Anh trai – Chương 39

Trường Trung học Khải Minh +
Lớp A1 +
“Lý Tú… Lý Tú?” +
Có người khẽ đẩy cậu. +
“Hả?” +
Phải một lúc lâu sau, Lý Tú mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ, quay đầu nhìn sang người bên cạnh. +
Nữ sinh ngồi cạnh đang lo lắng nhìn cậu. +
“Bài kiểm tra toán hôm qua cậu làm chưa? Cho mình xem đáp án với được không? Mình thấy câu tự luận hình như đề ra sai, tính kiểu gì cũng thấy không ổn.” +
“Không sai đâu, chỉ là phải đổi cách nghĩ. Câu tự luận có bẫy.” +
Lý Tú theo phản xạ đáp lại, rồi đưa bài kiểm tra của mình cho cô bạn ngồi bàn bên. Cô gái liên tục cảm ơn, nhưng sau khi nhận bài, cô không rời đi ngay mà nhìn Lý Tú vài lần, do dự một lúc rồi mới hạ giọng hỏi nhỏ. +
“Lý Tú, cậu… thật sự không sao chứ? Hôm qua cậu xin nghỉ đột ngột, hôm nay lại cứ như mất hồn ý… À mà hôm qua còn có người nói thấy cậu uống trà sữa với cậu ấm nhà họ Phương ở Vương Phủ Tỉnh nữa.” +
“Hả?” +
“Cậu không bị loại người đó tống tiền đấy chứ?” +
Cô gái nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Lý Tú, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Còn Lý Tú thì phải mất vài giây mới hiểu cô ấy đang nói gì. +
“À, không… không có. Hôm nay mình lơ đãng là vì chuyện gia đình.” +
“Cũng đúng.” Cô gái chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm rồi cười gượng, “Suýt quên mất, đó là Phương Càn An mà… người ta cũng chẳng đời nào đi tống tiền mấy học sinh bình thường như bọn mình.” +
Nhưng trước khi quay về chỗ ngồi, cô gái vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu đầy thiện ý: +
“Dù sao thì… nếu có thể, đừng dính dáng gì tới loại người như Phương Càn An. Con người đó… nói chung đôi lúc cũng khá đáng sợ.” +
Trong lúc nói chuyện, cô gái theo bản năng liếc nhìn xung quanh. +
“Nghe đồn mẹ Phương Càn An bị bệnh tâm thần, đã bị đưa vào bệnh viện rồi… nên đầu óc của Phương Càn An ấy mà… ừm, cậu hiểu chứ.” +
Cô gái vừa nói vừa xoay ngón tay bên thái dương, ra hiệu đầy ẩn ý. +
“Mình biết rồi.” +
Phải vài giây sau Lý Tú mới đáp lại, giọng rất nhạt. +
Mẹ Phương Càn An bị bệnh tâm thần sao? +
Khi nghe tin này, điều Lý Tú nghĩ tới đầu tiên lại không phải là lời đồn rằng Phương Càn An cũng di truyền vấn đề tâm lý, mà là gương mặt đầy vết thương của cậu ta ngày hôm qua, nhưng lại tỏ ra như đã quá quen với chuyện đó. +
Khi ấy Phương Càn An từng nói, những vết tích bạo lực đáng sợ kia đều là do cha cậu gây ra. +
“Nhưng mấy chuyện này cậu tuyệt đối đừng nói ra ngoài nhé, dù sao thì Phương Càn An đúng là kiểu người rất…” +
“Cậu xem bài nhanh đi, lát mình cần dùng.” +
Lý Tú đột ngột cắt ngang lời cô gái. +
Thấy Lý Tú không phản ứng như mong đợi, cô gái khựng lại, rồi có phần cụt hứng quay về chỗ ngồi. +
Còn Lý Tú thì nhìn chằm chằm xuống mặt bàn rất lâu, sau đó mới hạ mắt, nhìn vào màn hình điện thoại trong ngăn bàn. +
[Lý Tú: Phương Càn An, cậu có ở đó không?] +
Thật ra Lý Tú cũng không biết mình đã đến trường bằng cách nào. +
Sau khi nghe chuyện từ người hàng xóm, có một khoảnh khắc cậu đã muốn quay về nhà, lay bà ngoại dậy và ép bà phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. +
Nhưng bản năng của cậu lại ngăn cản cậu làm vậy. +
