Anh trai – Chương 34

Phương Càn An bất ngờ túm lấy cốc cacao nóng của mình, uống mấy ngụm liên tục, khi nuốt, cổ họng hắn lộ rõ khớp thanh quản chuyển động vài lần. +
Lý Tú ngạc nhiên liếc hắn một cái. +
“……Cẩn thận nóng đấy.” +
Phương Càn An “ừm” một tiếng, cố gắng giữ nét mặt bình thản, rồi đặt cốc xuống. Cổ hắn vẫn còn đỏ, hắn liếc Lý Tú một cái rồi cúi đầu lấy điện thoại ra, ra vẻ như chăm chú vào màn hình. +
Lý Tú cũng không nói gì nữa, hai người cứ ngồi như thế, gối chạm gối trong dáng ngồi hơi gượng gạo ở quán trà sữa khá lâu. +
Cho đến khi cốc cacao nóng uống hết, Lý Tú mới chậm rãi, thầm lặng, kể lại những chuyện cậu gặp trong biệt thự ma trước đó. +
“……Tôi đã nhìn thấy thầy Âu Dương trong bức ảnh chụp chung.” Đầu ngón tay cậu vô thức gõ lên thành cốc, “Tôi không biết đó có phải ảo giác hay không. Nhưng tại sao hắn ta lại xuất hiện trong ác mộng của chúng ta, điều này chắc hẳn cũng liên quan đến biệt thự nhà họ Tiêu.” +
Trước khi Lý Tú mở lời, Phương Càn An vốn dĩ đã không còn tập trung vào điện thoại nữa. +
Khi nghe đến những chuyện Lý Tú gặp, mày hắn cau chặt, trong mắt thoáng hiện một tia tức giận rất nhẹ, mà chính bản thân hắn cũng không rõ. +
“Đừng nghĩ về tên đó nữa, kẻ đó đã chết rồi mà.” Phương Càn An nói, “Hơn nữa thầy Từ cũng bảo đừng nghĩ đến những điều đó nữa.” +
Lý Tú giật mình một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Phương Càn An. +
“Tôi biết.” Giọng cậu dần yếu đi, “Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn để ý… Cậu biết không? Thực ra tôi vốn không tin mấy chuyện này, nhưng những gì xảy ra ở đó, thực sự là……” +
Ngay cả khi bị cả nhóm người ức hiếp, cậu vẫn chưa bao giờ lộ vẻ yếu đuối, nhưng lúc này bên cạnh Phương Càn An, cậu lộ ra chút mong manh như băng mỏng. +
“Phương Càn An, cậu đã thấy gì… trong căn biệt thự ấy?” +
“……” +
Phương Càn An im lặng vài giây. +
“Tôi đang rải gạo nếp với muối trong phòng, chỉ thoáng qua một chốc, cậu đã biến mất.” Nhớ lại cảnh tượng trong biệt thự lúc đó, Phương Càn An không tự chủ được nắm chặt nắm tay, “Tôi giật mình, nhìn ra ngoài thấy một bóng trắng lướt qua, tưởng là cậu nên lập tức đuổi theo…” +
Trong trí nhớ của Phương Càn An, căn biệt thự hoang rộng lớn, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng bước chân dồn dập. +
Nếu là lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ thấy những âm thanh đó rợn người và đáng sợ. Nhưng khi đó, hắn đã không còn tâm trí để sợ nữa. Một người sống sờ sờ như Lý Tú bỗng dưng biến mất, khiến Phương Càn An hoàn toàn hoảng loạn. +
Phương Càn An đuổi theo cái bóng trông giống Lý Tú vòng đi vòng lại quanh biệt thự, nhưng vẫn không sao tìm thấy cậu ấy. +
Mãi cho đến khi hắn nghe thấy giọng Lý Tú vọng lại từ cuối hành lang trên lầu. +
“……Khi tôi chạy lên tầng một, tôi thấy cậu đứng trong căn phòng đó, nói chuyện lẩm bẩm với một thứ gì đó… giống như cái bóng vậy. Lúc đó tôi sợ kinh khủng, nên mới gọi cậu một tiếng.” +
Nói đến đây, sắc mặt Phương Càn An đã trở nên rất khó coi. +
“Cậu vừa quay đầu lại là tôi thấy có thứ gì đó quấn lấy người cậu. Cánh cửa cũng đang chuyển động, như thể sắp đóng lại rồi kéo cậu đi vậy. Tôi sợ muốn chết, chẳng kịp nghĩ nhiều, lao tới chặn cửa rồi kéo mạnh cậu ra ngoài. Nói thật, nếu thứ trong phòng đó là ma quỷ thật thì… sức lực của nó đúng là khỏe điên.” +
