Anh trai – Chương 37

Phương Càn An biết Lý Tú có làn da rất trắng. +
Nhưng hắn không ngờ, Lý Tú lại trắng đến mức ấy. +
Vì sắp đi ngủ, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn được bật, dưới ánh sáng vàng dịu, Lý Tú quay lưng thay quần áo, làn da trông sáng đến mức tựa như tuyết mới, hoặc như một khối kem mịn màng, tinh khiết. +
Thiếu niên đứng nơi góc phòng, dường như từng tấc da thịt đều bắt sáng. +
Bóng lưng cậu mảnh mai, đường nét xương bả vai thanh thoát và tinh tế. Dáng người hơi gầy so với bạn bè cùng lứa khiến vòng eo Lý Tú trông càng thon gọn hơn. Phương Càn An vô thức đưa tay, hắn tưởng tượng mình chỉ cần một tay thôi là có thể ôm trọn eo Lý Tú. +
Thứ khiến Phương Càn An khó mà rời mắt đi, lại là sợi dây màu đỏ buộc ở thắt lưng Lý Tú. +
Để tiện cho việc di chuyển, sợi dây đỏ được Lý Tú buộc khá lỏng. Theo từng cử động nhỏ của Lý Tú, nó khẽ lay động trên vòng eo hẹp, khiến tâm trí Phương Càn An rối loạn, tim đập nhanh hơn bình thường. +
Phương Càn An không hiểu nổi, chỉ là một sợi dây đỏ đơn giản đến thế, khi được buộc trên người một cậu con trai, vậy mà nhìn thế nào cũng thấy… kỳ lạ đến khó nói thành lời. +
Trong lòng hắn như có gì đó khẽ rung lên. +
Yết hầu Phương Càn An khẽ động. Dù hắn biết không nên cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lý Tú, thế nhưng ánh mắt lại chẳng nghe theo lý trí. +
“Cậu đang nhìn cái gì vậy?” +
Ánh mắt từ phía sau quá mãnh liệt đến nỗi Lý Tú không thể làm ngơ. +
Sau khi Lý Tú mặc xong đồ ngủ, cậu quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt nóng rực của Phương Càn An, bèn cau mày hỏi. +
Cậu chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, vậy mà Phương Càn An như bị điện giật, lập tức rụt người chui sâu vào chăn. Chiếc giường nhỏ của Lý Tú phát ra vài tiếng cọt kẹt theo từng chuyển động của hắn. +
Lý Tú: …… +
Ngừng lại vài giây, Phương Càn An nắm tay lại, đưa lên che trước môi, khẽ ho một tiếng. +
“Tôi chỉ là thấy sợi dây đỏ mà thầy Từ đưa cho cậu hôm nay thôi. Không ngờ cậu nghe lời thật, về là buộc luôn rồi à?” +
Lý Tú nghiêng đầu, nhìn Phương Càn An với vẻ mặt đầy khó hiểu. +
“Chứ còn sao nữa?” cậu hỏi ngược lại. “Thà tin là có còn hơn không có, cậu không buộc à?” +
Phương Càn An lắc đầu. +
“Tôi định về nhà rồi buộc, ai ngờ vừa về tới đã lao vào đánh nhau với lão già kia. Sau đó nhớ ra thì vai đã sưng rồi… À, còn giờ thì vừa bị cậu hành hạ xong, tay tôi chắc phế mất rồi ấy.” +
Nói đến đây, trong đầu Phương Càn An chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn nhìn Lý Tú, buột miệng nói: +
“Vừa hay này, bé Tú, cậu buộc giúp tôi đi?” +
Dứt lời, Phương Càn An đưa tay với lấy áo khoác, lục trong túi ra sợi dây đỏ đã nhăn nhúm, định đưa cho Lý Tú. +
Lý Tú im lặng vài giây. +
Ánh mắt cậu chậm rãi dời từ lòng bàn tay Phương Càn An lên gương mặt đối phương. +
Dù thiếu niên chưa nói lời từ chối, nhưng Phương Càn An vẫn nhìn rõ trong mắt cậu đầy vẻ ghét bỏ và không muốn dính dáng. +
Quả nhiên, ngay giây sau, Lý Tú thản nhiên lên tiếng: +
