Skip to main content

Anh trai – Chương 33

dathaiPiter

Thầy Từ nhìn Lý Tú mỉm cười, ánh mắt như đã hiểu ra điều gì. +

“Bị dọa sợ rồi đúng không?” +

Thầy hỏi. +

“Thầy Từ…” +

Lý Tú cũng không biết sao, chỉ vài câu nói với thầy Từ mà như mây tan sương tan, đầu óc cậu trở nên sáng khoái hẳn. Lúc này, Lý Tú mới chợt nhận ra, trước đây hình như mình cứ luôn mơ màng, lơ đãng suốt. +

Cũng phải thôi, nếu không phải đầu óc mụ mị, cậu tuyệt đối sẽ không đi theo Phương Càn An làm mấy trò ngu ngốc. Rõ ràng trong biệt thự đã thấy không ổn, nghe tiếng bước chân kỳ lạ mà vẫn lao lên như mất trí. +

“Những thứ kia cần chính là hiệu quả này, bằng không làm sao người ta lại nói ‘sợ đến hồn vía bay đi’? Em càng sợ, càng dễ bị quấy rối. Vậy nên, học sinh phải học hành cho tử tế. Tâm ổn thì hồn mới vững. Hồn vững thì sẽ không bị những chuyện linh tinh quấy nhiễu. Thanh niên thì tốt nhất nên tin vào khoa học, chăm chỉ học tập. Trong sách có chính khí mà. Tôi thấy em cũng là đứa biết đọc sách, nên em đừng sợ, không sao đâu.” +

Thầy Từ nhẹ nhàng giảng giải, vừa trò chuyện vừa đưa tay chạm nhẹ vào chính giữa trán Lý Tú. +

Lý Tú chợt giật mình, cảm giác như vai lưng nhẹ hẳn ra, cậu như thể vừa được cởi bỏ được một gánh nặng vô hình. +

“Cảm ơn thầy Từ.” +

Lý Tú kinh ngạc nhìn thầy, một lúc sau mới nói ra lời cảm ơn. +

Thầy Từ chỉ mỉm cười, không nói gì. +

Người đàn ông vẫn chăm chú quan sát đôi mắt Lý Tú, thấy mắt cậu đã sáng trở lại, ông nhẹ nghiêng đầu, nhìn sang Phương Càn An. +

“Lại đây.” +

Ông vẫy tay gọi Phương Càn An. +

“Làm gì vậy?” +

Phương Càn An cảnh giác hỏi. +

“Này, cậu nhóc đừng có mà chẳng biết điều nhé…” +

Nhìn Phương Càn An còn dám không hợp tác, một thanh niên đứng phía sau thầy Từ lên tiếng. +

Nhưng thầy Từ chưa để người đó nói hết đã tự mở lời, nhẹ nhàng giải thích cho Phương Càn An. +

“Cũng chẳng có gì đâu. Tôi chỉ kiểm tra tình hình các em thôi, coi như tôi là thầy thuốc đông y, đang bắt mạch.” +

“Nhưng——” +

Thấy Phương Càn An vẫn lưỡng lự không chịu bước tới, Lý Tú không nhịn được, thầm dùng tay trỏ nhấn nhẹ vào lưng Phương Càn An. +

[Đừng làm loạn!] +

Lý Tú đồng thời còn ném cho Phương Càn An một ánh mắt ra hiệu. +

Bị Lý Tú chọc mạnh như vậy, một người to lớn như Phương Càn An cũng loạng choạng một chút, rồi nhìn Lý Tú một cái, mới bất đắc dĩ bước lên, để mặc thầy Từ cũng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn. +

Nhìn thấy vầng u ám trên khuôn mặt Phương Càn An theo động tác xoa bóp của thầy Từ lập tức tan biến, ánh mắt thầy Từ thoáng chút nghiêm trọng khó nhận ra cũng dần dịu xuống. +

“Xong rồi.” +

Thầy Từ vỗ tay, cười. +

“Sau này đừng quan tâm mấy chuyện ma quái linh tinh nữa, học hành tử tế, thi vào đại học tốt, điều đó quan trọng hơn tất cả đấy.” +

Rõ ràng, chỉ vài phút trước còn như bậc cao nhân, giờ mở miệng ra, thầy lại chẳng khác nào người thân nhà ai đó tới chơi, nói toàn chuyện đời thường, chẳng còn gì bí ẩn. +

“Đúng rồi, thầy Từ nói đúng!” Phó hiệu trưởng cũng vội vàng lên tiếng tán đồng, “Các em cũng sắp thi đại học rồi. Sau này phải chăm học, đừng sa vào mấy trò mê tín dị đoan nguy hiểm. Lần này tôi coi như không thấy các cậu ở đây. Nhưng lần sau mà tôi còn bắt gặp học sinh không đi học mà đến biệt thự này, thật đấy, đừng trách tôi ghi học vụ các em!” +