Dù gọi đó là trốn tránh hay bản tính trẻ con, Lý Tú nhận ra rằng cậu không hề muốn đào sâu vào những chuyện đang xảy ra trong nhà mình… Cậu luôn cảm thấy rằng nếu thật sự tìm hiểu, cuộc sống yên ổn của cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn. +
Vì thế, Lý Tú máy móc đến trường, bắt đầu giờ tự học buổi sáng. Đến khi chợt nhận ra, cậu mới phát hiện mình đã gửi tin nhắn này cho Phương Càn An. +
Cứ như thể cậu thật sự có thể bàn bạc điều gì đó với người kia vậy. +
Đúng lúc ấy, tin nhắn trả lời của Phương Càn An được gửi đến. +
[Phương Càn An: ?] +
Ngón tay Lý Tú lơ lửng trên màn hình, nhưng cậu lại không biết phải trả lời thế nào. +
Ngay sau đó Phương Càn An lại gửi đến vài tin nhắn liên tiếp. +
[Phương Càn An: Hiếm khi cậu chủ động nhắn tin, có chuyện gì à?] +
[Phương Càn An: Hôm nay tôi không đến trường.] +
[Phương Càn An: Nhưng đừng lo, có chuyện thì cứ báo tên tôi, đợi tôi đi học lại sẽ giải quyết cho cậu.] +
Rõ ràng bản thân Phương Càn An cũng đang gặp rắc rối… +
Lý Tú nhìn những tin nhắn đó, cuối cùng cũng trả lời đơn giản: +
[Lý Tú: Không có gì.] +
Do dự một chút, cậu gửi thêm một tin nữa. +
[Lý Tú: Dù sao học sinh cũng không nên trốn học.] +
Dù sao thầy Từ cũng từng nói, cách tốt nhất để tránh ma quỷ là chuyên tâm học hành. +
[Phương Càn An: …] +
[Phương Càn An: Tôi không trốn học, tôi xin nghỉ phép.] +
[Phương Càn An: Thôi, chiều tôi lại qua tìm cậu.] +
[Phương Càn An: À, cậu ăn sáng chưa?] +
[Phương Càn An: Hay tôi đặt bữa sáng cho cậu nhé?] +
Sau khi bị Lý Tú từ chối — +
[Phương Càn An: Giờ tôi hiểu vì sao người cậu chẳng có nổi lạng thịt nào rồi. Hôm qua tôi ôm cậu mà xương cấn đau luôn.] +
[Phương Càn An: Không ăn sáng thì không cao lên được đâu. Dù có uống sữa mỗi ngày thì cũng không cao bằng tôi đâu hahaha.] +
[Phương Càn An: Uống cacao nóng không?] +
…… +
Lý Tú nhìn loạt tin nhắn vô bổ mà Phương Càn An gửi đến liên tục không ngừng, gân xanh nơi thái dương khẽ giật giật. +
[Lý Tú: Không cần. Im miệng. Tôi tắt máy đây, vào học rồi.] +
Thế nhưng ngay khi Lý Tú định tắt điện thoại để ổn định tinh thần mà tập trung học bài, màn hình lại tự dưng bật lên giao diện nhóm lớp. +
Điện thoại của Lý Tú đã quá cũ, hệ điều hành lỗi vặt cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nên cậu không để tâm lắm. +
Nhưng trùng hợp thay, chính hôm nay, lúc định thoát khỏi nhóm, cậu lại vô thức liếc nhìn thêm một lần. +
Và rồi, suốt cả buổi tự học sáng, Lý Tú không thể tập trung làm được việc gì khác. +
Bởi lúc này, nhóm lớp lúc này đã náo loạn. +
[Chuyện của Âu Dương sao lại bị lộ ra ngoài vậy?] +
[Bực thật, vốn chỉ là chuyện nội bộ trường mình, đứa nào lắm mồm tuồn tin ra ngoài?] +
[Giờ trên mạng lan truyền ầm ĩ luôn rồi.] +
[Trường không xóa bài được à cứu với…] +
[Ai mà muốn để loại chuyện này bị phơi ra toàn mạng chứ, chắc tôi phải nhờ mẹ chuyển trường thôi.] +
…… +
Giữa hàng loạt lời than phiền của các bạn cùng lớp, Lý Tú nhấn vào đường link mà người đầu tiên phát biểu đã chia sẻ trong nhóm. +
Lúc này cậu mới biết rằng, chuyện Âu Dương từng đăng tin “tự thú” kèm ảnh treo cổ trong group đã trở thành tin nóng trên mạng xã hội. +
Khác với đám học sinh chỉ lo sợ vụ việc làm hoen ố “thanh danh” của trường, Lý Tú không mấy quan tâm đến việc nó bị phanh phui ra toàn mạng. +
Điều thực sự thu hút sự chú ý của cậu là những bình luận phía dưới bài viết của các trang tin lá cải. +