“Nhưng Phương Càn An này, tôi nhớ là cậu chỉ bị thương ở tay, chứ đâu có gãy tay đâu.” +
“Nhưng bạn bè thì chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?” +
Phương Càn An cố cứng đầu cãi lại một câu. +
“Tôi là bạn cậu lúc nào?” +
Lý Tú đáp thẳng. +
Phương Càn An sững người, rồi chợt nhớ ra rằng chỉ vài ngày trước thôi, chính hắn từng lạnh lùng đứng nhìn một đám người nghênh ngang bắt nạt Lý Tú trong trường. +
Lần đầu tiên trong đời, con trai cả nhà Phương mới hiểu thế nào là “hối hận muộn màng.” +
Chàng trai cao lớn cứng đờ tại chỗ, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi một lời, bởi hắn hiểu rằng một lời xin lỗi đối với người bị tổn thương đôi khi là quá nhẹ nhàng, quá muộn màng. +
Thế nhưng, ngay lúc Phương Càn An còn đang bối rối, bên tai hắn lại vang lên giọng nói trong trẻo của Lý Tú: +
“Thôi, đưa đây.” +
Lý Tú bước đến bên giường, trực tiếp lấy sợi dây đỏ từ lòng bàn tay Phương Càn An. +
Cậu rũ mắt xuống, hơi nghiêng người về phía trước, nhấc nhẹ gấu áo của Phương Càn An lên. Lý Tú vòng cánh tay qua eo đối phương, luồn sợi dây đỏ quanh người hắn. +
Bộ đồ ngủ trên người của Lý Tú đã cũ, cổ áo rộng thùng thình buông xuống, để lộ ra phần ngực mảnh khảnh thoáng qua dưới ánh đèn. +
Chết tiệt, đều là con trai cả, sao Lý Tú lại thích mặc màu hồng chứ? +
Phương Càn An đứng trân trân nhìn thiếu niên ở ngay trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chỉ cần hơi cúi đầu một chút, là gần như có thể chạm tới ánh mắt Lý Tú. +
Nhận ra điều đó, cơ thể Phương Càn An lập tức cứng đờ. +
Tim hắn đập mạnh đến mức tưởng như đang tham gia một buổi “nhạc rock tử thần”. +
…… +
Phương Càn An phải cố gắng dùng một cách vô cùng cứng nhắc và ngượng nghịu để che đi sự lúng túng, bối rối của một cậu học sinh trung học. May thay, cảm giác khó chịu này chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn. +
Bàn tay Lý Tú rất linh hoạt, chỉ trong vài giây đã giúp cậu thiếu gia vụng về này buộc xong sợi dây đỏ để trừ tà. +
“Vị thiếu gia Phương đây còn gì căn dặn không?” +
Cậu lùi lại một bước, nhìn Phương Càn An với ánh mắt hơi nheo lại, thấy hắn vẫn còn đang trưng vẻ mặt ngẩn ngơ. +
“Dĩ nhiên, nếu còn gì khác thì tôi cũng xin miễn tiếp. Tôi thật sự rất buồn ngủ rồi.” +
Lý Tú nhăn mặt nói. +
Có lẽ lời cảnh cáo của cậu cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Phương Càn An tuy có vẻ hơi khác thường, nhưng không còn làm loạn nữa. +
“Hả… à, ừm… chúc ngủ ngon.” +
Phương Càn An nói như đang mơ, rồi hắn trực tiếp nằm xuống, quay lưng về phía Lý Tú, nghiêng người nằm trên giường. giường. +
Chiếc giường trở nên chật chội hẳn, đặc biệt với thân hình cao lớn của Phương Càn An, khiến hắn phải hơi co đầu gối khi ngủ. +
Lý Tú liếc nhìn, chỉ thấy kiểu nằm này của Phương Càn An càng làm giường thêm chật, nhưng giờ đây, cậu chẳng còn tâm trạng để bận tâm tới những chuyện nhỏ nhặt nữa. +
“Chúc ngủ ngon.” +
Tắt đèn, Lý Tú nhẹ nhàng áp sát bên cạnh Phương Càn An, tìm một khoảng trống và cũng nằm xuống. +