Rõ ràng, phó hiệu trưởng cũng cực kỳ e dè chuyện xảy ra trong biệt thự họ Tiêu, thậm chí không dám truy cứu tiếp. +

Li Xiu và Phương Càn An như vậy mà thở phào thoát nạn, chưa kịp hỏi gì thêm, đã bị nhóm người vội vàng mời ra khỏi biệt thự ma ám. +

Họ không muốn Lý Tú và Phương Càn An biết những gì sắp xảy ra. +

Thực tế, Lý Tú cũng chẳng muốn biết, như thầy Từ nói, việc cậu cần làm là học hành, thi đại học, chứ không phải bị ma quái trong biệt thự hù dọa đến nỗi mất hồn. +

Ngay khi chuẩn bị rời đi, thầy Từ bất ngờ gọi lại họ. +

“Chờ chút, cái này cho các em… đề phòng bất trắc.” +

Thầy Từ lục trong túi áo vest một lúc, mãi mới lấy ra hai sợi dây đỏ còn vương chút nhiệt độ, đưa cho Phương Càn An và Lý Tú, mỗi người một sợi. +

“Về nhà thì đeo ở eo, đừng tháo ra, tắm cũng giữ nguyên. Ít nhất là đeo… à, đeo đủ bốn mươi chín ngày nhé.” +

Thầy Từ cười nói. +

Nói xong, rồi ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt Lý Tú một lát. +

“Em là Lý Tú, đúng không…” giọng của thầy Từ nghe nghiêm túc hơn chút so với trước. +

Lý Tú không khỏi căng thẳng nhìn về phía người đàn ông, nhưng sau một thoáng im lặng, những gì cậu nghe được chỉ là lời dặn dò nghiêm túc của thầy Từ: +

“Phải học hành thật chăm chỉ đấy nhé.” +

Lý Tú không hiểu lắm, chỉ gật đầu. +

“Em sẽ học thật chăm chỉ ạ.” +

Cậu hứa. +

* +

“Cậu nhóc đó, có nên nhắc phụ huynh cậu ấy một chút không…” +

Một lúc sau, bóng dáng hai cậu thanh niên dần khuất sau tán cây rậm rạp của khu rừng hoang. +

Đệ tử của Thầy Từ đứng bên cạnh, nhìn theo hướng Lý Tú rời đi, không nhịn được, lẩm bẩm. +

“Suỵt.” +

Thầy Từ ra hiệu, ngăn cản đệ tử nói tiếp. +

Khác với làn gió nhẹ lúc gặp Lý Tú, lúc này, khuôn mặt thầy nghiêm nghị, trông vô cùng uy nghi. +

“Cậu nhóc ấy, sao Văn Khúc mạnh, dù thể chất ra sao, cũng có thể không đi theo con đường đó,” Thầy Từ nói từng chữ một, nghiêm túc, “Liên quan đến tương lai đứa trẻ, những chuyện chưa định đoạt càng không thể nói ra, kẻo thực sự định sẵn con đường cho họ.” +

Đệ tử trẻ giật mình dưới ánh mắt nghiêm khắc của thầy, rụt cổ, không dám nói thêm. +

Những người khác nghe xong cũng im lặng, nhưng từ biểu cảm có thể thấy, dù học cùng thầy Từ, tâm tư mỗi người khác nhau. +

Chỉ có phó hiệu trưởng đứng giữa, nhìn người này người kia, mặt đầy thắc mắc, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. +

Ông làm việc ở Khải Minh lâu như vậy, cũng chỉ mơ hồ biết rằng trong biệt thự nhà họ Tiêu có những chuyện mà kiến thức và khoa học không thể giải thích được, thỉnh thoảng nhà trường lại mời người đến để xử lý những việc đặc biệt. +

Năm nay vốn chưa tới thời điểm ấy, nhưng chỉ trong vài ngày qua, đã liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ, thầy tiếng Anh tự tử, học sinh chết một cách bí ẩn trong biệt thự… Phó hiệu trưởng đã hoảng sợ không ít, suốt thời gian qua gọi điện cầu cứu đủ mọi cách, mãi hôm nay mới mời được người có tên là thầy Từ đến giúp. +

Trong lòng, phó hiệu trưởng cảm nhận được, địa vị của thầy Từ dường như khác hẳn so với những người từng đến trường trước đây. +

Cũng chính vì vậy, khi nghe họ nói những lời đầy ẩn ý kia, ông nổi lên sự tò mò. +

Chờ đến khi những người không liên quan như Phương Càn An và Lý Tú rời đi, thầy Từ cũng chẳng mấy quan tâm đến phó hiệu trưởng, chỉ ra lệnh cho ông đứng ngoài cửa đợi, rồi dẫn theo vài đệ tử thân cận, cực kỳ cảnh giác, bước vào bên trong biệt thự. +