Hành vi của Âu Dương vốn dĩ đã mang theo một cảm giác kỳ quái khó nói thành lời, không có bất kỳ nguyên nhân rõ ràng nào, một giáo viên nổi tiếng vốn che giấu rất kỹ lại đột nhiên tự phơi bày mặt tối riêng tư và nhơ nhuốc nhất của mình, cuối cùng còn đăng tải tấm ảnh đáng sợ đến vậy. +
Như cách các tài khoản marketing miêu tả: “Cứ như thể anh ta bị một thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển.” +
Không chỉ vậy, các trang tin còn liên kết vụ việc này với hàng loạt sự kiện kỳ lạ khác xảy ra gần đây trong trường, đặc biệt là vụ học sinh bị ngộ độc thực phẩm dẫn đến nhập viện, sau đó bị tấn công trong bệnh viện và chết một cách bí ẩn tại nhà ma của nhà họ Tiêu. +
Chỉ riêng chi tiết đó thôi cũng đủ khiến bài đăng bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt, mỗi lần là hàng chục nghìn lượt. +
Dù đã hơn mười năm trôi qua, vụ thảm sát diệt môn nhà họ Tiêu ở thành phố A vẫn có thể khơi dậy nỗi sợ sâu kín và sự tò mò đen tối trong lòng công chúng. +
Hơn nữa, chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra trong vài ngày tại trường Khải Minh thực sự khó có thể giải thích bằng logic thông thường. +
Dưới tài khoản của trang tin, cư dân mạng để lại vô số bình luận. +
Ánh mắt Lý Tú dừng lại rất lâu ở một bình luận nổi bật: +
[tj178676]: Thằng Âu Dương đó vốn dĩ chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hồi nó còn làm hotboy mạng, tôi đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi, lúc đó mấy người còn cười tôi là ghen ăn tức ở. Giờ thì thấy đau mặt chưa? Từ nhỏ tới lớn nó đã là thằng chẳng ra gì, rình trộm, quay lén, chuyện bẩn thỉu gì nó cũng làm. Hồi đi học đã từng bị phanh phui không biết bao nhiêu lần rồi. +
[tj178676]: Nói cho cùng cũng là quả báo luân hồi. Trước đây lần nào nó thoát nạn được cũng là nhờ bà chị gái gả vào nhà họ Tiêu ấy, chị nó dùng quyền thế ép người khác im miệng. Sau vụ thảm sát nhà họ Tiêu, nó cụp đuôi chạy ra nước ngoài. Về nước xong thì biến thành “thầy giáo hot” mà bọn ngu các người ngày ngày liếm màn hình gọi là anh yêu, chồng yêu đấy. +
[tj178676]: Nó cũng gan thật, dám chạy tới Khải Minh dạy học. Giờ thì toại nguyện rồi đấy. Chúc nó và con chị khốn nạn kia xuống âm phủ vĩnh viễn không được siêu sinh. +
… +
ID của người để lại bình luận là một chuỗi số hệ thống mặc định, rõ ràng chỉ là một tài khoản phụ. +
Bên trong tràn ngập những lời chửi rủa, nhục mạ Âu Dương và nhà họ Tiêu năm xưa, khiến bình luận của người này trông chẳng mấy đáng tin. Rất nhiều người còn mắng hắn là ké fame, bịa đặt, suy diễn quá đà. +
Thế nhưng Lý Tú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. +
Cậu biết rất rõ, những gì đối phương nói, e rằng là thật. +
Trên bức ảnh chụp gia đình nhà họ Tiêu, cậu quả thật đã từng nhìn thấy ảnh Âu Dương lúc còn trẻ. +
“Vậy nên… có phải vì thế mà Âu Dương cứ ám ảnh trong những cơn ác mộng của cậu và Phương Càn An về căn nhà ma nhà họ Tiêu?” +
Hóa ra chị gái của Âu Dương chính là nữ chủ nhân nhà họ Tiêu… +
Trong đầu Lý Tú hiện lên thi thể thối rữa đáng sợ mà cậu từng thấy trong ảo giác. +
Người phụ nữ đó năm xưa… thật sự đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để hành hạ một đứa trẻ sao? +
Và đứa trẻ ấy bây giờ… đang ở đâu? +
