Skip to main content

Anh trai – Chương 36

dathaiPiter

Mười phút sau—— +

“Suỵt…” +

Lý Tú rón rén mở cửa, quay đầu ra hiệu cho Phương Càn An. +

“Bà ngoại tôi ngủ rồi, cậu đừng làm ồn đánh thức bà.” +

Cậu hạ giọng rất thấp. Đến khi thấy Phương Càn An gật đầu tỏ ý hiểu, cậu mới để đối phương bước vào nhà. +

Lý Tú đưa dép của mình cho Phương Càn An mang, người nọ chật vật nhét nửa bàn chân vào đôi dép đã cũ, khiến dáng đi trông có phần ngượng ngập. +

Căn nhà lúc rạng sang khi không bật đèn chìm trong bóng tối u ám. Tiếng ngáy khàn đục, lờ mờ của bà ngoại từ căn phòng phía trong vang vọng trong không gian yên tĩnh. Lý Tú vô thức nín thở, rồi khẽ quay đầu, liếc nhìn Phương Càn An đang đi phía sau. +

Vị khách ghé thăm lúc nửa đêm lặng lẽ đi theo sau cậu, trông ngoan ngoãn đến lạ. +

Thế nhưng, Lý Tú vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, dù chính cậu cũng không nói rõ được rốt cuộc là vì sao. +

Như kẻ trộm, Lý Tú dẫn Phương Càn An thẳng vào phòng ngủ của mình. Vừa vào phòng, cậu nhanh tay khóa cửa lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng ngáy của bà ngoại ở bên ngoài. Dựa lưng vào cửa, lúc này cậu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. +

“Phương Càn An, cậu bị làm sao vậy?” +

Sau khi bình tĩnh lại, Lý Tú mới quay sang nhìn cậu ta. Ngay khi bước vào phòng, Phương Càn An đã nghênh ngang chiếm luôn chiếc ghế duy nhất trong phòng, hoàn toàn không có vẻ gì là khách lần đầu đến nhà người khác. +

“Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Đánh nhau với người ta thôi.” +

Phương Càn An ngồi xoay ngược trên ghế, hai tay khoác lên lưng ghế, chống cằm, hờ hững đáp. +

Lý Tú khẽ cau mày. +

Vừa nãy ở dưới lầu, hắn cũng trả lời mập mờ như vậy. +

Căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát. +

Phương Càn An nhìn chằm chằm Lý Tú, dường như cũng nhận ra sự không hài lòng của đối phương, lúc này mới chậm rãi bổ sung thêm vài câu. +

“Thì là… gặp chút chuyện, xích mích với ông già nhà tôi, thằng già súc sinh đó… rồi lao vào đánh nhau luôn. Nhưng nói rõ nhé, là tôi một chọi nhiều, nên mới ra nông nỗi này. Mà dù là một chọi nhiều thì tôi cũng đánh hòa nhé.” +

Phương Càn An nói năng lấp lửng, đồng thời nhấn mạnh rằng hắn không phải là kẻ bị đánh từ một phía. +

“Tôi nói rồi, toàn là vết thương ngoài da thôi, bị khóa thắt lưng quẹt trúng chút xíu, thật sự không sao đâu, chỉ là trông hơi ghê—” +

Phương Càn An còn chưa nói xong, Lý Tú đã lục từ góc phòng ra đủ loại thuốc trị bầm dập và tăm bông tẩm dung dịch sát trùng, rồi đi thẳng đến trước mặt hắn. +

Lý Tú: “Ngẩng đầu lên.” +

“Không cần bận tâm mấy vết thương này đâu, chẳng đau gì, vài ngày là khỏi thôi… Á, đau đau đau—” +

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm cậu con trai mặt mũi đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười cợt nhả, trong lòng bỗng dâng lên một cơn bực bội vô cớ. +

Cậu thô bạo đổ thẳng oxy già lên vết thương trên người Phương Càn An. +

Phương Càn An khẽ rên một tiếng, cơ hàm dưới căng cứng, cuối cùng cũng không giữ nổi nụ cười giả tạo trên mặt nữa. +

