Anh trai – Chương 38

Lý Tú đã mơ một giấc mơ. +
Cậu biết rất rõ đây chỉ là một giấc mơ, bởi sợi dây đỏ buộc ở thắt lưng vẫn âm ấm nóng lên, như đang âm thầm nhắc nhở cậu về điều đó. +
Trong giấc mơ ấy, Lý Tú phát hiện bản thân cậu lại quay về căn biệt thự nhà họ Tiêu, nơi cậu đã ghé thăm ban ngày. +
Chắc là vì ban ngày bị kích thích quá mạnh nên mới tiếp tục mơ thấy những chuyện này… +
Lý Tú tự nhủ với bản thân trong mơ như vậy. +
Bởi lần này, thứ cậu mơ thấy không chỉ có căn nhà bỏ hoang âm u tĩnh lặng ấy, mà còn có cả thầy Từ và những người đã gặp thoáng qua hôm nay. +
Cậu đứng ở một góc phòng, không thể tự kiểm soát bản thân, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Cậu nhìn thấy sthầy Từ và những người khác đang tiến hành đủ loại nghi thức kỳ quái trước cánh cửa của căn phòng chứa đồ, nơi mà trước đó cậu và Phương Càn An từng kiểm tra. +
Cậu nhìn thấy họ mồ hôi đầm đìa, liên tục ném từng xấp bùa vào chậu lửa, đồng thời Lý Tú còn mơ hồ nghe thấy tiếng tụng kinh trầm thấp của thầy Từ vang lên trong không gian. +
“Xèo xèo…” +
Từ trong chậu lửa vang lên một thứ âm thanh ẩm ướt, nhầy nhụa, khiến người ta nghe mà nổi da gà. +
Lý Tú cau mày, cúi đầu nhìn vào phía bên trong chậu lửa, lúc này cậu mới phát hiện, thứ đang “cháy” trong chậu không phải là lửa. +
Ngược lại, thứ đang “cháy” thực chất là một vũng bùn đỏ đen đặc quánh, sền sệt. +
Giống như một sinh vật sống, đám “bùn” ấy không ngừng bám vào thành lò, thứ đó bò dọc theo thành lò, quấn quýt và trườn động, tạo thành những mảng chồng chéo khiến người ta buồn nôn đến rợn người. +
Lý Tú cảm thấy dạ dày cuộn lại. Một linh cảm mãnh liệt thôi thúc cậu phải tránh xa thứ trong lò. +
Thế nhưng, trong giấc mơ, dường như có một sức mạnh vô hình đang trói buộc cậu, ép cậu tiến ngày càng gần cánh cửa phòng chứa đồ. +
Mãi đến lúc này, Lý Tú mới nhận ra rằng cánh cửa trong giấc mơ hoàn toàn khác với ngoài đời thực. +
Cánh cửa đỏ sẫm như máu bị dán kín đặc bùa vàng, dày đến mức không còn thấy được màu gỗ bên dưới. +
Từng sợi xích sắt to bằng cổ tay trẻ con bị hàn chặt vào vách đá, khóa cứng cánh cửa lại. +
Từ khe cửa, những tiếng gào thét thảm thiết, kéo dài, tuyệt vọng liên tục trào ra, chen chúc, vặn vẹo như muốn xé toạc không gian. +
“Không phải tôi… thả tôi ra… các người nhầm rồi…” +
“Nó chạy rồi… nó đã chạy từ lâu rồi hì hì hì…” +
“Xin các người… Làm ơn thả tôi ra… các người nhầm rồi a a a… thả tôi ra… đau quá… đau quá a a a…” +
… +
Đó là tiếng gào thét của một người đàn ông trưởng thành, trong từng âm tiết đều chất chứa nỗi đau khổ cùng cực, như thể có thể xuyên qua sóng âm, len vào tận linh hồn người nghe. +
Lý Tú lảo đảo, cơ thể run rẩy không ngừng. +
Đau đớn quá… ghê tởm quá… +
Cậu dùng tay bịt tai, gần như không thể chịu nổi để tiếp tục nghe. +
Thế nhưng, dù cậu cố gắng thế nào, tiếng gào khóc thảm thiết trong cánh cửa vẫn như hình với bóng, rõ ràng đến mức đáng sợ. +
Dường như kẻ bên trong cũng nhận ra rằng không ai quan tâm đến nỗi đau của “nó” nữa. +
Tiếng gào thét trở nên càng ngày càng sắc bén, độc ác và cuối cùng, nỗi đau ấy biến thành một lời nguyền u ám, đầy sát khí, vang vọng khắp không gian. +
“Tất cả các người đều sẽ chết.” +
Trong tiếng khóc, lẫn vào đó là một tiếng cười rít lên kỳ quái. +