Không kìm được, Lý Tú rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo lại lần nữa lan khắp sống lưng. +
Không, +
Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, ép bản thân đừng tiếp tục nghĩ về quá khứ của nhà họ Tiêu nữa. +
Điều quan trọng nhất lúc này là học tập. +
Nếu kỳ thi tháng vẫn giữ được hạng nhất toàn khối như trước, theo hợp đồng với trường Khải Minh, tháng này cậu sẽ nhận được ba nghìn tệ tiền học bổng. +
Tính toán một chút, có lẽ cậu sẽ mua được một bộ camera an ninh giá rẻ lắp ở nhà. +
Dù sao thì tình trạng của bà ngoại rõ ràng đã trở nên bất thường, mà Lý Tú không dám chắc nếu bệnh Alzheimer tiếp tục trở nặng, thì bà sẽ làm gì khi ở nhà một mình. +
Thế nhưng… ngay khi chuông tan học của tiết tự học buổi sáng vừa vang lên, +
Lý Tú lại bị gọi ra khỏi lớp. +
Lần này… +
Người đến tìm cậu là cảnh sát. +
…… +
Phòng giáo vụ tại tòa nhà tổng hợp. +
Lý Tú ngồi trong văn phòng phòng giáo vụ, bồn chồn như ngồi trên đống kim, cố gắng gượng trả lời hai viên cảnh sát trước mặt. +
So với thầy chủ nhiệm kỷ luật, hai viên cảnh sát này lại tỏ ra thân thiện và nhẹ nhàng hơn hẳn. Họ đang hỏi Lý Tú về lần cuối cùng cậu gặp Âu Dương, xem đối phương có biểu hiện gì khác thường hay không. +
Cho đến lúc này, Lý Tú mới nhận ra rằng mình chính là người cuối cùng tiếp xúc với Âu Dương ở trường vào hôm đó. +
“Khác thường ạ?” +
Cậu nhíu mày, cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. +
“Lúc ấy… ừm, gió thổi làm bật cửa sổ, vài cuốn sách rơi khỏi kệ, nên thầy ấy có vẻ hơi hoảng sợ.” +
Vừa dứt lời, cậu liền nhận ra hai viên cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau. +
Ngay sau đó, họ yêu cầu Lý Tú nhận diện màu sắc của các cuốn sách trên giá, nhưng trong mấy ngày vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra, Lý Tú thực sự không thể nhớ rõ. +
Quá trình kiểm tra diễn ra rất nhanh, và ngay sau đó cậu đã được dẫn ra khỏi văn phòng giáo vụ. +
“Cảm ơn em đã hợp tác, Lý Tú.” +
Một viên cảnh sát vỗ nhẹ lên vai cậu, mỉm cười nói. +
“Đừng căng thẳng quá, bọn tôi chỉ hỏi qua thôi, chuyện này không liên quan nhiều đến em đâu.” +
Có lẽ nhận ra sự căng thẳng của cậu, trước khi rời đi, một người còn đặc biệt trấn an thêm. +
Lý Tú cố nặn ra một nụ cười để đáp lại. +
Dĩ nhiên, cậu không thể nói với những vị cảnh sát trước mặt rằng, lý do khiến cậu căng thẳng không phải bởi vì thân phận cảnh sát ocủa họ, mà bởi chính tòa nhà này. +
Những gì cậu và Phương Càn An từng trải qua trong tòa nhà tổng hợp này là cơn ác mộng mà Lý Tú không bao giờ muốn nhớ lại. +
Thực tế, ngay khi cánh cửa văn phòng đóng lại, tâm trạng của cậu lập tức trĩu nặng. +
Cậu do dự nhìn về phía thang máy ở cuối hành lang, rồi lại quay sang nhìn cầu thang bộ. +
Thang máy để lại trong cậu một bóng ma tâm lý quá lớn… Hay là đi thang bộ vậy? +
Ngay lúc ấy, Lý Tú bỗng cảm nhận được một ánh nhìn mạnh mẽ. +
Cậu không khỏi quay lại, vừa khéo nhìn thấy từ góc hành lang, một gương mặt hơi tái xanh với hốc mắt sâu, từ từ thò đầu ra. +
Người đó chỉ thò cổ và khuôn mặt ra, toàn thân thì cúi sát mặt đất, trông cứ như thể đang nằm bò, chỉ chừa mỗi cái đầu ở góc tường để quan sát. +
“…Vương Vinh Phát?” +
Lý Tú nhìn chằm chằm vài giây, mới miễn cưỡng nhận ra khuôn mặt hốc hác kia là của ai. +