Phó hiệu trưởng đứng ngoài chờ, tay lau mồ hôi, chờ lâu cũng hơi sốt ruột, liền đưa một điếu thuốc cho vị “đại sư” đứng bên cạnh. +

Người này trước đây vài năm cũng từng đến, phó hiệu trưởng có chút quen biết, giờ cũng tiện nói chuyện. +

“Đại sư, tôi chỉ hỏi thôi… học sinh mà các ông nhắc tới, Lý Tú ấy, có vấn đề gì không?” +

Phó hiệu trưởng vừa hút thuốc vừa nhỏ giọng hỏi. +

Người “đại sư” mớm thuốc trong miệng, nghe vậy liếc mắt một cái. +

“Cũng không hẳn.” +

Người đàn ông lẩm bẩm một câu. +

Lặng một lúc, lại nghiêng người sát tai phó hiệu trưởng, hạ giọng nói: “Ông cứ coi như nghe một câu chuyện, đừng kể ra… cậu học sinh tên Lý Tú lúc nãy ấy, chín phần mười là ‘nhân quan*’.” +

*人棺: quan tài người. +

Trong thế giới tạm thời chưa giải thích được bằng khoa học, luôn có một khái niệm cho rằng có một số thứ đặc biệt rất thích hợp để nuôi âm khí, dưỡng quỷ. +

Họ thường gọi những thứ này là “Dưỡng Hồn Quan*”. +

*养魂棺: là một thuật ngữ thường xuất hiện trong các tác phẩm tiên hiệp, huyền huyễn hoặc linh dị của Trung Quốc. Dịch sát nghĩa, nó có nghĩa là “Quan tài nuôi dưỡng linh hồn”. +

“…Nói là ‘quan’ nhưng thực ra chỉ là cách gọi. Có nơi tự nhiên trong địa đạo cực âm sinh ra một hang động, cũng gọi là dưỡng hồn quan.” +

Đại sư vừa hút một hơi thuốc, vừa vô thức đưa mắt nhìn về phía trường học. +

“Còn một loại dưỡng hồn quan nữa, là loại nuôi quỷ mạnh nhất, vì ‘quan’ này không phải đã chết, mà là còn sống.” +

“Á?” +

Một chùm tro xuống mu bàn tay phó hiệu trưởng, nóng đến mức ông vội giật ra. +

“Có người bẩm sinh bát tự đặc biệt, dương khí yếu, âm khí mạnh, rất thích hợp để nuôi quỷ. Ông thấy Học sinh đó bị què chân cũng là do số mệnh, giống như đi xem bói, ai cũng có vài khuyết điểm bẩm sinh trong tứ trụ* vậy. Trước thời chưa giải phóng, nhiều sư phụ giỏi sẽ nuôi dưỡng những người này, vì họ thường tàn tật, mồ côi, cho chút cơm ăn là họ có thể nuôi quỷ giúp. Rất hữu dụng. Nhưng giờ…” Người đàn ông lại hít một hơi thuốc, liếc về biệt thự đầy thận trọng, “giờ chắc chắn không thể làm những việc phi pháp nữa, mấy ‘nhân quan’ bẩm sinh giờ cũng hiếm lắm. Không ngờ lại gặp một người ở trường các ông.” +

*Tứ trụ: là thuật ngữ trong tử vi Trung Quốc, ám chỉ bốn cột trời gồm: năm, tháng, ngày, giờ sinh, dùng để tính vận mệnh, đặc điểm tính cách, sức khỏe… +

“Ồ, nhưng nhân quan làm được gì?” +

Phó hiệu trưởng hỏi tiếp. +

“Chẳng phải nói rồi sao? Nuôi quỷ, nuôi ác quỷ. Bây giờ chúng tôi đã cấm làm rồi. Nhưng cũng không ngạc nhiên khi hai học sinh bình thường gặp phải quỷ như vậy, chắc là bị âm khí từ người nhân quan đó thu hút. Tuy nhiên thầy Từ cũng nói, học sinh đó dù là nhân quan, nhưng mệnh có sao văn khúc chiếu sáng… chỉ cần cậu ấy chăm học, sẽ không còn liên quan gì đến mấy chuyện này…” +

… +

“Achoo——” +

Trong trung tâm thương mại đông người, Lý Tú hắt xì một cái. +

“Sao vậy? Lạnh à?” +

Phương Càn An vừa bưng hai cốc trà sữa nóng đi tới, vừa nghe thấy tiếng hắt xì của Lý Tú, liền hỏi. +

Lý Tú không nói gì, chỉ đưa tay nhận cốc trà sữa. Hơi nóng từ cốc làm lòng bàn tay Lý Tú đỏ ửng, nhưng cậu vẫn không rút tay. Thực ra cơ thể cậu đã không còn lạnh nữa, nhưng sâu trong xương tủy, vẫn luôn có một cơn lạnh thoảng qua, như có như không. +