Vừa nói, Phương Càn An vừa nhún vai. +
“Lúc đó vai tôi đập vào cửa, giờ vẫn còn đau đây. Hít——” +
Trong lúc cử động, Phương Càn An vô tình động đến vết thương trên vai, đau đến mức phải hít mạnh một hơi. +
Thấy hắn nhăn mặt vì đau, Lý Tú có chút bối rối: “Xin lỗi.” +
Từ nhỏ vì thể trạng và xuất thân, Lý Tú từ trước đến nay vốn giỏi chịu đựng sự coi thường và miệt thị từ người khác. Nhưng khi những lời trêu chọc và xa lánh ấy biến thành sự quan tâm và thiện ý, phản ứng của cậu ngược lại trở nên cứng nhắc. Cậu chưa từng giỏi đối mặt cảm xúc lạ lẫm như vậy. +
Cậu chưa từng giỏi đối phó với loại cảm xúc xa lạ này. +
Phương Càn An khựng lại, liếc nhìn vẻ lúng túng hiện lên trên mặt thiếu niên bên cạnh, rồi nhướng mày. +
“Tôi nói này, lần trước điểm Văn của cậu hình như đứng nhất toàn khối? Sao bây giờ ở cạnh tôi thì chỉ biết nói ‘xin lỗi’ với ‘cảm ơn’ thôi vậy?” +
Giọng điệu như đang than phiền của hắn, lại ngay lập tức phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người. +
Lý Tú vô thức cãi lại một câu, +
“Thế cậu còn muốn nghe gì? Chẳng lẽ tôi phải nói kiểu ‘tiểu sinh không có gì báo đáp, chi bằng lấy tấm thân này đền ơn’ à?” +
“Thế cậu còn muốn nghe gì? Chẳng lẽ tôi phải nói kiểu ‘tiểu sinh không có gì báo đáp, chi bằng lấy thân này đền ơn’ à?” +
Lý Tú nhìn Phương Càn An đang đỏ bừng mặt, càng cảm thấy có gì đó không ổn. +
Hơi nóng từ cốc cacao lan tỏa trong dạ dày, Lý Tú cũng cảm thấy mặt mình có hơi nóng lên. +
“… miễn cưỡng thì… cũng không phải là không được.” +
Sau một lúc lâu, Phương Càn An dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu đáp lại một cách khô khan. +
Lý Tú: “…Ha, cậu đúng là nghĩ hay thật.” +
Cuộc đối thoại giữa hai người cuối cùng cũng quay lại quỹ đạo bình thường, nhưng mỗi khi vô tình nhìn vào mắt nhau, Phương Càn An và Lý Tú vẫn sẽ vội vàng quay đi, giả vờ bình tĩnh nghịch điện thoại. +
Sau một lúc giằng co như vậy, điện thoại của Phương Càn An rung lên. Hắn lật máy nhìn thoáng qua, trên gương mặt vốn đang ửng hồng thoáng qua một tia lạnh lẽo. +
Dù giây tiếp theo Phương Càn An đã trực tiếp tắt cuộc gọi, nhưng cú điện thoại đó cũng nhắc nhở Lý Tú rằng họ đã ngồi trong tiệm trà sữa khá lâu. +
“Muộn rồi, tôi phải về đây.” +
Lý Tú nhìn đồng hồ, nắm lấy cặp sách rồi đứng dậy. +
Kết quả là vừa định đi, cậu đã cảm thấy vạt áo bị kéo lại. +
“Cậu đi luôn à? Cậu định về nhà một mình sao?” +
Phương Càn An mở to mắt, có hơi lo lắng hỏi. +
Lý Tú ngẩn ra một chút: “Chứ còn sao nữa? Tối nay tôi còn mấy đề kiểm tra phải làm.” +
Mấy ngày vừa qua vì cái vụ “gặp ma” đó, đã mấy hôm liền cậu không thể tĩnh tâm học hành. Giờ đã quyết định không dính líu gì thêm với những chuyện quỷ quái mê tín này nữa, vậy thì bây giờ điều cậu nên làm nhất là nhanh chóng về nhà, rồi tập trung học tập nghiêm túc. +
… Chẳng lẽ định trốn mãi trong tiệm trà sữa đông người để trấn an tinh thần được? +
Nghe câu hỏi ngược của Lý Tú, Phương Càn An dường như cũng kịp phản ứng lại. +
“À.” +
Cậu chàng cao lớn ngượng ngùng buông tay ra. +
“Nhưng cậu về một mình mà, không sợ à?” +
Lý Tú hạ tầm mắt. +
“Thầy Từ nói rồi mà. Càng sợ thì tinh thần càng dễ rối loạn, không nghĩ đến mấy chuyện đó thì sẽ ổn thôi.” Nói đến đây, Lý Tú như chợt nghĩ gì đó, liếc Phương Càn An một cái, “Cậu sợ à? Trong cặp tôi còn mấy quyển tổng hợp đề thi khối xã hội, tôi chia cho cậu vài quyển.” +