Một đôi tay đưa tới, gọn gàng, dứt khoát bôi thuốc cho hắn. +

Vết thương vừa được dán băng vẫn còn râm ran cảm giác bỏng rát. Phương Càn An theo phản xạ muốn chửi thề, nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lại chạm đúng đôi mi rũ xuống của Lý Tú. +

Vết thương được dán băng vẫn còn nhói nóng, Phương Càn An phản xạ định la lên, nhưng khi ngẩng đầu, vừa khớp nhìn vào đôi mắt hơi hạ thấp của Lý Tú. +

Nhịp tim của ai đó, chợt loạn đi một nhịp. +

“……Đã nói là không cần quan tâm rồi mà.” +

Giọng Phương Càn An càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là tiếng lẩm bẩm khe khẽ như tiếng muỗi. +

Trong phòng, Lý Tú im lặng một cách khác thường. +

“Cởi áo ra rồi lăn lên giường nằm yên.” +

Sau khi xử lý xong những vết thương lộ ra ngoài quần áo của Phương Càn An, Lý Tú vẫn dùng giọng lạnh nhạt ra lệnh. +

“……Cậu định làm gì tôi đấy?” +

Phương Càn An sững người vài giây, rồi nhếch mép, cố tình đùa cợt một cách phô trương. +

Lý Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Phương Càn An. +

Sau một thoáng nhìn nhau, Phương Càn An kéo khóe môi một cách gượng gạo. +

“Khỉ thật, dữ cái gì mà dữ.” +

Tên đại ca học đường trẻ tuổi lầm bầm một câu với âm lượng nhỏ đến mức hắn (tưởng là) chỉ có mình mình nghe thấy. +

Rồi hắn quay sang nhìn Lý Tú, cố tình nâng giọng lên một chút: “Cậu biết không, Trong cả thành phố A này, cậu là người đầu tiên dám bảo tôi ‘cút’ đấy—” +

“Phương Càn An, đừng để tôi phải nói lần thứ ba. Trễ rồi, tôi buồn ngủ lắm, chỉ muốn đi ngủ ngay thôi.” +

“Chậc. Thôi được, lười so đo với cậu.” +

Phương Càn An lẩm bẩm vài câu, vừa nói vừa cởi áo ra, làm theo yêu cầu của Lý Tú, nằm sấp xuống chiếc giường đơn hẹp trong phòng. +

Quả nhiên, đúng như Lý Tú dự đoán, những vết bầm trên người Phương Càn An còn nghiêm trọng hơn cả những vết thương trên mặt. +

Tệ nhất là bả vai đã bị thương từ buổi chiều, lúc này đã sưng phồng, căng bóng đến mức phản sáng nhẹ. +

Lý Tú hít sâu một hơi. +

Bà ngoại dù đã lớn tuổi, trong nhà có thể không dư dả gì, nhưng rượu thuốc dùng cho đau đầu, cảm sốt, bong gân va đập thì lúc nào cũng có đủ. +

Rượu thuốc lạnh lẽo được đổ thẳng lên vùng bầm tím trên người Phương Càn An. Lòng bàn tay thiếu niên hơi ấm, vừa thấm rượu thuốc đã bắt đầu dùng sức xoa mạnh. +

Cơn đau bất ngờ ập tới, kèm theo mùi hăng nồng của rượu thuốc. Phương Càn An nằm sấp trên giường, không nhịn được, toàn thân run lên rồi bật ra một tiếng rên nghẹn. +

“Á… nhẹ tay chút bé Tú… ư… nhẹ tay chút đi… hức… đau chết mất, đau muốn gãy xương luôn rồi… cứu tôi với, sao cậu ra tay còn ác hơn cả ông già nhà tôi vậy… đau quá a a a…” +

Dưới tay Lý Tú, Phương Càn An chẳng khác gì một con cá sống vừa bị quăng lên thớt, giãy giụa đến mức suýt lăn khỏi giường. +