Rời khỏi biệt thự, Lý Tú lần đầu tiên chủ động trốn học cùng Phương Càn An.. +

Hai người không hẹn mà cùng rời trường, đến trung tâm thương mại đông đúc nhất thành phố A. Họ chọn ngay một quán trà sữa nổi tiếng vì đông nghịt khách xếp hàng để “trú ẩn”. +

Lý Tú vốn ghét những nơi ồn ào như vậy, nhưng giờ cậu lại thấy thật tốt khi được ở giữa đám đông +

“Không biết thầy Từ làm vậy có thực sự hiệu nghiệm không, nhưng sao tôi thấy sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm?” +

Phương Càn An hơi cúi người, nhíu mày nhìn Lý Tú. +

Bàn trong quán rất nhỏ, chỉ cần Phương Càn An hơi nhúc nhích, Lý Tú đã cảm nhận đầu gối đối phương chạm vào mình. +

Cậu học sinh lớp 12 cao gần hai mét, thân hình rắn chắc, to lớn, ngồi trong chiếc ghế bé xíu màu trắng hồng kiểu con gái, trông hơi buồn cười. +

Lý Tú chớp mắt, không nhịn được mà cười khẽ. +

“Thật ra tôi ổn mà, tôi vốn luôn thế này mà.” +

Bà ngoại đã già, việc chăm sóc Lý Tú ngày càng khó khăn. +

Hậu quả của việc thiếu dinh dưỡng lâu dài và dùng não quá mức là sắc mặt của Lý Tú luôn nhợt nhạt hơn các bạn cùng tuổi một tông. +

“Được rồi.” +

Sau khi chắc chắn Lý Tú không sao, Phương Càn An thở phào nhẹ nhõm. +

“Thế thì tốt rồi. Trước đó thật sự… sợ chết mất.” +

Nghe giọng lo lắng đến mức dồn nén của Phương Càn An, Lý Tú thoáng giật mình. +

Tim cậu khẽ rung lên, một cảm giác rất lạ lẫm. +

Cậu nhanh chóng hạ mắt, nhấp một ngụm trà sữa, ép cảm giác bất an xuống. +

“Hmm?” +

Cậu học sinh vì hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng mà ngạc nhiên mở to mắt. +

Cốc mà Phương Càn An mang đến không phải loại trà sữa nổi tiếng nhất của quán, mà là một ly cacao nóng, pha nhiều khoai môn, đậu đỏ, kem và pudding. +

Lý Tú ngẩn người. +

“Ngon quá.” +

Cậu nói nhỏ. +

Không kìm được, Lý Tú liếc nhanh sang Phương Càn An một cái. +

“Sao cậu biết tôi thích món này?” +

Khi nhận ra, Lý Tú đã bất cẩn hỏi ra thành lời. +

…Khác với các cậu trai bình thường, Lý Tú rất thích đồ ngọt và thứ cậu yêu thích nhất là những món siêu ngọt, thêm nhiều topping như cacao này. +

Phương Càn An giật mình, nhìn Lý Tú đỏ môi hồng má vì hơi nóng sô cô la, thất thần một chút. +

“Tôi, tôi chỉ mua đại thôi.” giọng hắn hơi hoảng hốt, chất giọng khàn khàn, lạ lùn, “Ai mà biết, cậu thật sự thích mấy thứ ngọt nhức răng này cơ chứ.” +

Lý Tú chớp mắt, thực ra vừa hỏi xong thì cũng nhận ra, Phương Càn An hoàn toàn không thể biết cậu thích uống gì. Bình thường Lý Tú ít giao du với bạn bè, lại thêm ly cacao này đắt quá, cậu chỉ dám thèm trong lòng chứ chưa từng nói với ai sở thích của mình. +

Nhưng dù sao đi nữa, ly cacao vẫn khiến cả cơ thể và tâm hồn Lý Tú cảm thấy ấm áp và dễ chịu. +

Nhưng dù sao, ly sô cô la vẫn làm Lý Tú thấy ấm áp cả người lẫn tâm hồn. +

Đôi mắt và khóe môi cậu thiếu niên trước mắt cũng vô thức nhuốm chút dịu ngọt. Phương Càn An hoảng hốt nghĩ thầm, có lẽ tại chỗ ngồi trong quán chật chội, không thì sao Lý Tú vừa mở miệng, hắn lại ngửi được hương chocolate ngọt ngào thoảng ra từ môi đối phương? +

“Cảm ơn cậu, Phương Càn An.” +

Lý Tú nói với Phương Càn An. +

Phương Càn An đỏ mặt ngay lập tức. +

…Hắn cũng bất giác thèm một ngụm cacao nóng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.