“Không ai trốn được đâu… không thể chạy thoát được… các người tưởng đã trấn áp được nó sao… hì hì… nó đã không còn ở đây từ lâu rồi…” +
“Ta vĩnh viễn không được siêu sinh… nhưng các người thì sao… tất cả đều như nhau…” +
“Ai cũng sẽ chết! Tất cả đều sẽ chết!” +
Cùng với lời nguyền của giọng nam, cái máu đen đỏ đặc quánh, nhầy nhụa như nhựa đường, rít lên khi thấm qua khe cửa khép chặt. +
“Ư…” +
Dù biết đây chỉ là một cơn ác mộng, Lý Tú vẫn vô thức lùi lại một bước. +
Rồi cậu cảm thấy, mình đẫ va vào một vòng tay lạnh băng. +
Cơ thể Lý Tú cứng đờ trong nháy mắt. +
Dù chỉ đang trong mơ, cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lại rõ ràng đến mức cả trong mơ cậu cũng không kìm nổi những sợi lông dựng đứng, trái tim thắt chặt. +
Một đôi tay không móng chậm rãi trườn từ vai xuống ngực cậu, trong tầm nhìn run rẩy của cậu, đôi tay không có móng ấy nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu. +
Bờ môi của thứ đó áp sát tai cậu, hơi thở lạnh lẽo như băng tuyết phả ra: +
“Bé Tú đừng sợ.” +
“Anh trai sẽ không hại bé Tú đâu.” +
“Anh trai yêu em mà.” +
* +
Sáng hôm sau +
“Tít tít tít——” +
Tiếng chuông báo thức vang lên bên gối, kéo cậu thiếu niên đang cau mày, ướt đẫm mồ hôi khỏi cơn ác mộng. +
Lý Tú thở hổn hển, khẽ rên một tiếng, tay mò tìm điện thoại tắt chuông. Cậu mất thêm vài giây mới ép mình mở mắt ra. +
Đầu nặng trĩu. +
Các khớp xương trên cơ thể cũng cứng nhắc đến lạ thường. Khi cố ngồi dậy, Lý Tú thậm chí còn có ảo giác rằng có ai đó đang đè lên người cậu, nặng đến mức gần như không thể nhấc đầu lên nổi. +
Hình như tối qua cậu lại gặp cơn ác mộng? +
Từ nhỏ đến lớn, Lý Tú đã trải qua không ít những khoảnh khắc tương tự, nên cũng không quá bận tâm đến những bất thường trên cơ thể. +
Chỉ đến khi lật chăn, nhìn quanh, cậu mới nhận ra, thiếu mất một người. +
Tất cả đồ đạc của Phương Càn An đã biến mất. Rõ ràng, hắn đã rời trước khi Lý Tú tỉnh giấc. +
Lý Tú nhìn chiếc giường một lúc, không biết nên cảm thấy khó chịu hay thở phào nhẹ nhõm. +
Nghĩ kỹ lại, có lẽ là nhẹ nhõm nhiều hơn. +
…Thức dậy trên cùng một chiếc giường với người khác, quả thật hơi kỳ. +
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Lý Tú rồi biến mất ngay lập tức. Cậu liếc đồng hồ trên điện thoại, bỗng giật mình tỉnh táo hoàn toàn, đến mức chẳng còn thời gian để nghĩ đến mối quan hệ xã giao hạn hẹp của bản thân. +
Bởi vì cậu sắp muộn học. +
Lý Tú nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, mặc đồng phục xong liền lao vào phòng “anh trai” để lấy gạo sống mà hôm qua cậu đặt dưới gầm giường. +
Thế nhưng, gầm giường trống trơn. +
Trái tim cậu thắt lại, thậm chí cậu còn dùng điện thoại soi kỹ dưới gầm nhiều lần, nhưng cái bát lẽ ra phải nằm ở đó vẫn biến mất. +
Mãi đến khi vào bếp, cậu mới phát hiện bát của “anh trai” đã được rửa sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên bàn ăn. +
Lý Tú đứng cạnh bàn, nhìn chiếc bát, bỗng thấy căn nhà sáng nay lạnh lẽo một cách khác thường. +
Lý Tú đứng trước bàn, nhìn vào cái bát, cảm giác sáng nay vừa thức dậy, cả căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. +
Không khí dường như còn vương chút mùi ngọt, hơi tanh, phảng phất khó nhận ra +
Lời thầy Từ hôm qua vẫn văng vẳng trong đầu. Lý Tú hít sâu, tự nhủ không để trí tưởng tượng kéo mình vào những chuyện quái dị +