“Đau quá… làm ơn đó bé Tú,… ư… thật sự… nhẹ thôi… nhẹ thôi… ư…” +

Tiếng hít thở nặng nề, khàn đục của Phương Càn An, hòa lẫn với những lời cầu xin khàn giọng, vang vảng bên tai. +

Lý Tú đã nhắc cậu ta im lặng mấy lần, nhưng càng nói, Phương Càn An lại thở dốc dữ dội hơn. +

“Đã bảo rồi, im miệng đi!” +

Nghe giọng Phương Càn An dần trở nên kỳ lạ, hai má Lý Tú không hiểu sao lại nóng bừng lên. Không chịu nổi thêm nữa, cậu thẳng tay tát xuống. +

“Chát—“ +

Trong căn phòng chật hẹp, tiếng bạt tai giòn tan vang lên, gần như chói tai. +

Lý Tú chỉ cảm thấy thân thể cao gần mét chín của tên đại ca học đường khẽ bật mạnh dưới lòng bàn tay mình, rồi ngay sau đó, Phương Càn An lập tức im bặt. +

Lý Tú: …… +

Cậu mím môi. +

Phương Càn An vùi đầu vào cánh tay, im lặng không nói gì, nhưng phần cổ lộ ra trong tầm mắt Lý Tú, cả vành tai lẫn dái tai của hắn đỏ bừng đến mức như sắp rỉ máu. +

Vị trí vừa bị tát khi nãy… +

Lý Tú đột ngột dời mắt đi. +

“Xoa tan máu bầm là ổn thôi. Bình thường cậu chẳng phải rất ghê gớm sao? Vậy mà chỉ có thế này đã kêu đau rồi.” +

Cậu nhanh tay xử lý nốt những chỗ có thể bôi thuốc, mồ hôi mỏng nhanh chóng rịn ra nơi thái dương. +

“Nhưng tốt nhất cậu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn.” +

Thiếu niên bình tĩnh nói, đồng thời quyết định giả vờ như ‘tai nạn nho nhỏ’ vừa rồi chưa từng xảy ra. +

… +

“Chà, khó chịu chết đi được. Đã bảo là không cần quan tâm mà. Chỉ có mấy người tay chân yếu ớt, gió thổi thôi cũng ngã là lại làm ầm lên như cậu thôi.” +

Nhưng sự ngoan ngoãn của Phương Càn An chỉ duy trì được một khoảng thời gian rất ngắn. +

Khi Lý Tú xử lý xong mọi thứ và ôm hộp thuốc đi cất gọn, tên đại ca học đường trước đây lập tức lật người ngồi dậy, vừa giơ tay nhẹ vuốt qua bả vai vừa mới được Lý Tú xoa, vừa dán mắt dõi theo bóng lưng Lý Tú, như đang trách móc, lẩm bẩm không ngừng. +

Lý Tú nhét hộp giấy trở lại góc tủ sách, nghe những lời lẽ lải nhải phía sau, gân xanh nơi thái dương lập tức nổi lên. +

Phương Càn An miệng thì nói vết thương không cần quan tâm, nhưng lúc Lý Tú vừa bôi thuốc, cậu đã nhìn thấy rõ ràng, đó không hề là những vết thương “không cần chăm sóc thì có thể tự lành” như hắn vẫn nói. +

Không chỉ riêng những vết thương trên mặt, mà cả cơ thể dưới lớp áo Phương Càn An cũng đầy những vết thương, đến mức nhìn thôi cũng khiến Lý Tú rùng mình. +

Dĩ nhiên, nếu nhìn theo một khía cạnh khác, nếu những vết thương trên người Phương Càn An không đến mức đáng sợ như vậy, với tính cách của Lý Tú, có lẽ cậu ấy đã chẳng bao giờ đồng ý với đề nghị của hắn. +

“Cậu sao vậy… không đúng, sao cậu biết nhà tôi ở đâu?” +

“Tôi hỏi người khác mà.” +

“……” +

“Tôi đặc biệt đến tìm cậu, cảm động chưa? Coi như là tôi cũng tốn công mới tìm được nhà cậu… Tôi có thể ở lại nhà cậu một đêm được không?” +