Phương Càn An lập tức ưỡn thẳng lưng, nâng giọng: “Hả? Cậu không sợ thì tôi sợ cái gì… Tôi chỉ lo cho cậu thôi.” +
Lý Tú nhìn chằm chằm cậu con trai ngoài mạnh trong yếu trước mặt, trong lòng mơ hồ nảy sinh một chút lo lắng khó hiểu. +
Nhưng rất nhanh, Lý Tú lại nghĩ rằng, với thân phận của Phương Càn An, nếu đối phương thật sự không muốn ở một mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh nhau ở cạnh cậu ta. +
“Đừng lo cho tôi, tôi đi đây.” Lý Tú nói nhỏ, quay lưng rời quán. +
Thế nhưng khi đứng chờ xe buýt bên đường, Lý Tú vẫn luôn có cảm giác ánh mắt của Phương Càn An còn dõi theo cậu từ phía sau. +
Người đó vẫn đang nhìn cậu sao? +
Lý Tú quay đầu lại, xuyên qua ô cửa kính sáng bóng của trung tâm thương mại, nhìn về chỗ ngồi lúc nãy của hai người, nhưng lại phát hiện Phương Càn An cũng đã biến mất. +
* +
Vì chiều hôm nay trốn học, lần này Lý Tú về nhà sớm hơn mọi ngày. +
Như mọi khi, khi mở cửa, Lý Tú đặt đôi giày cao gót cũ kỹ của bà ngoại ra một bên, vừa tìm chìa khóa thì nghe thấy trong nhà phát ra một tiếng động lớn. +
Lý Tú giật mình, vội mở cửa lao vào. +
Bà ngoại đứng ngay trong phòng khách, toàn thân run rẩy, hai tay hơi dang ra trước ngực, toàn bộ cơ thể hoảng loạn, nhìn ngó khắp nơi như đang sợ hãi điều gì đó. +
“Bà ngoại?!” +
Lý Tú loạng choạng chạy đến trước mặt bà, thấy đôi mắt bà trống rỗng, ánh nhìn lảng tránh liên tục, chẳng hề tập trung. +
“Bà ngoại sao vậy?” +
Lý Tú gọi một hồi lâu, bà ngoại mới dường như nhận ra sự có mặt của cậu. Đôi tay khô gầy như cành củi chớp nhoáng siết chặt lấy cánh tay Lý Tú, ánh mắt đục ngầu rơi hai dòng nước mắt. +
“Tú à, bà ngoại sai rồi, bà ngoại làm sai rồi… hu hu…” +
Bà ngoại lắp bắp liên tục lẩm bẩm, dù Lý Tú có hỏi thế nào về chuyện gì đã xảy ra, bà cũng chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy một cách lộn xộn. +
Lý Tú theo bản năng liếc nhìn chỗ bàn thờ mà trước đây bà ngoại luôn dùng để tiếp khách. +
Bên cạnh bàn, trống trơn… chẳng có một ai cả. +
Cả căn nhà vẫn tối om như mọi khi, tiếng khóc sợ hãi của bà ngoại vang vọng giữa căn phòng ngập mùi trầm kém chất lượng. Lý Tú nhíu mày, mơ hồ nhận ra dường như có điều gì đó không đúng. +
Nhưng lúc này, sự bất thường của bà ngoại đã thu hút toàn bộ tâm trí cậu, cậu không còn đầu óc đâu để suy nghĩ điều gì khác. +
Lý Tú lúng túng, vội vàng an ủi bà ngoại đang kích động, cậu mất không ít công sức mới khiến bà ngồi yên trên chiếc sofa cũ kỹ, tạm thời bình tĩnh lại. +
“Bà ngoại, rốt cuộc sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?” +
Lý Tú quỳ nửa người, cẩn thận hỏi. +
Một tay cậu đặt lên lưng bà ngoại để an ủi, cậu rõ ràng cảm nhận được, ngay khi nghe câu hỏi đó, bà ngoại dường như giật mình. +
Giây tiếp theo, bà ngoại đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt xám đục rung lên nhẹ. +
Bà lão chăm chú nhìn thẳng vào Lý Tú. +
“Suỵt——” +
Bà ngoại giơ ngón tay lên, giọng nói hạ thấp đến mức khó nghe. +
“Đừng để nó phát hiện ra.” +
“Ai cơ ạ? Phát hiện ra chuyện gì vậy bà?” Lý Tú không hiểu. +
“Ngọc à……” Bà ngoại thở hổn hển, nặng nhọc, sau đó khuôn mặt bà lại hiện lên vẻ hoảng sợ, “Không, không phải Ngọc… bà nhầm rồi, bà nhầm mất rồi……” +
“Đứa trẻ mà bà ngoại mang về, hoàn toàn không phải là đứa trẻ đó.” +