Quả thật… rất chật… +
Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lý Tú khi vừa nằm xuống. +
Không chỉ vì một chiếc giường đơn giờ đây phải chứa hai cậu con trai, +
Mà còn là vì mùi cơ thể và mùi rượu thuốc trên người Phương Càn An, cùng với hơi ấm lạ lẫm từ một cơ thể khác… +
Sự hiện diện của Phương Càn An mạnh mẽ tới mức dường như có thể sờ thấy được, trong bóng tối, cảm giác ấy dường như tràn từ mọi hướng, áp sát Lý Tú. +
Điều này khiến cậu, một người từ nhỏ đến lớn chưa từng gần gũi với bạn đồng trang lứa, cảm nhận được một sự chật chội chưa từng có. +
“Đêm nay chắc sẽ khó ngủ mất thôi…” +
Lý Tú thở dài trong lòng, nụ cười khẽ thoáng qua, vừa bối rối vừa chấp nhận tình cảnh này. +
Bất ngờ thay, dưới hơi ấm lạ và mùi đặc trưng ấy, Lý Tú vừa đặt đầu xuống gối là chìm vào giấc ngủ ngay.. +
Cậu thiếu niên đang ngủ hoàn toàn không hay biết, người nằm bên cạnh cậu bất ngờ mở mắt.Trong bóng tối ánh nhìn ấy lóe lên, mắt đảo liên tục, đầy cảnh giác. +
Tiếng rên rỉ thô ráp và đục vang lên và đôi chân cuộn tròn ban đầu cũng từ từ duỗi ra. +
Phương Càn An, người vốn đang quay lưng về phía Lý Tú bắt đầu trở mình thay đổi tư thế. +
Trong bóng tối, chàng trai cao lớn ấy trông như một sinh vật vạm vỡ, hành động một cách thận trọng. Ánh mắt ấy vẫn theo dõi và quan sát xung quanh, nhưng hoàn toàn không vượt quá giới hạn, chỉ để đảm bảo mọi thứ an toàn cho cả hai. +
Rồi Phương Càn An nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí, kéo Lý Tú về gần bên mình, như muốn giữ cậu an toàn trong vòng tay hắn. +
…… +
[Bây giờ phải làm sao đây nhỉ?] +
[Bé Tú của anh…] +
[Đúng là một đứa trẻ vô tư, chẳng hề đề phòng điều gì… ] +
[Đáng lo thật đấy.] +
* +
Giữa đêm khuya. +
Trong phòng bà ngoại, lẽ ra bà đang chìm trong giấc ngủ sâu, cụ bà bỗng trở mình liên tục, nủ không yên. +
“Ư… ư…” +
“Đau quá… mẹ ơi… con đau lắm…” +
“Ư… ư ư…” +
…… +
Tiếng khóc như có như không vọng ra giữa màn đêm sâu thẳm. +
Trên gương mặt đang ngủ của bà cụ dần hiện lên vẻ đau đớn, nhãn cầu dưới mí mắt cũng bắt đầu rung lên dữ dội. +
“Ôi ôi… ôi…” +
Cuối cùng, sau từng tiếng khóc nối tiếp nhau, bà cụ thở hổn hển rồi bỗng mở to mắt. +
“Lâm Lâm—” +
Bà cụ xoay người, chống tay lên giường, căng thẳng nhìn về phía cánh cửa nơi tiếng khóc vừa vọng đến. +
Thế nhưng, khi tỉnh dậy, tiếng khóc vốn bám riết trong giấc mơ ấy lại biến mất ngay lập tức. +
Tuy nhiên, trong lúc bà cụ nhắm mắt nheo nhìn về cửa, khe hở giữa cánh cửa dường như lóe qua một vật gì đó. +
Một bóng trắng mờ thoáng hiện. +
Bà cụ giật mình đứng bật dậy, lẩm bẩm gọi tên: +
“Lâm Lâm? Lâm Lâm, sao giờ con mới đến…? +
Bà cụ chống tay lên giường, loạng choạng đứng dậy, vội vàng bước theo bóng trắng ra khỏi phòng ngủ. +
Nhưng trong hành lang, chẳng có gì cả. +
Đêm đã khuya, trời đã tối đen đến mức ngay cả những con mèo hoang ngoài cửa sổ cũng im lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. +
Trong bóng tối, chiếc đồng hồ cũ treo tường kêu “cạch… cạch…” đều đều, nhịp nhàng. +