Sau đó, cậu đứng trước phòng ngủ của bà ngoại, khẽ nói vào căn phòng yên tĩnh: +
“Bà ơi, bát cơm của anh có phải bà lấy ra không ạ?” +
… +
Cậu đợi khá lâu mới nghe thấy trong phòng vọng ra một tiếng đáp lại mờ mịt, khàn khàn: +
“Thằng bé ăn no rồi… Tú à… nó ăn no rồi.” +
Nó ăn no rồi? +
Ý là… “anh trai” ăn no rồi sao? +
Khi Lý Tú còn đang bối rối, bà ngoại lại lẩm bẩm: +
“Đừng để ý mấy chuyện đó nữa… mau đi đi, Tú à… mau đi học đi.” +
Giọng bà trở lại bình thường, bắt đầu hối thúc Lý Tú đi học. +
Lý Tú đứng ở cửa phòng, thở dài không tiếng: +
“Vâng bà, cháu đi học đây.” +
Gần đây, chứng Alzheimer của bà dường như ngày càng nặng, có lẽ trong tâm trí bà, “anh trai” bị nhốt dưới gầm giường cuối cùng cũng đã được ăn no rồi. +
Dù vẫn lo lắng, Lý Tú không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng mang balô ra khỏi nhà. +
Khi đóng cửa, dường như cậu vẫn còn nghe thấy giọng bà lẩm bẩm: +
[Tú à, mau đi đi.] +
[Mau đi đi.] +
* +
“Ê, thằng bé Tú phải không?” +
Khi xuống cầu thang, Lý Tú cứ cúi đầu, bước đi vội vàng. +
Nhưng khi đi ngang nhà hàng xóm tầng dưới, cậu vẫn bị hàng xóm chặn lại giữa ngõ, gọi lớn giữa phố: +
“Bác Lưu ạ? Có chuyện gì vậy ạ?” +
Ngẩng đầu lên, cậu thấy gương mặt cau có của bà. +
“Tao nói này, mày có thể bảo cái người thân nhà mày đừng nửa đêm nửa hôm ra khóc được không? Thật sự chịu hết nổi rồi. Nhà tao cách nhà mày cả con hẻm mà vẫn bị ồn không ngủ được. Ngày nào cũng khóc, khóc suốt! Mày không bị làm phiền à? Con tao cũng phải đi học đấy!” +
Lý Tú ngơ ngác trước lời mắng chửi, +
“Người thân? Nhà cháu không có họ hàng đến…” +
“Không có à? Tao đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy rõ ràng luôn!” +
Bà Lưu bực bội chỉ về phía cửa sổ phòng khách nhà Lý Tú. +
Nhà trong khu ổ chuột xây sát nhau đến mức chỉ cần trèo là có thể sang, ban công nhà bà Lưu đối diện thẳng phòng khách nhà Lý Tú. +
Khi Lý Tú im lặng, bà vẫn tiếp tục càu nhàu: +
“Nửa đêm cứ đi vòng vòng trong phòng khách, vừa đi vừa khóc. Tao gọi bảo nhỏ tiếng thì nó giả điếc!” +
“Nhưng mà…” +
“Tao thấy mày là đứa có học hành nên mới nói chuyện tử tế, vậy mà mày còn nói dối! Bảo là không có họ hàng? Con nhỏ đó ở chung với bà mày bao nhiêu năm rồi, tưởng tao mù chắc?” +
… +
Giọng bà hàng xóm dần trở nên xa xăm. +
Như thể có một đôi bàn tay vô hình nhẹ nhàng che lên đôi tai của Lý Tú. +
Thế nhưng, vào buổi sáng thường nhật này, Lý Tú đứng dưới nhà mình, không nhịn được mà run cầm cập vì lạnh. +
Cậu biết rất rõ, bao nhiêu năm nay chỉ có cậu và bà ngoại sống cùng nhau. +
Nhưng đồng thời, cậu cũng nhớ đến “vị khách” luôn xuất hiện trong phòng khách, cùng đôi giày cao gót đặt ở cửa. +
Những chi tiết từng bị cậu phớt lờ giờ bỗng trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ. +
Ví dụ như hôm qua khi về nhà, cậu rõ ràng nhìn thấy đôi giày cao gót cũ kỹ đặt trước cửa. +
Thế nhưng khi bước vào nhà, bên trong hoàn toàn trống trải, chẳng còn ai. +
Hoặc như rất lâu về trước, bà ngoại từng ôm cậu mà lẩm bẩm: +
“Tú à… đừng động vào đôi giày đó.” +
“Đó là giày của người đã khuất. Mũi giày chỉ hướng nào, hồn người đó chỉ biết đi theo hướng ấy.” +
“Nếu con làm đảo lộn vị trí đôi giày, người đó sẽ chẳng biết đường về nhà đâu.” +