Thật ra lúc đó Phương Càn An cũng không tỏ ra đáng thương, giọng nói thậm chí còn rất tự nhiên, thoải mái. +

Chỉ riêng Lý Tú, nhìn thẳng vào vị khách không mời ở ngay dưới nhà mình, lại không sao nhúc nhích nổi để thốt ra lời từ chối. +

* +

Sau khi bôi xong thuốc cho Phương Càn An, Lý Tú ngáp một cái thật dài. +

Cậu vô tình liếc đồng hồ, ngay lập tức hít một hơi thật sâu. +

“Không được rồi, nếu không ngủ sớm, tiết tự học sáng mai tôi chết mất.” +

Lý Tú mặt tái mét, thầm nhủ một mình. +

Sau một hồi lục tung phòng, cuối cùng cậu cũng mò được từ góc tủ quần áo một chiếc áo phông siêu to khổng lồ còn ám mùi long não. +

Đó là đồ cũ của chủ nhà trước để lại, không rõ được lấy từ siêu thị nào, một chiếc áo quảng cáo với tổ hợp màu đỏ, xanh và vàng chói lóa khiến người nhìn hoa cả mắt, Ưu điểm duy nhất có lẽ là rộng thùng thình, đủ để một người to lớn như Phương Càn An cũng nhét vừa. +

Nhưng khi Phương Càn An mặc vào, trông lại… kỳ lạ đến khó tả. +

Ngay cả Lý Tú cũng phải thừa nhận: dù Phương Càn An bị đánh đến nát mặt, mặc trên người chiếc áo quảng cáo rẻ tiền, ngủ trong căn phòng chật hẹp, tồi tàn của khu phố cũ, hắn vẫn toát lên một khí chất quý phái kỳ lạ. +

Họ hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Nếu không phải vì chuyện đêm nay, có lẽ ngay sau khi rời khỏi đây, hai người họ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa. +

Thế nhưng tối nay, Lý Tú lại phải ngủ cùng với một người như Phương Càn An trên một chiếc giường. +

“Thật ra, một cậu thiếu gia như cậu, chắc có nhiều nơi để ngủ nhỉ?” +

Lý Tú nhìn Phương Càn An, không nhịn được hỏi ra. +

“À, không hề. Tôi chẳng có mấy bạn bè đâu.” +

Phương Càn An giật mình một chút, rồi bất chợt thốt ra: +

“Lần này nếu không phải cậu, chắc tôi chỉ còn cách ngủ trên xe thôi. Trước giờ toàn như vậy, nhưng sau mỗi lần bị đánh, co ro trong xe thể thao, sáng hôm sau thức dậy toàn thân đau ê ẩm.” +

Chàng trai cao lớn nói thẳng, nét mặt bình thản, khiến người nghe không biết nên gọi đó là kể khổ hay là khoe khoang kiểu Versailles nữa. +

*在凡尔赛” (Versailles style/literature) là một thuật ngữ mạng của Trung Quốc, dùng để chỉ kiểu nói chuyện khoe của nhưng lại giấu giếm khéo léo, thường là kiểu khoe giàu sang, sang chảnh, địa vị, ưu thế nhưng giấu dưới vẻ khiêm tốn hoặc kể chuyện bình thường. +

“Ồ, nếu hôm nay không phải cậu mời tôi uống cacao nóng, tôi cũng chả thèm để ý đâu.” +

Lý Tú im lặng một lát, rồi lộn xộn đáp một câu cho qua chuyện. +

“Thôi được rồi, ngủ đi.” +

Vừa nói, Lý Tú lùi về góc phòng, định thay đồ ngủ. +

Trong lòng bối rối, Lý Tú không hề để ý rằng ngay khoảnh khắc cậu cởi áo, Phương Càn An, vốn đang cúi đầu nhìn điện thoại, tình cờ liếc về phía cậu. +

Rồi, ánh mắt của Phương Càn An bỗng cứng lại. +

…… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.