Bà cụ lê bước chậm rãi đến phòng khách, hơi thở gấp gáp hơn chút so với mọi khi. +
Đêm nay, dường như căn nhà này khác hẳn so với mọi khi. +
Dù đầu óc bà cụ đã không còn minh mẫn, nhưng nay khoảnh khắc này, bà cụ lại nhận thức điều đó rõ ràng đến bất ngờ. +
Bàn thờ màu đỏ trong phòng khách vẫn sáng, nhưng cây nến điện vốn dĩ phải cháy suốt đêm trước tượng thần lại như bị trục trặc mà vụt tắt. Trong bóng đèn chỉ còn le lói một sợi ánh đỏ mỏng manh, chật vật duy trì một quầng sáng yếu ớt đến cực độ. +
Rõ ràng xung quanh tối om, thế nhưng trong tầm mắt của bà cụ, cả căn phòng dường như đang chìm trong một tầng ánh đỏ mờ mịt, mông lung. +
Một cơn lạnh thấu xương từ lớp ánh đỏ ấy từ từ lan ra khắp căn phòng. +
“Lâm Lâm? Có phải là con không?” +
Trong không khí lơ lửng một mùi hương đặc quánh, khó chịu, vừa giống mùi tanh hôi của những vết máu cũ tích tụ lâu ngày, vừa giống mùi nhang thơm đã hỏng, bắt đầu mục rữa. +
“Sột… soạt…” +
Từ sâu trong gian bếp vang lên một tiếng động khe khẽ. +
Bà ngoại thở gấp, run rẩy quay đầu nhìn về phía nhà bếp. +
Ngay giây tiếp theo, toàn thân bà cụ bắt đầu run lên. +
Bà nhìn thấy một thứ, một thứ không thuộc về thế giới của người sống, đang khom lưng ngồi xổm trên sàn nhà, há miệng nhai ngấu nghiến thứ gì đó. +
Thứ đó trông vừa méo mó, vừa ô uế, cái bóng thuộc về nó khổng lồ đến mức gần như chiếm trọn cả gian bếp. +
“Rắc… rắc…” +
Tiếng nhai nuốt khô khốc vang rõ ràng giữa những kẽ răng. +
“Ư…” +
Bà ngoại vội che miệng mình, ép bản thân không bật ra tiếng nức nở vì sợ hãi khi nhìn thấy “nó”. +
Bà cụ lùi lại trong hoảng loạn. +
Nhưng thứ kia đã nhận ra sự xuất hiện của bà. +
Cái đầu của nó quay ngoắt một góc một trăm tám mươi độ, gương mặt tái xám cùng cùng đôi mắt quái dị nhìn trừng trừng về phía bà cụ. +
“Bà ngoại…” +
Một giọng nói kỳ quái, vô hồn, vang lên từ sâu trong cơ thể nó. +
Dù đang gọi “bà ngoại”, nhưng rõ ràng đó chỉ là cách nó bắt chước giọng nói của Lý Tú, chứ hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào. +
Nó nhe miệng cười, hàm dưới há ra một cách méo mó, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt, trắng toát, lạnh lẽo bên trong. +
“Hôm nay cháu vui quá… nên đói nhanh hơn thôi.” +
“Bà đi ngủ đi… cháu… sắp ăn no rồi.” +
Giữa hai bàn tay không móng của nó, có thứ gì đó đang quằn quại, ngọ nguậy, từng giọt máu tanh hôi nhỏ xuống lách tách. +
Bà ngoại cảm thấy toàn thân rã rời, loạng choạng lùi về phía sau, nhưng trong lúc hoảng loạn, bà cụ dẫm phải một vật gì đó ẩm ướt, lạnh buốt, suýt nữa thì trượt ngã. +
Bà cụ run rẩy cúi đầu nhìn xuống, bà cụ kinh hãi nhận ra thứ bà vừa giẫm phải giống như một cái túi da. +
Nó mềm nhũn, bề mặt mang một màu xám trắng khó tả. +
Khi bà cụ dẫm lên, từ bên trong vang ra tiếng chất nhầy ướt át cọ xát, nghe rợn người. +
Trên cái túi da rộng đó, đang dính bết một chiếc áo quảng cáo sặc sỡ, ướt sũng. +
Một sợi dây đỏ thò ra từ bên trong, giống như dây rốn, nối chặt chiếc túi ấy với thứ gì đó trong căn bếp. +



Phương Càn An bị nhập r hả ta

