ, thầy, thầy kiểm tra cho cậu ấy được không?” +

“Cẩn thận, Phương Càn An.” Lý Tú cau mày bất giác đá nhẹ vào chân Phương Càn An. +

Đợi khi Phương Càn An cuối cùng cũng dịu lại, Lý Tú theo phản xạ kéo đối phương ra sau mình, rồi ngẩng đầu lên, đứng thẳng trước mặt người đàn ông, chuyên nghiệp nở một nụ cười ngoan ngoãn vâng lời. +

“Em chào thầy, chào phó hiệu trưởng ạ.” +

Không giống học sinh khác, Lý Tú chưa bao giờ e sợ trước thầy cô. +

Ngay khi cậu mở lời, bầu không khí căng thẳng giữa các thầy và Phương Càn An bỗng lắng xuống. +

“Em là… Lý Tú đúng không?” +

Phó hiệu trưởng vốn đang ngồi bồn chồn như kiến ngồi trên chảo nóng khi nghe các thầy “mắng” Phương Càn An không thương tiếc, ông biết chuyện này rất nghiêm trọng, nên không dám làm mất thể diện mấy thầy, nhưng mà học sinh bị mắng… cũng không phải học sinh bình thường ấy?! +

Lúc này, ông cuối cùng nghe Lý Tú cất lời, cả người như trút được gánh nặng, vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, vừa nhanh chóng đổi đề tài. +

“Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?” Ông vừa nói vừa trách móc, “Học sinh các em, bình thường không lo học hành, chạy đến đây làm gì? Trước đây nhà trường đã nhắc nhở các em, đến biệt thự nhà họ Tiêu sẽ bị kỷ luật –” +

Lời hiệu phó chưa dứt thì đã bị Phương Càn An cứng rắn cắt ngang: +

“Không liên quan tới cậu ấy.” +

Phương Càn An không màng ánh mắt Lý Tú, bước lên trước chắn cậu đứng sau mình, khuôn mặt cứng như đá. +

“Là tôi ép cậu ấy đến đây. Nếu kỷ luật thì cứ kỷ luật tôi đi. Dù sao thì cái trường rách nát này tôi cũng chẳng muốn học nữa.” +

“Phương……” +

Phó hiệu trưởng bị Phương Càn An chặn lời, mặt tái một hồi lại đỏ một hồi, trong khoảnh khắc hoàn toàn không nói nổi. +

“Ồ, em kéo em ấy tới đây định làm gì?” +

May mắn thay, lúc này thầy Từ bất ngờ lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi Phương Càn An. +

“….” +

Người có sắc mặt phức tạp rồi rơi vào im lặng, lúc này lại đổi thành Phương Càn An. +

Lý Tú vô thức quay đầu nhìn sang nam sinh bên cạnh, trong lòng rối như tơ vò, không chắc rốt cuộc có nên nói ra những gì mình đã gặp phải hay không. +

Còn chưa kịp để Lý Tú và Phương Càn An trao đổi ánh mắt, thầy Từ đã lại thở dài một tiếng lên tiếng: +

“Mấy đứa học sinh các em, thiệt là không hiểu nổi đang nghĩ cái gì. Rõ ràng chỉ cần học hành cho đàng hoàng, chuyên tâm đọc sách thì tà ma quỷ quái cũng chẳng dám bén mảng, vậy mà không chịu, cứ thích chạy tới mấy chỗ như thế này để tự chuốc họa, tự hù dọa mình muốn chết. Đến khi tinh thần hồn vía đều không vững nữa thì chẳng phải rất dễ bị mê hoặc, bị sát khí bám vào sao…” +

Lý Tú ngước nhìn lên đầy ngạc nhiên, cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng, trong veo của thầy Từ sau kính. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.